Skip to main content

🍰Chương 3: Ăn cơm

dathaiPiter

An Hiến là một đứa trẻ mồ côi. +

Từ nhỏ, vì thân thể yếu ớt lại có tính cách khép kín, cậu luôn bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện xa lánh, bắt nạt, thậm chí còn bị giáo viên ngược đãi. +

Sau đó, người của An gia đến cô nhi viện nhận nuôi trẻ. Năm 5 tuổi, cậu được chọn, lên xe của An gia, trở thành đứa trẻ của gia đình ấy. +

Cậu từng nghĩ từ nay sẽ không còn bị bắt nạt nữa, sẽ có người bảo vệ mình. Nhưng kết quả, đó lại là một hố lửa lớn hơn. +

An gia nhận nuôi cậu chưa bao giờ xuất phát từ lòng tốt mà chỉ để tìm một con rối gả vào Hoắc gia, lợi dụng con rối này để leo lên quan hệ với Hoắc gia, tiện cho việc làm ăn sau này. +

Suốt 14 năm bị giam cầm dưới tầng hầm, An Hiến không phải chưa từng thử trốn chạy. Chỉ là lần nào cũng thất bại, mà mỗi lần bị bắt lại, thứ chờ đợi cậu luôn là những hình phạt khó mà chịu đựng nổi. +

Có khi là hành hạ tinh thần, có khi là tra tấn thân thể. +

Hoắc Trầm Uyên nói: “Sau này nếu cơ thể không khỏe thì phải nói ra.” +

An Hiến cụp mắt, gật đầu. +

Những ngày sau đó, Hoắc Trầm Uyên rất bận. Ban ngày đi làm, tối về cũng ngâm mình trong thư phòng tiếp tục công việc. +

An Hiến ăn bữa tối dinh dưỡng do quản gia mang tới, rồi hỏi: “Anh ấy… ở đâu?” +

Cậu cũng không biết vì sao, chỉ là muốn nhìn Hoắc Trầm Uyên một chút. +

Quản gia cung kính đáp: “Hoắc tổng đang ở thư phòng.” +

An Hiến im lặng một lúc, rồi hỏi: “Tôi có thể đi xem anh ấy không?” +

Quản gia: “Được, An thiếu gia là người của Hoắc tổng, sau này muốn làm gì cũng được.” +

Muốn làm gì cũng được. +

An Hiến cố gắng tiêu hóa câu nói này. +

Ở An gia, cậu không được tiếp xúc với người ngoài, không được nói chuyện với bất cứ ai ngoài An gia, không được ngẩng đầu, không được kêu đói, không được chống đối bất kỳ ai trong nhà, không được nói “không”, cũng không được đưa ra bất cứ nhu cầu cá nhân nào… +

Chỉ được phép khóc. +

Mà bây giờ, ở Hoắc gia, cậu muốn làm gì cũng được. +

“An thiếu gia?” +

“Tôi… ăn xong rồi.” +

“Vâng, thư phòng của Hoắc tổng ở ngay bên cạnh, cậu có thể qua đó bất cứ lúc nào.” +

An Hiến bước ra khỏi phòng, đi theo hướng quản gia chỉ đến thư phòng. +

Cửa thư phòng mở hé, ánh đèn lạnh lẽo từ bên trong hắt ra, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng người nói chuyện. +

An Hiến đứng ngoài cửa, lén thò nửa cái đầu vào nhìn. +

Hoắc Trầm Uyên mặc áo vest gile, áo khoác đã cởi ra treo trên giá. +

Hắn đứng trước cửa sổ, tập trung nói chuyện, thân hình cao lớn thẳng tắp dưới ánh đèn kéo dài thành một bóng đổ trên sàn, lúc rõ lúc mờ. +

Trong lòng An Hiến có rất nhiều tò mò đối với Hoắc Trầm Uyên nhưng cũng xen lẫn sợ hãi. +

Tò mò không biết hắn là người như thế nào, lại sợ cái cảm giác áp bức lạnh lẽo toát ra từ người hắn. +

Đột nhiên, bốn mắt chạm nhau. +

An Hiến giật mình run lên. +

Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, không gợn sóng, vẫn tiếp tục cuộc gọi, đồng thời ra hiệu cho cậu lại gần. +

An Hiến bước vào, chậm rãi tiến đến trước mặt Hoắc Trầm Uyên. +

“Ừ, tiếp tục đi.” +

Hoắc Trầm Uyên vừa nhìn An Hiến vừa đáp lại người bên kia đầu dây, tay còn lại ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống. +

An Hiến cứ thế mơ mơ màng màng ngồi lên đùi Hoắc Trầm Uyên, không dám cử động, không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. +

Không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, An Hiến ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm mang ý cười của Hoắc Trầm Uyên. +

Trong lúc cậu còn đang thất thần, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi. +

Nụ hôn đột ngột khiến An Hiến không kịp đề phòng, cơ thể lập tức căng cứng. Hai tay cậu chống trước ngực Hoắc Trầm Uyên, các khớp ngón tay hơi co lại, nhưng chưa đến hai giây đã mềm nhũn. +

An Hiến bị hôn đến choáng váng, đến khi lòng bàn tay Hoắc Trầm Uyên nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ ửng của cậu, ánh mắt mơ màng mới dần lấy lại tiêu điểm. +

Cậu ngơ ngác nói: “Anh đang… gọi điện thoại mà.” +

Hoắc Trầm Uyên đáp: “Cúp rồi.” +

Hắn đã cúp máy rồi mới hôn cậu. +

Mặt An Hiến đỏ bừng, cổ cũng đỏ theo, rõ ràng nụ hôn vừa rồi khiến đầu óc cậu trống rỗng, vẫn chưa hoàn hồn. +

Hoắc Trầm Uyên nói: “Ở lại ăn cơm với tôi.” +

Hắn bận cả ngày, bữa tối vẫn chưa ăn. +

An Hiến nghe quản gia nói qua chuyện này, ngoan ngoãn gật đầu. +

Cậu tưởng “ăn cùng” nghĩa là ngồi nhìn Hoắc Trầm Uyên ăn, nhưng khi lên bàn mới biết là cùng ăn thật. +

Không chỉ cùng ăn, mà phần lớn thời gian còn là Hoắc Trầm Uyên đút cho cậu. +

“Ăn thịt.” +

An Hiến há miệng, ăn miếng thịt kho mà Hoắc Trầm Uyên đưa tới. +

Thịt kho do nhà bếp nấu không hề ngấy, khẩu vị rất hợp với cậu nên An Hiến ăn hết tất cả những miếng mà Hoắc Trầm Uyên đút. +

Hoắc Trầm Uyên tỏ ra rất hài lòng. +

Qua vài lượt, An Hiến đã no, thậm chí hơi căng bụng. +

Nhìn miếng thịt lại được đưa tới trước miệng, cậu theo bản năng há miệng. +

Nhưng Hoắc Trầm Uyên lại rút muỗng về. +

An Hiến nghi hoặc ngước mắt nhìn. +

Hoắc Trầm Uyên nói: “No rồi thì không cần ăn nữa, đừng ép bản thân.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)