Skip to main content

☆Chương 1: Thần linh nhỏ tuổi bị trộm đi

dathaiPiter

Dưới đáy biển sâu nhất của một thế giới nào đó. +

Nơi đây một vùng đen kịt, mọi thứ xung quanh đều bị dị hóa, cả khu vực mọc đầy những loài thực vật kỳ dị, rậm rạp và khổng lồ, những chiếc lá rộng ánh lên một màu xanh bẩn thỉu đến mức buồn nôn. +

Ngay chính giữa khu rừng dưới đáy biển này tọa lạc một tòa thành cổ. +

Những khối đá có hình dạng không đồng đều được ghép nối lại thành bức tường thành cao ngất, trên mặt tường khắc những dòng chữ kỳ lạ chứa đựng trí tưởng tượng đậm chất hồng hoang, trên khắp bề mặt thành là lớp chất nhầy màu xanh bao phủ. +

Sâu bên trong tòa thành là một mặt hồ, dưới đáy hồ đen ngòm, một vị thần khổng lồ nhìn không rõ hình dáng đang say ngủ, và màu đen kịt bao phủ đáy hồ đó chính là những xúc tu của nó. +

Những xúc tu dưới đáy hồ khi thì dang rộng, lúc thì co lại, giống như một sinh mệnh đang hô hấp, thỉnh thoảng còn di chuyển khắp nơi, đây là những xúc tu ở rìa ngoài. +

Còn những xúc tu ở chính giữa thì lại trái ngược hoàn toàn với trạng thái bình thường, chúng không hề buông lỏng mà vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh, bao bọc và bảo vệ chặt chẽ bào thai trong vòng tay của thần linh. +

Nhìn thoáng qua thì có chút giống với trạng thái của một đứa trẻ chưa chào đời trong tử cung, ở giữa bào thai có một sợi dây rốn nối với vị thần không thể gọi tên ở phía sau, đang nương theo dòng nước chậm rãi hô hấp. +

Không ai hay biết. +

Có một sinh vật vô hình xuất hiện phía trên vùng không gian này. Kẻ này nhìn quanh bốn phía, rồi bay thẳng về phía mặt hồ như đã có dự tính từ trước, khi đáp xuống bờ hồ, kẻ này còn lấy ra một hòn đá kỳ dị khảm những hoa văn màu vàng, hòn đá ấy tỏa ra tia sáng màu trắng sữa ấm áp. +

Sinh vật này tiến vào dưới đáy hồ. +

Cho dù đang ở trong dòng nước tối tăm, kẻ này vẫn tự do tự tại như ở trên bờ, tia sáng tỏa ra từ hòn đá kia bao bọc toàn bộ cơ thể kẻ này, những xúc tu dưới đáy hồ không hề phát hiện ra có sinh vật bay qua phía trên mình. +

Một đợt dao động vô hình thổi qua, khi lần nữa dừng lại, sinh vật đó đã xuất hiện phía trên bào thai màu trắng sứ nọ. +

Ánh mắt kẻ này tràn ngập vẻ vui mừng, cúi đầu nhìn bào thai đang chậm rãi hô hấp kia, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, kẻ này lấy ra một món đồ giống như một mô hình con thuyền nhỏ từ trong ngực, nhẹ nhàng ném một cái. Trong quá trình rơi, mô hình con thuyền không ngừng to lên, mãi cho đến khi có thể chứa trọn bào thai. +

Đồng thời nó cắt đứt sợi dây rốn nối liền bào thai với vị thần linh không nhìn rõ ở phía sau. +

Vèo! +

Giây phút sợi dây rốn bị cắt đứt, tất cả các xúc tu đều rơi vào trạng thái cuồng bạo. +

Chúng điên cuồng giống như những con sóng đen cuồn cuộn bò từ bốn phía vào trung tâm, nơi vốn dĩ đặt bào thai nay chỉ còn là một khoảng trống, những xúc tu không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì. +

Tiếng gào thét xé rách lý trí lan tràn từ đáy hồ, bao trùm cả tòa thành và toàn bộ không gian, cho đến khi vô số những con quái vật đầu cá kinh tởm nghe tiếng mà chạy tới, chúng nó vừa kinh hãi vừa sợ sệt lắng nghe tiếng gào thét của những xúc tu nhô lên khỏi mặt hồ từ dưới đáy. +

– Kala-cha — Hego — bị trộm rồi! +

– Kala-cha — Hego — bị trộm rồi! +

Đám quái vật đầu cá nghe xong liền chìm vào trong sự phẫn nộ, vây cá bên hông lúc mở lúc khép, nhãn cầu màu vàng nhạt dường như sắp thối rữa, chúng dùng một loại dao động bắt đầu truyền đạt tin tức trong đầu, cho đến khi truyền đến một vị thần linh nào đó to lớn hơn cả bào thai ở dưới đáy vực sâu. +

