Bạo chúa – 182

Trên màng mắt đen kịt của Vương tộc phản chiếu lưỡi đao ánh sáng khổng lồ đang bổ thẳng xuống. +
Khác với Chiến sĩ có kích thước gần ngang với cơ giáp, bản thể của Vương tộc chỉ dài khoảng hai mét, còn Tinh Hồng cao tới gần trăm mét. Thanh đao ánh sáng trong tay nó đối với Vương tộc, chẳng khác nào tòa cao ốc cao vạn trượng đối với con người. +
Chỉ cần bổ xuống là có thể chém nó thành đống bùn thịt. +
— Nhưng một tiếng rít thảm thiết bỗng kéo thần trí của Vương tộc tỉnh táo trở lại. +
Một con Trùng khát máu gần đó như phát rồ, lao lên phá vòng vây của quân đoàn Lang Kỵ, chắn trước lưỡi đao ánh sáng của Tinh Hồng. +
Để thoát khỏi vòng vây kín kẽ của Lang Kỵ, nó đã bị lưỡi đao ánh sáng chém bay một nửa não, dòng máu đặc sệt văng tung tóe khắp nơi. Những tổ chức tế bào trần trụi đang ra sức tái tạo nửa bộ não bị phá hủy đến mức thảm không nỡ nhìn. +
Lưỡi đao ánh sáng trong tay Tinh Hồng giáng xuống như sao băng, kéo theo ngàn tia chớp, ầm ầm chém xuống! +
Lưỡi đao ánh sáng bổ con Trùng khát máu từ đầu tới chân ra làm đôi, dịch cơ thể bắn tứ tung. +
Bên trong cơ thể khổng lồ bị xé toạc, đủ loại cơ quan tiêu hóa và khối tổ chức nằm trong dịch thể rơi xuống từ trên cao. Nhưng dù vậy, phần lớn các khối mô còn lại vẫn ngoan cường sinh trưởng dây thần kinh mới, cố gắng tự chữa lành và tái sinh, biến thành một thân thể có thể tiếp tục chiến đấu. +
Tinh Hồng hơi nghiêng đầu – nơi gắn cặp “tai bay” – dường như đang quan sát điều gì đó. +
Ngay sau đó, móng trái không cầm đao của nó vươn ra như tia chớp, vừa tiếp tục truy đuổi Vương tộc, vừa giật phăng dây thần kinh bụng lộ ra khỏi thân Trùng tộc kia, rồi nghiền nát nó trong móng cơ giáp có lực siết hàng chục nghìn tấn. +
Khi dây thần kinh bụng bị rút đi, khả năng tự chữa lành đáng sợ của Trùng tộc bỗng nhiên mất đi động lực. +
Các mảnh xác Trùng tộc bị lưỡi đao ánh sáng chém rời cũng giật giật vài cái rồi trở thành những xác chết bất động, bị quân đoàn Lang Kỵ lao tới nghiền thành bột mịn. +
“… Khoan đã, dây thần kinh bụng chính là điểm yếu chí mạng của Trùng tộc!” +
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng vô cùng kinh ngạc, gào lên với cấp dưới trong Cục Khoa học: +
“Chúng ta đã nghiên cứu suốt mấy ngày mấy đêm…” +
Nhưng ông cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. +
Chỉ có quái vật chiến đấu riêng biệt của gia tộc Caesis mới có khả năng vừa chiến đấu vừa quan sát điểm yếu của Trùng khát máu như vậy. +
Nhưng ông là người đã tự tay thiết lập dữ liệu ban đầu của Tinh Hồng, ngay từ lần đầu thấy, ông đã nhận ra ở lần xuất hiện tại Vương đô này, cả tốc độ hay cấp bậc sức mạnh của Tinh Hồng đều tăng lên mấy bậc so với hồi ở Delphi. +
Muốn điều khiển một cỗ máy với cấu hình như vậy, tinh thần lực phải trả giá cực kỳ khủng khiếp. Ít nhất phải vượt quá giới hạn tinh thần lực của Nero mà ông biết… +
Ông cũng giống những người khác– ngẩng đầu há miệng, ngây người nhìn màn hình. +
