Bạo chúa – 242

Công tác chuẩn bị chu đáo trước kỳ mẫn cảm suy cho cùng cũng không hề uổng phí công sức. +
Với tư cách là quân chủ Đế quốc, Nero tự biết rằng, cho dù đang trong kỳ mẫn cảm, y cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn tách rời khỏi chính vụ. +
Tranh thủ khoảng lặng ngắn ngủi giữa những cơn phát tình, Nero không quên tranh thủ từng phút để xem xét các dự án trong kênh Hội đồng Ngự tiền. +
Ngoại trừ chính quyền các thiên hà vẫn chưa phát hiện Hoàng đế bệ hạ đang trong kỳ mẫn cảm, vẫn cần cù tận tụy làm tốt công việc thuộc phận sự của mình, 3 Alpha giữ chức vụ trọng yếu trong Hội đồng Tối cao cũng trước sau không khiến Nero thất vọng. +
Kết quả, sau khi xem xét xong, Nero phát hiện hiện tại mình chỉ có thể ký trước vài dự án vốn nên được xử lý sau kỳ mẫn cảm, sau đó điều chỉnh sơ bộ phương châm tái thiết của một vài thiên hà là tạm thời không còn việc gì để làm nữa. +
Y ngồi ngây ra trên ghế một lúc, đi loanh quanh vài vòng trong thư phòng, rồi quyết định giả vờ như vô tình đi dạo sang phòng của Diệp Tư Đình. +
Mặc dù việc cách ly làm việc trong kỳ bình tĩnh để tránh pheromone của hai bên ảnh hưởng lẫn nhau vốn là yêu cầu của chính Nero— nhưng khí thế khi Hoàng đế trẻ đẩy cửa bước vào vẫn vô cùng hiên ngang. +
“Diệp, ghế sofa của khanh thoải mái hơn trong thư phòng, cho nên ta……” +
Nero đi vòng quanh bàn làm việc hai lượt, vậy mà Diệp Tư Đình lại hoàn toàn không phát hiện ra. +
Nhìn kỹ mới thấy hắn ngồi phía sau chồng văn kiện chính vụ đã xử lý xong, trong tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt hoa hồng xinh đẹp, vẫn đang ngẩn người. +
Một lát sau, hắn lại yêu thích không buông tay mà mở rồi đóng nắp đồng hồ, sờ tới sờ lui, sau đó dùng tay chống má, khóe mắt đuôi mày như đều đang bay ra những đóa hoa nhỏ hạnh phúc. +
Nero hé miệng định gọi hắn, nhưng chợt y đảo mắt, lại ngậm miệng lại. +
Y cứ ung dung ngồi trên sofa nhìn vị Tể tướng tóc trắng lách cách nghịch món quà của mình. +
Nghịch mấy phút liền, Diệp Tư Đình còn đột nhiên đứng bật dậy, vui vẻ đi đến trước gương, ngắm nghía chiếc đồng hồ quả quýt xinh đẹp của mình từ đủ mọi góc độ. +
Cuối cùng, hắn lại đột nhiên bắt đầu cúi người hành lễ với chiếc gương, luyện tập góc độ có thể khiến chiếc đồng hồ quả quýt tự nhiên lộ ra nhất. +
“Phì.” +
Diệp Tư Đình: “……” +
Hắn cứng đờ đứng thẳng dậy, quay đầu khỏi gương. +
Hồi lâu sau, người lớn tuổi luôn biểu hiện dịu dàng điềm tĩnh trước mặt Nero lặng lẽ che kín mặt mình. +
Sau khi trải qua cuộc sống bận rộn, trên thực tế Nero không biết phải giết thời gian nhàn rỗi hiếm hoi như thế nào. Nhưng Diệp Tư Đình lại luôn là cao thủ trong chuyện này. +
Thế là, vào buổi tối sau lần kết hợp đầu tiên, Diệp Tư Đình và Nero mỗi người nâng một tách hồng trà nóng hổi pha sữa, cùng nhau dựa bên cửa sổ nơi tuyết đang rơi, dùng chức năng 3D chơi trò mô phỏng kiến thiết thiên hà mà Nero thích nhất. +
Còn màn sáng trên lò sưởi thì đang chiếu một bộ phim cũ vô danh của Đế quốc. Nhân vật chính sở hữu giọng hát như chim sơn ca, dưới ánh sao thấp giọng ngâm nga. +
“Đợi… Không! Đừng có lại trộm căn cứ đầu mối của ta…!” +
Đã lâu Nero không toàn tâm toàn ý dồn hết tâm trí vào trò chơi như vậy, sốt ruột đến mức hận không thể cắn tay đối phương, +
