56

Từ đường bỗng chốc trở nên yên tĩnh. +
Do ở gần, Giản Việt đã thấy rõ rõ dung nhan của nữ quỷ. Trước đây luôn mơ hồ, bị tóc che nên không thấy rõ, lúc này đã thấy rõ, cậu thốt lên: “Quả nhiên ngài.” +
Trước đó đã có suy đoán về phương diện này, không ngờ lại là sự thật. +
Nữ quỷ hung dữ trừng mắt không nói lời nào. +
“Nói thật, nếu ngài có ý tưởng gì, muốn tôi làm gì, ngài cứ nói thẳng ra là mẹ vợ tôi không phải được rồi sao? Tôi có lý do gì để từ chối chứ?” Giản Việt nói. +
Lời này dường như đã chạm đến điểm yếu của nàng. Nữ quỷ kích động nói: “Ai là mẹ vợ!” +
Giản Việt cười dài: “Được rồi, miễn cưỡng gọi là bà bà cũng được.” +
Nữ quỷ: “……” +
Nàng có để ý chuyện này đâu chứ?! +
Khán giả phòng livestream cũng vui vẻ: +
” Cũng không có gọi sai a.” +
“Liên quan gì đến chuyện này chứ.” +
“Mọi người đều là người một nhà!” +
Phía sau, Điềm Điềm và Lý Mộng cũng sợ đến mức hồn vía lên mây. +
Điềm Điềm vừa nãy suýt chút nữa đã không nhịn được muốn kéo Giản Việt cùng nhau chạy trốn, ai có thể ngờ Giản Việt lại được cứu vì là con rể của nữ quỷ chứ! +
Không đúng… +
Đây là mẫu thân tổng tài à?! +
Nữ quỷ hiển nhiên không dễ dàng bị lừa. Có lẽ là do bỗng nhiên muốn giết người diệt khẩu, nàng liền xông tới muốn xé mặt Giản Việt. +
Giản Việt nói: “Ngài đã tốn công sức làm việc lâu như vậy, tuy rằng thủ đoạn hỗn loạn, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Nhân dịp này, tôi lại nói cho ngài một chuyện. Quý Phong thực ra không chết.” +
Lần này nữ quỷ thực sự sững sờ, thậm chí vì không giữ được thăng bằng còn đụng mạnh vào cây cột phía sau, phát ra tiếng động lớn. +
Giản Việt vội vàng giữ chặt nàng: “Phu nhân à, người nhẹ nhàng thôi, lỡ bị bệnh rồi lại phải phiền Thiếu gia quản!” +
Nữ quỷ: “……” +
Hai người còn lại cũng im lặng, Quản gia Vương quả nhiên đang nắm giữ tài chính của cả nhà. +
Nữ quỷ lúc này cũng lười so đo với Giản Việt, giọng nàng nghèn nghẹn, mang theo hàn khí dày đặc, trực tiếp mở miệng nói: “Không thể nào.” +
Giản Việt nói: “Sao lại không thể?” +
“Hắn trúng lời nguyền… Đời này đều không thể rời khỏi núi .” Giọng nữ quỷ chậm rãi: “Nếu hắn ở trong thôn, ta không thể không biết.” +
Thì ra không thể rời khỏi núi à. +
Giản Việt dường như đã hiểu ra một điểm kiến thức. Quả nhiên, hệ thống cũng cập nhật giao diện: “Nhiệm vụ chính tuyến [Bí mật Vạn Phúc thôn] tiến độ cốt truyện cập nhật 94%, xin tiếp tục cố gắng!” +
“Vậy tại sao người lại có thể rời đi?” Giản Việt nói: “Ngài không phải đã rời khỏi núi rồi còn sinh con nữa sao?” +
Nữ quỷ âm trầm cười nói: “Ta có cách áp chế lời nguyền của riêng mình.” +
Nhưng nàng không chịu nói. +
Giản Việt cũng không vội vàng: “Có một chuyện tôi muốn nói cho ngài biết. Tôi biết Quý Phong ở đâu, tôi cũng có thể giúp ngài đi kiểm chứng. Hắn đã phụ lòng ngài cũng nguyền rủa tôi, tôi không có lý do gì để giúp hắn che đậy. Nhưng tôi cần ngài nói cho tôi một chuyện.” +
Nữ quỷ lập tức sốt ruột: “Chuyện gì?” +
“Thẩm Ngọc Thù rốt cuộc có phải là con của ngài hay không, tên của anh ấy vì sao +
