🫧Chương 15: Là tôi sai

Tô Cẩm Mộc vòng qua Lệ Tân, đi vệ sinh xong lại quay về nằm lên giường. Trong lúc đó, người vẫn luôn nằm dưới đất trong ổ chăn mỏng, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, yên lặng không nói. +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Trong cơn đau đầu cậu cũng thấy có phần bất lực, tắt đèn nhắm mắt ngủ. +
Cậu ngủ rất nhanh. Trong phòng tối om, duỗi tay không thấy nổi năm ngón, chỉ còn lại vài đường nét mơ hồ. +
Lệ Tân trong bóng tối mở mắt, nhìn chằm chằm chiếc giường và người nằm trên đó. +
1 mét 2. +
Lúc trước là 5 mét, giờ chỉ còn 1 mét 2. +
Khoảng cách gần đến mức như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm được. +
Khóe môi Lệ Tân cong lên, trong mắt lóe lên sắc thái quỷ dị, trong ổ chăn hắn nắm chặt lấy chiếc gối ôm mà Tô Cẩm Mộc vứt sang. +
Đôi mắt gắt gao dán chặt về phía chiếc giường, hắn cúi đầu, đem chóp mũi ép vào gối ôm, hít thật sâu. +
Thơm quá. +
Thơm quá. +
Mùi ngọt ngào nhàn nhạt. +
Khóe miệng Lệ Tân điên cuồng nhếch lên, hơi thở dồn dập, chóp mũi khẽ cọ lên gối ôm, ánh mắt dính chặt lên người Tô Cẩm Mộc, dục vọng mặc sức cuộn trào, mang theo thâm ý khó lường. +
Tô Cẩm Mộc ngủ một giấc không mộng mị, tỉnh dậy thì trời ngoài vẫn âm u, mưa vẫn tí tách rơi. +
Ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm, trong phòng tối mông lung. Tô Cẩm Mộc vừa mở mắt đã thấy một người mặc bộ đồ ngủ đơn giản, quay lưng về phía cậu, chậm rãi dọn dẹp tủ. +
Thân hình cao gầy, đôi chân dài, cánh tay nâng lên kéo quần áo, lộ ra vòng eo thon dài đầy sức bật. +
Có chút gợi cảm, lại mang một vẻ dịu dàng khó hiểu. +
Sáng sớm mà đã bị cảnh này đập vào mắt, quả thật có phần khó nói. +
Tô Cẩm Mộc xoa xoa giữa trán, ngồi dậy: “Anh đang làm gì?” +
“Dọn dẹp hằng ngày thôi.” +
Cậu vừa động một chút, Lệ Tân đã quay đầu lại, liếc nhìn cậu, sau đó nhanh chóng buông giẻ lau, đi rửa tay trong toilet. Rồi hắn quay ra, cầm một bộ quần áo, thong thả cúi người đặt bên mép giường. +
“Tiểu thiếu gia, đây là quần áo hôm nay.” +
Hắn lại đưa tay, từng chiếc nút được cởi ra, quần áo được trải phẳng, cúi đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cậu chốc lát, rồi nhẹ mím môi: “Tiểu thiếu gia mặc đi, tôi vào phòng tắm tránh một lát.” +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Tô Cẩm Mộc: “…………” +
Không lẽ ngủ một giấc thôi, mà sao lại như dở chứng tiếp thế này? +
Đệm chăn của Lệ Tân trên mặt đất đã được xếp gọn gàng, chăn mỏng gấp lại có vẻ phồng phồng, như thể bên trong giấu cái gì đó. +
Thay đồ xong, Lệ Tân ra ngoài, lại còn chỉnh lại giường cho cậu. Tô Cẩm Mộc nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm thấy hình như trên giường mình thiếu mất thứ gì đó. +
Nhưng không nhớ ra được, đành thôi. +
