60

Giản Việt nhìn theo bóng dáng Thẩm Ngọc Thù biến mất , anh đi rồi, dường như cũng đã mang theo toàn bộ sức lực của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng kia trong mắt cậu dường như trở nên mơ hồ. +
Một cơn đau quen thuộc mà xa lạ, cơn đâu từ trái tim lan tràn đến tứ chi. +
Cậu theo vách đá núi chậm rãi nằm sụp xuống, cả người không kìm được run rẩy. Mưa phùn trong không trung theo gió quét xuống, thổi vào người cậu. Lưng cậu run lên, tay dựa vào vách đá , dường như đang cố sức nhẫn nhịn điều gì đó, nhưng rồi giây tiếp theo lại khom lưng, máu đỏ tươi từ miệng phun ra vương vãi khắp đất. +
Cách đó không xa, Điềm Điềm và những người khác vẫn luôn chờ ở bên trong, bị dọa tới mức kinh hoàng. +
Điềm Điềm hoảng loạn chạy tới: “Quản gia Vương!” +
Lý Mộng cũng bước nhỏ chạy đến bên Giản Việt. Điềm Điềm có chút bối rối nói: “Quản gia Vương anh làm sao vậy?” +
Giản Việt lắc lắc đầu, cậu chậm rãi vẫy tay, giọng rất thấp: “Các cô đi nhanh đi.” +
“Anh đi cùng chúng tôi đi mà!” Điềm Điềm khóc lóc: “Đường này đã không thể quay về tế đàn, tôi biết anh luyến tiếc Thẩm tổng, nhưng tính mạng quan trọng hơn chứ, anh ở lại đây cũng vô dụng thôi!” +
Giản Việt không nói gì, cậu ngồi ở đó dựa vào vách đá, như thể cả người đều ẩn mình trong bóng đêm, bóng dáng gầy guộc ấy trông thật cô đơn và cứng cỏi. +
Khán giả phòng livestream đều không thể chịu được: +
“Trời ơi, tại sao lại ngược Quản gia Vương như vậy.” +
“CP của tôi sao lại có kết cục này chứ.” +
“Trời ạ tôi đang lau nước mắt ở đại sảnh, người bên cạnh cứ tưởng tôi là đồ ngốc.” +
“Làm ơn đi, ban đầu tôi chỉ vào xem náo nhiệt thôi mà, tại sao lại ngược tôi thế này!!!” +
Phòng livestream tuy tràn ngập những lời phàn nàn, nhưng đa số mọi người đều khó nén sự quan tâm dành cho Giản Việt. Số lượng người xem phòng livestream vốn dĩ là một vạn, thậm chí trong khoảnh khắc này đã đột phá lên hai vạn người xem trực tuyến. +
Một số người chơi mới trở về đại sảnh vì tò mò, không hiểu sao lại có người vừa khóc vừa cười điên cuồng, cũng tiện tay nhấp vào phòng livestream. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, bảng xếp hạng trực tuyến của phòng livestream từ vị trí 87 đã nhảy vọt lên 75. +
Không ít người chơi hiếu kỳ : +
“Phó bản tân thủ này tình huống thế nào mà nhiệt độ cao vậy?” +
“Đây không phải đã mở lối đi rồi sao, sao các vị còn tiếp tục theo dõi thế?” +
“Phiếu đề cử cao quá!” +
“Phó bản tân thủ này có gì đáng xem?” +
Những khán giả vô tình nhấp vào phòng livestream vừa hay chứng kiến cảnh trước cửa hang. Bị “đâm” cho một cú đau tim không kịp trở tay, ai nấy đều kêu than oán trách, nhưng kỳ lạ là… chẳng ai chịu rời đi cả. +
Phòng livestream của Giản Việt có một loại ma lực, bất kể là bầu không khí hay phó bản, đều khiến người ta vô thức muốn xem có thể đi đến bước nào. Khán giả thở dài: +
