24. Bị vứt bỏ ở nơi cùng hung cực ác

Sáng hôm sau, Lâm Uyên bơ phờ được đưa đi gặp Trác Dực. +
Em không biết Trác Dực đã nói gì với Bùi Tông, tóm lại là anh không truy cứu lý do tại sao em lại mất liên lạc mấy ngày nay. Em đã nói theo những gì Trác Dực dạy, sau đó bị Bùi Tông chỉ huy từ xa hành hạ cả một đêm mới miễn cưỡng đồng ý cho lấy que thông niệu đạo ra. +
Chiếc xe đỗ trong gara dưới hầm trông khác hẳn với những chiếc “xe” trong ấn tượng của Lâm Uyên. Thân xe làm từ một loại kim loại phát ra ánh sáng kỳ lạ, kiểu dáng tổng thể cực ngầu, đậm chất công nghệ. +
Trước đây Lâm Uyên vẫn luôn cho rằng thế giới trong sách cũng tương tự như thế giới trước khi em xuyên qua, mãi cho đến lúc này, em mới nhận ra mình có lẽ đã rơi vào lối mòn tư duy. +
Ít nhất thì chiếc xe này, dù nó có biến hình thành người máy ngay trước mặt em, em cũng sẽ không thấy có gì lạ. +
Không gian bên trong xe cũng khác với những chiếc xe thông thường, nó vô cùng rộng rãi và không có cửa sổ. Bốn phía đều được bọc kín mít. +
Trác Dực đã ngồi sẵn bên trong từ sớm. +
Lâm Uyên chui vào, vừa hay đụng phải sếp Trác đang chuyên chú nhìn vào màn hình trên tay. +
Trác Dực không ngẩng đầu lên, gõ vào chiếc bàn bên cạnh: “Qua đây, bữa sáng ở đây này.” +
Hắn vậy mà lại mang cơm cho em. +
Vừa ngửi thấy mùi, Lâm Uyên liền biết đây là do chính tay Trác Dực làm. +
Tâm trạng vốn đang hơi u ám bỗng chốc trở nên vui vẻ, Lâm Uyên lập tức nở nụ cười, lon ton chạy tới ngồi bên cạnh hắn, không quên ngọt ngào cảm ơn: “Cảm ơn sếp!” +
“Ừm.” +
Em đang định vui vẻ ăn cơm, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện đối diện còn có một người nữa. +
Bàn tay đang cầm chiếc bánh nướng khựng lại. +
Chàng trai mặc chiếc áo trắng đơn giản, sở hữu gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo không một tì vết, dưới ánh nhìn của em, làn da ấy dần dần ửng lên một màu hồng phớt. +
“Khụ khụ, sao thế?” +
“Úc Hàng?!” +
Lâm Uyên kinh ngạc quay đầu nhìn Trác Dực. Không phải chứ đại ca, anh mua quà cho người ta, sao lại còn dẫn cả người được tặng quà theo thế?? +
Em tức thì cảm thấy miếng bánh trong tay không còn thơm nữa, cả người đứng ngồi không yên. +
Nhất là khi dưới cổ áo của Úc Hàng lộ ra những vết roi đan xen, gặp lại lần này, vết thương trên người anh không giảm mà còn tăng thêm. Cộng thêm không gian kín mít trên xe, đầu óc em ngay lập tức bị vô số cảnh không thể miêu tả lấy xe làm bối cảnh trong nguyên tác chiếm trọn. +
Lâm Uyên cứng đờ người ngồi đó, bỗng phát hiện Úc Hàng vẫn đang nhìn mình. +
Nhìn dáng vẻ ngày càng gầy gò của anh, Lâm Uyên mềm lòng, em đưa miếng bánh về phía trước một chút: “Anh có muốn ăn chút không?” +
Trông chẳng có vẻ gì là được ăn uống đàng hoàng cả. Sao có thể đối xử tệ với gương mặt mỹ nhân tuyệt sắc này được chứ? Lâm Uyên đau lòng nghĩ. +
Úc Hàng hạ mi mắt, hàng mi khẽ run. Rồi anh cúi đầu, cắn một miếng theo bàn tay đang đưa tới của Lâm Uyên. +
“Khoan đã, em ——” bẻ cho anh phần em chưa đụng vào! +
Lâm Uyên không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn anh cắn ngay vào chỗ khuyết mà em vừa cắn cách đây không lâu. +
