Skip to main content

🍓Chương 44: Mất khống chế

dathaiPiter

Cả người Kiều Ngôn cứng đờ bên bức tường. +

Cậu nghe thấy giọng mình khô khốc: “Anh… anh đang nói gì vậy?” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu bình thản: “Đừng giả vờ nữa, Kiều Ngôn. Vừa rồi cái vòng cổ, tôi đã nhìn thấy rồi.” +

Giọng Kiều Ngôn run lên: “Anh biết từ khi nào? Là vừa nãy… hay là…” +

“Không muộn thế đâu.” Hạ Yến Chu nhìn thẳng vào cậu, giọng không gợn sóng: “Từ cái đêm em uống say, mặc đồ mèo. Từ lúc đó tôi đã biết.” +

Đầu óc Kiều Ngôn ong một tiếng, mặt lập tức nóng bừng. Không phải vì xấu hổ, mà vì nhục nhã và tức giận cùng lúc dâng lên. +

Vậy là Hạ Yến Chu đã biết từ lâu? Suốt một tháng qua, cậu như kẻ ngốc diễn đủ trò: Trên mạng giả vờ rụt rè, ngoài đời cố tỏ ra xa cách, còn tự biên tự diễn một màn rút lui hoàn hảo. Kết quả khán giả đã sớm đọc xong kịch bản? +

Giọng cậu run rẩy: “Vậy là anh đã biết tôi là bé Đào rồi cứ thế đứng nhìn tôi nhảy nhót, xem tôi diễn, xem tôi lừa anh. Anh xem kịch vui lắm đúng không?!” +

Nhìn bộ dạng xù lông của cậu, cơn bức bối tích tụ suốt một tháng trong lòng Hạ Yến Chu cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Nhưng giọng hắn lại càng bình tĩnh, thậm chí còn mang chút châm chọc: “Chứ không thì sao? Cùng em diễn tiếp à?” +

Hắn bước lên một bước, Kiều Ngôn theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh. +

“Em biết kiếm tiền không dễ.” Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm cậu, giọng không lớn nhưng từng chữ như đâm vào tai: “Biết đi làm vất vả. Vậy lúc em lừa người ta, sao không nghĩ đến những thứ đó?” +

Kiều Ngôn há miệng, không nói nên lời. +

“Lừa người vui lắm à?” Hạ Yến Chu tiếp tục. Giọng hắn nghe không hề dữ dội, nhưng lại khiến người ta khó chịu hơn cả quát tháo: “Nhìn tôi như thằng ngốc chuyển tiền cho em, chơi game với em, nghe em bóp giọng gọi Daddy… Có phải rất có cảm giác thành tựu không?” +

“Không có!” Kiều Ngôn cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói, vành mắt đỏ bừng, một nửa vì tức, một nửa vì nhục: “Tôi không thấy vui! Tôi đó là… tôi đó là…” +

“Là gì?” Hạ Yến Chu cắt ngang, nhướng mày: “Bất đắc dĩ? Đường cùng? Kiều Ngôn, dù chỉ một lần em nói rõ với tôi từ đầu, tôi còn nể em thẳng thắn.” +

“Đúng, tôi lừa anh. Tôi sai rồi!” Kiều Ngôn cứng cổ, giọng run lên nhưng vẫn cố trừng mắt: “Nhưng anh như vậy thì tính là gì? Nhìn tôi như thằng hề nhảy nhót suốt một tháng rồi đột nhiên nhảy ra nói “bất ngờ chưa”? Hạ Yến Chu, anh khá hơn tôi ở chỗ nào?” +

Nhìn vành mắt đỏ hoe và vẻ kiêu ngạo gượng gạo của cậu, cơn giận trong lòng Hạ Yến Chu vô cớ vơi đi chút ít. Nhưng nét mặt hắn vẫn lạnh: “Ít nhất tôi không giả làm phụ nữ để lừa tình.” +

“Tôi lừa tiền!” Kiều Ngôn buột miệng. +

Hạ Yến Chu bật cười khẩy: “À, lừa tiền thì cao thượng hơn chắc.” +

Kiều Ngôn nghẹn lời. Cậu cảm thấy mình như bị lột trần giữa phố, chẳng còn mặt mũi gì. Nhục nhã và ấm ức trộn lẫn khiến mũi cay xè. Cậu dốc hết sức đẩy Hạ Yến Chu một cái: “Tránh ra! Tôi đi về!” +

Hạ Yến Chu không đề phòng, lùi nửa bước nhưng ngay lập tức giữ chặt cổ tay cậu. +

“Chưa nói xong.” +

“Tôi không có gì để nói với anh!” Kiều Ngôn giãy mạnh: “Buông ra! Hạ Yến Chu, anh là đồ khốn!” +

Hai người giằng co trong con hẻm tối. Kiều Ngôn vốn đã uống rượu, chân mềm, lại vừa tức vừa hoảng, giãy giụa không có phương hướng. +

Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt nhưng vẫn cố không rơi. +

Trong lúc vùng vẫy, Kiều Ngôn liếc thấy bàn tay Hạ Yến Chu đang giữ cổ tay mình. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Không biết dây thần kinh nào chập mạch, có thể vì tức đến mất lý trí, có thể chỉ đơn giản là muốn hắn buông tay. +

Kiều Ngôn đột ngột cúi đầu, cắn mạnh xuống mu bàn tay hắn. +

Khoảnh khắc răng lún vào da thịt, cơ thể Hạ Yến Chu rõ ràng khựng lại. +

Kiều Ngôn cảm nhận được làn da ấm nóng giữa môi răng. Cậu cắn khá mạnh, thậm chí nếm được vị tanh nhàn nhạt của máu. +

Nhưng Hạ Yến Chu không hề tránh. +

Không những không tránh, ngay cả lực đang nắm cổ tay cậu cũng không hề lỏng đi nửa phần, cứ mặc cho cậu cắn. +

Con hẻm yên tĩnh trong vài giây, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Kiều Ngôn. +

Chính Kiều Ngôn là người sững lại trước. +

Cậu buông răng ra, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mu bàn tay Hạ Yến Chu. Trên đó hằn rõ một vòng dấu răng mới, đỏ tươi, in nguyên hai hàng trên dưới, dưới ánh đèn tối trông có phần rợn người. +

Giọng Kiều Ngôn khàn đi, khí thế hung hăng ban nãy đột nhiên xì hơi hơn nửa: “Sao anh không né?” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu, ánh mắt bình thản: “Cắn đủ chưa?” +

Câu hỏi ấy, giọng điệu ấy, giống hệt như đang hỏi một đứa trẻ: “Quậy đủ chưa?” +

Lần này đúng là chọc trúng tổ ong. +

“Anh lúc nào cũng như vậy!” Kiều Ngôn đột ngột ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng, giọng nghẹn lại: “Lúc nào cũng coi tôi là đứa trẻ không hiểu chuyện, nghĩ tôi chỉ đang làm loạn đúng không?!” +

Càng nói càng tủi thân, chút chột dạ vì vừa cắn người hoàn toàn bị nỗi ấm ức lấn át: “Đúng, tôi lừa anh là tôi sai, tôi ấu trĩ, tôi ngu ngốc! Thế còn anh? Anh rõ ràng biết hết mọi thứ mà vẫn đứng nhìn tôi diễn, nhìn tôi như thằng ngốc xoay quanh anh! Bây giờ lại bày cái vẻ này… anh buông tay ra!” +

Cậu ra sức bẻ từng ngón tay đang giữ cổ tay mình. Ngón tay lạnh ngắt, khẽ run. +

Hạ Yến Chu không buông, trái lại còn siết chặt hơn một chút: “Kiều Ngôn, em bình tĩnh lại trước đã.” +

“Tôi không bình tĩnh được!” Giọng Kiều Ngôn cao vọt lên, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, từng giọt lớn rơi xuống: “Anh buông tôi ra, tôi phải về! Tôi không muốn gặp anh nữa!” +

Vừa khóc vừa đẩy, nhưng tay cậu chẳng còn bao nhiêu sức. Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng chính mình lại loạng choạng. +

Trong lúc xô đẩy, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn choáng ập tới. Trước mắt Hạ Yến Chu như xuất hiện bóng chồng. 1

Không chỉ là choáng. +

Một luồng nóng khô lạ lẫm bốc lên từ bụng dưới, lan nhanh ra toàn thân. Kiều Ngôn theo bản năng kéo cổ áo ra, nhưng chút không khí mát mẻ ấy chẳng thể dập được ngọn lửa đang bốc trong người. Cậu bỗng thấy khát khô, cổ họng rát, nhịp thở cũng dồn dập hơn. +

“Anh…” Cậu định nói “Anh tránh xa tôi ra”, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại mềm nhũn đến mức chính mình cũng giật mình. +

Hạ Yến Chu ban đầu chỉ định giữ cậu lại, tránh để cậu ngã. Nhưng khi Kiều Ngôn lại một lần nữa ngả vào người hắn, hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn. +

Quá nóng. +

Phần da lộ ra ngoài của Kiều Ngôn nóng rực bất thường. Dù cách lớp vải hoodie mỏng, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra. +

Hơn nữa cậu giãy giụa ngày càng yếu, nhịp thở ngày càng nặng, mang theo âm rung rõ rệt. +

“Kiều Ngôn?” +

Hạ Yến Chu nhíu mày, buông cổ tay cậu, đổi sang giữ hai vai, đẩy nhẹ ra một chút để nhìn rõ gương mặt dưới ánh đèn đường. +

Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu tan rã, tiêu cự lơ lửng không vững. Trán lấm tấm mồ hôi, cậu dùng mu bàn tay lau đi bừa bãi nhưng vừa lau xong, mồ hôi mới lại rịn ra. +

