Skip to main content

☀️If tuyến – Thanh mai trúc mã (1): Kiều Sơ vào cung

dathaiPiter

Năm Kiều Sơ sáu tuổi, Tuyên Minh đế đăng cơ. Để xua tan sự dè chừng của tân đế đối với công thần, Ninh Viễn hầu là Kiều Tĩnh Nam chủ động dẫn theo cả nhà đến trấn thủ biên cương, chỉ để lại đích tử còn nhỏ là Kiều Sơ ở kinh thành. Việc này vừa mang ý nghĩa làm con tin, vừa là mong Tuyên Minh đế thay mình chăm sóc chu đáo cho đứa con trai nhỏ. +

Vì sợ Kiều Sơ ở Hầu phủ không được hạ nhân hầu hạ chu toàn, Tuyên Minh đế đã hạ chỉ cho Kiều Sơ vào cung. +

Kiều Sơ tuổi còn nhỏ, lớn lên trắng trẻo xinh xắn như búp bê sứ, tính tình vừa yêu kiều, yếu ớt lại vừa nhút nhát. Những ngày đầu mới vào cung, bé con nhỏ xíu núp sau lưng cung nữ, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ với đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ sợ hãi. +

Thái tử Thẩm Hạc Quy lớn hơn bé hai tuổi đến trêu chọc, Kiều Sơ như gặp phải người xấu, lại càng trốn kỹ hơn. +

Thẩm Hạc Quy hỏi Tô Thanh Lạc: “Ta trông đáng sợ lắm sao?” +

“Làm sao có thể chứ, điện hạ tuấn tú bất phàm như vậy, sao lại đáng sợ được!” Khi ấy Tô Thanh Lạc mới làm thư đồng của Thẩm Hạc Quy chưa lâu, thuận miệng tâng bốc. +

Thẩm Hạc Quy chống nạnh nói: “Vậy sao đứa nhóc này lại sợ ta đến thế?” +

Ở độ tuổi này, Thẩm Hạc Quy đúng lúc nghịch ngợm nhất. Kiều Sơ càng sợ nhóc, nhóc lại càng muốn trêu. Nhóc chỉ huy Tô Thanh Lạc, một trái một phải vây lấy Kiều Sơ đang trốn sau lưng cung nữ rồi nhào tới ôm chặt Kiều Sơ vào lòng, đắc ý nói: “Bắt được ngươi rồi, xem ngươi còn trốn kiểu gì!” +

Kiều Sơ bị dọa cho giật mình, ngây ra một lúc lâu rồi bỗng “oa” một tiếng khóc lớn. +

Tiếng khóc không to, nhưng lại vô cùng đáng thương. Bé con nhỏ xíu đưa hai bàn tay nhỏ dụi mắt, vừa nức nở vừa khóc, trông như đã bị dọa sợ đến phát hoảng. +

Nhất thời, Thẩm Hạc Quy cũng thấy mình đúng là tội ác tày trời. +

Nhóc vội vàng tiến lên dỗ dành Kiều Sơ: “Được rồi, ta không dọa ngươi nữa, đừng khóc nữa, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon.” +

Nhưng Kiều Sơ hoàn toàn chẳng nghe nhóc nói gì, chỉ mải mê khóc. +

Vốn dĩ người nhà rời bỏ bé đi biên quan, bé lại phải một mình vào cung, trong lòng bé Kiều Sơ đã rất bất an. Lúc này còn bị Thẩm Hạc Quy bắt nạt, ấm ức dồn nén, hai mắt tròn vo gần như bị bé khóc cho sưng húp lên. +

Không biết đã khóc bao lâu, bên tai bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng. +

“Ồn chết đi được.” +

Trong Ngự hoa viên, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. +

Nghe thấy giọng nói đó, Kiều Sơ nước mắt mờ mịt ngẩng đầu lên, lập tức thấy trước mặt mình là một đại ca ca cao hơn bé mấy cái đầu. Đại ca ca này trông rất đẹp, nhưng sắc mặt không tốt, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. +

Kiều Sơ bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, toàn thân run lên, lập tức không dám khóc nữa. +

Bé nín khóc, dè dặt nấc lên một cái, rụt rè nhìn thiếu niên trước mặt, trông như đã bị dọa đến ngây người. +

Thẩm Thanh Yến nhìn Kiều Sơ một cái, thầm nghĩ đây chính là con trai út của Ninh Viễn hầu sao? Trông thật yếu ớt, lại còn hay khóc. Hắn ghét nhất là trẻ con hay khóc. +

