🍰Chương 1: Tân hôn

Tại dinh thự Hoắc gia, phòng ngủ chính. +
Khi An Hiến tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức. +
Eo đau, chân đau, mông đau, đặc biệt là chỗ kia. +
Đêm tân hôn tối qua, người đàn ông cao lớn kia đè lên người cậu, chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác. Dù cậu khóc lóc nói không cần, đối phương vẫn không dừng lại, ngược lại càng lúc càng dữ dội. +
“Nghe lời.” +
Người đàn ông cắn nhẹ tai cậu, ra lệnh cho cậu phải phối hợp. +
An Hiến lần đầu trải qua chuyện đó, vừa đau vừa lạ lẫm, cơ thể lại không nghe lời, hết lần này đến lần khác vô thức đáp lại những cử động triền miên của đối phương. +
Trên chiếc giường lớn trải rộng, An Hiến nắm chặt ga giường, đôi mắt sưng đỏ, cẩn thận quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngủ bên mép giường. +
Người đàn ông có gương mặt đẹp trai, đường nét cứng cỏi, ngũ quan lạnh lùng toát lên vẻ tàn nhẫn. Dù đang ngủ, giữa hai hàng mày vẫn mang theo sự đề phòng như thể không cho ai đến gần, giống như chỉ cần mở mắt ra là có thể lập tức nhào tới vồ lấy con mồi. +
Cơ thể An Hiến khẽ run lên. +
Nhân lúc người đàn ông còn ngủ say, cậu cố nén sự khó chịu trên người, run rẩy đứng dậy mặc quần áo. +
Làn da trắng như sữa chạm vào tấm ga giường mềm mại, ma sát khẽ tạo ra tiếng động rất nhỏ. +
An Hiến vô ý động đến vết thương phía dưới, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng hơn. +
Cậu cắn môi, nhón chân xuống giường. +
Đột nhiên, cổ tay bị một lực mạnh kéo lại. +
Mũi chân còn chưa kịp chạm đất, cả người đã bị kéo ngã trở lại giường. Người đàn ông vừa rồi còn ngủ say giờ đã mở mắt, ánh nhìn nặng nề áp xuống người cậu. +
Cậu sợ đối phương lại làm như tối qua, đôi mắt sưng đỏ lập tức tràn đầy hoảng sợ, long lanh nước như một con thú non lạc trong rừng gặp phải kẻ săn mồi hung tàn, không còn đường trốn. +
An Hiến sợ hãi nhắm chặt mắt. +
Giọng nói trầm lạnh của đối phương vang bên tai: “Đi đâu?” +
An Hiến nắm chặt chăn, run rẩy dưới ánh nhìn của hắn, mấp máy môi đáp: “…Mặc… mặc… quần áo.” +
Đuôi mắt cậu còn vương nước, hàng mi dài dính lại với nhau, run lên từng chút. Phản ứng sợ hãi mang tính bản năng này khiến khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp ấy càng khiến người ta thương xót. +
Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên từ gương mặt đang nhắm chặt của An Hiến dần dời xuống. +
Cổ trắng mảnh mai phủ kín dấu hôn và dấu cắn, nhìn thế nào cũng thấy thảm hại. +
Không chỉ vậy, còn có xương quai xanh, ngực… khắp nơi đều là những dấu vết tình ái dày đặc. +
Tất cả đều là dấu tích hung hăng mà hắn để lại khi mất kiểm soát tối qua. +
Hoắc Trầm Uyên buông tay. +
An Hiến như được tha, vội vã xuống giường tìm quần áo. +
Nhưng quần áo đã bị xé nát, căn bản không thể mặc lại được. +
An Hiến ngồi xổm ở đó, vừa xấu hổ vừa tủi thân, cố nén nước mắt đến mức hốc mắt đỏ bừng. +
Ánh mắt cậu chạm vào chiếc áo sơ mi đen ở cách đó không xa. Do dự một chút, cậu cúi xuống nhặt lên. +
Chiếc áo sơ mi đen quá rộng, mặc vào người gần như che đến đầu gối thon dài của cậu, để lộ phía dưới đôi chân trắng mịn như sứ, đầy những vết xanh tím lớn nhỏ. +
An Hiến mặc xong áo, đứng dậy tìm quần của mình. +
Quần… +
Ánh mắt dè dặt của cậu dừng lại. +
Chiếc quần nằm dưới chân giường, phía bên kia, ngay chỗ Hoắc Trầm Uyên. +
An Hiến không dám nhìn về phía người đàn ông trên giường. Cậu cúi mắt, nhìn chằm chằm chiếc quần, do dự không biết có nên bước qua đó hay không. +
Cậu kéo vạt áo sơ mi dài trên người xuống thấp hơn một chút. +
Người này… hung dữ quá. +
Không thể qua đó. +
“Lại đây.” +
Giọng người đàn ông trầm thấp, rất nhạt, không mang theo cảm xúc dư thừa nhưng áp lực lại cực mạnh. +
Hai tay An Hiến nắm chặt vạt áo, cúi đầu chịu đựng nỗi sợ hãi, kiên quyết không bước tới. +
Căn phòng rơi vào im lặng kéo dài. An Hiến thậm chí có thể nghe thấy âm thanh không khí chậm rãi trôi qua bên tai. +
Đột nhiên, phía người đàn ông có động tĩnh, hắn bước về phía cậu. +
An Hiến lùi lại, lòng bàn chân giẫm lên tấm thảm lông mềm, những vết xanh tím trên bắp chân càng trở nên ám muội. +
Xong đời rồi. +



…u-ủa mới chương 1 mà =))))))) j nhanh qa zaaaaaaaa
Mới dzô mà hừng hực vậy rồi luôn à 😈 😈 😈 😈 😈 😈
ủa có skip đoạn nào hong…