Skip to main content

Bạo chúa – 184

dathaiPiter

[… Cậu chỉ cần nói một câu cậu là tên lừa đảo, bé sẽ tha thứ cho cậu]… +

[…] Nero nói: [Không nói.] +

Hệ thống tức đến phát điên: [Aaaaaaaaaa!!] +

Tức thì tức, nhưng khi móng vuốt sắc bén của Trùng khát máu sắp chạm vào Tinh Hồng, chương trình đa chiều cấu thành từ vô số dòng mã tinh vi phức tạp của nó đột nhiên men theo các sợi thần kinh của Nero, lan vào cơ giáp không thể động đậy này. +

Giọng nói máy móc của Tinh Hồng đột nhiên lắp bắp. +

“Chương trình tự hủy đang chuẩn bị bị bị bị bị bị bị bị bị… bị bị bị bị bị tắt.” +

Tiểu Hoàng đế chống tay vào ghế lái đầy máu, đôi mắt đỏ trừng to. +

Sau đó, bảng điều khiến trong buồng lái vốn đã tắt lại đột nhiên bắt đầu sáng lên, rung ù ù trở lại. +

Cơ giáp khổng lồ vốn không thể nhúc nhích do mất đi tinh thần lực rót vào, giờ đây, trong ánh mắt không dám tin của Nero, nó bắt đầu tự mình xoay đầu và cử động tay chân. +

Sau đó, nó linh hoạt bật dậy khỏi mặt đất, trực tiếp né tránh cú đánh chí mạng của Trùng khát máu. +

Giọng ngông nghênh của hệ thống vang lên trong buồng lái: +

“Ngạc nhiên chưa? Chấn động chưa? Cậu lừa bé lâu như vậy, chưa từng nghĩ tới bé có trình độ này đúng không??! Hừ hừ, bé cho cậu biết nha!! Bé làm vậy cũng không phải là vì cứu cậu đâu, một nửa là vì không muốn để cho đại mỹ nhân Tinh Hồng bị thương, nửa còn lại là cậu phải giải thích rõ cho bé biết ký chủ ban đầu chết thế nào… Ế.” +

Móng vuốt sắc bén của Trùng khát máu vung tới, Tinh Hồng không né kịp, tai kim loại lập tức bị đánh bay mất một bên. +

Hệ thống có khả năng điều khiển hệ thống thao tác, nhưng chưa từng có kinh nghiệm thực chiến ra hồn. Khi tai kim loại bị đánh rơi, nó còn ôm đầu định cúi xuống nhặt, kết quả bị mấy con Trùng khát máu lao tới đập đến mức nó lăn lóc bò toài, cắm đầu chạy loạn trên bề mặt hành tinh W441. +

Chạy được mấy trăm mét, nó còn không quên quay lại kéo cơ giáp Bạch Lang, vung tay vác luôn lên vai, rồi sải chân chạy hết tốc lực. +

Bạch Lang Kỵ sĩ: “?” +

Nero ở trong buồng lái bị xóc đến hoa cả mắt, chỉ biết mặt mũi của mình đời này đều bị hệ thống làm mất sạch rồi. +

Y cắn răng ép mạnh vào vết thương trên người, cố dùng cơn đau kích thích bộ não đang choáng váng để khởi động lại tinh thần lực. +

Đồng thời, bên trong vòng cổ Asimov cũng đang liên tục phát ra tiếng “cạch cạch”. +

Đó là thiết bị hành quyết, vì không thể xác định xác suất sống sót của Nero nên đang liên tục nhảy qua nhảy lại ở ranh giới kích hoạt theo từng động tác né tránh của Tinh Hồng. +

“Nguy hiểm quá!” +

“Ối mẹ ơi!” +

“Trời ơi!” +

Phía sau Tinh Hồng là bụi mù cuồn cuộn, theo sát phía sau là Trùng khát máu đang vung gai xương đuổi theo. +

Hệ thống điều khiển Tinh Hồng không biết đánh nhau, nhưng tốc độ chạy trốn lại cực kỳ nhanh. +

