40

Giản Việt nghe được tin tức này, quả thực có thể nói là “kinh ngạc mẹ nó kinh ngạc, kinh ngạc mở cửa, kinh ngạc tràn về nhà”. Cậu thật sự nằm mơ cũng không nghĩ đến hai người này, hai người vốn chẳng liên quan gì nhau, lại có thể có mối quan hệ như vậy! +
Cậu liếc nhìn Vương Đại Ngưu cách đó không xa, với vẻ mặt vô cùng kỳ quái, có chút hiếm lạ mà nghĩ, đây chẳng phải là “không phải người một nhà, thì chẳng bước chung một cửa” sao? Cũng không biết Vương Đại Ngưu có biết chuyện này không. +
À, xong rồi, nhìn cái vẻ mặt này phỏng chừng là đã biết rồi. +
Thật ra cũng không có gì đâu. +
Trong lòng Giản Việt thầm cảm khái: “Anh Đại Ngưu, chúc mừng nhé. Sau này vừa có vợ, vừa có em, một bước lên trời hưởng phúc Tề Nhân* rồi. Ngay cả mấy cái lễ bái cũng bớt được cả khối.” +
( “hưởng phúc Tề Nhân” thường được dùng hài hước, châm chọc để ám chỉ ai đó có số đào hoa, được nhiều người yêu thương, hoặc có thể “một lúc ở bên hai người” mà vẫn thoải mái.) +
Vừa nghĩ xong. +
Vẻ mặt Vương Đại Ngưu khó coi như thể đang đi trên đường bỗng nhiên bị một đống tường chắn lại. +
Mặt Sẹo vẫn chưa biết tại sao Vương Đại Ngưu lại có biểu cảm này, hắn ta chỉ tò mò tại sao hai NPC này bỗng nhiên sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nghi hoặc nhìn trái nhìn phải, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. +
Thím Vương thở dài: “Hai đứa, thật sự không hợp.” +
Vương Đại Ngưu quả thực có chút chịu không nổi chuyện kích thích như vậy, nhìn về phía thím Vương, lại nhìn về phía Mặt Sẹo, do dự mở miệng: “Mẹ… mẹ…” +
Thím Vương chột dạ vô cùng: “Mẹ đã nói, hai đứa không hợp.” +
Anh Đại Ngưu ngẩng đầu kiên quyết nói: “Mẹ đừng nói nữa, mặc kệ thế nào, con và Tiểu Đao là chân ái, con sẽ không từ bỏ anh ấy!” +
Mặt Sẹo vừa thấy Vương Đại Ngưu kiên định như vậy, cũng vội vàng đi theo nói rõ từng chữ: “Đúng vậy, thím Vương, tuy hai chúng cháu ở bên nhau sẽ không được thím chúc phúc, nhưng lòng cháu đối với Đại Ngưu là thật. Ai cũng không thể ngăn cản!” +
Thím Vương lại thở dài. +
Giản Việt cảm khái nghĩ, anh Đại Ngưu đúng là một người đàn ông đích thực. Xem ra nhiệm vụ này của cậu không hoàn thành được rồi. +
Vừa nghĩ xong. +
Cậu liền nghe thấy thím Vương nói: “Hai đứa muốn ở bên nhau, cũng được thôi.” +
Vẫn chưa đợi Mặt Sẹo vui mừng. +
Thím Vương liền nói: “Nhưng vì hai đứa như vậy, là trái với quy tắc tổ tông, cho nên không thể ghi tên vào gia phả,cũng không được bước vào từ đường, hiểu chưa?” +
Lời vừa dứt, sắc mặt Sẹo Mặt liền tái nhợt, cả người chết lặng tại chỗ. +
Không đúng… +
Chuyện gì thế này? Rõ ràng trên hướng dẫn có nói, chỉ cần cùng Vương Đại Ngưu yêu đương, về cơ bản đều là có thể kết hôn. Thím Vương tuy ban đầu phản đối, nhưng sau đó cơ bản đều đồng ý, hơn nữa đều có thể vào từ đường. Sao đến anh ta lại không được? +