lại xuất hiện trên bài vị trong từ đường.” Ánh mắt Giản Việt trầm xuống, sắc bén: “Còn nữa, đối với anh ấy có nguy hiểm gì không?” +
Nữ quỷ có chút bất ngờ nhìn Giản Việt. Hơn nửa ngày, nàng cười trầm thấp: “Cậu… thực sự có tình cảm với đứa trẻ quái dị đó sao?” +
Giản Việt có chút tức giận, cậu sắc lạnh nói: “Tôi có phải là có tình cảm hay không không cần ngài nói, ngài chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được!” +
Nữ quỷ nói: “Ta có thể nói, nhưng hai cô gái kia không thể ở đây.” +
Ý chỉ Điềm Điềm và Lý Mộng. +
Ngay lúc Giản Việt định mở miệng, Điềm Điềm – cô gái nhát gan trước đây, lại chủ động bước lên: “Tôi biết ngài đang bị hại. Tôi muốn hỏi một chút, những người đã chết có thể sống lại không? Nếu có thể, bạn trai tôi cũng đã chết, liệu có thể…” +
Nữ quỷ cười lạnh: “Người đã chết chính là đã chết. Ngay cả khi sống lại, cũng không phải là người sống. Nếu sống lại sẽ biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, họ sẽ mất đi lý trí, sẽ giết người. Chỉ có cách này mới có thể sống lại.” +
Sau khi nữ quỷ nói xong, Điềm Điềm liền trầm mặc. +
Giản Việt vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì. Đây là lựa chọn của Điềm Điềm, cậu không có quyền ngăn cản. +
Điềm Điềm chắc chắn rất yêu bạn trai mình. Lựa chọn như vậy đối với cô bé chắc chắn là khó khăn. Cô im lặng một lát, mím môi, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: “Thôi vậy.” +
“Tôi không sợ hãi việc anh ấy biến thành quái vật.” Mắt Điềm Điềm đỏ hoe, nàng nói: “Tôi chỉ là không muốn anh ấy phải đau khổ thôi.” +
Lý Mộng nắm lấy tay Điềm Điềm nói: “Tôi +
tin việc này chắc chắn còn có cách khác. Hơn nữa chúng ta đang ở trong thế giới ác mộng, thế giới này có rất nhiều năng lực thần kỳ. Có thể có một ngày, chúng ta có thể tìm được cách khác.” +
Trong thế giới ác mộng, cho người ta tuyệt vọng nhưng cũng cho người ta hy vọng. +
Điềm Điềm gật đầu: “Quản gia Vương, vậy chúng tôi đi trước, một mình anh thật sự ổn chứ?” +
Giản Việt nói: “Không sao, các cô đi đi. Đây là mẹ vợ tôi, bà ấy có thể làm gì tôi chứ.” +
Hai người Điềm Điềm: “……” +
Các cô thường xuyên vì thiếu kiến thức mà có vẻ không hòa hợp với Quản gia Vương lắm. +
Điềm Điềm liền đi đến bên cạnh Lý Mộng, ôm chặt tay cô: “Tôi muốn bay, tôi muốn bay, tôi muốn bay thật cao!” +
Một luồng sáng lóe lên, hai người liền biến mất. +
Đợi các cô đi rồi, Giản Việt mới rủ mắt nhìn về phía nữ quỷ: “Được rồi, bây giờ có thể nói.” +
Nữ quỷ nói: “Hắn không phải con trai ta.” +
Sau khi nói xong, nữ quỷ chờ Giản Việt lộ ra vẻ bất ngờ. +
Giản Việt nói: “Ồ, tôi biết.” +
Nữ quỷ im lặng một lát, cuối cùng chậm rãi nói: “Về lai lịch của hắn, ta không thể nói cho cậu biết. Ta chỉ có thể nói, hắn đã đến thôn Vạn Phúc, sẽ phải chịu lời nguyền của nơi này. Bài vị tuy là do ta đặt, nhưng ta làm như vậy là vì cứu hắn.” +
Giản Việt không nói không tin, nhưng cũng không tin hoàn toàn: ” Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng sao?” +
Nữ quỷ nói: “Ta không biết.” +
Giản Việt liền im lặng: “Nếu tôi không thể nhận được câu trả lời tôi muốn từ ngài, thì ngài cũng sẽ không nhận được câu trả lời ngài muốn từ tôi đâu.” +
