42

Giản Việt cảm thấy, tuy rằng nói không có kiểu tình cảm chủ tớ đơn thuần nào mà lại ngủ chung một giường, nhưng hiện tại không phải có rồi sao, một số việc phải có người đi truớc chứ , cậu chỉ là người mở đường mà thôi! +
Thời đại mới rồi, làm chủ tớ cũng phải tự do, không thể để bị gò bó được! +
Đang suy nghĩ miên man. +
Giọng của Thẩm Ngọc Thù từ bên cạnh liền vang lên: “Quản gia Vương, cậu lại muốn đi đâu?” +
Giản Việt đang cúi người mang giày, tiện tay nhận cốc nước Thẩm Ngọc Thù đưa tới một bên nói: “Thiếu gia, thôn trưởng nói hai ngày trước mưa to làm đê trong thôn bị vỡ, tôi tính đi ra xem sao.” +
Thẩm Ngọc Thù nhíu mày nói:”Đê vỡ thì gọi người đi sửa, cậu ra đó làm gì, khuân gạch chắc?” +
“Tôi tốt xấu gì cũng là Bí thư thôn mà!” Giản Việt nói: “Chuyện lớn thế này, tôi cũng nên đi xem qua một chút chứ” +
Thực ra là bởi vì hệ thống đã giao nhiệm vụ, bảo cậu tìm bài vị của Thẩm Nguyệt, thế thì cậu không thể ở mãi trong nhà được, chắc chắn vẫn phải ra ngoài . +
Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: “Cậu vẫn còn là quản gia đấy.” +
Giản Việt mặt dày lại gần lay Thẩm Ngọc Thù: “Thiếu gia, oan uổng quá! Lão nô ra ngoài hành tẩu chẳng phải cũng là muốn tìm phương pháp có thể trị bệnh của lão phu nhân sao, kỳ thật lão nô làm tất cả những chuyện này đều là vì ngài , vì cái gia đình này, lão nô ngày đêm vất vả, có thể nói là quanh năm không nghỉ… Ai da cái lưng của tôi.” +
Động tác của cậu hơi quá đà, suýt nữa đã làm lưng bị trật. +
Thẩm Ngọc Thù vội vàng đỡ lấy cậu, tầm mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo Giản Việt, lộ ra vài vết bầm tím mờ , trầm giọng nói: “Mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, chuyện của mẫu thân,sẽ có người xử lý.” +
Giản Việt nói: “Không sao thiếu gia, tôi da dày thịt béo thể lực tốt, ngài đừng thương tiếc tôi như thể tôi là cọng cỏ non yếu ớt chứ!” +
Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: “Thật không, xem ra tối hôm qua là cậu giả vờ?” +
“Thì… lúc đó đúng là mệt thật mà.” Giản Việt yếu ớt đáp : “Dù sao tôi cũng cần ngủ chứ!” +
Thẩm Ngọc Thù cũng không so đo với cậu. +
Dù sao người đàn ông khẩu thị tâm phi như quản gia Vương này lời nói không mấy là dễ nghe. +
“Đi thôi.” Thẩm Ngọc Thù nói: “Nhưng chiều phải quay về đấy.” +
Giản Việt vui vẻ nhảy nhót nói: “Vâng, thiếu gia!” +
Phòng livestream vừa mở, khán giả đã có chút quen thuộc : +
“Lại kéo đèn rồi, ai có thể hiểu được đây?” +
“Chủ kênh này, ăn sung sướng quá nha!” +
“Ha ha ha quá đáng thật.” +
“Tại sao lại có người có thể sênh ca (ăn chơi, hưởng lạc) trong phó bản kinh dị thế này?” +
“Thể lực Bí thư Vương của chúng ta tốt thật !” +
Giản Việt ở cửa hàng đổi thuốc mỡ mà đau lòng muốn chết, cũng may tối qua cậu đã thông minh hơn, bảo thiếu gia tiết chế sức lực,mấy ngày nay thiếu gia cũng bớt trâu bò như trước, chịu nương tay một chút, biết tiết chế, cho nên cậu tuy rằng có chút đau lưng, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. +