Sẹo mặt nhìn về phía Vương Đại Ngưu, hy vọng hắn ta có thể nói gì đó. +
Mẹ nó, nếu không thể vào từ đường, thì những nỗ lực trước đó của mình tính là gì? +
Kết quả, Vương Đại Ngưu lại lộ vẻ vui mừng nói: “Tiểu Đao, em xem mẹ anh đồng ý rồi kìa, hai ta có thể bái đường thành thân rồi!” +
Mặt Sẹo vẫn muốn cứu vãn một chút: “Cái đó, Đại Ngưu à, em thấy chỉ có vào từ đường được tổ tông đồng ý, chúng ta mới có thể xem như thật sự ở bên nhau không phải sao?” +
Nếu là trước kia, Vương Đại Ngưu cũng nghĩ vậy. +
Nhưng bây giờ đã biết được mối quan hệ này, Vương Đại Ngưu cảm thấy mẹ có thể đồng ý đã là rộng lượng lắm rồi! +
Vương Đại Ngưu trực tiếp làm công tác tư tưởng cho Mặt Sẹo: “Không sao đâu Tiểu Đao, chúng ta là chân ái, chỉ cần thật lòng yêu nhau là được rồi, có vào từ đường hay không cũng không quan trọng !” +
Mặt Sẹo có chút sụp đổ: “Anh thấy không sao cả, nhưng tôi thì có đấy! Gia phả không được, lại còn phải dính thêm một người nữa? Cái hướng dẫn chết tiệt kia rốt cuộc là ai tìm, chờ tôi ra ngoài sẽ xử đẹp hắn!” +
Khán giả trong phòng livestream thì đã cười ngả nghiêng: +
“Ha ha ha ha, tôi phục luôn!” +
“Anh Đao phen này mất trắng rồi!” +
“Cái kỹ năng Hóng hớt này thật sự là cái đũa chọc cứt thuần túy mà.” +
“Ha ha ha, đừng nói bậy, cấp cho quái vật tuyệt hậu một chút phiền phức, rõ ràng là điềm lành!” +
Cùng lúc đó. +
Bên Giản Việt nghe thấy, giao diện hệ thống nhắc nhở: +
[Nhiệm vụ giới hạn thời gian]: Đánh uyên ương đã hoàn thành +
Phần thưởng nhiệm vụ: 300 điểm đã phát. +
Hả? +
Giản Việt nghĩ, đây không phải là họ đã sắp bái đường rồi sao, tại sao còn có thể xem như nhiệm vụ của cậu hoàn thành? Lẽ nào, cuối cùng hai người kia không thể bái đường sao? +
Trong lòng cậu suy nghĩ rất nhiều. +
Nhưng thôi, chỉ cần nhiệm vụ của mình hoàn thành là được, dù sao khổ Mặt Sẹo cũng không thể khổ mình! +
Mọi người rời khỏi nhà họ Vương. +
Giản Việt trực tiếp trở về nhà. Còn Mặt Sẹo sau khi chia tay Vương Đại Ngưu, liền cùng Ôn Ngọc và những người khác hội hợp ở ngã rẽ. Ôn Ngọc vừa thấy hắn ta liền hỏi: “Anh Đao… kế hoạch của anh tiến hành thế nào rồi, hai ngày nữa thật sự muốn kết hôn với Vương Đại Ngưu sao?” +
Mặt Sẹo phun phì một tiếng: “Mẹ nó, đừng nói nữa. Không biết đứa nào tìm hướng dẫn, một chút cũng không đáng tin cậy. Nhà Vương Đại Ngưu kết hôn căn bản không vào gia phả!” +
Sắc mặt Ôn Ngọc cũng thay đổi, khẽ nhíu mày nói: “Vậy thì rất bất lợi cho chúng ta. Nhưng mà anh Đao, anh nói xem, có phải là họ đã nhận ra chúng ta rồi không…” +
Mặt Sẹo nói: “Không thể nào. Chủ nhân thật sự của cơ thể này, ngay ngày đầu tiên vào thôn Vạn Phúc chúng ta đã giết rồi. Giờ chúng ta chỉ mượn thân phận của hắn, lại còn dùng đạo cụ để sửa thẻ thân phận, ai mà phát hiện ra được!” +