Nữ quỷ phản ứng lại ngay lập tức, mặt nàng lộ rõ vẻ tức giận trừng mắt Giản Việt. +
Giản Việt nói: “Ngài đã mấy trăm năm không tìm thấy Quý Phong rồi. Nếu ngài giết tôi, tương lai mấy trăm năm nữa cũng sẽ không tìm thấy hắn ta. Ồ, có lẽ còn cả người đã bỏ trốn cùng hắn nữa, ngài cũng sẽ không tìm thấy đâu.” +
Nữ quỷ liền có chút sụp đổ: “Ta thật sự không biết, việc của hắn không phải là điều ta có thể hiểu được!” +
Giản Việt nhíu mày, cậu trực tiếp hỏi: “Thẩm Ngọc Thù có phải là Sơn Thần hay không?” +
Khi lời này được thốt ra, toàn bộ từ đường bỗng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Sơn thú cách đó không xa dường như oai phong hơn, ánh mắt đều dừng lại trên người Giản Việt. +
Nữ quỷ từ từ lùi lại: “Ta không biết…” +
“Ngài biết rõ.” Giản Việt từng bước ép sát, +
nhìn thẳng vào mắt nữ quỷ: “Nói cho tôi biết, có phải hay không. Chỉ cần nói cho tôi biết, tôi liền giúp ngài tìm thấy Quý Phong. Phải hay không phải, nói đi!” +
Nữ quỷ lùi đến bên cây cột không thể lùi nữa, thậm chí lộ ra vẻ chật vật. Mái tóc đen buông xuống che khuất tầm nhìn. Khi không thể lùi nữa, nàng cuối cùng cũng có chút kích động nói: “Ta cũng không biết cuối cùng hắn là ai! Năm đó Quý Phong chết, hắn phát hiện bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc, ngoài ý muốn phát hiện ta cũng là một kẻ quái dị, liền bắt đầu sợ ta. Ban đầu chúng ta cãi nhau, nhưng sau đó hắn lại quay về, hắn nói muốn cùng ta lập gia đình, hắn là thật sự yêu ta, cho nên chúng ta định kết hôn…” +
Giản Việt nói: “Sau đó thì sao, hắn vì sao lại chạy?” +
“Hắn nói sẽ đưa ta rời khỏi thôn Vạn Phúc!” Nữ quỷ kích động: “Nhưng ngày rời đi, ta ở +
cổng thôn chờ mãi không thấy hắn, trưởng thôn bọn họ đều nói hắn đã chết!” +
Giản Việt hít một hơi: “Thẩm Ngọc Thù thì sao, cô làm sao phát hiện ra anh ấy?” +
Nữ quỷ nói: “Ta muốn trở thành người bình thường, nên mỗi ngày ta đều đến miếu Sơn Thần cũ quỳ lạy. Sau đó ta ở đó có được một đứa trẻ. Lúc đó ta đã nghĩ không cần, nhưng ta lại sợ Sơn Thần giết ta. Ta mang hắn về, sau khi cha ta ngoài ý muốn qua đời, ông ấy đưa cho ta chiếc gương đồng, nói đây là phong ấn của Sơn Thần, tuyệt đối không thể động vào. Ta phát hiện, mỗi khi ta lấy nó ra, buổi tối ta sẽ không bị biến đổi…” +
Giản Việt nói: “Đây là nguyên nhân ngài có thể ra khỏi thôn Vạn Phúc .” +
Nữ quỷ gật đầu, nàng che mặt nói: “Ta quá muốn đi tìm Quý Phong, nhưng ta không ngờ rằng, đồ đồng một khi rời khỏi thôn Vạn Phúc sẽ mất hiệu lực. Nhưng sau này, ta phát hiện, nếu đứa trẻ kia mang theo gương đồng, ta sẽ không bị ảnh hưởng nữa…” +
Giản Việt nhíu mày: “Thiếu gia từ nhỏ đến lớn có điều gì bất thường so với người bình thường không?” +
Nữ quỷ lắc đầu: “Không có, hắn giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng, không biết vì sao, gương đồng rời khỏi Vạn Phúc thôn lâu rồi sẽ từ từ mất đi hiệu quả. Ta chỉ có thể đưa cho Tiểu Ngọc để hắn mang theo bên người, ta lại trộm sử dụng, phát hiện nó đã phục hồi công hiệu.” +