Úc Hàng hơi ngước mắt lên nhìn em một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống, ngồi lại về chỗ cũ như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. +
Đôi môi hồng nhạt mím lại thành một đường cong nhẹ: “Ngon lắm. Cảm ơn.” +
Tim Lâm Uyên bỗng dưng đập loạn một nhịp. +
“Ăn không vô thì vứt đi.” Nãy giờ Trác Dực vẫn chuyên tâm xử lý công việc không để ý xung quanh, lạnh lùng lên tiếng. +
Lâm Uyên hoàn hồn, nhớ ra bên cạnh còn có một pho tượng Phật. Em lập tức tỉnh táo lại, cho rằng hắn thấy Úc Hàng tiếp xúc với mình nên không vui, thầm rùng mình lập tức ngồi ngay ngắn. Không đợi đối phương lên tiếng đã vội vàng nhét miếng bánh vào miệng, cố gắng tiêu hủy chứng cứ, mong hắn mau quên đi chuyện vừa rồi. +
Suốt quãng đường sau đó, em không nói chuyện với Úc Hàng thêm một lời nào. +
Sau khi xe khởi động, bốn bức tường xung quanh và cả trần xe bất ngờ biến thành trong suốt, cảnh vật bên ngoài hiện ra trước mắt Lâm Uyên. +
Em hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, sững sờ nhìn cảnh sắc bốn phía. +
Xe của họ, vậy mà lại đang bay trên trời. +
Không, thực ra xung quanh có những thứ giống như làn đường, những đường laser hai bên khoanh vùng thành các làn xe, những đường này đan xen chằng chịt trong không gian bốn chiều, trên không thấy trời, dưới không thấy đất, những pháo đài thép trên không có cấu trúc hình tháp tạo nên toàn bộ đô thị. +
Thành phố màu xám tro hiện ra trong tầm mắt. +
Những chiếc đinh thép khổng lồ được ghép nối với hệ thống đường ống dày đặc xuyên suốt thành phố, trông như được lắp ghép từ đồng nát sắt vụn, khói bụi và hơi nước được thải lên không trung qua những ống khói khổng lồ rồi từ từ lắng xuống, thành phố trông nát bươm xiêu vẹo, nhưng lại hùng vĩ như công trình kiến trúc vĩ đại nhất thế giới. +
Trác Dực và Úc Hàng đều tỏ ra quen thuộc, chỉ có Lâm Uyên là như một bé nhà quê chưa từng thấy sự đời, mắt không chớp nhìn cảnh tượng ấy, lòng dâng trào cảm xúc. +
So với họ, em quả thực chẳng có kiến thức gì. +
Lâm Uyên cố gắng kiềm chế để không biểu hiện quá rõ ràng, đây là khu bảy là nơi xuất thân của nguyên thân, cảnh tượng thế này cậu ta đã quen mắt, tỏ ra quá kinh ngạc sẽ dễ bị phát hiện có vấn đề. +
Hiện tại ít nhất còn có thể nói là do bị bán vào câu lạc bộ rồi bị nhốt quá lâu, bất ngờ được thả ra nên phấn khích, phản ứng lớn hơn nữa thì khó giải thích. +
Dù cả thành phố trông rất hùng vĩ, nhưng chỉ cần để ý một chút là có thể thấy những con người sống đông như kiến trong công trình kiến trúc khổng lồ này đều chết lặng, hốc hác, gầy gò, ăn mặc rách rưới. Thỉnh thoảng còn xảy ra những vụ ẩu đả đổ máu, khắp nơi đều cho thấy đây là khu lưu đày, đừng mong tìm thấy hy vọng ở đây. +
Xe đi đến một vị trí thì đột ngột hạ xuống. +
Trác Dực cuối cùng cũng đặt màn hình trên tay xuống: “Bây giờ chúng ta sẽ xuống mặt đất, hôm nay là phiên chợ lớn mỗi quý một lần, bên trên tôi đã cho người tìm rồi, không có thứ cậu nói. Chợ ở mặt đất thường có một số mặt hàng hiếm khi lưu thông trên thị trường, hoặc hàng cấm, nếu ngay cả chợ ở mặt đất cũng không có ‘hoa’ mà cậu nói, tôi có thể cho rằng cậu đã bịa ra một thứ không tồn tại để lừa tôi.” +
Hắn day day sống mũi, khẽ cười: “Kẻ nói dối sẽ bị trừng phạt.” +