– Letta! +

Quái vật đầu cá sau khi nhận được mệnh lệnh thì lập tức hành động. +

Vùng không gian bí mật này đã bị phong tỏa. +

Chúng nó phải tìm ra kẻ đầu sỏ đó. +

Tuy nhiên, ngay từ khoảnh khắc không gian bị phong tỏa, sinh vật vô hình này đã đánh đổi bằng cái giá là sinh mạng bị suy kiệt, gửi mô hình con thuyền chứa bào thai ra ngoài không gian, giao cho nhân viên tiếp ứng, sau đó cơ thể tan biến thành tro bụi trong Nhạc Viên của quái vật này. +

Hiện tại, bào thai màu trắng sứ đang ở trong mô hình con thuyền, bị một sinh vật hình người không biết là thứ gì cầm trên tay, xuyên qua các vị diện vô tận. +

Trong mô hình con thuyền. +

Bản năng khiến bào thai chậm rãi tỉnh dậy, hiếm khi bắt đầu suy xét vấn đề hoàn cảnh hiện tại của bản thân, những ký ức xa xôi cũng bắt đầu thức tỉnh, từ vị ma pháp sư điên cuồng và cuộc hiến tế đẫm máu ban đầu, cho đến tinh thần của bản thân bị ô nhiễm, mãi đến khi trở thành một phần của cái bào thai nào đó, linh hồn của con người và huyết mạch của thần linh kết hợp thành một trạng thái hỗn loạn. +

Nó là con người sao? Trong ký ức xuất hiện hình bóng của những con bọ nhỏ, chúng đang cuồng hoan hiến tế cách mình không xa, giây tiếp theo, nó gạt bỏ suy nghĩ này. +

Không, không phải, nó chỉ có ký ức này mà thôi. +

Nó là thần linh ư? +

Cũng chẳng phải, nó không phải tự nhiên mà sinh ra, chỉ có thể coi là một bán thành phẩm, cho dù có cái gọi là “Phụ Thần” và anh chị em. +

Những khái niệm hình thành xoay quanh bản thân có tính định hướng rất cao, cũng đủ chính xác, vì vậy không lâu sau đã tạo ra được một bộ khung đại khái. +

Nó cũng liền biến thành hắn. +

Từ đó sinh ra từ trong bào thai. +

Bên ngoài mô hình con thuyền, sinh vật hình người đang di chuyển qua các vị diện trông giống một loài thú nhân, móng vuốt sắc nhọn được chăm sóc cẩn thận, còn có đủ loại đồ trang sức, chứng tỏ là có đủ thẩm mỹ và môi trường xã hội, có thể khẳng định là một sinh vật có trí tuệ. Cái đầu của kẻ này hơi giống loài chó, nanh vuốt lộ ra ngoài bờ môi, lúc này hắn ta mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào mô hình con thuyền đang liên tục rung lắc trong tay. +

Mô hình con thuyền phồng lên đủ loại hình dạng từ bên trong, giống như có thứ gì đó đang muốn trồi ra, lớp kim loại bên ngoài phát ra âm thanh yếu ớt như thể sắp không trụ nổi nữa. +

– Tại sao lại tỉnh dậy? +

Người Kaso phát ra tiếng lẩm bẩm từ trong cổ họng, nỗi sợ hãi tột độ đã hoàn toàn vùi lấp hắn ta, việc cưỡng ép nhìn thẳng vào vật thể không rõ tên đã khiến lý trí của hắn ta lung lay sắp đổ. +

Nhưng hắn ta thậm chí còn chưa kịp phát điên. +

Thì cả người đã bị chất lỏng màu trắng sứ tràn ra từ mô hình con thuyền bao bọc lại. +

Giây tiếp theo. +

Trong không gian xuất hiện âm thanh rên rỉ tựa như lúc thức dậy, một hình người cao kều xuất hiện ở chỗ người Kaso vừa biến mất, toàn thân kẻ này màu trắng men, khuôn mặt cứng đờ như đang đeo mặt nạ, dưới khóe mắt có một giọt nước mắt chảy ngược, vị trí của tứ chi đã biến thành những chiếc xúc tu, hắn vươn ra một chiếc đỡ lấy mô hình con thuyền ở trước mặt. +

Lượng thông tin bắt đầu đổ về phía hắn. +

Khóe môi đang nhếch lên trên chiếc mặt nạ màu trắng sứ lập tức xị xuống, xuất hiện cảm xúc giống như không vui. +

Hego, không, cái tên từng thuộc về vị đại pháp sư kia giờ đã bị một vị thần linh vừa mới ra đời vô cùng tùy hứng tuyên bố chiếm hữu, trong tiếng Kator có nghĩa là vĩ đại. Ý nghĩa này khiến hắn vô cùng hài lòng, hắn quả thực rất vĩ đại, hoàn toàn khác với Phụ Thần và các anh chị em. +

