47

Giản Việt cùng Thẩm Ngọc Thù trở về nhà. +
Trên đường dù nhiều hay ít cậu cũng suy nghĩ đến điều Ôn Ngọc nói, quan trọng nhất chính là, Giản Việt nhìn qua giao diên của hệ thống, trên đó hiện “Lời nguyền của Quý Phong” thời gian tồn tại cũng chỉ còn lại 27 tiếng đồng hồ. +
Sau khi lời nguyền phát tác rốt cuộc sẽ thế nào, thật ra cậu cũng không rõ lắm. +
Nhưng Giản Việt không có ý định bỏ cuộc, sau khi trở về, Thẩm Ngọc Thù muốn xử lý đống công vụ bị trì hoãn cả ngày, còn Giản Việt thì ngồi không xa bên cạnh. Thẩm Ngọc Thù đưa cho cậu một chiếc ipad để tiện tra cứu số liệu. +
Điều Giản Việt cần xử lí bây giờ chính là lời nguyền của Quý Phong. +
Nếu là nguyền rủa, ắt hẳn có cách giải, trên đời này không có chuyện gì hoàn toàn không lối thoát. +
“Cộc cộc cộc “ +
Bên ngoài có người gõ cửa. +
Giản Việt ngoái đầu nhìn lại : “Mời vào.” +
Là Lý Quảng của đội khảo cổ, hắn đứng ở cửa nói: “Thẩm tổng, thật ngại khi làm phiền, nhưng chúng tôi có vài việc muốn bàn với quản gia Vương. Có thể cho tôi nói chuyện riêng với anh ấy một lát được không?” +
Thẩm Ngọc Thù nhíu mày: +
“Có chuyện gì không thể nói ở đây?” +
Lý Quảng do dự đáp: “Là chuyện trong nhà ……” +
Giản Việt đoán được bọn họ muốn bàn về chuyện phó bản, nhưng không tiện để Thẩm Ngọc Thù nghe thấy. Vì vậy, họ chỉ còn cách đi vòng, tìm đến mình. Dù Giản Việt vốn không có ý định hợp tác, nhưng cũng chẳng muốn gây khó dễ, liền dứt khoát đứng lên: “Thiếu gia, tôi trước ra ngoài một chút, xử lý xong chuyện rồi liền trở về.” +
Thẩm Ngọc Thù tuy rằng có chút bất mãn, căn bản không nghĩ tới việc thả người, nhưng là nếu Giản Việt đã nói như vậy, hắn không đồng ý, nếu không đồng ý, lại thành ra quá khắt khe., thời buổi này là xã hội tự do dân chủ, hắn cũng chẳng thể hạn chế tự do cá nhân của quản gia Vương, liền nhàn nhạt gật đầu : “Ừ, đi đi.” +
Giản Việt liền đứng dậy cùng Lý Quảng rời đi. +
Lúc này trời đã xế chiều, nhưng mặt trời còn chưa lặn hẳn, cũng coi như là thời gian an toàn. +
Ôn Ngọc ngồi ở một gian phong nghỉ nhỏ. +
Giản Việt vừa đến, khảo cổ đội toàn viên đều ở, cả đội khảo cổ đều đã có mặt. Vừa bước vào, Giản Việt đã ngửi thấy một mùi đèn nồng nặc khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống: “Nói đi,có chuyện gì?” +
Ôn Ngọc — vốn trước đây từng tính toán với Giản Việt — lần này lại tỏ ra ôn hòa không ít : “Quản gia Vương,tôi gọi cậu tới là muốn bàn về chuyện lời nguyền. Tôi nghĩ cậu cũng thấy rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều.” +
Giản Việt gật đầu nói: “Ừ, vậy các người có cái gì manh mối sao?” +
Ôn Ngọc dừng một chút rồi đáp : “Chúng ta đã thử rất nhiều cách phá giải, cuối cùng phát hiện lời nguyền này dường như bắt nguồn từ sức mạnh của Sơn Thần. Chính xác mà nói, chỉ cần từng thấy Sơn Thần thì đã bị dính lời nguyền . Chỉ cần gặp điều kiện kích hoạt, chẳng hạn như xem ảnh chụp, thì lời nguyền sẽ kích hoạt. Như tôi, Đao ca, Lý Quảng — tất cả đều đã từng thấy Sơn Thần, nên chỉ cần nhìn thấy ảnh chụp lời nguyền đã bị kĩh hoạt ngay.” +
