20. Thế giới thứ nhất (20)

Trong nháy mắt ngón tay Tả Đình động vào cò súng, binh lính phụ trách hộ tống lập tức chạy lên phía trước bảo vệ nghiên cứu viên. +
Vệ sĩ đối diện có hai mươi người, mà bên này chỉ có bốn người. Binh lính không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng bắt lấy cánh tay nghiên cứu viên, đẩy anh ta về phía Tô Triết Ngạn, “Tô tướng quân, anh ta là nhân viên văn chức, xin ngài hãy giúp anh ta!” +
Tô Triết Ngạn yên lặng tiếp nhận nghiên cứu viên, tùy tay nhét vào bên trong khoang con nhộng. Viên đạn không thể xuyên qua khoang con nhộng, tránh ở bên trong tuyệt đối an toàn. +
Trước khi nắp khoang đóng lại, Tô Triết Ngạn dừng một chút, lạnh lùng nói, “Tôi không rảnh quản cậu, tự bảo vệ lấy mình.” +
Nghiên cứu viên cho rằng Tô Triết Ngạn đang nói với mình, cảm kích nói, “Vất vả cho Tô tướng quân rồi, sau khi trở về tôi sẽ trình bày đúng sự thật…” +
Nhưng mà Tô Triết Ngạn đang nhìn người máy của hắn. +
Thấy Sở Thời Từ gật đầu, hắn đóng cái nắp lại. Ngay sau đó bên ngoài khoang con nhộng vang lên tiếng súng dày đặc hỗn loạn, là khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh và binh lính đế quốc khai hỏa. +
Hoang tinh là phần mộ của công nghệ cao, ngay cả vũ khí laser cũng sớm bị quân đội đế quốc đào thải cũng không thể sử dụng. Vũ khí hai bên có thể sử dụng ngoại trừ súng ống thời kỳ cổ địa cầu thì chỉ còn lại vũ khí lạnh. +
Tuy rằng trong nhận thức của đại chúng, Alpha có thiên phú chiến đấu nhất trong ABO. Nhưng cũng có một vài Alpha không thích rèn luyện thân thể, nghiên cứu viên này là một trong số đó. +
Chỉ lăn lộn vài cái mà anh ta đã bắt đầu thở hổn hển, tin tức tố mùi thanh trúc bắt đầu phiêu tán trong khoang con nhộng. +
Ban đầu anh ta còn thường xuyên nhìn qua cái nắp trong suốt vài lần, xem tình hình chiến đấu bên ngoài. Không lâu sau, binh lính phun máu ở trên cái nắp, hoàn toàn che khuất tầm mắt anh ta. +
Bàn tay nghiên cứu viên run run mở thiết bị thông tin muốn gọi cho tổng bộ, nhưng tất cả chỉ là phí công, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Anh ta cảm thấy mình chết chắc rồi, chết ở hoang tinh, bị người nhân bản thay thế. +
Khủng hoảng liên tiếp khiến đại não anh ta không nghĩ được gì, tinh thần sắp sửa sụp đổ. +
Anh ta vẫn luôn run run, trong lúc vô tình tầm mắt đảo qua góc kệ sách. Ở chỗ kẽ hở giữa kệ sách và vách tường khoang có một cái chân nhỏ màu bạch kim. +
Có thể là nhận thấy được mình đã bị bại lộ, chân nhỏ kia còn rụt rụt về sau. +
Nghiên cứu viên thò lại gần, nhìn vào trong khe hở. Một người máy lớn bằng bàn tay đang trốn ở bên trong, trên người còn mặc váy công chúa màu hồng nhạt. +
Anh ta móc người máy ra, tìm ấn ký tiêu chí ở trên người người máy. +
Sở Thời Từ vẫn không nhúc nhích, tùy ý để anh ta lăn qua lộn lại. +
Xác định đây thật sự là món đồ chơi người máy đời thứ ba, đôi mắt nghiên cứu viên sáng lên. Anh ta rút dây angten trên đỉnh đầu người máy ra, thấp giọng nói, “Tôi là nghiên cứu viên khu C, số 2608. Yêu cầu tiến hành rà quét con ngươi, thay đổi thành hình thức ghi âm.” +
Sở Thời Từ nghe thấy đầu mình vang ong ong hai tiếng, giống như mở ra một chốt mở nào đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở được. +
Nghiên cứu viên thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nâng người máy đến trước mặt, “Tô tướng quân đã hoàn thành giải phẫu biến tính ở đế quốc là người nhân bản, Tả Đình có ý đồ giết chết đội giám sát để che giấu chân tướng.” +
Nhưng Sở Thời Từ không có công năng ghi âm, hệ thống nói cho cậu người máy căn bản không có trang bị chức năng này. +
Trong thân thể cậu thật ra có cài đặt chương trình phân biệt giọng nói và rà quét con ngươi, nhưng sau khi mở ra, tín hiệu không truyền đến chương trình ghi âm, mà truyền âm thanh đến một tọa độ riêng khác. +
