Skip to main content

❤️‍🔥Chương 19: Tôi là chị em

dathaiPiter

Kỷ Tinh Phồn vừa về đến nhà đã nhào lên giường, trên tay vẫn ôm chặt chiếc gối ôm hình người. +

“A a a a!” +

Cậu vùi mặt vào gối, lăn lộn mấy vòng, trong đầu điên cuồng phát lại cảnh tượng vừa rồi: Áo choàng tắm, đôi chân dài, đường cơ bắp căng chặt… còn có giọng thở khàn khàn gợi cảm đến phạm quy. +

Còn cả lúc cắn hắn… cảm giác đó thật sự quá kỳ lạ. +

“Cơ ngực của anh ấy rắn chắc thật… có vài chỗ… quá phạm quy rồi…” Kỷ Tinh Phồn vừa xấu hổ vừa kích động, nằm trên giường đạp loạn hai chân, cả người cuộn lại thành một cục: “Phồn Phồn ơi, mày đúng là… có hơi biến thái!” +

Càng nghĩ càng thấy toàn thân như mang theo dư vị vừa diễm lệ vừa xao động, không kìm được mà hưng phấn. Giây tiếp theo, cậu bật dậy, mở máy tính thật nhanh: “Viết! Phải viết tiếp!” +

Cậu cảm thấy với nguồn cảm hứng hiện tại, một ngày viết mười nghìn chữ cũng không thành vấn đề. +

Kỷ Tinh Phồn nhanh chóng đăng nhập tài khoản【Miêu Miêu Táo Bạo】, sửa thông báo xin nghỉ thành: Miêu Miêu đã hồi phục, tối nay bùng nổ cập nhật! +

Vừa đăng xong, giao diện lập tức “ting ting ting” hiện ra hàng loạt thông báo bình luận mới. Mở ra xem, quả nhiên khu bình luận đã bùng nổ. +

【Trời ơi trời ơi trời ơi Miêu Miêu sống lại rồi! A a a! Tôi tưởng Miêu Miêu bỏ trốn rồi hu hu hu!】 +

【Miêu Miêu đừng mệt! Nhưng cũng đừng lười! Không viết chương bùng nổ thì không được ngủ!】 +

【Miêu Miêu tối nay viết gì! Làm ơn làm ơn, hôm nay có thể viết chút khác biệt không, ví dụ như… hoặc cosplay? Miêu Miêu hiểu mà!】 +

Thậm chí còn có người liệt kê luôn danh sách trong bình luận. +

【Ừm… cái đó… còn cái kia nữa… bạn hiểu mà… cầu xin Miêu Miêu, sắp xếp hết đi!】 +

Kỷ Tinh Phồn đọc đến nheo mắt, khóe môi không nhịn được cong lên. Ở mục donate nổi bật nhất, cái ID quen thuộc lại lần nữa đứng đầu:【Tô Tiểu Mạch yyds】 gửi tặng bạn Ngư lôi ×100 +

Đúng rồi, cậu còn chưa cảm ơn đàng hoàng người này, trong lúc cậu ngừng viết, tâm trạng không tốt, người này vẫn luôn an ủi, còn gửi quà cho cậu. +

Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng mở khung tin nhắn Weibo, tìm tài khoản đó, do dự một chút, nghĩ kỹ câu chữ rồi gửi đi một tin nhắn… +

. +

Tiếng nước chảy ào ào. +

Cố Yến Thần đứng trong phòng tắm, nước lạnh chảy dọc theo cổ xuống, nhưng sự bất an xao động trong cơ thể hắn vẫn không hề giảm đi. Hắn nhắm mắt, không khống chế được mà hồi tưởng lại cảnh tượng vài giờ trước… +

Hắn xuống máy bay giữa đêm, bắt xe về nhà, vừa đến cửa đã thấy một nhóc ma men nồng nặc mùi bia, còn lẫn mùi bún ốc, ngồi bệt trước cửa. Hai chân chồng lên nhau, mặt đỏ bừng, đầu tựa vào cửa, tay ôm nửa chai bia như báu vật. +

Nhóc ma men đó mờ mịt, đuôi mắt đỏ ửng. Nhưng vừa thấy hắn, lại như một con cáo nhỏ vui vẻ, cười hì hì lao tới. +

“Cố Yến Thần… anh về rồi à?” +

“Chắc em đang mơ… sao anh lại về lúc này?” +

Nhóc ma men cười ngọt đến dính người, giọng còn mang theo chút nũng nịu: “Em nhớ anh lắm… muốn ôm một cái… muốn hôn… hôn một cái… he he…” +

Nói xong thì thật sự tiến lại, nhưng vì đứng không vững mà lảo đảo ngã xuống đất. Hắn đặt hành lý xuống, đỡ Kỷ Tinh Phồn dậy thì cậu lại cười càng vui hơn, cọ cọ vào người hắn, mặt dán vào không chịu rời. +