Giản Việt hiểu ra, trên người Thẩm Ngọc Thù nhất định có một loại năng lượng đặc biệt. Loại năng lượng này giống với toàn bộ từ trường năng lượng của thôn Vạn Phúc , không, hoặc là nói, mạnh hơn, càng có lẽ, chính hắn là cái từ trường đó. +
“Vấn đề cuối cùng.” Giản Việt nói: “Vì sao phải quay về.” +
Nữ quỷ thở dài: “Sau khi về già, ta phát hiện vấn đề biến dị của bản thân ngày càng thường xuyên, ngay cả gương đồng cũng không thể hoàn toàn giúp ta. Ta cần phải quay về, ít nhất, ta còn muốn gặp hắn một lần…” +
Giản Việt nói: “Tôi cuối cùng đã biết cái tính cách yêu không dám nói của thiếu gia là học từ ai.” +
Nữ quỷ:? +
Giản Việt lẩm bẩm một chút, rồi tiếp tục nói: “Được rồi, vậy câu hỏi của tôi đã kết thúc. Bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của ngài. Ngài muốn biết Quý Phong ở đâu đúng không?” +
Nữ quỷ gật đầu. Nhắc đến Quý Phong, mắt nàng lại nổi lên màu đỏ như m.áu, giọng nói nghèn nghẹn: “Hắn ở đâu, hắn ở đâu, ngươi đã gặp hắn rồi sao?” +
Giản Việt nói: “Tôi đã gặp rồi, chính là hôm đó lên núi, gặp hắn ở con đường nhỏ kia. +
Chân hắn còn bị thương, có lẽ là do bỏ trốn không thấy đường nên bị ngã. À, lúc đó ngài cũng ở đó, nhưng ngài đang ngủ say.” +
Nữ quỷ: “……” +
Khán giả phòng livestream nghe đến đây muốn cười điên lên: +
“Ha ha ha, giết người tru tâm mà.” +
“Bao giờ tôi nghe Quản gia Vương nói chuyện mà không cười được đây.” +
“Bà lão một giấc ngủ dậy cũng là trời sụp.” +
“Sao lại cậu ấy phát hiện người đó là Quý Phong?” +
Quả nhiên. +
Nữ quỷ cũng nghĩ đến vấn đề này: “Ngươi làm sao có thể xác định……” +
Giản Việt nói: “Thực ra ban đầu tôi cũng không nghĩ là hắn, nhưng cô biết không, hôm đó tôi ở phòng thí nghiệm nhìn thấy ảnh chụp của hắn cùng những người khác, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lúc đó tôi không thể nhớ ra. Mãi đến hôm qua tôi +
cùng Thẩm tổng cùng nhau lên núi, đi qua con đường nhỏ đó mới nghĩ tới. Tuy dáng vẻ hắn có chút thay đổi, nhưng quần áo không đổi. Bộ quần áo phối màu siêu đặc biệt của đội khảo cổ các người, rất khó nhận ra sao?” +
Nữ quỷ: “……” +
Nếu không phải nàng đã c·hết, nàng thật sự sẽ bị Quản gia Vương làm cho tức chết mất. +
Giản Việt nói: “Bây giờ câu hỏi của ngài tôi cũng đã trả lời xong rồi, tôi có thể đi được chưa?” +
Nữ quỷ ngăn anh lại: “Đưa ta đi tìm hắn.” +
Giản Việt nói: “Đây là cái giá khác. Ngài muốn tôi giúp ngài tìm hắn trên núi dưới biển, thì phải cho tôi một chút lợi ích chứ.” +
Nữ quỷ nhíu mày, mặc dù tóc dài của nàng bay lượn, cơ bản không nhìn rõ mặt, nhưng nàng vẫn thâm trầm nói: “Lợi ích gì?” +
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều. +
Quản gia Vương muốn nàng giúp giết người ư, dù sao trong thôn cũng có quá nhiều người ghét Quản gia Vương. Hoặc là Quản gia Vương muốn tiền, hắn tham tiền đến nỗi quỷ dưới thiên hạ đều biết. +
“Đừng làm phiền Thẩm Ngọc Thù nữa, gần đây anh ấy rất mệt, công việc cũng rất bận. Ngài không cần cứ giả vờ cơ thể không khỏe để làm cậu ấy lo lắng.” Giản Việt nói: “Còn nữa, ngài phải nói với anh ấy là ngài đã chấp nhận tôi, nói là ủng hộ hai chúng tôi ở bên nhau.” +