Dưới ánh nhìn hơi ngơ ngác của Vương tộc, Trùng khát máu đuổi theo Tinh Hồng không kịp, dứt khoát bay thẳng lên trời, dùng pháo sinh hóa tầm xa nhắm vào khoang điều khiển, bắn liên tục vào phần lưng của Tinh Hồng. +

“Đùng…” +

Cơ giáp Bạch Lang trên vai Tinh Hồng lập tức mở khiên ánh sáng, chặn hết pháo kích. +

“Bệ hạ… Bệ hạ là đang kéo dài trận tuyến phòng thủ của Trùng khát máu!” +

Một chỉ huy hạm đội ngơ ngác quan sát vài giây, đột nhiên ngộ ra. +

“Truyền lệnh giữa các cấp hạm đội, tập trung hỏa lực, chặt đứt liên kết yểm trợ giữa Trùng khát máu và Vương tộc, giải quyết hết đám Trùng khát máu trước đã!” +

“Không hổ là bệ hạ…!” +

“Tuân lệnh!!” +

Hệ thống điều khiển Tinh Hồng chạy loạn, hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải làm gì, cũng không biết khi nào mới có thể dừng lại. +

Trước đây hợp làm một với đại mỹ nhân Tinh Hồng vốn là giấc mộng thầm kín của nó, nhưng khi chương trình thật sự khớp với Tinh Hồng, mã của nó bắt đầu đánh trống thình thình. +

[… Sao có thể làm đến mức này chứ?] +

Nếu đặt việc Nero dám mang vòng cổ Asimov vào giới ký chủ thì hoàn toàn có thể làm cả giới chấn động, đương nhiên cũng khiến cho hệ thống như muốn nổ tung theo. +

Nó ngỡ ngàng nhìn Nero vừa chịu chứng điên và cơn sốt cao vừa ra trận, nhìn Nero bị vòng cổ điều khiển mà bạo lực chiến đấu, nhìn Nero nằm trên ghế lái vật lộn. +

Những hành vi kỳ quái trước đây của Nero lần lượt hiện lên trong chương trình hỗn loạn của hệ thống, cuối cùng khiến nó từng bước suy luận ra một phỏng đoán đáng sợ. +

Các ký chủ hoàn toàn không để ý đến sống chết của cốt truyện trong thế giới này. Bởi vì đối với bọn họ, những thế giới này chỉ là hư cấu, là nét bút tiện tay của người sáng tác. Thậm chí đến giờ rất nhiều người vẫn cho rằng một khi họ đưa cốt truyện trở lại quỹ đạo rồi rời đi, thế giới này sẽ biến mất sau khi truyện gốc kết thúc. +

Mà Nero Augustus Caesis – nhân vật phản diện điên loạn trong truyện gốc, chính tác giả cũng đã dùng hết văn chương của mình để miêu tả sự điên cuồng, lạnh lùng, vô tình của y khi phát bệnh, miêu tả y tàn sát dân chúng Đế quốc và kỵ sĩ của mình như thế nào, nhưng chưa từng phủ nhận một điều— +

Dù y dùng thủ đoạn tàn khốc để đối phó với quý tộc, hay là nghi kỵ Thánh Tử không thôi, hay ra trận trong thời kỳ phân hóa rồi thua thảm, thậm chí những hành vi điên loạn sau khi phát bệnh… +

Xét cho cùng, đều vì y đang dùng một biện pháp tự cho là đúng để cố chấp bảo vệ Đế quốc. +

[… Toang rồi! Lần này bé không phải sắp thành ví dụ phản diện trong sách giáo khoa đấy chứ!!] +

Lúc Nero nhanh chóng truy kích Vương tộc, hệ thống đang điên cuồng kiểm tra lại “Điểm đăng nhập” của thế giới này, cố gắng chứng minh mình không gây ra họa lớn. +

Dữ liệu cho thấy ký chủ số 234908 “Diêm Đại Bằng” đúng là từng đi vào thế giới này, đó cũng là nguyên nhân then chốt cho niềm tin vững chắc của nó vào thân phận ký chủ ban đầu.  +

Nhưng lần đầu tải nhật ký nhiệm vụ cực dài của ký chủ 234908, thứ chiếm bộ nhớ khổng lồ— +

