🍰Chương 28: Động tâm

An Hiến nhìn thấy hai chữ “để cửa”, không hiểu sao lại đỏ mặt. +
Có cảm giác như mình đang quản thúc, độc chiếm Hoắc Trầm Uyên vậy. +
Cậu chợt nhớ đến một bộ truyện tranh đam mỹ từng lướt thấy trên mạng. +
Đêm khuya, anh công vai rộng eo thon, hai tay để sau lưng, quỳ trước giường cầu xin tha thứ. +
Anh uống say rồi à? +
An Hiến gửi tin nhắn hỏi Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên trả lời: Ừ, hơi hơi. +
Hàng mi An Hiến khẽ run, cúi mắt tiếp tục gõ chữ: Vậy… em đi đón anh nhé? +
Một lát sau, Hoắc Trầm Uyên nhắn lại: Em đến đi. +
An Hiến không nghi ngờ gì, cất điện thoại, thay đồ rồi ra ngoài. +
Quản gia Vu thấy cậu tối muộn còn định ra cửa, hỏi: “An thiếu gia định đi đâu vậy?” +
An Hiến đáp: “Con đi đón Hoắc Trầm Uyên.” +
Quản gia Vu tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ: “Cần mang theo bao nhiêu người? Tôi lập tức điều động.” +
“!!!” An Hiến vội giải thích: “Không có chuyện gì cả, chỉ là đi đón người thôi.” +
“… À… à!” Quản gia Vu hiểu ra, đích thân đi cùng xe: “Tôi đưa cậu đi.” +
Còn nói thêm: “Những người khác tôi không yên tâm.” +
Khi An Hiến đến nơi, bữa tiệc của Hoắc Trầm Uyên vừa tan. Một đám người đang tiễn hắn ra cửa. +
“Đó có phải là Hoắc phu nhân không?” Mấy vị tổng giám đốc, đối tác đồng loạt vươn cổ nhìn cho rõ. +
Tối nay trong bữa tiệc họ còn bày ra một trò mới: Ai không có phu nhân đến đón thì không được về. +
Họ chắc mẩm Hoắc Trầm Uyên, người xưa nay không bao giờ tham gia mấy trò này, sẽ là người rời đi cuối cùng, thế nên còn đợi xem ngày mai dự án sẽ về tay ai. +
Ai ngờ tất cả đều đoán sai. Người rời đi đầu tiên lại chính là Hoắc Trầm Uyên. +
“Hoắc Trầm Uyên.” +
An Hiến dưới ánh nhìn chăm chú của cả đám người, bước đến gần. Trong tay cậu còn cầm theo chiếc áo khoác sạch sẽ của hắn. +
Hoắc Trầm Uyên nhìn An Hiến thật sự đến đón mình, khóe môi cong lên nụ cười chẳng hề che giấu: “Em đến rồi?” +
“Ừ!” An Hiến đưa áo cho hắn, chớp đôi mắt trong veo, chậm rãi nói: “Em nhìn ảnh thấy tay áo anh ướt nên mang áo đến.” +
“Anh thay đi.” +
Gió đêm thổi rối mái tóc. +
Ánh mắt đen sâu của Hoắc Trầm Uyên khẽ lay động. +
Câu nói của An Hiến chứa quá nhiều ý nghĩa. Rõ ràng nhất là cậu thật sự quan tâm hắn, đặt hắn trong lòng. +
“Được.” Hoắc Trầm Uyên đáp. +
An Hiến nhận lấy áo hắn vừa thay ra, nhưng rất nhanh đã bị Hoắc Trầm Uyên lấy lại. +
Một tay hắn khoác áo lên cánh tay, tay kia vòng qua ôm lấy eo An Hiến: “Về nhà.” +
Hắn để lại một đám người phía sau cùng bóng lưng tiêu sái, như người vừa thắng trận, vừa ung dung vừa khoe khoang. +
Mọi người đồng loạt tự trấn an: Nhất định là ảo giác. +
Về đến dinh thự, An Hiến vừa xuống xe đã bị Hoắc Trầm Uyên bế ngang lên, ôm thẳng vào phòng. +
Cửa phòng bị đá bật ra một chút, An Hiến bị Hoắc Trầm Uyên ép sát lên cánh cửa rồi ôm lấy hôn xuống. +
“… Hoắc Trầm Uyên.” +
Mùi rượu trên người Hoắc Trầm Uyên tối nay vừa nồng vừa thoảng chút ngọt, mạnh mẽ chiếm lấy môi lưỡi An Hiến. +
An Hiến bị hôn đến choáng váng, cả người mềm nhũn. +
Hoắc Trầm Uyên khẽ hôn lên đôi môi đã đỏ lên của cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười cưng chiều: “Đã bảo đừng đến đón mà vẫn đến, sao em lại ngoan thế?” +
An Hiến ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hơi thở gấp gáp: “Vậy… anh nói đùa sao? Không cần em đến đón thật à?” +
Trong mắt cậu không có nửa phần tức giận, chỉ toàn nghi hoặc. +
Hoắc Trầm Uyên hôn lên khóe mắt cậu, lần này không còn trêu chọc nữa: “Không nói đùa, anh nghiêm túc.” +
Nói xong lại cúi xuống hôn tiếp. +
An Hiến kiêng suốt một tháng để chuẩn bị tiệc mừng thọ, sau đó lại nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian ấy, Hoắc Trầm Uyên vẫn luôn nhịn không chạm vào cậu. Giờ đây hắn đã không còn kiềm chế được nữa. +
Bàn tay nóng rực của Hoắc Trầm Uyên lướt dọc theo vòng eo An Hiến, nhấc cậu lên, để cậu quấn lấy người mình. +
