1. Tuyển chọn người thừa kế

Khanh Khâm ngồi trên sofa của máy bay tư nhân, tiếng đàn piano du dương như suối reo bên tai. +
Trước mặt y là một nhạc công đang chăm chú chơi piano, đằng sau là hàng dài người hầu tươi cười với các xe đủ món trà bánh. +
Nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ máy bay, y có thể thấy những mảng xanh lớn, hồ nước xanh biếc và biển cả mênh mông rộng lớn đằng xa ở bên dưới. +
Nằm giữa đồng cỏ xanh xen hồ nước như bàn cờ là khối kiến trúc Hy Lạp cổ nguy nga tráng lệ. +
Lúc kí ức của nguyên chủ ùa về trong đầu khiến y nhận ra kinh nghiệm của mình có nhiều điểm khác biệt so với thế giới này, Khanh Khâm càng tỉnh táo nhận ra rằng y đã thực sự xuyên sách. +
Thời gian hiển thị trên điện thoại vẫn là ngày 28 tháng 1năm xx09 nhưng y đã bước vào một thế giới khác. +
Đây là sảng văn không CP. +
Nam chính Lâu Quân Hạo là một Long Ngạo Thiên điển hình. Hắn ở ẩn ba năm, khi vua đã trở về, hắn tiếp quản gia nghiệp, vả mặt cực phẩm, thống lĩnh giới kinh doanh. Hắn cứ vậy mà thẳng tiến, lãnh đạo tập đoàn nhà họ Lâu trở thành trùm bất động sản số một, bản thân hắn cũng đứng đầu bảng tỉ phú của Forbes. +
Mà Khanh Khâm chỉ là một con tốt thí làn nền. +
Thông qua một loạt thử thách, chiến thắng hàng tá ứng cử viên, y chính thức trở thành người cầm lái tập toàn nhà họ Khanh, nhảy dù vào vị trí người giàu nhất. +
Sau khi thừa kế gia nghiệp, người này cương quyết chuyển sang hướng phát triển năng lượng mới, cứ hứng lên lại nảy ra ý tưởng mới. Kết quả sự lãnh đạo của y trực tiếp dẫn tới vụ nổ “8.21” khiến gần ngàn người thương vong, tổn thất kinh tế hàng trăm tỷ. +
Tất nhiên thằng xui xẻo bất tài hợm hĩnh này chịu trách nhiệm chính, mang tiếng xấu bước vào tù, chết trong uất ức, hưởng dương 32 tuổi. +
Tập đoàn nhà họ Lâu thâu tóm phần lớn tập đoàn nhà họ Khanh, các tập đoàn được nước ăn theo, đẩy nhanh tiến độ trở thành người giàu nhất của Lâu Quân Hạo. +
Bây giờ y sắp nhận lời mời của người giàu nhất tham gia vòng một của cuộc tuyển chọn người thừa kế. +
Máy bay hạ cánh, trượt trên đường băng rồi dừng lại. Khanh Khâm đứng trên thang cuốn tự động, y được người hầu hộ tống xuống. +
Đằng sau là BGM thiên nhiên hoành tráng, sóng biển thét gào đập vào sườn núi. +
“Ngài Khanh Khâm, mời.” Vị quản gia tóc bạc tóc chải gọn gàng, lưng thẳng tắp cúi người chào. +
“Được.” +
Lúc này quản gia mới đứng thẳng dậy, đánh giá ứng viên số một trăm này. +
Người này khoảng chừng hai mươi tuổi, để tóc dài buộc đuôi ngựa sau ót, mang kính râm đen che phân nửa khuôn mặt. Y mặc suit đen, phác họa eo thon chân dài. +
Y nhìn chung quanh rồi tháo kính râm đưa cho người hầu, để lộ đường nét sắc sảo trên gương mặt, chẳng chút lo lắng, toát ra khí chất của người được nuôi dưỡng trong vàng son gấm vóc. +
Quản gia dẫn y đến dinh thự trước mặt. +
Cây cầu treo lát bằng bạch ngọc bắc ngang hồ nước dinh thự, thảm đỏ dài tít tắp được trải trên đường lớn, hai bên đường là ba mươi vệ sĩ áo đen. Bọn họ chắp tay sau lưng, vẻ mặt rất nghiêm túc. +
Khanh Khâm bước qua hiên tam giác có trụ kiểu Hy Lạp, cổng lớn chạm khắc tinh xảo mở ra, để lộ cảnh vàng son lộng lẫy bên trong. +
Sau cổng là hành lang treo đèn chùm pha lê lóng lánh, danh họa trị giá hàng triệu và cửa kính trong suốt mạ vàng. Khanh Khâm đi ngang qua ít nhất hai cái bể bơi, một bãi biển trong nhà, sân golf, hơn ba phòng media và một cái thư viện tư nhân. +