Ôn Ngọc nghe vậy cũng thở dài: “Cái này cũng đúng. Nếu đã như vậy, kế hoạch có thay đổi gì không, không thì chúng ta nghĩ cách khác?” +
Mặt Sẹo lại lập tức nói: “Không được! Đã đến bước này mà từ bỏ, thì nỗ lực trước đó của tôi chẳng phải uổng phí sao? Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách làm Vương Đại Ngưu đồng ý. Kể cả Vương Đại Ngưu không đồng ý, thôn này không phải còn có những người khác sao? Còn về phía Bí thư Vương, chìa khóa của hắn chắc đã dùng xong rồi. Cứ chờ mà xem,chắc chắn sẽ có ngày hắn phải cầu xin chúng ta!” +
Ôn Ngọc: “…” +
Đủ rồi. +
Chờ ra khỏi đây, cô sẽ không bao giờ thầm mến anh Đao nữa. Thà trực tiếp bái làm chị em còn tốt hơn! +
Bên kia. +
Giản Việt trở về nhà, dì Trương vừa thấy cậu liền bảo: “Thiếu gia buổi chiều tìm cậu đấy, về rồi thì đến thư phòng một chuyến đi. Nhưng giờ thiếu gia không ở thư phòng, buổi chiều bệnh tình của lão phu nhân lại nặng thêm hơn một, thiếu gia đang ở sân sau đấy.” +
Giản Việt liền gật đầu : “Được, lát nữa tôi đi tìm thiếu gia.” +
Cậu trở về rửa mặt một chút trước. +
Dẫm một đường bùn, giày đều đã bẩn, may mà trong hành lý của cạu còn có một đôi giày có thể thay. Bây giờ có người thích, Giản Việt chăm chút ngoại hình hơn hẳn. Dọn dẹp xong xuôi mới đi đến sân sau. +
Lúc này trời đã xế chiều, ve sầu kêu râm ran, trong sân thoảng mùi thuốc bắc nồng nặc +
Từ ngoài cửa, Giản Việt nghe thấy giọng Thẩm Ngọc Thù đang trò chuyện với lão phu nhân. +
Lão phu nhân : “Tiểu Ngọc à, thân thể của mẹ không sao đâu, con không cần ở đây trông, làm lỡ việc của con.” +
Thẩm Ngọc Thù : “Mẹ đừng lo cho con, chuyện công ty con có thể xử lý được.” +
Giản Việt bĩu môi, thầm nghĩ thiếu gia, anh nói anh có thể xử lý được, nghĩa là buổi tối anh lại muốn tăng ca rồi.Cứ dựa vào sức trẻ mà bỏ mặc thân thể, đợi đến lúc già sẽ biết tay. Đến lúc đó xem anh còn làm được gì! +
À, cậu đâu thể nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù già đi. 1
Không thể châm chọc thiếu gia, thật là đáng tiếc! +
Lão phu nhân lại nói: “Con à, tính tình con không giống em trai con chút nào. Nếu em trai con cũng may mắn như con, không mắc phải cái bệnh kỳ quái đó, bây giờ còn có thể giúp con san sẻ một chút.” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Mẹ đừng nghĩ những chuyện đau lòng đó nữa.” +
Giản Việt luôn cảm thấy dường như lại nắm được một manh mối quan trọng. Cái gì mà bệnh kỳ quái , nhà họ Thẩm từng có bệnh kỳ quái gì sao? Cái này có liên quan đến bí mật của thôn Vạn Phúc không? +
Lão phu nhân thở dài lại nói: “Con này, hôm nay rõ ràng là sinh nhật con, lại còn phải lo lắng chuyện của mẹ, thật là khổ cho con…” +
Giản Việt đứng ngoài cửa nghe thấy, không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của tổng tài. +
Chết tiệt! +
Lão phu nhân tuy miệng nói đau lòng, nhưng thật ra chỉ là nói suông, chẳng làm gì cả! +
