Skip to main content

Anh trai – Chương 9

dathaiPiter

Bác sĩ trường còn nhớ rất rõ, có ba người được đưa đến để xử lý vết thương. +

Một người là Lý Tú chỉ bị rách một chút da ở miệng, người thứ hai là Phương Càn An bị vết xước nhỏ trên mặt và một người nữa là cậu nam sinh cao lớn bị rạch một vết trên mặt. +

Thực ra, theo lý thuyết thì người đầu tiên cần được xử lý chính là cậu nam sinh cao lớn kia, vết rạch đó hẳn là không nhẹ, máu chảy đầy cả đầu. +

Thế nhưng, với ánh mắt ngầm ra hiệu của thầy hiệu phó trước khi rời đi, bác sĩ trường đương nhiên chỉ có thể ưu tiên xử lý vết thương của Phương Càn An trước. +

May mà khi bác sĩ vừa quay đi lấy bông cồn, còn thấy cậu nam sinh kia tinh thần phơi phới, dán sát sau lưng cậu bị rách môi, như thể còn đang thì thầm to nhỏ gì đó. +

Còn có sức mà xô đẩy, đùa giỡn thế này, chắc là không có vấn đề gì. +

Lúc ấy, bác sĩ trường đã nghĩ như vậy. +

Thực tế, ngay khi bác sĩ vừa vén tay áo Phương Càn An lên, trong khóe mắt vẫn còn thoáng thấy bóng dáng của cậu nam sinh cao lớn kia. +

Cậu ta rời đi từ lúc nào? Sao mình lại không hề chú ý? +

Bác sĩ thoáng cảm thấy nghi ngờ. +

Điều càng khiến cô bối rối hơn, chính là câu trả lời đột nhiên lạnh nhạt của Phương Càn An. +

“… Trong phòng photocopy chỉ có tôi và Lý Tú bị thương thôi.” +

“Chỉ có hai người, không có người thứ ba.” +

Bác sĩ ngẩn ra. +

“Nhưng, nhưng mà…” +

“Cô giáo chắc nhìn nhầm rồi?” +

Phương Càn An mất kiên nhẫn đáp lại một câu. +

Lời của bác sĩ, không hiểu sao lại khiến trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc bực bội khó gọi tên. +

Thế nhưng, ngay lúc ấy, Phương Kiền An hoàn toàn không để tâm đến lời bác sĩ. +

Khoác lại đồng phục, hắn lập tức bước ra khỏi phòng y tế, để mặc bác sĩ ngồi lại bên trong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đầu óc mơ hồ. +

“Chẳng lẽ… đúng là mình nhìn nhầm thật?”, lâu sau, bác sĩ mới lẩm bẩm một câu đầy nghi ngờ, rồi sắp xếp lại hòm thuốc bên cạnh. +

Tiễn được Phương Càn An, vị “thái tử gia” đánh không được mà mắng cũng chẳng xong, chỉ có thể chiều chuộng, bác sĩ thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. +

Thu dọn lại phòng y tế xong, cô bước đến cửa sổ, đẩy cửa ra để hít thở chút khí trời. +

Vừa cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy Phương Càn An đang đi ra khỏi tòa nhà. +

Với chiều cao gần một mét chín cùng vóc dáng khiến người ta phải trầm trồ, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, Phương Càn An cũng đủ nổi bật, không thể nào lẫn đi được +

“Trời ạ, bọn trẻ bây giờ… Chơi mấy trò nhạt nhẽo thế này thì có gì vui chứ?” +

Bác sĩ nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Càn An dần xa dưới sân, sững sờ một thoáng rồi tức tối buông lời chửi. +

Nói mình nhìn nhầm, nói chỉ có hai học sinh bị thương, toàn là mấy lời ma quỷ cố ý dọa người cho vui thôi. +

Nhìn kìa, cái cậu nam sinh cao lớn mà bác sĩ thấy trước đó, lúc này chẳng phải vẫn đi sát ngay sau lưng Phương Càn An hay sao? +

