❤️🔥Chương 16: Quá ác liệt

Kỷ Tinh Phồn tỉnh dậy, đầu đau như bị người ta dùng chai bia đập mạnh. Cậu chỉ nhớ tối qua ăn ở quán ven đường, uống ba chai bia, lảo đảo về nhà rồi say đến bất tỉnh. +
Cậu chật vật ngồi dậy khỏi sofa, mơ màng tìm điện thoại. Chỉ ba ngày không trả lời ai mà lúc này WeChat đã đầy ắp tin nhắn chưa đọc, lại còn liên tục có tin mới nhảy ra. +
Giữa đống tin nhắn dày đặc, Kỷ Tinh Phồn liếc một cái đã thấy thông báo từ Cố Yến Thần, thói quen đúng là thứ đáng sợ. +
【Cố Yến Thần: Cậu uống bia?】 +
Người đó chẳng phải đang ở Mỹ sao, sao lại biết tối qua cậu uống bia? Kỷ Tinh Phồn kéo lên xem lịch sử trò chuyện, mới phát hiện tối qua lúc 23:48 có một cuộc gọi thoại kéo dài 40 phút 20 giây. +
“……” +
Thấy vậy, điện thoại suýt rơi khỏi tay cậu. Thời gian gọi đúng lúc cậu đang uống bia, chắc chắn là lúc đó cậu mất tỉnh táo mà gọi đi. Hơn nữa còn nói chuyện tận 40 phút. +
Rốt cuộc nói cái gì mà nói được lâu như vậy? Lại còn là nói với cái tảng băng Cố Yến Thần đó… +
Cậu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng phát hiện ký ức ít ỏi còn lại đã bị bia làm nát vụn, dù cố ghép thế nào cũng chỉ ghép ra được một mạch suy nghĩ duy nhất: Muốn trả thù hắn. +
Có nên trả lời không? Tay Kỷ Tinh Phồn dừng trên bàn phím vài giây, do dự rồi gõ mấy chữ. +
【Kỷ Tinh Phồn: Hôm qua tâm trạng không tốt, có uống chút bia.】 +
Bên kia trả lời rất nhanh. +
【Cố Yến Thần: Lần sau uống ít lại.】 +
“Tâm trạng em không tốt, uống chút rượu cũng đến lượt anh quản chắc?” Kỷ Tinh Phồn cảm thấy bia lại bắt đầu cháy trong dạ dày, cùng với ký ức vỡ nát trào lên khiến cậu buồn nôn muốn ói. +
Biết vậy đã không trả lời. +
Không ngờ người kia lại gửi thêm hai tin nữa. +
【Cố Yến Thần: Lần trước tôi uống say, cắn cậu một cái, thật sự xin lỗi.】 +
【Cố Yến Thần: Việc bồi thường, tôi sẽ đồng ý yêu cầu tối qua của cậu.】 +
Kỷ Tinh Phồn kéo chiếc chăn phủ trên người xuống đến đùi. Trên bắp chân vẫn còn dấu răng nhạt. Nếu Cố Yến Thần không nhắc, cậu gần như đã quên mất. +
Cố Yến Thần là người, không phải chó. Dù có say đến mức nào, lý trí của hắn cũng không đến mức biến thành chó dại cắn người. Còn dấu răng này thực ra là do cậu tự tạo ra để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng lại không thể lộ liễu “quyến rũ” được. +
Vì vậy cậu nghĩ ra một cách vừa hại mình vừa chẳng được lợi gì, tự cắn mạnh vào chân mình. +
“Mạt Mạt, mày đúng là đồ ngốc!” Cậu vừa thấy xót bản thân, lại vừa có cảm giác đắc ý kiểu: “Cố Yến Thần, anh thông minh vậy mà cũng có ngày này!” +
Nhưng hai loại cảm xúc đó nhanh chóng bị một cảm xúc sâu hơn thay thế. +
Xong rồi… cậu thật sự đã quên sạch chuyện tối qua. +
“… Vậy tối qua, rốt cuộc mình đã nói gì với anh ấy?” +
“Anh ấy rốt cuộc… đã đồng ý với mình cái gì?” +
. +
“Cố tổng, chuyện tập đoàn Y liên quan đến giao dịch tình dục đã được cảnh sát Los Angeles thu thập chứng cứ điều tra. Tập đoàn X đã chuyển 50 vạn USD vào tài khoản công ty. Cố tổng, chúng ta khi nào về nước?” Thư ký Lục vừa nói vừa đưa tài liệu. +
Cố Yến Thần xem xong rồi khép lại: “Lần này là tôi sơ suất, bị giám đốc tập đoàn X giăng bẫy, lợi dụng tôi để xử lý tập đoàn Y. Lần sau phải kiểm tra kỹ thông tin khách hàng hơn, đặc biệt là đời sống cá nhân.” +