Giản Việt hỏi: +
“Những người khác xem thì không bị?” +
“Đúng vậy.” Ôn Ngọc gật đầu : “Điều này +
chúng tôi đã thử nghiệm rồi.” +
“Nói như vậy tính ra, trong nhóm này chỉ có ta, Đao ca, cô và Lý Quảng là bị?” +
Ôn Ngọc gật đầu xác nhận. +
Giản Việt nhướng mày, ý vị thâm sâu nhìn về phía Điềm Điềm và Lý Mộng ở phía sau. +
Không thể không nói, hai cô nàng lần này cũng biết giữ miệng, không khai ra chuyện Giản Việt từng dẫn họ đi gặp Sơn Thần. Nếu logic của Ôn Ngọc là đúng, thì hai người họ cũng phải bị nguyền rủa mới phải. Nhưng họ vẫn bình an, chứng tỏ điều kiện kích hoạt không phải cái này. +
Giản Việt nói: “Các ngươi tìm được phương pháp giải trừ lời nguyền rồi à?” +
Ôn Ngọc thử thăm dò i: “Chúng tôi nghĩ, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ Sơn Thần coi chúng ta là người ngoài. Vì không phải người trong thôn mà lại xông vào miếu, nên mới bị trừng phạt. Sau khi cân nhắc, chúng tôi muốn thử một biện pháp…” +
Giản Việt dò hỏi: “Biện pháp gì?” +
Cậu đúng là khá tò mò. +
Ôn Ngọc vội vàng nói: “Không bằng quản gia Vương, tôi và cậu thành thân đi, như vậy liền tính nửa là người trong thôn rồi, có lẽ Sơn Thần sẽ không giáng tội nữa.” 1
Giản Việt: “……” +
Trong thoáng chốc, cậu còn tưởng mình mệt quá nên sinh ra ảo giác. +
Giản Việt bật cười: +
“Nghe theo cái logic đó, ta chẳng thà cưới thôn trưởng còn hợp lý hơn, như vậy càng chắc chắn là ‘người trong thôn’.” +
Khóe miệng Ôn Ngọc giật giật: +
“Quản gia Vương, cậu không phải nói đùa đấy chứ?” +
“Là cô nói đùa trước.” Giản Việt nhàn nhạt đáp. +
Ôn Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra, Giản Việt tám phần là đang đùa giỡn mình. +
Khán giả trong phòng livestream vừa tức +
vừa buồn cười: +
“Không phải, đám quái vật tuyệt tự này định làm gì thế!” +
“Cô ta không phải là nữ chính sao?” +
“Cái cốt truyện này muốn bay lên trời à!!” +
“Má ơi, nữ chính lại muốn kết hôn với quản gia Vương!” +
Thôn Vạn Phúc trước đây nhiều lắm cũng chỉ là một phó bản tân thủ, dù người chơi cá nhân có xuất sắc đến mấy cũng chỉ có một chút độ hot ngắn ngủi, nhưng hiện tại thì không được rồi, nữ chính của phó bản thôn Vạn Phúc lại muốn cùng một quản gia kết hôn, quản gia không những từ chối mà còn nói thà đi kết hôn với thôn trưởng còn hơn!! +
Chuyện này dù nhìn từ góc độ nào cũng cực kỳ bùng nổ. +
Sảnh livestream mỗi ngày có hàng ngàn, hàng vạn phòng livestream lướt qua màn hình, đa số đều không được chú ý, chỉ có +
những streamer có độ hot rất cao, thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới có lưu lượng. Màn hình lớn ở quảng trường tổng cộng chỉ có 200 ô thumbnail (là hình ảnh thu nhỏ đại diện cho một nội dung số như video, bài viết, sản phẩm, hoặc tệp tin), chỉ có những phòng livestream hàng đầu trong khung giờ đó mới có thể lên sóng, có thể xuất hiện trên màn hình ở sảnh chính đều là những phòng livestream có chất lượng cực cao. +