Lệ Tân vẫn cứ trong trạng thái khác thường. +
Ngoan ngoãn, nghe lời nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu kín, ẩn ẩn có vẻ thất vọng. +
Không hề tỏ ra rõ rệt, nhưng quanh thân lại bao phủ hơi thở trầm thấp, phảng phất như mang theo sự ấm ức bị bỏ rơi. +
Buổi trưa, lúc nghỉ ngơi có chút thời gian. +
Ngoài trời vẫn mưa, bên cạnh hoa viên có một cái đình nhỏ. Tô Cẩm Mộc nằm dài trên ghế bập bênh, lười biếng đón gió, nghe tiếng mưa tí tách rơi xuống mái hiên. +
Cậu lấy điện thoại, tìm số liên lạc của Triệu Đình, gửi tin nhắn. +
【 Hôm qua bận đột xuất, xin lỗi nhé. 】 +
Hôm qua đi vội quá, tới Tô gia cũng đã nửa đêm, quên mất không báo một tiếng. +
Điện thoại nhanh chóng có hồi âm, bên kia gửi lại một cái biểu cảm vò đầu bứt tai đỏ mặt. +
【 Không sao không sao, cái đó… cái đó… Lần này lỡ mất, có tiếp tục không? 】 +
Tô Cẩm Mộc khẽ mím môi, bờ môi đỏ mọng càng thêm rõ rệt, cậu hơi do dự. +
Vèo” +
Một tiếng động kỳ lạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. +
Tô Cẩm Mộc quay đầu, thấy Lệ Tân không biết từ đâu đi ra, mím môi, không nói gì, chỉ lấy chiếc chăn mỏng phủ lên bụng và đùi cậu. +
Ánh mắt Lệ Tân lướt qua điện thoại, con ngươi đen sẫm chuyển lại rồi nhìn Tô Cẩm Mộc, khẽ rũ mi mắt. +
Nước da tái nhợt, hơi thở lạnh lẽo, hắn cẩn thận ép mép chăn xuống chắn gió, giọng nói trầm thấp: “Tiểu thiếu gia cẩn thận kẻo lạnh.” +
Nói xong, hắn lại lặng lẽ quay về góc phòng. +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Cậu do dự cầm điện thoại, sau đó mới trả lời tiếp. +
Buổi chiều, đến tiết bơi. +
Mưa vẫn rơi, nhưng hôm nay cha mẹ Tô đều không ở nhà, người hầu ăn tiền công nên giữ kín miệng. +
Tô Cẩm Mộc đem cái phao lớn lần trước ra, bơm căng, chống chiếc ô trên phao, lười biếng nằm nổi, chỉ thiếu buộc dây kéo lại. +
Ánh mắt cậu lướt qua, thấy Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ hôm nay đều rảnh, cùng đứng ở bể bơi. +
Cậu nghĩ nghĩ, rồi gọi: “Giang Cảnh, cậu lại đây ——” +
Lời còn chưa dứt, Lệ Tân đã bước tới trước, giọng khàn khàn cắt ngang: “Tôi tới.” +
Dứt lời, hắn trực tiếp nhảy xuống bể, buộc dây thừng vào eo. +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Trời mưa, không thích hợp bơi nhanh, Tô Cẩm Mộc nằm trên phao, che ô, chậm rãi nổi trên mặt nước, hoàn toàn hưởng thụ. +
Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ chưa từng thấy cảnh này, tò mò đi quanh quan sát rồi nhanh chóng hào hứng giơ tay. +
“Tô nhị thiếu, tôi biết! Để tôi kéo cho!” +
Lệ Tân khẽ nghiêng đầu, liếc cậu ta một cái, ánh mắt sâu thẳm, không rõ ẩn ý. +
Quay đầu lại nhìn về phía Tô Cẩm Mộc, hắn rũ mắt, giọng nói nặng nề xen lẫn khinh mạn: “Tiểu thiếu gia muốn để cậu ta kéo thì cứ để cậu ta kéo, tôi không liên quan.” +