Nó kinh hãi phát hiện ra, trong nhật ký của “Diêm Đại Bằng” không hề có ghi chép liên kết với nó. +

Ký chủ 234908 chưa từng nói chuyện với nó. +

… Vậy cái người nghe nó lải nhải suốt gần một năm qua là ai vậy???? +

Hệ thống bị dọa đến phát hoảng, trong tình trạng phát hoảng vẫn không quên nhanh chân chạy trốn, để tránh cho cả người lẫn hệ thống đi tong luôn. +

Vậy nên tình hình hiện tại là— nó đang liên kết với chính chủ phản diện điên loạn tội ác tày trời của truyện gốc. Từ lúc bắt đầu nó đã bị xoay như dế, tiết lộ không sót tí nào về cốt truyện gốc cho đối phương, ra sức giúp đối phương áp chế chứng điên, còn ngu ngốc tin rằng nguyên chủ chăm chỉ như vậy chắc chắn sẽ qua cửa một cách hoàn hảo, giúp nó đè bẹp tổ sinh tồn bên cạnh trở thành hy vọng của cả thôn làng… +

Giả, đều là giả hết! +

Nó bị lợi dụng rồi! +

“… Quan trọng nhất là đến nước này rồi mà cậu vẫn không chịu nói với tôi một câu xin lỗi! Làm Hoàng đế thì giỏi lắm sao! Một câu xin lỗi thôi mà quý giá đến vậy hả!” +

Hệ thống vừa khiêng cơ giáp Bạch Lang chạy khắp hành tinh, vừa dùng loa trong buồng lái điên cuồng hét lên với Nero, từng chữ đều mang theo nước mắt. +

Nội dung nhiệm vụ phải làm sao đây? Hình phạt ngẫu nhiên của hệ thống chủ phải làm thế nào đây? Aaaaa chơi quá tay rồi!! +

Nhưng trong lúc hoảng loạn, nó không biết đã kích hoạt thiết bị gì, sau lưng Tinh Hồng lại điên cuồng bắn ra những chùm tia sáng, quét sạch nhóm Trùng tộc đang đuổi theo phía sau như chém rau. +

“Chính các người muốn thay thế ta. Chính các người muốn mặc kệ Đế quốc bị Trùng tộc gặm nhấm, để nó diệt vong trong tuyệt vọng.” +

Nero từ từ nhắm hai mắt lại, giọng nói khàn khàn mà thong thả. +

“Mà bây giờ, mày lại muốn tao xin lỗi mày ư?” +

Y ngồi dựa vào ghế, một tay đè chặt lên vết thương của mình, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo vì đau đớn. +

Trong khoảng thời gian mà hệ thống tranh thủ được, cuối cùng y cũng tỉnh lại từ cơn choáng. +

Mà khi Nero mở mắt ra lần nữa, hai mắt thoáng chốc bị ánh sáng bạc từ bảng điều khiển cơ giáp bao phủ! +

“Trời ơi!! Cậu đã thế này rồi, đừng đánh nữa!” +

Mã của hệ thống suýt bị tinh thần lực cuồn cuộn đánh tan, không nhịn được kêu lên thảm thiết. +

Nói thật, ở chung gần 1 năm, nó không hề cảm thấy người này xấu hay điên loạn. Dù sao có rất nhiều ký chủ chỉ coi hệ thống như công cụ, sẽ không nghe nó buôn chuyện, không giúp nó vượt ải game… +

Máu từ tóc trán Nero chảy nửa khuôn mặt, mái tóc bạch kim rối tung trước mắt. +

Khóe môi dính máu lại nở một nụ cười gần như cố chấp. +

Sự điên cuồng ấy giống hệt Nero trong truyện gốc. +

“Đế quốc là bất bại.” +

Y cười khẽ. Khi nói, vòng cổ Asimov vẫn phát sáng. +

“… Mà trách nhiệm của tao, là luôn phải chứng minh điều đó cho người đời biết.” +

Tinh Hồng đột ngột xoay tròn tại chỗ, dưới chân cuộn lên cơn bão cát màu đen. +

Cùng lúc đó, tay phải của nó bật ra lưỡi đao ánh sáng màu xanh, theo động tác xoay người quét ngang dữ dội, chém đôi con Trùng khát máu đuổi theo phía sau! +

