12

Trò chuyện với hai người kia xong, Giản Việt xoay người trở về. +
Lúc này, Thẩm Ngọc Thù đã đưa lão phu nhân về nghỉ.
Thể trạng của bà không tốt, mỗi ngày chỉ tỉnh táo được chốc lát là lại mệt mỏi.
Giản Việt bèn đến thư phòng tìm Thẩm Ngọc Thù — cậu không thể không tìm, vì lúc chữa thương cho bà lão, giá trị an toàn của cậu đã tụt xuống chỉ còn 10. +
Đứng trước cửa thư phòng, cậu cất giọng : +
“Thiếu gia, tôi đã về.” +
Thẩm Ngọc Thù đang xử lý hồ sơ, nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nói: “Xử lý xong rồi à?” +
Giản Việt gật đầu: “Vâng, ngài yên tâm, không có ai mất mạng, lần này…” +
Cậu hơi ngập ngừng, không biết nên nói tiếp thế nào. Lỡ như Thẩm Ngọc Thù lại cho rằng cậu tự tiện xen vào chuyện của người khác thì sao. +
Thẩm Ngọc Thù lại đột nhiên nói: “Chuyện hôm nay, ngươi làm rất tốt, ta sẽ tăng lương cho ngươi.” +
Giản Việt ngẩn người. Nói thật, cậu không nghĩ tới tổng tài lại có lúc khen mình. Cậu nói: “Thiếu gia, ngài không thấy tôi làm chuyện không đâu ạ?” +
Cậu cho rằng ông chủ nhìn thấy năng lực của mình, sẽ tiếp tục khích lệ . +
Ai ngờ Thẩm Ngọc Thù chỉ cao quý lạnh lùng liếc cậu một cái rồi nói: “Ngươi còn thiếu mấy vụ lo chuyện không đâu à ?” +
Giản Việt: “…” +
Tuy nhiên, cậu vẫn có chút tò mò, liền hỏi: “Thiếu gia, nếu hôm nay tôi thật sự xử lý không ổn , gây rắc rối cho ngài, ngài không lo sao?” +
“Đương nhiên là không!” +
Thẩm Ngọc Thù cười tà mị, bá đạo cực điểm: +
“Vương quản gia, nhớ kỹ, mạng ngươi là của ta, trừ ta ra không ai có tư cách cướp đi!” 1
Giản Việt trầm mặc một lúc. Tuy trong lòng vẫn cảm thấy ông chủ nhà mình có hơi không đáng tin, nói chuyện cũng tùm lum(lung tung), nhưng mà — vẫn có chút cảm động. Dù sao trên đời này, gặp được một ông chủ sẵn sàng đứng ra che chở cho mình không nhiều, mà quan trọng nhất là… hắn vừa nói sẽ tăng lương cho mình!! +
Vì thế, Giản Việt cảm động bước lên một bước, mắt lấp lánh:
“Thiếu gia…” +
Trên người Giản Việt vẫn còn lấm lem đất cát do vừa ngồi xổm dưới đất, còn dính chút máu của bà Lý*. Vừa đến gần , Thẩm Ngọc Thù lập tức nhăn mặt — bệnh sạch sẽ của hắn liền phát tác . +
(mình ko chắc ở đây có phải là bà Lý không tại đoạn trước không có nhắc đến tên bà, mình thấy bản convert là Lý nãi nãi) +
Hắn cau mày, lạnh lùng quát:
” Quản gia Vương! Ai cho ngươi cái gan chưa tắm rửa mà dám vác mặt tới báo cáo công việc với ta hả?! Còn dám bước thêm bước nữa — trừ lương!” +
“… Dạ, thiếu gia.” +
Tuy nhiên, chỉ với hai câu được Thẩm Ngọc Thù tán thành, giá trị an toàn đang nguy ngập của cậu lại tăng lên 15%. Lúc này Giản Việt mới chắc chắn, độ thiện cảm của NPC quan trọng quả thực có thể giúp cậu ổn định độ an toàn. +
Nhưng sau một hồi vật lộn như vậy, cả buổi chiều đã trôi qua. +
Đến chạng vạng (lúc mặt trời vừa lặn, trời chưa tối hẳn, còn ánh sáng mờ mờ). +
Giao diện hệ thống lại hiện ra. +
【Nhiệm Vụ Giới Hạn Thời Gian Đã Kích Hoạt: Đèn Lồng Đỏ Của Trưởng Thôn】 +
【 Chi tiết nhiệm vụ: Khi màn đêm buông xuống, bầu trời chìm trong màn đêm. Đèn lồng đỏ của thôn trưởng có thể dùng để chiếu sáng ban đêm.】 +