Tinh thần lực của gia tộc Caesis vốn đã được công nhận là đỉnh cao của nhân loại… +
Không lẽ mức tinh thần lực như phi nhân loại như vậy ấy vẫn còn khả năng đột phá ư? +
… Nhưng… sao có thể? +
Chiếc vòng cổ bạc đang phát sáng. +
Tinh Hồng phóng như chớp, một chân giẫm lên lớp giáp của Trùng thiết giáp cấp Hoàng đế, ép sát khoang chính nơi Vương tộc đang ở. +
Nó kéo lê lưỡi đao ánh sáng sau lưng, nếu không phải lưỡi đao này là dạng lỏng, có lẽ nó đã vạch ra một tia lửa trên lớp giáp của con Trùng thiết giáp cấp Hoàng đế này— +
Nhưng đao thể lỏng đặc chế chứa tế bào thể cộng sinh lại rạch ra một vết cắt dài sâu hoắm trên lớp giáp, dường như muốn xẻ đôi con Trùng thiết giáp khổng lồ như hòn đảo bay này từ bụng đến sống lưng. +
Cơ giáp Bạch Lang ngay sau đó cũng giẫm lên lớp giáp. +
Nó vung đao chặt đứt những chân đốt đang muốn đâm Tinh Hồng, đồng thời mở khiên nặng phía sau lưng Tinh Hồng, chặn mọi chân đốt định chạm vào nó. +
Trong mắt cơ giáp Đế vương đang lao phía trước chỉ còn Vương tộc ở khoang chính, vũ trụ và tất cả những gì xung quanh đều hóa hư vô. Sứ mệnh duy nhất, mục tiêu duy nhất đều tập trung hết vào con Vương tộc mắt vàng kia. +
Người dân trước màn hình còn chưa kịp phản ứng, nhát chém thứ hai của chủ nhân Đế quốc đã giáng xuống như sấm sét! +
Do con Trùng khát máu vừa bị giết, Vương tộc đã kịp lấy lại tinh thần trong khoảnh khắc lẽ ra phải bị chém thành đống thịt nhão. +
Chỉ thấy lớp giáp vảy trên toàn thân nó đột nhiên trượt mở từng lớp, thân thể màu vàng có vằn bên dưới như khối thịt nhầy, theo ống khoang hẹp trong khoang chính, tuột thẳng vào cơ thể khổng lồ của Trùng thiết giáp cấp Hoàng đế. +
Nhát đao thứ hai của Tinh Hồng trực tiếp nghiền nát khoang đầu thành thịt vụn. +
Nhưng Vương tộc đã trốn tịt trong thân thể khổng lồ như hòn đảo nổi của Trùng thiết giáp, không còn lộ diện nữa. +
Đôi “tai bay” trên đầu Tinh Hồng dựng lên, dường như khá kinh ngạc. +
… Theo lời giải thích của những người dân Đế quốc trong tương lai đã phân tích trận chiến này, chắc chắn Thần Đế bệ hạ không phải vì kinh ngạc mới dựng tai lên. +
Bởi điều đó không phù hợp hình tượng nhìn xa trông rộng, điềm tĩnh sáng suốt của Thần Đế. +
Chắc chắn là vì bệ hạ phải sử dụng bộ thu âm trong tai bay để bắt vị trí Vương tộc, nên cơ thể mới có động tác nhỏ dễ gây hiểu lầm như vậy. Kết quả khiến một đám chủ nghĩa hư vô lịch sử(*) hưng phấn suốt nhiều năm. +
(*) là học thuyết triết học phủ nhận các khía cạnh cốt lõi của cuộc sống như kiến thức, đạo đức, và ý nghĩa tồn tại, cho rằng mọi giá trị đều vô căn cứ +
Tinh thần lực của Vương tộc bị đội quân Ẩn sĩ dùng sóng phản Delta quấy nhiễu đến phát bực. Mà đối với sinh vật trắng bạc khổng lồ vừa cảm nhận được trước đó, nó vẫn luôn cảnh giác phòng bị. +
Suy tính hồi lâu, nó kết luận nơi này không phải chiến trường có lợi cho mình. Trùng thiết giáp cấp Hoàng đế lập tức tăng tốc tại chỗ, quanh thân trào lên cơn bão đen cuồn cuộn, bắt đầu rút lui về lỗ sâu gần Vương đô nhất. +
