Bạo chúa – 205

Saint Lophis chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Nero một lúc, ánh mắt dừng trên lớp lông tơ mịn màng đang dựng đứng sau gáy y. +
Hoàng đế loài người chẳng khác gì một con mèo đang vô cùng cảnh giác, bàn tay lập tức đặt lên khẩu súng bên đai chân, quay phắt đầu lại. +
Trong mắt con người, ngoại trừ phần cơ thể hình người, những phần còn lại của Saint Lophis vốn nên hoàn toàn vô hình, không thể cảm nhận. +
Nhưng đôi mắt đỏ đột ngột tối xuống của Nero lại có thể trong tầm nhìn trống rỗng mà— chính xác khóa chặt vị trí ý thức của Saint Lophis. +
Sự nhạy bén và đa nghi vượt mức bình thường ấy, chính là điểm khó đối phó nhất của Hoàng đế loài người. +
Saint Lophis dời ánh nhìn. +
Trong đầu hắn vẫn chứa toàn bộ ký ức từng bị nhân loại tẩy não và giam cầm, hắn nhớ rõ sự phẫn nộ khi bị phản bội cách đây hơn 2000 năm, nhớ rõ ngục tối cô tịch kéo dài ngàn năm như một ngày, nỗi nhục bị mang ra trình diễn như thú vật để mua vui cho loài người, nỗi đau kịch liệt trong những lần kiểm tra định kỳ của công trình Thánh điện— dĩ nhiên cũng nhớ lần đầu gặp Nero cách đây hơn 10 năm. +
Hắn nhớ Nero khi đó như một con mèo con ướt sũng được vớt lên, nhớ dáng vẻ đối phương nép sát trong lòng mình, dùng ngón tay bóc kẹo cho hắn ăn— +
Nhưng cũng chỉ dừng ở đó. +
Dưới tiền đề “loài người phản bội”, bất kỳ ký ức nào liên quan đến loài người đều khiến hắn cảm thấy buồn nôn +
Nhưng khi lên kế hoạch tàn sát, hắn lại muốn xác minh một việc: +
Hắn muốn biết “vận mệnh” bị cưỡng ép ấy của mình, rốt cuộc là do ai, hay thứ sức mạnh nào đã thao túng và thay đổi. +
Chỉ với sức của nhân loại, hoàn toàn không thể giam giữ hắn ngần ấy năm. +
Phải có một quy tắc nào đó của thế giới, một trật tự nào đó khiến hắn không thể kháng cự mà bị ép chịu đựng số phận nhục nhã, dùng trạng thái “thành kính” toàn tâm toàn ý để đón nhận những khoảnh khắc ghê tởm đó. +
Nhưng thực tế là, dù trước hay sau khi chiến tranh với Trùng tộc nổ ra, “vận mệnh” bị người khác tùy ý trút dục vọng của hắn chưa bao giờ xảy ra. +
Khi cuộc chiến với Trùng tộc kết thúc, xiềng xích vô hình giam giữ lý trí hắn cũng tan rã, lúc này hắn mới có được cơ hội trở lại với ánh sáng. +
… Hắn muốn tìm ra ngọn nguồn của biến số ấy. +
[Điện hạ, hãy nhìn ta.] +
Giọng nói lạnh nhạt của Nero cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. +
Hoàng đế tóc bạch kim dùng một tay đặt lên súng, tay kia giữ gáy của Thánh Tử tóc trắng, đầu ngón tay đặt sát mang tai và cổ đối phương để cảm nhận nhịp mạch đập. +
Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng xinh đẹp của Thánh Tử, vận dụng tinh thần lực mạnh mẽ để truy tìm nơi phát ra sát ý. +
Đây là lần thứ hai y cảm nhận được sự bất thường trong Thánh cung, nhưng những thiết bị trải rộng trong Thánh cung, khiếm khuyết trong não Thánh Tử, cùng trực giác sắc bén của bản thân y, cùng phản hồi tinh thần lực— tất cả đều cho thấy sát ý không đến từ Thánh Tử trước mặt. +
Nero chăm chú quan sát đôi mắt kia một lúc, rồi bỗng dịu giọng hỏi: +
[Hãy nói cho ta về thể cộng sinh của ngươi. Ngươi chắc chắn là ngươi đang điều khiển nó đấy chứ?] +
Saint Lophis từ trên cao nhìn xuống. +