“Anh bình thường ——” +
“Được thôi!” +
Tô Cẩm Mộc còn chưa nói hết câu, Giang Cảnh đã hưng phấn nhảy ùm xuống bể bơi, không chút khách khí giật lấy sợi dây thừng trên người Lệ Tân, nắm chặt trong tay. +
Đôi mắt Giang Cảnh sáng rực: “Anh Lệ, anh nghỉ đi, em khỏe lắm! Tiểu thiếu gia, ngồi vững nha!” +
“……” +
“…………” +
Phốc. +
Tô Cẩm Mộc nhịn không nổi, cúi đầu lấy tay che mặt, khóe miệng nhếch lên. +
Lệ Tân: “……” +
Ánh mắt Lệ Tân lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Cảnh, bàn tay gân cốt siết chặt, khẽ nghiến răng, cả người tỏa ra hơi thở lạnh băng. +
Nhưng Giang Cảnh thì chẳng nhận ra, cũng chẳng hiểu được. +
Cậu ta hăng hái kéo dây thừng, “vèo” một cái lao ra. +
Trong bể, lần đầu tiên Giang Cảnh kéo phao, giống như kéo xe trượt tuyết, lao đi thình thịch, hưng phấn không kìm nổi. +
Tô Cẩm Mộc ngồi trên phao, chiếc ô che thấp chắn tầm nhìn, chỉ cảm nhận được gió vù vù lướt qua. +
Tốc độ ngày càng nhanh, đến một khúc cua, phao dưới mông bỗng nghiêng, cậu chưa kịp phản ứng thì đã lật nhào. +
“Bùm!” Một tiếng, cả người rơi thẳng xuống nước. +
Giang Cảnh: “??!!!!!!” +
“A a a a a a a a!!” +
Giang Cảnh hoảng hốt hét ầm: “Tiểu thiếu gia!!!” +
“……” Nước trong bể lạnh buốt, cái phao lớn bị hất sang một bên, còn cái ô thì trôi lềnh bềnh trên mặt nước, cực kỳ vướng víu. +
Dưới nước mờ tối, một bóng đen hiện ra, eo Tô Cẩm Mộc bị siết chặt, cả người bị ôm gọn vào lồng ngực ai đó, được kéo thẳng lên trên. +
Phá vỡ mặt nước, cậu theo bản năng hít lấy vài hơi, eo bị siết chặt đến mức hơi căng, vô thức đưa tay đẩy ra. +
Trong tay chạm phải cơ bụng rắn chắc, trơn mượt đàn hồi. +
Lệ Tân nắm chặt eo cậu, mắt dán vào bờ môi đỏ mọng ướt át, ánh mắt tối lại, khẽ cúi đầu nhìn bàn tay cậu đặt trên bụng mình, giọng khàn trầm thấp: “Nghe nói lúc rơi xuống nước, nắm được thứ gì trong tay sẽ có cảm giác an toàn. Tiểu thiếu gia cứ sờ đi, tôi không để ý.” +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Tô Cẩm Mộc: “………………” +
Anh thật sự quá đáng rồi. +
Cậu nghĩ cái kiểu điên điên này của Lệ Tân còn sẽ kéo dài, thậm chí còn tính nhờ Giang Cảnh hay Kiều Thính Duệ đặt cơm hộp cho mình. Ai dè, cơm hộp Lệ Tân đã tự đặt mang về. +
Không nói gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn bày lên bàn trước ghế sô pha, mời cậu ăn, ăn xong còn dọn dẹp sạch sẽ. +
Cháo, đồ xào, lẩu nướng BBQ thay phiên nhau, món nào cũng hợp khẩu vị cậu. +
Một ngày ba bữa đều đủ đầy, thậm chí buổi tối còn có thêm chè hay đồ ăn khuya. +
Mùi vị ngon lành, nhưng khiến Tô Cẩm Mộc đi tiểu đêm nhiều hẳn. Thường xuyên lúc đi ngang qua lại đá trúng người Lệ Tân, khi thì cơ ngực, lúc thì eo bụng. +
Lẽ ra, đá nhiều lần là có thể nhớ được vị trí hắn nằm, nhưng không hiểu sao, nửa đêm mơ màng, cứ thế lại đá trúng như nam châm hút. +
