❤️🔥Chương 20: Quá hiểu biết

Kỷ Tinh Phồn ngủ bù một giấc, khi tỉnh dậy thì đã gần tối. Cậu ăn qua loa chút gì đó, mở máy tính lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là một tin nhắn. +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Tôi là “chị em”.】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Tuyệt quá tuyệt quá! Tôi đã nói mà, cách nói chuyện của bạn dịu dàng như vậy không thể là “anh em”! Tôi muốn hỏi một chút, “chị em” có play đặc biệt nào thích không? (mắt lấp lánh) Tối nay tôi thêm chương, có thể viết vào ~】 +
Bên kia im lặng vài giây rồi trả lời. +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Ừ? Play bóng à? Tennis đi.】 +
Ngồi trước máy tính, Kỷ Tinh Phồn cứng đờ người. Người này nghiêm túc đấy à?! “Chị em” này gu có hơi… mạnh đó? +
Cậu do dự một chút, khó khăn gõ một câu. +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Tennis… bạn thử rồi à? (hoảng sợ nhưng kính nể.jpg)】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Ừ, thường xuyên.】 +
Ngón tay Kỷ Tinh Phồn run lên, như thể vừa mở ra một thế giới nguy hiểm hơn. Trong đầu chỉ vang lên một câu. +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Cảm giác thế nào…? (nhỏ giọng)】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Ừ, rất sướng, chơi rất giải tỏa áp lực.】 +
Kỷ Tinh Phồn suýt sụp đổ tinh thần, lập tức nhấn Ctrl+W đóng cửa sổ trò chuyện, điên cuồng uống nước để bình tĩnh lại. “Chị em” này quá dữ rồi, cái này cậu cũng không dám viết, hôm nay mà viết, ngày mai chắc phải vào đồn cảnh sát… +
Thôi, vẫn nên viết nội dung bình thường một chút. +
Cậu nhắm mắt hít sâu, mở loa, bật bài 《Secrets》của OneRepublic. Giai điệu quen thuộc vang lên, kéo cậu thoát khỏi cú sốc “play bóng” vừa rồi. +
Hai tay cậu trở lại bàn phím, bắt đầu gõ nhanh: Chương 4:《Đổ sữa bò》 +
Tô Tiểu Mạch tắm xong, mặc quần áo rộng thùng thình ở nhà, vừa ngáp vừa đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai sữa tươi để lạnh. +
Chai thủy tinh lạnh vừa chạm vào lòng bàn tay, cậu vừa ngửa đầu uống một ngụm thì ngay giây sau, eo đã bị người ôm lấy từ phía sau. Giọng Cố Thiên Thần dán sát tai cậu: “Bé con, em muốn uống sữa à?” +
“Ừm… giúp ngủ ngon.” Tô Tiểu Mạch cắn miệng chai, giọng có chút chột dạ, nhưng cơ thể lại dựa sát vào lòng hắn hơn. +
“Nhưng anh cũng muốn uống.” Hắn thì thầm bên tai: “Ngụm em vừa uống, anh muốn nếm thử.” +
“Em… em uống hết rồi.” Tô Tiểu Mạch đỏ mặt. +
“Vậy em uống thêm một ngụm… rồi cho anh, được không?” +
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống hôn. Tô Tiểu Mạch giật mình lùi lại một bước, lưng đụng vào cửa tủ lạnh. Vị ngọt của sữa hòa tan trong môi và lưỡi, lan ra như nước đường. +
“Trên người em… thật sự rất thơm.” Cố Thiên Thần thấp giọng nói, chóp mũi cọ qua cổ cậu: “Hồi đại học, sữa trong ngăn bàn của anh… là em đặt đúng không?” +
Tô Tiểu Mạch gật đầu: “… Anh không uống, toàn vứt đi.” +
Cố Thiên Thần nhìn cậu, im lặng vài giây, dịu dàng nói: “Vậy hôm nay anh uống, được không?” Nói xong, đột nhiên bế ngang cậu lên. +
“A.” Tô Tiểu Mạch bị bế lên bất ngờ, hai tay theo bản năng ôm cổ hắn, mặt đỏ bừng: “Làm gì vậy… em còn chưa rửa…” +
“Lát nữa rửa.” +
Đèn phòng ngủ không bật, rèm cửa khép hờ, ánh đêm chiếu vào. Cố Thiên Thần đá cửa, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi quay lại lấy sữa đã hâm ấm mang vào. +
Tô Tiểu Mạch nhìn hắn, sững sờ: “… Anh không đùa đấy chứ?” +
Cố Thiên Thần không trả lời, chỉ thong thả mở nắp chai, cởi quần áo của cậu, rồi đổ sữa lên người cậu. +
“A!” Tô Tiểu Mạch run lên, co vai né tránh nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay. +
“Đừng động.” Cố Thiên Thần thấp giọng nói: “Một lát là xong.” +
Sữa chảy dọc từ cổ xuống, men theo cơ thể, dính lên da, ngứa ngáy khó chịu. +
“… Anh, anh không phải còn muốn đổ tiếp đấy chứ? Dừng, dừng lại…” +
Ngón tay Cố Thiên Thần chậm rãi lướt qua cơ thể cậu, khẽ cười: “Bé con, nhiệt độ của em cao thật.” +
Mặt Tô Tiểu Mạch đỏ bừng đến tận tai, giọng mềm đi: “Anh còn như vậy… em thật sự không ngủ được mất…” +
“Vậy thì đừng ngủ.” +
Cố Thiên Thần cúi người xuống, môi lưỡi lướt qua từng vùng da còn vương mùi sữa, hơi thở ấm áp cùng đầu lưỡi mát lạnh đan xen khiến người ta gần như không thở nổi. +