Giản Việt nhớ lại lúc sinh nhật mình, tổng tài đã làm bánh kem cho cậu. Nhưng cái bánh kem đó làm thế nào, cậu một chút cũng không rõ. Bây giờ bảo cậu đi làm bánh kem thì cậu cũng không biết làm. +
Vừa nghĩ. +
Giản Việt vừa thầm hỏi hệ thống: “Hệ thống, hệ thống, cửa hàng có bánh kem không?” +
Hệ thống trả lời: “Không có.” +
Giản Việt kinh ngạc: “Các người không phải đến kem dưỡng da cũng có sao, sao lại không có bánh kem?” +
Hệ thống nói:”Có thể thêm vào danh mục yêu cầu đặc biệt.” +
Giản Việt mừng rỡ: “Vậy tôi thêm vào giúp tôi đi, cần bao nhiêu điểm?” +
“Một vạn điểm.” Hệ thống nói. +
Giản Việt: “…” +
Cướp trắng trợn thì nói đi, còn giả bộ bánh kem gì nữa! +
Tài khoản điểm của cậu cộng lại cũng không đến 5000, kể cả “táng gia bại sản” cũng không mua nổi. Giản Việt nghĩ nghĩ, liền quay người trực tiếp đến phòng bếp nghĩ cách. +
Thế là. +
Khi trời gần tối, Thẩm Ngọc Thù từ hậu viện đi ra, liền thấy dì Trương đứng dưới hành lang cách đó không xa. +
Thẩm Ngọc Thù hỏi: “Quản gia Vương đâu?” +
Mẹ Trương đáp: “Quản gia Vương vừa về liền tới phòng bếp, hắn nói hôm nay muốn trổ tài.” +
Thẩm Ngọc Thù nhướng mày: “Quản gia Vương còn biết nấu cơm?” +
Mẹ Trương thành thật nói : “Hắn trông rất tự tin.” +
Khi Thẩm Ngọc Thù đến phòng ăn, Giản Việt cũng vừa làm xong 3 món mặn, 1 món canh và một chén mì trông như một đống bầy nhầy. Cậu bưng tất cả các món ăn ra bàn, vẻ mặt đầ chờ mong: “Thiếu gia, đây là món lão nô làm cho ngài, ngài muốn nếm thử không?” +
Dưới ánh mắt mong chờ của Giản Việt. +
Thẩm Ngọc Thù đành nuốt lại lời nghi ngờ, hắn dùng đũa gắp một món trong đó hoàn toàn không thể nhận ra là món gì, ăn một miếng rồi im lặng một lúc rồi gật đầu: “Món cải thìa này làm cũng không tồi.” +
Giản Việt nghẹn lại một chút, anh nói: “Thiếu gia, đây không phải cải thìa, đây là rau chân vịt, bổ sung Canxi!” +
Xét thấy thiếu gia luôn thức đêm, cậu còn rất chu đáo lựa chọn rau củ bổ sung Canxi cho thiếu gia ăn mà. Sao thiếu gia lại không hiểu ý mình ? +
Thẩm Ngọc Thù im lặng một lát nói: “Quản gia Vương, khó khăn lắm cậu mới làm được một bàn ‘đại hội anh hùng’(kiểu nhiều món ăn “hỗn hợp, lộn xộn” ) như vậy, đi lấy thuốc tiêu hóa cho tôi đi.” +
Giản Việt nói: “Thiếu gia, thuốc tiêu hóa là ăn sau bữa ăn mà, ngài ăn xong rồi hãy uống.” +
Thẩm Ngọc Thù đã khôn ngoan không nếm thêm một món nào nữa, hắn gắp món mì trong chén của mình, ăn hai miếng rồi nói: “Đây là món bánh canh đặc sản của thôn Vạn Phúc à?” +
Giản Việt: “… Đây là mì trường thọ tôi cán mà.” +
Không phải chỉ hơi không được thon dài cho lắm sao, khó ăn đến mức vậy sao?! +
Thẩm Ngọc Thù khựng lại, đầu tiên là ngạc nhiên trên đời này lại có một đống mì lớn như vậy, ban đầu còn tưởng quản gia Vương bất mãn với kỹ thuật tối qua của hắn nên muốn trả thù. Sau đó mới có chút bất ngờ : “Mì trường thọ?” +