Và hôm nay. +
Một phòng livestream tân binh đã đường hoàng chen chân vào. +
Hơn nữa, số người xem thậm chí có xu hướng phá vạn. Có người chơi tò mò đến gần, phát hiện phó bản của phòng livestream này lại là một phó bản tân thủ!! +
Có người tò mò hỏi: “Phó bản tân thủ này có gì hay mà xem thế?” +
Người chơi trong phòng livestream trả lời: +
“Tôi không biết, tôi vừa từ phó bản ra, được bạn bè gọi đến. Hắn nói cái phòng livestream tân thủ này đang trình diễn một vở kịch có cải cách thôn, người chơi tranh cử cán bộ thôn , bà lão 80 bẻ tuổi thành thiếu nữ, còn có tổng tài bá đạo quả gian Vương, nữ chính với nam chính chuẩn bị xé nhau, à, thêm cả vụ quái vật tuyệt tự gả cho Đại Ngưu ca nữa!” +
Người chơi qua đường: “… Tránh ra một chút.” +
“Sao thế, bạn định đi à?” +
“Không, tôi là nói, nhường chỗ cho tôi, tôi cũng phải xem.” +
Bên trong phó bản thôn Vạn Phúc . +
Cuộc họp của các người chơi vẫn tiếp tục. +
Giản Việt đứng dậy nói: “Tôi không cho rằng ý tưởng kết hôn này khả thi. Nếu biện pháp này có tác dụng, vậy các người chơi cứ kết hôn với nhau hết đi. Phó bản không thể nào lại thiết lập một cách loại bỏ lời +
nguyền đơn giản như vậy. Đội trưởng Ôn, có thời gian này cô vẫn nên suy nghĩ thêm đi, tôi đi trước đây.” +
Lời nói của cậu vừa dứt, mọi người trong phòng đều mang vẻ mặt khác nhau. +
Ôn Ngọc cũng không ngờ tới, cô tuy không phải là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng coi như là còn có phong vận đi! Đao ca không để mắt cô thì thôi, dù sao từ sau chuyện của Vương Đại Ngưu , cô đã biết, Đao ca chắc cũng cong rồi. Nhưng mà… quản gia Vương thì sao, cô nghe Điềm Điềm nói, ngay từ đầu Vương Đại Ngưu theo đuổi chính là quản gia Vương, quản gia Vương không phải nói cậu ta là trai thẳng nên từ chối sao? +
Đao ca không bắt được thì thôi, đến một trai thẳng như quản gia Vương mà cô cũng không chinh phục nổi ư?! +
Thật nực cười!! +
Lý Quảng đứng sau Ôn Ngọc còn kích +
động hơn cô, Lý Quảng nói: “Quản gia Vương, anh đây là thái độ gì, đây không phải Ngọc tỷ của chúng tôi cầu xin anh hợp tác! Anh tỏ vẻ thanh cao như thế là có ý gì?” +
Giản Việt chẳng thèm để ý, đùa à, có thời gian lãng phí vào mấy lời nhảm nhí này, hắn còn không bằng về ôm ông chủ ngủ. +
Kết quả Ôn Ngọc vẫn đuổi theo gọi: ” Quản gia Vương!” +
Giản Việt có chút bất đắc dĩ thở dài, quay người nhìn nàng nói: “Đội trưởng Ôn, cô có việc gì?” +
“Tôi…” Ôn Ngọc chỉ có thể dùng chiêu quyết định: ” Quản gia Vương, thật không dám giấu giếm, thật ra chúng tôi có được thông tin hữu ích, hiện tại không còn mấy ngày nữa là đến lễ tế Sơn Thần. Kỳ thật những người trong thôn này, mục đích là hiến tế chúng ta cho Sơn Thần, sau khi hoàn thành nghi thức hiến tế, dùng mạng của chúng ta đi đổi mạng của bọn họ, tên +
của chúng ta đều đã được khắc lên mặt sau bài vị trong từ đường, đến ngày lễ tế Sơn Thần sẽ hoàn thành việc đổi mạng.” +
