Skip to main content

🖤Phiên ngoại: Chuyện ngày sau (3)

dathaiPiter

Chớp cái đã đến kỳ nghỉ đông. +

Ngày rời trường về nhà, Ôn Diễn đưa Giang Mộ Li về cùng. +

Tuy trước đó cậu đã thẳng thắn với Ôn Gia Hồng rằng mình thích con trai, và Ôn Gia Hồng cũng rất cởi mở chấp nhận, nhưng Ôn Diễn vẫn vô cùng hồi hộp, sợ ba sẽ không đồng ý việc cậu qua lại với Giang Mộ Li. +

Bởi vì, sau khi xem ảnh của Giang Mộ Li, Ôn Gia Hồng đã nghiêm túc nói với cậu: “Diễn Diễn, con phải nhớ, điều quan trọng nhất của một người là nội tâm, không phải bề ngoài.” +

Ôn Diễn suýt nữa bật thốt: Anh ấy vốn không phải người. +

Nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ ba cho rằng cậu ở bên Giang Mộ Li chỉ vì hắn đẹp trai? +

Haiz, sao có thể chứ, bản thân cậu nào phải kiểu người coi trọng nhan sắc! +

Ôn Diễn hồi hộp bấm chuông cửa, rất nhanh, Ôn Gia Hồng ra mở cửa. +

“Ba, con về rồi.” Ôn Diễn kéo Giang Mộ Li đứng lên phía trước một chút: “Đây là bạn trai con, tiểu Giang mà con nói với ba đó.” +

Giang Mộ Li đứng im không nhúc nhích, không nói một lời. +

Ôn Diễn sốt ruột, cấu hắn một cái, nhắc hắn gọi chú. Bình thường mở miệng ngậm miệng toàn nói đạo lý, vậy mà lúc quan trọng lại thành người câm luôn rồi! +

Giang Mộ Ly: “Ba.” +

Ôn Diễn: “……” +

Biết là anh gấp, nhưng mà lần này gấp quá rồi đó! +

Ôn Gia Hồng hơi ngượng, vội bảo hai người vào nhà ngồi rồi lảng đi cho qua chuyện. +

Nhưng Giang Mộ Li thì không phải là người biết lảng đi. +

Hắn đặt quà ngay ngắn, rồi giúp Ôn Diễn cởi áo khoác, treo lên giá, sau đó xắn tay áo lên, hỏi Ôn Gia Hồng đang nấu bữa trưa: “Ba, có việc gì cần con giúp không?” +

Tiếng “ba” lần này gọi còn tự nhiên hơn, còn to hơn, đến mức Ôn Gia Hồng thật sự không thể giả vờ không nghe. +

“Vậy phiền tiểu Giang giúp… đặt bát đũa nhé.” +

“Con biết rồi, ba.” +

Giang Mộ Li đặt bát đũa xong lại hỏi: “Ba, có cần rót đồ uống gì không?” +

Nhìn y như một chàng rể tốt 24 kiểu hiếu thảo, vừa biết điều, vừa biết nhìn việc mà làm. +

*24 kiểu hiếu thảo: lấy từ điển tích “24 gương hiếu tử” +

Ôn Diễn ngồi trên sofa, tay yếu ớt đỡ trán. +

Có cần thiết câu nào cũng gọi “ba” như vậy không! CÓ CẦN KHÔNG HẢ! +

Lúc ăn cơm, Giang Mộ Li chỉ lo mỉm cười gắp đồ ăn cho Ôn Gia Hồng và Ôn Diễn, ân cần đến mức Ôn Gia Hồng cũng thấy ngại. +

“Tiểu Giang, con cũng ăn đi, đừng lo cho chúng ta. Con thích món nào thì ăn nhiều vào, đừng khách sáo.” +

Giang Mộ Li lắc đầu, nghiêm túc nói: “So với việc ăn uống, con càng trân trọng khoảng thời gian mọi người quây quần bên mâm cơm hơn. Với con, được nhìn Diễn Diễn vui vẻ ăn món ăn do người yêu thương em ấy chuẩn bị, đó đã là hạnh phúc tối cao rồi.” +