【 Thời gian giới hạn: 30 phút.】 +
Giản Việt khẽ nhướng mày. Nhiệm vụ này lại xuất hiện rồi. +
Giờ cậu đã hiểu, hệ thống sẽ không tùy tiện đưa ra những nhiệm vụ vô nghĩa — mỗi đạo cụ đều có lý do để tồn tại. Nhưng điều quan trọng hơn cả, chính là cách sử dụng đạo cụ đó như thế nào. +
Cậu đang suy nghĩ thì nhóm khảo cổ từ ngoài cửa bước vào.Rõ ràng, bọn họ cũng đã nhận được nhiệm vụ giới hạn . +
Chuyện hồi chiều, Giản Việt không rõ hai tân binh kia có kể lại với tên mặt sẹo nghe hay không. Nhưng người kia — kẻ vẫn luôn coi thường và tỏ vẻ không thân thiện với anh — lần này lại chủ động bắt chuyện: +
“Vương quản gia, bọn tôi định đến nhà trưởng thôn mượn thêm một chiếc đèn lồng. Ban đêm ánh sáng yếu, hoạt động rất bất tiện. Cậu muốn đi cùng không?” +
Mục đích của họ rất rõ ràng. +
Chính là thử Giản Việt. +
Giản Việt có thể không đi, nhưng cậu muốn xác định một chuyện, liền cười cười nói: “Được thôi.” +
Một đám người liền cùng nhau đến nhà trưởng thôn. Mặt trời dần lặn, sắc trời bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm như máu . Trong thung lũng không biết từ khi nào lại xuất hiện một tầng sương mù dày đặc. Toàn bộ người dân cũng biến mất không thấy tăm hơi. Trong không khí mang theo sự lạnh lẽo, chỉ có chiếc đèn lồng đỏ rực trước cửa nhà trưởng thôn cách đó không xa vẫn còn treo. +
Đứng ở cửa, tên mặt sẹo tiến lên gõ cửa. +
Nhưng lần này cánh cửa không mở nhanh như vậy, một lúc sau, bên trong mới chậm rãi truyền đến tiếng nói: “Ai đó?” +
“Kẽo kẹt.” +
Cánh cửa cũ nát được mở ra một lần nữa, khuôn mặt gầy guộc của trưởng thôn xuất hiện trước mặt mọi người. Điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt ông ta dường như còn tối tăm hơn hôm qua, đặc biệt là khi nhìn thấy Giản Việt phía sau, đáy mắt ông ta lóe lên một tia sát khí!! +
Giản Việt nhướng mày. +
Xem ra goá phụ Lý đã đến rồi, số tiền gấu dưới chum nước chắc cũng đã bị lấy đi. +
Trưởng thôn giận dữ nói: “Các ngươi đến làm gì?” +
Tên mặt sẹo rất khách khí nói: “Chúng tôi muốn đến mua đèn lồng.” +
Nhắc đến chuyện mua đèn lồng, mặt trưởng thôn cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Đôi mắt ông ta vụtsáng, đi vòng vòng một lượt, cười, nghiêng người sang nói: “Vào đi.” +
Mọi người liền lục tục bước vào nhà. +
Trưởng thôn nói: “Mua đèn lồng thì được, nhưng phải trả tiền, mỗi người 500!” +
Mọi người vốn dĩ cho rằng lần này đã chuẩn bị kỹ càng, nên đều mang theo tiền, nhưng không ngờ giá lại tăng. Ai lại nghĩ một cái đèn lồng rách nát lại đòi đến 500 đồng? +
Sắc mặt các thành viên đội khảo cổ đều thay đổi. +
Thế nhưng… nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối qua, không ai dám đánh cược. +
Ôn Ngọc dung mạo thanh tú xinh đẹp, cô ta thử nói trước: “Trưởng thôn, có thể bớt chút được không ạ? Chúng tôi đều là người nơi khác đến, kiếm cơm cũng không dễ dàng…” +
Trưởng thôn không kiên nhẫn nói: “Ai dễ dàng? Ta thức khuya dậy sớm làm đèn lồng dễ dàng sao? Các ngươi thích mua thì mua, không mua thì cút đi!” +
