Skip to main content

🍰Chương 36: Nhận thân

dathaiPiter

Cuộc sống học tập của An Hiến phong phú và vui vẻ, chớp mắt đã đến ngày về Vân gia nhận thân. +

“Con là Hiến Hiến phải không?” +

An Hiến vừa xuống lầu đã thấy trước mặt mình là một người phụ nữ mặc sườn xám tông màu nhạt, dáng vẻ thanh nhã. +

Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen được búi cao, để lộ gương mặt thanh tú mà đoan trang. +

Ánh mắt cô như xuyên qua cậu để nhìn về một người xưa. Đôi mắt đen trắng phân minh ánh lên nỗi nhớ thương khó nói thành lời. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay An Hiến, giọng nghẹn lại. +

An Hiến sững sờ nhìn người phụ nữ có vài phần giống cha mình, đáp: “Con đây ạ.” +

“Về được rồi là tốt rồi… tốt rồi…” Người phụ nữ xúc động đến mức giọng run run. +

Bên cạnh cô là một người đàn ông có khí chất nho nhã, cùng với Vân Liệt – người quen của An Hiến. Cả hai đều đang dịu dàng an ủi cô. +

Vân Liệt giới thiệu: “Em họ, đây là mẹ anh, còn đây là cha anh, cũng chính là dì út và dượng của em.” +

An Hiến biết hai người này. +

Vân Nhiêu, em gái ruột của cha cậu, có tình cảm với mẹ cậu rất tốt, thân thiết như chị em ruột. +

Tiêu Thư Hành ở rể Vân gia, phụ trách quản lý phần sản nghiệp mà Vân gia giao cho Vân Nhiêu, là một người chồng mẫu mực. +

An Hiến ngoan ngoãn gọi: “Chào dì út.”, “Chào dượng.” +

Vân Nhiêu bảo người mang quà tới đặt xuống, nói: “Dì không biết con thích gì nên chuẩn bị theo kiểu mà giới trẻ các con thích.” +

Vân Liệt ghé tai An Hiến thì thầm: “Không phải vài phần đâu, là rất nhiều phần.” +

Mấy ngày nay mẹ kéo cậu ta chạy khắp nơi, chỉ để chuẩn bị quà gặp mặt cho An Hiến. +

An Hiến nói: “Cảm ơn dì út.” +

Đúng như lời Vân Liệt, quà Vân Nhiêu chuẩn bị được người ta mang vào từng đợt, nếu không phải phòng khách rộng, chắc đã chất kín cả chỗ. +

Cuối cùng, sau khi phần quà cuối cùng được mang vào, Vân Nhiêu lấy ra một chiếc chìa khóa, nói: “Còn có một căn biệt thự ở Sơn Trang phía Tây thành phố.” +

Sơn Trang phía Tây thành phố là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, một căn biệt thự ở đó giá trị lên đến hàng ngàn vạn. +

An Hiến vừa mừng vừa lo, lần đầu thấy kiểu tặng quà mạnh tay như vậy, có chút lúng túng: “Món quà này quý quá, con…” +

“Dì có tiền, con cứ nhận đi.” Vân Nhiêu cười nói: “Dì tặng chỉ là một phần nhỏ thôi, ông nội và mọi người còn chuẩn bị cho cháu rất nhiều quà.” +

An Hiến cầu cứu nhìn sang Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên mỉm cười: “Nhận đi. Quà trưởng bối tặng, không nên từ chối.” +

Câu nói ấy rất hợp ý Vân Nhiêu: “Cậu ấy nói đúng đấy.” +

An Hiến lúc này mới nhận lấy: “Vậy con xin nhận. Cảm ơn dì út.” +

Vân Liệt nhìn điện thoại, nhắc: “Mẹ, ông nội đang giục, muốn gặp em họ sớm.” +

“Vậy đi nhanh thôi.” Vân Nhiêu khoác tay An Hiến, không còn vẻ dịu dàng ban nãy, bước nhanh ra cửa. +

Tiêu Thư Hành vội theo sát phía sau, dường như đã quen với hành động này của vợ, cẩn thận bảo vệ bên cạnh. +

Hoắc Trầm Uyên cũng vậy, luôn ở bên cạnh An Hiến. +

Chỉ còn Vân Liệt tụt lại phía sau, nhìn bốn người phía trước, cảm giác của một đứa cẩu độc thân bỗng dâng trào mãnh liệt. +

“Chờ con với!” +

. +

Vân gia. +

Ông cụ Vân Khiếu chống gậy đứng trước cổng chờ đứa cháu cưng. Bên cạnh là những hậu bối xuất sắc của Vân gia đang tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực. +

“Sao còn chưa tới?” Ông đã hỏi câu này mấy lần. +

Đám con cháu kiên nhẫn trấn an: “Ông ơi, còn ba phút nữa là đến rồi, đừng nóng ruột.” +

Bàn tay cầm gậy của Vân Khiếu siết chặt hơn. +

Sao mà không sốt ruột được? +

Đứa cháu này đã chịu rất nhiều khổ cực bên ngoài, suýt nữa còn mất mạng. +

Lát nữa gặp mặt, không biết thân thể gầy yếu đến mức nào. +

Người ta nói lên hình sẽ trông béo hơn vài phần. Trên ảnh mà đã gầy như thế, ngoài đời chắc còn gầy hơn. +