Từ trong nhà đi ra ngoài, Giản Việt liền đến chỗ đê trước cửa thôn. +
Trận mưa lớn trước đó khiến nước sông dâng ngập, trông quả thực có vài phần đáng sợ. +
Một số người trong đội khảo cổ cũng ở đó. +
Điềm Điềm thấy cậu , liền vẫy tay : “Bí thư Vương, anh tới rồi!” +
Giản Việt đi qua đó, nhận ra Lý Mộng và Vương Khôn cũng ở đó. Mấy ngày không gặp, mùi dầu hỏa trên người Vương Khôn càng nồng nặc, còn Lý Mộng với Điềm Điềm thì vẫn xem như bình thường. +
“Các người ở đây làm gì.” Giản Việt nói: “Bờ sông này nguy hiểm lắm .” +
Điềm Điềm đáp:
“Chị Ôn Ngọc dẫn bọn em tới , chị ấy nói, mỗi năm mưa to chính là tín hiệu Sơn Thần ban xuống, báo hiệu kỳ tế Sơn Thần sắp đến. Nước sông dâng cao là dấu hiệu Sơn Thần nổi giận. Hơn mười ngày nữa, thôn dân sẽ bắt đầu tế lễ.” +
Nói nói. +
Điềm Điềm nhích lại gần một chút, hạ giọng nói nhỏ:”Hơn nữa nghe anh Đao bọn họ nói, trước khi lễ tế Sơn Thần bắt đầu, nếu chúng ta còn không tìm được chủ nhân của cơn ác mộng này, không tìm được cách để rời đi, liền sẽ giống như nhóm đội khảo cổ trước kia, vĩnh viễn không thể rời khỏi thôn Vạn Phúc .” +
Sắc mặt Giản Việt lập tức trầm xuống, cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. +
Điềm Điềm vội an ủi: “Bí thư Vương , tôi biết anh rất sợ hãi, nhưng anh đừng lo, tôi tin Đao ca và những người khác…” +
“Không.” Giản Việt ngắt lời: “Tôi muốn hỏi là, nếu không rời thôn Vạn Phúc , tôi còn có thể tiếp tục làm Bí thư thôn được không?” +
Điềm Điềm: “…” +
Khán giả phòng live stream cười như điên: +
“Ha ha ha, biên chế của hắn quan trọng hơn tất cả.” +
“Cũng là một streamer có chức vụ nhỏ ở thôn Vạn Phúc .” +
“Má ơi, đánh không lại thì gia nhập thôi.” +
“Cậu ấy không hề sợ đâu, hiện tại cậu ấy là cán bộ thôn rồi.” +
Giản Việt thấy vẻ mặt của Điềm Điềm như nuốt phải thứ gì đó, cậu cười cười: “Đùa thôi, cô nói tiếp đi.” +
Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói nhỏ: “Sau đó Đao ca bọn họ nói, Sơn Thần thực ra là một loài ác thú hung tàn, sống bằng cách ăn hồn phách con người. Dân làng mỗi năm sẽ hiến tế sinh hồn cho Sơn Thần để đổi lấy sự trường sinh. Chúng ta phải tìm cách khắc chế Sơn Thần mới có thể ra tay trước. Họ bảo chúng tôi đến bờ đê là để…” +
Giản Việt trầm ngâm. +
Xem ra Mặt Sẹo và đồng bọn nắm giữ nhiều thông tin hơn cậu rất nhiều. +
Bạn trai của Điềm Điềm, Vương Khôn, nói: “Bí thư Vương, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Anh xem có muốn liên minh với Đao ca không? Tôi thấy anh lợi hại như vậy, cùng với Đao ca bọn họ, chúng ta chắc chắn sẽ sống sót.” +
Giản Việt lấy lại tinh thần, nói: “Không cần liên minh. Kẻ mạnh ở đâu cũng là kẻ mạnh.” +
Vương Khôn kinh ngạc: “Vương quản gia, anh tự tin đến thế sao?” +
Giản Việt nghiêm nghị đáp: “Tôi tin Đao ca.” +
Vương Khôn: “…” +
Khán giả nhìn thấy biểu cảm này thích thú vô cùng: +
“Ha ha ha, anh vẫn chưa hiểu cậu ấy.” +
“Nguồn tin của cậu ấy chưa bao giờ là dựa vào bản thân, mà là dựa vào người khác.” +