“Đến lúc này rồi, cũng không còn cách nào.” +
“Thôi ra phó bản đi.” +
“Trừ cách này ra còn có thể làm gì nữa chứ?” +
Mọi người nghị luận sôi nổi. +
Ở lối đi bên cạnh, Điềm Điềm cũng hết sức khuyên nhủ: “Lúc bạn trai tôi chết, anh cũng nói với tôi rằng, không thể để anh ấy chết uổng. Bây giờ Thẩm tổng làm tất cả những điều này đều là vì chúng ta. Nếu anh không đi, chẳng phải cũng là làm anh ấy hy sinh vô ích sao?” +
Lý Mộng cũng gật đầu theo, nàng không khéo ăn nói như vậy, chỉ có thể: “Ừm, Điềm Điềm nói rất đúng.” +
Giản Việt cuối cùng cũng chậm rãi cử động, cậu chống vách đá từ từ đứng dậy nói: “Đi thôi.” +
Điềm Điềm vui vẻ. +
Lý Mộng cũng có chút vui mừng. +
Sắc mặt Giản Việt rất bình tĩnh, trừ sắc mặt tái nhợt và khóe miệng có chút vết máu ra, hầu như không nhìn ra có chỗ nào không ổn: “Đao ca và bọn họ đâu rồi?” +
Điềm Điềm nói: “Họ đã sớm đi rồi, nhưng phía trước vách đá hình như còn thiếu chút đồ, nếu không có nó thì không mở ra được, nên họ đang ở phía trước.” +
Giản Việt nói: “Qua đó xem thử.” +
Cậu bình tĩnh đến mức Điềm Điềm đều cảm thấy hơi sợ hãi, như thể người vừa nôn ra máu, suy sụp không phải là cậu vậy. +
Lý Mộng nói: “Tôi dẫn anh đi.” +
Hai cô gái dẫn đường phía trước, Giản Việt cùng họ xuyên qua từng tầng lối đi. Có lẽ là để cậu dễ chịu hơn một chút, cũng để cậu có thể có thêm chút hy vọng vào tương lai, họ bắt đầu cố gắng chuyển chủ đề. +
Điềm Điềm nói: “Lần này chúng ta cuối cùng cũng có thể quay về rồi. Đây cũng coi như là đại nạn không chết tất có phúc về sau. Về rồi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Trong khoảng thời gian này ở trong thôn, tôi đều nghi ngờ mình sắp bị tâm thần phân liệt, không có một giấc nào ngủ ngon cả.” +
Lý Mộng gật đầu : “Sau khi về tôi phải ngủ một giấc thật ngon, sau đó đem những thuật pháp trước đây chưa học kỹ đều học thật tốt, không thể chờ đến khi cần dùng mới hối hận.” +
Điềm Điềm cũng lập tức nói: “Hai chúng ta cùng học! Tôi muốn học võ!!” +
Hai người trò chuyện. +
Điềm Điềm liền liếc mắt nhìn về phía Giản Việt nói: “Quản gia Vương, anh muốn làm gì?” +
Giản Việt không nghĩ tới các nàng còn sẽ nhớ tới chính mình, cậu nghiêm túc nghĩ nghĩ nói: “Về rồi, xây cho lão phu nhân một tấm bia mộ, đây là chuyện tôi đã hứa với Thẩm Ngọc Thù.” +
Điềm Điềm và Lý Mộng: “……” +
Hai cô gái liền im bặt. +
Vốn dĩ nghĩ dời đi sự chú ý của Quản gia Vương, làm anh ít nhiều có thể vui vẻ hơn một chút, bây giờ thì hay rồi, càng làm người ta không vui. +
Đoàn người rất nhanh liền đến nơi, Mặt Sẹo và Ôn Ngọc đã ở đó, nhìn thấy Giản Việt đi tới, Mặt Sẹo rất vui vẻ, hắn chạy đến: “Quản gia Vương, gương đồng trong tay cậu đâu rồi, cánh cửa này cần phải có đồ đồng mới có thể mở ra!” +
