❤️🔥Chương 14: Bị hạ thuốc

Cửa phòng bị khóa trái, rèm cửa kéo kín mít, cả căn phòng như bị nhốt lại trong bóng đêm. Trong không khí thoang thoảng mùi champagne hòa với mùi gỗ tuyết tùng, bám vào khoang mũi khiến người ta buồn nôn. +
Lưng Cố Yến Thần tựa sát mép bàn, các đốt ngón tay siết chặt tì lên mặt bàn, gân xanh dưới da nổi lên. Sóng nhiệt trong cơ thể từng đợt dâng trào, đến cả hơi thở cũng bị nung nóng đến biến dạng. +
Hiệu quả của thuốc càng lúc càng mạnh, môi mỏng của hắn mím chặt, cố gắng đè nén cảm giác choáng váng buồn nôn xuống. +
Trịnh Diệu nhẹ nhàng đặt ly rượu sang một bên, từng bước tiến lại gần hắn: “Cố tổng, anh đã như vậy rồi, chi bằng… thả lỏng một chút.” +
Cậu ta giơ tay lên, lòng bàn tay lướt qua cổ áo Cố Yến Thần: “Anh xem, mặt cũng đỏ cả rồi.” +
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi, tốt nhất bây giờ cút ra ngoài.” Giọng Cố Yến Thần khàn đặc: “Nếu không, tôi sẽ khiến cậu về sau đến đứng dậy cũng không nổi.” +
“Nhưng anh nghĩ với trạng thái bây giờ của anh, còn có sức đó sao?” Trịnh Diệu không những không giận mà còn bật cười, khóe môi mang theo khoái cảm bệnh hoạn: “Tôi đã từng thấy tổng giám đốc Y sau khi uống say giở trò với tôi, cái dáng vẻ đó nhìn chỉ muốn ói.” +
“Để leo lên vị trí hiện tại, tôi lại không thể không nằm dưới gã suốt một năm, đối diện với cái gương mặt vừa già vừa xấu đó.” +
“Nhưng anh thì khác, Cố tổng.” Trịnh Diệu liếm môi, ánh mắt điên cuồng: “Anh có biết trong giới gay bọn tôi, mọi người gọi anh là gì không?” +
“Mỹ vị trong giới gay.” +
“Cái lão già của tập đoàn Y đó là cái thá gì? Anh vừa đẹp trai, trẻ tuổi, có tiền, lại còn lạnh lùng như vậy. Từ lần đầu tôi nhìn thấy anh ở Singapore, tôi đã không kìm được mà nghĩ, tại sao người lên giường với anh không thể là tôi?” +
Nói đến đây, cậu ta móc ra một chiếc điện thoại dự phòng từ trong túi, lắc lắc trước mặt Cố Yến Thần: “Chỉ cần một tấm ảnh thôi, cho dù anh không chạm vào tôi, cũng đủ khiến giới Headhunter và giới tài chính bùng nổ. Anh nói xem, tôi có phải rất thông minh không?” +
“Dùng để uy hiếp anh còn hữu dụng hơn nhiều so với uy hiếp tập đoàn X hay cái lão già của tập đoàn Y.” +
“Nếu cậu dám chạm vào tôi, sau này cũng đừng mong tiếp tục tồn tại trong cái giới này.” Cố Yến Thần thấp giọng đe dọa. +
“Tôi không chạm vào anh…” Trịnh Diệu cười khẽ, ánh mắt sáng rực: “Vậy anh chạm vào tôi. Như vậy anh sẽ không thấy bẩn, đúng không?” +
Bẩn? Đừng nói là Trịnh Diệu còn chưa chạm vào hắn, chỉ riêng việc cậu ta tiến lại gần cũng đã khiến Cố Yến Thần sinh ra phản ứng bài xích về mặt sinh lý, làn da như bị sâu bò qua, ghê tởm đến khó chịu. +
“Chạm vào cậu? Cậu cũng xứng à? Mẹ nó, ghê tởm.” +
Vừa dứt lời, Cố Yến Thần tháo cây kim cài màu bạc trên áo vest xuống, không chút do dự đâm mạnh vào xương bả vai mình. Cảm giác đau rát nóng bỏng nổ tung trong chớp mắt, hắn khẽ hít một hơi, cưỡng ép đè nén cơn nóng đang dâng lên cổ họng. +
Trịnh Diệu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Yến Thần túm lấy cổ áo, cả người bị quật mạnh lên chiếc tủ cạnh cửa sổ sát đất. +
“A!” Trịnh Diệu đau đớn kêu lên, ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, champagne văng khắp nơi. +
Ánh mắt Cố Yến Thần âm trầm, nắm đấm lập tức giáng xuống không chút lưu tình: “Mẹ nó cậu tưởng tôi đến đây để mua vui cho cậu à?” +
Hết cú này đến cú khác nện xuống, toàn là đòn chí mạng. Trịnh Diệu chật vật muốn phản kháng, nhưng sao có thể là đối thủ của Cố Yến Thần, người từ nhỏ đã được huấn luyện. +
Đối phó quân tử thì dùng cách của quân tử; đối phó tiểu nhân, còn nói đạo lý gì nữa? +
