🍓Chương 29: Bạn bè bình thường

Nghe chính mình buột miệng thốt ra giọng nam trong trẻo, Kiều Ngôn cứng đờ cả người. Giây tiếp theo, cậu như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao. +
Bên kia điện thoại im lặng hai giây. +
Sau đó, giọng Hạ Yến Chu vang lên, mang theo chút nghi hoặc: “Cậu là…?” +
Bị giọng hắn làm cho giật mình, Kiều Ngôn lúc này mới luống cuống đi tìm máy đổi giọng. Tay run như đang gõ đàn piano, mãi mới vớ được thiết bị, vội vàng đưa lên miệng. +
“Hả? Daddy nói gì cơ?” Kiều Ngôn bóp giọng, cố làm tiếng nói trở lại kiểu ngọt đến phát ngấy. Nhưng vì quá căng thẳng, âm thanh bị khựng giữa chừng, nghe vừa gượng vừa buồn cười: “Vừa rồi… vừa rồi là bạn em thôi! Cậu ấy tới giúp em cầm điện thoại, nghe thấy chuông reo nên tiện tay bắt máy luôn á.” +
Nói xong cậu đã hối hận. Bạn nam sao lại ở chung với “bé Đào” được? +
“Ồ?” Hạ Yến Chu kéo dài chữ “ồ” đầy ẩn ý: “Bạn nam à? Sao trước giờ chưa từng nghe em nhắc tới?” +
Kiều Ngôn nhanh trí bịa đại: “Cũng không hẳn là bạn thân đâu… Bọn em đang mở party, đông người lắm.” +
“Thế à?” Giọng Hạ Yến Chu không rõ thái độ. +
“Nhưng nghe qua thì quan hệ hai người khá thân đấy.” Hắn tiếp lời: “Còn giúp em bắt điện thoại.” +
“Chỉ là bạn bình thường thôi mà!” +
“Bạn bình thường?” Hạ Yến Chu lặp lại, khẽ cười: “Vậy để bạn bình thường của em nghe máy, tôi chào hỏi một câu.” +
Trước mắt Kiều Ngôn tối sầm. +
Chào hỏi cái gì? Lấy đâu ra bạn? +
“Cậu ấy vừa uống rượu xong đi ói rồi, đang đi tắm!” Kiều Ngôn vội vàng bịa tiếp: “Trong phòng tắm nước chảy to lắm, cậu ấy không nghe thấy đâu.” +
“Vậy à.” Giọng Hạ Yến Chu lạnh hẳn đi: “Thế đợi cậu ta tắm xong.” +
Kiều Ngôn: “…………” +
Hôm nay lão đàn ông này bị gì vậy? Sao lại hăng thế? +
Ghen sao? +
Đang vắt óc tìm cách xoay chuyển tình thế, Hạ Yến Chu bỗng đổi giọng, mang theo chút ép hỏi: “bé Đào, em không phải đang giấu đàn ông trong căn phòng tôi mua cho em đấy chứ?” +
“Em không có!” Kiều Ngôn lập tức phủ nhận: “Daddy oan cho em rồi, trong lòng em chỉ có Daddy thôi.” +
“Chỉ có tôi?” Hạ Yến Chu chậm rãi hỏi lại: “Vậy người vừa nãy bắt máy là ai?” +
Kiều Ngôn gần như muốn khóc: “Chỉ là bạn học bình thường thôi! Giọng cậu ta khó nghe chết đi được, khàn như vịt đực kêu quạc quạc, đâu có dễ nghe như Daddy!” +
Hạ Yến Chu bỗng ngắt lời: “Giọng thô thế mà em vẫn cho ở lại tắm?” +
Kiều Ngôn nghẹn họng. +
“Thì… người cậu ta hôi quá mà!” Kiều Ngôn cố nghĩ thêm: “Nhưng Daddy yên tâm, đợi cậu ta tắm xong em sẽ đá cậu ta đi ngay!” +
Nói xong chính cậu cũng phải tự khâm phục bản thân. Độ giác ngộ cao ghê. +
Hạ Yến Chu dường như đã được dỗ: “Được.” +