Nghĩ vậy, tim ông cụ nhói lên từng cơn. +

“Ông ơi! Họ tới rồi!” +

Một tiếng gọi vang lên. Ông cụ lập tức chống gậy bước lên vài bước, đôi mắt già nua nhìn về phía xa, nơi đầu xe vừa xuất hiện. +

Trong xe, tay An Hiến lạnh toát, được Hoắc Trầm Uyên nắm chặt. +

“Hoắc Trầm Uyên… em hơi căng thẳng.” +

“Không sao, hít sâu một chút.” +

An Hiến hít sâu một hơi, siết chặt bàn tay to rộng đầy sức mạnh của Hoắc Trầm Uyên như tìm kiếm sự trấn an. +

Nghe Vân Liệt nói, rất nhiều người trong Vân gia đang chờ cậu. +

Xe dừng trước cổng biệt phủ Vân gia. +

Hoắc Trầm Uyên xuống xe trước. +

Hắn vòng sang phía An Hiến, mở cửa xe, đỡ cậu bước xuống. +

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt mọi người Vân gia. +

Mấy người hậu bối nhỏ tuổi của Vân gia buột miệng thắc mắc: “Đây vẫn là đại ma đầu lạnh lùng vô tình đó sao? Thế mà lại mở cửa xe cho anh họ?” +

Ông cụ Vân Khiếu cũng thấy khó tin, nhưng ông chẳng bận tâm điều đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên đứa cháu vừa trở về. +

“Ông ơi, đi chậm thôi!” Đám hậu bối Vân gia ùa theo phía sau Vân Khiếu, lo đến thót tim. +

Chân ông cụ không còn vững, lỡ ngã thì nguy! +

An Hiến nhìn thấy ông cụ tóc bạc chống gậy đi về phía mình, vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy bằng cả hai tay. +

Khoảnh khắc ấy, là giây phút ông cháu gặp lại. +

“Cháu là Hiến Hiến…” +

“Vâng, là cháu ạ.” +

An Hiến đỡ lấy cánh tay run run của ông nội, nói khẽ: “Ông đi cẩn thận ạ.” +

“Được… được… tốt…” Vân Khiếu nói liên tiếp mấy tiếng “tốt”, ánh mắt chưa từng rời khỏi An Hiến. +

Đây là con của đứa con trai út của ông. +

Đứa trẻ bình an trở về. +

“Ông ơi, sao ông khóc vậy?” An Hiến hỏi. +

Vân Khiếu lau nước mắt: “Ông vui quá.” +

Trong người An Hiến chảy dòng máu Vân gia. Ngay từ lúc nhìn thấy ông, cậu đã cảm nhận được một sự thân thuộc khó diễn tả. +

Giờ thấy người thân rơi lệ, lòng cậu cũng khẽ rung động. +

Nhưng cậu không biết phải an ủi thế nào, môi mím lại, cuối cùng chẳng nói được gì. +

Hoắc Trầm Uyên đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên vai sau của An Hiến, trấn an: “Đỡ ông vào trong trước đã.” +

An Hiến ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.” +

Một đoàn người đông đúc tiến vào trong nhà. An Hiến trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. +

Cậu ngồi bên cạnh ông nội, dưới hàng chục ánh mắt dõi theo, nghe ông lần lượt giới thiệu từng thành viên trực hệ trong Vân gia. +

Ông cụ có tám người con trai và một người con gái. +

Mỗi người lại sinh hai, ba đứa con, có người còn bốn, năm đứa. Ông kiên nhẫn giới thiệu từng người một. +

An Hiến nhất thời không thể nhớ hết mặt mũi mọi người, chỉ cố ghi nhớ thông tin. +

Tóm lại, cậu có sáu bác lớn, một chú út, một dì út; còn những người cùng thế hệ hoặc nhỏ tuổi hơn cậu đều là những người xuất sắc trong lĩnh vực riêng của mình. +

Vân Khiếu nói: “Sau này nếu có khó khăn gì, cháu cứ tìm họ… À đúng rồi, Liệt nhi, kéo Hiến Hiến vào nhóm gia đình đi.” +

Vân Liệt lập tức làm theo. +

Sau khi dặn dò xong xuôi, mọi người bắt đầu cho mang quà lên. +

Đầu tiên là của ông nội, sau đó là của các bác, chú và anh em họ, ai cũng chuẩn bị quà lớn nhỏ cho cậu. +

Phô trương và khoa trương hơn cả lúc dì út Vân Nhiêu tặng quà. +

Thẻ đen không giới hạn hạn mức, biệt thự sang trọng, du thuyền khổng lồ có thể tổ chức yến tiệc dưới nước… +

Nếu không phải An Hiến kịp thời ngăn lại, còn có người định tặng cả… vệ tinh. +

Vân Liệt sau khi tặng xong một loạt quà, lại đưa cho An Hiến một hộp quà màu đen: “Cái này về rồi hãy mở.” +

An Hiến tò mò nhận lấy: “Là gì vậy?” +

Vân Liệt cười đầy ẩn ý, nụ cười hơi gian gian: “Đồ thú vị dành cho chồng chồng.” +

An Hiến quay sang nhìn Hoắc Trầm Uyên, tai đỏ lên thấy rõ. +

Hoắc Trầm Uyên nghiêng đầu: “Ừ?” +

An Hiến vội quay mặt đi, bỗng nhiên cảm thấy chiếc hộp trong tay nóng ran như bỏng tay. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)