Skip to main content

🍓Chương 46: Hỗn loạn một đêm

dathaiPiter

Khi nụ hôn của Hạ Yến Chu rơi xuống, Kiều Ngôn chỉ cảm thấy một thứ mềm lạnh phủ lên đôi môi nóng rực của mình. +

Theo bản năng, cậu muốn tìm sự an ủi sâu hơn, nghẹn ngào đáp lại. Nhưng Hạ Yến Chu hôn rất mạnh, giữ chặt lấy môi cậu, không cho cậu cơ hội tiếp tục cắn chính mình. +

Kiều Ngôn khó chịu đến cực điểm. Ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt đến mức cậu gần như mất hết lý trí, chỉ cảm thấy sự chạm vào này hoàn toàn không đủ. +

Mơ mơ màng màng, cậu hé răng, theo bản năng cắn mạnh vào môi dưới của Hạ Yến Chu. +

Vị tanh ngọt của máu lập tức lan ra giữa môi răng hai người. +

Hạ Yến Chu khẽ rên một tiếng, nhưng không lùi lại, ngược lại càng hôn sâu hơn, biến nụ hôn vương mùi máu ấy trở nên mãnh liệt hơn, như thể muốn nuốt trọn mọi hơi thở và tiếng nức nở của Kiều Ngôn. +

Bị hôn đến choáng váng, không khí loãng dần, cơ thể Kiều Ngôn lại càng nóng rực. Cậu loạn xạ bám lấy vai Hạ Yến Chu, ngón tay siết vào da thịt hắn. +

Khi nụ hôn tạm dừng, Kiều Ngôn thở dốc gấp gáp, ánh mắt tan rã nhìn người phía trên, giọng nói dính dớp, vỡ vụn: “Cứu em…” +

Tia kiềm chế cuối cùng trong mắt Hạ Yến Chu hoàn toàn đứt đoạn. Trong từng động tác vừa có lửa giận vì bị lừa dối, vừa có khát vọng mãnh liệt bị bản năng thúc ép. +

Chiếc hoodie trên người Kiều Ngôn bị kéo đến xộc xệch. Sợi dây chuyền đính kim cương đen trượt ra khỏi cổ áo, mặt đá lạnh lẽo dán vào xương quai xanh ướt mồ hôi, cọ vào da thịt. +

Hạ Yến Chu thoáng nhìn thấy, sợ làm cậu đau, đưa tay định tháo sợi dây chuyền xuống. +

“Ưm… Không được!” Kiều Ngôn vốn mê man lại phản ứng dữ dội, lập tức giơ tay che lấy sợi dây chuyền trước cổ, ngón tay siết chặt nó, lắc đầu mạnh, ánh mắt rời rạc nhưng đầy cố chấp: “Trả… trả cho em…” +

Ngọn lửa trong lòng Hạ Yến Chu lại bùng lên. Hắn giữ lấy cổ tay đang bảo vệ sợi dây chuyền của cậu: “Quý vậy sao? Có phải đã tính sẵn, đến khi thiếu tiền thì đem đi bán đổi tiền?” +

Kiều Ngôn hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chỉ theo bản năng cảm thấy sợi dây chuyền sắp bị cướp mất, trong lòng trống rỗng khó chịu. +

Cậu cố sức giãy giụa, nhưng tác dụng thuốc và sự kiệt sức khiến cậu mềm nhũn vô lực. Cuối cùng, sợi dây chuyền vẫn bị Hạ Yến Chu giật lấy, tiện tay ném lên sofa cách đó không xa. +

“Không phải… không phải… cái đó là của em…” +

Kiều Ngôn nào còn nghe rõ hắn nói gì. Cậu chỉ biết thứ ấy không thể mất. Cậu gượng dậy, vô ích với tay về phía sợi dây chuyền vừa bị cướp đi. +

Nhìn ánh sáng u ám ấy dần xa khỏi mình, hốc mắt cậu lập tức đỏ hoe. Nỗi tủi thân và mất mát ập đến, hòa lẫn với cảm giác trong cơ thể không thể giải tỏa, gần như nuốt chửng cậu. +

Đột nhiên cậu muốn có ai đó ôm mình, ôm thật chặt, nói với cậu rằng tất cả đều không sao. +

Nhưng cậu là kẻ lừa dối. Cậu đã làm hỏng mọi thứ. Cậu có tư cách gì để đòi một cái ôm? +

Nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Ban đầu chỉ vài giọt, sau đó nối thành dòng. Cậu cắn môi dưới, không muốn phát ra tiếng, nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào vẫn rò rỉ qua kẽ răng, bả vai run rẩy bất lực. +

Động tác của Hạ Yến Chu chợt khựng lại. +

Kiều Ngôn đang khóc. +

Không phải thứ nước mắt do sinh lý, mà là tiếng khóc đầy tủi hờn và đau khổ, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. +

Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ sưng, đôi môi bị hôn đến ửng đỏ hơi sưng giờ khẽ mím lại. Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, chìm vào mái tóc đen rối. +

Cơn giận đang bốc lên trong đầu Hạ Yến Chu như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn dừng lại, chống người nhìn người đầy nước mắt trước mặt, trái tim bỗng nhiên đau nhói. +

“… Sao vậy?” Giọng hắn khàn khàn. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Kiều Ngôn: “Đau lắm sao?” +

Kiều Ngôn chỉ lắc đầu, cắn môi không chịu nói, nhưng nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. +

Hạ Yến Chu nhìn bờ vai run rẩy và dòng nước mắt không tiếng động ấy. Sau một lúc im lặng, hắn cuối cùng cũng dịu lại, cúi xuống hôn lên hàng mi còn vương nước mắt, hôn đi vị mặn chát. +

“Nói đi, Kiều Ngôn.” Hắn tựa trán vào cậu, hơi thở hòa lẫn: “Nói anh nghe, sao vậy?” +

Sự dịu dàng đột ngột ấy khiến Kiều Ngôn càng chua xót hơn. Nước mắt không thể ngăn lại. Cậu vẫn lắc đầu, chỉ càng áp sát mình vào lồng ngực Hạ Yến Chu, như thể đó là nguồn nhiệt và chỗ dựa duy nhất. +

Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ ấy, cảm giác bực bội và xót xa trong lòng cuối cùng cũng lấn át mọi thứ khác. +

Hắn thở dài, bế cậu khỏi giường, ôm vào lòng, để gương mặt ướt sũng của cậu tựa vào bờ vai ướt mồ hôi của mình. Bàn tay có phần vụng về vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh ấy. +

Giọng hắn trầm thấp, bất đắc dĩ: “Được rồi… đừng khóc.” +

Bất ngờ được ôm vào một vòng tay vững chắc ấm áp, Kiều Ngôn khựng lại một thoáng. Rồi chút sức lực cuối cùng cũng tan biến. Cậu cuộn mình trong lòng Hạ Yến Chu, mặt vùi vào vai hắn, như một đứa trẻ chịu đủ ấm ức cuối cùng tìm được chỗ dựa. Tiếng khóc từ nức nở dữ dội dần chuyển thành những tiếng nghẹn ngào đứt quãng. +

“… Dây chuyền…” Cậu hít hít mũi, nước mắt thấm ướt vai Hạ Yến Chu. Tay vẫn cố chấp chỉ về phía sofa: “Em… trả cho em…” +

Hạ Yến Chu ôm chặt cậu, không nhúc nhích. Cằm hắn tựa lên mái tóc mềm của cậu, giọng trầm đục: “Không trả.” +

Hắn không muốn những thứ mình từng đưa cho Kiều Ngôn, cuối cùng chỉ biến thành một chuỗi những con số trong tài khoản của cậu. Điều đó hắn không chấp nhận được. +

“Trả em…” Kiều Ngôn không nhận được đáp lại, vừa sốt ruột vừa tủi thân, ngẩng khuôn mặt đỏ hoe vì khóc, bất chấp mà tiến tới, tìm được môi Hạ Yến Chu rồi lại cắn một cái. +

Hạ Yến Chu để mặc cậu cắn, vị máu nhàn nhạt lại lần nữa lan ra. +

Tác dụng của thuốc vẫn chưa lắng xuống, rất nhanh lại trỗi dậy. +

Thái dương Hạ Yến Chu rịn mồ hôi lạnh, giọng khàn khàn cảnh cáo: “Còn như vậy, em sẽ bị thương.” +

Kiều Ngôn thần trí mơ hồ, chỉ lắc đầu. +

“Em sẽ sốt.” Hạ Yến Chu cố tìm lại chút lý trí, lần mò tìm thứ gì đó để ngăn cách. +