Kiều Ngôn vừa thở phào, lập tức nghe hắn chậm rãi bổ sung: “Nhưng chuyện em để người đàn ông khác chạm vào điện thoại của mình, không thể tính là xong.” +
Kiều Ngôn: “?” +
Cậu cảnh giác: “Ý gì?” +
“Tối nay không cần gọi video cũng được.” Giọng Hạ Yến Chu thoáng mang theo chút ác ý khiến Kiều Ngôn nổi da gà: “Nhưng em phải bồi thường.” +
“Bồi… bồi thường thế nào?” +
“Gửi ảnh cho anh.” Hạ Yến Chu nói: “Không phải lần trước em bảo mua bộ đồ mới sao?” +
Kiều Ngôn: “……” +
Biết ngay mà! +
Mấy hôm trước cậu vừa mua một bộ đồ mèo, còn có cả đuôi. Nhưng đó là hàng khẩn cấp, phòng khi Hạ Yến Chu đòi gặp mặt, cậu có thể dùng nó mê hoặc hắn cho đầu óc mụ mị quên hết mọi thứ. Sao có thể mặc ngay bây giờ được! +
“Em không muốn chụp…” +
Hạ Yến Chu không dao động: “Trước 12 giờ đêm nay, anh phải thấy ảnh. Nếu không, anh coi như cái gọi là “bạn” kia là giả, ngày mai anh tự mình tới bắt em.” +
Nghe chữ “bắt”, Kiều Ngôn run bắn lên ba cái, suýt nữa làm rơi điện thoại. +
Cậu muốn khóc mà không ra nước mắt: “Em chụp! Em chụp còn không được sao!” +
Cúp điện thoại xong, Kiều Ngôn nằm vật ra sofa, cảm giác mình như con mèo bị túm gáy. +
Cậu xoa thái dương, nhìn đồng hồ: 10 giờ rưỡi tối. +
Còn một tiếng rưỡi nữa là đến 12 giờ. +
Nhận mệnh, Kiều Ngôn bò dậy, lôi từ đáy tủ quần áo ra bộ đồ mèo mà từ lúc mua về cậu chưa dám nhìn kỹ. +
Bộ đồ liền thân màu hồng trắng, có đuôi, còn kèm cả bờm tai mèo lông xù. +
Cậu trừng bộ đồ một lúc lâu, cuối cùng cắn răng bắt đầu thay. +
Hai mươi phút sau, Kiều Ngôn đứng trước gương lớn, nhìn sinh vật thần kỳ trong gương: Trên đầu là tai mèo, phía sau kéo một cái đuôi lông xù, cảm thấy giới hạn xấu hổ của đời mình vừa được nâng lên tầm cao mới. +
Đúng lúc đó điện thoại rung lên. +
Yan: Còn một tiếng. +
Kiều Ngôn: “……” +
Ờ. +
Cậu hít sâu một hơi, cầm điện thoại tìm góc chụp, kiên quyết chỉ chụp từ cổ trở xuống. Cổ áo bộ đồ mèo xẻ vừa đủ, lộ xương quai xanh và một phần nhỏ ngực. Vải lông mềm khiến làn da càng trắng thêm nổi bật. +
Tách, gửi đi. +
bé Đào cắn người siêu đau: Em đã đuổi cái người kia đi rồi á +
bé Đào cắn người siêu đau: (hình ảnh) +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, như vậy được chưa QAQ +
Lần này Hạ Yến Chu trả lời rất nhanh. +
Yan: Cái đuôi đâu? +
Mặt Kiều Ngôn nóng bừng. +
bé Đào cắn người siêu đau: Ở phía sau mà, không chụp tới được! +
Yan: Quay người lại, chụp cho anh xem. +
Kiều Ngôn nhìn dòng chữ đó, tai đỏ rực. +
Được đằng chân lân đằng đầu! +
Nhưng không dám cãi, cậu đành chậm chạp xoay người, ngượng ngùng giơ điện thoại chụp bóng lưng qua gương. +
Cái đuôi lông xù ngoan ngoãn rũ sau người, theo động tác mà khẽ lay động. +
Gửi đi. +