Trên mũi còn dính một sợi nước mũi, bẩn chết đi được. +

Thẩm Thanh Yến mắc chứng ưa sạch sẽ, nhìn thấy sợi nước mũi đó thì mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết muỗi. Hắn lạnh lùng nói với cung nữ: “Hầu hạ kiểu gì vậy? Không thấy tiểu Thế tử chảy nước mũi sao? Còn không mau lau đi!” +

Cung nữ nghe vậy thì luống cuống tiến lên lau mũi cho Kiều Sơ. +

Sau khi lau mũi, lau nước mắt xong, Kiều Sơ lại trở thành một em bé sạch sẽ gọn gàng. +

Lúc này Thẩm Thanh Yến mới nhìn rõ gương mặt nhỏ trắng mịn của bé, hai má còn phảng phất nét mũm mĩm trẻ con, trông đầy đặn mềm mại, nhìn thôi đã thấy muốn véo. +

Hắn vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng véo má Kiều Sơ một cái, mềm mềm, lại còn đàn hồi. +

Kiều Sơ bị véo má thì sợ đến mức không dám nhúc nhích. +

Trong mắt bé, vị đại ca ca này thật hung dữ! +

Thấy Kiều Sơ ngoan ngoãn để Thẩm Thanh Yến véo má, không phản kháng cũng không khóc, đôi tay của Thẩm Hạc Quy cũng ngứa ngáy theo. Đợi Thẩm Thanh Yến véo xong, nhóc cũng tiến lại véo thử má Kiều Sơ. Không ngờ vừa véo xong, Kiều Sơ lập tức mím môi, trong mắt ngập nước, dáng vẻ tủi thân đến mức không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. +

Thẩm Hạc Quy: “……” +

“Ta không có bắt nạt nhóc ấy! Thật sự là không có!” Nhóc thề thốt. +

Thẩm Thanh Yến chán ghét liếc nhóc một cái rồi lại gọi cung nữ đến lau nước mắt cho Kiều Sơ. Nhưng lần này càng lau thì nước mắt lại càng chảy nhiều, mãi chẳng chịu ngừng. +

“Sao lại thích khóc đến vậy?” Thẩm Thanh Yến nhíu mày. +

Hắn ngồi xổm xuống, nhận lấy chiếc khăn, tự tay lau nước mắt cho Kiều Sơ đang khóc đến đỏ hoe cả mắt, giọng hơi trầm lại: “Là nam nhi đại trượng phu, sao có thể động tí là khóc?” +

Kiều Sơ mới sáu tuổi, làm sao hiểu được những lời ấy. +

Bé chỉ biết rằng cha không cần bé nữa! Bé bị bỏ lại trong cung, giao cho hoàng đế thúc thúc nuôi dưỡng! +

Nhưng mà… vị đại ca ca này hình như cũng không hung dữ đến thế, còn giúp bé lau nước mắt nữa. Kiều Sơ lén nhìn hắn một cái rồi bỗng nhiên giơ hai tay nhỏ xíu về phía Thẩm Thanh Yến. +

“Làm gì đó?” Thẩm Thanh Yến khó hiểu hỏi. +

“Ôm.” Kiều Sơ nói bằng giọng non nớt, mềm như sữa. +

“Không.” Thẩm Thanh Yến từ chối. +

Kiều Sơ vừa mới khóc xong, mặt mũi bẩn thỉu, hắn mới không muốn ôm. +

“Ư… hu hu…” Bị từ chối, Kiều Sơ mím môi, mắt thấy sắp khóc tiếp. Thẩm Thanh Yến bất đắc dĩ đành phải bế bé lên, ôm vào lòng. +

Vừa ôm lên, hắn mới phát hiện cục bột nhỏ trong lòng mình lại thơm và mềm đến vậy, hoàn toàn không có mùi khó chịu như hắn tưởng. Thẩm Thanh Yến rất ít khi ôm người khác, càng không nói đến một đứa bé nhỏ hơn mình ba tuổi. +

Kiều Sơ được hắn ôm vào lòng thì lập tức không khóc nữa, ngoan ngoãn vòng hai tay bám lấy cổ hắn, mềm mại tựa vào người hắn. +

Ngửi thấy mùi sữa nhè nhẹ trên người bé, Thẩm Thanh Yến lại cảm thấy rất dễ chịu. +