Tô Cẩm Mộc ôm bụng căng tức, ngồi dậy, vội vã xuống giường đi vệ sinh, còn cố ý vòng qua cuối giường để tránh hắn. +
Nhưng do bước gấp, chân lại vấp phải cẳng chân rắn chắc, lập tức ngã chúi xuống. +
“A……” +
Sàn nhà lạnh và cứng, phía trước không trải thảm. Nhưng cậu chưa kịp đập xuống đất, đã bị người đón lấy, ngã nhào lên cơ thể rắn chắc ấy. +
Trong bóng tối, đôi mắt Lệ Tân sáng rõ, không hề có chút buồn ngủ, tầm nhìn cực tốt, cố ý chắn ngay lối đi, ôm chặt lấy cậu, khóe môi khẽ cong. +
“Tiểu thiếu gia.” Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút u ám. Cánh tay ôm sau lưng siết chặt, giọng rầu rĩ: “Hôm nay đá mạnh lắm.” +
“Nhưng không sao, là tôi nằm chỗ không tốt, làm phiền tiểu thiếu gia.” +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Đầu cậu tì lên cổ đối phương, eo bị cánh tay cứng rắn ghì chặt, bụng lại càng căng tức khó chịu, bật kêu một tiếng, đưa tay định ngồi dậy: “Đừng ôm, tôi muốn đi vệ sinh.” +
Ánh mắt Lệ Tân u tối, cúi xuống, khóe môi khẽ run, giọng vẫn trầm trầm: “Là tôi sai, vướng ngã cậu, làm chậm trễ thời gian của tiểu thiếu gia.” +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Vậy thì buông ra trước đi chứ! +
Thái dương cậu rịn mồ hôi, cố giãy giụa nhưng càng bị ôm chặt, bụng nhỏ càng khó chịu, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. +
Trong bóng tối, Lệ Tân nghe tiếng thở gấp, yết hầu khẽ chuyển động, liếm môi nhưng giọng vẫn thấp: “Tiểu thiếu gia đang giận sao, thở gấp quá.” +
Tô Cẩm Mộc: “……” +
Không thể nhúc nhích, cậu nhớ lại mấy ngày nay mỗi bữa đều có canh, đặc biệt tối nay, hương vị ngon đến mức cậu uống liên tục hai bát, còn bị khuyên uống thêm. +
Một tia sáng lóe lên trong đầu, khiến cậu tỉnh táo hơn trong cơn mơ màng. +
Tên này, hình như cố ý. +
Cố ý cho cậu uống canh, cố ý khiến cậu phải dậy đi tiểu đêm, rồi lại cố ý chắn ở mép giường để bị đá trúng. +
Tô Cẩm Mộc cắn môi, toàn thân bị giam chặt trong vòng tay, chăn thì rối bời quấn lấy, thấp giọng: “Anh muốn làm gì?” +
Thị lực ban đêm cậu vốn kém, chỉ thấy bóng người mờ mờ. Người kia thì ánh mắt dán chặt, nhìn cậu bởi vì bụng căng tức mà mím môi chịu đựng. +
Giọng Lệ Tân khàn khàn: “Tôi không ngủ được.” +
Hắn chậm rãi nói: “Không hiểu nổi… vì sao tiểu thiếu gia chưa từng suy nghĩ đến tôi.” +
“……” Tô Cẩm Mộc hít sâu: “Hôm ở khách sạn tôi đã nói rồi phải không? Buông ra.” +
Cậu thật sự gấp lắm rồi. +
Lệ Tân nhìn chằm chằm cậu, trong mắt lóe lên tia xâm chiếm nhưng giọng lại nặng nề mà chậm rãi, ngoan ngoãn buông tay: “Đúng vậy.” +
Tô Cẩm Mộc lập tức thoát ra, vội vàng hít thở vài cái, chạy về phía nhà vệ sinh. Ánh mắt Lệ Tân vẫn dính chặt lên người cậu. +
Tại sao cậu lại chưa từng nghĩ đến tôi? +
