Skip to main content

1

dathaiPiter

Mặc Dương cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. +

Những sợi dây thần kinh giật liên hồi đang gào thét đòi nghỉ ngơi và giấc ngủ, nhưng cuộc trốn chạy không ngủ nghỉ suốt mười mấy ngày liên tục khiến trạng thái tinh thần của anh trở nên vô cùng tồi tệ, hốc mắt thâm quầng và đôi mắt vằn vện tia máu, dù có đeo kính gọng đen cũng không thể che giấu hết được, chưa kể đến thân hình gầy gò đến đáng sợ, cả người anh đều toát ra một loại cảm giác vừa âm u vừa ẩn chứa sự hung ác. +

Ông chủ trẻ tuổi đang ngủ gà ngủ gật trước tiệm tạp hóa còn cố tình liếc nhìn anh thêm vài lần, dường như sợ cái anh chàng cao gầy, u ám đang đeo chiếc ba lô du lịch to tướng này không có tiền trả hoặc nổi khùng lên rồi đi cướp bóc hay gì đó. +

Hiện tại là 7 giờ 18 phút tối, nam phát thanh viên trên bản tin đang dùng vẻ mặt lạnh lùng đọc lệnh truy nã cấp A của một người: +

Mặc Dương, nam, dân tộc Hán, 28 tuổi, chiều cao 1m83, hộ khẩu: Người khu X thành phố Kinh, số căn cước công dân: 411xxxxxxxxxxxxx. Từng là tiểu thuyết gia trinh thám mới nổi, giám đốc trẻ tuổi của công ty thuộc nhà họ Mặc. +

Vào ngày 7 tháng 12 năm nay, đối tượng đã mất trí phát rồ sát hại hai quản lý cấp cao của công ty nhà họ Mặc, bốn ngày sau bắn chết một quan chức chính phủ ngay trên phố. Ngày 16 tháng 12, đối tượng dùng vũ khí tấn công cảnh sát áp giải và bỏ trốn cho đến nay. Hành vi cực kỳ ác liệt, thủ đoạn vô cùng nguy hiểm, tình nghi mắc chứng hưng cảm, mong người dân hết sức cảnh giác, ai cung cấp manh mối sẽ được thưởng 500 ngàn tệ. +

Mặc Dương yên lặng nhìn gương mặt đẹp trai, ngông cuồng hoàn toàn khác biệt với bộ dạng hiện tại của mình trên tivi, đôi môi mỏng khô khốc hơi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉa mai. Anh cầm một gói mì tôm và một chai nước khoáng, đi tới quầy thanh toán. +

Ông chủ tiệm tạp hóa thở phào nhẹ nhõm, may là cái khứa đeo ba lô du lịch này không phải kẻ nghèo kiết xác hay bọn côn đồ. +

– Hầy, thời buổi này ấy mà, ngay cả tội phạm truy nã cũng đẹp trai như thế, lại còn là tiểu thuyết gia với giám đốc nữa chứ, thật chẳng hiểu nổi tự dưng tên này đi giết người làm chi không biết nữa. +

Mặc Dương cười khẽ một tiếng, cứ như người được nhắc đến không phải là bản thân anh vậy: +

– Biết người biết mặt không biết lòng mà. Kẻ nào nhìn càng đạo mạo thì lại càng chẳng phải thứ tốt lành gì. +

Ông chủ tiệm nghe xong thì sửng sốt, sau đó giơ ngón tay cái lên: +

– Chuẩn đét! Tổng cộng 13 đồng 5 hào nha. +

Lúc Mặc Dương móc tiền ra trả, nam phát thanh viên trên tivi đã chuyển sang đọc một tin tức khác. Nữ phát thanh viên đang dùng tông giọng máy móc giới thiệu về trận mưa sao băng được cho là có phạm vi lớn nhất, thời gian kéo dài nhất toàn cầu sẽ xuất hiện vào lúc 8 giờ tối nay. Nhắc nhở những người yêu thiên văn và thích ngắm sao băng chú ý quan sát. +

– Mưa sao băng à, cái loại đá vụn lộn xộn sống chết cứ muốn rơi vào trái đất, lại bị tầng khí quyển trái đất từ chối kịch liệt đến mức tóe lửa ấy, có đẹp mắt gì đâu chứ? +

Mặc Dương cắn một miếng mì tôm sống, cười nhạo một tiếng. +

Ông chủ tiệm tạp hóa như lần đầu tiên nghe thấy kiểu giải thích quái lạ này, trong một chốc quên cả việc gọi điện rủ bạn gái đi xem mưa sao băng. +

Mưa sao băng đẹp đẽ lãng mạn mà bị tên này nói cứ như là bị làm nhục ấy, sợ là anh bạn trước mặt này có vấn đề về não rồi?! +

Mặc Dương bị nghi ngờ có vấn đề về não chẳng hề bận tâm đến ánh mắt kỳ quái của ông chủ tiệm, anh xoay người bước ra khỏi quầy bán đồ lặt vặt, trong đầu suy tính xem tối nay ngủ ở đâu. Trời đông, dù là huyện nhỏ ở miền nam, nhưng nếu không tìm được nơi khuất gió để chui rúc thì cũng sẽ bị bệnh. +