… +

“Khụ… lạnh quá.” +

Trên đường từ phòng y tế về lớp, Lý Tú bất giác cảm thấy rùng mình. +

Lúc này cậu mới nhận ra, lẽ ra mình nên xin bác sĩ chút thuốc hạ sốt. +

Với tình trạng toàn thân lạnh buốt, đầu óc choáng váng này, không uống thuốc thì e rằng tiết học buổi chiều khó mà chịu nổi. Cậu cũng từng nghĩ quay lại phòng y tế lấy thuốc, nhưng hôm nay vốn đã vì Phương Càn An mà bỏ lỡ một tiết học, nếu quay lại nữa thì chắc cả tiết sau cũng trễ. +

Huống hồ… tiết sau là của thầy Âu Dương. +

Trong đầu lóe lên gương mặt cười híp mắt của người đàn ông kia, bóng mờ lướt qua trên mặt Lý Tú, khiến cậu lập tức xóa bỏ ý định quay lại. +

Cậu cúi đầu, bước nhanh về phía tòa nhà lớp học. +

Trường Trung học Khải Minh có khuôn viên cây xanh khá tốt, phòng y tế nằm trong tòa nhà tổng hợp, ngăn với khu lớp học bằng một lùm cây nhỏ. +

Cũng chính khi đi ngang qua lùm cây nhỏ đó, Lý Tú vô tình thấy hai bóng người quen thuộc giữa những tán cây rậm rạp. +

Là Tống Thành và Mặt Rỗ. +

Tim Lý Tú chợt thắt lại, theo phản xạ mà dừng bước, hạ thấp thân hình. +

May thay, lúc này hai người kia đang quay lưng lại, chưa phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Nhận ra điều đó, Lý Tú khẽ thở phào, không dám nhìn kỹ thêm, mà vội vàng bước nhanh rời đi. +

Cậu tuyệt đối không muốn gây chú ý cho hai kẻ đó, bởi so với cái kiểu thiếu gia như Phương Càn An, thì Tống Thành và Mặt Rỗ mới đúng là loại cặn bã khó dây dưa nhất. Sáng nay cậu chẳng làm được gì đã phí mất cả buổi, cậu thật sự không muốn tự rước thêm phiền toái. +

Thế nhưng, khi xoay người bỏ đi, trong lòng Lý Tú vẫn không kìm được cảm thấy có chút quái lạ. +

Hai kẻ kia đứng trong một bụi cây rậm, nơi mà hầu như chẳng mấy ai đi ngang qua, dưới đất chắc toàn là bùn do lá mục tích tụ lại. Lưng bọn chúng thẳng đơ, còn cánh tay… tay dường như buông xuôi bất động. +

Chỉ thoáng nhìn qua, Lý Tú chỉ thấy má bọn chúng căng phồng, trông như đang nhai cái gì đó. +

Cái tư thế ấy, nhìn thế nào cũng chẳng giống đang hút thuốc. +

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã vụt tắt, cậu không nghĩ nhiều, bởi rất nhanh lại có chuyện khác chiếm lấy tâm trí. +

Cậu thở hổn hển chạy về đến lớp, còn năm phút nữa là vào học. +

“Cậu đến đây làm gì thế? Mình nghe thầy nói cậu thấy không khỏe, đã xin nghỉ rồi cơ mà?” +

Bạn gái ngồi cùng bàn ngạc nhiên khi thấy Lý Tú xuất hiện trong lớp. +

Lý Tú ngẫm nghĩ một lúc, đoán chắc là Phương Càn An đã nói gì đó, nên mới qua loa bỏ qua chuyện vắng mặt ở tiết trước của cậu. +

Cái vị thiếu gia kia, lúc này mà còn nhớ đến mình sao? +

Hay là đầu óc hắn có vấn đề, hoặc lại đang giở trò gì? +

Nhớ lại mấy hành động kỳ quặc của hắn hôm nay, Lý Tú cảm thấy khó hiểu. +

“Đỡ hơn rồi, nên vẫn đến học.” Thực ra, Lý Tú chỉ khẽ run run hàng mi, đáp một câu ngắn gọn, không giải thích gì thêm. +

Ngồi xuống chỗ, cậu chuẩn bị lấy sách vở cho tiết học tiếp theo thì động tác chợt khựng lại. +