Giản Việt cười ngượng ngùng: “Đúng vậy, tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của thiếu gia. Ở đây lại không mua được bánh kem, lão nô cũng không có cách nào làm được món quà tử tế, liền nghĩ tự tay làm một bát mì cho thiếu gia nếm thử. Trước kia ở quê tôi có tục lệ, ăn sinh nhật đều phải ăn mì trường thọ, như vậy có thể sống lâu trăm tuổi.” +
Nói xong Giản Việt có chút ngượng ngùng. +
“Có phải khó ăn lắm không?” Giản Việt nói: “Hay là thiếu gia đừng ăn nữa , tôi làm món khác cho ngài…” +
Thẩm Ngọc Thù im lặng cầm bát lại, dưới ánh mắt chăm chú của Giản Việt , hắn ăn hết tất cả. +
Giản Việt nghi ngờ nói: “Thiếu gia, lẽ nào tôi làm ngon lắm sao?” +
Thẩm Ngọc Thù khó khăn gật đầu: “Cũng không tồi.” +
“Tốt quá!” Giản Việt cảm thấy cuối cùng mình cũng có đất dụng võ, cậu vội vàng nịnh nọt: “Vậy nếu thiếu gia thích ăn, tôi sau này mỗi ngày đều làm cho ngài!” +
Thẩm Ngọc Thù cao quý lạnh lùng nói: “Quản gia Vương, làm tốt lắm.” +
Giản Việt kích động vô cùng: “Hả?” +
“Ý tôi là sau này trừ sinh nhật tôi ra, nếu còn làm nữa thì cậu sẽ chết.” Thẩm Ngọc Thù đứng dậy nói: “Đi thôi.” +
Giản Việt: “…” +
Không phải thiếu gia có ý gì? +
Nhân lúc Thẩm Ngọc Thù đi rồi, Giản Việt cầm lấy đũa ăn nốt cục bột còn lại trong bát, cho vào miệng chưa đến vài giây đã nhổ ra, ô ô, đây là cái gì, chó cũng không ăn, sau này cậu sẽ không bao giờ nấu cơm nữa! +
Hai người trở về thư phòng. +
Thẩm Ngọc Thù buổi tối còn có việc phải làm. +
Lão phu nhân cũng sai người mang đến ít điểm tâm và rượu vang đỏ quý giá, nói là sinh nhật không thể tự mình đến, nên thể hiện chút lòng thành. +
Thẩm Ngọc Thù rót một ít rượu vang đỏ, uống một chút rồi để sang một bên,còn điểm tâm cơ bản đều cho Giản Việt ăn. +
Khi màn đêm buông xuống. +
Giản Việt ban đầu định ngồi bên cạnh chép kinh Phật, nhưng phát hiện sắc mặt Thẩm Ngọc Thù không tốt lắm, cậu vội vàng nói: “Thiếu gia, ngài không sao chứ?” +
Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Ngọc Thù có chút tái nhợt, hắn lắc đầu nói: “Không sao.” +
“Thiếu gia, ngài không khỏe à?” Giản Việt bỗng nhiên nhanh trí nói: “Ngài không phải đau dạ dày đấy chứ? Có phải món tôi làm có vấn đề?” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Không phải vấn đề của cậu, dạ dày tôi không tốt, hôm nay lại nhịn ăn, chắc tái phát thôi. Uống thuốc là ổn thôi, không có gì đâu.” +
Giản Việt vội vàng nói: “Tôi đi lấy cho ngài.” +
Cậu đi đến tủ thuốc phía sau lấy thuốc, nhưng những loại thuốc này nhìn qua chẳng có tác dụng gì lớn. +
Giản Việt nói với hệ thống: “Có thể đổi cho tôi thuốc trị đau dạ dày không.” +
Hệ thống: “300 điểm.” +
Giản Việt nói: “Được, lấy cái này.” +
Khán giả trong phòng livestream nhìn đến đây có chút cảm khái: +