Thế là vô thức ôm lâu thêm một chút. +

Thẩm Hạc Quy đứng nhìn cảnh này thì ngây cả người. Chuyện gì thế này? Hoàng thúc luôn có chứng ưa sạch sẽ, sao đột nhiên lại ôm chặt nhóc Kiều Sơ không buông? +

Hơn nữa, tại sao Kiều Sơ bị nhóc chạm một cái là khóc mà giờ ở trong lòng Thẩm Thanh Yến lại yên tĩnh, ngoan ngoãn đến vậy? +

Thẩm Hạc Quy uất ức lắm! +

Thẩm Thanh Yến bế Kiều Sơ đi dạo trong Ngự hoa viên, vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng bé. Chẳng bao lâu sau, Kiều Sơ đã yên lặng ngủ thiếp đi. +

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, theo lý Kiều Sơ nên đến tẩm cung của Hoàng hậu để ngủ, nhưng bé lại bám chặt lấy Thẩm Thanh Yến, không chịu xuống. Bất đắc dĩ, đành để Kiều Sơ theo Thẩm Thanh Yến về tẩm cung nghỉ ngơi. +

Ngay cả Thẩm Thanh Yến cũng không ngờ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ dính người. +

Kiều Sơ quá bám hắn. +

Ban đầu còn hơi sợ hắn, nhưng sau khi được hắn dỗ ngủ, bé con như tìm được một người cha mới, dựa dẫm hắn đến mức không rời. +

Thẩm Thanh Yến vốn không nên nuông chiều bé như vậy, nhưng Kiều Sơ thật sự quá mềm mại. Ôm trong lòng cứ như ôm một miếng bánh đường sắp tan, vừa thơm vừa ngọt, mềm mịn đến mức khiến người ta không nỡ buông tay. +

Có lúc không có ai xung quanh, hắn còn không nhịn được mà ghé vào má thịt mũm mĩm của Kiều Sơ, cắn mạnh một cái. +

Trước đó còn chê Kiều Sơ khóc thì bẩn thỉu không muốn chạm vào, giờ lại ôm bé trong lòng, hết “tiểu Sơ” rồi lại “Sơ nhi” gọi không ngừng. +

Thế là Kiều Sơ cứ như vậy mà ở hẳn trong tẩm cung của Thẩm Thanh Yến. +

Mỗi ngày sau khi tan học, Thẩm Thanh Yến đều trở về chơi cùng Kiều Sơ. Bưng bát đút bé ăn, lau miệng cho bé, giúp bé mặc quần áo, chăm sóc bé con tỉ mỉ đến từng chút một. +

Kiều Sơ mới vào cung được một tháng mà đã được nuôi cho mập mạp hơn đôi chút. +

Buổi tối ngủ cũng là Thẩm Thanh Yến ôm Kiều Sơ ngủ cùng. Bé con tròn trịa như một nắm xôi nếp, lăn một vòng chui vào lòng hắn. Thẩm Thanh Yến ôm bé, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. +

Thẩm Thanh Yến cưng chiều Kiều Sơ vô cùng, gần như là muốn gì cho nấy, chưa từng từ chối. +

Cho đến một đêm nọ, bé Kiều Sơ bỗng nhiên rên rỉ khe khẽ. +

Thẩm Thanh Yến bị làm cho tỉnh giấc, sờ vào cục bột nhỏ trong lòng, hỏi: “Sao vậy?” +

Cục bột nhỏ không nói gì, chỉ khẽ rên rỉ liên hồi, giọng nghe có vẻ rất khó chịu. +

Thẩm Thanh Yến vội ngồi dậy, thắp một ngọn đèn, lúc này mới thấy Kiều Sơ mặt mày đau đớn, cố nhịn nước mắt không dám khóc. Tim hắn lập tức thắt lại, tưởng rằng Kiều Sơ bị bệnh hay chỗ nào không ổn, vội sai người đi truyền thái y vào cung. +

Tạ thái y rất nhanh đã đến. +

Giữa đêm bị gọi tới, ông còn tưởng xảy ra chuyện lớn. Kết quả sau khi khám xong cho Kiều Sơ, ông lại nói: “Điện hạ cứ yên tâm, tiểu Thế tử chỉ là… ăn quá nhiều kẹo, đau răng mà thôi!” +

Cái gì? +

Sắc mặt Thẩm Thanh Yến biến đổi, nhìn Kiều Sơ đang co ro thành một cục, thần sắc có phần nghiêm trọng: “Ta biết rồi, Tạ thái y cứ lui trước đi.” +