Cặp sách của cậu đã bị người ta động vào. +

Sau nhiều lần bị chơi khăm, Lý Tú giờ đây rất nhạy cảm với đồ đạc mình để trong lớp, chỉ cần thấy miệng cặp không đúng vị trí là lập tức căng thẳng. +

Nín thở, cậu cẩn thận kéo cặp ra kiểm tra. +

Cậu cứ tưởng bên trong sẽ có ai nhét đinh ghim, rác rưởi, hay xé sách vở, nhưng sau khi rà soát kỹ mấy lần, Lý Tú nhận ra mọi thứ quan trọng vẫn nguyên vẹn, chỉ có gói gạo sống mà anh trai ăn dở là biến mất. +

Ngón tay nắm quai cặp của cậu đột nhiên trắng bệch. +

“Lý Tú, cậu sao vậy?” +

Cô bạn cùng bàn vốn vẫn để ý quan sát cậu, thấy sắc mặt không ổn thì lo lắng hỏi. +

Lý Tú hít sâu một hơi, gắng gượng nở nụ cười. +

“Không sao.” Cậu đáp. +

Chỉ là một túi gạo vốn định vứt đi thôi mà… +

Dù có mất, chắc cũng chẳng sao nhỉ? +

Nhưng, lại có ai rỗi hơi đi ăn trộm một túi gạo đã trộn tro hương cơ chứ? +

… +

Trong lùm cây nhỏ —— +

“Này, hai cậu kia, đang làm gì đó?!” +

Thấy Tống Thành và Mặt Rỗ, thầy chủ nhiệm khối đang tuần tra cũng nghĩ giống hệt như Lý Tú, cho rằng bọn chúng đang lén hút thuốc trong bụi cây. +

Điều này khiến thầy giận sôi gan. +

“Đây là chỗ nào hả? Có hút thuốc thì cũng không được hút ở đây chứ! Không sợ cháy rừng à—“ +

Ông vội vã lao đến, một tay ghì chặt vai hai cậu học sinh. +

Nhưng khi bọn chúng quay lại, thầy lại chẳng hề thấy điếu thuốc nào. +

“Khụ khụ…” +

“Khụ…” +

Ngược lại, bọn chúng bị ông túm lấy thì bắt đầu ho dữ dội. +

Trong lúc ho, từ miệng chúng còn phun ra từng hạt trắng li ti lẫn với nước bọt. +

Mãi lâu sau, chúng mới như vừa choàng tỉnh, vừa bịt miệng, vừa hoảng hốt nhìn về phía thầy chủ nhiệm. +

“Các em đang làm gì vậy?!” +

Thầy chủ nhiệm gằn giọng hỏi lại lần nữa. +

“Chúng, chúng em… không… em không biết…” +

“Em chỉ là… chỉ là…” +

Sự bối rối, hoang mang trên mặt bọn chúng giống như thật sự không hiểu chuyện gì, trong miệng vẫn còn ú ớ, thậm chí khi nói ra vẫn có thể thấy rõ những thứ trắng trắng kia còn đang ngọ nguậy trong khoang miệng. +

Thầy chủ nhiệm vừa nhớ lại những hạt nhỏ vừa rồi, trong lòng sinh ra vô vàn nghi vấn, đang định bảo bọn chúng nhả hết ra, thì bất chợt thấy mặt chúng vặn vẹo, đồng loạt ôm miệng khom người. +

“Đau quá…” +

“Ọe…” +

Trong tiếng rên rỉ đau đớn, cả hai ói ra một bãi nôn đặc sệt, hôi tanh nồng nặc +

Thầy chủ nhiệm không kịp tránh, giày và ống quần đều dính đầy thứ dịch ấm nóng, chua nồng ấy. Ông kêu thảm một tiếng, loạng choạng lùi lại hai bước, suýt thì vấp ngã vào bụi cây sau lưng. +

Chính vì thế, ông phải mất một lúc lâu mới kịp nhận ra điều bất thường. +

Tại sao trong bãi nôn vương vãi dưới chân, lại có vô số chấm trắng li ti… đang ngọ nguậy chuyển động vậy? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.