“Không cần… không cần cái đó…” Kiều Ngôn mê man kháng cự. +

. +

Hạ Yến Chu hít sâu một hơi, mọi lý trí trong khoảnh khắc ấy tan thành mây khói. +

Hắn nhìn Kiều Ngôn chìm đắm trong cơn mê, hoàn toàn ỷ lại, nhìn khóe mắt ửng đỏ của cậu. Vài câu hỏi điên rồ và hèn mọn không thể khống chế mà dâng lên. +

Kiều Ngôn, em có thích anh không? +

Dù chỉ một khoảnh khắc thôi, em có từng quan tâm đến Hạ Yến Chu này không? Không phải bé Đào giả dối với Yan, mà là Kiều Ngôn đối với Hạ Yến Chu. +

Em căng thẳng vì sợi dây chuyền đó như vậy… có một phần vạn khả năng nào là vì luyến tiếc anh không? +

Nhưng hắn không hỏi ra được. +

Một kẻ lừa dối, một âm mưu từ đầu đến cuối, vậy mà hắn còn mong chờ cái gọi là chân tình sao? +

Hạ Yến Chu cảm thấy mình thật buồn cười. Từ khi nào hắn lại trở nên lo được lo mất, như một kẻ si tình ngu ngốc. +

Hầu kết hắn chuyển động dữ dội, nuốt trôi toàn bộ những nghi vấn cuộn trào và chút tự đa tình đáng cười kia. +

Hắn bắt Kiều Ngôn lặp đi lặp lại tên mình, như muốn nắm lấy chút an ủi mong manh. +

. +

Cái tên ấy được gọi lên hết lần này đến lần khác trong tiếng nức nở. Hạ Yến Chu nghe, đáy mắt cuộn lên thứ cảm xúc u tối mà chính hắn cũng không phân biệt rõ. +

Rõ ràng hắn mới là người bị lừa, nhưng tại sao trong lúc này, trong đầu hắn lại không ngừng lo lắng rằng mình vừa rồi có nắm cổ tay cậu quá mạnh không, lo cậu khóc dữ như vậy ngày mai có khó chịu không, lo sau lần hoang đường này, khi tỉnh lại ánh mắt cậu sẽ lại xa cách và lạnh nhạt ra sao. +

Hắn biết mình xong rồi. Từ lần đầu mềm lòng với kẻ lừa dối này, từ khoảnh khắc cam tâm chìm đắm trong biển nước mắt và dục vọng dối trá này, hắn đã tự tay chặt đứt đường lui, rơi vào vực sâu không đáy. +

Chút kiềm chế cuối cùng cũng bị thiêu rụi. Hắn siết chặt cơ thể run rẩy trong lòng, không còn giữ lại, để mặc làn sóng mãnh liệt hơn hoàn toàn cuốn trôi cả hai. 1

. +

Lúc sau, Kiều Ngôn thực sự kiệt sức. Khóc cũng không nổi, động cũng không động được, cứ thế cuộn trong lòng Hạ Yến Chu mà ngất lịm đi. Hơi thở dần đều lại, chỉ có đôi mày vẫn hơi nhíu. +

Hạ Yến Chu bế cậu vào phòng tắm, chỉnh nước ấm vừa phải, động tác còn vụng về giúp cậu rửa sạch. Dòng nước ấm chảy qua da, Kiều Ngôn vô thức khẽ rên hai tiếng, đầu nghiêng vào vai hắn, ngủ say không biết trời đất. +

Trong lúc đó, không thể tránh khỏi chạm vào những dấu vết còn lưu lại. Những vệt đỏ loang lổ in trên làn da trắng của Kiều Ngôn, từ cổ lan xuống xương quai xanh rồi xuống thấp hơn nữa. +

Ngón tay Hạ Yến Chu khựng lại, ánh mắt tối đi. Một thứ chiếm hữu hoang dại lặng lẽ nảy sinh. Hắn thậm chí mong những dấu vết ấy có thể ở lại lâu hơn một chút, lâu thêm chút nữa, tốt nhất là đừng bao giờ biến mất. +

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Cuối cùng hắn vẫn cầm vòi sen, chỉnh dòng nước dịu nhẹ, cẩn thận rửa sạch cho cậu, chỉ là ở tận cuối cùng vẫn giữ lại một chút dấu ấn thuộc về mình. +