“Vâng, Cố tổng.” +
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện hôm đó. +
Đặc biệt là để thoát khỏi tác dụng của thuốc, hắn vậy mà lại tưởng tượng đến cơ thể của người kia… +
Hắn cảm thấy thất vọng về chính mình, đồng thời cũng thấy áy náy với đối tượng tưởng tượng đó. Dù Kỷ Tinh Phồn từng nói thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, nhưng nếu là ai khi biết chuyện này, tức giận cũng là điều khó tránh. +
Cho nên hôm qua Kỷ Tinh Phồn mới mắng hắn: “Anh sướng không?”, “Đồ khốn”, “Tra nam”, “Người xấu”… +
Mắng hắn suốt mười phút, rồi lại bắt đầu khóc, khóc gần ba mươi phút. Khi nghe tiếng khóc đó, Cố Yến Thần chợt nhận ra đã rất nhiều năm rồi hắn không vì điều gì mà khóc. Lần cuối có lẽ là trong tang lễ của cha. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại có thể khóc lâu đến vậy. +
Cố Yến Thần nhận ra chuyện này có lẽ thật sự đã khiến Kỷ Tinh Phồn bị tổn thương, cảm thấy bị xúc phạm nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Vì thế hắn nhất định phải bù đắp cho cậu càng sớm càng tốt. +
“Đặt vé máy bay vào tối nay.” Hắn nói với thư ký. +
“Vâng, Cố tổng.” Thư ký Lục gật đầu, bắt đầu sắp xếp vé và xe đón. +
“Khoan.” Hắn dừng lại: “Cho xe đón đến sớm hai tiếng, tôi muốn ghé qua cửa hàng miễn thuế.” +
“Vâng, Cố tổng, tôi sẽ sắp xếp ngay.” +
Cố Yến Thần gật đầu. Hắn nhớ ra hôm đó ở nhà hàng Pháp, hắn còn nợ Kỷ Tinh Phồn một chai Lafite 1982, lần này cũng phải trả luôn. +
. +
Kỷ Tinh Phồn cảm thấy mình thật sự không có thiên phú uy hiếp người khác. +
Bởi vì có ai lại đi uy hiếp người ta mà chính mình lại quên sạch đối phương đã đồng ý cái gì như cậu đâu. +
Cậu đóng cửa hàng đồ ngọt lại, trời đã tối hẳn. Cậu không lái xe, cũng không muốn bắt xe. Điện thoại còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc, những chấm đỏ trên đó sáng lên như đèn đường, nhưng cậu không muốn trả lời một câu nào. +
Khi đi ngang qua một ngã tư đường, một mùi cay quen thuộc ập vào mũi, chính là quán ven đường hôm qua cậu uống đến say mèm. Vốn dĩ cậu không định dừng lại, nhưng ông chủ đang quạt bếp gọi với theo: “Ồ, chẳng phải là cậu trai đẹp hôm qua vừa gặm cổ vịt, vừa uống bia, còn mắng “tra nam không được chết tử tế” sao?” +
Kỷ Tinh Phồn khựng lại. Ông chú vừa nói cái gì đấy? +
Hôm qua cậu uống bia rồi mắng tra nam? +
“Chú ơi, hôm qua cháu thật sự có mắng người à? Có thể kể lại chi tiết cho cháu nghe không?” +
Ông chú xách tấm bạt, nhìn cậu một lượt: “Hôm nay trông tỉnh táo hơn nhiều rồi đấy. Tối qua cậu ngồi ở đó, ăn cay đến ho sặc sụa, trong điện thoại cứ mắng “đồ cặn bã”. Bia thì hết chai này đến chai khác đổ vào bụng, uống xong lại khóc to. Khách trong quán ai cũng nhìn cậu, chậc chậc… thất tình à?” +
Khóe miệng Kỷ Tinh Phồn giật giật. Xong rồi, tối qua chắc cậu đã đem tổ tông mười tám đời của Cố Yến Thần ra hỏi thăm hết rồi. Vốn dĩ Cố Yến Thần đã thấy cậu hơi điên, giờ chắc càng khó coi cậu là người bình thường. +
“Không phải thất tình.” Kỷ Tinh Phồn mím môi: “Là yêu không thành.” +
Ông chú cười: “Ra là cậu không bị người ta phụ, vậy thì người trong điện thoại mới đáng thương.” +
“……” +
Kỷ Tinh Phồn không biết nói gì để phản bác. +