“Quản gia bộ Vương! Cậu cũng có lúc không nói nhảm!” +
“Ha ha ha, có khi là cậu ấy biết có nói thì hệ thống cũng chẳng thèm để ý.” +
“Hôm qua cậu ấy còn tiếc 6 điểm tiền thuốc mà.” +
“Bí thư Vương đối với thiếu gia thật tốt, ô ô ô!” +
Giản Việt đưa thuốc cho Thẩm Ngọc Thù: “Thiếu gia, ngài uống cái này đi, cái này là tôi bình thường thỉnh thoảng uống, trị đau dạ dày rất hiệu quả.” +
Thẩm Ngọc Thù không nghi ngờ, liền uống. +
Giản Việt lại nói: “Thiếu gia, hôm nay sinh nhật ngài tôi chưa chuẩn bị quà, sau này lão nô sẽ bù lại cho ngài.” +
Thẩm Ngọc Thù gật đầu, hắn không nói gì thêm. Giản Việt thấy đói, liền ở bên cạnh ăn điểm tâm. Đang ăn, cậu nghe thấy Thẩm Ngọc Thù nói: “À, cậu lấy cái hộp bên cửa sổ lại đay.” +
Giản Việt vừa ăn vừa lấy hộp đưa cho Thẩm Ngọc Thù: “Của ngài đây.” +
Thẩm Ngọc Thù không nhận mà nói: “Cậu mở ra xem đi.” +
Giản Việt vừa mở ra, phát hiện bên trong lại có một chiếc gương đồng. Gương đồng này trông rất cổ , hẳn là đã có từ lâu rồi. Cậu hỏi: “Thiếu gia, đây là?” +
Thẩm Ngọc Thẩm nói: “Đây là quà sinh nhật cho cậu, vốn dĩ đã sớm phải cho cậu rồi, khoảng thời gian này bận quá nên cứ trì hoãn. Là chiếc gương đồng tôi đấu giá được trước đây, nghe nói là vật cát tường, có thể phù hộ bình an. Thôn Vạn Phúc không quá yên bình, cậu bây giờ là Bí thư thôn, thường xuyên đi lại bên ngoài, cậu cầm cái này đi.” +
Giản Việt có chút kinh ngạc. +
Lúc đó hệ thống nói gương đồng, chẳng lẽ chính là cái này? +
Không phải hệ thống lừa anh sao, rõ ràng đây là quà thiếu gia tặng cậu, sao có thể lấy ra làm phần thưởng nhiệm vụ? +
Nhưng mà nói thật. +
Giản Việt cảm thấy có chút cảm động: “Lòng của thiếu gia đối với lão nô, lão nô đời này không quên. Sau này nhất định làm trâu làm ngựa, lấy thân báo đáp thiếu gia… Khụ khụ…” +
Cậu quá kích động, miếng điểm tâm trong miệng bị nghẹn lại. +
Thẩm Ngọc Thù vội vàng nói: “Cậu gấp gáp như vậy làm gì, tôi đi rót nước cho cậu.” +
Giản Việt nào còn chờ được, trực tiếp tu ừng ực hết ly rượu vang đỏ mà Thẩm Ngọc Thù định uống, lúc này mới nuốt được miếng điểm tâm trong cổ họng xuống. +
Uống xong mới phát hiện, cậu lại uống rượu. +
Nhưng mà… +
Chỉ một chút như vậy chắc sẽ không say đâu nhỉ, Giản Việt nghĩ. +
Thẩm Ngọc Thù đi ra phía sau rót nước, khi quay về, liền thấy Giản Việt đang gục xuống bàn, mặt có chút đỏ, ly rượu đã không còn. +
Chừng này độ cồn, quản gia Vương chắc không đến mức say chứ? +
Thẩm Ngọc Thù nghĩ. +
Hắn đi đến bên cạnh bàn, đặt ly nước xuống: “Còn khát không, có uống nước nữa không?” +
Giản Việt ngoan ngoãn gật đầu, cậu đứng dậy, nhưng thân mình lại lảo đảo. Thẩm Ngọc Thù nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, Giản Việt liền ngã vào lòng hắn, khoảng cách hai người lập tức cực kỳ gần. +
Thẩm Ngọc Thù vừa nghĩ đây là muốn làm trò gì thì. +