Tô Tiểu Mạch muốn tránh cũng không được, không tránh cũng không xong, chỉ có thể siết chặt chăn, hơi thở dần rối loạn: “Cái đó… chỗ đó… anh xấu quá rồi…” +
Nhưng Cố Thiên Thần dường như không nghe thấy, động tác vẫn chậm rãi, ghé sát tai cậu nói: “Trên người em… thật sự rất thơm.” +
. +
Kỷ Tinh Phồn gõ xong chữ cuối cùng, nhấn【Đăng】. +
Ngoài cửa sổ đêm đã rất khuya, cả người cậu vẫn chìm trong bầu không khí đặc quánh khi nãy. Cậu đưa tay che mặt, tai nóng bừng. +
Xong rồi, cậu hình như càng viết càng có cảm giác, càng viết lại càng nghĩ đến hắn, dù người cậu nhớ đang ở ngay dưới lầu nhà mình. Nhớ nhung đúng là một căn bệnh, mà yêu đơn phương lại càng là bệnh không có thuốc chữa, chỉ có thể chờ, mà cũng không biết bao giờ mới khỏi. +
Thật muốn… gặp hắn. +
Vừa nhấn đăng chưa đến 30 giây, khu bình luận đã “vèo” một cái hiện lên hàng loạt thông báo. +
【Mèo bạc hà: A a a! Miêu Miêu ơi tôi phát điên rồi! Cậu viết chi tiết quá! Tôi giờ chỉ muốn tìm người đổ sữa lên người mình thôi hu hu hu!!】 +
【Mèo cá khô: Miêu Miêu ơi cậu định lấy mạng tôi à… tôi vừa mới đọc xong chương 3 đi tắm nước lạnh, giờ lại phải tắm thêm lần nữa…】 +
【Mạch Mạch: Miêu Miêu ơi Miêu Miêu ơi! Cái đoạn “liếm ở chỗ không nói ra được” tôi đỏ mặt nổ tung luôn!! Sao cậu viết đỉnh vậy!】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds】 tặng bạn 200 quả Ngư lôi! +
“Chị em” này sao lại tặng nhiều vậy? Gu đã nặng thế rồi, chẳng lẽ đọc truyện của cậu lại không thấy nhạt sao? +
Kỷ Tinh Phồn mở lại tin nhắn. +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Cảm ơn bạn hôm nay lại tặng ngư lôi, cứ thế này chắc tôi lên bảng vàng mất!】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Ừ.】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Bạn thấy tôi viết thế nào? Đọc có thấy nhạt không?】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Không. Giống như nhiều người trong bình luận nói, bạn rất biết viết.】 +
Kỷ Tinh Phồn thầm nghĩ: Làm gì bằng bạn… +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Nhưng tôi khá tò mò, Cố Thiên Thần và Tô Tiểu Mạch là do bạn tưởng tượng ra, hay ngoài đời thật sự có nguyên mẫu?】 +
Kỷ Tinh Phồn nhìn câu này mà im lặng. Đúng là cậu lấy người ở dưới lầu làm nguyên mẫu, nhưng hiện thực không giống tiểu thuyết. Trong truyện, Cố Thiên Thần gọi Tô Tiểu Mạch là “bé con”, nâng niu như bảo bối, muốn cho cậu tất cả những gì tốt nhất trên đời. Còn thực tế thì sao? Trong lòng Cố Yến Thần, cậu chẳng có chút trọng lượng nào. +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Truyện là truyện, ngoài đời làm gì có nhiều kết thúc đẹp như vậy.】 +
Trả lời xong, Kỷ Tinh Phồn tắt máy tính, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt, hít sâu một hơi. +
Nhớ hắn… không giấu được. +
Cậu đi chân trần trên sàn gỗ, bước vào phòng tắm. Nước ấm xối xuống, làm ướt tóc mái và gáy. Đứng trong làn hơi nước, cậu nhắm mắt, trong đầu vẫn là những cảnh vừa rồi. +
Kỷ Tinh Phồn nhớ rất rõ, cậu từng mua bữa sáng cho Cố Yến Thần rất nhiều lần, từng tặng rất nhiều chai sữa. Cậu cũng biết có rất nhiều người lén nhét đồ vào ngăn bàn của hắn, càng biết hắn chưa từng nhận đồ của ai nên nhiều người đã bỏ cuộc, chỉ có cậu vẫn luôn kiên trì. +
Người ta nói yêu thầm là chiến trường của một người, nhưng cậu thì khác. Thứ cậu đã nhắm trúng, nhất định phải là của cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù phải giành thì cũng phải giành cho bằng được. +
Tắm xong, cậu quấn khăn tắm đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra chai sữa tươi để lạnh, bật lò vi sóng, chỉnh chế độ “Hâm nóng 40 giây”. +
Sữa quay chậm trên đĩa, chất lỏng trắng nhẹ nhàng dao động, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu. +
Kỷ Tinh Phồn tựa vào quầy bếp, ánh mắt lơ đãng nhìn vòng quay. +
“Đinh!” +
Lò vi sóng báo xong. +
Cùng lúc đó. +
“Leng keng!” +
Chuông cửa vang lên. +
Kỷ Tinh Phồn khựng lại, động tác lập tức dừng. Rốt cuộc là ai? Ai lại đến nhà cậu vào giờ này? +



Zậy là tin đồn hải vương của Kỷ Phồn Tinh nay khó đính chính. 2 tay 2 em vậy mà :))))))))))))))))
Ủa cmt lộn chương. Huhu không xoá bình luận được :(((((((((