Nói cái gì mà không nghĩ đến người hầu, bản thân hắn một chút cũng không tin. +
Chắc chắn có gì đó, khiến cậu cố tình gạt mình ra khỏi phạm vi suy nghĩ. +
Lệ Tân nheo mắt, bỗng nhớ lại lần trước, khi Tô Cẩm Mộc bất ngờ bỏ lớp vỏ ngụy trang. +
Vừa bỏ ngụy trang, việc đầu tiên cậu làm là muốn đánh lén, làm hắn ngất đi. +
Tại sao? +
Tại sao lại đột nhiên quyết định không giả vờ nữa, và việc đầu tiên là muốn đánh ngất hắn? +
Sự thay đổi bất thường này có liên quan đến hắn sao? +
Không lẽ… Tô Cẩm Mộc đã biết thân phận thật của mình? +
Lệ Tân khẽ nhướn mày, ôm chặt lấy chiếc gối mềm dưới chăn, hít một hơi gần gũi, khóe môi chậm rãi nhếch lên. +
Hẳn là không thể nào. +
. +
Buổi tối Tô Cẩm Mộc kiên quyết từ chối không uống canh nữa. +
Những ngày gần đây trời cứ mưa mãi, Lệ Tân vẫn luôn trải thảm ngủ ngay mép giường của cậu. Ban đầu, hắn ngủ ở cửa, bị truyền ra ngoài là do Tô tiểu thiếu gia tâm trạng không tốt nên bắt nạt hắn. +
Nhưng khi chuyển vào trong phòng, mọi chuyện lại có chút khác đi. +
Cha mẹ Tô để ý đến việc này, nhiều lần muốn vào phòng kiểm tra khiến Tô Cẩm Mộc hơi sốt ruột. Cậu đơn giản là hễ rảnh rỗi là chạy ra ngoài, gần như chẳng ở nhà bao lâu. +
Hôm đó, Tô Cẩm Mộc cùng Phong Nhất Tinh đến một hội sở mới mở, ngồi ghế dài trong phòng riêng uống rượu. Ánh sáng mờ mờ quái dị, Phong Nhất Tinh chống cằm, chăm chú nhìn lên sân khấu nơi một anh chàng đẹp trai đang nhảy múa, nhìn rất hứng thú. +
Còn Tô Cẩm Mộc thì chẳng mấy quan tâm, cúi đầu nghịch điện thoại. +
“Ây da, đừng có cứ dán mắt vào điện thoại.” Phong Nhất Tinh uống một ngụm rượu: “Ra ngoài chơi rồi, người ta nhảy không đẹp à?” +
Tô Cẩm Mộc liếc mắt một cái: “Nhảy thì cũng được, nhưng gương mặt thì… không bằng.” +
Không đẹp bằng Lệ Tân. +
… Khoan đã, tại sao mình lại nghĩ đến cái tên phiền phức kia cơ chứ. +
Tô Cẩm Mộc buồn bực uống thêm một hớp, sau đó bật màn hình điện thoại, mở phần tìm kiếm phổ biến. Phong Nhất Tinh tò mò thò đầu qua nhìn, thấy thế thì kinh ngạc trợn tròn mắt, nghi hoặc hỏi: “Kiến thức tuyên truyền phòng cháy nổ?” +
Phong Nhất Tinh mơ mơ màng màng: “Sao tự dưng cậu lại xem mấy cái này?” +
“Vuốt trúng thôi, tiện thể xem thử.” Tô Cẩm Mộc tắt màn hình, cúi mắt xuống. +
Không chỉ mấy cái tuyên truyền phòng cháy, cậu còn lén tìm hiểu luôn danh sách vật dụng chuẩn bị khi thoát hiểm cháy nổ. +
Bình chữa cháy, thảm chống cháy, thang dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc lọc khí tự cứu… +
Nhưng những thứ đó vẫn chưa đủ. +
Tô Cẩm Mộc ngẩng đầu, nhìn sang Phong Nhất Tinh: “Cậu có quen đội thi công nào đáng tin không? Tôi muốn sửa lại nhà kính trồng hoa một chút, cả phần nền bên dưới cũng chỉnh sửa lại.” +
“Có chứ.” Phong Nhất Tinh gật đầu rất thản nhiên: “Không thành vấn đề, cứ để tôi lo.” +
