❤️🔥Chương 18: Lạy Chúa, xin cứu con, amen!

“Chuyện xảy ra hôm qua?” Cố Yến Thần cất tuýp thuốc mỡ đi, ánh mắt dừng trên mặt Kỷ Tinh Phồn, chậm rãi hỏi: “Cậu… thật sự không nhớ chút nào sao?” +
“Tôi…” Kỷ Tinh Phồn lập tức căng thẳng, môi mấp máy nhưng không nói được gì. +
Cậu đúng là không nhớ. Ký ức duy nhất dừng lại ở việc vừa uống bia vừa nói linh tinh, ôm nửa chai bia còn lại lảo đảo đi về nhà. Sau đó đi đến đâu, vì sao lại bị Cố Yến Thần nhặt về, cậu hoàn toàn không biết. +
Xong rồi, từ từ! +
Hôm qua lúc ăn ở quán ven đường, sau khi gọi cơm chiên, cậu còn gọi thêm một bát bún ốc. Mùi thì đã nặng rồi, lại còn lỡ làm bắn nước canh lên người. Mùi cay, mùi bia, mùi bún ốc trộn lại với nhau, chính cậu còn suýt ngất vì mùi. +
Xong rồi, xong rồi. Dù Cố Yến Thần nhặt cậu ở đâu, thì hình tượng mà cậu vất vả xây dựng bấy lâu cũng coi như sụp đổ hoàn toàn. Cậu chỉ muốn biến thành một con chuột chũi, tìm cái hang mà chui xuống ngay lập tức. +
Mặt Kỷ Tinh Phồn đỏ bừng lên thấy rõ, xấu hổ đến mức muốn nổ tung. Cậu chỉ có thể giả chết, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi thật sự… không nhớ gì cả.” +
“Vậy à?” Cố Yến Thần chậm rãi đứng dậy, cúi xuống nhìn cậu, giọng trầm khàn: “Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại?” +
Kỷ Tinh Phồn lập tức ngẩng đầu, tim như bị nhấc lên. Câu này… quá quen. +
Không đúng, chính xác là cậu từng viết câu này trong tiểu thuyết. +
Tất cả nam chính do cậu viết, trước khi bắt đầu “làm gì đó” đều từng nói câu tương tự. +
Theo kịch bản quen thuộc này, tiếp theo sẽ là cảnh xấu hổ rồi sau đó… “hạnh phúc” bay thẳng lên trời. +
Chẳng lẽ Cố Yến Thần định… +
Quả nhiên, hắn càng lúc càng lại gần, mang theo áp lực mạnh mẽ. Một tay chống bên cạnh cậu, cúi đầu, chậm rãi tiến sát lại. +
Hơi thở Kỷ Tinh Phồn trở nên dồn dập. Cậu gần như cảm nhận rõ nhiệt độ từ lồng ngực hắn, hơi thở nóng rực lướt qua da. Người trước mặt giống như một cái máy phát ra hormone sống, kích thích những dục vọng nguyên thủy nhất của cậu. +
Gần quá… gần quá… cậu gần như cảm nhận được môi hắn sắp chạm vào mình. +
Kỷ Tinh Phồn không dám mở mắt, chỉ nhắm chặt, ngón tay run rẩy. Dù người trước mặt là người cậu mơ ước bấy lâu, nhưng… lần đầu tiên… thật sự sẽ rất đau sao? +
… Nếu hắn mạnh tay quá thì sao? Có phải thật sự mấy ngày không xuống giường nổi không? +
Nhưng giây tiếp theo, không có nụ hôn. +
Chỉ nghe một tiếng “cạch” nhẹ. +
Kỷ Tinh Phồn mở mắt, mới phát hiện Cố Yến Thần đã lướt qua vai cậu, mặt không biểu cảm cầm điện thoại, mở khóa màn hình. +
“……” +
Hóa ra hắn chỉ lấy điện thoại. +
Cố Yến Thần vừa xem điện thoại vừa hỏi: “Vừa rồi cậu nhắm mắt làm gì?” +
“Tôi… tôi chưa tỉnh hẳn, tôi buồn ngủ.” Kỷ Tinh Phồn lúng túng nói. +
