Skip to main content

🍰Chương 51: Sữa bò

dathaiPiter

Lớp 6 dấy lên một đợt phong trào học tập nhỏ. +

Những bạn muốn bứt tốc trong kỳ thi cuối kỳ đều dốc hết sức. +

Giống như An Hiến nói, học nhiều, hỏi nhiều, luyện nhiều, phải tổng kết lại. +

Lý Quang Minh không học nổi, nhưng dưới sự kích thích của Tiêu Lăng, cũng cầm sách giáo khoa lên học. +

Chỉ là cậu ấy thật sự không hứng thú với việc học, đọc một lúc là buồn ngủ. +

Còn phía Tiêu Lăng, liên tục bị bài kiểm tra kiểm tra trình độ đả kích đạo tâm, bị đả kích xong lại chạy đi khóc lóc với An Hiến: “Em không học nữa!” +

Nhưng hôm sau đi học lại lầm lũi lấy sách bài tập ra tiếp tục làm. +

Mấy đứa con trai hỏi: “Tiêu thiếu gia, không đúng nha, tụi lớp phó muốn cố gắng vì lớp thì hiểu được, còn cậu… làm thật à?” +

Tiêu Lăng vò mái tóc rối: “Ban đầu chỉ là hứng lên thôi, kết quả ba tôi biết chuyện, nói nếu kỳ này không lọt top 300 toàn khối thì sẽ tịch thu hết mô hình của tôi!” +

Cậu ta phát điên. +

Mấy đứa kia nghe xong da đầu tê rần: “Bình thường chỉ nghe thưởng để khuyến khích học, chưa thấy nhà nào dùng phạt kiểu này.” +

Đồng loạt giơ ngón cái: “Chú quá đỉnh.” +

Nắm Tiêu Lăng gọn trong lòng bàn tay. +

Đó là cả một phòng mô hình, nếu bị dọn hết, Tiêu Lăng chắc phát điên thật. +

Tiêu Lăng: “Tôi sắp điên rồi…” +

Vừa thấy An Hiến đến, lập tức gào lên: “Anh họ ~~~~~~~~~~~” +

“Nếu không có anh, em sống sao đây ~~~~~~~~” +

Quá thảm. +

Mấy đứa con trai đồng loạt an ủi. +

An Hiến hỏi: “Bài làm xong hết chưa?” +

Tiêu Lăng lập tức tắt tiếng, ỉu xìu: “… Chưa.” +

An Hiến đặt cặp xuống, kiểm tra phần bài cậu ta đã làm. +

Tiêu Lăng ủ rũ. +

Mấy đứa kia vỗ vai an ủi cậu. +

An Hiến: “Đúng hết.” +

Mấy đứa kia đang an ủi dở: “Còn một thời gian nữa mới đến kỳ thi… hả?” +

Đúng hết?! +

Tiêu Lăng cũng tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Đúng… đúng hết?” +

“Ừ.” An Hiến chỉ vào một bài tập lớn: “Nhưng bài này có thể dùng cách đơn giản hơn, cách của em hơi phức tạp.” +

Tiêu Lăng đầu óc chỉ toàn “đúng hết”, không nghe rõ phần sau. +

Mấy đứa con trai kinh ngạc xong thì reo lên: “Tiêu thiếu gia đỉnh quá!” +

Phải biết thành tích của Tiêu Lăng là bài toán nan giải, gia đình mời hơn chục gia sư cũng bó tay, cậu ta vẫn không làm đúng nổi vài câu. +

Giờ An Hiến kèm một tháng mà đã có tiến bộ rõ rệt, không phải tin vui thì là gì? +

Mấy bạn xung quanh nghe thấy cũng chạy lại xem, lớp phó cầm bài lên nhìn: “Bài này khó lắm.” +

Câu này lập tức khiến sự tự tin của Tiêu Lăng tăng vọt. +

Lớp phó top 100 toàn khối còn thấy khó, mà cậu ta làm đúng hết! +

“He he…” +

Tiêu Lăng như thấy cả phòng mô hình của mình được giữ lại, thậm chí còn được ba mua thêm. +

Bên này lớp phó hỏi phương pháp học của An Hiến, bên kia mấy đứa con trai của Tiêu Lăng cũng động lòng muốn tham gia “kế hoạch học tập” của cậu ta. +

“Bạn học Hiến, có thể kèm tôi không? Tôi cũng muốn thử thi tốt kỳ này!” +

“Đúng đúng, để còn có cái Tết vui!” +

An Hiến: “Tôi sẽ thử, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào các cậu.” +

Vì thế, một đợt học tập mới bắt đầu. +

Buổi tối, An Hiến phân tích bài kiểm tra của từng người, dựa vào điểm yếu để lập kế hoạch học tập phù hợp. +

Hoắc Trầm Uyên làm việc bên cạnh, thấy cậu cúi đầu hai tiếng không uống nước, lập tức đứng dậy. +