Lúc này, quân đoàn Lang kỵ bị đám Trùng tộc tách ra lúc nãy cũng đột phá vòng vây, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh chủ nhân. +

Đế vương và đàn sói của y lại hội tụ với nhau. Một đôi mắt đèn sắc bén ngẩng lên, nhìn thống lĩnh Trùng tộc đang quan sát từ trên cao. +

“Nhìn ta…” +

Nero lại nói những câu mà hệ thống không hiểu, mắt nhìn chằm chằm vào Vương tộc trên bầu trời. +

Bắp chân kim loại của Tinh Hồng dùng sức đạp một cái, mặt đất đầy đá lập tức nổ tung, cơ giáp dùng tốc độ mắt thường khó thấy được lao lên như tia chớp! +

“Tập trung toàn bộ tinh thần lực… Nhìn ta!” +

… +

Vương đô. +

Hành tinh xinh đẹp nằm ngay trung tâm thiên hà Vương đô, thủ đô của Đế quốc, từng được khen là “Viên ngọc quý trên vương miện”, mà nay đã bị đám Trùng tộc dày đặc bao vây. +

Mặc dù tinh thần lực của Vương tộc hiện đang bị “mồi nhử” ở biên giới phía Tây hoàn toàn hấp dẫn, nhưng Chiến sĩ mất đi chỉ huy thì vẫn là những con thú hoang sở hữu lớp vỏ cứng cáp và gai xương sắc nhọn.  +

Trùng võ sĩ bay lượn điên cuồng, bị pháo quỹ đạo của thiên hà bắn ngã từng mảng như gặt lúa, rồi lại trong thời gian ngắn được máu Trùng tộc nuôi dưỡng mà tự lành lại, tái sinh trở thành lực lượng chiến đấu mới của chúng. +

Các đội quân tinh nhuệ của Đế quốc còn có thể điều động giờ đây đều đã theo mệnh lệnh điều động của Heydrich, bắt đầu phối hợp với kế hoạch cuối cùng của Nero. +

Trận tuyến phòng ngự của Vương đô liên tục bại lui, trung tâm chỉ huy Vương đô vốn được xây dựng bên cạnh cung Thái Dương cũng bị ép chuyển xuống lòng đất được bao phủ bởi nhiều tầng giáp phòng ngự, cố hết sức kéo dài thời gian trước khi bị chiếm đóng. +

Diệp Tư Đình vốn đang ở trong phòng họp cũng bị buộc thay đổi vị trí. +

Để tránh bị Trùng tộc bắt giữ khiến thông tin trong não bị lộ, quan thư ký tóc bạc đành phải đi dọc theo đường hầm bí mật mà hắn quen thuộc nhất, đi tới nơi đời này hắn quen thuộc nhất, cũng là nơi khiến hắn có cảm giác phức tạp nhất. +

Qua mười mấy năm, đường hầm chật hẹp không có chút thay đổi nào. Ngay cả những vết gạch loang lổ trên tường cũng là dáng vẻ quen thuộc nhất đối với Diệp Tư Đình. +

Hắn thong thả sờ lên vân gạch, lần mò đến khe cửa trên tường. +

Hắn biết, chỉ cần mở cánh cửa của căn phòng bí mật này, bên ngoài chính là thư phòng của người đã từng là Nhị hoàng tử của Đế quốc – Eliano.  +

“Thưa ngài, hàng mẫu của cỏ Daga cô đặc đã được chế tạo xong rồi. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?” +

Diệp Tư Đình thu tay về. +

“Gửi số liệu hàng mẫu tới Cục khoa học quân sự Heka.” +

Hắn ngồi trên mặt đất đầy bụi bặm, trong bóng tối có vô số màn hình ánh sáng trôi nổi.. +

“Nhiệm vụ của các ngài đã kết thúc.” +

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng “Ơ” một tiếng, dường như không ngờ số lượng nhiệm vụ của Bộ Khoa học Vương đô chỉ có từng ấy. +

Nhưng Trùng võ sĩ đã đập nát cửa sổ của Bộ Khoa học, vô số bào tử của Trùng não đang đổ vào như thác, ông đành vừa nhanh chóng gửi số liệu đi, vừa che cái đầu trọc hét to với thiết bị truyền tin: +