Càng kỳ lạ là trạng thái của cậu. Rõ ràng vừa nãy còn cãi nhau ầm ĩ, giờ lại như biến thành người khác, cơ thể vô thức dán sát vào Hạ Yến Chu, miệng lẩm bẩm mơ hồ. +

Trong lòng Hạ Yến Chu chùng xuống. Hắn đưa tay sờ trán cậu, chạm vào một mảng nóng bỏng: “Em lại sốt à?” +

Kiều Ngôn chớp mắt mơ màng, dường như không nghe rõ hắn nói gì. Cậu chỉ cảm thấy mình như bị nhét vào lò hấp, bốn phía đều là sóng nhiệt, chỉ có trên người Hạ Yến Chu truyền đến chút mát lạnh. +

Chút mát ấy đối với cậu lúc này có sức hấp dẫn chết người. +

“Nóng quá…” Cậu lẩm bẩm vô thức, cả người chui thẳng vào lòng hắn. Gò má nóng rực áp lên cổ còn vương chút mồ hôi mát lạnh, khiến cậu khẽ rên nhẹ đầy thoải mái: “Người anh lạnh… dễ chịu quá…” +

Vừa nói, vừa thực sự cọ mặt vào đó. Hai tay cũng vô thức vòng lên, ôm chặt lấy hắn như con bạch tuộc. +

Cơ thể Hạ Yến Chu cứng lại. Hắn định đẩy ra, nhưng Kiều Ngôn ôm quá chặt, cả người gần như treo trên hắn. Hơi thở nóng hổi từng nhịp phả lên da hắn, lẫn mùi rượu và thứ hương ngọt nồng khó gọi tên. +

Hạ Yến Chu giữ vai cậu, cố kéo ra một chút để kiểm tra: “Kiều Ngôn, tỉnh lại.” +

Kiều Ngôn lại hừ nhẹ bất mãn, dán sát hơn nữa. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, sáng bất thường. Ánh nhìn mơ hồ lướt qua gương mặt Hạ Yến Chu, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đang mím chặt. +

Giọng cậu mềm nhũn: “Anh… đẹp trai thật đấy…” +

Cậu nói xong, vậy mà còn nhón chân lên, nghiêng người về phía trước muốn hôn hắn. +

Hạ Yến Chu lập tức nghiêng đầu tránh đi. +

Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Đây tuyệt đối không phải chuyện Kiều Ngôn khi tỉnh táo sẽ làm. +

“Kiều Ngôn!” Hắn khẽ quát, dùng sức ép cậu trở lại sát tường: “Em có biết mình đang làm gì không?” +

Lưng đập vào bức tường lạnh, Kiều Ngôn đau đến nhíu mày, nhưng cơn đau ấy rất nhanh đã bị luồng nóng rực trong cơ thể nuốt chửng. +

Cậu khó chịu vặn vẹo người, lại dán sát vào Hạ Yến Chu, giọng mang theo nghẹn ngào: “Khó chịu quá… nóng lắm… anh ôm tôi một chút đi…” +

Nhìn bộ dạng hoàn toàn mất kiểm soát của cậu, cảm giác bất an trong lòng Hạ Yến Chu càng lúc càng nặng. Đây không giống chỉ là say rượu. Ánh mắt Kiều Ngôn quá rời rạc, nhiệt độ cơ thể cũng cao bất thường. +

Hơn nữa trạng thái này đến quá đột ngột, chỉ trong vài phút giằng co giữa họ. +

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. +

Một tay miễn cưỡng giữ Kiều Ngôn đang không ngừng cọ vào người mình, tay kia bực bội móc điện thoại ra. Màn hình hiện tên “Lâm Lãng”. +

Hắn trượt nghe máy. Chưa kịp đưa lên tai, giọng Lâm Lãng đã vội vã vang lên, phía sau còn lẫn tiếng ồn ào: “Hạ Yến Chu, cậu còn ở quán không?” +

Hạ Yến Chu có linh cảm cuộc gọi này chẳng lành, nhíu mày: “Không. Có chuyện gì?” +

“Chết tiệt!” Lâm Lãng chửi một câu, nói nhanh như gió: “Vừa nãy tôi đi ngang qua quầy bar, nghe hai thằng vừa đấu quyền hôm nay nói chuyện. Chúng bảo mấy chai bia Kiều Ngôn uống tối nay có vấn đề, bị chúng động tay động chân!” +

Hạ Yến Chu giữ chặt Kiều Ngôn đang mềm nhũn, không cho cậu tiếp tục quấn lấy mình, ánh mắt lạnh hẳn đi: “Chuyện gì?” +

“Tôi vừa ép hỏi xong. Đó không phải thuốc mê bình thường, mà là loại nhắm vào đàn ông! Tác dụng mạnh lắm, nghe nói không có cách giải khác, chỉ có… làm chuyện đó thì mới hết. Cậu mau quay lại tìm cậu ấy đi! Nếu lời đám đó là thật, với trạng thái của Kiều Ngôn bây giờ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)