66

Giản Việt nhận được định vị từ Chủ nhiệm. +
Cậu đi theo bản đồ, mới phát hiện hòn đảo nhỏ này lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng, các tuyến đường dày đặc, những ngôi nhà đan xen chồng chéo trông càng thêm khô khan cứng nhắc. +
Điều kỳ quái là trên những ngôi nhà này chẳng có ký hiệu nào, hoàn toàn không nhìn ra được chúng dùng để làm gì. +
Người không có cảm giác phương hướng tốt nhất định sẽ bị lạc trên hòn đảo nhỏ này, may thay Giản Việt không có gì khác, trước đây đã đi qua nhiều hang cùng ngõ hẻm, khả năng đọc bản đồ và cảm giác phương hướng của cậu rất tốt . +
Sau một vòng lớn. +
Cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà, trên đó dòng chữ rất lớn viết Thư viện. +
Giản Việt đẩy cửa bước vào. +
Một luồng hơi lạnh lập tức ập tới — giữa mùa hè mà nơi này dường như đã sang đông từ lâu, cậu đi vào trong, từ xa thấy một quản lý ngồi ở phía trước: “Chào cô, Chủ nhiệm bảo tôi đến đây sắp xếp tư liệu.” +
Người quản lý ngẩng đầu , cô ta là một phụ nữ có vẻ mặt rất sắc bén, nhìn Giản Việt từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt âm u giống như rắn độc nhìn thẳng con mồi, rất lâu sau mới nói: “Tân sinh năm nhất, sao lại bị phái đến đây.” +
Giọng nói đó sắc bén như dao róc xương. +
Giản Việt đưa thẻ học sinh của mình qua: “Chủ nhân của tôi bị xử phạt, tôi thay hắn đến.” +
Người quản lý đưa tay ra nhận, bàn tay trắng bệch lạ thường, sau khi quét thẻ qua máy, cuối cùng nói: “Lầu hai có một lô dữ liệu cần phân loại, cậu đi đi.” +
Giản Việt nói: “Vâng, cảm ơn cô.” +
Người quản lý lại liếc cậu một cái : “Thư viện không cho phép tân sinh năm nhất mượn đọc sách báo từ lầu hai trở lên, đây là quy tắc, nhớ kỹ.” +
Lại là một quy tắc. +
Giản Việt thầm ghi nhớ, mỉm cười đáp: “Đã rõ.” +
Lúc này, người quản lý mới cười — nụ cười âm trầm và khiến người ta dựng tóc gáy: +
“Nếu cần giúp gì, có thể nói với tôi. Ở Đảo Hy Vọng, điều quan trọng nhất chính là tinh thần đoàn kết.” +
Giản Việt lúc này mới gật đầu : “Cảm ơn cô .” +
Cậu xoay người, nhờ tấm gương phản quang bằng kính đối diện Thư viện, cậu thấy rõ người phụ nữ ấy vẫn đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo như con thú đói.Cô ta khẽ liếm đôi môi khô nứt — và cái lưỡi ló ra không giống của con người… mà mang theo răng nanh sắc nhọn như loài rắn. +
Giản Việt: “…” +
Đoàn kết cái quỷ gì vậy trời!! +
May mà cậu đã rèn được sự gan dạ ở thôn Vạn Phúc , nếu không lúc này chân đã mềm nhũn rồi, xem ra trên đảo này quả nhiên từ quản lý ký túc xá đến nhân viên công tác cũng không có mấy người sống. +
Giản Việt hít sâu một hơi, cất bước lên lầu. +
Toàn bộ Thư viện cũng không nhỏ, hơn nữa còn có không ít học sinh cũng đang đọc sách báo ở lầu hai, nhưng bên trong cùng của lầu hai vẫn được xem là tương đối yên tĩnh, chỉ có lác đác vài học sinh, học sinh của trường học này có một đặc điểm, đó là họ đều có một loại cảm giác lỏng lẻo mặc kệ sống chết của người khác, nhìn thấy Giản Việt đến, cơ bản cũng đều coi như không thấy. +
Giản Việt bày tỏ rất thích điều này. +
Đi đến cuối hành lang, nơi đặt một đống tài liệu cần sắp xếp. +