Nữ quỷ: “……” +
Khán giả phòng livestream cũng vui vẻ: +
“Lúc yêu thuần túy nhất, hắn thậm chí còn không cần tiền.” +
“Quản gia Vương cậu có tư cách gì mà nói người khác lụy tình.” +
” Nữ quỷ gánh vác tất cả, ha ha ha!” +
Giản Việt nói xong điều kiện với nữ quỷ liền quay trở về. Chỉ còn lại một ngày nữa là đến lễ tế Sơn Thần, cả phó bản thôn nhỏ đều bị bao phủ trong một bầu không khí khó tả, dân làng đều có vẻ trầm mặc hơn ngày thường, đó là điềm báo của một cơn bão sắp đến. +
Cậu đi về nhà. +
Thẩm Ngọc Thù đang đọc sách trong thư phòng. +
Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, sao hôm nay ngài không xử lý công vụ?” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Khoảng thời gian trước đã xử lý gần xong rồi, hai ngày này đều không bận lắm. Nghe nói cậu sáng sớm đã đi từ đường?” +
“Đi xem thôi.” Giản Việt ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc Thù, cậu lấy quả từ phía sau ra, cười nói: “Hái trên cây, mùa thu chín rất nhiều quả dại, tôi hỏi rồi, cái này có thể ăn, tôi vừa mới ăn một quả, ngọt lắm, ngài nếm thử xem.” +
Thẩm Ngọc Thù trách cậu: “Lúc nãy cậu ăn có rửa không đó, không sợ không sạch sẽ à!” +
Giản Việt nói: “Tôi dùng quần áo chùi qua rồi. Nhưng túi này đều đã được rửa sạch sẽ ở bên ngoài.” +
Thẩm Ngọc Thù ngoài miệng nói chê bai, nhưng quả dại Giản Việt đưa tới hân vẫn cắn ăn. Hai người ngồi cùng nhau gặm quả dại trên núi, vô cùng nhàn nhã. +
Dì Trương ở bên ngoài nói: “Lão phu nhân mời Thiếu gia qua đó một chuyến.” +
Thẩm Ngọc Thù liếc nhìn Giản Việt: “Không biết mẹ tìm ta có chuyện gì. Vậy ta đi trước, cậu đợi ở đây, tối ta sẽ về ăn cơm cùng cậu.” +
Giản Việt gật đầu: “Vâng ạ.” +
Dù sao cậu đã sớm biết là chuyện gì, vấn đề không lớn. +
Thẩm Ngọc Thù liền rời đi. Giản Việt liền đi tắm rửa, sau đó sắp xếp lại đồ đạc trong vali của mình. À, thực ra cậu cũng không có nhiều hành lý lắm, nhưng sắp tới sẽ không ở thon Vạn Phúc nữa, đồ đạc vẫn phải được thu dọn. +
Sắp xếp xong xuôi tất cả đồ đạc, cậu đi theo hành lang trở lại thư phòng. +
Vừa lúc dì Trương cũng làm xong cơm. +
Giản Việt liền đến phòng khách chờ Thẩm Ngọc Thù về. Màn đêm vừa buông xuống không lâu, Thẩm Ngọc Thù đã trở về từ bên ngoài. Hắn liếc nhìn Giản Việt: “Nếu ta về trễ cậu có thể ăn trước.” +
“Không sao, tôi cũng không đói lắm.” Giản Việt hỏi: “Lão phu nhân tìm ngài có chuyện gì sao?” +
Thẩm Ngọc Thù trả lời: “Mẹ nói hôm qua nghe chuyện của Mặt Sẹo và Vương Đại Ngưu, cảm thấy bây giờ người trẻ tuổi theo đuổi tình yêu của mình cũng là chuyện thường, cho nên bà ấy không ngăn cản chuyện của ta và cậu nữa.” +
Giản Việt thầm nghĩ, Mặt Sẹo và Vương Đại Ngưu nào có tình yêu gì. +
Nhưng không sao. +
Dù sao cậu và Thiếu gia có là được. +
Giản Việt liền cười nói: “Vậy Thiếu gia, chúng ta chờ lễ tế Sơn Thần xong cũng chọn một giờ lành, cùng đi từ đường xem một chút, làm quen một chút quy trình đi!” +
Thẩm Ngọc Thù lộ ra vẻ mặt: “Ta biết ngay tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi này nghĩ chuyện này mà,” hắn cao quý nói: “Nếu cậu muốn đi cũng không phải là không được.” +