“Đao ca đáng tin như lợn đực biết leo cây.” +
“Không ngờ Lễ tế Sơn Thần đến nhanh vậy.” +
“Thời gian trôi nhanh thật.” +
“Chủ yếu là phòng live stream này quá vui vẻ, người khác sống một ngày như một năm, cậu ấy nghỉ phép như cả năm.” +
Giản Việt nói với nhóm Điềm Điềm: “Mọi người tránh xa bờ đê một chút, tôi đi tìm thôn trưởng nói chuyện.” +
Nhóm Điềm Điềm đều gật đầu. +
Giản Việt tìm gặp thôn trưởng. Thôn trưởng đang ngồi cách bờ đê không xa, chỉ đạo vài hộ dân ở gần đê rời khỏi đây. Thấy Giản Việt đến, ông ta nói: “Bí thư Vương, cậu giúp nhà Lý Cẩu Đản dọn đồ một chút.” +
“Vâng ạ.” Giản Việt chủ động hỏi: “Dọn đến đâu vậy thôn trưởng?” +
Thôn trưởng đáp: “Dọn đến trường học ấy. Mấy ngày nay bờ đê không yên, bảo họ đến đó ở tạm vài ngày.” +
Giản Việt gật đầu. +
Cậu đi đến, thấy gia đình Lý Cẩu Đản đang dọn đồ. Lại gần, cậu thấy người này trông có vẻ quen mắt. Giản Việt tò mò hỏi: “Anh và Lý Thiết Trụ có quan hệ gì?” +
“Hả, sao cậu lại biết anh tôi?” Lý Cẩu Đản nói: “Thiết Trụ là anh trai tôi!” +
Giản Việt thầm nghĩ, tôi không chỉ biết mà còn giúp nhà anh tìm gà nữa kia. Nhưng chuyện vinh quang này không nhắc đến thì hơn. +
“Thiết Trụ đâu?” Giản Việt hỏi: “Sao không thấy anh ta đâu?” +
Nhắc đến chuyện này, Lý Cẩu Đản thở dài. Khuôn mặt của anh ta hiện lên vẻ đau khổ: “Anh Đại Ngưu thay lòng đổi dạ,khiến anh Thiết Trụ đau lòng lắm.” +
Giản Việt giật mình: “Thế, anh ya sẽ không…” 1
“Thế nên anh ấy đi giúp anh Mặt Rỗ ở đầu thôn dọn đồ rồi.” Lý Cẩu Đản nói: “Mới đi không lâu thôi !” +
Giản Việt: “…” +
Thôn này của quý vị thật là “địa linh nhân kiệt”, phong tục cởi mở quá! +
Cậu kìm nén sự chế giễu trong lòng, dứt khoát giúp Lý Cẩu Đản dọn đồ. Dì Lý nhất quyết đòi mang theo hai con gà còn lại trong nhà, nói rằng đây là hai con cuối cùng, bà chết cũng phải mang theo. +
Lý Cẩu Đản đứng đó khuyên: “Mẹ ơi, đến lúc đó ở trường học đông người lắm, đừng để gà nhà mình bị trộm!” +
“Con nói đúng.” Dì Lý bị thuyết phục, bà nói: “Mau, Cẩu Đản, gọi anh con về. Hôm nay mẹ sẽ giết gà tẩm bổ cho hai anh em!” +
Giản Việt nhìn cảnh tượng kéo co này. +
Một chuyện mà cậu đã bỏ qua từ bỗng nhiên ùa vào tâm trí. +
Trường học… +
Nhưng đến Vạn Phúc thôn lâu như vậy, sao cậu chưa từng gặp một đứa trẻ nào. +
Bất kể là đứa trẻ đang chạy nhảy hay trẻ sơ sinh, hoàn toàn không có. À, hình như nhà goá phụ Lý có một đứa, nhưng đó là một đứa trẻ đã chết, không còn hơi thở. +
Thôn Vạn Phúc , không có trẻ sơ sinh. +
Trời rõ ràng là ban ngày, nhưng khi nhận ra chuyện này, Giản Việt đứng sững lại, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo dày đặc bò lên sống lưng, khiến cậuu không thốt nên lời. +
Giản Việt đi đến bên Lý Cẩu Đản, vừa nhận một thùng quần áo anh ta đưa, vừa thuận miệng : “Nếu chúng ta đều dọn đến trường học, vậy trẻ con trong trường học ở đâu?” +
Khi những lời này thốt ra, Giản Việt thấy Lý Cẩu Đản cứng đờ người, rồi dùng một ánh mắt như thể “sao Bí thư Vương lại nói ra những lời này”, nói: “Không có trẻ con nha!” +