Ông chú nói cũng không sai. Yêu đơn phương không thành là khổ, nhưng Cố Yến Thần bị cậu mắng một trận thì đúng là vô tội. Dù sao cậu thích người ta, đâu có nghĩa người ta phải thích lại. +
Kỷ Tinh Phồn thở dài. Ngửi mùi lòng gà đang nướng, cậu bỗng thấy đói. +
“Chú ơi, cho cháu một phần cơm chiên không rau mùi, thêm một chai bia lạnh.” +
“Được rồi, đợi chút chú mang ra, cậu tìm chỗ ngồi đi.” +
Kỷ Tinh Phồn chậm rãi đi về chỗ hôm qua, mở điện thoại bắt đầu trả lời từng tin nhắn, cố gắng chứng minh mình vẫn “còn sống”, chỉ là nằm bẹp ba ngày như cá mặn, giờ thì vẫn ăn được, vẫn đi lại được, cũng vẫn ngủ được. +
Sau đó mở Weibo, trả lời từng tin nhắn riêng. Nội dung phần lớn đều là an ủi, mong cậu sớm ổn định lại để tiếp tục viết truyện. Nhưng có một tài khoản hơi khác, là 【Tô Tiểu Mạch yyds】. +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Miêu Miêu ơi, tâm trạng bạn đỡ hơn chưa? Văn phong của bạn thật sự rất hay, có thể tiếp tục viết không? Tôi rất muốn đọc.】 +
Khi mở app đọc truyện, Kỷ Tinh Phồn mới phát hiện người này còn tặng cho cậu mấy chục quả Ngư lôi. +
Cậu hơi muốn khóc. +
Cậu biết văn phong mình không hay, không hoa mỹ như những tác giả khác. Cậu chỉ biết viết thẳng thắn. Vậy mà vẫn có người thích, đó là một chuyện rất hạnh phúc. +
“Phồn Phồn, mày cũng được yêu thích, cũng có thể được nhiều người thích. Mày đã khác trước rồi, mày không hề thua kém Cố Yến Thần.” +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Hai ngày nữa Miêu Miêu sẽ chính thức quay lại, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.】 +
Kỷ Tinh Phồn đăng thông báo, nhưng trong lòng vẫn do dự. Nói thì nói vậy, nhưng Cố Yến Thần bây giờ chắc chắn đang rất tức giận. Nếu hắn ghi lại lịch sử cuộc gọi tối qua, lấy danh nghĩa phỉ báng mà kiện cậu thì không biết cậu còn kịp sống để viết xong truyện không. +
“Cậu trai, đồ ăn của cậu đây! Ăn nhiều vào! Cậu gầy quá!” Ông chú bưng đồ ra nhưng không đi ngay, chép miệng hai cái, vẻ mặt có chút kỳ lạ. +
“Chú ơi, còn chuyện gì nữa à?” Kỷ Tinh Phồn hỏi. +
“Có vài chuyện chú không biết nên nói hay không. Cậu tuy đẹp trai, nhưng có vài suy nghĩ hơi… nguy hiểm.” Ông chú lộ vẻ khó xử. +
Chẳng lẽ là chuyện tối qua cậu đề nghị trong điện thoại? Theo kinh nghiệm, người say thường nói lời thật lòng, vậy chắc cậu chỉ đề nghị kiểu hôn… ngủ… gì đó. Chẳng lẽ còn “nổ” mạnh hơn nữa sao? Cậu không nghĩ mình có sở thích đặc biệt gì. +
“Chú ơi, tối qua cháu còn nói gì nữa?” +
“Cậu nói… muốn trói người ta xuống tầng hầm, làm đến trời đất tối tăm.” Ông chú ngượng ngùng nói xong, quay đi ngay. +
Mặt Kỷ Tinh Phồn lập tức đỏ bừng. Cái này đúng là quá bùng nổ rồi. +
“Chú ơi, cho cháu thêm năm chai bia.” +
“Cậu trai, nghĩ thoáng ra đi. Biết đâu người kia không để ý đâu.” Ông chú quay lại nhìn cậu: “Hôm qua ba chai đã say đến không đứng nổi, giờ uống sáu chai nữa thì sao chịu nổi?” +
“Chú ơi, cứ cho cháu thêm năm chai.” Kỷ Tinh Phồn kiên quyết. +
Có bia thì uống cho say ngay hôm nay. +
Bởi vì cậu cảm thấy vừa mắng Cố Yến Thần, lại còn ngay trước mặt hắn nói muốn trói hắn lại… có khi cậu không sống nổi qua ngày mai thật. +



Ông nói gà 🐓 bà nói vịt 🦆, ai dè hên hên vớ được chồng ngon