Vốn dĩ tín hiệu bị gián đoạn, nhưng dây angten Sở Thời Từ sử dụng là do hệ thống cung cấp. Cậu có thể thu được tín hiệu quảng bá trên đài, cũng có thể truyền tín hiệu ra ngoài. +
Nghiên cứu viên có vẻ hoàn toàn không biết gì về điều này, Sở Thời Từ cảm thấy anh ta rất kỳ quái. Vừa mới bị người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đánh lén, quay đầu lại lại dùng thiết bị của bọn họ, anh ta không sợ người máy phản bội sao? +
Nghiên cứu viên hơi vội vàng nói, “Nếu có thể mở ra hình thức ghi âm, tức là tín hiệu đã lưu thông. Đầu não, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Ta có khả năng sẽ chết tại đây, có vài lời ta vẫn luôn muốn nói với ngươi.” +
“Ta yêu cầu khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đình chỉ kế hoạch vườn địa đàng. Các ngươi tự ý làm biên tập gen, vi phạm pháp tắc tự nhiên. Quá trình tiến hóa là tuần tự, các ngươi mạnh mẽ thúc đẩy nhân loại tiến hóa, điều này không biết sẽ tạo thành hậu quả gì.” +
Sở Thời Từ ngẩn người, hoá ra anh ta biết người máy sẽ phản bội. +
“Trẻ con sinh ra do biên tập gen của các ngươi không tính là nhân loại, bọn họ là quái vật. Ngươi tẩy não bọn họ, yêu cầu bọn họ giả làm người. Ngươi đào tạo ra Omega liên tục sinh 73 thai nhi, cuộc sống của người đó chỉ có giao phối và sinh nở. Cái gọi là giải phẫu biến tính kỳ thật là cải tạo gen, nhân loại bị các ngươi phẫu thuật qua thì có khác gì người nhân tạo? Đế quốc hiện tại đã bị khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh thẩm thấu, hiện tại quyền thế ngập trời, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” +
Trong đầu Sở Thời Từ vang lên ong ong một hồi, một giọng nữ truyền ra từ chiếc loa nhỏ trong bụng cậu. +
“Anh không ở phân bộ, nhưng anh có thể liên hệ đến chỗ tôi? Anh giao công cụ liên lạc đang dùng này cho Tả Đình, tôi hứa sẽ không làm anh bị thương.” +
Nghiên cứu viên căn bản không tin lời nó nói, “Mục đích triển khai kế hoạch vườn địa đàng là gì?” +
Âm thanh đầu não không hề phập phồng như cũ, “Vì nhân loại trường tồn cùng phồn vinh.” +
… +
Tiếng súng bên ngoài vẫn luôn vang liên tục hai giờ đồng hồ, chờ đến khi nắp trong suốt mở ra một lần nữa, mùi máu tươi nồng đậm nháy mắt bay vào bên trong khoang con nhộng. +
Nghiên cứu viên cầm người máy đã sớm cắt đứt liên lạc, cả người run bần bật, ngẩng đầu thấy người đến là Tô Triết Ngạn, anh ta kích động hô một tiếng, “Tô tướng quân!” +
Tô Triết Ngạn trầm mặc không nói, tầm mắt dừng trên tay nghiên cứu viên. +
Bàn tay đang giữ lấy Sở Thời Từ dùng quá nhiều sức, cậu đau đến khó chịu, lại không dám phát ra tiếng. Hiện tại cậu ủ rũ héo úa, trong mắt còn chảy ra một giọt dầu. +
Tô Triết Ngạn lau máu trên tay, duỗi tay cướp người máy về. Nghĩ một chút, lại cho nghiên cứu viên một quyền vào mặt. +
Trở lại trong tay của hắn giống như trở lại cảng tránh gió, Sở Thời Từ ngựa quen đường cũ ôm lấy ngón tay hắn, nghe được giá trị sức sống lại cộng thêm hai điểm. +
Được người máy thân cận làm Tô Triết Ngạn rất hưởng thụ, hắn vừa nhẹ nhàng vỗ về Sở Thời Từ vừa lạnh lùng nói, “Còn hai tên binh lính còn sống, tôi đã bắt sống Tả Đình, các người có thể dẫn y trở về đế quốc điều tra.” +
Nghiên cứu viên bị đánh vẫn còn đang ngốc, “Được… Sau khi trở về tôi sẽ hội báo đúng sự thật chuyện xảy ra ở nơi này.” +
Tô Triết Ngạn nhìn anh ta một lúc lâu, bỗng nhiên nhíu mày lại, “Đội giám sát có biện pháp nào xác định ai là người nhân bản?” +
Nhắc đến lĩnh vực am hiểu, nghiên cứu viên lập tức thò lại gần, giảng giải nguyên lý trong đó cho hắn. +
Sở Thời Từ nghe không hiểu ra sao, nhịn không được ngửa đầu nhìn lại. +