Sau khi khôi phục lý trí, ý thức bản thể của hắn đã chuyển sang thể cộng sinh, còn cơ thể người chỉ giữ lại một phần ký ức và bộ não trống rỗng để tiện ứng phó với việc Nero kiểm tra bất cứ lúc nào. +
Nếu không truyền ý chí vào đó, cơ thể ấy sẽ như người đang ngủ đông— lâu dần ắt sẽ khiến Nero sinh nghi. +
Hắn khó chịu thu lại tinh thần lực vừa tỏa ra khắp Vương đô, miễn cưỡng đối phó với vị Hoàng đế loài người phiền toái: [Ta không biết.] +
Thánh Tử tóc trắng liền như một con rối máy được lên dây cót, dựa vào ký ức và nhận thức trước đó, rất tự nhiên lắc đầu: [Ta không biết, Nero! Chúng dường như luôn mọc phía sau cơ thể ta, giống như đuôi của nai con vậy.] +
Nero: [Ta có cách nào để nhìn thấy chúng hoặc giao tiếp với chúng không?] +
Saint Lophis: [Không có.] +
[Ừm, trước kia Nero có thể nhìn thấy chúng à? Nếu trước kia đã không thấy, thì giờ ta cũng không biết làm sao để người thấy được…] +
Nero nghiêng đầu suy nghĩ. +
Khuôn mặt y u ám, dường như không dễ dàng bỏ qua nghi ngờ trong lòng. +
Sau một thoáng trầm ngâm, đôi mắt đỏ sắc bén lại ngẩng lên, Hoàng đế tóc bạc dứt khoát nói: [Nhưng ta có thể chạm vào chúng. Bây giờ, hãy để chúng chạm đến tay ta.] +
Saint Lophis khẽ cười, vì sự cố chấp và liều lĩnh của Hoàng đế loài người. +
Loài người không thể nhận thức đúng về sinh vật đến từ Trụ Sáng Thế, càng không thể tưởng tượng ra nó; khi đối mặt với hắn mà thiếu phòng bị, hắn sẽ không cho rằng Nero là kẻ ngu ngốc. +
Chỉ là, rõ ràng đã bằng trực giác phi nhân loại cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ từ hắn, vậy mà Hoàng đế loài người vẫn chọn tiếp cận để xác minh, không hề sợ hãi việc y có thể bị nghiền nát ngay giây tiếp theo— +
Ít nhất, với tư cách là người canh giữ nền văn minh nhân loại, Hoàng đế này đã hoàn thành trọn vẹn bổn phận của mình. +
Hắn điều khiển đám xúc tu khổng lồ đang nhúc nhích, từ không trung hạ thấp xuống, khoảng cách với gương mặt diễm lệ của Nero cực kỳ gần. +
Thế nhưng ánh mắt người kia lại xuyên qua đám sinh vật kỳ dị vô hình ấy, nhìn chằm chằm vào hình nhân cách đó một bước. +
[Như người mong muốn.] +
Saint Lophis trầm giọng nói. +
Đầu tiên là một xúc tu mảnh quấn lấy đầu ngón tay của Nero, sau đó càng nhiều xúc tu vô hình khác trườn từ đầu ngón tay trắng muốt lên cổ tay. +
Saint Lophis hiểu rõ mình đang đối mặt với một “bé mèo” cảnh giác đến mức nào, vì không muốn lộ kế hoạch tàn sát quy mô lớn sau này, hắn thậm chí còn cố ý bắt chước trạng thái mất lý trí trước kia, khiến xúc tu biểu hiện vui vẻ và không biết nặng nhẹ như trước. +
Khi nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực Hoàng đế, hắn có thể cảm nhận được thân thể ấm áp kia khẽ run lên, môi thiếu niên cũng bật ra một tiếng rên khe khẽ. +
Nero hơi nhíu mày, kéo xúc tu đang siết ngực ra một chút— nó vừa vặn chạm vào chỗ được băng dán cá nhân bảo vệ. +
Miếng băng bị xúc tu đẩy lệch, để lộ phần da mẫn cảm bên dưới, rất dễ tiếp tục bị cọ xát. +
Nhưng phía trước vẫn còn nhiều xúc tu nối đuôi nhau trèo lên cơ thể y. +
Chẳng mấy chốc đã quấn chặt cả eo lẫn chân y. +
Xúc tu nặng nề khiến bước chân Nero chao đảo đôi chút. +