“Ta phải đến hầm dưới đất để tị nạn rồi, chúc ngài may mắn!” +

Diệp Tư Đình ngồi trong bóng đêm, đôi mắt màu lục đằng sau kính đơn tròng đang phản chiếu ánh xanh từ màn hình. +

Bởi vì có sự tồn tại của Trùng não, hắn cũng giống Nero, buộc phải phân nhiệm vụ độc lập cho từng khâu, và đảm bảo rằng dù bất kỳ ai rơi vào tay Trùng tộc, họ cũng chỉ có thể tiết lộ những thông tin cực kỳ vụn vặt cho Vương tộc. +

“Ngài Tể tướng, ‘Trabzon’ đã được bố trí xong.” +

Một phân hạm đội thuộc Đội quân ẩn sĩ đang báo cáo với hắn: +

“Toàn bộ khu vực hành tinh đã được làm sạch.” +

“Vất vả rồi.” +

Diệp Tư Đình liếc nhìn vị trí của Quyền trượng Đế quốc, nói: +

“Hãy rút khỏi khu vực hành tinh đó, chờ chỉ thị tiếp theo.” +

“Đã nhận được.” +

Cục Khoa học quân sự Heka cũng báo cáo với hắn:  +

“Đã nhận được số liệu hàng mẫu mà Cục Khoa học Vương đô gửi tới. Đang chế tạo lượng lớn thuốc nổ nano cô đặc.” +

“Tốt lắm.” +

Bên ngoài phòng bí mật có tiếng ù ù vang dội, không biết là tòa kiến trúc nào lại bị đội quân Trùng tộc giẫm sập. +

Cùng lúc đó, Heydrich trong pháo đài phòng thủ dưới lòng đất vẫn đang liên tục chỉ huy các điểm neo chiến đấu. +

Tổng bộ chỉ huy Vương đô đã sớm bị làn sóng Trùng tộc khổng lồ chiếm lĩnh. Trước đó, tất cả chỉ huy các cấp đã di chuyển xuống căn cứ bí mật sâu dưới lòng đất. +

Từ khi tinh thần lực của Vương tộc bị phong tỏa ở chiến khu biên giới phía Tây, áp lực phòng thủ của Vương đô giảm đi không ít. +

Nhưng sức chiến đấu và khả năng tự chữa lành của Chiến sĩ còn đó, dù cho chỉ là phá hoại theo bản năng, chúng vẫn gây rắc rối lớn cho Vương đô vốn thiếu binh lực. +

“Nguyên soái. Giám sát đường hầm số 4 cho thấy Trùng võ sĩ đã mang theo vũ khí bào tử đánh vào rồi!” +

Sĩ quan truyền tin vội vàng báo cáo. +

“Đội phòng thủ căn cứ đang đón đánh!” +

Heydrich không nói gì. +

Một tay hắn vẫn còn đang lập kế hoạch trên bản đồ hành tinh “Trabzon”, tay kia sờ lên súng trên thắt lưng, bình tĩnh rút ra. +

“Đúng vậy! Cho dù căn cứ chỉ huy bị công phá, chúng ta cũng nhất định khiến kẻ xâm nhập có đi không về!” +

Một tướng lĩnh còn trẻ kích động gào lên, học theo hắn rút súng năng lượng, chĩa về phía cửa phòng chỉ huy. +

Nhưng giây tiếp theo, anh ta đã bị hành động của Nguyên soái Đế quốc dọa sợ. +

Heydrich rút súng ra, kéo chốt an toàn, nhưng lại giơ tay chĩa súng vào bên hàm sắc cạnh của chính mình. +

Hắn phải bảo đảm rằng vị trí của nòng súng và đồi thị(*) trong não đang nằm trên cùng một đường thẳng. +

(*) Đồi thị: là cấu trúc não bộ quan trọng hình trứng, gồm hai nửa đối xứng nằm giữa vỏ đại não và trung não +

Đồng thời, hắn vẫn bình thản như không, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh quân sự đến các điểm neo. +