Bên kia, Hạ Yến Chu nhìn ảnh bé Đào gửi tới, ánh mắt tối lại. +
Giọng nói vừa nãy của bé Đào rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng hắn không tiếp tục truy hỏi. Nếu cô muốn lướt qua, hắn sẽ cho cô một bậc thang. Dù sao căn nhà cũng là hắn mua cho cô, cô hẳn không dám làm chuyện gì quá giới hạn, cũng không thể chạy đi đâu. Chỉ là cảm giác mập mờ nửa gần nửa xa trên mạng khiến hắn càng ngày càng khó chịu. +
Hắn bắt đầu không nhịn nổi nữa. +
Ngón tay Hạ Yến Chu khẽ vuốt qua xương quai xanh thon dài trên màn hình. Có lẽ đã đến lúc gặp mặt thật rồi. +
Một lúc lâu sau hắn mới trả lời. +
Yan: Ừ. +
Yan: Lần sau không được để người khác ở lại nhà em. +
bé Đào cắn người siêu đau: Biết rồi biết rồi! +
Yan: Ngoan. +
Yan: Ngủ sớm đi. +
Nhìn ba chữ cuối cùng, Kiều Ngôn mới thở phào. +
Nguy cơ tạm thời qua rồi. +
Cậu vội lột bộ đồ mèo nhét lại vào tủ, lao vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn đôi tai đỏ bừng trong gương, cậu lẩm bẩm: “Bình dấm chua.” +
. +
Vài ngày sau, Kiều Ngôn nhận được lời mời trên WeChat từ Khương Thải. +
Thải Thải: Kiều Ngôn, cuối tuần rảnh không? Đi chơi nhé, mừng sinh nhật anh trai tôi, tiện thể ăn mừng một đứa đáng ghét cuối cùng cũng cút đi! [rải hoa][rải hoa] +
Kiều Ngôn nhìn màn hình, mắt sáng lên. +
Kiều Vân Quang sắp đi thật rồi? Nhanh vậy sao? +
Còn nữa, mấy ngày nữa là sinh nhật Hạ Yến Chu? +
Cậu mở hồ sơ cá nhân của Hạ Yến Chu trên Mạch Ngữ, sinh nhật đúng là 5/3, vào chủ nhật. +
Cậu thoát WeChat, vào lại Mạch Ngữ. +
Lần trước Hạ Yến Chu còn chúc mừng cái sinh nhật bịa đại của cậu, tặng bao nhiêu quà. Giờ làm đáp lễ, ít nhất cũng nên tượng trưng một chút chứ? +
Nhưng Kiều Ngôn lại vô cùng do dự. +
Vì cậu vốn định dần dần xa cách Yan, để mối quan hệ giữa bé Đào và Hạ Yến Chu tự nhiên nhạt đi, như vậy sẽ giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất. +
Giờ nếu chủ động chúc mừng sinh nhật, chẳng phải lại kéo gần khoảng cách sao? +
Nhưng ngoài chuyện khác, lão đàn ông đó thật sự đối xử tốt với bé Đào. Mà bé Đào lại không nhớ sinh nhật hắn, có phải quá có lỗi không? +
Trong lòng Kiều Ngôn đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn quyết định hỏi trực tiếp. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Nghe nói sắp sinh nhật Daddy rồi nha, Daddy muốn quà gì không? +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con thò đầu.jpg) +
Yan: Em nhớ à? +
Vớ vẩn, trên app ghi rõ ràng mà. +
bé Đào cắn người siêu đau: Đương nhiên rồi! Sinh nhật Daddy sao bé Đào quên được chứ? Daddy muốn quà gì nào? +
bé Đào cắn người siêu đau: bé Đào cái gì cũng có thể chuẩn bị cho Daddy đó nha! +