Những nụ hôn dồn dập rơi xuống cần cổ trắng mịn đang ngẩng lên, bầu không khí mập mờ lan tràn khắp căn phòng. +
“Hiến Hiến, cởi ra.” +
“… Vâng.” +
An Hiến đưa tay giúp Hoắc Trầm Uyên mở từng chiếc cúc áo. +
Nhưng Hoắc Trầm Uyên lại cố tình trêu cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ nơi eo cũng đủ khiến toàn thân An Hiến mềm nhũn, hai tay đang mở cúc áo lập tức siết chặt lấy cổ áo hắn. +
Rất nhiều lần đều như vậy. +
Hoắc Trầm Uyên còn cười trêu sao mãi chưa cởi xong. +
An Hiến đỏ cả khóe mắt, nhỏ giọng trách: “Anh đừng động…” +
“Được.” Hoắc Trầm Uyên miệng nói vậy nhưng vẫn tiếp tục trêu, chiêu cũ lặp lại. +
Trong phòng, những lời trách móc của An Hiến dần trở nên đứt quãng, tan ra trong hơi thở gấp. +
Giọng cậu khàn đi, khóe mắt đỏ ửng. +
Hoắc Trầm Uyên vẫn không buông tha, đem tất cả khao khát tích tụ suốt tháng qua giải phóng hết, mãi đến khi trời hửng sáng. +
. +
Sáng hôm sau, An Hiến tỉnh dậy mà cả người như rã rời, đến cả chớp mắt cũng thấy tốn sức. +
Khi Hoắc Trầm Uyên bế cậu vào phòng tắm ngâm mình, cậu vẫn lim dim, mặc hắn xoay trở. +
“Mệt lắm sao?” Hoắc Trầm Uyên hỏi. +
An Hiến mềm nhũn dựa lên vai rộng của hắn, mí mắt không nhấc nổi: “… Ừ.” +
Hoắc Trầm Uyên quá đáng thật. +
Hành cậu suốt cả đêm. +
Eo đau chân mỏi, hôm nay An Hiến chỉ muốn nằm trên giường, không làm gì cả. +
Bàn tay trên eo nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu dễ chịu hơn. Gương mặt trắng hồng khẽ cọ vào cổ Hoắc Trầm Uyên: “Đùi cũng muốn.” +
Giọng Hoắc Trầm Uyên khàn xuống: “Được.” +
An Hiến hưởng thụ dịch vụ mát xa của hắn, lông mày giãn ra, thỉnh thoảng khẽ kêu một tiếng thoải mái. +
Cậu thì dễ chịu, nhưng với Hoắc Trầm Uyên – người liên tục bị trêu chọc như vậy lại là một sự dày vò khác. +
“Hiến Hiến.” +
“Ừm?” +
“Đừng làm nũng.” +
“Em có đâu.” +
“Đừng nhúc nhích.” +
“… Vâng.” +
Kết quả là An Hiến vẫn bị Hoắc Trầm Uyên bắt nạt thêm hai lần nữa. +
Đến khi được bế ra khỏi phòng tắm thì đã hơn hai giờ sau. +
Hai mắt An Hiến đỏ hoe vì khóc, chóp mũi cũng ửng hồng. +
Hoắc Trầm Uyên đút cháo cho cậu ăn, cậu vừa hít hít mũi vừa ăn, trong mắt còn đọng nước, như sắp rơi mà chưa rơi. +
Vẻ ngoan ngoãn mềm mại, chẳng biết giận ấy nhìn sao cũng thấy đáng thương. Hoắc Trầm Uyên ôm cậu vào lòng, chủ động nhận lỗi, giọng dỗ dành nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn: “Được rồi, là anh sai.” +
An Hiến vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ hít mũi. +
Hoắc Trầm Uyên tiếp tục dỗ: “Hiến Hiến muốn gì anh cũng đồng ý.” +
Đôi mắt An Hiến đỏ ửng, ngước lên nhìn hắn, giọng khàn khàn: “Vậy sau này anh nhớ tiết chế một chút.” +
Hoắc Trầm Uyên đáp: “Được.” +
An Hiến quên mất trước đây hắn cũng từng hứa như vậy. +
Hoắc Trầm Uyên lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu, tiếp tục chăm sóc cho cậu ăn sáng. +
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên. +
Là Vân Liệt đến cửa hàng sớm. +
An Hiến trả lời: Sáng nay tôi không đến cửa hàng. +
Vân Liệt: Không sao, tôi chỉ tiện đường ghé qua xem thôi. +
An Hiến đặt điện thoại xuống. +
Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Ai vậy?” +
Trước giờ hiếm khi có ai tìm An Hiến vào giờ này. +
“Hôm qua em nhận một đơn, hẹn khách 5 giờ chiều đến cửa hàng ký nhận. Anh ta đi ngang qua nên giờ đang ở đó.” +
“Em muốn qua không?” +
An Hiến lắc đầu: “Không, ăn trưa xong em mới đến cửa hàng làm tiếp.” +
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của cậu. +
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen sâu chăm chú của Hoắc Trầm Uyên, An Hiến đỏ mặt: “Anh nhìn gì thế?” +
Hoắc Trầm Uyên xoa đầu cậu: “Hiến Hiến nghiêm túc sắp xếp công việc trông rất đẹp.” +
Mặt An Hiến càng nóng hơn. +



Lại trêu bé (^o^)/~~~ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)/~~~~~~ 🫣🫣🫣