Sắc mặt Ôn Ngọc cũng thay đổi, thoáng hiện vẻ khó coi, e là không ngờ ông trưởng thôn này lại tham lam đến mức này. Nhưng cô ta là người biết co biết duỗi, khẽ gật đầu, nói:
“Được, chúng tôi mua”. +
Mọi người đều lần lượt trả tiền, lúc này chỉ còn lại Giản Việt chưa mua. +
Thế nhưng. +
Ngay khi Giản Việt bước tới, ánh mắt trưởng thôn liền kháo chặt lấy cậu, đôi mắt đầy rẫy ác ý không chút che giấu, cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi, phải trả gấp ba!” +
Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. +
Ngay cả khán giả phòng livestream cũng kinh ngạc: +
“Ông già này hét giá kinh thật.” +
“Rõ ràng là trả thù chuyện hôm qua !” +
“Hắn ta đúng là keo kiệt !!” +
Việc trưởng thôn hôm nay dám ngang nhiên hét giá như thế, thứ nhất là vì hắn biết rõ đám người chơi này đã hiểu được tầm quan trọng của chiếc đèn lồng, nên căn bản không dám không mua.Thứ hai là bởi vì tiền riêng giấu dưới chum nước của hắn đã bay sạch rồi!! +
Là kẻ đầu têu ra chuyện này! +
Hắn ta tự nhiên muốn tìm Giản Việt gây sự!! +
Dưới ánh mắt âm hiểm của trưởng thôn, Giản Việt nhẹ nhàng cười cười, cậu chậm rãi nói: “Được thôi, nhưng tôi nghĩ, nếu ngài ra giá cao như vậy, thì ít nhất tôi cũng phải kiểm tra xem chất lượng đèn lồng tốt xấu thế nào chứ? Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, không thể mua một cái đèn hỏng về được, ngài nói có phải không?” +
Nếu là trước kia, trưởng thôn tuyệt đối không thể nào đồng ý yêu cầu này. +
Nhưng bây giờ, hắn ta chỉ muốn trả thù! +
Vì thế trưởng thôn nhượng bộ nói: “Mau xem đi, xem xong thì cút nhanh!” +
Giản Việt không nói gì, chỉ ung dung bước đến chỗ giá đèn lồng. Những chiếc đèn được xếp ngay ngắn trên đó, cậu cầm một cái lên, chậm rãi quan sát kỹ càng. +
Một mùi hương quen thuộc bất ngờ thoảng qua, khiến đôi mắt cậu khẽ nheo lại.
Cậu đã chắc chắn —
Chiếc đèn lồng hôm qua không phải là ngẫu nhiên. +
Dầu dùng để đốt trong đèn là dầu người. +
Cậu đã từng gặp loại tình huống này trong một vụ án. +
Kẻ bạo hành để phân thây, sau khi giết chết vợ mình, đã nấu thành dầu để cất trữ. Lúc đó, khi cậu mở cửa phòng bếp, ngửi thấy chính là mùi này. Không ngờ, vài năm sau, cậu lại một lần nữa ngửi thấy mùi này từ chiếc đèn lồng. +
Đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống. +
Giản Việt lại một lần nữa cầm lấy một chiếc đèn lồng khác nhìn, sau đó xác định, tất cả đều là dầu người. +
Trưởng thôn thấy Giản Việt cứ cầm lên đặt xuống, loanh quanh mãi chưa xong, liền tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thúc giục:
“Xem xong chưa? Đèn lồng đỏ của ta đây đều là sản xuất thủ công nguyên chất, ra ngoài ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được đâu!” +
Giản Việt: “…”
Người xem phòng livestream: “…” +
Quả là “sản xuất thủ công nguyên chất” hảo hạng! +
Dưới ánh mắt không kiên nhẫn của trưởng thôn, Giản Việt cuối cùng cũng mở miệng nói: “Xem xong rồi.” +
Trưởng thôn mừng rỡ, bàn tay hắn ta thậm chí còn xoa xoa, lộ rõ tâm trạng đang nôn nóng lúc này. Ánh mắt tinh ranh lóe sáng, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý — hắn đã chờ giây phút này suốt cả ngày! +
Rửa nhục vụ hôm qua?
Vặt lông Giản Việt một trận nhớ đời?
Kế hoạch hoàn hảo!! +
“Xem xong rồi à?” Trưởng thôn hừ nhẹ một tiếng nói: “Vậy muốn mua cái nào?” +
“Ồ.” Giản Việt chậm rãi đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống, nở một nụ cười với trưởng thôn: “Tôi không mua.” +
“…” +
Thế giới im lặng trong giây lát. +
Trưởng thôn như bị sét đánh giữa trời quang, đứng chôn chân tại chỗ.
Từ góc nhìn của khán giả trong phòng livestream, hắn ta như hóa đá tại chỗ — bất động, không hề có bất kỳ phản ứng nào ngoài đôi mắt trợn trừng và khuôn miệng đang máy móc lặp lại: +
“Ngươi,ngươi không mua?” +
Giản Việt khẽ nở nụ cười, mỉm cười đáp:
“Đúng vậy, tôi thấy đắt quá.” +
Trưởng thôn trước nay chưa từng gặp phải tình huống này. Phải biết rằng một khi bị những thứ kia hù dọa vào đêm ngày đầu tiên, thì ngày hôm sau bất kể hắn ta hét giá cao đến đâu, những người này đều sẽ mua! +
Những người chơi khác cũng có chút kinh ngạc. +
Ban đầu tên mặt sẹo còn nghi ngờ Giản Việt cũng là người chơi, không ngờ Giản Việt lại không cần đèn lồng. Chẳng lẽ cậu ta thật sự không phải người chơi? Nhưng nếu không phải, thì tấm thẻ vàng trong phó bản này rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ còn có người chơi mà hắn ta chưa phát hiện ra? +
Mọi người đứng chôn tại chỗ, mỗi người một tâm tư, ánh mắt âm thầm quan sát lẫn nhau. +
Trưởng thôn vẫn chưa cam lòng, giọng đầy ý uy hiếp:
“Ngươi… ngươi nghĩ kỹ chưa? Không có đèn lồng của ta, ban đêm ngươi sẽ không có gì để chiếu sáng đâu đấy.” +
Giản Việt: “Ồ, không sao, buổi tối tôi ngủ rất say, không đi tiểu đêm.” +
Trưởng thôn: “…” +
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ phút này Giản Việt có lẽ đã bị trưởng thôn tiễn lên đường không dưới một vạn lần. +
Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn ta. +
Giản Việt như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Ồ, tôi chợt nhớ ra.” +
“Cái gì?” Trong lòng trưởng thôn lại trỗi lên hy vọng. +
Ngay cả tên mặt sẹo cách đó không xa cũng bùng lên hy vọng. Những người chơi khác trong đội khảo cổ đều nhìn về phía Giản Việt, người đang đứng trong sân đầy quỷ khí, bị một loạt đèn lồng đỏ như máu bao quanh, nhưng vẫn tự nhiên hào phóng, như thể thật sự đến để du lịch. +
Giản Việt mỉm cười: “Tôi nhớ trong nhà còn có việc, tôi về trước đây.” +
Trưởng thôn: “…” +



Nhây thì thoi nhé=))))
Mũi thính ghê:)
Nhây thì thôi rồi nhé ông trưởng làng ơi =)))))))))))