Ơn trời, may mà cái thân này không thiếu vận động +
Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng Khanh Khâm cũng đi tới nơi sâu trong hang động đầy châu báu này. +
Trong phòng ăn không có đèn, chỉ có ánh vàng của ngọn nến. +
Chủ nhân thản nhiên bày một cái bàn tròn bằng gỗ tử đàn, trên bàn chỏ có một lồng sủi cào và hai bát cháo hoa. +
“Chưa ăn cơm phải không, con ngồi xuống ăn đi, vừa ăn vừa nghe.” Ông lão tóc bạc không ngước đầu lên, quen thuộc chào hỏi. +
Ông mặc bộ đường trang đỏ sẫm, trên bàn tay nhăn nheo mang ban chỉ phỉ thúy khảm tơ vàng. +
Rõ là phong cách với cái dinh thự không hợp nhau nhưng lại có vẻ lẽ ra phải vậy. +
Khanh Khâm nghe lời, y ngồi trên ghế dựa cao gỗ tử đàn, thẳng lưng húp cháo. +
Quản gia bắt đầu giới thiệu, người hầu bên cạnh đưa lên một bản hợp đồng: “Cả đời Khanh tiên sinh không con cháu nên ngài ấy đã chọn 108 người từ hàng ngàn người ngày ấy tài trợ làm con nuôi để tham gia chọn người thừa kế. +
Vì vậy quá trình tuyển chọn hoàn toàn bảo mật, tất cả người tham gia không được tiết lộ nội dung tuyển chọn để tìm trợ giúp. Danh sách người tham gia hoàn toàn bảo mật, vả lại, không phải người con nuôi nào chọn chung họ với ngài Khanh. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, mọi người đều không biết đối thủ của mình là ai. +
Trong quá trình tuyển chọn, mỗi vòng thử thách đều được nhận một lượng vốn như nhau. Sau một thời gian kinh doanh khoảng sáu tháng đến một năm, sẽ có người chuyên kiểm toán tổng tài sản và xếp hạng. +
Những hành vi phạm pháp, phạm tội thì tài sản sẽ về không ngay lập tức, thậm chí về âm, trực tiếp loại khỏi tuyển chọn. Nếu số người còn lại vượt hơn một nửa số người ban đầu của vòng này thì sẽ loại người thấp hơn mức trung bình. +
Lí do loại sau mỗi vòng sẽ được công bố, hy vọng người tham gia lấy đó làm gương. +
Sau khi trải qua nhiều nhất sáu vòng loại, người chiến thắng cuối cùng sẽ kế thừa tất cả sản nghiệp của ngài Khanh, gồm hàng chục doanh nghiệp có giá trị thị trường hơn trăm tỷ như thực phẩm nhà họ Khanh, bất động nhà họ Khanh, khoa học kĩ thuật nhà họ Khanh,… +
Vậy nên, thưa ngài Khanh Khâm, ngài có quyết định tham gia cuộc tuyển chọn này không?” +
Hóa ra là tư bản 108, mấy người có tiền đúng là biết chơi. +
Khanh Khâm lễ phép đặt đũa xuống, y nhấp một ngụm nước chanh: “Nghe rất hấp dẫn nhưng tôi xin từ chối.” +
Vừa dứt câu, cả phòng lập tức yên tĩnh. +
Dù bọn họ là người hầu đã qua huấn luyện bài bản nhưng khi nghe thấy cũng sửng sốt không kém. Trong một trăm ứng viên lục tục ra vào hôm nay, Khanh Khâm là người duy nhất từ chối không do dự. +
Đó là quyền kế thừa 5 tập đoàn lớn trị giá hàng ngàn tỷ đấy! +
Là vị trí người giàu nhất thế giới đấy! +
Không có ai rõ hơn bọn họ về chủ nhân của những thứ này sở hữu khối tài sản khổng lồ như nào nên họ càng thêm kinh ngạc – Chẳng lẽ thằng nhóc này không biết mình mới từ chối cái gì hả! +
Chỉ có Khanh tiên sinh vẫn bình thản, ông từ tốn gắp một cục sủi cảo hấp chấm giấm: “Ăn cơm đi rồi tí nữa hãy bàn chuyện chính.” +
Khanh Khâm gật đồng, y từ từ ăn cơm xong, +
Người hầu nữ bên cạnh đưa khăn và chén súc miệng để họ lau tay, súc miệng. +