Toang rồi. +
Lâm Uyên không ngờ một đề nghị bâng quơ của mình lại trở thành rắc rối, thảo nào lúc đó Trác Dực lại có phản ứng như vậy, không khéo… thế giới này thật sự không có hoa thì chết dở! +
. +
Xe chạy rất lâu, cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất. +
Hóa ra không phải không có mặt đất, mà là thành phố trên không quá cao, không thể nhìn thấy mặt đất. +
Toàn bộ khu bảy đều là khu lưu đày, và trong khu lưu đày cũng có phân chia cao thấp sang hèn. Hễ ai có chút năng lực thì sẽ lên trời, mặt đất là nơi sinh sống của những kẻ hạ đẳng nhất, cũng là nơi nguy hiểm đầy rẫy những kẻ hung ác nhất. +
Dù gì nguyên thân cũng sống trên trời, tuy hỗn loạn và nghèo đói, nhưng ít nhất vẫn duy trì được những quy tắc sinh tồn xã hội cơ bản. Sống chật vật và sống không nổi là hai khái niệm khác nhau. +
Mặt đất thì khác, ở đây chỉ có chém giết, cướp bóc và cái chết. +
Vừa xuống xe, Lâm Uyên đã cảm thấy mình bị vô số ánh mắt khóa chặt. +
“Nhìn kìa, có một con thỏ con đến đây.” +
“Dám mang thú cưng quý giá đến nơi này, thật không sợ đến xương cũng không còn.” +
“Biết đâu vì quá õng ẹo, làm chủ nhân không vui nên mới bị đưa đến đây để người ta dạy dỗ lại, dạy cho nó cách bú cặc nuốt tinh.” +
“Thú cưng của nhà giàu có khác, chậc chậc, nếu thật sự mang ra cho tụi mình chơi, bảo tao bù cả mùa hàng cũng chịu!” +
“Mông vểnh ghê, muốn bóp quá.” +
“Non thế kia, véo một cái là khóc ngay nhỉ.” +
…… +
“Haha, nó bị tụi mày dọa rồi kìa, tội nghiệp ghê, tao cứng cả cặc rồi.” +
Rõ ràng có Úc Hàng đẹp hơn em, nhưng những ánh mắt dâm đãng hạ lưu đó lại tự động lướt qua anh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Uyên. +
Biết mình trông dễ bắt nạt nhất, chẳng có khí chất gì, đám người này thì đang nhắm vào quả hồng mềm như em để nắn, Lâm Uyên căng thẳng nép sát vào người Trác Dực, gần như muốn dán cả người lên hắn, muốn mượn thân hình cao lớn của đối phương để che đi những ánh nhìn và lời lẽ dơ bẩn đó. +
Trác Dực liếc em một cái, không nói gì chỉ dặn: “Theo sát vào.” +
Úc Hàng cũng bước lên một bước, từ phía bên kia che chắn những ánh mắt không có ý tốt giúp em, anh lén nắm tay em một cái để an ủi. +
Lúc này Lâm Uyên mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. +
Em tự biết mình, biết rằng ở nơi này mà đi một mình thì quá nguy hiểm, nên cứ lẽo đẽo theo sau Trác Dực và Úc Hàng, nói cũng ít đi, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. +
Nhưng dù em có cẩn thận đến đâu, em vẫn bị lạc khỏi họ. +
Xung quanh toàn những con hẻm nhỏ tối tăm, đổ nát chằng chịt như mê cung, Lâm Uyên chỉ nhớ hình như phía trước không xa xảy ra bạo loạn, đám đông đột nhiên chen chúc, xung quanh hỗn loạn cả lên. +
Em thoáng cảm thấy Úc Hàng ở bên tay trái đã nhét một vật cứng nhỏ vào tay mình, siết nhẹ tay em, rồi khi quay đầu lại Úc Hàng đã biến mất. +
Người xung quanh ngày càng đông, ùa đến như ong vỡ tổ, Lâm Uyên dần bị đẩy ra xa khỏi Trác Dực. +
Em phải tốn rất nhiều sức mới níu được vạt áo của Trác Dực. +
Trác Dực thuận theo lực kéo của em, cũng phát hiện ra em sắp bị đám đông đẩy đi. Lâm Uyên vừa lộ ra vẻ vui mừng, thì nghe có người báo cáo với Trác Dực: “Thiếu gia Úc trốn rồi, sếp Trác, bây giờ đuổi theo có lẽ sẽ kịp chặn lại trước khi đối phương rời khỏi khu bảy.” +