Khóe môi Tô Cẩm Mộc khẽ cong lên. +
Cậu muốn sửa lại nhà kính trồng hoa, sửa sao cho… dễ bén lửa một chút. +
Cậu định mượn cớ hỏa hoạn để bỏ trốn, lửa phải bùng thật lớn, cháy thật dữ khiến lực lượng cứu hộ không thể vào được, nhưng cũng không được để lan ra xung quanh. +
Tốt nhất chỉ giới hạn trong phạm vi nhà kính. +
Uống không ít, khi về lại Tô gia, trong đầu cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ phương án cải tạo và chuẩn bị cụ thể cho kế hoạch bỏ trốn. Trên giá rượu trong phòng, cậu tiện tay lấy một chai rượu vang đỏ. +
Trước đây trong phòng cậu vốn không để đồ ăn vặt hay nước uống, nhưng rượu thì không bao giờ thiếu, dù rất ít khi cậu động đến. +
Hôm nay hứng lên, cậu lại uống thêm hai ly, vừa uống vừa chống má suy nghĩ. +
Đã hết giờ làm việc của người hầu, nhưng Lệ Tân vẫn ở trong phòng chờ cậu về. Thấy cậu uống rượu mà ngẩn người, dường như không nhìn thấy hắn đứng bên cạnh, Lệ Tân mím môi, lặng lẽ bước lại gần. +
“Tiểu thiếu gia.” +
Tô Cẩm Mộc hờ hững ngẩng đầu, hàng mi dài nâng lên, để lộ đôi mắt xinh đẹp trong trẻo, trong hơi men mông lung lại có thêm vài phần mờ mịt. +
Bàn nhỏ bên cạnh sofa rất thấp, Lệ Tân quỳ một gối xuống đất, rót thêm rượu vào ly. Dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống, ngón tay cậu cầm ly trắng toát, thoạt nhìn như cũng được nhuộm thêm chút sắc đỏ. +
Lệ Tân tìm cách gây sự chú ý, giọng khẽ hỏi: “Tiểu thiếu gia, cậu đang nghĩ gì vậy?” +
Nghĩ làm sao để giết chết được Tô nhị thiếu gia. +
Tô Cẩm Mộc nhướng mày, không trả lời, ngược lại hỏi: “Sao anh còn ở đây? Hôm nay đâu có mưa thì ra ngủ ở cửa phòng hoặc về phòng anh đi.” +
Buổi tối mà cứ vướng vất hoài. +
Lệ Tân: “…” +
Hắn không nói gì, chỉ im lặng cúi mặt tiếp tục rót rượu, động tác chậm rãi. Trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia nhìn về phía cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng rũ xuống, khẽ đáp: “Vâng.” +
Tô Cẩm Mộc: “…” Lại cái bộ dạng này nữa. +
Rượu ngấm vào, cơ thể cậu hơi nóng, kéo lỏng cổ áo, để lộ khoảng cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mảnh khảnh, hô hấp dồn dập hơn. +
Khóe mắt lơ đãng liếc sang, bỗng bất ngờ bắt gặp Lệ Tân đang rũ đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng, thẳng tắp dán chặt vào cần cổ mình. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia dấy lên một mảng u tối dữ dội. +
Tô Cẩm Mộc: “…” +
Cậu giơ tay lấy ly rượu, cánh tay đi ngang trước mặt Lệ Tân. Hắn lại điềm tĩnh rũ mắt, đứng đó đoan trang như trước, ngoan ngoãn đến mức như chẳng khác gì mọi lần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống đất. +
Tô Cẩm Mộc: “…” +
Tô Cẩm Mộc bị hắn chọc đến mức bật cười, khóe môi nhếch lên, đôi mắt cũng cong cong, bờ môi hồng nhuận càng thêm kiều diễm. Cậu duỗi tay ngoắc một cái: “Lại đây.” +