Saint Lophis chú ý thấy sau lưng Hoàng đế là một phiến đá trang trí trong khu vườn. +
Tảng đá được thiết kế như một tế đàn thu nhỏ, lát gạch hoa hồng giống hệt Thánh Điện, bên trên còn vẽ họa tiết hoa lan tây giống hệt. +
Xuất phát từ tâm lý trả thù mãnh liệt, hắn bắt đầu âm thầm tăng lực trên xúc tu, khiến Nero buộc phải ngả người ra sau, ngồi xuống tế đàn hình tròn kia để giảm áp lực lên đôi chân tàn phế. +
Vì tư thế ngồi, hai chân y không tự chủ hơi tách ra, ngay lập tức có xúc tu mảnh phân ra, quấn chặt phần đùi bọc trong quần ống cao. +
Chúng kéo nhẹ sang hai bên, như đang cố định một tế phẩm chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh. +
Đôi mắt đỏ của Nero rũ xuống, bàn tay vẫn giữ chặt một xúc tu của thể cộng sinh, ý thức hoàn toàn chìm vào biển tinh thần, mở rộng hoàn toàn trường tinh thần mạnh mẽ của gia tộc Ceasis, tập trung cao độ cảm nhận từng chi tiết của thể cộng sinh. +
Vì tầm nhìn của con người có giới hạn, y không thể nhìn thấy đám xúc tu trắng nhạt đang bò khắp người mình, cũng không hề nhận ra ý đồ cố định mình trên tế đàn, y chỉ có thể thấy vạt lễ phục khẽ nhô lên do xúc tu cọ sát mà thôi. +
Nhưng hình ảnh này lại khiến Saint Lophis cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu. +
Hắn nhìn xuống Hoàng đế loài người gần như ngả người trên tế đàn. Thân thể ấm nóng tỏa hương lạnh lẽo kia đang bị quấn đầy đám xúc tu quỷ dị. +
Thần sắc nghiêm túc khi tinh thần lực tập trung cao độ của thiếu niên, tư thái kiên cường quen thuộc, cùng đường nét đôi môi mím vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo— trong hoàn cảnh này lại mang đến một cảm giác thánh khiết kỳ lạ của kẻ hiến tế. Mái tóc bạch kim óng ánh của y quả thật rất phù hợp để xõa tung trên nền gạch hoa hồng rực rỡ. +
Phải, không ai xứng đáng làm tế phẩm của văn minh loài người hơn vị Hoàng đế này. +
Hắn thậm chí không hề nghi ngờ, khi cuộc tàn sát thực sự bắt đầu, Nero rất có thể sẽ chọn gánh lấy mọi thứ thay Đế quốc. +
… Nhưng hắn không cho rằng tội lỗi của nhân loại nên do mình Nero gánh chịu. +
Saint Lophis vừa quấn lấy, vừa quan sát Nero. Do ý thức bản thể nằm trên thể cộng sinh, hắn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết nhiệt độ và xúc cảm của cơ thể kia. +
Đó là một cơ thể còn quá trẻ so với hắn, thậm chí so với nhiều người khác, nhưng y lại chịu quá nhiều tổn thương, đầy rẫy những vết thương cũ. +
Ngoài đôi chân tàn phế kia, mỗi vết thương cũ trong cơ thể đều sẽ khiến chủ nhân của nó đau đớn không chịu nổi khi về già. +
Có lẽ vì cảnh tượng như hiến tế này quá mức “đẹp”, Saint Lophis nhìn thiếu niên Hoàng đế nằm trên tế đàn, vô thức dập tắt ý định xử tử y ngay lập tức. +
Mà chính vì sát ý đột ngột biến mất, lần đầu tiên tinh thần lực của Nero bắt hụt mối nguy hiểm. +
… Lại biến mất rồi. +
Giống hệt lần trước. +
Nero khẽ cau mày, rút ý thức khỏi biển tinh thần, mở đôi mắt đỏ ra. +
Thánh cung vẫn yên bình như cũ, bầu trời xanh ngắt tĩnh lặng. +
Thánh Tử tóc trắng chống đầu gối, cúi đầu nhìn y ở bên cạnh tế đàn mô phỏng, đôi mắt vàng vẫn ngây thơ như cũ. +
[Nero?] +
Thánh Tử tóc trắng vươn tay ra, như muốn kéo y dậy. +