Trên mặt đất cũng đặt một lô sách báo cần phân loại. +
Giản Việt tùy tiện cầm lấy một quyển, trên đó viết, Ghi chép mượn sách Thư viện, cậu lật qua, toàn là danh sách học sinh mượn tài liệu, đủ loại đầu sách. +
Cậu lật nửa ngày, cũng không tìm được thông tin có ích cho mình, dứt khoát liền sắp xếp lại tài liệu trước, tất cả sách báo ở đây đều được sắp xếp theo chữ cái, ngay cả tài liệu ghi chép mượn sách cũng vậy. +
Giản Việt vừa phân loại vừa tra, trọng điểm sàng lọc là ghi chép mượn sách của lớp 12/2. +
Nhiệm vụ hệ thống giao cho cậu rõ ràng viết, cần điều tra rõ nguyên nhân tử vong của lớp trưởng lớp 12/2, hoàn thành ý nguyện của cô ấy, văn phong này rõ ràng đánh dấu giới tính, là một cô gái. +
Nhưng hiện tại lớp trưởng lớp 12/2 là một chàng trai. +
Chỉ có hai khả năng, hoặc là lớp trưởng đã được đổi, hoặc là, lớp trưởng này thực sự là một cô gái, chẳng qua cô ấy nữ giả nam trang vào trường học, hơn nữa tạm thời còn chưa chết. +
Giản Việt trước đây làm pháp y, cậu rất hiểu về cơ thể người, khi gặp mặt lớp trưởng, đã nhìn qua thân hình và khung xương của hắn, quả thật là đàn ông, đương nhiên, cũng không loại trừ hắn có cách nào đó có thể ngụy trang cả thân hình. +
Tên lớp trưởng là Vương Vũ. +
Giản Việt cảm thấy nếu thực sự muốn tra, liền phải bắt đầu từ tất cả dữ liệu của Vương Vũ, bao gồm cả việc hắn mượn sách cũng sẽ là manh mối. +
Đáng tiếc dữ liệu ở đây quá nhiều. +
Mỗi khi Giản Việt đặt một quyển dữ liệu trở lại, liền sẽ cẩn thận lật xem, nhưng vị Vương Vũ này dường như thực sự không thích đọc sách, rất nhiều ghi chép đọc sách của lớp 12/2 đều tìm được, nhưng lại không có hắn. +
Bận rộn cả một buổi trưa. +
Ngay khi Giản Việt gần như phải từ bỏ, chuẩn bị tìm thời gian dạy cho Vương Vũ một khóa phụ đạo tâm lý, nói cho hắn tầm quan trọng của việc đọc sách. +
Bỗng nhiên… +
Quyển tài liệu cuối cùng, Giản Việt cuối cùng cũng lật đến tên Vương Vũ ở trang cuối cùng, vào tháng 7 năm trước, Vương Vũ đến Thư viện, mượn đọc một quyển sách báo, tên quyển sách báo này gọi là 《 Phạt 》. +
Phạt? +
Giản Việt nhíu mày, cái tên này nghe không hay chút nào, hắn mượn quyển sách này làm gì? +
Đang suy nghĩ. +
Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói có chút nghiêm khắc: “Ngươi đang làm gì đấy?” +
Tay Giản Việt run lên, tài liệu dữ liệu trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, cậu khép tập tài liệu lại , xoay người, liền thấy người đứng phía sau, người này trông hơi thấp lùn, nhưng khí thế rất mạnh, đeo một chiếc kính gọng vàng, mặc một bộ đồng phục màu trắng, trên vai hắn có một huy chương màu vàng kim. +
Là học sinh. +
“Cậu là…” Giản Việt thăm dò hỏi. +
Nam sinh kia nhìn thấy vẻ mặt này của Giản Việt lộ ra biểu cảm có chút sụp đổ: “Ngươi không biết ta sao, a! Tân sinh năm nhất đạt huy chương bạc quả nhiên là đồ nhà quê, ngay cả ta cũng không biết, ta chính là một trong F4 của trường -Tịch Đại Thành, Thành thiếu, cũng là chủ tịch Hội Học Sinh khu học tập này!” +
Giản Việt: “… Ồ.” +
Sao không gọi Đại thiếu nhỉ? +
Cậu phun tào(mỉa mai,châm chọc) trong đầu, có phải vì không nghĩ vậy không? +
Tịch Đại Thành sững người.
Hắn thật sự chưa từng thấy ai nghe danh mình mà vẫn dửng dưng như thế! +
Thật đúng là — có mắt không tròng.! +
Tịch Đại Thành nâng cằm nói: “Ta vừa nãy nhìn thấy ngươi ở chỗ này xem tài liệu của học sinh khác, ngươi có biết đây là vi phạm quy định của trường không, ngươi là tân sinh năm nhất, ngươi không có quyền xem tài liệu của Thư viện, làm Chủ tịch Hội Học Sinh, ta có quyền tìm quản lý khấu trừ học phần của ngươi để trừng phạt!” +
Khán giả phòng livestream cảm khái: +
“Chết tiệt, vận may của chủ kênh kém quá.” +
“Sao lại gặp phải cái tên Chủ tịch phiền phức này chứ?” +
“Chỉ cần học sinh vi phạm quy tắc bị hắn bắt được, nhất định sẽ bị trừ rất nhiều học phần!” +
“Trời ơi, chủ kênh ngươi xong rồi.” +
Mọi người chờ Giản Việt lộ ra biểu cảm hoảng loạn. +
Giản Việt chỉ là yên tĩnh ôm tập tài liệu nói: “Chủ tịch tôi nghĩ ngài có thể đã hiểu lầm tôi, tôi không phải lén lút xem, chỉ là vì vừa nãy cái túi tài liệu này bị bung ra, tôi giúp sắp xếp lại nó một chút thôi.” +
Tịch Đại Thành cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao, cái túi tài liệu này nó vẫn đang còn lành lặn, sao lại bung ra?” +
Vừa nói. +
Tịch Đại Thành vừa đi tới trước, hắn mạnh mẽ lấy túi tài liệu, kết quả tay vừa chạm vào túi tài liệu, túi tài liệu liền rơi ra đầy đất. +
Hắn: “…” +
Khán giả trong phòng livestream: “…” +
Chỉ có Giản Việt mặt không biểu cảm nhìn nói: “Xem đi, nó bung ra mà.” +
Mặt Tịch Đại Thành lúc xanh lúc trắng, hắn hít sâu một hơi nói: “Cái này khẳng định là ngươi động tay chân, ta bây giờ liền gọi quản lý đến đây!” +
Giản Việt vừa định nói chuyện, Tịch Đại Thành đã mở thiết bị liên lạc gọi người quản lý , dù sao hắn vốn dĩ chỉ là muốn dạy dỗ tân sinh một chút thôi, không ngờ lại ngã ngựa mất móng trước, để tìm lại thể diện, hắn đương nhiên phải khiến Giản Việt chịu chút khổ sở! +
Một bên gọi người. +
Nhìn thấy người quản lý đi lên từ dưới lầu, Tịch Đại Thành cười đắc ý dạt dào với Giản Việt nói: “Ngươi chờ xem, lát nữa quản lý đến, điều tra camera, ngươi liền xong…” +
Ngay khi người quản lý sắp đi đến chỗ của hai người. +
Giản Việt còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng lướt qua, một tấm thẻ vàng từ từ xuất hiện: +
【 Kỹ năng Hóng hớt kích hoạt 】: +
【 Tin tức nhỏ: Chủ tịch Hội Học Sinh – hắn thích cùng bạn trai mình chơi Thư viện play, hơn nữa đạo cụ đều để trong cặp sách, hôm nay tâm trạng không tốt cũng là vì chỗ bị chiếm mất!! 】 +
【 Thời gian hồi chiêu kỹ năng 12 giờ 】 +
Sau khi thông báo kết thúc. +
Thế giới dường như yên tĩnh trong giây lát. +
Giản Việt quay đầu lại nhìn chỗ trống trải phía sau kệ sách mà mình vừa sắp xếp: “…” +
Tịch Đại Thành: “…” +
Khán giả phòng livestream: “…” +
“Ha ha ha ha ha!” +
“Trời ạ, Chủ tịch hoá ra cậu lại là Chủ tịch như vậy sao?” +
“Trời ơi, thì ra năm đó hắn hành tôi ở Thư viện cũng vì chuyện này sao?!” +
“Thì ra lại là vì nguyên nhân này sao?!” +
“Lúc đó tôi còn tưởng hắn đơn thuần thấy tôi không vừa mắt!” +
“Không phải biểu cảm của chủ kênh cũng rất buồn cười a !” +
Sắc mặt Giản Việt cũng là muôn màu muôn vẻ. +
Đệt! +
Cậu mới nói sao cảm thấy vừa nãy sắp xếp tài liệu, cách đó không xa luôn truyền đến tiếng sột soạt, sao mình ở đây thành thật xem dữ liệu, Chủ tịch không tìm phiền phức người khác lại chuyên môn tìm mình!! +
Mặc dù hai ngày này cậu cũng hiểu được, người có thể đến hòn đảo này trên hành tinh này cơ bản tuổi trung bình đều đã ngoài hai mươi tuổi, hơn nữa Đảo Hy Vọng cũng coi như đảo nhỏ của dị thế giới, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ai cũng có “sở thích riêng”. +
Nhưng cậu vẫn muốn nói! Các người chơi mấy trò quỷ quái thật đỉnh quá mà!! +
Biểu cảm của Tịch Đại Thành cũng thiên biến vạn hóa, đang định nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến giọng nói âm trầm của quản lý viên: “Chủ tịch, cậu vừa nãy báo cáo, nói có chuyện tìm tôi, là chuyện gì?” +
“À… Tôi…” Tịch Đại Thành vừa định báo cáo chuyện Giản Việt lén lút xem dữ liệu. +
Giản Việt nhìn Tịch Đại Thành một cái, cậu nghĩ, Chủ tịch xem ra cũng không định buông tha mình, vậy nếu đã như vậy, lát nữa nếu hắn mách lẻo mình, mình liền báo cáo chuyện hắn chơi Thư viện play, dù sao đống đạo cụ trong cặp sách của hắn khẳng định đều còn ở đó, hắn chạy người còn có thể chạy miếu sao? +
Lời vừa dứt. +
Sắc mặt Tịch Đại Thành lại biến đổi. +
Quản lý viên thu hết sắc mặt hai người vào đáy mắt: “Là tân sinh gây ra họa gì sao?” +
Ánh mắt âm trầm của bà ta dừng trên mặt Giản Việt, giống như đang xem một loại đồ ăn vô cùng mỹ vị, đáy mắt ẩn ẩn có một chút sự vui mừng, dù sao Chủ tịch Hội Học Sinh thường xuyên tố cáo các học sinh khác, chỉ cần là học sinh bị hắn tìm đến cửa đều có thể bị trừ học phần nặng nề, cuống họng bà ta lên xuống lăn lộn, dường như đã có chút không thể chờ đợi, ý hưng phấn trong mắt lộ ra ngoài. +
Sau đó… +
Liền thấy Tịch Đại Thành do dự nói: “Tôi gọi cô đến, là vì… Vì nhìn thấy công việc sắp xếp tài liệu của bạn Vương thực sự làm rất tốt, bất luận là từ động tác hay từ hiệu suất mà xem, đều là tốc độ số một số hai, chuyên nghiệp, quả thực không thể bắt bẻ, hy vọng cô có thể cộng thêm cho cậu ấy một chút học phần!!” +
Quản lý nghiêng mắt nhìn đống dữ liệu bị bung ra kia:… +
Khán giả phòng livestream: “…” +
“Ha ha ha tôi phục, mở mắt nói dối a !” +
“Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Chủ tịch này chủ động muốn cộng học phần cho người khác.” +
“Ha ha ha cười chết tôi đi, tôi đang ở sảnh người chơi cười run lên.” +
“Không phải năm đó bao nhiêu người chơi ở Thư viện bị hắn bắt được.”” +
“Năm đó tôi bị trừ một hơi 10 điểm!” +
“Không phải ngươi nói cho ta thì ra hắn sẽ cộng điểm sao, vậy việc tôi bị trừ điểm năm đó tính là gì?” +
“Tính là ngươi nhiều điểm.” +
Trong phòng livestream khán giả lập tức trở nên náo nhiệt lên, vốn dĩ rất nhiều người lúc đầu vào nhìn thấy là Đảo Hy Vọng, liền có chút không muốn xem, dù sao tỷ lệ tử vong của phó bản này quá cao, hơn nữa lại là chủ kênh Nguyệt Giới, Nguyệt Giới hiện tại là chủ kênh mạnh có tiếng nhưng không có thực lực, cho nên nhân khí trong phòng livestream vẫn luôn không cao. +
Nhưng làn sóng chạy trốn cực hạn này, thậm chí còn thêm làn sóng thao tác đỉnh cao, nhân tiện còn khiến khán giả phòng livestream ăn được dưa, chợt liền giữ lại không ít người xem. +
Hệ thống: “Số người online trong phòng livestream hiện tại 520 người, có 42 khán giả đã bầu phiếu đề cử cho phòng livestream của ngài, có 12 khán giả đã thưởng cho ngài 102 điểm tích lũy, sắp đạt được vị trí đề cử lưu lượng, xin Chủ kênh không ngừng cố gắng!” +
Thư viện, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, người quản lý nhìn Chủ tịch Hội Học Sinh, Giản Việt cảm thấy trong khoảnh khắc, quản lý có thể muốn xem Chủ tịch có phải chưa ngủ tỉnh đang nói lời hồ đồ không, nhưng cô ta ít nhiều cũng là quỷ quái từng trải, cho nên cũng không có kích động như vậy. +
Người quản lý nhìn Giản Việt : “Bạn Vương làm không tồi, nhưng cậu là thay chủ nhân của mình chịu phạt đến, cho nên làm tốt cũng không thể cộng điểm, nhưng có thể đặc xá quyền lợi cậu mượn đọc một quyển sách ở lầu hai.” +
Giản Việt mỉm cười nói: “Cảm ơn quản lý .” +
Người quản lý có chút thất vọng trừng mắt nhìn cậu một cái, ý vị không rõ rời đi. +
Cô ta vừa đi. +
Giản Việt liền thở phào nhẹ nhõm, cậu quay đầu lại nhìn Chủ tịch Hội Học Sinh cười nói: “Đa tạ Chủ tịch.” +
Chủ tịch lại liếc cậu một cái đầy ẩn ý: “Ngươi có chủ nhân?” +
Giản Việt gật đầu : “Đúng vậy, tôi thay thiếu gia nhà tôi đến.” +
Chủ tịch nhướng mày : “Ai lại muốn người huy chương bạc như ngươi làm thư đồng chứ, chủ nhân nhà ngươi là ai?” +
Giản Việt nói: “Lãnh Ly.” +
Khi giọng nói này vừa dứt, sắc mặt Chủ tịch chợt biến đổi, cái vẻ trắng bệch thảm hại đó quả thực không giống diễn, như nghe thấy thứ gì đó đáng sợ, cả người run rẩy. +
Giản Việt có chút tò mò nhìn hắn. +
Liền thấy Chủ tịch không biết lẩm bẩm gì, sau đó nhìn Giản Việt : “Ngươi sẽ chết.” +
Giản Việt nhíu mày : “Cái gì?” +
“Lãnh Ly.” Chủ tịch nói: “Người đàn ông đó quá nguy hiểm, ngươi sẽ hối hận, ngươi cho rằng mấy người bồi đọc trước đây của hắn đều chết như thế nào, ta thấy ngươi còn không bằng đến bên cạnh ta! Ta có thể suy xét một chút tiếp nhận ngươi.” +
Dù sao hắn cái gì cũng không bằng Lãnh Ly. +
Nếu có thể đào được bạn đọc của Lãnh Ly đi rồi, cuối cùng cũng có thể gỡ lại một ván! +
Sau khi nói xong Tịch Đại Thành đắc ý dạt dào, cho rằng Giản Việt sẽ sợ hãi. +
Lại không ngờ Giản Việt nói: “Ồ, tôi cảm thấy cũng ổn, ít nhất Thiếu gia sẽ không dẫn người đến để chơi Thư viện play, còn muốn tùy tiện trừ điểm học đệ ạ.” +
Tịch Đại Thành: “…” +
Khán giả phòng livestream cũng vui vẻ: +
“Công kích chuẩn xác quá, Quản gia Vương tôi phục luôn!” +
“Cái gì gọi là ‘tự đào hố chôn mình’, chính là đây!” +
“Chủ tịch ơi, phân rõ lớn nhỏ chút đi ha!” +
Giản Việt bước qua hắn nói: “Được rồi, tôi phải làm xong việc trong tay, Chủ tịch cậu qua bên kia tiếp tục việc của cậu đi, tôi sẽ không nói cho quản lý đâu, yên tâm .” +
Tịch Đại Thành: “…” +
Khán giả lại bắt đầu vui vẻ, dù sao nơi này vẫn có một số người, ngay cả người chưa từng trải qua phó bản này, cũng từng xem qua bi kịch của Đảo Hy Vọng, những chủ kênh đó thực sự quá thảm thiết, bị rất nhiều quy tắc của phó bản này tra tấn đau đớn muốn chết, cho nên họ không muốn xem, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người dẫn mọi người ăn dưa chửi quỷ quái, họ đương nhiên liền thích xem. +
Giản Việt tiếp tục sắp xếp dữ liệu. +
Chỉ còn lại vài quyển, cậu rất nhanh liền sắp xếp xong. +
Lúc này, giao diện hệ thống cuối cùng cũng hiện ra: “Nhiệm vụ giới hạn thời gian [Một ngày tham quan kho tài liệu] đã hoàn thành, Phần thưởng nhiệm vụ: 300 điểm tích lũy đã phát.” +
Giản Việt kiểm tra tài khoản tích lũy của mình, gật đầu vô cùng hài lòng, chuyện quan trọng nhất của cậu hiện tại, quản lý viên cho phép cậu mượn đọc một quyển sách ở lầu hai, cậu muốn tìm quyển sách mà Vương Vũ đã mượn đọc năm trước, trực giác nói cho cậu biết, quyển sách này nhất định sẽ mang lại manh mối cho mình. +
Tất cả sách ở lầu hai rất nhiều, kệ sách cũng rất lớn. +
Giản Việt dựa theo chữ cái đầu của sách bắt đầu tìm từng kệ, cuối cùng ở một dãy kệ sách bắt đầu bằng Z, tận cùng phía sau một quầy nước, tìm thấy quyển sách rất nhỏ 《 Phạt 》 đó. +
Chỉ là khi tiếp xúc với trang sách đó. +
Liền cảm thấy một luồng hàn ý thấu triệt nội tâm, cái loại hàn ý này Giản Việt có thể xác định, tuyệt đối không phải đến từ nhiệt độ không khí của Thư viện, mà là thật sự đến từ trong sách. Vô cùng lạnh lẽo , thậm chí làm cả người cậu cứng lại tại chỗ, chỉ cảm thấy nửa cánh tay đã tê dại. +
Vừa cầm lên tay. +
Giao diện hệ thống liền cập nhật: “Tiến triển nhiệm vụ chính tuyến 5%.” +
Nhiệm vụ chính tuyến có tiến triển. +
Giản Việt trong lòng vui mừng, xem ra phương hướng của cậu không sai, quyển sách này quả thực có liên quan đến cái chết của vị lớp trưởng kia, cậu nhìn quyển sách nặng trịch trong tay, toàn bộ bìa sách đều được sơn màu đỏ, cái loại màu đỏ đó là một loại đỏ dường như được nhuộm lên, phân bố không đều,cậu thử mở quyển sách này, mở sách ra, trang đầu tiên nhìn thấy lại là một phiến phim hoạt hình đáng yêu, hình ảnh này còn chưa kịp để cậu nhìn rõ, liền mờ đi. +
Còn chưa kịp để cậu xem kỹ. +
Giao diện hệ thống liền hiện ra: +
“Kích hoạt nhiệm vụ ẩn [Tìm bạn bè] +
Mô tả chi tiết nhiệm vụ: Trò chơi tìm bạn bè là trò chơi mà bọn trẻ đều thích, chuẩn bị cùng nhau đến chơi không? +
Thời hạn nhiệm vụ: Không kỳ hạn +
Phần thưởng nhiệm vụ: Thẻ bài không mất thời gian chiêu một lần.” 1
Giản Việt nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ này liền vui mừng, thẻ bài không mất thời gian chiêu một lần đôi khi có thể cứu mạng cậu, nhưng tìm bạn bè là trò chơi gì, giúp ai tìm bạn bè? 1
Đang suy nghĩ. +
Chuông Thư viện liền vang lên, bên trong truyền đến giọng nói vô tình của quản lý Thư viện: “Bây giờ là 5 giờ chiều, Thư viện đã đến giờ đóng cửa, xin tất cả học sinh lập tức rời khỏi Thư viện, sau khi trời tối Thư viện không cho phép bất kỳ học sinh nào ở lại, sau khi trời tối, Thư viện không cho phép bất kỳ học sinh nào ở lại!” +
Lời này vừa dứt, mọi người đều đổ xô ra bên ngoài. +
Trên hòn đảo nhỏ này, quy tắc là vô cùng quan trọng. +
Giản Việt cũng đi, cậu đăng ký mượn quyển sách mình muốn, cũng không quên muốn đi tìm Lãnh Ly, dù sao ngày hôm qua đã hẹn, lúc này mới 5 giờ, mặt trời mọc mặt trời lặn ở Đảo Hy Vọng bên này khác với bình thường, ở đây tối 7, 8 giờ trời mới có thể từ từ tối, hơn nữa học sinh ở đây buổi chiều cơ bản đều có thể tự chọn khóa hoạt động, không cần lên lớp. +
Cho nên lúc này tuy là 5 giờ chiều, nhưng trời vẫn sáng. +
Giản Việt dựa theo ký ức tìm đến phòng thí nghiệm của Lãnh Ly. +
Tòa nhà này vẫn đẹp đẽ quý phái như vậy, khi cậu đến, cũng có một người mặc áo khoác trắng từ bên trong đi ra, hắn nói: “Cậu là tân sinh sao, đây là tòa nhà thực nghiệm độc quyền của Lãnh thiếu, tôi là trợ thủ của hắn, nơi này không cho phép người lạ nào đến gần đâu.” +
Giản Việt lấy thẻ thân phận của mình ra : “Ồ, tôi là thư đồng của Thiếu gia, trước đây đã nói với Thiếu gia là hôm nay sẽ qua.” +
Trợ thủ vừa thấy, trăm triệu không ngờ, Lãnh thiếu lại thực sự có thư đồng!! +
Trời xanh ơi. +
Cuối cùng cũng có người có thể đến chia sẻ công việc không thấy ánh mặt trời của mình, xin trời xanh minh giám, ai cả ngày đối diện với một ông chủ mặt lạnh lại có thể không điên chứ!! +
Trợ thủ vội vàng có chút nhiệt tình : “Vậy cậu đi theo tôi, nhưng Lãnh thiếu hôm nay có thể hơi bận, không nhất định sẽ kết thúc đâu, hắn có khi làm thực nghiệm cả đêm đều sẽ không ra, cậu có thể không gặp được hắn.” +
Giản Việt liền gật đầu nói: “Không sao, tôi có thể chờ.” +
Trước đây Thiếu gia nhà cậu để xử lý những chuyện của công ty , cũng luôn thức suốt đêm, cậu ở thư phòng bồi, chờ đã thành thói quen. +
Trợ lý liền dẫn cậu đến ghế ngồi ở lầu hai, nơi này là bên ngoài phòng thí nghiệm: “Cậu cứ ở đây chờ xem, lát nữa Lãnh thiếu xử lý xong việc sẽ ra.” +
Phân phó xong việc trợ lý liền vào phòng thí nghiệm, Lãnh Ly đang làm nghiên cứu bên trong phòng thí nghiệm mặc đồng phục màu trắng, dưới tay hắn là vô số linh kiện tinh tế, nhìn người hoa cả mắt, mà hắn lại tự nhiên bình tĩnh, dù sao đều chỉ là đồ chơi trong tay hắn mà thôi. +
Trợ lý nói: “Thiếu gia, bạn đọc của ngài đến, cậu ấy nói đã hẹn với ngài đến, tôi nói với cậu ấy hôm nay có thể không gặp được ngài, nhưng cậu ấy nói có thể chờ.” +