Yan: Em tặng gì anh cũng thích. +
bé Đào cắn người siêu đau: Sao thế được! +
bé Đào cắn người siêu đau: Phải có cảm giác nghi thức chứ, Daddy nói mau đi, muốn gì nào? Đồng hồ? Cà vạt? +
Trong đầu Kiều Ngôn quay cuồng tính toán những món quà vừa thể hiện được tấm lòng vừa không quá tốn kém. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu phát hiện hầu như thứ gì Hạ Yến Chu dùng mình cũng không mua nổi. +
Thôi vậy. +
Kiều Ngôn nhắm mắt, quyết định liều một phen, bán thân lần nữa. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy em cho Daddy xem váy mới nha, chính là bộ đồ mèo lúc nãy đó! +
bé Đào cắn người siêu đau: Không phải ảnh đâu nha, đến lúc đó mình gọi video nha~ +
Yan: Được. +
Kiều Ngôn thở phào nhẹ nhõm, chuyển lại sang WeChat tiếp tục trò chuyện với Khương Thải. +
QY: Rảnh rảnh, đi đâu chơi? +
Thải Thải: Tôi đặt một khu nghỉ dưỡng rồi, hai ngày một đêm, siêu sang luôn, chỉ có bốn người thôi: tôi, cậu, anh tôi và anh Lâm Lãng. Phòng tôi đặt xong hết rồi, mỗi người một phòng, cực kỳ xịn! +
Nhìn bốn chữ “mỗi người một phòng”, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Kiều Ngôn cũng tan biến. +
Không ở chung thì không sợ lộ thân phận. +
Với lại Hạ Yến Chu đâu biết cậu là bé Đào. Gặp mặt ngoài đời thì chỉ là… ờ… bạn bè bình thường thôi? +
Cậu vui vẻ gõ chữ. +
QY: Ok luôn, tôi đi! +
. +
Trưa thứ sáu, bốn người hẹn nhau trước cổng trường. +
Hạ Yến Chu lái một chiếc Maybach mui trần, Lâm Lãng ngồi ghế phụ, Khương Thải và Kiều Ngôn chui vào ghế sau. +
Vừa lên xe, Khương Thải đã hào hứng tuyên bố: “Để chúc mừng sinh nhật anh em, và chúc mừng một tên không xứng đáng cuối cùng cũng cút khỏi Ninh thành, chuyến nghỉ dưỡng chính thức khởi hành! Nói trước nha, em không leo núi đâu, em muốn ngâm suối nước nóng.” +
Lâm Lãng không ngẩng đầu: “Em không chịu nổi đâu, đừng đi thì hơn.” +
Khương Thải quay sang hỏi Kiều Ngôn: “Cậu thì sao?” +
Kiều Ngôn ngẩn ra: “Leo chứ! Đã tới rồi mà không leo thì tiếc lắm.” +
Khương Thải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm: “Kiều Ngôn, cậu thật sự muốn leo cùng họ à? Mệt lắm đấy.” +
“Có gì mà mệt?” Kiều Ngôn không để bụng: “Tôi là sinh viên trẻ, khỏe, tràn trề sức lực!” +
Khương Thải định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ vỗ vai cậu: “… Cố lên.” +
Kiều Ngôn thấy cô làm quá. +
Lâm Lãng rất nể tình vỗ tay cổ vũ. +
Xe rời khỏi thành phố, lên cao tốc. +
Khương Thải kéo Kiều Ngôn nói chuyện không ngừng, từ khu nghỉ dưỡng sang trọng thế nào đến bữa tối có những món đặc sắc gì. +
Kiều Ngôn vừa đáp lời vừa không nhịn được lén nhìn lên hàng ghế trước. +