Hơn nữa, anh quá cần một giấc ngủ trọn vẹn và an toàn, có thể chống đỡ được đến bây giờ, anh cảm thấy có khi mình mang dòng máu siêu nhân, cộng thêm nghị lực nghiên cứu của mấy gã bác học điên. +

Đi lang thang không mục đích, bầu trời đen kịt bỗng xẹt qua một tia sáng. +

Mặc Dương ngẩng đầu, nhìn thấy một dải đá phát sáng đang xé toạc tầng khí quyển trái đất. +

Phía trước bên trái có một ngọn đồi nhỏ mọc một cái cây lớn. +

Thích hợp để dựng lều ngủ. +

Lại còn không bị ai nghi ngờ, coi như là đi ngắm sao. +

Rất tốt. +

Mặc Dương dựng lều dưới gốc cây lớn, nghe tiếng la hét và trầm trồ của những đôi nam nữ, già trẻ lớn bé thỉnh thoảng leo lên sườn đồi xem mưa sao băng, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhắm mắt lại. Dù môi trường ồn ào, nhưng vẫn khiến người ta an tâm hơn là ở trong nhà nghỉ yên tĩnh thoải mái, ít nhất, không có lũ cảnh sát đặc nhiệm như đám chó dữ và những kẻ đeo bám dai dẳng. +

Chậc, cơ mà, mười mấy ngày chạy trốn cũng đã là cực hạn rồi, có lẽ anh sẽ sớm bị đám người kia bắt được, sau đó giống như ba anh, bị gán cho một tội danh hư cấu không có thật, cuối cùng ăn một viên đạn đồng. +

Ấy, không đúng, anh sẽ không giống như ba mình, vì anh thật sự đã giết ba người, lũ đó hoàn toàn có thể quang minh chính đại định tội anh. +

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mặc Dương thầm nghĩ, nếu cứ thế bị bắt rồi chết thì vẫn hơi lỗ. Tuy rằng hai mạng đổi ba mạng, nhưng gia sản và đồ cổ của nhà anh nhiều như vậy, bản thân anh còn nửa cuốn tiểu thuyết chưa viết xong, cuối cùng chẳng phải đều hời cho lũ quan chức khốn nạn kia sao? +

Anh thà đốt sạch số tiền đó cho quỷ, cũng không muốn nuôi béo lũ quan chức tham ô lại đen tối đến tận xương tủy kia. +

Từng ngôi sao băng nối đuôi nhau xẹt qua bầu trời đêm, hơn nửa số quốc gia và người dân trên toàn cầu đều nhìn thấy trận mưa sao băng kéo dài gần như cả ngày này. +

Nhưng điều kỳ lạ là đối với trận mưa sao băng dày đặc không dứt, hay có thể gọi là bão sao băng này, các nhà thiên văn học trong và ngoài nước lại có những nhận định khác nhau về nguồn gốc của chúng, có người nói là mưa sao băng chòm sao Sư Tử, có người nói là mưa sao băng chòm sao Thợ Săn hoặc Anh Tiên, còn có người nói là mảnh vỡ thiên thạch ngoài trái đất… Đương nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến người thường, mọi người chỉ cần thấy đẹp là được. +

Khi Mặc Dương bị tiếng bước chân rất nhỏ đánh thức, trời đã sáng rõ. Mấy ông cụ đi tập thể dục buổi sáng chẳng thèm để ý đến cái lều dưới gốc cây. Thành phố nhỏ trong núi miền nam này của họ có rất nhiều văn nghệ sĩ đến chụp ảnh vẽ tranh, mấy cụ già đã thấy nhiều nên không lấy làm lạ. +

Mà lúc này, Mặc Dương ở trong lều đang dùng tay phải ấn vào đầu của mình, nghe âm thanh máy móc vang lên bên tai, nhìn dòng chữ bán trong suốt xuất hiện trước mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ mình chạy trốn đến mức bị tâm thần phân liệt thật rồi? +

[Xin chào, bạn có muốn kiếm bộn tiền không?] +

[Bạn có muốn trở thành siêu nhân cứu thế không?] +

[Bạn có muốn trở thành người chiến thắng cuộc đời, trái ôm phải ấp không?] +

[Chỉ cần chơi trò chơi, là có thể bước lên đỉnh cao đời người đó nha!] +

Mặc Dương: +

-… +

– Xời. Thằng này vừa từ đỉnh cao đời người tuột xuống đây. Hết hứng leo núi rồi, mệt. +

Âm thanh máy móc và dòng chữ kia im lặng vài giây, ngay lúc Mặc Dương tưởng rằng đây là ảo giác do ngủ không ngon giấc, thì âm thanh và dòng chữ bán trong suốt kia lại xuất hiện lần nữa. +

[Ò, vậy bạn mình ơi, có muốn báo thù rửa hận không?] +

[Bạn có muốn giết sạch tất cả những kẻ xấu xa đã vu oan cho ba bạn và bạn, khiến bọn chúng thân bại danh liệt không?] +

[Chỉ cần chơi trò chơi, là có thể tiêu diệt tất cả những kẻ bạn ngứa mắt đó nha!] +

Trong thoáng chốc, Mặc Dương ngước mắt lên, đôi mắt phượng dưới gọng kính đen kia đột nhiên bắn ra tia sáng lạnh lẽo sắc bén tột độ, đồng thời khí thế toàn thân anh giống hệt như một thanh kiếm bén sắp rời khỏi vỏ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)