“Tại sao chỉ chăm chăm vào căn cứ đầu mối của ta!” +
“À há. Bởi vì Nero giỏi nhất là quy hoạch hành tinh, một khi để hành tinh của em xây dựng được đường sá hoàn chỉnh, ta sẽ không còn cơ hội thắng—” +
Diệp Tư Đình còn chưa dứt lời thì đã thấy một đội tàu vũ trụ nhỏ mai phục từ lâu, “vút” một tiếng lướt qua trước mắt hắn. +
Cùng với ánh lửa giả lập khi căn cứ chỉ huy bị san bằng, hắn nhìn thấy Hoàng đế trước mặt đột ngột siết chặt nắm tay, sau đó nhe răng nanh với hắn, nở một nụ cười thuộc về kẻ chiến thắng. +
Nụ cười ấy rất ngắn ngủi. +
Nhưng thuần khiết như trẻ con, lại đầy khí phách hăng hái của thiếu niên. +
Diệp Tư Đình nhìn gương mặt Nero, cũng dịu dàng mỉm cười với y. +
Bộ phim trên lò sưởi đã chiếu sang một bộ khác, nhưng vẫn chỉ có thể làm âm thanh nền trong căn phòng. +
Nero xỏ cả hai chân trong đôi tất dài lông mềm, ngồi trên thảm ăn bánh nhân phô mai mà Diệp Tư Đình thử làm thành công. +
Y vẫn đang nói chuyện với Diệp Tư Đình về ván game vừa rồi: “Vậy trò này hóa ra là phiên bản lặp lại của trò ta chơi hồi nhỏ sao? Là lúc khanh rời khỏi Đế quốc phiêu bạt thì đã chế tạo nó à?” +
“Đúng vậy, Nero. Khi ấy hành trình của ta luôn vừa nhàm chán vừa không mục đích, cho nên ta thường nhớ tới dáng vẻ hạnh phúc của em khi còn nhỏ, lúc quy hoạch kiến thiết thiên hà. Nhưng lại nghĩ đến có lẽ em đang ở một nơi nào đó trong vũ trụ, trưởng thành dần từ năm này qua năm khác— trò chơi hồi nhỏ đối với em sẽ dần trở nên ấu trĩ. Vì thế mỗi năm ta đều thiết kế lại một lần, cập nhật nó thành phiên bản phù hợp với độ tuổi của em.” +
Nero ăn bánh, ngồi bên cạnh hắn lặng lẽ nghe. +
Một lát sau, y chủ động nối một đầu hành tinh đến hành tinh của Diệp Tư Đình, rồi thấp giọng hỏi: “Còn nữa thì sao?” +
Diệp Tư Đình: “Còn nữa?” +
“Tiếp tục kể cho ta chuyện của lúc đó đi. Dù sao cũng tròn mười năm, khanh nhất định còn rất nhiều chuyện chưa nói với ta.” +
Bọn họ nhàn nhã trò chuyện. Khi cuộc trò chuyện xuất hiện những khoảng lặng, cả hai lại cùng quay đầu nhìn bộ phim trên màn sáng. +
Đôi tình nhân trong phim ôm chặt nhau dưới ánh trăng, khi tiếng violin tao nhã vang lên, bọn họ bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ. +
“Ta từng nhảy như vậy với mẫu hậu trong mơ.” +
Nero vô thức nhắc tới: “Nhưng ta nhảy rất vụng… cứ luôn giẫm lên chân mẫu hậu. Nếu lúc ấy có thể thể hiện tốt hơn một chút—” +
Nero năm mười tuổi đã tàn tật cả hai chân, mà vận mệnh cũng chưa từng cho y cơ hội được tiếp nhận giáo dục khiêu vũ xã giao của Hoàng gia giống như những Hoàng tử Hoàng nữ khác. +
Nhưng khi khung hình chuyển đổi, y lại theo thói quen kiểm tra một lượt chính vụ trên thiết bị thông minh, hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói. +
Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, Diệp Tư Đình lại rõ ràng trở nên im lặng hơn đôi chút. +
Trên mặt hắn không hề biểu lộ, vẫn vừa ăn bánh nhân phô mai, vừa cùng Nero xem hết bộ phim. +
Khi màn sáng bắt đầu chạy danh sách đoàn làm phim, hắn đứng dậy, điều chỉnh màn sáng, để nó bắt đầu phát khúc nhạc khiêu vũ yên tĩnh trong phim. +
“Có lẽ Bệ hạ sẵn lòng thử khiêu vũ một điệu cùng ta?” +