Hiện tại hắn nhận được một tin tức không mấy vui vẻ, đó là bản thân đã không còn ở thế giới của mình nữa. +

Hắn bị người ta đánh cắp khỏi vòng tay của Phụ Thần. +

Đồng thời hắn lại cảm nhận được một con bọ nhỏ đang nhanh chóng chạy trốn, chỉ tiếc là vừa nãy hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không để ý nhiều. +

Bây giờ đã không thể tìm thấy được nữa rồi. +

Sinh vật hình người màu trắng sứ nghiêng đầu, dựa theo lẽ thường, nếu muốn tìm người thì nên hỏi thăm nhỉ. +

Chiếc mặt nạ xuất hiện biểu cảm giống như chợt bừng tỉnh. +

Đúng rồi, trước hết hắn phải tìm ra kẻ đầu sỏ, xử lý bọn chúng rồi mới về nhà. +

Hego bắt đầu lang thang trong thế giới, tìm kiếm mục tiêu của mình một cách vô định. +

– Libis, ngươi biết rằng làm một Nhạc Viên thua cuộc thì phải trả giá mà. +

Một ngôn ngữ chưa từng biết bắt đầu truyền đến, Hego khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang, liền phát hiện một người nấm, người nấm này toàn thân màu tím nhạt, tay cầm chiếc roi dài, từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với một con Griffin cách đó không xa. +

Libis, tức là sinh vật trông giống Griffin, lộ vẻ mặt phẫn nộ: +

– Không, lúc ta đang gặp nguy hiểm thì ngươi đã… +

– Không, tất cả những chuyện này đều nằm trong quy tắc. +

Người nấm Glass vung chiếc roi dài trong tay, mỉm cười nói: +

– Dù sao chúng ta đều là phe bảo vệ trật tự mà. +

Libis á khẩu không trả lời được, quả thực, nó có rất nhiều lời muốn nói, những kẻ mạnh trong Nhạc Viên của nó thương vong quá nhiều, chỉ còn lại một phần lớn các lãnh chúa loại hỗ trợ, không thể chống lại lãnh chúa Nhạc Viên Hủ Hóa của hắn ta, nhưng quy tắc quả thực là như vậy. +

– Ngươi muốn gì. +

– Ý nghĩa của việc hủ hóa là năm mỏ vàng Cây Sồi, ba bộ tộc thợ mỏ người lùn.* +

(*) Câu gốc là “ 腐化的意思是青冈金矿山五座, 侏儒矿工3个族群. ”, tui thiệt sự không hiểu cái chỗ “hủ hóa” là đang nói danh từ, tính từ hay động từ, nên chém đại, có gì nữa sửa sau. +

Libis kiên quyết từ chối: +

– Không thể nào! Mỏ vàng Cây Sồi thì có thể cho ngươi, nhưng bộ tộc người lùn thì tuyệt đối không thể. +

Lãnh chúa người nấm Glass cười một cách đầy mỉa mai: +

– Ngươi vẫn còn bám víu vào bản giao kèo vô dụng đó à? +

Hắn ta muốn cười nhạo sự hoang tưởng của đối phương, suy cho cùng thì bản giao kèo bảo vệ mà đối phương lập với bộ tộc người lùn đã sắp kết thúc rồi, bây giờ có bám víu cũng chẳng được bao lâu. +

– Xin hỏi, có nhìn thấy một con bọ nhỏ bay đi không? +

Một giọng nói kỳ quái chen ngang vào cuộc trò chuyện của cả hai, hai sinh vật đang đối đầu gay gắt lập tức dừng việc mỉa mai, đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía sinh vật màu trắng sứ có thể nói là xinh đẹp đang lên tiếng. +

Im lặng. +

Hego cau mày, lặp lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa. +

Người nấm Glass quay đầu sang nhìn Libis, khinh thường nói: +

– Đây là trò mới của ngươi đấy à? +

Nơi này là lãnh địa thuộc Nhạc Viên của Libis, nếu xuất hiện sinh vật khác, nó không thể nào không biết được. +

Từ lỗ mũi Libis phun ra hơi thở nóng rực, phớt lờ lời mỉa mai của hắn ta. +

Sự thiếu kiên nhẫn trong lòng Hego đã sắp đạt đến đỉnh điểm, thấy tên người nấm mọc đầy nấm ăn mòn trên người này vẫn còn đang mở miệng mỉa mai, chiếc đuôi sau lưng hắn bắt đầu vung vẫy một cách khó chịu. +