Giản Việt sững sờ, lại hỏi : “Thế, thế trẻ con đâu?” +
Lý Cẩu Đản nói: “Thôn chúng tôi không có trẻ con , trẻ con sinh ra không lâu thì chết rồi. Chỉ có những người đã kết hôn, đi bái Sơn Thần, được Sơn Thần phù hộ mới có mấy đứa trẻ sống sót thôi.” +
“Sơn Thần lợi hại thế sao?” +
Đâu phải Tống Tử nương nương. +
Vừa lo chuyện sinh con, vừa quản chuyện trường sinh, lại còn quản cả sông nước . +
“Đương nhiên rồi!” Lý Cẩu Đản nghiêm túc nói: “Sơn Thần sẽ phù hộ mọi người trong thôn chúng tôi. Bí thư Vương, tôi thấy cậu cũng nên đi bái đi. Nhìn cậu yếu quá, lưng không tốt, khó mà tìm được vợ đấy.” +
Giản Việt suýt chút nữa “suy tim”. Cái lưng của cậu đau nhức, nghe vậy liền nói: “Không cần, lưng tôi không tốt chính là vì tìm vợ mà ra.” +
Lý Cẩu Đản tỏ vẻ không tin. +
Giản Việt vội vàng giúp gia đình họ đóng gói hành lý, rồi đưa họ đến trường học cũ bị bỏ hoang trong thôn. Cậu nhìn những căn nhà đất cũ nát hỏi: “Nơi này bị bỏ hoang bao lâu rồi?” +
“Tôi không nhớ rõ.” Lý Cẩu Đản nói: “Chỉ nhớ lần cuối trường học mở cửa là lần trước thôi!” +
Giản Việt: “…” +
Đúng lúc anh nghĩ hôm nay chắc không có tiến triển gì, hỏi không ra gì cả. +
Dì Lý ở phía sau nói: “Bí thư Vương, cái đội khảo cổ của các cậu đến thôn chúng tôi, chẳng phải là để nghiên cứu vấn đề trẻ con của thôn chúng tôi chết yểu sao! Lần trước đội khảo cổ các cậu đến không phải đã nghiên cứu lâu rồi sao?” +
Giản Việt giật mình. +
Hóa ra đội khảo cổ trước đây mượn danh nghĩa đó! +
Giản Việt cười tính chuyện qua loa: “Ừm… Nhưng hình như cũng không nghiên cứu ra kết quả gì.” +
“Đúng vậy!” Dì Lý nói: “Chẳng phải sao, các cậu nghiên cứu đi nghiên cứu lại, còn không hữu dụng bằng chúng tôi cầu nguyện với Sơn Thần đâu. Tôi nhớ trước đây, có một đội khảo cổ khác, ở Ủy ban thôn kia làm nghiên cứu khoa học gì đó, không phải đều là công cốc sao!” +
Cả người Giản Việt chấn động. +
Cậu có chút kinh ngạc nhìn dì Lý. +
Dì Lý nghi hoặc nói: “Sao vậy? Sao lại nhìn tôi thế?” +
Giản Việt phấn khích đến tay cũng run lên. Đội khảo cổ, nghiên cứu khoa học, Quý Phong. Cậu nghĩ đến phòng thí nghiệm thật của Quý Phong ,dù cậu tìm thế nào cũng không thấy. Ban đầu Giản Việt còn nghĩ, có lẽ đến khi phó bản kết thúc, cậu cũng không có cơ hội tìm được cái phòng thí nghiệm đó, nhưng sao cậu lại không ngờ rằng! +
Ủy ban thôn! +
Thứ cậu tìm kiếm bấy lâu nay, hóa ra vẫn luôn ở ngay trước mắt!! +
Người xem phòng live stream cũng phấn khích: +
“Ôi trời, thật sự có một phòng nghiên cứu khác à?” +
“Trước đây không ai trong các bản hướng dẫn tìm thấy cả!” +
“Má ơi! Không uổng công giúp dì Lý tìm gà!” +
“Ha ha ha ha! Bí thư thôn có khác!” +
Giản Việt hỏi: “Dì Lý, cái phòng nghiên cứu đó bây giờ còn ở đó không?” +
Sắc mặt dì Lý thay đổi: “Cái đó tôi làm sao biết được, tôi già rồi không nhớ những chuyện đó.” +
Khán giả phòng live stream có chút nản lòng: +
“Haizz, biết ngay mà, không dễ dàng thế đâu.” +
“Những con quỷ này cũng sẽ không giúp người chơi.” +
“Thôn trưởng chắc chắn càng không nói.” +