“Giờ tôi sẽ giúp cậu nhớ lại, tối qua cậu đã làm gì.” Cố Yến Thần nói rồi xoay màn hình điện thoại về phía cậu, mở đoạn video giám sát tối qua. +
Màn hình sáng lên. +
Kỷ Tinh Phồn say khướt ngồi xổm trước cửa nhà Cố Yến Thần, ôm chai bia không chịu đi, miệng lẩm bẩm. Sau đó đột nhiên nhìn camera cười, còn giơ tay làm hình trái tim. +
Ngốc thật. +
Mặt Kỷ Tinh Phồn lập tức từ đỏ chuyển sang trắng rồi từ trắng lại đỏ bừng. Cậu bây giờ không phải đang “hạnh phúc” muốn bay lên trời, mà là muốn xấu hổ đến chết tại chỗ. +
Lạy Chúa, xin cứu con, amen! +
Nhưng vẫn chưa hết. +
Trong video, Cố Yến Thần mặc áo khoác dài màu đen, kéo vali đi vào. Kỷ Tinh Phồn vừa thấy hắn thì bật dậy, nhào tới nhưng hụt, ngã ngồi xuống đất, tay còn bị trầy. +
Cố Yến Thần đặt hành lý xuống, đưa tay ra đỡ. Kỷ Tinh Phồn dụi mắt, cười tươi như hoa rồi như một con gấu koala, bám chặt lấy hắn. +
Đầu dụi vào cổ hắn cọ cọ, hai chân quấn chặt lấy người hắn… +
Sau đó, Cố Yến Thần kéo cậu xuống, xách vào trong nhà… +
Video dừng lại. +
Kỷ Tinh Phồn chỉ cảm thấy trời sập. Lúc này có Chúa cũng không cứu nổi cậu. Hình tượng của cậu trong mắt Cố Yến Thần chắc chắn đã rơi xuống đáy. Hơn nữa, một người sạch sẽ như hắn chẳng phải tối qua đã bị dính hết mùi bún ốc, mùi bia sao? +
Hóa ra cậu nghĩ quá nhiều. Eo đau, lưng đau, cổ tay trầy xước, tất cả đều do cậu tự làm tự chịu. Còn tự tưởng tượng mình nằm bên dưới, tự bổ não một loạt cảnh tượng, lại còn tưởng việc hắn bôi thuốc, thay đồ là “dịu dàng sau khi xong việc”… thì giờ đây chỉ muốn tự véo mình một cái thật mạnh. +
Khoan đã… quần áo… +
“Ngài Cố, cho tôi hỏi… quần áo của tôi đâu?” +
Cố Yến Thần đặt điện thoại sang một bên, nhìn cậu: “Cậu là nói cái bộ…” +
Hắn dừng lại một chút, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không, giọng vẫn khàn: “Cái áo khoác đầy mùi bia, còn có mùi bún ốc, cơm chiên đó?” +
Kỷ Tinh Phồn xấu hổ gật đầu. +
Cố Yến Thần nâng mắt, vẻ mặt bình thản như đang nói chuyện thời tiết: “Tôi vứt rồi.” +
“Vứt… vứt là đúng, nên vứt.” +
Kỷ Tinh Phồn dừng một chút, lại hỏi: “Vậy… vậy quần áo trên người tôi là…?” +
“Tôi cởi ra rồi thay cho cậu.” Cố Yến Thần vẫn bình thản, như thể đó chẳng phải chuyện gì đáng kể, nhưng với Kỷ Tinh Phồn thì lại rất quan trọng. +
Cậu bị nhìn thấy hết rồi, tuy chỉ là nửa trên. +
Ánh mắt Kỷ Tinh Phồn lảng đi, môi mấp máy, cuối cùng nghẹn ra một câu nhỏ xíu như tiếng muỗi: “Vậy anh… anh thấy dáng người tôi thế nào?” +
Không khí im lặng hai giây. +
Ánh mắt Cố Yến Thần bỗng híp lại, như cười như không lướt qua xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo của cậu rồi lại chậm rãi tiến gần, giọng gần như dán sát tai: “Cậu nói nhỏ vậy, tôi không nghe thấy.” +
Mặt Kỷ Tinh Phồn “bùm” một cái đỏ rực, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Chạy. +