Trong ánh mắt nghi hoặc của Nero, vị Tể tướng tóc trắng tao nhã cúi người, một tay nắm lại đặt sau eo, bàn tay kia ngửa lên vươn về phía Nero, làm ra tư thế mời khiêu vũ tiêu chuẩn nhất. +
“Ta vừa hay cũng biết sơ qua một chút về khiêu vũ xã giao Hoàng gia— nếu được Bệ hạ cho phép, ta vô cùng vinh hạnh.” +
Trận tuyết lớn ở Vương đô vẫn chưa dừng lại. Những hạt tuyết lấp lánh ánh băng vụn đã nhanh chóng phủ kín chiếc xích đu trong sân. +
Nhưng trong thư phòng, đầu ngón tay hai người đan vào nhau, theo khúc nhạc violin triền miên chảy trôi, va va vấp vấp đung đưa trên thảm. +
“… Khanh nên may mắn vì ta không đi giày. Nếu không, đợi kỳ mẫn cảm kết thúc, khanh sẽ phải chống nạng tới phòng nghị sự mất.” +
“Không có chuyện đó đâu, Nero. Em học nhanh hơn ta nhiều— khi ta còn là người mới, ta từng lập kỷ lục liên tiếp làm 10 bạn nhảy vấp ngã.” +
“… Chân của khanh là vũ khí kiểu mới à?” +
Diệp Tư Đình dùng cánh tay đỡ vững Nero: “Ừm— chân phải sang ngang, xoay trái 90 độ…” +
Hắn dẫn Nero xoay vòng, kết quả vẫn bị đôi tất lông mềm kia bồm bộp giẫm hơn chục cái. +
Diệp Tư Đình nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. +
“……” Hoàng đế trẻ vô cùng nhạy cảm: “Khanh đang cười nhạo ta.” +
“Ta nhớ tới chuyện vui thôi…” +
“… Kẻ lừa đảo.” +
Tuy vậy, cho dù từng có một khoảng thời gian dài hoàn toàn không thể đi lại, thiên phú lĩnh ngộ cực cao của bản thân Nero quả thật cũng đủ để bù đắp. +
Chỉ qua hai khúc nhạc khiêu vũ, đôi tất lông mềm và đôi ủng da nâu đã có thể bước theo nhau trên thảm, nhảy những bước cơ bản ra dáng ra hình. +
Nero được cổ vũ rất nhiều, lập tức thúc giục Diệp Tư Đình tăng độ khó, yêu cầu hắn dạy luôn cho y vài loại bước nhảy phổ biến nhất. +
“Em nhảy thật đẹp, Nero.” +
Diệp Tư Đình đỡ eo y, nhẹ giọng khen. +
“Lần sau khi lại khiêu vũ với Hoàng hậu Augustus điện hạ, em thậm chí có thể dẫn bà ấy nhảy thêm vài điệu nữa.” +
Nero sững người. +
Y ngẩng đầu, nhìn Alpha của mình. +
Âm nhạc rất dịu dàng, đôi mắt cáo vẫn luôn nhìn y cũng vậy. +
Trong lúc nhìn nhau, y cảm thấy một luồng nóng ấm lạ lẫm từ nơi trái tim đang dần đập nhanh lan ra, nhanh chóng khiến cả lồng ngực trở nên ấm áp. +
Đó là cảm giác gì nhỉ? +
Nero vụng về dò tìm. +
Nhưng đúng lúc này, cơn nóng ran nơi bụng lại vừa khéo dâng lên, nối liền với luồng nóng trong ngực thành một mảnh. +
Ồ, là ảnh hưởng của pheromone, Nero nghĩ. +
Xem ra bọn họ lại sắp tiến vào trạng thái mẫn cảm rồi. +
“Muốn nhảy thêm một điệu nữa không, Nero?” Giọng Diệp Tư Đình đã hơi khàn đi. +
“… Được.” +
Thời gian bình tĩnh trong kỳ mẫn cảm vốn đã ngắn ngủi, mà bọn họ lại ở chung trong một căn phòng quá lâu, cả hai từ lâu đã thấm đẫm pheromone của đối phương. +
Không biết là ai trước tiên khẽ siết chặt đầu ngón tay, cũng không biết là ai ôm chặt eo đối phương. Nhịp điệu khúc nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, hai người từng bước một đung đưa xoay vòng, gương mặt cũng ngày càng gần nhau. +
Không ai lên tiếng nữa, chỉ trong những cái đung đưa áp má triền miên, hết lần này đến lần khác hôn đối phương. +
Áo ngủ bằng lụa rơi xuống thảm, đai lưng lễ phục cũng leng keng rơi xuống, chỉ có hai đôi tất dài lông mềm và chiếc đồng hồ quả quýt hoa hồng đeo trên cổ là không bị cởi bỏ. +