“Cậu là người đầu tiên. Đi thôi, chúng ta đi tâm sự.” Khanh tiên sinh dọn xong, ông đứng dậy cầm batoong, quản gia thân cận bước lên một bước phủ thêm áo khoác màu vỏ quýt cho ông. +
Khanh Khâm cũng theo ra cửa, tản bộ với ông dọc theo con đường lát đá, đi thẳng qua bãi đậu trực thăng và sân tennis. +
“Ta nhớ, Khanh Khâm là một đứa trẻ ưu tú.” Khanh tiên sinh lên tiếng. +
Quản gia cúi đầu đáp lời: “Khanh Khâm, năm nay 22 tuổi, giới tính nam, xu hướng tính dục nam, 5 tuổi đăng kí kế hoạch bồi dưỡng của nhà họ Khanh…Vừa tốt nghiệp đại học thủ đô, nhận song bằng tài chính và nghệ thuật. +
Thành tích từ nhỏ đến lớn cực kì xuất sắc, nhận được vô số giải thưởng, là một ứng viên đạt tiêu chuẩn tuyệt đối.” +
“Người có thành tích như vậy đâu chỉ mỗi tôi.” Trước khi xuyên qua, Khanh Khẩm chỉ là một con ỉn lười, làm gì có bản lĩnh như vậy. +
Khanh tiên sinh từ chối cho ý kiến, ông dẫn Khanh Khâm đến trước mặt hồ nước yên tĩnh. +
Hồ nước xanh biếc, vài khúc cây mục với mấy nhánh rong nổi lơ lửng bên trên. +
“Vậy nhà họ Khanh đã chi bao nhiêu để bồi dưỡng cậu ấy?” +
“Ngài Khanh Khâm vẫn là đối tượng bồi dưỡng cấp S, hạn mức ăn mặt chi tiêu là 500 vạn, tính đến hôm nay đã tổng chi 8500 vạn.” +
Khanh Khâm nhìn bộ suit may đo cao cấp và Rolex trên người mình, thầm nghĩ mấy người đúng là chịu chi thật: “Tôi sẽ làm việc trả nợ.” +
“Trả nợ?” Khanh tiên sinh cười khẩy một tiếng: “Con trai à, tiền trên thế giới không dễ kiếm như thế đâu.” +
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng bánh xe, và tiếng tru mơ hồ. +
Khanh Khâm nghiêng đầu sang nhìn, thấy ba người đàn ông đang đẩy một chiếc xe có phủ tấm vải nhung thiên nga tới chỗ này. +
Khanh tiên sinh giơ một bàn tay lên. +
Tấm vải đỏ bị kéo ra, bên dưới là một con nghé con khoảng bảy, tám tháng tuổi. Con nghé con đáng thương tội nghiệp bị trói chặt bốn chân, miệng bị bịt lại đang vùng vẫy bất lực trên xe đẩy. +
Khanh tiên sinh phất tay xuống một cái. +
Một người cầm chân trước, người kia xách chân sau quăng thẳng con nghé con đang giãy dụa xuống hồ. +
Nước bắn tung tóe, mấy khúc gỗ mục vốn đang trôi nổi đột nhiên mở bừng ra một đôi mắt đen sì. +
Là cá sấu. +
Các vệ sĩ mặc đồ đen một trái một phải lập tức che Khanh Khâm ở phía sau, tránh cảnh tượng quá mức máu me khiến y bị sốc. +
Nhưng ngửi mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, nghe tiếng cắn xé lẫn tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên liên hồi, Khanh Khâm lạnh toát sống lưng. +
Y có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng săn mồi khủng khiếp đang xảy ra trước mắt. +
Tiếng Khanh tiên sinh cách đó không xa vang lên: “Theo điều 8 khoản 13 của hợp đồng bồi dưỡng, khi cần thiết, cậu phải phục tùng vô điều kiện theo sự sắp xếp sự sắp xếp của nhà họ Khanh. Bao gồm việc phải thi cử mới được nhận việc, làm nhân viên chăn nuôi cá sấu với mức lương 500 vạn/năm, phải chứ?” +
Khanh Khâm nuốt nước miếng, y cố ghìm bàn tay đang run rẩy. +
Đợi đến khi các vệ sĩ về vị trí, trên mặt nước chỉ còn một màu hồng nhạt. +
Mấy khúc gỗ mục kia vẫn lặng lẽ bất động như cũ. +
Khanh tiên sinh quay đầu lại nhìn vị ứng cử viên tuổi trẻ khí thịnh này này. +
Đôi mắt phượng hẹp dài của y hiếm khi lại trợn tròn lên, vẻ điềm tĩnh đã mất quá nửa, để lộ sự kinh hoàng và luống cuống. +