Ôn Diễn: “……” +

Dù cậu đã quen với cái cách nói chuyện lên giọng trịnh trọng của Giang Mộ Li, nhưng ba chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ chứ? +

Cậu lo sâu sắc rằng Ôn Gia Hồng sẽ nghĩ đầu óc của Giang Mộ Li có vấn đề. +

Dù suy nghĩ của hắn đúng là không bình thường thật… +

Ôn Gia Hồng tháo kính xuống, dùng khăn giấy lau khóe mắt. +

Ôn Diễn: “???” +

“Tiểu Giang, chú không ngờ con lại là đứa trẻ tốt như vậy.” Ôn Gia Hồng nghẹn ngào nói: “Lúc trước chú còn tưởng con là kiểu thanh niên làm màu bên ngoài, lo rằng con không thật lòng với Diễn Diễn, sợ con làm hư thằng bé. Không ngờ chú lại nhìn người qua vẻ bề ngoài.” +

“Ba, ba đừng nói vậy.” Giang Mộ Li nói: “Không ai hiểu rõ ba yêu thương Diễn Diễn đến thế nào hơn con đâu. Tình thương của ba dành cho Diễn Diễn khiến con vừa kính trọng vừa cảm động.” +

Ôn Gia Hồng cười hỏi: “Diễn Diễn kể cho con chuyện hồi nhỏ của nó rồi hả?” +

Giang Mộ Li và Ôn Diễn liếc nhau: “Vâng, coi là vậy đi. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của Diễn Diễn, con đều biết.” +

Vì vậy, được nhìn thấy Ôn Diễn lại có người ba yêu thương cậu, người từng mua Happy Meal cho cậu, dạy cậu đọc “Giang bình thủy vân khoát, li li nhật mộ tây”, hắn thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. +

*Giang bình thủy vân khoát, li li nhật mộ tây: Sông phẳng lặng, nước và mây trải rộng mênh mông. Nước lấp loáng trong ánh hoàng hôn, mặt trời dần lặn về tây. +

Ăn xong một bữa, Ôn Diễn nhận ra lo lắng của mình trước đó hoàn toàn dư thừa. +

Ôn Gia Hồng không chỉ thích Giang Mộ Li mà còn cực kỳ quý hắn. Hai người từ thể loại văn học thời thượng cổ nói sang văn hoá vu thuật đời Hạ Thương, nói đến mức Ôn Gia Hồng quên cả ăn, hệt như tìm được một tri kỷ cách biệt tuổi tác. +

Sau khi dọn bát đũa, Ôn Gia Hồng còn khen Giang Mộ Li hết lời, nói hắn “bụng chứa thi thư tất phát ra phong thái”, so với nội tâm thì ngoại hình chẳng đáng nhắc đến. +

Ôn Diễn: “……” +

Biết Giang Mộ Li mồ côi ba mẹ, quê lại ở thôn xa, Ôn Gia Hồng thương xót vô cùng. Ôn Diễn hoàn toàn tin rằng trong đầu ba mình lúc này đã vẽ ra một câu chuyện “thiếu niên vùng núi vượt khó đi ra khỏi núi lớn, thi đỗ vào trường danh tiếng”. +

“Tiểu Giang, hay là con đừng về nữa, cả nhà chúng ta cùng đón Tết nhé?” +

Giang Mộ Li hơi sững người: “Cả nhà?” +

“Đúng rồi.” Ôn Gia Hồng vui vẻ nói: “Không phải cả nhà thì là gì?” +

Giang Mộ Li cười. Không phải nụ cười nhạt thường thấy, mà là một nụ cười chân thành. +

“Được, cả nhà cùng đón Tết.” +

. +

Đêm giao thừa, ăn xong bữa tất niên, tiết mục cuối cùng của Gala Tết là “Khó quên đêm nay” cũng vừa kết thúc. +

Vì dù sao Ôn Gia Hồng cũng có tuổi rồi, không thức khuya nổi nên đã về phòng ngủ trước. Ôn Diễn và Giang Mộ Li ngồi bên nhau trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn những chùm pháo hoa từng đóa từng đóa bay lên trên nền trời xanh đậm như nhung. +