Giản Việt hỏi: “Làm sao cô biết được?” +
Ôn Ngọc chỉ có thể báo cáo sự thật: “Chúng tôi là người chơi lâu năm, trước khi vào phó bản này đã có được hướng dẫn vượt ải. Tôi dám dùng thẻ bài của mình thề, tôi nói đều là sự thật!” +
Trong phó bản Ác Mộng, việc dùng thẻ bài thề là cách tàn nhẫn nhất, bởi vì thẻ bài sẽ ghi lại những lời nói đó, nếu vi phạm, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. +
Giản Việt như suy tư. +
Nếu là đổi mạng, vì sao tên của Thẩm Ngọc Thù lại ở sau bài vị, đến ngày lễ tế Sơn Thần, Thẩm Ngọc Thù cũng sẽ chết sao, không, cậu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. +
Ôn Ngọc vội vàng nói: ” Quản gia Vương , tôi thật sự không lừa cậu, trước đây người +
chơi chỉ đưa ra hai cách có thể phá giải lời nguyền Sơn Thần. Cách thứ nhất là chúng tôi cần phải lấy được bốn pháp khí bị dân làng giấu đi, dùng để trấn áp con mãnh thú kia. Có pháp khí trên người, lời nguyền của chúng ta mới có thể được giảm bớt. Cách thứ hai là…” +
Nàng ngập ngừng. +
Giản Việt hỏi: “Cách thứ hai là gì?” +
“Cách thứ hai là…” Ôn Ngọc ngập ngừng nói: “Giống như những dân làng kia, dùng mạng của người khác để đổi mạng của chính mình.” +
Quả nhiên. Trong phó bản, hy vọng luôn đi kèm tuyệt vọng. +
Ôn Ngọc nói: “Nhưng việc lấy mạng đổi mạng loại chuyện điên rồ này chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm. Quản gia Vương, hiện tại pháp khí ở thư viện tôi và Đao ca đã tìm được cách lấy ra, chỉ cần cậu có thể nghĩ cách lấy cái ở dưới gốc cây nhà thôn +
trưởng ra, chúng ta sẽ có hai kiện pháp khí, liền có thể giảm bớt lời nguyền!” +
Khán giả phòng livestream bị sự vô liêm sỉ của cô làm cho ngây người: +
“Lời nguyền ở thư đã không còn nhiều nữa.” +
“Lại để cái của nhà thôn trưởng cho người khác.” +
“Đúng là vô liêm sỉ!” +
“Ngày mai nếu streamer tin, cầm cái đồ đồng ấy ra, thật sự có thể đi nhận cơm hộp!” +
Giản Việt không lập tức đồng ý, loại chuyện vừa nghe đã thấy có bẫy này cậu cần phải suy xét cẩn thận. +
Giao diện hệ thống lại được làm mới: +
Kích hoạt nhiệm vụ có thời hạn: 【 Đồ đồng nhà thôn trưởng 】 +
Chi tiết nhiệm vụ: Đồ đồng đào được ở nhà thôn trưởng thơm lại thơm, để bảo tồn văn vật, xin hãy xử lý thích đáng. +
Thời gian có hiệu lực của nhiệm vụ: 24 giờ +
Phần thưởng nhiệm vụ: Không biết +
Giản Việt không phải lần đầu tiên nhận nhiệm vụ phần thưởng không biết, nhưng mỗi lần phần thưởng nhiệm vụ đều coi như không tồi. Cậu nghĩ tới đây, sắc mặt đối với Ôn Ngọc liền tốt hơn chút, ho nhẹ một tiếng nói: “Tuy rằng tôi cảm thấy tùy tiện tìm những pháp khí này vẫn là quá nguy hiểm, bất quá nói đi nói lại, thành công thường đi kèm với nguy hiểm. Đội trưởng Ôn nói cũng không phải không có lý, vậy để tôi thử xem xem.” +
Quản gia Vương đồng ý rồi!! +