Hơi thở của Giản Việt liền phả vào cổ hắn, anh nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia, anh thơm quá, hắc hắc…” +
Thẩm Ngọc Thù: “…” +
Chết tiệt, đúng là chơi với lửa! +
Tuy hắn cũng thấy quản gia Vương thơm, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người thừa nước đục thả câu, hắn có giới hạn! +
Xét thấy người này có thể lại say rồi. +
Thẩm Ngọc Thù chuẩn bị kéo cậu ra, cho cậu uống chút canh giải rượu. +
Liền nghe thấy Giản Việt nói: “Á… Thiếu gia, đừng kéo tôi, tôi đau eo…” +
Hành động của Thẩm Ngọc Thù khựng lại, có chút thương tiếc xoa xoa eo của Giản Việt. Xem ra tối qua thật sự là có chút quá không tiết chế, quản gia Vương cũng chịu khổ rồi. Sau này hắn phải tiết chế một chút mới được. +
Thế là tổng tài hiếm hoi có chút tự kiểm điểm. +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Sau này tôi sẽ chú ý, cố gắng học hỏi thêm.” +
“Thiếu gia, đừng xoa nữa, càng xoa càng đau.” Giọng Giản Việt mang theo tiếng nức nở, nhưng lúc này cậu còn không quên giáo huấn người khác: “Là nên học hỏi thêm, thiếu gia, có câu nói thế này, ‘ăn’ nhiều thì ‘luyện’ nhiều.” +
Người say rượu gan to gấp mười lần trước đây. +
Mặt Thẩm Ngọc Thù lập tức đen lại. Khi Giản Việt còn đang đắm chìm trong việc cuối cùng mình cũng lấy lại được phong độ. +
Người trước mặt lại cười lạnh một tiếng. +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Được lắm, Bí thư chi bộ Vương, xem ra anh đặt kỳ vọng cao vào bổn thiếu gia thật đấy. Được, tôi thấy quà sinh nhật này cũng không cần đợi đến sau này, chọn ngày không bằng gặp ngày, bổn thiếu gia tối nay phải học hỏi thật tốt đây!” +
… +
Ngày hôm sau. +
Khi một giấc ngủ tỉnh dậy. +
Giản Việt nhìn trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, còn có cả người đau nhức quen thuộc, nước mắt trào ra. +
Tại sao lại… tại sao lại… +
Tình anh em đơn thuần của cậu và thiếu gia, sao lại bị rượu phá hỏng nữa rồi! Cậu thề, sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa! +
Cho nên khi Thẩm Ngọc Thù bước vào, Giản Việt vừa nợ tiền hệ thống vừa nghẹn ngào: “Thiếu gia, rượu vào hỏng việc, lão nô thề, sau này không bao giờ uống rượu nữa!” +
Thẩm Ngọc Thù nhàn nhạt nói: “Thật sao?” +
“Ừ!” Giản Việt vừa nặng nề gật đầu, vừa nói: “Ngàn sai vạn sai đều là lão nô sai, sau này lão nô nhất định sẽ cẩn trọng từ lời nói đến hành động!” +
Thẩm Ngọc Thù vừa đút anh uống nước vừa nói: “Vậy buổi tối còn chép kinh Phật không?” +
Giản Việt: “… Chép!” +
Dù sao cậu chép kinh Phật chắc chắn sẽ không chép đến trên giường thiếu gia nữa, anh thề! +
Chờ Thẩm Ngọc Thù trở về xử lý công vụ, Giản Việt ăn thuốc của hệ thống không còn đau nữa, liền mang chiếc gương đồng về. Cậu cảm thấy chiếc gương này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nên muốn nghiên cứu kỹ một chút. +