“Không sao không sao, ngài Cố, tôi đi trước. Bộ đồ này tôi giặt sạch sẽ rồi sẽ trả lại anh.” +
Cậu vừa vén chăn, đặt một chân xuống sàn, cổ tay đã bị giữ lại. +
Giây tiếp theo, cả người bị Cố Yến Thần ép trở lại giường. Một tay hắn giữ cổ tay cậu, tay kia chống bên cạnh, động tác dứt khoát không cho cậu cơ hội chạy. +
Hắn từ trên cao nhìn xuống Kỷ Tinh Phồn, giọng không lớn nhưng mang theo lực áp chế không thể chống lại: “Đừng vội đi.” +
Kỷ Tinh Phồn ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có chút hoảng loạn. Tư thế này đúng là kiểu cậu thích, nhưng ánh mắt Cố Yến Thần lại không giống muốn làm chuyện đó, mà giống đang bắt giữ phạm nhân. +
“Giữa chúng ta.” Cố Yến Thần chậm rãi cúi người, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp: “Còn một chuyện chưa tính sổ.” +
“Tính sổ…?” Kỷ Tinh Phồn nuốt nước bọt, nhỏ giọng lặp lại. Trong đầu hiện lên lời ông chủ quán nói: “Cậu nói muốn trói người ta vào tầng hầm, làm đến trời đất tối tăm…” +
Xong rồi xong rồi. Nếu hắn thật sự tính sổ, cậu chắc chỉ có thể nằm yên chịu phạt. +
Kỷ Tinh Phồn cứng đờ gật đầu: “… Vậy… tính thế nào? Có thể nhẹ tay chút không? Tôi sợ đau…” +
Cố Yến Thần nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên rồi đột nhiên buông tay, không nói gì mà tự mình nằm xuống bên cạnh cậu. +
Kỷ Tinh Phồn ngơ ngác: “Anh… anh làm gì vậy?” +
Cố Yến Thần thong thả nằm ngửa, nâng chân dài thẳng tắp lên, chậm rãi vén vạt áo choàng, để lộ cẳng chân thon dài còn mê người hơn cả người mẫu. +
Giọng hắn lười nhác vang lên: “Không phải cậu nói… muốn cắn lại sao?” +
“Tôi đồng ý.” +
“Bây giờ, cậu cắn lại đi.” +
Kỷ Tinh Phồn lập tức phấn khích, nhìn cái chân lộ ra kia, nuốt nước bọt, giọng căng lại, mềm đến run: “Tôi… thật sự có thể sao?” +
Cố Yến Thần quay đầu nhìn cậu, gật nhẹ, vẻ mặt vẫn thản nhiên. +
“Vậy… tôi muốn cắn đùi, được không?” Kỷ Tinh Phồn hạ giọng, mang theo chút nũng nịu: “Tôi… chỉ cắn nhẹ thôi. Một chút là được.” +
Cố Yến Thần nhướng mày, ánh mắt từ mặt cậu rơi xuống môi cậu rồi nhìn ánh mắt cầu xin đó. Một lúc sau mới bất đắc dĩ nói: “Được.” +
Nói xong, hắn dứt khoát kéo vạt áo choàng lên cao hơn. +
Cả đôi chân dài lộ ra trong không khí, thon dài, cân đối, đường cơ bắp mượt mà, mang vẻ đẹp lạnh lẽo đầy sức mạnh… +
“Vậy tôi… cắn một cái nhé ~” +
Trong nháy mắt, cơ thể Cố Yến Thần bỗng căng lại… +
Ánh mắt Kỷ Tinh Phồn sáng lên, trở nên vô tội mà thuần khiết. Cậu ngẩng đầu như chẳng biết gì, đôi mắt ướt át nhìn Cố Yến Thần, hàng mi khẽ run: “Ngài Cố… có cần tôi giúp anh… “hạ nhiệt” không?” +



Mé, ướt gì có phiên bản truyện tranh của truyện này. Rạo rực hết cả người. Hỏny quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😈 😈 😈 😈 😈 😈