“Thần cáo lui.” +

Tạ thái y vừa rời đi, trên mặt Thẩm Thanh Yến lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn bước tới, bế Kiều Sơ vào lòng, hỏi: “Còn đau không?” +

“Đau…” Bé con vừa khóc vừa gật đầu. +

“Sau này còn dám ăn nhiều đồ ngọt như vậy nữa không?” +

Kiều Sơ vốn rất thích ăn ngọt, Thẩm Thanh Yến lại chiều bé. Bánh trái trong cung thì ngon vô cùng, Kiều Sơ ăn chẳng biết chừng mực, kết quả là bị đau răng. +

Kiều Sơ vội vàng lắc đầu, nói rằng không dám nữa. Thẩm Thanh Yến nghiêm mặt nói: “Từ bây giờ trở đi, mỗi tháng chỉ được ăn bánh một lần.” +

“Hả…” Nghe xong, với Kiều Sơ chẳng khác nào tin dữ động trời. +

Nhưng nghĩ đến răng vẫn còn đau, bé chỉ có thể ấm ức gật đầu đồng ý. +

Thấy bé khó chịu như vậy, Thẩm Thanh Yến cũng xót ruột vô cùng. Hắn đưa tay xoa bóp huyệt trên lòng bàn tay, thứ được cho là có thể giảm đau răng, vừa xoa vừa dỗ dành, lúc này Kiều Sơ mới đỡ đau hơn. +

Nhìn Kiều Sơ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, Thẩm Thanh Yến mới thở phào nhẹ nhõm. +

Từ đó về sau, trong tẩm cung của hắn, nếu không có sự cho phép của hắn, bánh trái tuyệt đối không được mang vào nữa. +

Kiều Sơ hơn nửa tháng không được ăn một miếng ngọt nào. +

Bé thèm đến mức ngày nào cũng ngồi trước cửa Ngự thiện phòng, mắt long lanh nhìn bánh trái được đưa đến tẩm cung của người khác, muốn ăn mà lại không dám nhờ ai cho mình ăn. +

Cung nữ và thái giám đã nhận lệnh của Thẩm Thanh Yến, dĩ nhiên cũng không dám lén cho bé ăn. +

Thái hậu và Hoàng hậu tuy rất cưng Kiều Sơ, nhưng sau khi biết bé bị đau răng thì cũng đứng chung một phe với Thẩm Thanh Yến, không cho bé ăn bừa nữa. +

Thế nên Kiều Sơ thật sự là một miếng ngọt cũng không được ăn. +

Bé cụp đầu buồn bã đi về tẩm cung. Giữa đường lại gặp Thẩm Hạc Quy. Thẩm Hạc Quy thần thần bí bí gọi bé lại, đưa cho bé một gói giấy. +

Kiều Sơ tò mò đưa bàn tay nhỏ nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là một miếng bánh quế hoa mà bé thích nhất. +

Đôi mắt tròn lập tức sáng rực lên. +

Bé ngọt ngào nói: “Cảm ơn Thái tử ca ca, Thái tử ca ca thật tốt!” +

“Giờ thì biết ai đối tốt với ngươi rồi chứ?” Thẩm Hạc Quy hài lòng véo véo má Kiều Sơ. Lần này Kiều Sơ không khóc, cũng không né tránh. Nhóc nói tiếp: “Để Thái tử ca ca hôn một cái rồi cho ngươi ăn thêm một miếng nữa, được không?” +

“Được ạ.” +

Kiều Sơ ngây ngô ngửa khuôn mặt nhỏ lên, mặc cho Thẩm Hạc Quy hôn chụt một cái lên má mình. +

Sau đó, Kiều Sơ cẩn thận ôm miếng bánh quế hoa trốn sau ngọn núi giả ăn. Có lẽ dáng vẻ lén lút ấy quá đáng ngờ nên khiến tai mắt của Thẩm Thanh Yến trong cung chú ý. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Yến đã tới bắt người. +

“Kiều Sơ, không được ăn!” +

Thẩm Thanh Yến vừa tới đã thấy Kiều Sơ trốn sau núi giả, giống hệt một bé sóc đang nhai nhồm nhoàm. Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, nhanh chóng tiến tới, một tay bóp cằm Kiều Sơ, đưa ngón tay vào miệng bé con, móc ra nửa miếng bánh quế hoa còn chưa kịp nuốt xuống. +