Ôn Ngọc mừng rỡ, cô đã nói mà, không bắt được Đao ca, bắt lấy một quản gia Vương chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Hiện tại mình chỉ cần ra tay một chút, cậu ta cũng đã phải làm việc cho mình. Cô đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ lấy pháp khí ở thư viện đưa cho quản gia Vương, để quản gia Vương thấy được thành ý của mình, lại +
dùng kỹ năng thẻ bài mê hoặc cậu ta một chút, đến lúc đó đừng nói pháp khí, cái gì cũng đều là của mình!! +
Trở về từ chỗ đội khảo cổ.. +
Giản Việt trở lại thư phòng của Thẩm Ngọc Thù. +
Thẩm Ngọc Thù nhìn Giản Việt một cái nói: “Nói chuyện gì mà lâu như vậy?” +
Giản Việt nói: “Không có gì, chỉ là một vài chuyện trong nhà thôi.” +
Thẩm Ngọc Thù hừ lạnh một tiếng nói: “Có chuyện gì không thể nói lúc ban ngày, lại nhất định phải buổi tối mới tìm ngươi nói chuyện!” +
Vấn đề là, trước đây hắn làm sao biết quản gia Vương và đám người đội khảo cổ kia quan hệ tốt như vậy, chiều nay lúc gặp mặt, thậm chí còn có thể quen thuộc trò chuyện với nhau. Buổi tối, người của đội khảo cổ còn đặc biệt gọi quản gia Vương qua đó nói chuyện! +
Thực lực của Vương quản gia hắn rõ nhất, ngoài miệng lưỡi trơn tru thì cơ bản không có năng lực gì khác. Đám người đội khảo cổ kia gọi quản gia Vương làm gì, không phải là coi trọng cậy ấy đấy chứ! Đáng ghét! Cái tên đàn ông đáng chết, thật là một khắc cũng không yên phận! +
Thẩm Ngọc Thù trong lòng suy nghĩ trăm chuyện nói với Giản Việt : “Ngươi không có việc gì thì bớt tiếp xúc với bọn họ đi.” +
Giản Việt liền cười cười : “Lão nô đây cũng là vì chuyện của lão phu nhân, sợ bên kia lộ ra sơ hở gì chọc thiếu gia phiền lòng.” +
Thẩm Ngọc Thù sững sờ. +
Giản Việt đi đến bên cạnh hắn, ánh sáng trong nhà ấm áp chiếu lên người cậu, cậu cúi người nhìn hắn, cười khẽ nói: “Thiếu gia không vui thì về sau bớt tiếp xúc là được.” +
Hóa ra Vương quản gia đều là vì mình! +
Người Vương quản gia yêu nhất quả nhiên là mình! +
Sắc mặt Thẩm Ngọc Thù tốt hơn nhiều, hắn buông cây bút trong tay xuống. Giản Việt vừa lúc khom lưng ôm lấy hắn, trong căn nhà yên tĩnh, hai người an tĩnh ôm nhau một lúc lâu. Bọn họ thậm chí không cần làm gì, chỉ là ôm nhau như vậy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, liền cảm thấy an tâm. 1
Một lúc lâu sau. +
Thẩm Ngọc Thù cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt khép hờ, thấp giọng nói: “Có phải ngươi cảm thấy tính tình ta rất xấu không ?” +
Giản Việt chớp chớp mắt: “Không có ạ.” +
Trên đời này còn có ai tính tình tốt hơn Thẩm Ngọc Thù đâu, cậu đến muộn về sớm cũng không bị trừ lương, ngày thường làm đù trò lừa đảo cũng được anh dung túng. Nếu trên đời này đều là ông chủ như vậy, làm gì còn có ai muốn nghỉ việc nữa! +
“Thật sao?” Thẩm Ngọc Thù ôm chặt cậu. +
Trong đêm tĩnh mịch, Giản Việt không nhìn rõ được khuôn mặt bị che khuất và ánh mắt của hắn,hắn nói: “Tôi luôn sợ cậu sẽ thay lòng đổi dạ.” +
Giản Việt ngẩn người, thiếu gia sao lại nghĩ như vậy? Một người không xu dính túi như cậu, có thể gặp được ông chủ như anh, trong mắt người khác chính là “cóc ghẻ ăn thịt thiên nga”. À mà, trong mắt chính cậu cũng là như vậy. +
