🕯️Chương 5: Đúng là một kẻ mê nhan sắc chính hiệu

Chức giám thừa của y là quan nhỏ nhất ở Quốc Tử Giám, nhưng tục ngữ nói không sai, “quỷ nhỏ khó chơi”, huống chi là người như Lữ Cẩm Thành, là con trai của một đại quan đương triều. +
Y ở đây, nói một là một, không ai dám trái ý. +
Ai trong Quốc Tử Giám cũng biết, nếu Lữ Cẩm Thành muốn, cha y đã sớm đưa y vào Bộ Hộ, ít nhất cũng làm quan lục phẩm. +
Mà cho dù y cứ thích ở lì trong Quốc Tử Giám, cha y cũng không thể để y mãi ở chức giám thừa này mà sống qua ngày. +
Không chừng sau này y sẽ lên làm người đứng đầu Quốc Tử Giám, hoặc một ngày nào đó chịu tiến thân, cha y tiến cử vào Bộ Hộ làm viên ngoại lang, thị lang… cũng không phải không thể. +
Vì vậy, cho dù Lữ Cẩm Thành nói những lời vô lý như vậy để trừng phạt giám sinh, cũng không ai dám đứng ra can ngăn. +
Thiếu niên bị đánh mặt trắng bệch, mồ hôi đổ lấm tấm, lưng hơi cong, tay nắm chặt cát trên đất. +
Hạ Lan Chu nhìn Lữ Cẩm Thành khác hẳn dáng vẻ lười biếng ngày thường, trong mắt y đầy sát khí, ánh nhìn đè nặng lên thiếu niên như bóng tối dày đặc. +
Hạ Lan Chu siết chặt đồ trong tay, mím môi, định mở miệng. +
Nhưng còn chưa kịp nói, Lữ Cẩm Thành vừa giơ roi đánh người xong, nhìn thấy y thì mắt lập tức sáng lên, giọng cũng dịu đi: “Dung Đàn, ngươi đến rồi!” +
Mạnh Tri Diên bị bỏ qua: “……” +
Lữ Cẩm Thành vừa định bước đến, lại liếc thấy cây roi trong tay, nhíu mày, ném cho người hầu rồi lấy khăn lau tay đầy vẻ ghét bỏ. +
Lau sạch tay xong, y phất tay: “Cho bọn chúng giải tán!” +
Không đợi người hầu đáp lời, y đã nhanh chóng đi đến trước mặt hai người, hỏi: “Các ngươi sao lại đến đây?” +
Mạnh Tri Diên chỉ vào giỏ thịt cá trứng Hạ Lan Chu mang theo, rồi giơ hai vò rượu trong tay: “Đến tìm ngươi uống rượu.” +
Lữ Cẩm Thành cười sảng khoái, lộ hàm răng trắng đều. Nếu không thấy cảnh vừa rồi, trông y thật giống một thiếu niên vô hại. +
Thấy giỏ đồ trong tay Hạ Lan Chu, y trợn mắt: “Trời ơi! Dung Đàn, ngươi không phải lại định nấu ăn đấy chứ?” +
Y nhìn đôi tay Hạ Lan Chu đầy xót xa, chưa đợi trả lời đã giật lấy giỏ: “Cái này nặng lắm, tay ngươi đỏ cả rồi.” +
Động tác quá nhanh, Hạ Lan Chu không kịp tránh. +
“Đi! Về viện của ta!” +
Lữ Cẩm Thành gọi hai người, sải bước đi trước. +
Mỗi lần ở cạnh Hạ Lan Chu, y đều không thích có người hầu bên cạnh. Nay thêm Mạnh Tri Diên cũng vậy. +
Từ thao trường đến chỗ ở không xa. Trên đường đi, Hạ Lan Chu tò mò hỏi: “Giám sinh kia phạm lỗi gì?” +
Tiếng ve kêu râm ran. Ba người bước chậm trên đường đá xanh. +
Lữ Cẩm Thành nói lớn: “Hôm nay ta mặc áo có hoa văn mây sấm, mà nó cũng mặc giống vậy. Ngươi nói nó có đáng bị đánh không?” +
Hạ Lan Chu im lặng. +