Trong mơ, Kiều Ngôn rúc vào lòng hắn, lẩm bẩm mơ hồ: “Khó chịu…” +

Giọng vừa mềm vừa khàn, như làm nũng, như móng vuốt mèo con khẽ cào vào tim Hạ Yến Chu. +

Nhưng khi cúi xuống nhìn đôi mắt nhắm chặt và vẻ mệt mỏi say ngủ ấy, cơn xao động lại bị hắn ép xuống. Hắn hít sâu, nhanh chóng nhưng dịu dàng tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, dùng khăn tắm rộng mềm bọc Kiều Ngôn lại rồi bế về phòng ngủ. +

Khi đi ngang phòng khách, ánh sáng phản chiếu yếu ớt ở góc sofa thu hút ánh nhìn hắn. Là sợi dây chuyền đính kim cương đen kia. Hạ Yến Chu khựng lại, cúi xuống nhặt lên, dây chuyền lạnh lẽo quấn quanh ngón tay. +

Hắn đặt Kiều Ngôn lên giường, đắp chăn cẩn thận. Vừa chạm vào nệm mềm, Kiều Ngôn đã vô thức cuộn tròn, ngủ say không biết gì. +

Hạ Yến Chu ngồi xuống mép giường, kẹp mặt dây chuyền giữa hai ngón tay, lơ lửng trước mặt Kiều Ngôn, khẽ lắc: “Muốn cái này đến vậy sao?” +

Ánh sáng lấp lánh dường như quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Hàng mi run run, vậy mà mơ mơ màng màng vươn tay, chuẩn xác nắm lấy cổ tay hắn đang cầm dây chuyền rồi kéo sợi dây về, ôm chặt trước ngực. Tư thế cuộn tròn càng thêm phòng bị, như đang bảo vệ một báu vật vừa tìm lại. +

Hạ Yến Chu nhìn động tác ấy, sững lại một lát. Nỗi nặng trĩu trong lòng bỗng nhẹ đi đôi chút. +

Thôi. +

Hắn hít sâu rồi chậm rãi thở ra. Nếu em muốn tiền, anh cho em tiền. Nhà cửa, xe cộ, dây chuyền… tất cả đều cho em. Chỉ cần sáng mai tỉnh dậy, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, sợ hãi hay toan tính. +

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết tách những ngón tay đang nắm chặt ra, lấy lại sợi dây chuyền. Kiều Ngôn trong mơ bất mãn nhíu mày, rên rỉ phản đối. Hắn không để ý, cẩn thận vòng sợi dây qua chiếc cổ mảnh khảnh, cài chốt lại. +

Viên kim cương lạnh lẽo áp lên làn da ấm nóng. Kiều Ngôn khẽ run rồi lại yên tĩnh. Sợi dây chuyền rơi đúng vị trí giữa xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. +

Hạ Yến Chu vốn định rời đi, ra sofa ngủ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho những tính toán khó xử vào sáng hôm sau nên lúc này sự gần gũi lại khiến hắn có chút không biết phải đối diện thế nào. +

Nhưng vừa mới cử động, trong mơ Kiều Ngôn như cảm nhận được, vô thức vươn tay, nắm lấy vạt áo hắn, lẩm bẩm mơ hồ: “Đừng đi…” +

Động tác của Hạ Yến Chu khựng lại. +

Hắn đứng sững tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vén chăn nằm xuống bên cạnh Kiều Ngôn. Chiếc giường rất rộng, hắn cố ý giữ lại một khoảng cách nhỏ. +

Nhưng Kiều Ngôn như tìm được nguồn nhiệt, tự động lăn lại gần, tay chân cùng lúc quấn lấy hắn, đầu cọ cọ tìm một tư thế thoải mái, hơi thở mới dần dần trở nên đều đặn. +

Bị cậu ôm chặt như vậy, Hạ Yến Chu gần như không dám động đậy. Một lúc lâu sau, hắn mới thử thăm dò, cực kỳ chậm rãi đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy, mảnh khảnh kia. +

Người trong lòng vẫn còn hơi nóng. Mái tóc mềm cọ vào cằm hắn, mang theo mùi sữa tắm sạch sẽ. +