Giản Việt phát hiện nơi này cư nhiên có một cánh cửa, hơn nữa phiến cửa có hình dạng của gương đồng. +
Nhưng đây không phải là vấn đề cậu quan tâm nhất. +
Giản Việt trực tiếp đối mặt Sẹo nói: “Vòng cổ đâu.” +
Mặt Sẹo sững sờ: “Cái gì?” +
“Vòng cổ của Quý Phong.” Giản Việt nói: “Ở tế đàn lúc đó, tôi đã đưa cho anh, anh dùng nó để mở lối đi.” +
Lúc ấy, cậu biết, cậu muốn ở lại để huỷ bài vị, phần lớn là không thể quay về. Cậu không ôm ý niệm sống sót, nên mới đưa vòng cổ cho Mặt Sẹo. Thứ nhất, họ có kinh nghiệm hơn, tìm lối đi sẽ nhanh hơn một chút. Thứ hai là, cậu không chắc cái vòng cổ này có vấn đề gì mới khiến Quý Phong không thể rời khỏi núi , cho nên không yên tâm giao cho Điềm Điềm . +
Nhắc đến đây, trên mặt Mặt Sẹo hiện lên vẻ lảng tránh: “Cậu hỏi cái này làm gì?” +
Giản Việt không cùng hắn nói nhảm: “Tôi lấy gương đồng ra mở cửa, anh đưa vòng cổ cho tôi.” +
Mặt Sẹo nhíu mày : “Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài không phải là được rồi, cậu còn muốn vòng cổ làm gì, loại đồ này không thể mang đi, không mang ra ngoài được…” +
Nói đi nói lại, hắn chính là không muốn đưa. +
Khán giả phòng livestream thấy cảnh này quả thực muốn mắng người: +
“Tham lam quá!” +
“Người này quá vô liêm sỉ!” +
“Loại đạo cụ S cấp này rất có thể mang ra khỏi phó bản.” +
“Hắn chính là ăn không muốn nhả ra!” +
“Rõ ràng đây vốn dĩ là của Quản gia Vương!” +
Giản Việt ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt cậu đen nhánh, như hồ nước sâu không thấy đáy, thấp giọng nói: “Nếu anh không lấy vòng cổ ra, thì tôi cũng sẽ không lấy gương ra.” +
Mặt Sẹo nghẹn lời: “Cậu!” +
Hắn cười lạnh một tiếng: “Cậu không lấy ra! Cảm thấy chúng tôi không còn cách nào khác sao?” +
“Anh có thể thử xem.” Giản Việt nhàn nhạt nói: “Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, tính mạng của tôi quả thật không đáng giá gì, nhưng tôi có thể cam đoan với anh là, trước khi tôi c·hết, người chết trước nhất định là anh.” +
Giọng điệu cậu nhàn nhạt, thậm chí còn không được coi là nguy hiểm, chỉ là không biết từ lúc nào, một con dao bướm* bạc xinh đẹp đã xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Cậu tùy ý xoay tròn trong tay, vẽ ra những vòng tròn đẹp mắt. +
Nhưng một cách khó hiểu, điều đó lại khiến tim Mặt Sẹo thắt lại. +
Hắn không khỏi nhớ lại lúc đó Giản Việt đột nhiên không biết từ đâu lấy ra con dao, họ thậm chí không nhìn rõ cậu ta ra tay như thế nào, ngay lúc đó con dao đã đặt trên cổ Ôn Ngọc. +
Cậu dường như rất giỏi dùng dao, điểm này, trước đêm nay, tất cả mọi người đều không biết. +
Ôn Ngọc nói trước: “Đao ca! Đưa cho cậu ta đi!” +
Mặt Sẹo thực ra cũng sợ, hắn đang chờ cái bậc thang này đây, vừa nghe thấy lời này vội vàng nói: “Đưa thì đưa !” +
Hắn vội vàng ném chiếc vòng cổ trong tay cho Giản Việt. +