“… Anh làm gì vậy?!” +

Sĩ quan phụ tá bên cạnh bị dọa ngây người. +

“Trùng võ sĩ vẫn còn chưa xông vào mà, không nên bỏ cuộc nhanh vậy chứ??? Nhanh, nghĩ tới em gái anh đi! Nghĩ tới giọng nói và nụ cười của em gái anh! Nghĩ tới cảnh cô ấy gọi anh là anh trai thân yêu…” +

“Eva chưa từng gọi tôi như thế.” +

Heydrich bình tĩnh nói, tay vẫn thao tác trên bản đồ hành tinh. +

“Tôi cũng không bỏ cuộc. Đây chỉ là một biện pháp an toàn thôi.” +

Giống như những người khác trong hội nghị thời chiến, nhiệm vụ mà Nero giao cho Heydrich cũng chỉ là một phần nhỏ rời rạc.  +

Nhưng với chức vị của hắn, trách nhiệm mà hắn phải gánh đương nhiên sẽ nặng hơn người khác. +

Tuy nhiên, cho dù Heydrich chỉ biết được cái tên “Trabzon” mơ hồ, và tọa độ của khu vực hành tinh đã được mã hóa. +

Nhưng với sự ăn ý của hắn và Hoàng đế tóc bạch kim, hắn vẫn có thể hiểu được toàn bộ kế hoạch ngay lập tức. +

Trabzon. +

Vào thời Trái Đất cổ, sau khi Đông La Mã rơi vào tay giặc, vẫn là vùng đất duy nhất dựa vào địa hình hiểm trở mà cố gắng chống cự. +

Lãnh thổ cuối cùng của Đế quốc khổng lồ đó. +

Ngọn lửa văn minh cuối cùng. +

Hắn biết Nero nghĩ như thế nào, cũng biết mỗi bước kế hoạch sẽ được thúc đẩy thế nào. +

Vì vậy, trước khi bị Trùng não tấn công, việc hoàn toàn phá hủy bộ não của mình chính là nhiệm vụ mà hắn cần phải thực hiện hoàn hảo 100%. +

“’Trabzon’ đã sẵn sàng.” Hắn nói: “Bệ hạ, có thể bắt đầu rồi..” +

… +

Saint Lophis đang chạy loạn trên đường phố Vương đô. +

Thậm chí cậu còn không quên cứu đàn nai trắng trong Thánh cung ra. Xúc tua kéo một đám theo phía sau, trong lòng còn ôm thêm một con non. +

Thánh Tử tóc trắng vội vã chạy khỏi Thánh cung, bối rối đối diện với hiện thực về ngày tận thế trước mắt. +

Lúc giằng co với Trùng võ sĩ ở Thánh cung, mặt nạ thực tế ảo bên tai không cẩn thận bị rơi ra. +

Kết quả là chỉ cần đối mắt với một Thần bộc trong chốc lát, cậu đã khiến cho gã kia bị dọa đến phát điên. +

(Tại sao chứ…) +

Saint Lophis vừa tủi thân vừa áy náy, lấy tay không ngừng vuốt mặt mình, cũng đâu có gì đáng sợ đâu nhỉ. +

Thánh cung bị đội quân Trùng tộc giẫm sập, cậu cũng bị dọa sợ không nhẹ, dùng xúc tua quấn lấy Thần bộc, cố nhét đối phương vào góc an toàn trong phòng. +

Sau đó, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi Thánh cung, hy vọng có thể tìm được người duy nhất cậu biết – mèo trắng nhỏ, để y giúp mình. +

Đương nhiên, trước khi đi, cậu vẫn không quên lấy mũ trùm của Thần bộc che kín mặt mình lại. +

Cậu không muốn dọa người vô tội sợ. +

Vương đô đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. +

Bầu trời đang cuồn cuộn những đội quân Trùng tộc đủ màu, pháo ánh sáng của hạm đội phòng thủ bắn hết sức, nhưng vẫn vô lực như mái chèo khuấy biển lớn. +

Trên đường phố, bến cảng, thậm chí các phủ đệ quý tộc lớn nhỏ, khắp nơi đầy rẫy Trùng võ sĩ to cỡ cơ giáp. +