Lâm Uyên kinh ngạc. +
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của Trác Dực, trong một thoáng đã hiểu được ý nghĩa trong đó. +
Bất cứ chuyện gì liên quan đến Úc Hàng đều luôn quan trọng nhất đối với các công chính, Trác Dực phải đi tìm Úc Hàng không rảnh lo cho em. Bây giờ em rất vướng víu. +
Trước khi đối phương định gạt tay em ra, Lâm Uyên lặng lẽ thả lỏng lực tay, buông vạt áo Trác Dực ra. +
“Sếp cứ bận đi ạ! Em sẽ ngoan ngoãn đợi sếp ở góc cua ngã rẽ lúc nãy, sếp… nhất định phải nhớ xong việc rồi đến tìm em nhé!” 1
Em đã quan sát từ trước, chỗ đó khá vắng người, trốn ở đó chắc sẽ không có vấn đề gì. +
Lâm Uyên rất hiểu chuyện chủ động buông tay. Dù em rất sợ nhưng nếu em cứ quấn lấy làm Trác Dực nổi giận, trực tiếp bỏ mặc em ở đây thì còn thảm hơn. Thà mình tự biết điều còn hơn. +
Trong nháy mắt em đã bị đám đông nhấn chìm, lòng em thấp thỏm không yên nghĩ, không biết sếp có nghe thấy lời em nói không. +
Lâm Uyên bò trên đất, khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám chân người, gắng gượng bò đến vị trí mà em đã nhắm từ trước. +
So với bên ngoài, nơi này quả thực yên tĩnh hơn nhiều. +
Em kiệt sức ngồi xuống góc tường, vừa định thở phào một hơi thì nghe thấy một tiếng động nhỏ từ bên trong. +
Tim đập thót lên một cái, em ngoảnh đầu lại, đối diện với một cô bé bẩn thỉu đang cầm chai nhựa ngồi xổm bên cạnh rãnh nước hôi thối. +
“A…” +
Là một đứa trẻ? +
Đứa bé như một con chuột nhỏ bị con người phát hiện, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm em, dường như đang đề phòng em tấn công nó. +
Nhìn một lúc, thấy em không có động tĩnh gì, nó liền nhanh chóng dùng chai nước khoáng múc nước từ rãnh nước. +
Một lúc sau Lâm Uyên không nhịn được, hỏi: “Em múc nước đó làm gì vậy?” +
Em vừa lên tiếng, cô bé lại bất động. Hồi lâu sau, mới chậm rãi trả lời: “Khát.” +
Vậy mà cô bé định uống nước ở đó. +
Cảm giác nước này uống vào có thể chết người. +
Lâm Uyên biết tại sao đứa trẻ này lại làm vậy, phần lớn nước đều được cung cấp cho thành phố trên không, khiến nước ở mặt đất rất khan hiếm phải mua với giá cao, những người không mua nổi nước chỉ có thể tự tìm cách khác. +
Đây là những gì em quan sát được trên đường. +
Thấy cô bé lại định múc thứ nước bùn đó, em suy nghĩ một lát, xé một mảnh vải từ áo mình, đứng dậy, đưa miếng vải cotton cho cô bé: “Em dùng cái này lọc đi, nước đó uống vào chết người đấy.” +
Cô bé vốn thấy em cử động đã định bỏ chạy, nghe vậy liền do dự dừng lại, cảnh giác nhìn em một lúc lâu, phát hiện em không phải người ở mặt đất, cũng không có vẻ ác ý, mới ngơ ngác nói: “Không biết dùng.” +
Lâm Uyên thăm dò tiến lại gần hai bước, đặt miếng vải cách đó vài bước, rồi tìm một hòn đá sắc, bảo cô bé cắt đôi chai nhựa, sau đó lật ngược nửa có miệng chai lại, dạy nó lót vải cotton, cát, sỏi rồi dùng tay múc nước bùn đổ vào, dùng nửa chai còn lại hứng bên dưới. +
“Đợi nước nhỏ xuống là được, làm vậy chắc sẽ tốt hơn là uống trực tiếp.” Lâm Uyên nói: “Nhưng vì thiếu than củi, anh không chắc có thể lọc được bao nhiêu chất bẩn, em về nhà đun sôi lên nữa, chắc uống sẽ không có vấn đề gì lớn.” +