Kiều Ngôn dường như ngủ không yên. Hàng mi run run, nửa mở mắt. Ánh nhìn mê man, không có tiêu điểm, rõ ràng chưa thực sự tỉnh. +

Ánh mắt cậu dừng lại trên môi Hạ Yến Chu, nơi có một vết rách nhỏ do trước đó bị cậu cắn. +

“Miệng anh…” Giọng cậu mơ hồ, nặng mùi buồn ngủ: “Sao lại rách? Có đau không?” +

Tim Hạ Yến Chu như bị ai đó khẽ bóp một cái, mềm nhũn và chua xót. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu, ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm. +

“Không sao.” Hắn thấp giọng đáp rồi cúi xuống, rất khẽ, đặt một nụ hôn lên vầng trán còn ướt mồ hôi của Kiều Ngôn. +

Như đã nhận được câu trả lời, Kiều Ngôn yên tâm rúc trở lại, gương mặt áp vào lồng ngực hắn. +

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Người trong lòng bắt đầu bất an vặn vẹo, mày nhíu chặt hơn, hơi thở trở nên dồn dập, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Thân thể hơi cuộn lại, một tay vô thức mò ra sau thắt lưng rồi vì mềm nhũn mà trượt xuống. +

Hạ Yến Chu phát hiện sự bất thường, tưởng cậu gặp ác mộng, vội hỏi khẽ: “Sao vậy? Ở đâu khó chịu?” +

Kiều Ngôn không trả lời, chỉ rên rỉ khó chịu. Cậu cọ nhẹ trong lòng hắn, cố tìm một tư thế có thể làm dịu cơn đau nhức ở thắt lưng, nhưng càng động lại càng kéo theo khó chịu, phát ra những tiếng hít vào ấm ức. +

Hạ Yến Chu ghé sát hơn, gần như áp tai vào môi cậu, mới nghe được tiếng lẩm bẩm mơ hồ: “… Mỏi… lưng mỏi quá…” +

Hắn lập tức hiểu ra. Lúc nãy quá kịch liệt, lại mất kiểm soát, thân thể gầy gò ít vận động của Kiều Ngôn phải chịu quá nhiều, giờ thả lỏng ra thì di chứng ập đến. +

Hắn thở dài, điều chỉnh tư thế, ôm cậu nghiêng người ổn định hơn, để lưng cậu hướng về phía mình cho tiện động tác. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vùng thắt lưng thon gầy, có thể cảm nhận rõ cơ bắp dưới tay đang căng cứng và run nhẹ. +

“Chỗ này?” Hắn thấp giọng hỏi, đầu ngón tay thử ấn xuống. +

“Ừm…” Kiều Ngôn hít mạnh một tiếng, thân thể theo phản xạ muốn trốn về phía trước: “… Mỏi chết đi được…” +

Hạ Yến Chu giảm lực, dùng lòng bàn tay xoa thành vòng tròn. Lúc đầu rất nhẹ, Kiều Ngôn chỉ khẽ hừ hừ, không phản ứng quá lớn. +

Hắn tăng lực thêm chút, muốn giúp cậu làm dịu chỗ đau nhức. +

Không ngờ lần này ấn trúng một điểm đặc biệt căng. +

“A!” Kiều Ngôn bất ngờ bị cảm giác vừa mỏi vừa tê vừa căng kích thích đến suýt bật dậy. Cơn buồn ngủ bị xua tan quá nửa, cơ thể giãy giụa theo bản năng, hai tay loạn xạ đẩy tay hắn: “Tránh ra!… Đừng ấn! Đau… mỏi chết mất! Tránh ra!” +

Hạ Yến Chu đâu để cậu trốn, tay siết lại kéo cậu vào lòng, giọng mang theo ý dỗ dành: “Chịu một chút, xoa là đỡ. Không thì mai em khỏi xuống giường.” +

Vừa nói, tay hắn vẫn không dừng, ngược lại càng tập trung xoa đúng điểm đau. Ngón cái ấn sâu rồi xoay vòng, từng chút một làm dịu cơn mỏi. +

Kiều Ngôn chịu không nổi, giãy không được, vừa mỏi vừa khó chịu đến mức ấm ức hừ hừ. Nhưng dưới sự xoa bóp liên tục ấy, cơ bắp căng chặt dần dần thả lỏng. +