Nero khẽ gật đầu, nhưng không nắm lấy tay hắn. +
Y chỉ chống tay lên phiến đá dưới thân, chuẩn bị đứng dậy khỏi tế đàn. +
Nhưng vừa cử động, y phát hiện xúc tu ở eo và chân tuy không siết chặt, nhưng lại cố định y hoàn toàn, nhất thời không thể nhúc nhích. +
[Xin hãy thu chúng lại, điện hạ.] +
Lời chưa dứt, đám xúc tu đã rút khỏi người y. +
Cảm giác trơn trượt như hàng ngàn con rắn lớn nhỏ cùng lúc bò qua da thịt. +
Dù tinh thần lực không đưa ra được câu trả lời, nhưng qua tiếp xúc thực tế với thể cộng sinh, Nero vẫn mơ hồ nhận ra một điều: So với đàn cá vô thức quấn loạn trước kia, đám xúc tu này dường như đã… biết kiềm chế. +
Y rất khó diễn tả cảm giác như thể chúng đã có “tính người” này. +
Ví dụ, khi chạm phải một vùng nào đó trên cơ thể mà không thích hợp bị chạm vào, xúc tu sẽ chủ động tránh. +
Cánh tay, eo và chân bị quấn đầy, nhưng ngực và xương cụt lại rất ít. +
Phần nhạy cảm bị ép ra khỏi mép băng vẫn lộ dưới lớp vải, nhưng xúc tu không chạm lại lần nào nữa. +
Đây là khác biệt rất khó nhận ra, nhưng vẫn bị Nero nhạy bén phát hiện. +
Khi còn ở Thánh Điện, Nero nhớ Saint Lophis thường không quan tâm phản ứng hay hoàn cảnh, tự ý đưa xúc tu chạm vào xương cụt để trị liệu hoặc ban “nụ hôn Thánh”, điều này từng khiến y vô cùng đau đầu. +
Sự ngờ vực của Nero chưa hề giảm bớt. +
Y đứng dậy, chầm chậm đi vòng quanh Thánh Tử tóc trắng vài lần, như một con sư tử đang cảnh giác tuần tra lãnh địa. +
Mãi đến khi Thánh Tử tóc trắng cúi đầu, biểu cảm trở nên u sầu. +
[Người nói muốn làm bạn với ta, nhưng thật ra chưa từng thích ta, cũng không tin ta. Ta cảm nhận được đấy.] +
Thánh Tử tóc trắng nói với giọng điệu buồn bã: [Ta khác với những người bạn khác của Nero. Ta là quái vật, mọc rất nhiều đuôi, gương mặt khiến nhiều người sợ hãi, rất có thể làm tổn thương người khác…] +
[… Mà người hoàn toàn có thể nhốt ta lại lần nữa.] +
Saint Lophis chậm rãi truyền ý chí vào thân xác, khiến nó biểu đạt theo cách phù hợp với trí tuệ khiếm khuyết. +
Bản thể hắn vẫn lơ lửng trên không nhìn Nero, giọng nói dần mang theo ác ý như tẩm độc: +
(Giống như cách các người vẫn luôn làm.) +
[… Giống như các người từng làm trước đây. Ta sẽ không để tâm đâu.] +
Thánh Tử tóc trắng mềm mại nói. +
Saint Lophis đã quá rõ, loài người là giống loài luôn bị ràng buộc bởi quy luật Rừng Đen(*) và luôn hoang tưởng bị hại, nên hắn cũng không kỳ vọng nhiều vào Hoàng đế loài người sinh ra từ đó. +
(*) Quy luật Rừng Đen (Dark Forest Theory) là giả thuyết giải thích nghịch lý Fermi, cho rằng vũ trụ giống như một khu rừng tối, nơi mọi nền văn minh đều là thợ săn ẩn mình. Để tồn tại, họ buộc phải giữ im lặng và tiêu diệt bất kỳ nền văn minh khác nào bị phát hiện trước khi bị tiêu diệt +
Giờ đây khi lý trí và sức mạnh đã trở lại, cho dù Hoàng đế loài người quyết định khởi động lại công trình Thánh Điện, hoặc dùng bất kỳ phương pháp gì ép hắn khuất phục, đều không thể kiểm soát hay giết chết hắn được nữa. +
Hắn chỉ sẽ cười nhạo loài người 2000 năm vẫn không tiến bộ, rồi khi quân đội hắn triệu hồi đến Đế quốc, hắn sẽ tiến hành trả thù loài người tàn bạo hơn nữa. +
Thế nhưng, hắn lại lần đầu tiên nhìn thấy sự do dự trên gương mặt bình tĩnh của Hoàng đế loài người. +