Theo quy định, giám sinh phải mặc đồng phục. Hôm nay cậu thấy ai cũng mặc áo xanh nhạt, không hoa văn. Người kia biết rõ mà vẫn mặc khác, bị phạt cũng không lạ. +
Lữ Cẩm Thành thân là giám thừa, khiển trách cũng hợp lý. +
Nhưng nếu không nghe câu tiếp theo, Hạ Lan Chu đã nghĩ tốt về y hơn một chút. +
“Xấu xí như vậy, mà cũng dám bắt chước ta?” +
Rồi y nhìn Hạ Lan Chu cười: “Nếu là người đẹp như ngươi mặc giống ta, thì ta có thể đánh nhẹ tay hơn.” +
Hạ Lan Chu: “……” Đã biết y mê nhan sắc, không ngờ lại mê đến mức này! +
Hạ Lan Chu hiểu người như Lữ Cẩm Thành không phải nói vài câu là thay đổi được, nên cũng không bênh thiếu niên kia. +
Lữ Cẩm Thành vừa nói xong, cậu lại cười: “Nếu vậy, Dung Đàn ta cũng không nỡ để Mãn Châu giận cá chém thớt đâu.” +
Lữ Cẩm Thành suýt trượt chân, nhìn cậu đầy kinh ngạc: “Ngươi… ngươi…” +
Hạ Lan Chu nhún vai: “Ai bảo Mãn Châu là thiếu niên anh tuấn như vậy, trông rất đáng yêu.” +
Mạnh Tri Diên nổi da gà: “Hai người các ngươi còn định nói mãi thế à?” +
Lữ Cẩm Thành chỉnh lại khăn, thấy Hạ Lan Chu cười đắc ý, vỗ đùi cười lớn: “Dung Đàn à Dung Đàn, hiếm khi ngươi cũng biết đùa kiểu này!” +
Có bạn bè bên cạnh, tính khí y dịu đi nhiều, tâm trạng rất tốt. Vừa về đến nơi, y đã đuổi hết người hầu ra ngoài. +
Hạ Lan Chu vào bếp nấu ăn, hai người kia ngồi ngoài sân. +
Cửa sổ tre mở hé, ánh hoàng hôn chiếu vào, gió nhẹ lay động cây hòe già. +
Thấy Hạ Lan Chu ngâm tay trong nước, Lữ Cẩm Thành suýt không ngồi yên nổi, chống cằm nhìn đôi tay trắng như ngọc của cậu, đầy vẻ xót xa. +
Mạnh Tri Diên xoa trán: “Nếu Lữ huynh thật sự xót, nghe nói Ngưng Hương các có loại kem dưỡng da rất đắt, sao không mua cho cậu ấy?” +
Lữ Cẩm Thành bĩu môi: “Ngươi thì nói hay lắm, sao không vào nấu thay?” +
Mạnh Tri Diên cười: “Nhưng đồ cậu ấy nấu mới thật sự ngon, khiến người ta nhớ mãi. Lữ huynh muốn thử tay nghề của ta à?” +
Nhớ lại món ăn đen thui lần trước, Lữ Cẩm Thành đầy ghét bỏ, quay sang nhìn Hạ Lan Chu đang tẩm bột thịt. +
Ngón tay trắng dính bột, trông lại càng đẹp. +
Mạnh Tri Diên cười: “Ngươi mới là kẻ vừa tham đồ ăn ngon, lại vừa…” +
Cậu ta không nói hết. Hạ Lan Chu hỏi: “Vừa gì?” +
Lữ Cẩm Thành không ngại nói thẳng: “Vừa mê đồ ăn, vừa mê mỹ nhân. Tay đẹp như vậy mà nấu ăn, đúng là khiến người ta thèm.” +
Hạ Lan Chu: “……” +
Y nói thẳng quá, khiến Hạ Lan Chu không biết đáp sao. +
Nhưng Lữ Cẩm Thành tuy hay nói bậy, thật ra không có ý đồ gì xấu, chỉ đơn thuần thích gương mặt của cậu. +
Trước đây Hạ Lan Chu từng hỏi vì sao y lại thân với mình. +
Lữ Cẩm Thành nhìn chằm chằm vào mặt cậu, hỏi: “Ngươi không biết mình đẹp thế nào à?” +
Sau đó Hạ Lan Chu mới hiểu người bạn này của cậu, đúng là một kẻ mê nhan sắc chính hiệu. +



Đẹp trai quan trọng đến thế sao ????????