Giản Việt nhận lấy vòng cổ, xác nhận thật giả xong, cậu ném tấm gương đồng trong túi cho Mặt Sẹo. Họ như bắt được báu vật, lập tức đặt gương đồng lên cơ quan cửa. Gương đồng vừa vặn thích hợp, gần như vừa được đặt lên, cánh cửa lớn vốn đóng chặt liền phát ra tiếng động nặng nề, từ từ mở ra hai phía, phát ra âm thanh trầm đục. +
Mặt Sẹo lộ ra nụ cười “Mở rồi, cuối cùng cũng mở rồi!” +
Cách đó không xa, cánh cửa lớn lộ ra ánh sáng trắng chói lọi. +
Đó chính là nơi đi ra ngoài. +
Các người chơi khác nhìn thấy xong suýt nữa thì mừng đến phát khóc. Trương Sùng kích động nói: “Là lối ra, chúng ta cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi!” +
Hắn quay đầu lại nhìn về phía những người khác. +
Mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười, có mấy người chơi đã lảo đảo chạy về phía lối đi, thấy mọi người đều sắp rời đi, chiếc vòng cổ trong tay Giản Việt bỗng nhiên không còn, cũng không biết Mặt Sẹo dùng cách gì mà lại lấy được đồ vật từ xa. Hắn đứng tại chỗ đắc ý cười cười với Giản Việt nói: “Tao đã nói với mày, chọc chúng tao mày sẽ phải trả giá đắt, bây giờ vòng cổ và gương đều là của tao!” +
Tôn chỉ của “kẻ tuyệt hậu” chính là không bao giờ đi tay không. +
Nơi hắn đứng cách lối ra rất gần, cho nên mới dám chắc chắn như vậy rằng Giản Việt tuyệt đối không thể đuổi kịp. +
Mặt Sẹo đầy mặt ý cười, vừa định xoay người quay đầu lại, thì chỉ nghe thấy một tiếng sắc bén. Hắn trợn tròn mắt, cả người run lên, từ từ, không dám tin cúi đầu, nhìn về phía bụng mình. +
Nơi đó cắm. Một con dao. +
Con dao dính đầy máu tươi. +
Mà người ra tay, là kẻ từ trước đến nay không có chút cảm giác tồn tại, một người nhút nhát hay khóc, hắn chưa bao giờ coi trọng. +
Đôi tay Điềm Điềm bị nhuốm đỏ, máu tươi làm bàn tay nàng đỏ thắm. Đôi tay ấy có chút run rẩy, nhưng không lùi lại. Mặt Sẹo có chút không dám tin, giọng nói run rẩy: “Ngươi… tại sao…” +
“Ngươi g·iết Vương Khôn.” Điềm Điềm nhìn hắn, hốc mắt hoe đỏ. Có vẻ như làm ra chuyện như vậy nàng vô cùng đau khổ, nhưng ánh mắt lại càng kiên định trong nước mắt: “Giết người thì đền mạng.” +
Ôn Ngọc lập tức xông tới: “Dừng tay!” +
Chính là giây tiếp theo. +
Nàng liền không nói được lời nào. +
Bởi vì một con dao cũng đã đặt trên eo nàng, Lý Mộng không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng, thấp giọng nói: “Ngươi trước lo lắng cho chính mình đi.” +
Ôn Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó như hiểu ra điều gì, nàng nhanh chóng nói: “Đừng giết tôi, các cô biết hậu quả của việc giết người trong phó bản nghiêm trọng đến mức nào không, các cô giết người sẽ chịu hệ thống trừng phạt, đầu tiên tất cả phần thưởng của phó bản lần này đều sẽ bị tước đoạt, tiếp theo các cô ra phó bản sau tất cả tài khoản đều sẽ bị đánh dấu là ‘kẻ lang thang’, các cô không thể tiến vào sảnh người chơi, bị cấm xuất nhập tất cả các lĩnh vực, không thể gia nhập bất kỳ hiệp hội nào, các cô không thể nhận được giấy chứng nhận công dân ác mộng hợp pháp, sẽ bị tất cả các quản chế giả đuổi đi, hơn nữa nếu các cô lại lần nữa tiến vào phó bản, còn sẽ bị quỷ quái trả thù!” +