“Manh mối bị đứt rồi.” +
“Streamer cũng thảm thật.” +
“Vậy cái manh mối này tìm được hay không có gì khác nhau đâu?” +
Mọi người đang thở dài. +
Liền thấy Giản Việt trơ mắt nói dối: “Dì Lý nói đúng. Nhưng tôi thấy lần này lũ lụt làm mọi người phải ở trong những căn nhà cũ này không ổn. Với tư cách là Bí thư thôn, tôi không thể nhìn dân làng chịu khổ. Chờ tôi về, tôi sẽ lên kế hoạch để cải tạo thôn, xây những ngôi nhà lớn cho mọi người ở, và nuôi nhiều gà hơn nữa!” +
Cậu nhấn mạnh câu cuối cùng. +
Đôi mắt dì Lý đột nhiên sáng lên. +
Biểu cảm của Giản Việt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Lúc này, Giản Việt lại thở dài: “Nhưng mà hiện tại, các hộ gia đình trong thôn chúng ta khá rải rác và lộn xộn. Tôi nhất thời không thể có được một bản đồ quy hoạch chi tiết. Kế hoạch này có lẽ sẽ phải tạm thời gác lại…” +
“Ai ai ai! Sao lại gác lại được!” Dì Lý vội vàng ngắt lời anh: “Bí thư Vương à, tuy tôi lớn tuổi trí nhớ không tốt, nhưng ở trong thôn này lâu như vậy, ngay cả cây mọc ở đâu tôi cũng nhớ rõ. Tôi nhớ phía sau trường học có cái phòng học gì đó có bản đồ đầy đủ các hộ gia đình của thôn.Cậu cứ đến đó xem là được, nhưng ngàn vạn lần đừng gác lại nhé!” +
Giản Việt nói: “Thật sao? Điều này ngại quá, dù sao tôi cũng không phải người trong thôn, đi lấy thì không hay cho lắm…” +
Dù sao cậu nhớ rõ, mấy phòng học phía sau trường học đều có dân làng cố định trông coi. +
Trước đây cậu muốn vào phòng tài liệu đều bị ngăn lại. +
Nếu nói trước đây dì Lý đối với Giản Việt lạnh nhạt, thì giờ lại sợ anh chạy mất: “Có gì mà ngại, cậu cứ việc đi. Nếu có ai ngăn cản, cậu cứ báo tên tôi! Tôi ở trong thôn nhiều năm như vậy, đầu tôi không phải nặn bằng bột đâu!” +
Giản Việt nắm lấy tay dì Lý, có chút kích động nói: “Dì à, trong việc phát triển xây dựng của thôn, dì thật sự rất có giác ngộ! Dì yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ xây cho dì một cái chuồng gà thật lớn, đảm bảo không còn ai trộm gà của dì nữa.” +
Dì Lý cũng kích động: “Bí thư Vương, gà gì mà gà , tôi đều là vì sự phát triển của thôn mà thôi, vậy cậu phải làm cho tôi cái lớn một chút nhé.” +
Hai người cứ thế mà lừa lọc trò chuyện. +
Khán giả trong phòng livestream nhìn cảnh này mà trợn mắt há mồm: +
“Ủa?” +
“Ha ha ha ha, tôi lạy cậu!” +
“Bí thư Vương, cậu là một tên siêu cấp lừa đảo!” +
“Từ người chơi cho đến quái vật, không ai thoát được!” +
“Cười chết tôi mất!” +
Giản Việt vốn định nhân cơ hội này đi thẳng đến phía sau trường học xem, nhưng lần này chuyển nhà có rất nhiều dân làng đều đến, cậu không thể tách ra được. Người quá đông, phải chọn một thời điểm khác mới được. +
Sau khi bận rộn một hồi. +
Trời đã dần tối. +
Giản Việt nhớ đến lời Thẩm Ngọc Thù dặn cậu về sớm, liền dứt khoát về trước. Cậu đi một mạch về Thẩm trạch, đến thư phòng, nhưng lại phát hiện không có ai. +
Dì Trương như bóng ma xuất hiện sau lưng Giản Việt: “Lão phu nhân đi bái thần cầu phúc, nói là để trừ tai họa. Thiếu gia lo lắng cho sức khỏe của lão phu nhân, nên cũng đi theo rồi.” +