“Hiến Hiến.” +

“Ừm?” Cậu không ngẩng đầu, vẫn làm việc. +

Hoắc Trầm Uyên chờ cậu xong một đoạn, lấy bút khỏi tay cậu. +

Lúc này An Hiến mới nhìn hắn: “Anh cần dùng bút à?” +

Hoắc Trầm Uyên đặt bút xuống, một tay xoa vai phải hơi mỏi của cậu, vừa xem kế hoạch của cậu. +

Nhìn một lúc: “Mười lăm người, nền tảng đều yếu…” +

“Em làm đến đâu rồi?” +

An Hiến: “Sắp xong rồi.” +

Hoắc Trầm Uyên: “Tiếp theo em định kèm từng người một?” +

“Giống như với Tiêu Lăng?” +

An Hiến gật đầu: “Ừm!” +

Hoắc Trầm Uyên trầm mặc một lát: “Anh đề xuất một cách, lập nhóm học tập, sáu người một nhóm, giám sát lẫn nhau.” +

“Đem kế hoạch học tập mà em tổng kết phát cho các nhóm trưởng, để họ quản lý thống nhất trong nhóm, có gì không hiểu thì hỏi lại em.” +

An Hiến nghe một cái là hiểu ngay: “Được, mai em sẽ nhờ lớp trưởng giúp.” +

“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên đưa sữa nóng cho An Hiến: “Đừng chuyện gì cũng tự mình làm hết, nên biết mượn sức thì mượn.” +

“Em hiểu rồi.” An Hiến cầm cốc ấm, uống hết sữa bên trong. +

Tinh thần căng thẳng cả buổi tối dần thả lỏng. +

Hoắc Trầm Uyên cầm cốc không đi, tiếp tục làm việc. +

An Hiến cũng tiếp tục việc của mình, làm xong toàn bộ bài tập cô giáo Dung giao. +

Hai người, một người học, một người làm việc, không làm phiền nhau, thỉnh thoảng nói vài câu, chủ yếu là An Hiến hỏi về việc học. +

Trong phòng, giá trưng bày phát ra ánh sáng nhiều màu, chiếc lá lơ lửng bên trong thay đổi màu sắc luân phiên. +

Chuỗi bạch ngọc trên cổ tay An Hiến khẽ động. +

Bài tập đã xong. +

Cậu dọn dẹp bàn học, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Trầm Uyên. +

Hắn vẫn đang làm việc, tiếng gõ bàn phím đều đặn. +

An Hiến nhớ lúc nãy Hoắc Trầm Uyên rót sữa cho mình, lập tức đi rót một ly mang lại cho hắn. +

Hoắc Trầm Uyên vừa xem xong trang cuối, khóe mắt liếc thấy ly sữa, tay đang gõ cũng dừng lại, đặt công việc xuống. +

An Hiến đặt ly sữa lên bàn, dáng vẻ lén lút lại đáng yêu. +

Hoắc Trầm Uyên đưa tay kéo cậu vào lòng. +

“Bài làm xong rồi?” +

“Xong rồi.” +

An Hiến nhìn lướt qua màn hình đầy nội dung kế hoạch thu mua xuyên quốc gia, hỏi: “Anh còn bận bao lâu?” +

Hoắc Trầm Uyên ôm cậu đặt lên đùi: “Thêm một lát nữa.” +

An Hiến nhắc: “Vậy anh uống sữa trước đi?” +

“Đương nhiên, Hiến Hiến đã mang tới rồi.” Hoắc Trầm Uyên nói rồi uống hết ly sữa. +

An Hiến lấy khăn giấy lau miệng cho hắn. +

Hoắc Trầm Uyên đưa mặt lại gần. +

An Hiến cười: “Được rồi.” +

Hoắc Trầm Uyên: “Cảm ơn em.” +

Rồi tiếp tục làm việc. +

An Hiến không hiểu nội dung trên màn hình, nhưng tò mò nên vẫn nhìn theo thao tác của hắn. +

Thỉnh thoảng quay đầu nhìn gương mặt nghiêng hoàn hảo của Hoắc Trầm Uyên. +

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra mình là người mê ngoại hình. +

Đến 11 giờ rưỡi tối. +

Hoắc Trầm Uyên đóng cửa sổ công việc, gập máy tính. +

An Hiến lúc này được hắn đỡ xoay lại, đòi một nụ hôn. +

Cả hai đều vừa uống sữa, trong miệng còn vương mùi sữa nhè nhẹ. +

An Hiến cắn nhẹ môi Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ cười: “Giờ còn biết cắn người?” +

An Hiến tựa trán vào cổ hắn, trách nhẹ: “Ai bảo anh bắt nạt em.” +

Hoắc Trầm Uyên: “Được, không bắt nạt em nữa.” +

An Hiến đẩy hắn: “Anh thả em xuống.” +

Tối nay cả hai đều bận, còn chưa tắm. +

Hoắc Trầm Uyên không buông, đứng dậy bế An Hiến vào phòng tắm, vừa cưỡng ép vừa dỗ dành: “Tắm cùng đi, Hiến Hiến mệt rồi, anh xoa lưng cho em.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.