Hạ Yến Chu hôm nay mặc áo sơ mi xám nhạt kiểu casual, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn rỏi với đường cơ bắp gọn gàng. +
Hắn lái xe rất tập trung, góc nghiêng dưới ánh sáng chiếu qua cửa kính trông sắc nét rõ ràng. +
Nhìn một hồi, Kiều Ngôn bỗng nhớ tới múi bụng và hõm xương quai xanh từng thấy trong video mấy hôm trước… +
“Khụ khụ khụ khụ!” +
Cậu vội thu ánh mắt lại, giả vờ bị sặc nước bọt, mặt nóng lên. +
Khương Thải lo lắng: “Kiều Ngôn, cậu không sao chứ?” +
“Không sao không sao!” Kiều Ngôn lắc đầu lia lịa. Để che giấu bối rối, cậu vội hỏi: “À đúng rồi, Kiều Vân Quang thật sự đi rồi à?” +
Vừa nhắc đến cái tên này, bầu không khí trong xe hơi khựng lại một chút. +
Hạ Yến Chu thản nhiên nói: “Sáng nay bay.” +
Lâm Lãng bổ sung: “Bên Kiều gia ở nước ngoài vừa có việc gấp, cần người đáng tin sang xử lý. Bạn học Kiều Vân Quang rất vinh dự được chọn.” +
Khóe môi anh còn mang theo ý cười đầy hả hê. +
Kiều Ngôn hiểu ngầm, chút đắc ý trong lòng lại trào lên. Cậu mím môi cố nén cười, nhưng đôi mắt đã cong thành hình trăng non. +
Đáng đời! +
Dám hại mình, dám bỏ thuốc mình, ra nước ngoài rèn luyện cho biết mặt đi! +
Tâm trạng cậu cực kỳ tốt, nhìn Hạ Yến Chu phía trước cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. +
Nhân lúc Khương Thải cúi đầu trả lời tin nhắn, Kiều Ngôn lén mở khung chat riêng với cô. +
QY: Này, hỏi cậu chuyện này được không? +
Thải Thải: Gì? +
QY: Rốt cuộc Hạ Yến Chu nợ Kiều Vân Quang cái gì mà trước đó lại giúp cậu ta nhiều vậy? +
Câu hỏi này Kiều Ngôn giữ trong lòng đã lâu. +
Nếu không phải tình nhân thì thái độ dung túng trước đây của Hạ Yến Chu thật sự khó hiểu. +
Bên kia hiện “đang nhập…” rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời. +
Thải Thải: Haiz, thật ra tôi cũng không rõ. Tôi luôn cảm thấy anh tôi có chuyện giấu tôi, hình như có liên quan tới mẹ của Kiều Vân Quang và mẹ anh tôi. Nhưng anh ấy không nói, tôi cũng không tiện hỏi. +
Kiều Ngôn nhìn màn hình, khẽ nhíu mày. +
Lại là mẹ của Kiều Vân Quang? +
Cậu nhớ tới tối hôm đó trên phố, Kiều Vân Quang cũng từng nói “xem mặt mũi mẹ tôi”. +
Xem ra chuyện này đúng là có ẩn tình. +
Nhưng Kiều Ngôn vốn không phải kiểu người thích đào sâu chuyện riêng tư của người khác. Huống hồ Kiều Vân Quang giờ đã cuốn gói đi rồi, nguyên nhân cụ thể là gì cũng chẳng còn quan trọng. +
QY: Thôi kệ, đi rồi là được. +
Thải Thải: Đúng đúng, nhắc tới cậu ta là mất hứng, mình chơi cho đã đi! +
. +
Xe chạy hơn hai tiếng, cuối cùng cũng tới nơi. +
Khu nghỉ dưỡng nằm giữa sườn núi, tường trắng ngói xám, đình đài lầu các, nhìn bên ngoài cổ kính thanh nhã. Nhưng bước vào trong mới thấy bên trong là một thế giới khác: Tiện nghi hiện đại đầy đủ, trang trí sang trọng mà không hề phô trương. +