Điềm Điềm liền cười: “Thì ra các người rõ về quy tắc đến vậy sao, vậy tại sao còn muốn giết người?” +
Ôn Ngọc cứng họng. +
Mặt Sẹo đau đớn toàn thân run rẩy: “Con khốn, mày dám đâm tao, tao giết mày…” +
Vì không phải một đòn chí mạng, nên hắn vẫn còn sức lực. +
Mặt Sẹo nâng chân lên, mắt thấy sắp đá tới, nhưng lại trực tiếp bị một người một cước đá bay vào vách đá. Cú đá này lực cực lớn, hắn đập vào vách đá rồi ngã xuống, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. +
Giản Việt thu chân xong, nhặt lấy chiếc vòng cổ dưới đất, nói với Điềm Điềm: “Không cần vì hắn mà tự mình chuốc lấy họa, em đã làm đủ rồi, Vương Khôn sẽ vì em mà kiêu hãnh, phần còn lại cứ giao cho tôi đi.” +
Điềm Điềm run rẩy nhìn Mặt Sẹo cách đó không xa, đã làm được điều mình luôn muốn làm, nàng nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, cuối cùng đau đớn bật khóc thành tiếng. +
Cách đó không xa Ôn Ngọc bị dao kề cổ. +
Giản Việt liếc nhìn nàng. +
Ôn Ngọc thực sự sợ hãi, nàng xác định mấy người này đều là kẻ điên, lập tức nói: “Không phải tôi g·ết người, giết hai người họ đều không phải chủ ý của tôi, đều là do Đao ca làm, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi!” +
Cách đó không xa Mặt Sẹo có chút không dám tin nhìn nàng. +
Ôn Ngọc nhanh chóng nói: “Các cô đừng giết tôi, tôi là vô tội, tôi cũng bị ép buộc, Đao ca nói nếu không nghe lời sẽ giết tôi, tôi cũng không có cách nào khác! Tôi có thể dùng thẻ bài của tôi thề, thật sự không phải tôi giết bọn họ!” +
Lý Mộng thu hồi dao, nàng nói: “Ngươi yên tâm, vốn dĩ ta cũng không tính giết ngươi, tương lai của ta là vô hạn, mà tương lai của những kẻ tay nhuốm vô số chuyện dơ bẩn như các ngươi lại là một cái liếc mắt có thể nhìn thấy điểm cuối. Cho dù hiện tại ta không trị ngươi, cũng có trời trị ngươi.” +
Lời cô vừa dứt, không chỉ Ôn Ngọc cả người chấn động, khán giả phòng livestream cũng chấn động: +
“Oa!” +
“Thật là lợi hại.” +
“Họ đều dũng cảm quá.” +
“Lần đầu tiên tôi thấy “kẻ tuyệt hậu” trong phó bản tân thủ thê thảm đến vậy.” +
“Còn nhớ thủ lĩnh của hiệp hội màu đỏ hiện tại làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, năm đó thời tân thủ cũng là một cô bé hay khóc.” +
“Không nên coi thường bất kỳ một đứa trẻ yếu ớt nào nha ~” +
“Mấy tân thủ này, sau này đều tuyệt đối không phải người thường rồi!” +
Lý Mộng thu hồi dao xong, Ôn Ngọc mới cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Vừa đến phó bản này, bọn họ còn tưởng rằng phó bản này nhất định dễ như trở bàn tay, kết quả không ngờ suýt chút nữa mất mạng. +