Hai người nhìn nhau một cái. +
Bỗng nhiên đồng thanh nói: “Không bằng ngày mai liền đi xem.” +
Nói xong, cả hai đều sững sờ. +
Giản Việt mỉm cười nói: “Tôi đoán ngày mai hẳn là một ngày tốt.” +
Thẩm Ngọc Thù cũng nói: “Ừm, lễ tế Sơn Thần xong phải vội vàng về thành phố A, làm gì có nhiều thời gian đi xem quy trình. Vậy thì ngày mai đi xem trước đi.” +
Hai người không hẹn mà cùng đã định xong thời gian. +
Buổi tối, cả hai đều đi ngủ rất sớm, nhưng không biết có phải vì trong lòng có điều gì bận tâm hay không, Giản Việt cứ trằn trọc không ngủ được. +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Ngày mai chỉ là đi từ đường xem thôi, chứ không phải là phải gả cho ta, cậu mất ngủ cái gì?” +
Giản Việt nhỏ giọng nói: “Vậy Thiếu gia sao cũng không ngủ?” +
Thẩm Ngọc Thù im lặng một thoáng, rồi ho nhẹ một tiếng: “Bổn Thiếu gia ngủ nông.” +
Giản Việt cười cười, không nhịn được hôn lên môi hắn một cái. Sau đó hơi thở Thẩm Ngọc Thù trở nên nặng hơn. Giản Việt còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt che phủ lấy cậu, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông: “Nếu ngủ không được, vậy làm chút chuyện giết thời gian đi.” +
Màn đêm chợt trở nên náo nhiệt. +
Khác với những lần hôn trước, lần này cả hai đều nhiệt tình hơn rất nhiều. Có lẽ là vì cả hai đều kích động vì ngày mai, có lẽ là vì hiếm khi nhận được sự chấp thuận của người thân, cho nên mọi chuyện trở nên khác thường hơn. +
Giản Việt cũng nhiệt tình hơn so với trước đây. Khi Thẩm Ngọc Thù hôn cậu, cậu cũng sẽ đáp lại. +
Từ trước đến nay. +
Cậu đều rất thích hôn cái nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh của Thẩm Ngọc Thù, nhưng ngày thường cơ bản chỉ là hôn một cái rồi thôi. Nhưng hôm nay khác, lúc động tình, cậu cắn một cái, không nhẹ, như muốn để lại dấu vết của mình trên người người đàn ông này vậy. +
Thẩm Ngọc Thù nhẹ nhàng liếc nhìn cậu: “Cậu thuộc loài chó à?” +
Giản Việt cười, mày mắt cậu trong trẻo, lúc +
Thẩm Ngọc Thù nhìn qua, cậu ôm cổ Thẩm Ngọc Thù, hơi thở hổn hển, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng: “Tôi muốn để lại một chút dấu ấn thuộc về tôi trên người Thiếu gia, như vậy Thiếu gia sau này đi đến đâu cũng có thể nhớ kỹ tôi.” +
Cậu cảm thấy ý tưởng này của mình đã rất điên rồ rồi, người bình thường chắc đều lười để ý đến . +
Thẩm Ngọc Thù lại cười nhạt: “Vậy cái dấu vết này của cậu có lẽ ngày mai sẽ biến mất.” +
“Không sao.” Ngón tay thon dài của Giản Việt khẽ vuốt ve chỗ nốt ruồi nhỏ đó, giọng hơi khàn, nhưng chứa đầy ý cười: “Cái nốt ruồi này sẽ không bao giờ biến mất, sau này Thiếu gia nhìn thấy nốt ruồi cũng có thể nhớ đến tôi.” +
Thẩm Ngọc Thù liền hôn lên môi cậu, chắn đưng tất cả những lời chưa nói hết. +
Cuối cùng. +
Lúc Giản Việt đã thực sự mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ, Thẩm Ngọc Thù muốn ôm cậu đi tắm, cậu nghe thấy hắn nói bên tai mình: “Không cần những thứ này, ta cũng sẽ nhớ kỹ cậu.” +
Ngày hôm sau. +
Lễ tế Sơn Thần đếm ngược ngày cuối cùng. +