“Cậu tưởng cầm điện thoại, nắm điểm yếu là có thể uy hiếp tôi sao?” Cố Yến Thần nghiến răng gầm lên, cánh tay siết chặt cổ đối phương: “Tôi không chạm vào người, không có nghĩa là tôi không thể đưa cậu đi chết.” +
Trịnh Diệu bị bóp đến trợn trắng mắt, điện thoại văng ra xa nửa mét, ngón tay cố giãy giụa nhưng hoàn toàn vô lực. Cố Yến Thần như một con sói bị xé toạc lý trí, đột nhiên buông tay, ném cậu ta sang một bên. Thấy cậu ta đã ngất đi, hắn mới cúi xuống nhặt lại điện thoại của mình, chụp ảnh làm bằng chứng. +
Hắn quay người đi mở cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ trước. Nếu phá cửa xông ra, lỡ gặp lại hai người mặc vest đen kia thì sẽ càng nguy hiểm hơn. +
Lúc này dạ dày đã cuộn trào dữ dội, cổ họng như bị lửa đốt, đau rát. Ánh mắt hắn dừng lại ở cửa sổ sát đất, may mà nơi này chỉ là tầng hai. +
Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức mở cửa sổ, từ trên lầu nhảy xuống. +
“Bịch!” +
Ngã xuống bãi cỏ, lòng bàn tay và đầu gối rách toạc thành từng vết máu, hắn chống gối miễn cưỡng đứng dậy, gần như dựa vào ý chí mà hô hấp. Từ bên trong áo vest, hắn mò điện thoại ra, các đốt ngón tay run rẩy, dùng tiếng Anh gọi cảnh sát: “Đây là khu H, biệt thự Beverly, ở đây có người thực hiện giao dịch sắc quyền…” +
Gió đêm tràn vào lồng ngực, nhưng cái nóng khô không hề giảm bớt, ngược lại còn như chất xúc tác khiến hắn cảm thấy cả người từ trong xương bốc cháy ra ngoài. +
Cố Yến Thần khập khiễng đi đến chỗ đỗ xe. Khi kéo cửa xe ra, thư ký Lục đang ngồi ở ghế phụ. +
“Cố tổng, tôi vẫn luôn tìm ngài, gọi cho ngài rất nhiều cuộc nhưng ngài không nghe… còn nữa, sao ngài lại chảy máu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thư ký Lục vội vàng hỏi. +
Cố Yến Thần cúi đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt lạnh đến đáng sợ: “Xuống xe, ngay lập tức.” +
Thư ký Lục sững lại một chút rồi vội vàng xuống xe. +
Cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. +
Hắn tựa vào ghế lái, há miệng thở dốc. Thái dương rịn mồ hôi lạnh, môi mang sắc đỏ bất thường, từng đường gân xanh nổi lên. Cơn nóng thậm chí còn dữ dội hơn lúc trước, như ngọn lửa sau khi bị dồn ép lại bùng lên dữ dội hơn, thiêu đốt đến tận từng khe xương. +
Hắn không muốn bất kỳ ai chạm vào mình, cũng không thể đi tìm bất kỳ ai. +
Trong đầu lại hiện lên hình bóng của một người có làn da trắng đến chói mắt, nước chảy dọc theo những đường cong mảnh mai, trong một tư thế nào đó, bị hắn… +
Hơi thở hắn càng lúc càng nặng nề, lại không cách nào khống chế bản thân ngừng nghĩ. Hắn dựa vào ghế, thở gấp, một tay run rẩy mở cuộc gọi thoại. +
Cuộc gọi vừa kết nối, vang lên hai tiếng, đối phương đã bắt máy. +
“Ngài Cố?” Giọng Kỷ Tinh Phồn mang theo chút do dự, như không ngờ hắn lại chủ động gọi tới. +
Cố Yến Thần giọng khàn đặc: “Đừng hỏi gì cả, gọi tên tôi.” +
“Ngài… ngài Cố?” +
“Gọi tên tôi.” Từng chữ hắn nói ra đều nặng nề, như đã nhẫn nhịn đến cực hạn. +
“Cố… Yến Thần.” +
“Gọi to hơn một chút.” Hơi thở hắn dồn dập, như sắp phát điên. +
“Cố Yến Thần.” +
Hắn nhắm mắt lại, các ngón tay siết chặt, hàm răng cắn môi dưới, chút lý trí còn lại gần như sắp hoàn toàn sụp đổ. +
“Kỷ Tinh Phồn…” Giọng hắn nghẹn lại, thấp đến mức gần như không nghe rõ: “Rốt cuộc… cậu có suy nghĩ gì với tôi?” +
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi câu nói bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vang lên: “Cố Yến Thần, em yêu anh.” +



Chỉ có dzợ iu của anh mới xứng được chạm vào anh thôi :)))))) 😈 😈 😈 😈 😈 😈