Khanh tiên sinh được thỏa mãn sở thích quái ác vô cùng, ông cầm lấy bản hợp đồng đưa tới trước mặt Khanh Khâm: “Nhà họ Khanh chúng ta không có loại hèn nhát chưa đánh đã chạy. Nhưng dẫu sao ta cũng đâu phải ma quỷ gì, cậu từ chối thì cùng lắm cũng chỉ là đi nuôi cá sấu thôi.” +
Ông nói rõ ràng đi, là tôi đi nuôi cá sấu hay tôi nuôi cá sấu? +
Khanh Khâm: “Nếu như tôi thua cuộc tuyển chọn người thừa kế thì sao?” +
“Ha ha ha ha” Khanh tiên sinh bật cười vài tiếng: “Thì xóa sạch nợ, tặng kèm tấm séc 1000 vạn.” +
Khanh Khâm lập tức sáng mắt lên. +
1000 vạn đủ đủ cho y sống thảnh thơi, tránh xa con đường làm tốt thí rồi. +
Đi, có 100 vạn lỗ 100 vạn, có 1000 vạn lỗ 1000 vạn, không thua cuộc tuyển chọn này y là con chó! +
“Tất nhiên” Khanh tiên sinh chống batoong: “Con không được cố tình thua, không được làm chuyện vi phạm hiến pháp pháp luật, không được dùng số vốn thi đấu vào mục đích hưởng thụ cá nhân.” +
Vậy làm sao phân biệt được?” Khanh Khâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại, y nhìn thẳng vào Khanh tiên sinh hỏi. +
Khanh tiên sinh phủi phủi tay: “Rất đơn giản.” +
Hai mỹ nhân già dặn mặc suit có diện mạo giống hệt nhau, xách cặp tài liệu bước ra ngoài. +
Quản gia giới thiệu: “Suy xét đến vấn đề xu hướng tính dục của ngài, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài hai nữ giám sát viên, kiêm luôn chức kế toán và trợ lý cá nhân.” +
Cặp chị em song sinh xinh đẹp này gật đầu chào hỏi, người bên trái tự giới thiệu trước: “Tôi là Mạnh Yểu, cô ấy là Mạnh Điệu, rất vui được hợp tác với ngài.” +
Khanh Khâm nhìn hai vật chướng trong công cuộc phá nhà của mình, y mỉm cười lịch sự: “Hợp tác vui vẻ.” +
Y lấy bút kí tên, kí tên mình lên hợp đồng. +
Thái độ khí khái thông suốt, phóng khoáng tự nhiên. +
“Sau này còn nhiều thời gian để tiếp tục tìm hiểu, bây giờ xin hãy tiếp tục quy trình.” Quản gia vỗ vỗ tay, dẫn họ lên một chiếc Ferrari màu đen nhung thiên nga. +
Lão ngồi đối diện Khanh Khâm, ipad trong tay hiển thị các báo cáo: “Vòng thi thứ nhất bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 28 tháng 7, tổng cộng là sáu tháng. Tiếp theo đây, thưa ngài Khanh Khâm, ngài cần đi nhận tài nguyên ban đầu cho vòng thi thứ nhất.” +
“Chúng tôi sẽ cấp vốn ban đầu cho mỗi người tham gia là hai triệu tệ kèm một công ty nhỏ có tổng giá trị không quá 300 vạn.” Quản gia vừa giới thiệu vừa trình chiếu danh sách các công ty lên bàn: “Ngài có thể bắt đầu lựa chọn.” +
Khanh Khâm xem lướt qua danh sách các công ty, vô số cái tên hiện lên trong mắt y, cuối cùng y dừng lại khi thấy bảng báo cáo tài chính có thể nói là hỏng bét. +
“Chính là nó.” Y chốt ngay tắp lự. +
Quản gia mỉm cười cúi đầu xem kĩ tình hình cụ thể của công ty này. Dù lão đã xử lí quy trình này không ít lần nhưng lần này lão hơi cười sượng: “Ngài chắc chắn chưa?” +
“Đương nhiên, tôi thích thử thách mà.” Khanh Khâm ngả người ra sau, y bắt chéo đôi chân dài, cười đắc thắng. +
———————————– +
Tác giả có lời muốn nói: +
Đại khái bối cảnh tương tự khoảng thời gian tầm 10 năm trước, có thể thay đổi một ít cho phù hợp cốt truyện. Khanh Khâm cũng chỉ biết được tình hình trước năm 2010, những dự đoán về tương lai hoàn toàn từ cuốn nguyên tác y từng đọc nên muốn phá sản cũng hơi khó. Bộ truyện này lấy cảm hứng từ bộ phim Hello Mr. Billionaire. +