Kiều Sơ: QAQ +

“Ai cho em bánh quế hoa?” Thẩm Thanh Yến lạnh giọng tra hỏi. +

Kiều Sơ không chịu nói. +

“Không nói à? Không nói thì sau này đừng ngủ cùng ta nữa.” +

Hình phạt này thật sự quá đáng sợ. +

Vừa nghe xong, mắt Kiều Sơ đã đỏ lên. +

Bé đã quen tối nào cũng ngủ cùng Thẩm Thanh Yến rồi. Ban đêm không được ôm hắn thì căn bản không ngủ nổi, không có Thẩm Thanh Yến vỗ lưng kể chuyện, bé sẽ gặp ác mộng. +

“Đừng mà, em nói…” Kiều Sơ ấm ức khai ra Thẩm Hạc Quy, còn kể luôn chuyện Thẩm Hạc Quy dùng hai miếng bánh dụ bé hôn má nhóc. +

Sắc mặt Thẩm Thanh Yến càng lúc càng khó coi. +

Kiều Sơ không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo Thẩm Thanh Yến, đáng thương nói: “Yến ca ca, đừng giận Sơ nhi, Sơ nhi không ăn nữa đâu.” +

Bị bé làm nũng như vậy, cơn giận trong lòng Thẩm Thanh Yến đã tan đi quá nửa, phần còn lại chỉ là bất mãn với Thẩm Hạc Quy. +

Cho tiểu Sơ ăn đồ ngọt thì thôi đi, sao còn dám hôn bé?! +

Nhưng sợ Kiều Sơ không nhớ lâu, lần sau lại tái phạm, Thẩm Thanh Yến vẫn quyết định cho bé một bài học. Hắn cố ý nghiêm mặt nói: “Theo ta về, xem ta dạy dỗ em thế nào.” +

Kiều Sơ nơm nớp lo sợ theo Thẩm Thanh Yến về tẩm cung. Vừa đóng cửa lại, Thẩm Thanh Yến lập tức bế bé đặt ngồi lên đùi mình, đưa tay kéo quần bé xuống, để lộ cặp mông trắng trẻo tròn trịa. +

Hắn giơ tay đánh “chát chát” hai cái. +

Lực không mạnh, nhưng da Kiều Sơ rất non, chỉ vỗ nhẹ đã đỏ lên, hơn nữa xúc cảm lại mềm và đàn hồi ngoài dự đoán. Thẩm Thanh Yến vội vàng rút tay về, sợ mình không nhịn được mà đánh thêm. +

Kiều Sơ lớn chừng này vẫn chưa từng bị đối xử như vậy, lập tức tủi thân khóc òa. Bé nằm sấp trên đùi Thẩm Thanh Yến, nức nở không ngừng. +

Thẩm Thanh Yến cứng lòng hỏi: “Lần sau còn dám lén ăn đồ ngọt nữa không?” +

“Không… không dám nữa…” Kiều Sơ ngoan ngoãn đáp. +

“Nếu lần sau còn để ta bắt được, sẽ không chỉ đánh mấy cái này đâu, nhớ chưa?” Giọng Thẩm Thanh Yến rất hung, quả thật đã dọa được Kiều Sơ. +

Từ đó về sau, mỗi tháng Kiều Sơ đều ngoan ngoãn chỉ ăn đồ ngọt một lần, không dám lén ăn nữa. +

Sau khi thay răng, răng của bé cũng không còn đau nữa. +

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi Thẩm Thanh Yến mười lăm tuổi, hắn ra ngoài cung lập phủ. Kiều Sơ cũng không còn ở hẳn trong cung mà theo Thẩm Thanh Yến đến ở tạm tại Đoan Vương phủ. +

Lúc này Kiều Sơ đã mười hai tuổi, vóc dáng bắt đầu cao lên, nét mũm mĩm trẻ con trên gương mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là dung mạo ngày càng thanh tú, trong trẻo. +

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng gương mặt ấy đã đủ khiến người khác không thể làm ngơ. Chỉ cần xuất hiện giữa đám đông là lập tức trở thành tiêu điểm. +

Sau này, ắt hẳn sẽ là một mỹ nhân nổi danh kinh thành. +

Đến Đoan Vương phủ, Kiều Sơ vẫn như lúc nhỏ, tối nào cũng phải ngủ cùng Thẩm Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến chiều cậu nên cũng mặc kệ. Nhưng dần dần, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. +

Mọi chuyện bắt đầu từ cuốn tranh vẽ mang tên “Xuân cung đồ” mà Thẩm Hạc Quy đưa cho Kiều Sơ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)