Tinh Hồng không buông tha, đèn mắt bùng lên ánh sáng hung dữ, đôi cánh bạc dùng để nhảy dịch chuyển sau lưng “vù” một tiếng mở ra, chuẩn bị đuổi thẳng vào lỗ sâu— +
Nhưng cơ giáp Bạch Lang đã cố hết sức ngăn nó lại. +
Lỗ sâu Trùng tộc dùng để di chuyển có tính ngẫu nhiên cực mạnh, hoàn toàn khác với kênh dịch chuyển không gian của Đế quốc. +
Nếu cơ giáp tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ bị loạn lưu không – thời gian cuốn đi mất tích. +
Lúc Trùng thiết giáp cấp Hoàng đế biến mất trong lỗ sâu— +
Tinh Hồng bỗng hóa thành pho tượng thép, dang rộng đôi cánh sáng khổng lồ, lơ lửng trên cao không nhúc nhích. +
“…” +
Trận chạm trán đầu tiên giữa vua với vua chưa đầy ba phút, nhưng khiến vô số người trước màn hình hồi hộp nín thở. +
Phát thanh viên chiến sự trên mạng vũ trụ phải hít thật sâu mấy lần, cố nén run giọng mới tiếp tục phát sóng: +
“… Như mọi người đã thấy, cơ giáp ngự dụng Tinh Hồng của bệ hạ đã xuất hiện trên bầu trời Vương đô và giao chiến dữ dội với thủ lĩnh Trùng tộc… Vương tộc hiện đã chạy trốn qua lỗ sâu, tung tích tạm thời chưa rõ.” +
Trung tâm chỉ huy Vương đô rối như bầy ong vỡ tổ, lúc này các chiến sĩ Quyền trượng Đế quốc đang trong khoang cứu sinh cũng đã tiếp đất an toàn. +
Thậm chí Asarga còn không chờ khoang hạ cánh. +
Hắn mở toang cửa khoang giữa không trung, nhảy từ độ cao vài mét xuống, lăn người tiếp đất rồi lao thẳng về kho cơ giáp Vương đô. +
Trong kho còn dự trữ rất nhiều cơ giáp đen vàng dự bị của Quyền trượng Đế quốc, nhưng muốn sử dụng phải có quyền của tổng chỉ huy tối cao. +
“… Bệ hạ đã đưa ta khoang cứu sinh của Tinh Hồng!” +
Hắn quát Heydrich trong kênh liên lạc, giọng khàn đặc: “Cho ta quyền điều khiển cơ giáp dự bị ngay lập tức! Tinh Hồng bây giờ không còn khoang cứu sinh nữa!” +
“— Ta muốn hỏi ngươi đang làm cái quái gì vậy, thưa ngài Kỵ sĩ?!” +
Từ lúc Tinh Hồng xuất hiện, trái tim Heydrich vẫn đang bị ngọn lửa sợ hãi và rung động thiêu đốt. +
Đến nỗi bây giờ hắn không rảnh trả lời Asarga, chỉ tiện tay cấp quyền điều động rồi trút toàn bộ cơn giận dồn nén đã lâu lên một người khác trong kênh: +
“Tình trạng bây giờ của bệ hạ có thể xuất chiến à?! Đây là phán đoán của ngươi à?! Để chủ nhân của ngươi ra chiến trường đối đầu Vương tộc trong tình trạng vừa ở kỳ phân hóa vừa đang phát bệnh?!” +
Tin nhắn hiển thị đã gửi thành công. +
Nhưng cơ giáp Bạch Lang chỉ một lòng che chắn Tinh Hồng giữa Trùng tộc, không nói một lời. +
Heydrich đấm mạnh xuống bàn chỉ huy, khiến sĩ quan bên cạnh giật bắn người. +
Hắn nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi thử liên lạc trực tiếp với Tinh Hồng. +
“…Bệ hạ.” +
Ngay khi kết nối thành công với khoang điều khiển của Tinh Hồng, ánh mắt và giọng người đàn ông dịu lại, không còn là lưỡi dao lạnh lẽo của Đế quốc nữa. +
Như sợ đánh thức Hoàng đế tóc bạc đang nhắm mắt trên màn hình, hắn khẽ gọi: +