Giản Việt gật đầu: “Được, vậy tôi qua đó xem sao.” +
Cậu thực ra rất ít khi đến sân sau. +
Không biết vì sao, mỗi lần đến sân sau, cậu đều cảm thấy có chút căng thẳng. Đương nhiên, cậu cho rằng nguyên nhân là do “con dâu xấu gặp mẹ chồng”, mặc dù lão phu nhân cả ngày chỉ ước gì cậu cầm 500 vạn mà rời đi. +
Cậu cũng muốn cầm chứ! +
Nhưng thiếu gia chắc chắn sẽ lập tức đóng băng thẻ của cậu ngay! +
Cậu đâu có ngu! +
Tiền của thiếu gia chắc chắn là nhiều hơn của lão phu nhân, cậu phải làm việc cho thiếu gia cả đời! +
Giản Việt đến sân sau, phát hiện tạm thời không có ai. Cậu đi vào phòng ngủ mà lão phu nhân thường xuyên ở, nơi này có mùi thảo dược rất nồng. Thân thể lão phu nhân rất yếu, nên quanh năm cần sắc thuốc, có mùi vị này cũng là bình thường. +
Cậu xoay người định đi. +
Một cơn gió thổi tới, vén lên một góc rèm ở cách đó không xa, đột nhiên khiến Giản Việt dừng bước. +
Đó là một căn phòng anh chưa từng bước vào. Ngay khoảnh khắc gió vừa thổi lên, cậu ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương này cực kỳ cực kỳ nhạt, hơn nữa còn lẫn trong mùi thảo dược nồng nặc, vốn dĩ không rõ ràng, nhưng khứu giác của cậu nhạy hơn người thường rất nhiều, hơn nữa loại đồ vật này trước đây tiếp xúc không ít, nên càng nhạy bén. +
Là mùi dầu hỏa. +
Cái đèn này, chỉ có nhà dân trong thôn và người trong đội khảo cổ mới có, nhưng chỗ Thẩm Ngọc Thù thì không. Điều này có nghĩa là, những người từ bên ngoài đến, hẳn là đều không có thứ này. +
Tại sao… +
Trong phòng lão phu nhân lại có mùi này? +
Giản Việt vô cớ dừng bước, cậu nhìn căn phòng bị rèm che, theo bản năng cảm thấy, căn phòng đó không bình thường, có lẽ có một số thứ luôn bị che giấu, đang ở bên trong. +
Nhưng cậu không có thời gian do dự. +
Lão phu nhân quanh năm ở trong phòng, lễ tế Sơn Thần lại gần ngay trước mắt, đây có thể là cơ hội duy nhất của anh. +
Giản hạ quyết tâm, cậu một lần nữa xoay người, vươn tay vén rèm lên. Cách bài trí trong phòng lọt vào tầm mắt. Đây là một căn phòng có chút tuổi tác, ngay cả cửa sổ cũng là gỗ. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một chiếc đèn lồng màu đỏ được đặt trên bàn ở cách đó không xa. Cậu đi qua, cúi đầu nhìn thoáng qua. +
Nếu là người khác chắc đều không thể nhận ra chiếc đèn lồng này có gì khác biệt với những chiếc đèn lồng khác. +
Nhưng Giản Việt lúc đó đã nghiêm túc kiểm tra chiếc đèn lồng của trưởng thôn. +
Kỹ thuật dán giấy của chiếc đèn lồng này ngược lại với thói quen của trưởng thôn. Trưởng thôn là một người thuận tay trái, nên khi làm đèn lồng có một số thói quen đặc trưng, còn chiếc đèn lồng này hiển nhiên không có, thế nên chiếc đèn lồng này không phải do trưởng thôn chế tác. +
Cậu nhẹ nhàng lau một chút dầu hỏa và ngửi. +
Mùi cũng khác. +
Không phải cùng một lô, thậm chí niên đại còn lâu hơn. Điều này chứng tỏ chiếc đèn lồng này không phải là họ có được sau khi tới Vạn Phúc thôn. +
Là dì Trương? +