Khoan đã, vấn đề là! +
Sao thiếu gia nói cứ như cậu là một chiếc bánh bao thơm ngon vậy! Có ai thích cậu đâu! +
À mà… hình như quả thật có một Đại Ngưu ca. +
Giản Việt dở khóc dở cười: “Thiếu gia thật là, ngài ưu tú như vậy, người nên lo lắng vấn đề này phải là tôi mới đúng chứ. Có thể đi theo bên cạnh ngài đã là may mắn ba đời của lão nô rồi, sao còn có thể thay +
lòng đổi dạ?” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Thật không?” +
Giản Việt gật đầu: “Thật ạ.” +
Thẩm Ngọc Thù liền cười lạnh một tiếng. Đôi mắt hắn ta lại trở về vẻ ngầu lòi, bá đạo, nhìn Giản Việt một cái rồi nói: “Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời mình nói, đàn ông, tôi đã cho anh cơ hội!” +
Giản Việt: “…” +
Không phải, thiếu gia, anh có chắc là đã cho rồi không? +
Vừa nãy chẳng phải là một câu hỏi tu từ thôi sao?! +
Thôi vậy. +
Giản Việt nghĩ, loại thiếu gia “mắt mù” nhìn trúng mình như thế này chẳng có nhiều đâu. Từ trước đến nay cậu chưa từng yêu đương, cứ tưởng đời này sẽ không có ai muốn ở bên cạnh. Không ngờ lại ở bên cạnh một người đàn ông quen biết chưa đến một tháng, lại còn thích ứng vô cùng +
tốt, tốt đến mức cậu cảm thấy, cứ người này thôi, cậu cũng không muốn thay đổi nữa. +
Thế là Giản Việt cười cười nói: “Vâng thiếu gia, lão nô nhất định sẽ quý trọng cơ hội này!” +
Thẩm Ngọc Thù liếc cậu một cái: “Thật không?” +
Giản Việt gật đầu, cứ tưởng thiếu gia đã hiểu được sự trung thành của mình, muốn bày tỏ tâm sự gì đó. +
Ai ngờ. +
Nụ hôn của Thẩm Ngọc Thù liền chặn lasy miệng cậu. Khoảnh khắc hô hấp bị cướp đi, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ của Thẩm Ngọc Thù bên tai mình: “Vậy dùng hành động chứng minh cho tôi xem đi.” +
“Ưm… Thiếu gia, đây là thư phòng, không hay lắm đâu…” +
“Cậu không muốn?” Tay Thẩm Ngọc Thù +
chống lên đầu cậu, lòng bàn tay có chút thô ráp lướt qua cổ. Giọng nói của hắn lại trở nên trầm thấp, cười lạnh một tiếng: “Tôi biết mà, những lời cậu vừa nói đều là dối trá, cậu chỉ muốn rời đi…” +
Giản Việt vội vàng: “Muốn, tôi muốn chứ, đặc biệt muốn!” +
Thẩm Ngọc Thù vẫn với vẻ mặt “tôi biết cậu đang nói dối” đó. Áo khoác của hắn bị tùy ý ném lên ghế cách đó không xa, quần áo của hai người rơi rải rác xuống sàn. +
Đêm yên tĩnh, độ ấm trong thư phòng lại càng lúc càng cao. +
Ngay khi Giản Việt lại một lần nữa cảm thấy mình sắp không thở nổi,cậu lại cảm nhận được hơi thở của Thẩm Ngọc Thù dừng lại bên tai, nóng bỏng và ấm áp. Cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh , nhưng lại có thể cảm nhận được áp bức cực kỳ mạnh mẽ trên người hắn , và nghe thấy lời nói của hắn rơi vào tai mình: “Quản gia +
Vương, nhớ kỹ, đời này cậu đừng hòng thoát khỏi tôi.” +
…… +
Ngày hôm sau +
Giản Việt tỉnh lại trên giường, phát hiện mặt trời đã lên cao. +
Cậu đột nhiên bật dậy. +
Chết tiệt! +
Sắc đẹp lầm người!! +
Eo hơi mỏi, thôi, lát nữa uống chén thuốc vậy, tiết kiệm điểm để dùng. +