“Em không cố ý mắng anh… anh tha thứ cho em được không?” +

“He he, nếu anh không tha thứ, em sẽ nhốt anh vào trong tiểu thuyết của em!” +

Kỷ Tinh Phồn vừa nói vừa vỗ tay lên mặt Cố Yến Thần: “Nếu anh không tha thứ, em sẽ nhốt anh vào trong tiểu thuyết, viết đến khi anh cầu xin mới thôi!” +

Cố Yến Thần mặt lạnh, đặt nhóc ma men không yên này xuống giường để cậu không quậy nữa. Hắn khẽ thở dài, bóp mũi, cố áp xuống mùi bia lẫn mùi khó chịu kia rồi cúi xuống bắt đầu thay quần áo cho cậu. +

“Đừng động.” +

Nhưng Kỷ Tinh Phồn hoàn toàn không nghe lọt. Khi quần áo bị cởi ra, cậu còn kéo vạt áo của Cố Yến Thần, cả người mềm nhũn dán sát vào, thân thể như không xương mà treo trong lòng hắn. +

Đây là lần đầu tiên hắn thay quần áo cho người khác, cũng là lần đầu tiên phát hiện cởi quần áo lại khó đến vậy. Khi cuối cùng cũng cởi xong, hắn lại có chút thất thần. +

Thân hình cậu mảnh mai, trắng đến gần như phát sáng. Lúc thay đồ lại không phối hợp, mấy lần Cố Yến Thần suýt bị cậu kéo ngã. +

. +

Hình như nếu dùng thêm chút lực, kéo dài một thời gian… cũng sẽ không hỏng… +

Đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua xương quai xanh của cậu, Kỷ Tinh Phồn như bị nhột, khẽ co lại rồi cười nói: “Cố Yến Thần… anh nhìn chằm chằm em làm gì vậy?” +

Cố Yến Thần: “……” +

“Anh nói xem…” Giọng cậu mềm nhũn: “Em có đẹp không?” +

Cố Yến Thần chỉ cảm thấy sau tai nóng lên, không nói một lời mà nhanh chóng cầm áo thun sạch, trùm thẳng lên đầu cậu như trùm bao bố. +

“Cậu… câm miệng.” +

“Hì hì…” Kỷ Tinh Phồn dường như chẳng sợ hắn giận chút nào. Sau khi mặc xong, cậu đột nhiên ngồi dậy, xuống giường, nhón chân “chụt” một cái lên má trái hắn. +

“Học trưởng, em nhớ anh lắm!” +

Cả người Cố Yến Thần cứng đờ, tai nóng bừng. +

“Em…” Còn chưa nói xong, Kỷ Tinh Phồn “hì hì” cười rồi ngả ra sau, giọng mang theo men say đắc ý: “Dù sao cũng là trong mơ… hôn thêm một cái cũng không sao nhỉ?” +

Nói xong, cậu lại “chụt” một cái thật chắc lên má phải hắn rồi lăn ra ngủ say. +

Tiếng nước vẫn còn chảy. +

Nước lạnh chảy dọc theo cằm Cố Yến Thần. Hắn đưa tay tắt vòi, nhưng trong đầu lại bùng lên câu nói kia: “Ngài Cố, hay là để tôi giúp anh… “hạ hỏa” nhé?” +

Cố Yến Thần thở ra một hơi thấp, yết hầu lên xuống dữ dội, đầu ngón tay chống lên bồn rửa mặt: “Kỷ Tinh Phồn… cậu có phải là… quá biết rồi không?” +

Hắn thở dài, cầm khăn lau tóc, quấn khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm. Thuận tay cầm điện thoại lên, thấy một thông báo. +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Miêu Miêu đã hồi phục, tối nay bùng nổ cập nhật!】 +

Cố Yến Thần dừng bước, trực tiếp tặng 100 quả Ngư lôi. +

Sau đó mở Weibo, thấy có một tin nhắn mới: +

【Miêu Miêu Táo Bạo: Chào bạn nha, người xa lạ… tôi luôn muốn cảm ơn bạn. Khoảng thời gian tôi ngừng viết, bạn vẫn luôn ở đó, bạn là kiểu độc giả mà tôi muốn giữ lại nhất. Tối nay tôi sẽ bùng nổ cập nhật. À, có một câu tôi không biết có tiện hỏi không, bạn là “anh em”, hay là “chị em” vậy?】 +

Cố Yến Thần nhìn chằm chằm câu hỏi đó, không động đậy. Hắn không hiểu, người này hỏi vậy là có ý gì. +

Hắn tra cứu một lúc, sau đó cười lạnh, trả lời. +

【Tô Tiểu Mạch yyds: Tôi là “chị em”.】 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)