Nhưng dì Trương sao dám để vật này vào phòng lão phu nhân? +
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu Giản Việt. Trong phòng ngoài cái này ra không còn đồ vật khả nghi nào khác. Cậu đặt đồ lại chỗ cũ, chuẩn bị rời khỏi đây trước đã. +
Xoay người đi ra ngoài, vén rèm lên. +
Và đối diện với một đôi mắt. Người phụ nữ đứng ở cửa có đôi mắt đen sâu thăm thẳm, như những viên đá đen không có ánh sáng. Khi bà nhìn chằm chằm người khác như vậy, khiến lưng người ta đột nhiên lạnh toát. +
Giản Việt dừng bước, trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát, phải rất khó khăn mới tìm lại được giọng nói: “Lão phu nhân.” +
Lão phu nhân đứng ở cửa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi mở miệng: “Ngươi đang làm gì.” +
Giọng nói này vô cớ mang theo sự lạnh lẽo. +
Trời đã tối, đèn hành lang theo gió núi thổi qua mà lay động, chiếu lên cái bóng của bà. Cái bóng đó đen kịt, lại giống như một con dã thú hung tợn, khiến không khí xung quanh cũng trở nên loãng đi. +
Khán giả trong phòng livestream cũng bị dọa chết khiếp: +
“A a a, sao lại bị bắt được rồi!” +
“Xong rồi xong rồi!” +
“Chủ kênh, cậu muốn chết à, sao còn không mau chạy đi!” +
“Chạy cũng vô dụng.” +
“Lần này thì chết chắc rồi!” +
Thấy lão phu nhân từng bước tiến lại gần, Giản Việt nói: “Tôi đến tìm thiếu gia.” +
Lão phu nhân cười lạnh: “Quản gia Vương,ngươi nói dối như vậy là coi ta bị ngốc sao? Giờ đã sắp tối rồi, là lúc nghỉ ngơi, ngươi không về phòng mình đợi, tìm Tiểu Ngọc làm gì?” +
Sau lưng Giản Việt toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cậu đáp: “Thiếu gia buổi tối bên người cũng cần người hầu hạ, lão nô đương nhiên phải đến tìm.” +
“Thằng bé là con ta ta hiểu rõ. Tiểu Ngọc làm việc không thích người khác quấy rầy. Lần sau nói dối thì cũng phải bịa cho giống một chút.” +
Giọng bà nhàn nhạt. +
Như thể đang nói kiếp sau hãy chú ý một chút. +
Không khí xung quanh càng trở nên loãng hơn, sự lạnh lẽo như từ trong xương tủy chậm rãi leo lên theo từng bước bà tiến lại gần. Giản Việt cuối cùng cũng nói: “Được rồi, thật ra tôi muốn tìm thiếu gia về ngủ.” +
Lão phu nhân càng muốn cười, bà nói: “Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Tiểu Ngọc là người biết giữ lễ nghĩa nhất, thằng bé làm sao có thể…” +
Lời còn chưa dứt. +
Hành lang hậu viện bỗng nhiên sáng đèn, sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện ở chỗ rẽ. Giọng hắn theo gió truyền đến: “Quản gia Vương! Sao ta tìm mãi mà không thấy cậu, cậu không về nghỉ ngơi với ta, đến chỗ mẫu thân làm gì?” +
Giản Việt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Thù. +
Thẩm Ngọc Thù bước nhanh đến, lại còn trừng mắt nhìn Giản Việt một cái. Hắn nhỏ giọng nói: “Ta đã bảo mẫu thân thân thể không tốt, bây giờ không phải là lúc cho cậu danh phận kích thích bà ấy, cậu chạy đến đây làm gì?!” +
Giản Việt: “…” +
Cậu yếu ớt nhìn thoáng qua lão phu nhân trước mặt. +
Lão phu nhân: “…” +



lão phu nhân cũm không ngờ tới