Nàng bước đi, nhìn về phía Giản Việt. +
Giản Việt ngước mắt liếc nhìn nàng một cái nói: “Hỏi cô một câu liền thả cô đi.” +
Ôn Ngọc nuốt nước miếng nói: “Cái gì?” +
“Hướng dẫn phó bản này cô đã xem qua.” Giản Việt nói: “Thẩm Ngọc Thù trong nguyên tác của phó bản là kết cục gì?” +
Ôn Ngọc vội vàng nói: “Tôi không biết, ở rất nhiều phó bản , nhân vật tổng tài này thực ra không có chút cảm giác tồn tại nào, cơ bản ở giai đoạn giữa và cuối phó bản liền sẽ rời khỏi thôn. Đương nhiên, tất cả phó bản, phó bản Vạn Phúc thôn có độ hoàn chỉnh cao nhất chỉ có 92%, mặc dù là những người đã thông quan hoàn toàn và thu thập đủ đạo cụ cũng không làm được việc đóng phó bản, Vạn Phúc thôn đã tồn tại mấy trăm năm, căn bản không ai có thể đóng nó lại, cũng không có tiến độ nào vượt quá 92%.” +
Giản Việt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. +
Khán giả phòng livestream liền cười không ngớt: +
“Ha ha ha người đó liền ở trước mắt cô kìa.” +
“Tôi thật sự, Quản gia Vương cậu bây giờ cuối cùng cũng biết rồi chứ!” +
“Của cậu là 96% thật sự rất ngầu!” +
“Hoàn toàn là người đàn ông viết lại lịch sử, nhưng vẫn chưa được 100% a.” +
Ôn Ngọc thấy Giản Việt không nói gì, cũng có chút suy sụp nói: “Điều tôi nói đều là thật, cậu phải tin tôi!” +
Giản Việt nói: “Đã biết rồi, cô đi đi.” +
Ôn Ngọc lại nhìn Mặt Sẹo đang hấp hối trên mặt đất, có chút do dự, nhưng nàng hiểu, so với tính mạng của người khác, đương nhiên vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn, vì thế nàng trực tiếp chạy về phía vùng sáng. +
Mặt Sẹo thấy Ôn Ngọc cũng đi rồi, liền chửi rủa ầm ĩ: “Lại là một con khốn nạn, lão tử biết ngay không đáng tin cậy, còn không bằng Vương Đại Ngưu đáng tin đâu!” +
Giản Việt cụp mắt, khẽ liếc hắn một cái, giọng nói bình thản mà lạnh lùng:
“Vương Đại Ngưu thật lòng với anh, nhưng anh thì sao? Anh chỉ lợi dụng hắn thôi, đúng chứ? Dùng tình cảm giả tạo để đổi lấy sự chân thành của người khác — thì tình cảm đó, vốn dĩ cũng là giả.” +
Mặt Sẹo thần sắc giật mình, sau đó hắn chửi ầm lên : “Mày biết cái gì, lão tử sao có thể sẽ để mắt đến cái loại quái vật ở nông thôn trừ sức trâu ra cái gì cũng không có, kia đều là NPC mà thôi, NPC cũng có thể xem như người sao, người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật cũng xứng đáng có được chân tình sao? Lão tử cùng hắn bái đường đều cảm thấy ghê tởm!” +
Giản Việt nhìn hắn, bỗng nhiên liền cảm thấy thật buồn cười. +
Lúc ấy ở tế đàn. +
Mặt Sẹo có thể bình yên vô sự tìm được lối đi, cũng không phải hắn thật sự có bản lĩnh, cũng không phải do vận may hắn tốt, mà là ở thời điểm dân làng dị biến, Vương Đại Ngưu ca mặc dù mất đi lý trí, cũng liều mình che chở an nguy của Mặt Sẹo, đưa hắn lên bậc thang. Dù chỉ là một con chó hoang ven đường, nếu đối tốt với nó đủ lâu, nó vẫn biết vẫy đuôi cảm kích.Thế mà có những kẻ… lại chẳng bằng cả một con chó. +