Ánh sáng rực rỡ muôn màu chiếu lên khuôn mặt của hai người, khiến nét mặt họ càng thêm sinh động. +

Ôn Diễn tựa vào vai Giang Mộ Li, hỏi hắn: “Bây giờ khi anh ngắm bầu trời đêm, anh còn muốn quay về Nghĩa địa hư vô không?” +

“Không muốn nữa.” Giang Mộ Li khẽ cong môi: “Ngày trước anh muốn quay về đó, chỉ vì hoài nhớ quãng thời gian cùng em ở nơi ấy. Nhưng bây giờ em đang ở bên cạnh anh, anh không còn phải lo lắng một ngày nào đó sẽ mất em nữa. Chỉ cần có em thì nơi ấy chính là nhà của anh.” +

Ôn Diễn bóc một viên kẹo trái cây, nhét viên kẹo vào miệng Giang Mộ Li. +

“Sến chết được.” +

Giang Mộ Li bóp nhẹ cằm cậu, hai người trao nhau một nụ hôn mang theo vị ngọt ngào của kẹo. +

Bị hôn đến mức toàn thân run nhẹ, lúc tách ra mặt Ôn Diễn đỏ bừng. +

“Anh cẩn thận chút đi, đây là nhà em đó, lỡ bị ba em thấy thì sao.” +

“Không sao.” Giang Mộ Li nói: “Sau này cũng là nhà anh mà.” +

Ôn Diễn ngả mạnh vào trong lòng hắn: “Anh đúng là con bướm vờn hoa, mặt dày thật sự.” +

“…Anh không phải bướm!” +

“Em nói vậy thì là vậy.” +

Giang Mộ Lê cù lét cậu, Ôn Diễn sợ nhột cười không dứt, lại sợ làm ồn đánh thức Ôn Gia Hồng nên đành cầu xin hắn đừng trêu mình nữa. +

Chơi đùa đủ rồi, hai người nằm dang tay dang chân trên sàn nhà. Ôn Diễn chạm trúng một tờ giấy gói kẹo trên đất, nhặt lên, vuốt thẳng ra, nói với Giang Mộ Li: “Anh có nhớ trước đây anh dùng một tờ giấy dẫn em đi vào vũ trụ không?” +

Giang Mộ Li hỏi: “Bây giờ Diễn Diễn muốn đi không?” +

“Ừm.” Ôn Diễn gấp tờ giấy gói kẹo lại: “Lần này em đưa anh đi.” +

Cậu gấp giấy gói kẹo đó đúng một trăm lần. Hai người bước lên tờ giấy gói kẹo có độ dày đã vượt qua cả vũ trụ quan sát được, nắm tay nhau, nhìn xuống vũ trụ mới xinh đẹp đang mở ra. +

Ôn Diễn lấy một bên tai nghe, đưa cho Giang Mộ Li, để cùng nghe một bài hát chảy êm trong tai cả hai. +

“Fly me to the moon +

Let me play among the stars +

Let me see what spring is like on a-Jupiter and Mars +

In other words, hold my hand +

In other words, baby, kiss me +

Fill my heart with song and let me sing forevermore +

You are all I long for +

All I worship and adore +

In other words, please be true +

In other words, I love you” +

🖤Toàn văn hoàn🖤 +

🖤Tác giả có lời muốn nói:  +

Kết thúc rồi, cảm ơn tất cả các bảo bảo đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường vừa qua (cúi chào). Không nói lời từ biệt đâu, vì lần sau nhất định phải gặp lại nha (mắt rơm rớm cắn khăn). +

Bài hát cuối cùng là “FLY ME TO THE MOON”. https://youtu.be/QT49EW0AHhg?si=cDq4IxB0FJM_kST2 +

💗Tửu Hoa: Phiên ngoại này cũng coi như bù đắp được cho mọi người phần nào còn hụt hẫng ở chính truyện nèeee. Hì hì +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Phương Linh Nguyễn: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng

Comments (2)