Cậu không trốn được, đành vùi mặt vào cổ Hạ Yến Chu. Mỗi khi bị ấn trúng điểm đặc biệt mỏi, cậu lại khẽ hít một tiếng, vai co lại như mèo con bị nắm gáy. +

Hạ Yến Chu cảm nhận cơ thể cậu run nhẹ rồi dần thả lỏng. Trong lòng vừa đau vừa có cảm giác thỏa mãn khó tả. +

Xem kìa, cậu đang ở trong lòng hắn, không thể trốn đi. Mọi phản ứng, dù là sự ỷ lại trước đó hay ấm ức kháng cự lúc này, đều chỉ thuộc về hắn. +

Theo từng động tác xoa bóp đúng chỗ, cảm giác ấm áp và dễ chịu lan từ thắt lưng ra, xua tan khó chịu. Cơ thể Kiều Ngôn dần mềm xuống, dựa vào lòng hắn, khẽ thở dài thoải mái. +

Cậu cọ trán vào cằm hắn, như mèo con được vuốt lông đến dễ chịu, giọng mềm nhão: “Daddy tốt quá…” +

Câu xưng hô vốn quen dùng trên mạng, giờ trong căn phòng tối yên tĩnh này đã rút đi mọi giả vờ và mục đích, chỉ còn lại sự tin cậy và thân mật thuần túy. +

Tay Hạ Yến Chu đang xoa chợt khựng lại. Tim hắn như bị câu nói ấy khẽ cào, hơi căng lên. +

Hắn cúi xuống nhìn gương mặt đã giãn ra, hàng mi dài buông yên, môi khẽ hé, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã thoải mái và cơn buồn ngủ lại ập đến. +

Hắn tiếp tục xoa, lực nhẹ hơn, cho đến khi cảm nhận cơ thể dưới tay hoàn toàn thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu. +

Trước khi hoàn toàn rơi vào mộng, như gom hết chút ý thức cuối cùng, Kiều Ngôn lẩm bẩm mơ hồ: “Ngủ ngon… Daddy…” +

Ngừng một chút, giọng càng nhẹ, như nói mớ, mang theo chút mong đợi trẻ con: “Hôm nay trong mơ… cũng phải có bé Đào nhé…” +

Nói xong, đầu cậu nghiêng đi, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. +

Hạ Yến Chu sững lại, vòng tay ôm cậu bất giác siết chặt. +

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, đau âm ỉ đến nghẹn lại, cảm giác chua xót dâng lên tận sống mũi. +

Hạ Yến Chu cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm của Kiều Ngôn, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. +

Người trong lòng ấm áp, hơi thở đều đặn không hề phòng bị. bé Đào làm nũng trên mạng và Kiều Ngôn ngoài đời quật cường mà yếu ớt, giờ phút này kỳ lạ hòa làm một trong thân thể đang say ngủ này. +

Cậu lừa hắn, đùa giỡn với hắn nhưng cũng trong lúc yếu đuối nhất lại dựa dẫm vào hắn. +

Hạ Yến Chu nhắm mắt, ôm chặt người trong lòng hơn một chút, chặt đến gần như không còn khe hở. Giữa mái tóc mềm ấy, hắn khẽ đáp lại bằng giọng chỉ mình nghe được: “Ngủ ngon, Kiều Ngôn.” +

. +

Kiều Ngôn mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh. +

Ngay khoảnh khắc ý thức quay về, cậu bị ánh nắng ngoài cửa sổ quá chói làm phải nheo mắt. Tiếp đó, một cơn đau xa lạ mà dữ dội như thủy triều ập khắp cơ thể. +

“Đau quá…” +

Cậu hít mạnh một hơi, muốn cử động, lại phát hiện tay chân nặng nề như không phải của mình. Đặc biệt là nơi khó nói kia truyền đến cảm giác nóng rát âm ỉ, nhắc nhở rằng tối qua đã xảy ra chuyện tuyệt đối không nên xảy ra. +

Ký ức vỡ vụn ào tới: Con hẻm tối, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, nụ hôn lẫn mùi máu, sự quấn quýt dữ dội… +

Ầm một tiếng trong đầu, mặt Kiều Ngôn lập tức đỏ bừng, lan đến cả tai và cổ. Cậu kéo chăn trùm kín người, chui vào bóng tối, xấu hổ và tức giận đến muốn chết. +