Giản Việt trực tiếp xoay người nói với Điềm Điềm và Lý Mộng: “Các cô đi trước.” +
Điềm Điềm còn có chút ngơ ngác, cô bé nhìn Giản Việt có chút không xác định: “Quản gia Vương, anh…” +
Giản Việt nói thẳng: “Tôi xử lý xong hắn sẽ lại , các cô ở đây ảnh hưởng tôi làm việc.” +
Anh biết, không nói như vậy, hai đứa trẻ này sẽ không đi. +
Quả nhiên, Lý Mộng liền kéo Điềm Điềm : “Đi thôi, lối đi đã mở, nơi này cũng không có người khác, không có gì nguy hiểm, chúng ta trước đi ra ngoài chờ trước, Quản gia Vương địa chỉ của hai chúng tôi đều đã cho anh, sau khi anh ra có thể tìm chúng tôi.” +
Giản Việt gật đầu +
Hai người gật đầu, liền một trước một sau tiến vào lối đi . +
Lúc này, toàn bộ hang núi liền an tĩnh. +
Mà Mặt Sẹo nhìn Giản Việt cười cười, hắn che lại miệng vết thương : “Có bản lĩnh thì mày giết tao đi, đến lúc đó tổ chức của tao sẽ không bỏ qua mày, mày trở thành ‘kẻ lang thang’, sẽ bị hệ thống đuổi đi, đến lúc đó chỉ có mày mà ăn quả đắng.” +
Giản Việt lại nói: “Ai nói với anh tôi muốn g·iết anh?” +
Mặt Sẹo sững sờ. +
Giản Việt nói: “Anh muốn đi thì đi, người có thù oán với anh không phải tôi, tôi không có lý do gì để giết anh.” +
Mặt Sẹo mừng rỡ, hắn muốn bò về phía đường hầm ánh sáng, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không thể xuyên qua được. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, rồi dần chuyển thành hoảng loạn. Hắn quay đầu nhìn Giản Việt, giọng lạc đi, gần như sụp đổ: +
“—Mày làm gì thế?! Mày đã làm cái gì?!” +
Giản Việt nhìn hắn, nét mặt không hề dao động, bình thản nói:
“Anh và Vương Đại Ngưu đã bái đường, xem như đã người của Vạn Phúc thôn rồi. Anh lại mang theo chiếc vòng cổ mà xuyên qua cửa đá. Vòng cổ đó là âm dương uyên ương hoàn — biểu tượng cho sinh tử tương liên. Người anh yêu vẫn còn ở trong kia,cánh cửa này đương nhiên sẽ không cho anh đi.” +
Cậu đang đánh cược. +
Năm đó Quý Phong vì sao không thể rời đi. +
Lão phu nhân nói, Quý Phong để lấy được đồ đồng, đã từng ở từ đường lén lút bái đường cùng nàng, lúc này mới được bà hoàn toàn tín nhiệm. Giản Việt lúc ấy liền cảm thấy điểm này là một địa điểm kiểm tra, cho nên liền thử một chút, không ngờ quả nhiên là như thế. +
Mặt Sẹo suy sụp la to: “Không thể nào không thể nào, tao mới không cần ở bên nhau với hắn, tôi không cần! Là mày hại tao!” +
“Không có người hại anh.” Giản Việt nói: “Không có người ép anh đi làm bất cứ việc gì, tất cả những điều này đều là anh tự tìm.” +
Cậu sau khi nói xong xoay người muốn đi. +
Mặt Sẹo có chút nghi hoặc : “Cậu đi đâu, cậu đi đâu, cậu không tiến vào cổng sao?” +