Giản Việt tự an ủi mình, vừa mở giao diện, phát hiện thời gian sinh tồn đã biến thành đếm ngược 18 giờ 06 phút! Không được, không thể ngủ nữa, ngủ nữa là có thể trực tiếp nằm thẳng luôn rồi. +
Cậu rời giường, mặc quần áo xong, ăn bữa sáng Thẩm Ngọc Thù để lại trên bàn. +
Giản Việt đi ra ngoài, gặp dì Trương nói: “Dì Trương, nói với thiếu gia trưa nay không cần để phần cơm cho tôi, tôi sẽ về vào +
buổi chiều. Anh ấy hỏi thì cứ nói là ở ủy ban thôn có việc!” +
Dì Trương: “…” +
Ngủ đến mặt trời lên cao, giờ lại tích cực làm việc. +
Giản Việt đi đến ủy ban thôn trước, muốn tìm trưởng thôn hỏi thăm chuyện về món đồ đồng ở nhà ông ta. Không ngờ trưởng thôn không có ở đó. Mới biết hai ngày nay trưởng thôn cứ xuất quỷ nhập thần, tìm được ông ta cũng không dễ. +
Thôi, đi đến nhà trưởng thôn xem sao. +
Giản Việt đi đến nhà trưởng thôn. Thật ra cậu đã đoán được pháp khí bằng đồng của Thẩm gia ở đâu. Pháp khí ở từ đường tuy chưa thể xác định, nhưng cũng có một phỏng đoán đại khái. Nếu có thể tìm được món ở nhà trưởng thôn này, thì trong tay cậu sẽ có ba món pháp khí. Những thứ này có hữu dụng hay không thì chưa nói, nhưng tuyệt đối không thể để Ôn Ngọc và +
đồng bọn lấy được hết. +
“Bí thuq Vương!” Có người gọi anh từ phía sau. +
Giản Việt quay lại, ngạc nhiên: “Điềm Điềm?” +
“Đội trưởng Ôn nói hôm nay anh phải đến nhà trưởng thôn lấy pháp khí!” Điềm Điềm và Vương Khôn chạy tới: “Cô ấy bảo bọn em đến giúp anh. Cô ấy nói nhiệm vụ này giao cho người khác không yên tâm, chỉ có bọn em đến giúp mới có ích. Đây là trọng dụng bọn em đấy!” +
Là giám sát thì có. +
Nhưng Ôn Ngọc chắc chắn sẽ không nói thế với hai tân binh này. Hai đứa ngốc này bị bán còn giúp người ta đếm tiền! +
Giản Việt cũng lười vạch trần, vừa lúc cậu cũng có chuyện muốn hỏi, liền nói: “Hôm qua các người đi cùng đội trưởng Ôn đến nhà trưởng thôn sao? Lúc đào đồ đồng thì thế nào?” +
Vương Khôn đáp: “Bọn em tốn mấy tấm thẻ bài kỹ năng để tìm vị trí, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được. Kết quả bọn em mới đào được một lúc thì trưởng thôn và mọi người đã về, không cho bọn em đào nữa, nói đây là bảo vật trấn thôn của thôn Vạn Phúc , không được động vào.” +
Điềm Điềm cũng gật đầu: “Đúng vậy, trưởng thôn đặc biệt đáng sợ, bọn em cũng không dám cãi lời, chỉ có thể quay về.” +
Giản Việt nhíu mày. Xem ra cậu muốn có được món đồ đồng này chắc sẽ không dễ dàng. +
Mọi người đang nói chuyện thì vừa vặn đi tới dưới gốc cây. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy cái hố được đào dưới gốc cây. Nhìn xuống, có thể lờ mờ thấy một vài hình dáng của đồ đồng. Xem ra hôm qua họ thực sự bị ngăn lại khi đang đào dở. +
Điềm Điềm thì thầm: “Bí thư Vương, trưởng thôn hình như không có ở đây, chúng ta có +
nên nhân lúc ông ta không có mặt mà đào ra không?” +