Cậu… cậu và Hạ Yến Chu… bọn họ vậy mà… +

Hạ Yến Chu! Tên khốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của! Đồ khốn! Lão lưu manh! +

Kiều Ngôn gào lên trong phòng: “Hạ Yến Chu, anh đúng là đồ nhân lúc cháy nhà mà hôi của!!!” +

Tiếng gào vừa bật ra đã lộ rõ giọng khàn đặc, khí thế giảm hẳn, nghe lại giống như ấm ức nghẹn ngào. Cậu chống thân thể tưởng như không thuộc về mình, khó nhọc ngồi dậy, nhìn quanh. +

Phòng suite rộng rãi, xa hoa, yên tĩnh, chỉ có một mình cậu. +

Hạ Yến Chu không có ở đây. +

Kiều Ngôn sững lại vài giây. Cơn nóng hổ thẹn và phẫn nộ vẫn va đập trong lồng ngực. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ tên đầu sỏ xuất hiện, sẽ dùng tư thế hung hăng nhất, lời lẽ sắc bén nhất để chất vấn, để mắng chửi hắn. Dù đánh không lại cũng phải cào cấu cho hắn đổ máu, như con nhím dựng hết gai nhọn, sẵn sàng chiến đấu. +

Nhưng con nhím giương gai lại phát hiện trước mặt chẳng có mục tiêu nào. +

Căn phòng trống không, chỉ có hơi thở hỗn loạn của chính mình và một thân chật vật, chứng minh tối qua không phải mộng. Trong không khí dường như còn vương lại chút hơi thở lạnh lẽo của hắn, nhưng cũng nhạt đến mức sắp tan. +

Đi rồi. +

Làm cậu ra nông nỗi này… rồi cứ thế đi? +

Đến một câu cũng không để lại? +

Kiều Ngôn thẳng lưng. Hơi thở nén trong ngực bỗng chốc tan biến. +

Những gai nhọn dựng đứng đã mềm nhũn hạ xuống. +

Quả nhiên mà. Loại người như Hạ Yến Chu, trên mạng có thể cùng cậu diễn trò dịu dàng, ngoài đời chẳng qua cũng chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý. Huống hồ còn là do cậu trúng thuốc mà tự dán vào. Giờ thuốc hết, rắc rối xong xuôi, hắn đương nhiên đi cho nhanh. Biết đâu còn thấy bị loại phiền phức như cậu bám lấy là xui xẻo nữa. +

Cậu cắn mạnh môi, nếm được vị máu mới miễn cưỡng ép xuống cơn chua xót đang dâng lên. +

Được lắm, Hạ Yến Chu, coi như anh giỏi. +

Cậu hít sâu, tự nhủ: Coi như bị chó cắn một cái! +

Cậu chịu đựng cơn đau nóng rát phía sau và toàn thân mềm nhũn, run rẩy xuống giường. Hai chân vừa chạm đất đã mềm oặt, suýt quỳ xuống. Cậu vội bám vào tủ đầu giường mới đứng vững. +

Quần áo vương vãi trên sàn, nhăn nhúm, còn vương mùi ái muội. Cậu nhặt áo hoodie và quần lên, ghét bỏ run run, vẫn cắn răng mặc vào. +

Mỗi cử động đều như tra tấn. Cậu từng bước lê đến cửa. Phải rời khỏi đây, ngay lập tức. +

Căn phòng đầy ký ức hỗn loạn của tối qua này, cậu một giây cũng không muốn ở thêm. +

Tay đặt lên tay nắm cửa, vặn mạnh, kéo ra. +

Ầm. +

Cậu đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn mà ấm áp. +

Vốn đã chân mềm, cú va chạm khiến cậu loạng choạng ngã về sau. +

Một cánh tay kịp thời vươn ra, vững vàng ôm lấy eo cậu, kéo trở lại. +

Kiều Ngôn kinh hồn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đang cúi xuống của Hạ Yến Chu. +

Mọi xấu hổ và mất mát vừa nén xuống, cùng với sự kinh ngạc lúc này đã ầm ầm bùng nổ thành cơn giận dữ dữ dội hơn. Nhưng vành mắt lại không nghe lời mà đỏ lên. +

“Hạ Yến Chu!!!” Cậu khàn giọng gào, giọng run rẩy: “Anh còn dám quay lại sao?!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)