“Người nghĩ là người đã hồi phục đến mức có thể xuất chiến rồi sao…?” +
Nhưng thiếu niên trong màn hình không trả lời. +
Nero đang ngồi trong buồng lái, vô số sợi tinh thần vươn ra từ mái tóc bạc liên kết với cơ giáp Tinh Hồng. +
Rõ ràng tình trạng sức khỏe y vẫn rất kém, sắc mặt và môi đều tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai. +
Nhưng y chỉ tựa lưng vào ghế, hàng mi trắng khép xuống, dường như đang nghỉ trong buồng lái để khôi phục tinh thần lực với hiệu suất cao nhất. +
Heydrich hơi sững lại. Ánh mắt hắn liên tục quét trên gương mặt quân vương của mình, muốn tìm ra nguồn gốc của cảm giác khác lạ kia. +
Nhưng tiếng còi báo động đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. +
“… Vương tộc đã xuất hiện tại khu vực W-401, phân khu số tám, biên giới phía Tây!” +
Nero trên màn hình lập tức mở mắt! +
Bởi đã liên kết tinh thần, đôi con ngươi đỏ của y đã bị ánh bạc bao phủ. +
Điều đó khiến gương mặt thiếu niên không biểu cảm nhưng sắc bén mỹ lệ, trông giống một vị thần không có lòng thương xót. +
— Chính lúc đó, ánh mắt Heydrich chạm vào nơi cổ y. +
Chiếc vòng cổ bạc mỏng manh quen thuộc đang nằm trên phần cổ thon dài của thiếu niên. +
… Hắn như bị sét đánh. +
Hắn chỉ cảm thấy như có bom nổ tung trong lồng ngực! +
“Tinh Hồng đã khởi động! Bệ hạ đang thực hiện nhảy vọt không gian!” +
Sĩ quan liên lạc vẫn đang báo cáo chiến sự. +
“Điểm đến dự đoán — biên giới phía Tây, phân khu thứ tám, khu vực W-401!” +
“Bệ hạ đang truy kích Vương tộc!! Nguyên soái! Quân đoàn Ẩn sĩ xin chỉ thị! Nguyên soái!!” +
“Nguyên… nguyên soái?!” +
“… Đúng vậy. Là vòng cổ Asimov.” +
Giọng Diệp Tư Đình vang lên trong kênh bốn người. +
Hắn đang loạng choạng bước từ tẩm cung về phía cung Thái Dương. +
“Ngài ấy dùng vòng cổ Asimov cưỡng ép áp chế cơn điên, ép bản thân điều khiển Tinh Hồng ra chiến đấu…” +
Kho cơ giáp Vương đô bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. +
Các binh sĩ hậu cần đều ngã nhào xuống. +
Giữa làn khói bụi mịt mù, họ kinh ngạc nhìn thấy một cơ giáp vàng đen ngay khi cất cánh đã phá vỡ tốc độ âm thanh, điên cuồng bay lên bầu trời. +
Các chiến sĩ Quyền trượng Đế quốc còn sống không hiểu chuyện gì, chỉ có thể vội vàng leo vào cơ giáp dự bị, liều mạng đuổi theo. +
“… Bệ hạ đang dẫn quân đoàn Lang Kỵ truy đuổi Vương tộc. Cư dân phân khu thứ tám biên giới phía Tây, khu W399-405 xin hãy nghe hướng dẫn tị nạn, lập tức sơ tán…” +
Tất cả mọi người đều nghe rõ bản tin chiến sự trên mạng vũ trụ. +
Từ khi Trùng tộc xâm lược, đa số tin tức trong thiết bị thông minh chỉ toàn về các điểm neo thất thủ hoặc hạm đội đồn trú bị tiêu diệt. Nay đột ngột nghe tin bệ hạ đang phản công truy đuổi, rất nhiều dân chúng đang chìm trong tuyệt vọng bỗng kinh ngạc ngẩng đầu. +
Và cũng không chỉ mỗi dân chúng. +
Trong các hạm đội đồn trú vẫn đang liều mạng chiến đấu, phần lớn binh sĩ bình thường – những người không thuộc đội tinh nhuệ, chỉ có thể dùng mạng đổi mạng với Trùng tộc – bỗng trào nước mắt. +