Sáng sớm, Giản Việt lại đặc biệt nhàn nhã và vui vẻ. Cậu kéo Thẩm Ngọc Thù chọn quần áo, cuối cùng chọn một bộ áo khoác ngoài màu đen, rất ôm người, khiến cậu trông rất cao ráo. Thẩm Ngọc Thù cũng phối hợp thay một bộ vest màu đỏ rượu. Màu sắc này thường rất kén người, nhưng Thẩm Ngọc Thù mặc vào lại không hề khó coi, ngược lại chỉ càng thêm ưu nhã quý phái. +
Đến từ đường, khu rừng vẫn tĩnh lặng như vậy. +
Giản Việt và Thẩm Ngọc Thù nắm tay nhau chầm chậm đi qua con đường nhỏ. Có lá +
rụng từ trên cao bay xuống đậu trên vai họ, dịu dàng và yên tĩnh. +
Mở cửa từ đường, một luồng khí âm u dày đặc ập đến. Giản Việt chỉ cười trong tâm trạng tốt: “Nói thật, tôi thấy Sơn thú nhìn kỹ xem vẫn thật là đẹp trai, tôi thấy nó cũng mày thanh mắt tú!” +
Thần thú: “……” +
Thẩm Ngọc Thù cũng nhìn hồi lâu, mặc dù vẫn thấy xấu, nhưng vẫn nể mặt Giản Việt gật đầu: “Cũng tạm được.” +
Thần thú: “……” +
Nó thật sự muốn lôi hai người này xuống! +
Giản Việt cùng Thẩm Ngọc Thù đi đến trước bàn thờ: “Tôi nhớ họ đứng ở đây, phải dùng cái này thắp hương, sau đó bái ba cái, coi như nhập gia tùy tục của thôn Vạn Phúc .” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Thắp nén hương này sao?” +
“Đúng vậy.” Giản Việt nói: “Thiếu gia, chúng ta thắp một nén đi, làm quen trước quy trình.” +
Thẩm Ngọc Thù hiếm khi không từ chối anh: “Ừm, thắp đi.” +
Giản Việt cầm ba nén hương, Thẩm Ngọc Thù cũng cầm ba nén. Cả hai đều đối diện thần tượng bái lạy. Lúc bái, Giản Việt đặc biệt nghiêm túc. Cậu cười nói với Thẩm Ngọc Thù: “Tôi vừa nãy có phải là rất chuyên nghiệp không, tư thế cầm hương của tôi đều nhớ rõ ràng đấy!” +
Cậu quả thực vô cùng hài lòng. Đời này không còn gì hối tiếc, cậu và Thẩm Ngọc Thù đã bái đường ở từ đường, họ cũng đã có thần chứng giám. Mặc dù hôn lễ của họ không ai biết, ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Thù cũng không biết, chỉ có mình cậu biết, nhưng cậu đã rất thỏa mãn rồi. Đời này không thể cùng nhau bạc đầu, nhưng cậu cũng đã lợi dụng hắn một lần. +
Cậu đúng là một đứa trẻ lanh lợi! +
Thiếu gia chắc không thể ngờ được đâu! +
Thẩm Ngọc Thù nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu, cũng cười: “Dù cậu cầm không chuyên nghiệp, tiệc cưới của ta cũng không ai dám nói gì cậu.” +
Hắn cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù chỉ là nhiệm vụ, dù chỉ là lừa hắn, hắn và Giản Việt cũng đã bái đường, cũng đã có thần chứng giám. Mặc dù hôn lễ của họ không có khách, cũng không có người chủ trì, chỉ là một nghi thức tập dượt trong miệng Quản gia Vương, thậm chí chỉ có mình hắn biết, nhưng dù sau này không có cơ hội gặp lại, đời này cũng coi như đã cùng nhau thắp hương. Hắn cũng coi như đã lợi dụng được Quản gia Vương. +
Hoặc là nói chính mình mới là người thắng! +
A! Quản gia Vương chắc không thể ngờ được đâu! +



Tỉnh cảm của vương quản gia thật hơn cả vàng óヽ(*´^`)ノ
Má nó 2 cái đứa này thương nhau vừa th, tui mắc khóc ngang luôn á hụ hụ
Tự nhiên buồn ngang, hy vọng sau này 2 người gặp nhau sớm sớm để có thêm cơm tró…