Trở lại phòng ngồi trên ghế cân nhắc chiếc gương. +
Trước mặt là sách vở của cậu. +
Khi mặt gương lướt qua trang giấy, Giản Việt bỗng nhiên nhìn thấy một chút vệt máu. Vết máu này cậu rất quen thuộc, đây là do con nữ quỷ trước kia để lại. Sau đó vì thiếu gia đã cầm lấy nên tờ giấy này liền biến thành giấy trắng, rồi thiếu gia cho rằng cậu thích giấy trắng, liền tặng cậu, cậu mang về đặt trên bàn vẫn luôn chưa dùng. +
Lẽ nào… +
Cái gương này có thể chiếu ra dấu vết của quỷ quái trong phó bản? +
Phòng livestream một lần nữa được mở ra, khán giả lại vào được: +
“A a a, tối qua ?” +
“Bí thư Vương, cậu…” +
“Tại sao không thể cho chúng ta xem?” +
“Tiểu tử này, phúc khí lớn thật đấy!” +
Rồi họ thấy Giản Việt cầm gương soi trong phòng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, Giản Việt bỗng nhiên từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa từ đường ngày hôm qua. Dưới ánh sáng của gương đồng, quả nhiên có thể chiếu ra bộ dạng nguyên thủy của chiếc chìa khóa, vô cùng rõ ràng. +
Giản Việt nói: “Quả nhiên là như vậy…” +
Khán giả cũng phát hiện chiếc gương trong tay Giản Việt: +
“Gương đồng xuất hiện rồi.” +
“Nhưng thực ra không có tác dụng gì.” +
“Trừ việc soi ra một số thứ thì giúp đỡ không lớn.” +
“Dù có phát hiện ra chìa khóa thì sao, đã bị gỉ sét rồi.” +
“Cái này không thể thao tác được, hệ thống quy định nhất định phải dùng chìa khóa mở từ đường mới không kích hoạt điều kiện giết người của Sơn Thần.” +
“Chìa khóa trong gương cũng không được đâu.” +
“Đúng vậy, tôi không tin hắn còn có thể lấy chìa khóa từ trong gương ra được?” +
“Ha ha ha, đúng thế, nếu thật sự lấy ra được tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu!” +
Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi. +
Họ liền thấy Giản Việt dùng điện thoại chụp lại hình dạng chiếc chìa khóa trong gương, sau đó cậu ra cửa, đến kho hàng tìm túi bột mì, rồi đổi một chút keo nước trong cửa hàng.Cậu tự mình ở đó gõ gõ đục đục, rồi dựa theo dấu vết của chiếc chìa khóa trong gương mà điêu khắc độ cong, phục chế ra một chiếc chìa khóa mới. +
Tiếp theo. +
Mọi người liền thấy, Giản Việt cầm chiếc chìa khóa vừa làm xong quay lại từ đường một chuyến. +
Cắm chìa khóa vào ổ khóa, dưới sự chứng kiến của mọi người, họ nghe thấy tiếng “rắc”, cánh cửa, cửa đã mở… +
Phòng livestream im lặng trong giây lát, sau đó bùng nổ những tiếng hét: +
“Cái gì, cái này cũng được sao?” +
“Không phải, năm đó tôi cửu tử nhất sinh, kết quả cậu lại nói tôi biết chìa khóa này có thể tự chế?” +
“Hệ thống quả thực nói cần chìa khóa để mở cửa.” +
“Chủ kênh lấy cũng đúng là dùng chìa khóa để mở .” +
“Ha ha ha ha ha, chết tiệt, tự chế cũng là chìa khóa à?” +
“Khoan đã, vị nào nói trồng cây chuối gội đầu đâu?” +
“Anh bạn, anh có khỏe không?” +