“Sao nào, không tệ chứ?” Khương Thải đắc ý khoe: “Tôi chọn kỹ lắm đó, tính riêng tư tốt, phong cảnh cũng đẹp!” +
Kiều Ngôn đứng giữa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn trần cao và chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, thành thật gật đầu: “Ừm, có tiền đúng là sướng thật.” +
Lâm Lãng cười, vỗ vai cậu: “Nhóc con, ánh mắt không tệ.” +
Hạ Yến Chu đi làm thủ tục nhận phòng trước, rất nhanh đã cầm bốn thẻ phòng quay lại. +
“Mỗi người một phòng.” Hắn đưa một thẻ cho Kiều Ngôn: “Cùng tầng, sát nhau.” +
Kiều Ngôn nhận thẻ, nhìn con số mạ vàng trên đó, chút thấp thỏm cuối cùng trong lòng cũng tan biến. +
Mỗi người một phòng, an toàn! +
Cậu kéo vali tìm phòng mình, quẹt thẻ bước vào. +
“Wow…” +
Kiều Ngôn không nhịn được thốt lên. +
Phòng còn rộng hơn cậu tưởng tượng. Cửa kính sát đất mở ra khung cảnh núi non trùng điệp và một hồ nước xanh biếc. +
Giường cỡ lớn hai mét, nhìn mềm đến mức như có thể nuốt người ta vào. Phòng tắm tách khô và ướt, còn có cả bồn tắm massage cực lớn. +
Kiều Ngôn ném vali sang một bên, bổ nhào lên giường, ôm gối lăn hai vòng. +
“Thoải mái quá!” +
Đang tận hưởng thì cửa phòng bị gõ. +
Khương Thải gọi từ bên ngoài: “Kiều Ngôn! Xong chưa? Tôi đi ngâm suối nước nóng đây, cậu thì sao?” +
Kiều Ngôn bò dậy mở cửa. Khương Thải đã thay đồ tắm dài, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ. +
“Tôi đi leo núi!” Kiều Ngôn đầy khí thế: “Hạ Yến Chu đâu rồi?” +
“Dưới lầu chờ đó.” Khương Thải nói: “Cậu chắc không? Giờ đổi ý còn kịp, đi ngâm suối nước nóng với tôi sướng hơn nhiều.” +
“Không không.” Kiều Ngôn xua tay: “Leo núi mới vui.” +
Khương Thải lắc đầu, mang vẻ mặt “tự cầu phúc đi” rồi quay người rời đi. +
Kiều Ngôn thay đồ gọn nhẹ rồi xuống lầu. +
Lâm Lãng hỏi: “Khương Thải đi ngâm suối à?” +
“Ừ.” Kiều Ngôn đáp: “Tôi leo với mấy người.” +
Lâm Lãng nhướng mày, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Cậu chắc chứ?” +
Kiều Ngôn hất cằm: “Chắc! Ai sợ ai.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu một cái, không nói gì, xoay người đi về phía đường mòn. +
Lâm Lãng chậm rãi theo sau, đi ngang qua Kiều Ngôn thì cười đầy ẩn ý: “Lát nữa đừng có khóc.” +
Kiều Ngôn không phục, lập tức đuổi theo. +
Mười phút sau, cậu thật sự muốn khóc. +
Đây mà là đường mòn à? +
Rõ ràng là leo thẳng đứng lên trời luôn còn gì!!! +



Hổng biết lúc Hạ Yến Chu biết bé mèo mình đang nuôi là con trai thì sao nhỉ :))))))))))))))))))))))
Huhu tôi sẽ mất não lần nữa
Bé nó hơi mạnh miệng rồi :))
Tối call video hok bit Hạ tổng có nhận ra nội thất khu nghỉ dưỡng k nữa =)))