Nhưng không ai hỏi gì nhau. +
Các binh sĩ chỉ lặng lẽ lau nước mắt, nghiến chặt răng, siết chặt nắm tay. Rồi kéo công suất pháo lên tối đa. +
Bạch Lang Kỵ sĩ theo sát lá cờ đỏ phía trước. +
Sau khi nâng cấp, tốc độ Tinh Hồng tăng quá nhanh. Dù là cơ giáp Bạch Lang gần Nero nhất trong quân đoàn Lang Kỵ, nhưng bàn tay siết cần điều khiển vẫn kêu ken két, đôi mắt xanh không dám chớp lấy một lần. +
Chỉ sợ chớp mắt một cái, lá cờ đỏ kia sẽ biến mất khỏi tầm nhìn. +
“Giết ta, hoặc đi theo ta, ngươi chỉ được chọn một.” +
Khi thiếu niên nói câu ấy, vẻ mặt y thản nhiên hệt một vị thần vừa cực kỳ mạnh mẽ vừa cực kỳ vô tình. +
Dù có ai quỳ dưới chân cầu xin khóc lóc, lúc này cũng không thể làm y dao động. +
Hắn thậm chí không đưa ra lựa chọn cho Bạch Lang, mà chỉ đơn giản tuyên bố một bản án tàn nhẫn với tín đồ theo mình. +
Kỵ sĩ thấy Diệp Tư Đình liên tục xin kết nối liên lạc, hắn cũng nghe Heydrich chỉ trích dữ dội. +
… Nhưng hắn không thể trả lời. +
Có trời mới biết khi nhìn thấy Nero đeo vòng Asimov bình thản bước ra khỏi phòng ngủ, linh hồn hắn đã bị giết chết một lần rồi— +
Nhưng quân chủ của Ngân Hà, nô lệ của Đế quốc, lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó. +
Trên vai thiếu niên còn khoác một áo choàng dày, không biết đó có phải là hành động hơi vượt lễ của Gagne – người đang cúi đầu đi sau lưng Nero – một cử chỉ gần như lòng thương xót của một người thầy già hay không. +
Đôi vai gầy mỏng của Nero mang tấm vương bào, đôi mắt đỏ thẫm bình tĩnh nhìn Bạch Lang Kỵ sĩ, y gằn từng chữ: +
“Bạch Lang, trả lời ta ngay.” +
Trước một Nero như vậy, ai cũng chỉ có một con đường. +
—— Đó chính là cúi đầu phục tùng vô điều kiện. +
Dâng hết tất cả và dùng một tư thế thành kính nhất, nguyện hiến dâng cho y sử dụng. +
… Ngoài ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. +
— +
Trước đường hầm dịch chuyển bỗng có một tiếng nổ vang lên. +
Tinh Hồng lao ra trước, tiến vào khu vực biên giới phía Tây. +
Vòng cổ Asimov buộc Nero giải phóng toàn bộ tiềm năng tinh thần lực, khiến độ đồng bộ của y và Tinh Hồng tăng vọt tới một mức độ đáng sợ. +
Tinh Hồng như một quái vật cơ giáp chỉ biết giết chóc. +
Vừa lao ra khỏi đường hầm, nó đã giết sạch những Trùng võ sĩ đang vây tới, không để lại một mảnh giáp nào. +
Cánh tay trái của nó quấn đầy những dây thần kinh bụng bị giật khỏi thân Trùng tộc, trông như cái bao tay làm từ thần kinh đẫm máu. +
Đôi mắt đèn đỏ hẹp dài tỏa ánh sáng hung hãn thì như đèn gọi hồn, luôn tìm kiếm tung tích của Vương tộc giữa đám Trùng tộc. +
“… Theo sát ngài ấy!” +
Bạch Lang Kỵ sĩ khàn giọng gầm lên. +
Đàn sói của đế vương dốc toàn lực theo sát, đột phá phía sau Tinh Hồng, ánh sáng khiên năng lượng và lưỡi đao ánh sáng xanh lam nối liền thành một dải, bảo vệ chặt chẽ lưng Tinh Hồng. +
— +
Vương đô. +
Cảng đã bị phá hủy, pháo quỹ đạo phòng thủ thiên hà bị Trùng tộc phá hoại. Ngoài cơ giáp có thiết bị dịch chuyển riêng, không ai có thể rời khỏi Vương đô nữa. +