[Ta thật sự rất muốn làm như vậy, Thánh Tử điện hạ.] +
Nero thấp giọng thừa nhận. +
[Chiếc vương miện mà ta đội buộc ta phải đảm bảo an toàn cho hàng nghìn tỷ thần dân Đế quốc. Chỉ cần có thể bảo vệ Đế quốc, ta có thể đánh đổi bất kỳ điều gì, cũng có thể khiến bất kỳ ai phải trả giá.] +
Thánh Tử tóc trắng: [Vậy người còn chần chừ gì nữa, Nero?] +
Một khoảng lặng còn dài hơn vừa rồi. +
Sự im lặng như vậy, rất hiếm khi xuất hiện trên người vị Hàng đế tóc bạch kim quyết đoán sát phạt, chứng tỏ rằng quyết định này quả thực đã khiến Nero trằn trọc suy nghĩ rất lâu. +
[… Bởi vì Đế quốc không thể đóng vai trò đó.] +
Y lẩm bẩm. +
[Ngươi là nhân tố then chốt để xoay chuyển của cuộc chiến này. Không có tinh thần lực và vũ khí của ngươi, Đế quốc sẽ rất khó lật ngược tình thế trước Trùng tộc. Dựa trên tiền đề ấy, nếu Đế quốc còn giam cầm ngươi dưới lòng đất, tiếp tục vắt kiệt giá trị của ngươi thì chẳng khác gì một tên phản bội vô ơn. Những gì ta bảo vệ, Đế quốc trong lý tưởng của ta… sẽ không làm thế với ngươi.] +
Đám xúc tu khổng lồ khẽ dừng lại một chút. +
Saint Lophis khinh thường việc hiểu tình cảm mãnh liệt mà Nero lộ ra khi nói về Đế quốc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận ra giá trị quan của Hoàng đế loài người này khác biệt so với loài người Liên bang cũ hơn 2000 năm trước— +
Y gắn chặt lý tưởng của mình với Đế quốc, và sẵn sàng thiêu rụi bản thân vì nó. +
… Nhưng điều này vẫn chưa đủ để khiến hắn thay đổi cách nhìn đối với Hoàng đế mang dòng máu nhân loại. +
Điều khiến hắn thực sự rung động là một từ mà Nero vô ý thốt ra khi nói về cuộc chiến này. +
— Y dùng từ “xoay chuyển”, chứ không phải “giành chiến thắng”. +
… Như thể y vốn đã biết vận mệnh ban đầu của Đế quốc là đi đến diệt vong. +
Thánh Tử tóc trắng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên thảm cỏ, giống như một con búp bê ngoan ngoãn xinh đẹp, không có bất kỳ phản ứng nào. +
Bởi vì Saint Lophis – kẻ đang truyền ý chí cho cơ thể hình nhân – lúc này đang điều khiển thể cộng sinh chậm rãi xoay quanh trên không trung, trầm mặc mà thận trọng như lần đầu gặp mặt, một lần nữa đánh giá vị lãnh tụ nhân loại tóc bạch kim mắt đỏ kia. +
… Ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu? +
Về những biến số trong vận mệnh của thế giới này, ngươi đã tham dự những gì? +
Saint Lophis rất muốn hỏi như vậy, thậm chí trong đầu còn lóe lên một ý nghĩ cực đoan— +
Nếu lại một lần nữa trói chặt thân thể yếu ớt nhạy cảm kia, dồn ép Nero đến mức lý trí sụp đổ, có lẽ hắn sẽ moi ra được đáp án mình muốn. +
Nhưng hắn lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. +
Biểu hiện của Nero trong chiến tranh đã chứng minh một điều: y tuyệt đối không phải kẻ dễ khuất phục trước kẻ mạnh. +
Hơn nữa, Lang Kỵ đang canh giữ ngay ngoài cổng cung, chỉ cần hắn có chút hành động lạ, Nero sẽ lập tức ra lệnh sơ tán, và kế hoạch tàn sát của hắn sẽ hoàn toàn thất bại. +
Ngay lúc Saint Lophis đang trầm tư, thiết bị thông minh của Nero bỗng phát ra một loạt âm báo dồn dập có phần hỗn loạn. +
[Tiếc quá, điện hạ. Có vẻ trong cung có việc quan trọng phải bẩm báo, ta phải quay về làm việc rồi.] +