Lệ Tân hơi khựng lại, ngẩng mắt, ngoan ngoãn quỳ một gối trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn lên, ngửi thấy trên người Tô Cẩm Mộc phảng phất mùi rượu nhạt, trong đó còn ẩn một chút ngọt ngào: “Sao ——” +
Giọng hắn còn chưa dứt, Tô Cẩm Mộc đã nhấc chân, bàn chân trần đặt lên đùi người đang quỳ, thản nhiên giẫm xuống, hơi dùng lực: “Lén nhìn tôi à?” +
Hơi thở Lệ Tân khựng lại, khoảng cách gần đến mức đối diện thẳng với Tô Cẩm Mộc, ngẩng mặt lên, cần cổ tái nhợt phơi bày trước mắt, khóe môi hơi nhếch: “Tiểu thiếu gia muốn phạt tôi sao?” +
Tô Cẩm Mộc khẽ “a” một tiếng, cười như không cười: “Là phạt anh, hay là thưởng cho anh?” +
Lệ Tân hơi sững lại rồi khóe môi cong lên, trong mắt lộ ra sự phấn khích tối tăm không còn che giấu, bật cười khẽ. +
Bàn chân Tô Cẩm Mộc giẫm trên chân hắn, cảm giác được vải quần bị căng ra dưới gan bàn chân, nhiệt độ dường như càng lúc càng nóng. +
Nhưng chính cậu cũng vì uống rượu mà nóng bừng, gương mặt ngọt ngào, cả người lười nhác mà gợi tình, hờ hững nâng mặt lên quan sát kỹ người đàn ông ở gần. +
Làn da tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, trong mắt đen nhánh sâu thẳm. +
Kết hợp lại giống hệt một diễm quỷ câu hồn. +
Mắt Tô Cẩm Mộc hơi mông lung, như bị mê hoặc. Cậu giơ tay, từ từ rót rượu vang đỏ từ cổ áo Lệ Tân chảy xuống. +
“…… Ưm.” +
…… Tiểu thiếu gia. +
Rượu lạnh chảy xuống, nơi nó đi qua làm thần kinh run rẩy, tụ lại nơi hõm xương quai xanh rồi tiếp tục tràn xuống, men theo vào bên trong cổ áo, lặng lẽ mà xâm nhập. +
Lệ Tân khẽ run, đôi mắt dán chặt lấy Tô Cẩm Mộc. +
Tiểu thiếu gia cong môi cười, nụ cười quyến rũ đến tận xương, cúi xuống gần hơn, hơi thở mơ hồ phả nơi gáy hắn, trượt xuống, dừng lại ở vết rượu đỏ bên xương quai xanh. +
Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, khẽ liếm một cái. +
Thật ngọt. +
Cả người Lệ Tân không kìm được rùng mình, hơi thở dồn dập, nhưng lại sợ cử động quá mạnh khiến rượu nơi xương quai xanh tràn ra, làm Tô Cẩm Mộc mất hứng nên gắng sức kìm nén. +
Đôi mắt hắn chứa đầy dục vọng, dính chặt lấy người trước mặt, khóe môi run rẩy vì phấn khích. +
“…… Tô Cẩm Mộc.” Hắn khàn khàn gọi. +
Tô Cẩm Mộc kề môi vào cổ hắn, cánh môi bị rượu thấm ướt, càng đỏ rực chói mắt: “Run cái gì, tôi có run đâu.” +
“Không phải anh nói muốn hầu hạ tôi sao?” +
Cậu bóp cằm Lệ Tân, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn môi mỏng của hắn rồi áp đôi môi đỏ nhuộm rượu của mình lên đó, nếm thử hương vị. +
Lệ Tân cuối cùng không thể kiềm chế nữa, hung hăng siết lấy mắt cá chân cậu. +



Tới ròiii
Truyện hay lắm. Cảm ơn chủ nhà đã edit. ( ˶˘ ³˘)♡💋(˶˘ ³˘(´͈ ᵕ `͈˶)(˶ > ₃ < ˶) (˶ ♡ ₃ ♡ ˶) Hóng chương mớiiiiiiii 🩴🩴