Người nấm Glass hoàn toàn không hề chú ý đến điều này, đuôi của các loài khác nhau mang những ý nghĩa khác biệt, hắn ta chưa từng nhìn thấy sinh vật hình người màu trắng sứ trước mắt này bao giờ, cứ tưởng là do Libis tìm đến từ đâu đó để trợ giúp. +

– Ta không quan tâm ngươi đến từ đâu, Nhạc Viên Quái Đản ngày xưa đã không còn tồn tại nữa, thứ bây giờ chẳng qua chỉ là một liên minh do một lũ rùa rụt cổ lập ra mà thôi, ngươi chắc chắn vẫn muốn lãng phí thời gian ở đây chứ? +

Glass mở miệng cười khẩy, dù hắn ta có che đậy thế nào thì dáng vẻ đã bộc lộ ra một tia kiêu ngạo. +

Griffin lúc đầu vẫn còn đang phẫn nộ, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, đôi đồng tử dựng dọc màu vàng kim liền tràn ngập vẻ ảm đạm. +

Glass nói không hề sai. +

Nó thậm chí không dám để lãnh chúa của mình đến đàm phán với đối phương, một hóa thân Nhạc Viên như nó phải đích thân ra tiếp đón lãnh chúa tiên phong của đối phương, quả thật vô cùng mỉa mai. +

Glass cười khẩy, nhìn về phía sinh vật hình người màu trắng sứ. +

Cái đầu của hình người màu trắng sứ bỗng nhiên to ra giữa không trung, há cái miệng rộng đen ngòm nuốt chửng người nấm. Chẳng qua chỉ là hỏi đường thôi mà, nói gì mà nói lắm thế. +

Mặc dù chưa chắc đã phân biệt được ý của tên này nói gì, nhưng ác ý của đối phương thì Hego lại cảm nhận vô cùng rõ ràng. Kẻ này không chỉ coi thường hắn mà thậm chí còn muốn giết hắn. +

Vậy thì hắn sẽ ra tay trước chiếm ưu thế! +

– Ợ, khó ăn thật! +

Hego ợ một cái, chậm rãi đánh giá một câu, mùi vị hơi giống ăn cỏ, còn có chút kỳ lạ nữa, chẳng ngon tí nào. Sau đó hắn quay đi, bỏ lại Libis phía sau đang lộ vẻ mặt như gặp ma khi chứng kiến toàn bộ quá trình. +

Libis suýt nữa thì tè ra quần, gan của nó vốn dĩ đã hơi nhỏ, trước đây cũng là Nhạc Viên được các lãnh chúa nhà mình che chở ở phía sau, dạo gần đây mới bất đắc dĩ phải đứng ra, làm gì đã từng nhìn thấy sinh vật hung tàn như vậy. +

Một lời không hợp là ăn thịt người. +

Hơn nữa lại còn vô cùng thuần thục. +

Lông trên đuôi nó đã dựng đứng hết cả lên. +

Hung tàn quá xá! +

Nhưng, nhưng mà Nhạc Viện của nó đang cần một vị lãnh chúa ghê gớm như vậy! Libis gào thét trong lòng, run rẩy đứng lên từ dưới đất, lắp ba lắp bắp lên tiếng: +

– À thì. +

– Ngài đang tìm người đúng không? +

– Hửm? +

Hego dừng lại, quay đầu đánh giá con Griffin kia. +

Griffin Libis bị ánh mắt này dọa cho sắp khóc đến nơi, nhưng vì mục tiêu, nó vẫn cố gắng cổ vũ cho bản thân, mạnh mẽ lên tiếng: +

– Hướng ngài bay là hướng của Mẫu Thụ Hư Không, nếu muốn tìm người thì e là không thể tìm thấy đâu. +

– Không thể xuyên qua không gian à? +

Libis đánh bạo nói: +

– Toàn bộ vị diện đã bị Mẫu Thụ giam cầm, nếu ngài đang đuổi theo ai đó mà đến đây thì có lẽ là đã bị hắn hãm hại rồi. +

Hego sầm mặt, chuẩn bị phá vỡ không gian thì chợt phát hiện những không gian vốn dĩ ngoan ngoãn kia lại im lìm một cách kỳ lạ, hoàn toàn không thể phá vỡ, quả thực có một loại quy tắc đang áp chế, loại quy tắc này hắn vô cùng quen thuộc, từng nhìn thấy trên người “vị đó”. +

Quy tắc nguyên thủy nhất của vũ trụ. +

– Nhưng cũng không phải là không có cách khác. +

– Ngươi có cách? +

Libis càng nói càng trôi chảy, không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa: +

– Người đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng lãnh chúa có thể đưa ra một yêu cầu với Mẫu Thụ Hư Không, ngài có muốn trở thành lãnh chúa không, Nhạc Viên Quái Đản chúng tôi vô cùng hoan nghênh ngài, cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đối với ngài đâu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
5 tháng

Comments (7)