Bước chân Giản Việt dừng lại, thân ảnh cậu đứng ở cửa hang trông đặc biệt đơn bạc, thấp giọng nói: “Anh không muốn thấy hắn, nhưng tôi có người muốn gặp.” +
Ngay từ đầu. +
Cậu đã nghĩ kỹ nên làm thế nào. +
Vòng cổ âm dương có thể mở ra đường hầm, điều đó chứng minh, cậu có thể dùng đường hầm này xuyên qua bức tường không khí đó. Lý Mộng và Điềm Điềm nói đúng, tương lai là có thể chờ mong, nhưng một tương lai không có Thẩm Ngọc Thù, cũng không phải một tương lai mà cậu muốn đi tới. Tương lai của cậu ở bên ngoài hang núi, và cậu muốn đi tìm kiếm tương lai mà chính cậu mong muốn. +
Không chút do dự xuyên qua đường hầm, bước chân cậu nhẹ nhàng, trông không giống như đang lao đến một tế đàn đầy rẫy nguy hiểm, mà giống như một cuộc hẹn hò không gió không mưa. +
Khán giả phòng livestream cũng muốn phát điên: +
“A a a Quản gia Vương cậu muốn làm gì?” +
“Cậu điên rồi sao ?” +
“Nếu cậu quay về đó thì sẽ chết đấy!” +
“Trên lầu, anh nghĩ hắn không biết sao?” +
Càng đến gần cửa hang, càng có thể cảm nhận được gió mưa phiêu diêu bên ngoài, càng có thể cảm nhận được biển lửa nóng cháy ngút trời. +
Cậu đứng ở cửa hang nhìn lên, thấy được tế đàn, một cảnh tượng vĩnh viễn không thể quên: sương mù đỏ rực bao phủ tất cả quỷ quái, mà ở phía trên cùng của tế đàn, một người đàn ông mặc quần áo đen bị sương mù đỏ bao quanh, vô số quỷ quái vây quanh bên người anh ta, nhưng không thể chạm đến anh ta một chút nào. +
Ở một nơi hỗn loạn dơ bẩn, anh ta giống như một mảnh đất thuần khiết nhất, là một thần minh chân chính, không thể chạm vào, không thể tiếp xúc. +
Mà thân ảnh anh ta đã gần như trong suốt. +
Theo sương đỏ rơi xuống, vô số tiếng kêu rên của dân làng vang lên trong đó, mà những bộ xương trắng hóa thành những mảnh vỡ, trăm ngàn năm không được yên giấc , cuối cùng cũng có thể trong làn sương đỏ này hoàn toàn tiêu tán, thoát khỏi trói buộc. +
Tiếng hệ thống bật ra: “Phó bản thôn Vạn Phúc thôn sắp đóng cửa, mời tất cả người chơi lập tức tìm đến cửa ra vào, đếm ngược đóng cửa phó bản 30 giây, 29 giây, 28 giây…” +
Tiếng đếm ngược máy móc vang vọng. +
Người đứng trên tế đàn lại bất động. +
Ở trung tâm tế đàn, khoảnh khắc thân ảnh Thẩm Ngọc Thù sắp tiêu tán, Giản Việt lấy ra vòng cổ âm dương, con dao bướm xinh đẹp lướt qua lòng bàn tay cậu, máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ toàn bộ dây xích bóng tối. +
Hệ thống dường như có chút nóng nảy, tiếng nó không ngừng nhấn mạnh: “Mời streamer lập tức đi đến cửa ra vào, đếm ngược còn mười lăm giây, mười bốn giây…” +
Giản Việt vẫn đứng bất động tại chỗ, mặc cho vòng cổ hấp thụ máu của cậu. +
“Đếm ngược tám giây, bảy giây…” Hệ thống cuối cùng cũng vỡ giọng, cảnh cáo nói: “Nếu không đi lối đi sẽ vĩnh viễn đóng lai!” +
Dao bướm: +
+
Mọi người có hồi hộp hem ? Chương sau là hết TG1 r á ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝ +


