7

Để có được chiếc đèn lồng này, cả nhóm phải trả một cái giá không nhỏ, duy chỉ có Giản Việt là tương đối nhẹ nhàng, bởi vì cậu dựa vào việc ăn dưa . +
Nhóm người đứng ở cửa mặt mũi tái mét . +
Vị Tổng tài tỏ ra chẳng quan tâm , khi phát hiện đám người kia vẫn còn đứng dưới sân thì mới tỏ ra hơi bất ngờ , rồi nói: “Sao các người còn ở đây?” +
Những người khác: “…” +
Vậy họ nên ở đâu ? +
Dường như chợt nhớ ra gì đó Thẩm tổng phất tay nói: “Về nghỉ đi, để dì Trương dẫn các người đến phòng khách ở hậu viện.” +
Lúc này mọi người mới để ý thấy một người phụ nữ luôn đứng ở góc phòng ,lưng bà ta còng xuống, tóc đã bạc trắng nhưng được búi gọn gàng, khuôn mặt đầy nếp nhăn .Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt bà ta sâu hoắm đen đặc khiến ai cũng lạnh gáy. Bà ta im lặng đến mức nếu không được nhắc đến, có lẽ mọi người còn không nhận ra có người ở đây. +
Dì Trương chậm rãi mở miệng, giọng nói già nua nhưng mang theo vẻ u ám khó tả: “Vâng, thiếu gia.” +
Giản Việt là người đứng gần nhất, cậu cảm thấy có chút rợn người, không tự chủ được tiến lại gần Thẩm Ngọc Thù, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, bà ấy là…?” +
Thẩm Ngọc Thù hờ hững nói: “Là lão quản gia của ngôi nhà này, bà ấy đã ở đây trông nhà từ thời mẹ ta .” +
Hóa ra là người địa phương!! +
Nói thật, nếu không có người như vậy, Giản Việt suýt nữa đã nghi ngờ cái thôn này căn bản không có người! +
Giản Việt trầm tư, cậu nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải tìm được bí mật của Vạn Phúc thôn mới có thể rời đi, vậy thì lão quản gia này chắc chắn là một manh mối quan trọng . +
Thế là Giản Việt lại hỏi: “Thiếu gia, công việc trong nhà vẫn luôn do lão quản gia phụ trách ư?” +
Lời vừa dứt. +
Thẩm Ngọc Thù nhìn Giản Việt với ánh mắt kì lạ, hắn ta dường như không ngờ Giản Việt sẽ nói ra những lời như vậy, rồi mở miệng nói: “Bà ấy vẫn luôn ở trong tòa nhà này thì đương nhiên phải phụ trách rồi. Còn về cậu, Vương quản gia, nếu cậu đã theo tôi đến đây thì cứ biểu hiện cho tốt sẽ không có chuyện cậu không có chỗ ở đâu.” +
Giản Việt: “…” +
Không phải, không phải, cậu không có ý đó mà! +
Cái ngôi nhà quỷ quái này có gì mà phải tranh giành, cậu còn ước không phải làm gì hết ! +
Giản Việt cười cười nói: “Thiếu gia ngài nghĩ quá rồi, dì Trương trông rất đáng tin , nếu đã quản lý tòa nhà này nhiều năm như thế, giao cho bà ấy quản lý là điều phải rồi” +
Vừa dứt lời, âm thanh hệ thống lại vang lên. +
Hệ thống: “Kích hoạt nhiệm vụ ẩn nhân vật — 【Bí mật của dì Trương】” +
Nội dung nhiệm vụ: Người chơi không muốn trở thành một công nhân giỏi thì không phải là một quản gia tốt hãy giành quyền quản lí với dì Trương . +
Thời gian có hiệu lực của nhiệm vụ: Không giới hạn +
Phần thưởng nhiệm vụ: Chìa khóa kho hàng của nhà họ Thẩm . +
Giản Việt: “…” +
Sao mày không đợi phó bản kết thúc rồi mới thông báo chứ? +
Cậu lẩm bẩm trong lòng. +
Nhưng lập tức trở nên nghiêm túc, cậu thẳng lưng: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia ngài đối với tôi ân trọng như núi , việc ăn uống nghỉ ngơi của ngài giao cho người khác tôi thật sự không yên tâm. Chỉ cần có thể chăm sóc tốt cho ngài, dù tôi có phải xông pha lửa đạn cũng không hối hận!” +
Thẩm Ngọc Thù nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo: “Vương quản gia.” +
Giản Việt lập tức cúi đầu: “Thiếu gia?” +
Thiếu gia chắc chắn bị cậu làm cảm động đến rớt nước mắt rồi, còn không mau khóc lóc nói chưa từng gặp người hầu nào trung thành như vậy, muốn giao toàn bộ quyền quản quản lí ngôi nhà cho cậu ? +
Thẩm Ngọc Thù lại nói: “Đây là việc ngươi phải làm, với lại, lần sau nói chuyện thì nói một lần cho hết, nếu không sẽ bị trừ lương .” +
Giản Việt: “…” +
Cái đồ tư bản độc ác!! +
Rồi sẽ có ngày cậu lật đổ hắn cho mà xem!! +
Thẩm Ngọc Thù chỉ dặn dò qua loa rồi quay về phòng nghỉ ngơi trong nhà chính, hắn không gọi Giản Việt đi theo hầu hạ, chắc là dì Trương đã dọn dẹp giường chiếu từ trước, không cần đến cậu nữa. +
Giản Việt có thể đi theo mọi người đến phòng khách phía sau để nghỉ ngơi. +
Đêm đã về khuya. +
Bầu trời đen kịt , rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng lại không có tiếng ve nào, chỉ có sự tĩnh mịch như cõi chết. Đèn dây tóc ở hành lang tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt, những bóng đen xung quanh như có sự sống ẩn nấp trong bụi cỏ, càng khiến người ta sởn gai ốc. +
Dì Trương đi đằng trước, những người khác đều ở phía sau, bà ta chỉ tay vào ngôi nhà phía trước nói: “Các ngươi, ở chỗ đó.” +
Đội khảo cổ nhìn ngôi nhà cũ nát ở phía xa. +
Mái ngói đổ nát phủ đầy rêu xanh, thật sự khiến người ta nghi ngờ nơi này có phải đã 180 năm không có người ở hay không, nhưng không ai dám chê bai. Dù sao có chỗ ở là tốt rồi, họ không muốn ngủ ở ngoài, nhất là sau khi thấy con quái vật trong sương mù kia. +
Ôn Ngọc cười nói: “Cảm ơn , chúng tôi vừa đến đây, chưa hiểu rõ phong tục tập quán ở đây không biết có điều gì cần chú ý không ?” +
Dì Trương liếc mắt nhìn cô một cái, đôi mắt đen nhánh hơi vàng, ánh mắt bà ta như đang nhìn một vật chết ,khiến nụ cười của Ôn Ngọc cứng đờ. +
Dì Trương chậm rãi dịch ánh mắt đi chậm rãi nói: “Buổi tối đừng ngoài, đừng chạy lung tung.” +
Người đàn ông mặt sẹo dò hỏi: “Thế nếu muốn đi vệ sinh thì sao ạ?.” +
Dì Trương lại như không nghe thấy, thân hình còng xuống của bà đứng trong đêm đen như một con rùa cuộn mình ngủ đông, như đang nhớ lại điều gì đó đáng sợ, không ngừng lẩm bẩm: “Buổi tối đừng ngoài, đừng chạy lung tung…” +
Một câu nói cứ lặp đi lặp lại, những người khác nói gì nữa bà đều như không nghe thấy. +
Mọi người liếc nhau, chỉ có thể từ bỏ. +
Xem ra không hỏi thêm được gì từ miệng NPC này, may mắn là ít nhất họ đã biết một quy tắc để sống sót. +
Ôn Ngọc liền cười cười nói: “Cảm ơn, chúng tôi đã biết.” +
Dì Trương nhìn về phía Giản Việt, chỉ tay vào một phòng đơn cách đó không xa nói: “Ngươi ở bên này.” +
Giản Việt nhìn sang, xem ra làm quản gia vẫn có chút lợi ích, nơi này không xa phòng ngủ của Tổng tài, hơn nữa là một tiểu viện tách biệt với đội khảo cổ. Mặc dù như vậy có thể sẽ thêm vài phần nguy hiểm, nhưng cậu không cảm thấy những người đó sẽ giúp mình. Cậu thậm chí cảm thấy việc phân phối căn phòng này rất tốt, ít nhất có thể ngăn người khác hại mình. +
Vì vậy Giản Việt gật đầu nói: “Đa tạ.” +
Sau khi phân phối xong phòng ốc và chỗ ở, dì Trương biến như một bóng ma vô hình, rõ ràng tuổi tác đã lớn , chân cẳng lại nhanh nhẹn, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. +
Giản Việt dứt khoát quay về phòng mình. +
Ngoài dự đoán, bên ngoài tuy cỏ dại mọc um tùm trông rách nát, nhưng bên trong lại sạch sẽ ngăn nắp, giường đệm cũng đã được trải sẵn,thậm chí còn có nước ấm, nhưng cậu cũng không dám uống. +
Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, vừa leo núi vừa đi mua đèn lồng, cậu thật sự rất mệt, nằm xuống giường liền ngủ . +
Tưởng đâu sẽ ngủ một mạch đến sáng. +
Không ngờ mới ngủ được một lúc Giản Việt đã mở mắt. +
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, như có thứ gì đó đang bò trên vách tường, rất gần, ngay ngoài cửa sổ. +
Giản Việt vốn đang mơ màng ngủ, cho đến khi cửa sổ phát ra tiếng động , cậu choàng tỉnh! +
Ánh trăng rọi xuống. +
Ngoài cửa sổ, những bóng hình chập chờn, bóng cây và cỏ dại trong sân đổ xuống, như thể một bóng người đang lắc lư. +
Không, không thể dùng từ “như thể” để nói, cái tiếng sột soạt đó chắc chắn là không phải là người! +
Giản Việt im lặng lắng nghe một chút. Với nhiều năm kinh nghiệm làm pháp y, cộng thêm đôi tai cực kỳ nhạy bén, cậu nhận ra trọng lượng bước chân không đúng, không phù hợp với bất kỳ sức nặng nào của con người ở bất kỳ lứa tuổi nào. +
Nhưng… +
Không phải người, vậy là thứ gì? +
Tiếng động ngoài cửa sổ lại vang lên, Giản Việt chậm rãi quay đầu lại. Đó là âm thanh sắc nhọn của móng tay cào trên tấm ván gỗ vang lên ngay vách giường. Âm thanh cồng kềnh của một vật thể nhớp nháp và ẩm ướt đang di chuyển,đang chậm rãi tiến về phía cửa. May mắn thay Giản Việt có thói quen đóng cửa. +
Nếu cửa mở, có lẽ giờ phút này anh đã phải “mắt đối mắt ” với thứ bên ngoài. +
Khán giả phòng livestream hiển nhiên cũng kích động: +
“Đến rồi đến rồi!” +
“Đù má, đáng sợ quá!!” +
“Thứ này còn đáng sợ hơn cả con quái vật trong sương mù kia.” +
“Tân binh chắc sợ đén tè ra quần rồi.” +
Mặc dù phòng livestream của Giản Việt được đưa lên vị trí đề cử, nhưng độ hot vẫn không quá cao. Dù sao, phần lớn mọi người đều cảm thấy cậu chỉ là may mắn, ngoài ra không có gì đáng khen. +
Thậm chí, vì thẻ bài của cậu không có bất kỳ tính năng tấn công nào, nên khi đối mặt với quái vật thì một chút sức phản kháng cũng không có, thậm chí có một số người còn bắt đầu đặt cược xem anh sẽ chết ở đâu. +
Bỗng ánh sáng đỏ sẫm từ sân viện phía xa rọi đến. +
Những tiếng nói rất nhỏ của các thành viên nhóm khảo cổ bay theo gió đến đây, chắc hẳn họ đang thông báo cho nhau: “Đốt đèn lên đi, nhanh lên! Bật đèn lên thì chúng nó sẽ không vào được!” +
Đèn lồng màu đỏ. +
Giản Việt định bật đèn phòng lên, nhưng công tắc đèn vốn bình thường giờ dù ấn thế nào cũng không sáng. +
Trong nháy mắt, cậu nhớ đến mô tả của hệ thống khi công bố nhiệm vụ: 【 Ban đêm sẽ chìm trong bóng tối, đèn lồng đỏ dùng để chiếu sáng ban đêm 】 +
Thì ra là như vậy. +
Giản Việt liếc nhìn chiếc đèn lồng mình tùy tiện đặt trên bàn. Anh đứng dậy đi tới, cầm lấy và nhìn kỹ. +
Chiếc đèn lồng đỏ rực của nhà thôn trưởng được làm bằng giấy, bấc đèn bên trong cũng màu đỏ, trông có vẻ được làm rất chắc chắn. Có lẽ vì bên đội khảo cổ đều đã bật đèn, nên những con quái vật vốn đang bò khắp nơi bên ngoài bị chặn lại ở ngoài sân, chúng tìm hơi thở của người sống, tất cả đều kéo đến sân của Giản Việt, tiếng động bên ngoài bãi cỏ càng lúc càng lớn. +
Nên bật đèn không? +
Giản Việt nhìn về phía hộp diêm cách đó không xa, trầm mặc một lát. +
Khán giả phòng livestream thậm chí còn sốt ruột hơn anh: +
“Bình tĩnh đi! Cố gắng đừng bật đèn!!” +
“Vô dụng, tân binh ở phó bản đầu tiên sợ đến mức chẳng có đầu óc để suy nghĩ đâu.” +
“Thẻ bài của hắn đang hồi chiêu, không thể nhắc nhở hắn được.” +
“Không bật đèn thì chết ngay bây giờ, bật đèn thì chết chậm hơn chút, vô phương cứu chữa.” +
Ngay khi khán giả đều nghĩ Giản Việt chắc chắn sẽ bật đèn, thì Giản Việt lại đưa tay dùng lòng bàn tay cọ xát một chút dầu đèn rồi đưa lên mũi ngửi,cậu khẽ nhíu mày. +
Có mùi hương hơi quen thuộc. +
Hóa ra là được làm từ thứ đó. +
Giản Việt đặt đèn xuống, cậu thở dài một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài. Tiếng móng tay cào tường ngày càng lớn, cậu nhướng mày: “Không bật đèn thì không chịu đi đúng không?” +
Đám quái vật ngoài cửa dường như thấy được hy vọng, động tác dừng lại một chút. +
Giản Việt tỏ vẻ như muốn từ bỏ chống cự, cậu nói: “Vậy được thôi!” +
Ngay khi người xem phòng livestream và đám quái vật đều cho rằng cậu sắp bật đèn, Giản Việt đi đến bàn, lấy chiếc đèn pin từ trong vali ra đặt đèn lồng của thôn trưởng ra cửa, sau đó kê một cái ghế lại, dùng đèn pin chiếu sáng chiếc đèn lồng đỏ, tiện thể còn lấy ra mấy cục sạc từ trong túi để đèn pin được cấp điện liên tục. +



Còn có thể như này:)??
:))) (