Ít nhất là không uống đến chết người. +
Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã ngồi xổm cùng nhau, cùng chăm chú nhìn vào chiếc chai. +
Khi giọt nước trong vắt đầu tiên nhỏ xuống từ miệng chai, cô bé ngây người. Đôi mắt u ám bỗng sáng rực lên. +
“Anh là… thần linh từ trên mặt trời xuống đây sao?” +
“Ờm, không phải.” +
Nhưng cô bé không tin, nó giơ chiếc chai lên, đầy phấn khích: “Nhìn này! Là thần tích! Anh là thần minh điện hạ!!” +
Lâm Uyên khô khan không biết giải thích thế nào, đây thực ra là khoa học, nhưng ngẩng đầu nhìn thành phố trên không, em chẳng dám nói mình hiểu thế nào là khoa học nữa. +
“A ha ha, dù sao thì em cứ nhớ cách này, kể cả không mua được nước, cũng có thể tìm cách có nước uống được.” Em cứng ngắc chuyển chủ đề. +
“Vâng!” +
Nhiều hơn nữa thì với thân phận của Lâm Uyên cũng không giúp được. Em đang định thu mình vào bóng tối tiếp tục đợi sếp đến đón, thì sâu trong con hẻm bỗng vang lên một giọng nam ấm áp: “Miểu Miểu.” +
Cô bé nhảy cẫng lên, vui vẻ giơ bình nước chạy về phía người đàn ông không biết đã xuất hiện từ lúc nào: “Bác sĩ Diệp, nhìn này! Thần minh điện hạ đã biến ra nước trong!” +
“Ồ?” +
Trong bóng tối, một bóng người cao gầy chậm rãi bước tới. +
Một vệt vàng óng thắp sáng con hẻm sâu hun hút mờ sương. +
Người đàn ông mặc áo blouse trắng, hai tay đút túi quần, bước đến trước mặt Lâm Uyên. Đối phương có mái tóc vàng rực rỡ, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt xanh lam biết cười hiền hòa ẩn sau cặp kính gọng mảnh đầy vẻ tri thức. +
Y chớp mắt, rồi bỗng cười, nhiệt tình đưa tay về phía Lâm Uyên: “Chào cậu, tôi là bác sĩ điều trị chính của Miểu Miểu, tôi họ Diệp. Cậu có cần giúp đỡ không?” +
Lâm Uyên lắc đầu. +
Em chỉ muốn chạy ngay lập tức. +
Tuy bác sĩ Diệp này tỏ ra rất thân thiện, nhưng Lâm Uyên lại cảm nhận được ở người này có thứ gì đó giống với những tên công biến thái kia. 1
Hơn nữa, người y quá sạch sẽ. Khác hẳn với những người em gặp trên đường, cả con người đều không hợp với nơi này. +
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, em chỉ muốn ngồi yên đợi Trác Dực đến vớt đi. +
Lâm Uyên cúi đầu không nhìn vào mắt bác sĩ Diệp, đứng dậy nói lí nhí: “Bạn tôi đến tìm rồi, tôi đi trước đây.” +
Em định đợi người này đi rồi sẽ vòng lại, bèn đứng dậy đi nhanh ra ngoài. +
Em vừa đi được hai bước về phía trước, gáy bỗng lạnh buốt. +
Vật cứng vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay bị lấy đi. +
Em nghe có người nói: “Hửm? Đây là… dấu hiệu độc quyền của người thừa kế trực hệ nhà họ Úc?” +
Năm ngón tay siết chặt, bóp nát chiếc máy định vị nhỏ bé này. +
“Nghe nói đám tàn dư nhà họ Úc hôm nay có động thái lớn, cậu không phải là… Úc Hàng mà họ đang tìm đấy chứ?” +
Người đàn ông thích thú nhìn người đã ngất xỉu ngã trên mặt đất. Ánh mắt dừng lại trên một mảng da nhỏ lộ ra ở eo. +



Ây da mới đây đã bị bắt rồi
Có phải anh thứ 4 khum?
Mê truyện nên tui bay từ ổ nhỏ của chủ nhà sang đây luôn, cảm ơn editor nhiều nhaaa
một anh công nữa
Cuốn quá. Hú hú. \(^ω^\ )( /^ω^)/ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘ Truyện quá ngon rồi