Vương tộc đã trốn chạy vào lỗ sâu, nhưng đám Trùng tộc tinh nhuệ nó dẫn tới vẫn còn, và vô số Trùng tộc khác vẫn đang tràn qua lỗ sâu để vào Vương đô. +
Vương đô là trung tâm chính trị mấy trăm năm của Đế quốc, có gần hàng trăm triệu dân và các tướng lĩnh hàng đầu của Đế quốc, vô số quan chức lớn nhỏ, Cục Khoa học Tối cao, Học viện Hoàng gia, Học viện Quân sự Tối cao, thậm chí cả cung Thái Dương và Thánh cung Vương đô. +
Còn Hoàng đế bệ hạ, sau khi truy kích suốt đường tới biên giới phía Tây, giữa vòng vây Trùng tộc, y chuẩn bị quyết chiến sinh tử với Vương tộc. +
— +
Trung tâm chỉ huy. +
Vô số màn hình đang nhấp nháy điên cuồng. +
Có của quân đoàn tiên phong đang tiến về Vương đô chi viện, có người của đội quân Ẩn sĩ phụ trách khống chế ý thức Trùng tộc, có trung tâm sơ tán khẩn cấp của Vương đô, và cũng có các hạm đội điểm neo đang bị tấn công. +
Lực lượng tinh nhuệ của Đế quốc đã bị tiêu hao suốt mấy ngày đêm, không còn lớn mạnh như lúc trước. +
… Đồng thời cũng không tồn tại phương án hoàn hảo để vừa bảo toàn được Vương đô vừa giết được Vương tộc. +
40% và 100% – đối với bất kỳ vị tướng nào, đều không phải quyết định khó khăn. +
Nhưng trong 40% ấy gồm mấy trăm triệu dân Vương đô không thể sơ tán được, các hành tinh trực thuộc Vương đô sắp mất hạm đội bảo vệ, thậm chí có cả những tướng lĩnh đang đứng cạnh hắn ngay lúc này. +
Những con người sống sờ sờ ấy vẫn khiến Heydrich do dự trong chốc lát. +
Hắn rũ đôi mắt xanh, rồi ngẩng lên, đối diện ánh mắt các tướng lĩnh. +
Sau đó, Nguyên soái Đế quốc trầm giọng ra lệnh: +
“… Toàn bộ quân đoàn tiên phong, hạm đội thứ nhất của mọi điểm neo, lập tức hội quân tại biên giới phía Tây phân khu tám, khu vực W-401- vị trí của Hoàng đế bệ hạ nhanh nhất có thể. Bằng mọi giá phải phong tỏa được lỗ sâu và loạn lưu không gian, chặn đứng đường tiếp viện và đường rút của Vương tộc cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn được nó.” +
Hắn trầm giọng: “Hỗ trợ bệ hạ chấm dứt trận chiến này, mang vinh quang về cho Đế quốc.” +
“Tuân lệnh, Nguyên soái!” +
Nếu nhìn lại Đế quốc từ khoảng không vũ trụ xa xăm, sẽ thấy lúc này toàn bộ Đế quốc đang được vô số ngôi sao và những dòng ánh sáng nối giữa chúng bao bọc. +
Những dòng sáng ấy hội tụ từ bốn phương về một điểm, đó là các hành tinh điểm neo đang vận hành hết công suất, không ngừng mở cổng teleport cấp hành tinh để đưa toàn bộ lực lượng tinh nhuệ còn lại của Đế quốc đi về một hướng. +
Hướng về phía vị quân chủ Đế quốc. +
Diệp Tư Đình đứng trên thềm đá cung Thái Dương. +
Hắn nhìn Trùng tộc chi chít khắp bầu trời Vương đô, rồi nhìn cảng Vương đô đã bị phá hủy. +
Cuối cùng, hắn vẫn đi vào phòng họp như thường lệ, chuẩn bị tiếp tục thực hiện công việc sơ tán các hành tinh của Đế quốc đến giây phút cuối cùng. +
…… +
Một tiếng nổ lớn vang lên trên mái vòm Thánh cung. +
Saint Lophis giật mình, quả táo đỏ trong tay rơi “tõm” xuống suối. +