Chúng há cái miệng đầy gai nhọn, quét sạch mọi sinh vật sống trong tầm nhìn. +

Saint Lophis dắt đàn hươu chạy đông chạy tây, đội cứu viện Thánh cung lại hoàn toàn lướt qua cậu. +

Dọc theo đường đi, lại không hề có Trùng tộc nào chặn đường cậu. +

Trên đường phố toàn là người đang chạy trốn thục mạng, không ai biết người áo trắng bọc kín mít này chính là lãnh tụ tôn giáo ngang hàng với quân chủ Đế quốc. +

Không biết từ lúc nào đã chạy được mấy cây số, Saint Lophis mới ngẩng đầu lên. +

Giữa đội quân Trùng tộc tầng tầng lớp lớp, cậu phát hiện một công trình màu vàng kim nhìn rất quen mắt. +

(A… Nhà của Nero!) +

Hai mắt Saint Lophis sáng lên. +

Tuy chỉ thoáng nhìn khi vừa vào Vương đô, nhưng cậu vẫn cố gắng nhớ kỹ hình dáng của cung Thái Dương. +

Cung Thái Dương là một quần thể cung điện khổng lồ, đặc trưng nhất là những chóp vàng trên chính điện. +

Giống hệt chiếc vương miện Nero đội mỗi lần tế lễ. +

Saint Lophis lập tức đưa ra quyết định đến cung Thái Dương tìm y. +

Mèo trắng nhỏ đáng thương… bây giờ chắc vẫn đang ở nhà dưỡng bệnh. Mình phải nhanh chóng tìm được Nero đang bị bệnh, sau đó đưa y chạy trốn, rời xa những con quái vật này… +

“Ầm…!!” +

Một tiếng nổ lớn. +

Mặt đất Vương đô rung chuyển dữ dội, khiến Saint Lophis cũng loạng choạng ngã xuống. +

Đàn nai phía sau hoảng loạn chạy tán loạn. +

Đợi khi Saint Lophis giữ lấy mũ trùm, chật vật bò dậy từ mặt đất rồi nhìn về phía cung Thái Dương. +

… Con ngươi của cậu lập tức co lại! +

Ngay trước mắt cậu, một con Trùng thiết giáp khổng lồ đang nghiền nát chính điện cung Thái Dương. +

Đỉnh nhọn màu vàng kim tượng trưng cho vương quyền tối cao, trong nháy mắt trở thành gạch vụn dưới thân Trùng thiết giáp. +

Vô số Trùng võ sĩ nhảy xuống từ thân nó, nhanh chóng tản ra khắp nơi, truy sát những thị quan hoàng cung đang chạy trốn. +

Thánh Tử mặc áo bào trắng đứng ngẩn ngơ trong biển người. +

Không ngừng có người va vào vai cậu, nhưng cậu chỉ lảo đảo, vẫn ngơ ngác nhìn về phía đống đổ nát. +

Xúc tua của cậu cũng đứng yên. +

Mười mấy xúc tua trắng muốt sau lưng cứng đờ, tất cả đều hướng về phía chính điện. +

Ngay sau đó — +

Giống như dung nham phá vỡ mặt biển, cơn phẫn nộ chưa từng có bùng lên trong lòng cậu! +

(…Không tha thứ——) +

Khuôn mặt xinh đẹp dưới mũ trùm, bỗng nổi lên những hoa văn vàng kỳ dị. +

Những hoa văn ấy không phải hình xăm, mà là sinh vật sống cuộn trào dưới da, giống gân xanh nổi lên, chống lớp da trắng mỏng thành những đường vân đáng sợ. +

(Sẽ không bỏ qua cho các ngươi—) +

Nước mắt tuôn ra từ dưới lớp màng mắt đen nhánh, khóc cho người bạn duy nhất cậu quen được trong thế giới này. Ban đầu nước mắt còn trong suốt, sau đó từ từ chuyển thành màu đỏ tươi. +

Tinh thần lực bùng nổ trong cơn phẫn nộ khiến vết thương ẩn trong đầu hoàn toàn không thể chịu được, đến mức mắt của Saint Lophis không ngừng trào ra máu tươi. +