Nero nhìn các đơn xin yết kiến chất đầy trên thiết bị thông minh, đôi mày khẽ giật. +
Y phát hiện, phần lớn trong số đó đến từ ba Alpha với sự hăng hái làm việc tăng vọt một cách khó hiểu kia. +
Xét đến tầm quan trọng của họ đối với Đế quốc, Nero vẫn buộc phải rà soát từng cái để xác định xem có việc nào thật sự khẩn cấp không. +
[Lần sau đến gặp ngươi, ta sẽ mang theo thêm một số thông tin về các nền văn minh ngoài thiên hà. Ta hy vọng ngươi sẽ thấy hứng thú với một vài nền văn minh trong số đó. Khi ấy, ta sẽ lập tức cử tàu khảo sát tiến hành nghiên cứu sâu hơn về nền văn minh của họ.] +
Saint Lophis nhìn chằm chằm y. +
Nghi vấn lớn nhất của hắn vẫn chưa có được giải đáp, dĩ nhiên không cam lòng để Nero rời đi. +
Nhưng hắn cũng không ngăn y lại một cách lộ liễu. +
Chỉ là cảm xúc trong lòng hắn gián tiếp ảnh hưởng đến thân thể hình nhân đang cộng cảm, khiến Thánh Tử tóc trắng bỗng nhào tới níu lấy ống tay áo Nero. +
[Nero…] +
Nero dừng chân, quay đầu lại. +
Cứ mỗi lần ở trong Thánh cung, y rất hay thấy lòng nặng trĩu. +
Khi nhìn thấy gương mặt mờ mịt của Thánh Tử tóc trắng, y khẽ quỳ xuống, đối diện với đối phương. +
[Ta rất vui vì ngươi chịu chia sẻ thật lòng với ta, Thánh Tử.] +
Do hệ thống đánh giá trí tuệ của đối phương chỉ tương đương trẻ con 5 tuổi, Nero luôn dùng thái độ kiên nhẫn như dỗ trẻ con để nói chuyện. +
[Ta thừa nhận mình thường xuyên ưu tiên lợi ích của Đế quốc, nên cách hành xử trước đây đôi khi quá mức lạnh lùng. Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng: gương mặt hay cái đuôi của ngươi khiến ngươi trở thành quái vật.] +
[Hành động của ngươi trong chiến tranh đã chứng minh phẩm chất của ngươi, cũng hoàn toàn thay đổi cách nhìn của ta về ngươi. Nhưng căn cứ vào một phần lịch sử ta từng điều tra… ta có xu hướng cho rằng nơi cư trú của loài người không phải là chốn tốt lành của ngươi. Tính cách của ngươi, vốn nên sinh ra trong một nền văn minh thuần khiết và phát triển hơn; chỉ những nền văn minh không lặp đi lặp lại rơi vào chiến tranh, mới có thể mang lại cho người như ngươi cảm giác thuộc về và sự tôn trọng. Ta hy vọng trước khi số phận buộc ta phải trao lại quyền lực, ta có thể chấm dứt những sai lầm mà loài người đã gây ra với ngươi, đồng thời tìm cho ngươi một nơi chốn tốt đẹp hơn. Ngươi hiểu ta đang nói gì không? Điện hạ?] +
Thánh Tử tóc trắng máy móc cọ vào lòng bàn tay Nero, rồi không lên tiếng nữa. +
Nhưng bởi đối phương vốn luôn không hiểu những câu nói quá phức tạp, nên phản ứng ấy cũng không quá bất thường. +
Chỉ có điều, sinh vật khổng lồ sau lưng hắn lại khẽ bật cười thành tiếng sau một thoáng trầm mặc— dĩ nhiên, âm thanh ấy hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nghe của tai người. +
Loài người đã gây ra tội ác tàn khốc và kéo dài như vậy đối với hắn, sao có thể dễ dàng buông tha. +
Tất nhiên, hắn có thể làm theo lời đề nghị của Hoàng đế loài người, di cư đến một nơi cách xa Đế quốc. +
Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi hắn tận diệt nền văn minh loài người. +
Song, hiện giờ hắn lại có một điều khác cần suy nghĩ thật kỹ: +