Cậu vội vớt quả táo lên xem, thấy không bị dập mới thở phào một hơi. +
Thánh cung luôn được bao phủ bởi màn hình 3D, bên ngoài có lớp lá chắn năng lượng dày bảo vệ. Cho dù bên ngoài đã khói lửa ngập trời, ở chỗ cậu vẫn là bãi cỏ yên bình dưới bầu trời xanh. +
Cậu ngồi trong “vườn địa đàng” mèo trắng nhỏ dựng cho mình, lo lắng cho bệnh tình của Nero. +
Hiển nhiên, lần này cậu không chữa khỏi bệnh của Nero, đành để y bệnh tật trở về. +
Vốn Saint Lophis đang rửa táo cho nai con, nhưng tâm trí cậu cứ rối bời. Một quả táo rửa suốt mấy tiếng, rửa đến khi nai con chán nản chạy mất, cậu vẫn còn ngồi ngẩn người. +
Bỗng một tiếng nổ dữ dội vang lên. +
Bầu trời mộng ảo bị xé toạc một lỗ lớn, lộ ra một góc hiện thực đầy dữ tợn. +
Một sinh vật khổng lồ với miệng đầy răng và gai xương đang bò vào từ khe nứt. +
Nhưng vài phát pháo ánh sáng đã đẩy nó ra khỏi khe hở. Một binh sĩ cơ giáp Vương đô thận trọng đáp xuống Thánh cung, giữa lúc nguy cấp vẫn quỳ một gối hành lễ với cậu. +
“… Thánh tử điện hạ, Vương đô đang rất nguy hiểm! Chúng tôi phụng lệnh đưa ngài tới khu vực an toàn —” +
Lời còn chưa dứt. Vài con Trùng võ sĩ đã giẫm lên lưng hắn, rơi thẳng xuống Thánh cung. +
Khu rừng tuyệt đẹp lập tức bốc cháy, bầy hươu trắng thiêng liêng rít lên thảm thiết. Bộ lông mềm mại bị bắt lửa, chúng cố lao ra khỏi rừng rồi lăn xuống suối. +
“Thánh cung bị tập kích! Yêu cầu chi viện!” +
Người lính bị xé toạc cơ giáp, vẫn gào lên cầu cứu chỉ huy trong giây phút cuối đời. +
Thần thị trong Thánh cung hoảng loạn bỏ chạy. Thấy mấy con Trùng võ sĩ chỉ cách Thánh tử điện hạ vài mét, ai nấy tê cả da đầu. +
Một Thần thị gan dạ bất chấp cấp bậc, kéo tay áo Thánh Tử: +
“Điện hạ mau chạy đi! Tránh xa bọn quái vật kia!” +
Nhưng lời còn chưa dứt— Mấy con Trùng võ sĩ kia bỗng như bị thứ gì đó đáng sợ làm kinh hãi, lập tức quay đầu chạy lên trời. +
Chúng chạy gấp đến mức đâm thẳng vào đội cơ giáp đang hạ xuống ứng chiến. +
Hai bên bất ngờ chạm trán, lập tức lao vào chém giết. +
Thần thị không biết tình hình thực tế, chỉ vội vã kéo Saint Lophis chạy trốn, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn quanh: +
“Điện hạ hãy mau tới chỗ an toàn đi!” +
Bỗng hắn sợ hãi hét lên rồi buông tay áo Saint Lophis ra. +
Thánh tử tóc trắng đứng trong bóng cột hành lang, hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn hắn. +
Đôi mắt vàng nhạt tuyệt đẹp của cậu không biết từ lúc nào đã bị một lớp màng đen phủ kín. Đôi mắt đen kịt không tròng, trông vô cùng đáng sợ. +
(Ngươi làm sao vậy?) +
Cậu chậm rãi bước tới gần Thần thị kia. +
Bình thường Saint Lophis có thể ngồi thì ngồi, có thể nằm thì nằm, giờ Thần thị mới nhận ra cậu cao đến vậy. +
Khi đến gần một con người, Thánh Tử tóc dài phải cúi hẳn đầu xuống mới có thể từ trên cao nhìn xuống đối phương. +
(Rốt cuộc… xảy ra chuyện gì vậy? ) +
Những hoa văn vàng phức tạp từ từ hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ ấy. +