Trong ý thức Trùng tộc mà nhân loại không thể cảm nhận, đột nhiên bị phủ kín bởi ánh sáng trắng khổng lồ. +

Thứ khổng lồ màu trắng kia đột ngột xuất hiện, theo tinh thần lực của từng con Chiến sĩ, bắt đầu điên cuồng mở rộng trong mạng lưới Trùng tộc. +

Lấy Saint Lophis làm trung tâm, tất cả Chiến sĩ trong thiên hà Vương đô thoáng chốc đứng yên bất động. +

“… Xảy ra chuyện gì thế?” +

Có tàu chiến mới vừa bị chân của Trùng thiết giáp xuyên thủng, đang tuyệt vọng chờ đợi số phận thân tàu bị xé nát. +

Ai ngờ cái chân vẫn cắm trong thân tàu, nhưng không hề động đậy. +

Trùng tộc đang ngọ nguậy trên bầu trời cũng đột nhiên đứng yên. +

Cánh xương của Trùng võ sĩ vẫn đang mở rộng, vì không thể cử động nên rơi thẳng xuống đất. +

“Cái gì…” +

Trong căn cứ chỉ huy, Heydrich cũng sững người. +

Hắn vẫn cầm súng trên tay, gương mặt vốn lạnh lùng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. +

“… Bộ đội trên mặt đất, lập tức mở khiên ánh sáng!!” +

Đội quân cơ giáp cấp tốc tạo khiên ánh sáng, cố gắng bảo vệ mọi người ở phía dưới. Nhưng diện tích Vương đô quá rộng, họ không thể bảo vệ được hết mọi người. +

Thi thể của Trùng tộc khổng lồ rơi xuống như mưa, khiến cho mặt đất bị đập ra vô số hố sâu. +

Saint Lophis điên cuồng lắc đầu, cố khống chế tinh thần lực đang bạo loạn, nhưng chính cậu cũng không biết phải làm sao. +

Trong ký ức ít ỏi của Saint Lophis, không có bất kỳ thông tin nào dạy cậu cách điều khiển đám sâu này. +

… Nhưng phản ứng của cơ thể lại rất quen thuộc. +

Rất lâu, rất lâu trước kia— hình như cậu cũng đã từng làm chuyện này, thậm chí thuần thục và quyết đoán hơn bây giờ nhiều. +

Vì… Vì… +

… Vì ai nhỉ? +

Một gương mặt mơ hồ lướt qua trước mắt. +

Có khuôn mặt của rất nhiều người, miệng nở nụ cười, đang cười rất thân thiện với cậu. +

Nhưng một nỗi hận sâu sắc, lại bỗng trào lên từ sâu trong cơ thể. +

(… Vì nhân loại. Ngài là đại anh hùng của nhân loại…) +

“Ư… a a a a—!!” +

Saint Lophis cuộn mình trên đất, hai tay túm mái tóc trắng rối tung, gần như muốn xé cả da đầu ra. +

Bên trong sọ, ở phía sau con ngươi xuất hiện cơn đau khủng khiếp, như có thứ gì đang khuấy đảo não cậu. +

Cậu không nhớ được gì, cũng không biết nên làm gì. Nhưng có tờ giấy gói kẹo màu xám trắng rơi từ trong tay áo ra, giống như một mũi thuốc tinh thần, khiến cho cậu bừng tỉnh. +

Đúng rồi. +

Là vì Nero. Cậu muốn báo thù cho người bạn duy nhất, nên mới muốn làm như vậy. +

Trí nhớ của cậu không tốt lắm, nhưng chỉ cần nhớ kỹ điều này là đủ. +

Saint Lophis cố nén cơn đau, lau máu và nước mắt, chống tay gian nan đứng lên dưới sự đỡ của xúc tu. +

Sau đó, cậu run rẩy ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt, vụng về và khó nhọc điều động lại tinh thần lực. +

Nhóm Trùng tộc thứ hai đáp xuống Vương đô lại không hề chạm đất. +

Chúng chợt đổi hướng giữa không trung. +

Trong đôi mắt kép xuất hiện ánh sáng trắng kỳ dị. +

Bọn chúng vỗ cánh, há miệng. +

Rồi điên cuồng cắn nuốt chính đồng loại của mình. +

… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)