Sau khi biết được biến số trong vận mệnh của mình rất có thể liên quan đến Hoàng đế loài người, hắn lại không rõ nên xử lý vị Hoàng đế trẻ tuổi vốn dĩ đứng ở phía đối lập như thế nào. +
Chuyến viếng thăm Thánh cung của Nero buộc phải kết thúc một cách vội vã. +
Vừa bước ra khỏi hành lang khu vườn Thánh cung, y lập tức bị Bạch Lang Kỵ sĩ bế bổng lên— dù rõ ràng hắn biết rằng y đã được cấy thiết bị trợ lực. +
Kỵ sĩ như thể tránh rắn độc, lập tức sải chân chạy vọt khỏi Thánh cung, sau đó nhanh chóng đặt Nero vào ghế ngồi trên tàu con thoi, rồi đấm mạnh một cú vào ghế lái, khiến Lang Kỵ đang ngồi điều khiển giật mình, đẩy cần điều khiển lao vút lên trời. +
Làm xong tất cả, hắn mới cúi xuống chỉnh lại lễ phục cho Nero, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ căng thẳng: “Y phục của người sao lại xộc xệch thế? Thánh Tử lại làm gì người?” +
Hắn bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên, thấy Nero chỉ hờ hững đáp một tiếng liền bắt đầu xử lý công việc trên thiết bị thông minh, hắn bèn sốt ruột đến độ mồ hôi chảy ròng. +
Kỵ sĩ siết chặt đấm, lại quay đầu, không biết là đang lớn tiếng tuyên bố với góc nào: “Cục Khoa học Đế quốc đã xác nhận Thánh Tử không có giới tính thứ hai! Dù thế nào hắn cũng chỉ là vô tính, còn thần— thần là Alpha hàng thật giá thật!” +
Nero: “…? Ta biết ngươi là Alpha mà.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ nhấn mạnh: “Alpha có thể kết đôi với Omega!” +
Nero: “…? Ta biết.” +
Y ngẩng đầu nhìn mái tóc vàng óng của hắn, vẫn có chút không quen: “Ngươi định cứ không đội mũ mãi thế à?” +
Đôi mắt xanh lam của Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức chăm chú nhìn y: “Người… người thích thần đội mũ hay không đội?” +
Nero: “Nếu thấy không đội thoải mái hơn thì khỏi đội đi. Mái tóc vàng của ngươi khá đẹp, không để lộ ra thì đúng là hơi uổng.” +
Đôi mắt xanh của Bạch Lang Kỵ lập tức phát sáng, nhưng ngay sau đó lại nghe Nero nói tiếp: “Nhưng đôi khi ta thích sờ tai sói của ngươi hơn.” +
Khi kỵ sĩ cúi đầu cầm mũ, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu xem có thể gỡ tai sói ra rồi gắn riêng lên đỉnh đầu được không. +
Nero đã bắt đầu lần lượt mở từng yêu cầu liên lạc vừa rồi “oanh tạc” y. +
Quả nhiên, trong thời gian y ở Thánh cung, trừ bản báo cáo từ Ủy ban thiên hà, các đơn xin yết kiến về cơ bản đều do ba Alpha kia gửi tới. +
Ngoài Diệp Tư Đình tương đối kiềm chế, chỉ xen kẽ gửi bốn năm lần, thì có Alpha nào đó – đặc biệt là Heydrich – cơ bản là mỗi phút gửi mấy chục yêu cầu liên lạc tới. +
Y hơi nhíu mày, trong lòng đã có chút bực: +
Vừa mới gặp mặt sáng nay, Đế quốc lại không phải trong thời chiến, y không cho rằng có nhiều việc khẩn cấp cần xử lý như vậy. +
Nhưng nếu không tồn tại tình huống khẩn cấp, vậy thì đống đơn xin yết kiến chất thành núi này, chỉ cần một cụm từ là có thể khái quát: Tin rác. +
Nero lạnh lùng cong môi, trong lúc không ai kịp đề phòng, trực tiếp kết nối cửa sổ liên lạc của ba người. +
Ba khuôn mặt có chút trống rỗng được chiếu lên màn hình của y. +
Nero khoanh tay, lạnh lẽo nheo mắt: “Nói đi.” +
Các Alpha: “…” +
Nero nhướng mày: “Nói đi chứ?” +
Các Alpha: “……” +