Động tác Lãnh Ly dừng lại. +
Biết rõ có thể không gặp được mình mà vẫn muốn chờ? +
Quản gia Vương lại muốn gặp hắn như vậy sao? +
Lãnh Ly tiếp tục động tác trong tay, cao quý lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng nói: “Tùy cậu ta đi.” +
Bên ngoài Giản Việt ngồi trên ghế hành lang bên ngoài, rảnh rỗi nhàm chán liền bắt đầu xem quyển sách 《 Phạt 》 này, sách hình như là một tiểu thuyết, thiếu nữ bị giam cầm khát vọng tự do, trải qua gian nan đạt được hạnh phúc. +
Cũng khá thú vị. +
Giản Việt xem xong quyển sách này, phát hiện trời có chút tối, đã gần 7 giờ, cậu nhớ rõ thời gian tắt đèn ký túc xá là 10 giờ tối,cậu cần phải về sớm một chút, nếu không không biết vi phạm quy tắc sẽ thế nào. +
Vì thế Giản Việt đứng dậy nói với trợ lý bên ngoài: “Thiếu gia hôm nay có thể quả thực có chút bận, hay là tôi về trước, ngày mai lại qua.” +
Trợ lý gật đầu nói: “Được, vậy không tiễn cậu.” +
Giản Việt đáp lời liền đi ra bên ngoài. +
Bên trong phòng thí nghiệm màn hình lớn máy theo dõi cách đó không xa của Lãnh Ly hiển thị hình ảnh Giản Việt đi ra bên ngoài, động tác Lãnh Ly dừng lại một chút, hừ, nói cái gì có thể chờ, cái này chẳng phải không bao lâu muốn đi sao! +
Hắn híp mắt, cảm thấy Quản gia Vương này cũng chẳng mấy quan tâm đến mình! +
Bên này Giản Việt đi ra bên ngoài cất sách của mình xong liền đi về phía bên ngoài tòa nhà, vừa đi vừa tính toán ngày mai có nên đến lớp 12 thăm dò thêm không, khi đi ra khỏi tòa nhà, bên ngoài trời đã tối rồi. +
Giản Việt vừa đi xuống lầu chưa được mấy bước. +
Bỗng nhiên phát hiện đèn đường xung quanh lúc sáng lúc tối, bốn phía đều trở nên vô cùng yên tĩnh. +
Bước chân cậu chợt dừng lại. +
Một luồng khí tanh nồng như mùi máu thoảng trong không trung. Trên con đường nhỏ phía trước, một cậu bé mặc đồng phục búp bê cả người trắng quá mức, trên người dường như còn đang rỉ xuống máu, nhìn thấy Giản Việt , đôi mắt đen nhánh liền chăm chú nhìn lại, sau đó từ từ lộ ra nụ cười, hàm răng nhọn hoắt, dường như phát hiện thứ gì đó vui vẻ. +
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.
Giản Việt còn chưa kịp phản ứng, cậu bé kia đã bò trên mặt đất lao đến với tốc độ kinh hoàng!! +
Ngay khi khán giả trong phòng livestream căng thẳng đến nín thở — +
Liền thấy Quản gia Vương cậu ấy — chạy còn nhanh hơn!! Bước chân chạy trốn thuần thục làm người khác đau lòng!! Thậm chí đều sắp chạy ra tàn ảnh!!! +
Sau đó trợ lý liền nhìn thấy người bên ngoài đi rồi lại quay lại, Giản Việt đứng trên hành lang vẻ mặt đầy mồ hôi, nhìn thấy trợ lý sau, kích động như sắp phải thề với trời: “Tuy, tuy rằng nói hiện tại trời không còn sớm, nhưng nếu là chờ Thiếu gia nói, chờ bao lâu cũng đều là đáng giá, làm ơn ngài cho tôi cái ghế dựa, nói với Thiếu gia, tôi đêm nay đều ở chỗ này chờ hắn, tuyệt đối không rời khỏi tòa nhà này nửa bước!!” +



Vẫn phải dựa hơi ông chủ mới yên được cái thân:)))))))