Biểu tình Tô Triết Ngạn nghiêm túc, khi thì gật đầu khi thì suy nghĩ sâu xa. +
Vừa thấy chính là nửa hiểu nửa không, Sở Thời Từ lại thoải mái. +
Chờ nghiên cứu viên nói xong, Tô Triết Ngạn mới mở miệng, “Anh xác định chính mình không phải là người nhân bản?” +
Nghiên cứu viên bật cười, “Tướng quân lo lắng cho dân chúng cũng có thể hiểu được, nhưng chúng tôi đều sẽ làm kiểm tra định kỳ. Hơn nữa toàn bộ thông tin của người nhân bản sẽ có ghi chú trong hồ sơ, đánh dấu ấn ký, trước đây chưa bao giờ xảy ra lỗi.” +
Tô Triết Ngạn ngắt lời anh ta, “Dụng cụ kiểm tra do ai cung cấp?” +
“Là viện nghiên cứu khoa học của chúng tôi tự mình nghiên cứu phát minh, chỉ có bộ phụ kiện cá biệt là của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh…” +
Nghiên cứu viên đột nhiên dừng lại, “Không đúng, dụng cụ máy móc kiểm tra là sản phẩm của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, bọn họ sẽ có cơ hội động tay động chân. Tôi phải về đế quốc, phải yêu cầu kiểm tra lại những dụng cụ đó cẩn thận.” +
Phi thuyền lại lần nữa xuất phát, nghiên cứu viên không có quyền mang Tô Triết Ngạn rời đi. Anh ta để lại một câu hứa hẹn, cùng một rương tạ lễ. +
Đều là chút đồ tiếp viện, trong đó còn có một quyển sách nhỏ chính tay anh ta viết. +
Bên ngoài khoang con nhộng một mảnh hỗn độn, ngoại trừ Tả Đình, tất cả người của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đều đã chết. +
Tô Triết Ngạn sờ sờ đầu người máy, “Anh ta bắt nạt cậu?” +
Sở Thời Từ đã sớm khôi phục tinh thần, ngẩng đầu lên mách lẻo với hắn, thuật lại toàn bộ chuyện nghe lén được cho hắn. +
Tô Triết Ngạn hơi ngẩn ra, lặp lại lời cậu nói, “Nó muốn nghiên cứu viên đem cậu đi?” +
Sắc mặt hắn lạnh xuống, duỗi tay nắm lấy dây angten nhỏ của người máy, dường như đang do dự có nên bẻ gãy nó hay không. +
Sở Thời Từ vội vàng che đầu, “Anh Ngạn bình tĩnh! Không có mệnh lệnh thâm nhập thì chức năng này không mở ra được, để lại nó về sau còn có thể nghe quảng bá, anh không muốn nghe tin tức đế quốc sao?” +
Trong mắt Tô Triết Ngạn mang theo hàn ý, “Không muốn, về sau không được nghe quảng bá.” +
“Nếu như vậy chúng ta sẽ bị chặt đứt thông tin với bên ngoài, anh yên tâm, nghe quảng bá không có việc gì đâu.” +
Rõ ràng Sở Thời Từ đã thuật lại rất nhiều tin tức, Tô Triết Ngạn lại giống như chỉ bắt được một điểm này. Hắn đột nhiên trở nên đặc biệt cố chấp, không chỉ không nghe Sở Thời Từ nói, mà còn lấy băng dính cột chặt dây angten. +
Sở Thời Từ xé không ra, “Anh Ngạn, anh đừng dính tôi lại mà. Nếu như không có quảng bá, chúng ta sẽ không thể biết có người bôi đen sau lưng anh. Hơn nữa anh có thể đánh nhau, hoang tinh lại không phải địa bàn của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, bọn họ chắc chắn sẽ không đoạt tôi đi được.” +
“Tôi lo lắng đầu não sẽ khống chế cậu” +
“Không sao không sao, tôi khẳng định sẽ không phản bội anh, quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy mà.” +
Tô Triết Ngạn rũ mắt lẳng lặng nhìn cậu, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Trên lý thuyết, đầu não có thể thanh trừ số liệu của cậu từ xa. Tôi không phải sợ cậu phản bội tôi, mà là sợ không thể tìm lại được cậu.” +
Hắn nói xong, người máy vẫn luôn nhảy tới nhảy lui ở trên tay bỗng nhiên bất động, ngượng ngùng xoắn xít không dám nhìn hắn. +
Mờ mịt một trận, Tô Triết Ngạn mới nhớ tới, người máy của hắn hình như thích đàn ông. +
Hắn vừa mới nói gì đó không nên nói sao? +
Tâm tư của một món đồ chơi trẻ em phức tạp như vậy, khó trách trẻ con bây giờ trưởng thành sớm. +
Tô Triết Ngạn nhíu chặt mày, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh thật là không biết điểm dừng, đến mấy đứa nhỏ cũng không chịu buông tha. +



Truyện hay quá cảm ơn chủ nhà đã edit ạ