Vương Khôn cũng gật đầu: “Thời kỳ đặc biệt thì phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Anh Đao đã nói rồi! Chúng ta đang ở phó bản kinh dị, mấy ngày nữa đám người kia sẽ bắt chúng ta đi làm vật tế. Vì an toàn, chúng ta lấy một món pháp khí thôi, không có gì đáng ngại!” +
Giản Việt nhìn món đồ đồng: “Hôm qua các cậu đào đã bị trưởng thôn thấy, nếu nhân lúc ông ta không có mặt mà đào, ông ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy. Đến lúc đó các cậu sẽ thành kẻ trộm. Theo tính cách của Thẩm tổng, nếu biết đội khảo cổ có người ăn trộm tài sản của dân làng, hắn ta sẽ trực tiếp tóm các cậu đưa đến đồn cảnh sát. Đến lúc đó hai cậu đúng là không cần tham gia lễ tế Sơn Thần nữa, thực sự rất an toàn.” +
Điềm Điềm / Vương Khôn: “…” +
Không hiểu sao, cảm thấy đây đúng là chuyện Thẩm tổng có thể làm. +
Vương Khôn do dự: “Vậy phải làm sao?” +
Giản Việt nói thẳng: “Đào.” +
Điềm Điềm nghi hoặc: “Đào gì?” +
Giản Việt nói: “Cứ đào ra đã rồi tính.” +
Vương Khôn lập tức đi tìm cái xẻng. Hắn còn chưa đào được mấy nhát thì đã nghe thấy tiếng nói giận dữ từ cách đó không xa: “Các người đang làm gì?” +
Trưởng thôn từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Giản Việt thì hai mắt tối sầm. Sao lại là cái tên đáng ghét này, mỗi lần cậu ta đến là không có chuyện gì tốt. Lần này ông ta tuyệt đối không thể dung túng bí thư Vương nữa! +
“Bí thư Vương!” Trưởng thôn như thể cuối cùng cũng tìm được điểm yếu gì đó: “Cậu đang làm gì vậy, cậu đang dẫn người phá hoại bảo vật trấn thôn của chúng tôi sao? Đây là việc mà một bí thư chi bộ nên làm +
sao?” +
Điềm Điềm và Vương Khôn đều căng thẳng, chột dạ đến run rẩy. +
Giản Việt lại bình thản nói: “Trưởng thôn, ngài thật là hiểu lầm tôi. Chính vì biết đây là bảo vật trấn thôn nên tôi mới cảm thấy nên đào nó lên, bảo vệ nó thật tốt. Dù sao không phải lụt sắp đến sao, để ở đây thật sự quá không an toàn.” +
Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng: “Nói bậy!Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Bây giờ là lúc vỡ đê, cả thôn gặp nạn. Tôi mỗi ngày đều dốc hết sức lực vì dân làng. Còn cậu thì sao, không làm việc cho dân làng, lại ở đây lãng phí thời gian! Nhòm ngó bảo vật trấn thôn! Cậu còn xứng làm một bí thư chi bộ sao! Nếu tôi là cậu, tôi còn mặt mũi nào mà làm tiếp nữa!” +
Mắt thấy trưởng thôn đã định tội, cứ một mực từ chối giao tiếp. +
Trước mặt Giản Việt, một tấm thẻ bài màu +
vàng đã được kích hoạt. Nó lướt qua một vòng trong không trung, rồi hiện ra một dòng chữ: +
【 Kỹ năng Hóng Hớt được kích hoạt 】: +
【 Tin tức nhỏ:Tin tức mới nhất, hai ngày nay trưởng thôn thông qua việc xem điện thoại đã chữa khỏi một số bệnh , đang có ý định bỏ góa phụ Lý và muốn cùng góa phụ Vương ở thôn Tây thân thiết hơn. Ông ta vừa đi thôn Tây về, mang hoa tặng góa phụ Vương!! 】 +
【 Thời gian làm lạnh kỹ năng 12 giờ 】 +
Giản Việt: “…” +
Chết tiệt! +
Cậu liếc nhìn người ở cách đó không xa. Không phải… trưởng thôn, ngài càng già càng dẻo dai vậy sao? +



Cái thôn này còn có thể loạn hơn được à🤡🤡🤡