Khi bế Nero lên bàn làm việc, Diệp Tư Đình nhân lúc cả hai đều đang mê loạn, dùng hết chút lý trí cuối cùng nói một câu: “Bệ hạ, có thể đợi đến khi túi thai của em trưởng thành rồi, mới cân nhắc chuyện sinh Thái tử được không?” +
Cuối cùng, hắn đã giành được lời hứa từ chính miệng của Hoàng đế bệ hạ. +
Mặc dù sau đó Nero thường xuyên hối hận, nhưng giữ lời hứa là phẩm chất mà một quân chủ nhất định phải có, y cũng chỉ có thể nghe theo ý Diệp Tư Đình, trước hết điều dưỡng cơ thể cho tốt rồi tính. +
Trong kỳ mẫn cảm đầu tiên trải qua cùng bạn đời, Nero thường xuyên cảm nhận được một loại vui vẻ kỳ lạ. +
Không phải vì công cuộc xây dựng trọng điểm của Đế quốc có tiến triển, cũng không phải vì trình độ năng lực liên quan đến bản thân và Đế quốc của y tăng lên đáng kể, mà chỉ đơn thuần là một loại vui vẻ vô cớ, tự nhiên nảy sinh. +
Kết hợp trong trạng thái mẫn cảm đương nhiên rất vui— đặc biệt là Diệp Tư Đình về bản chất vẫn là một nhà khoa học thích không ngừng thăm dò giới hạn của bạn đời— nhưng so với khoảng thời gian bình tĩnh sau khi kết hợp, ngay cả Nero cũng không phân biệt được mình thích thời điểm nào hơn. +
Khi không bị pheromone chi phối, bọn họ sẽ thường xuyên hơn nắm tay nhau đi dạo trong sân, nói về những đề tài như phim ảnh, văn học, kiến thiết thiên hà; vào những đêm tuyết đã ngừng, tụm lại cùng nhau ngắm sao, vậy mà có thể nói chuyện suốt đêm đến tận khi nhìn thấy mảng sáng trắng nơi chân trời. +
Có lúc bọn họ còn khiêu vũ trong chính sảnh tẩm cung. +
Quên bật đèn, cũng quên bật nhạc, nhưng chẳng ai để ý. +
Bọn họ chỉ đơn giản là trong bóng tối siết chặt đầu ngón tay, hết vòng này đến vòng khác lắc lư, sau đó vào những khoảnh khắc không hề báo trước, rất tự nhiên bắt đầu hôn nhau. +
Mỗi lần Diệp Tư Đình hôn Nero, vẻ mặt hắn đều cực kỳ chuyên chú, đến mức gần như thành kính. Mà Nero cũng sẽ vô cùng nghiêm túc đáp lại hắn, đồng thời trong lòng vẫn cố gắng phân tích đáp án về “tình yêu”. +
Tình yêu là thứ y từng có thể dễ dàng có được, lại vô tình đánh mất giữa những tháng ngày phiêu bạt. Vì Alpha mà y chịu trách nhiệm, y cũng nhất định phải đoạt lại năng lực này. +
Nero mơ hồ học được một vài điều từ Diệp Tư Đình, nhưng y cho rằng vẫn chưa đủ— vị quân chủ thiếu niên luôn khó tránh khỏi tính hiếu thắng, ngay cả ở chuyện trao tình yêu cho đối phương, y cũng không cam lòng tụt lại phía sau. +
Nhân lúc Diệp Tư Đình kể chuyện trước khi ngủ, Nero giống như hồi nhỏ chép bài tập, thò đầu nhìn trộm kho sách trong thiết bị thông minh của đối phương. Khác với thiết bị thông minh nhồi đầy sách liên quan đến chiến lược quân sự và quy hoạch kiến thiết thiên hà của mình, một phần linh hồn của Diệp Tư Đình thuộc về khoa học, triết học và chủ nghĩa lãng mạn. +
Nero cho rằng Diệp Tư Đình nhất định đã lén hấp thu những tri thức mà y không biết từ nơi này, nếu không rất khó giải thích tại sao chỉ khi ở bên Diệp Tư Đình, y thường xuyên cảm thấy một cảm giác vui vẻ không rõ nguyên do— dường như nó không phải cùng một loại với cảm giác thành tựu mà Đế quốc mang lại cho y. +
“… Tình yêu có nghĩa là sự quan tâm, thấu hiểu, trách nhiệm, tôn trọng, cam kết và tin tưởng một cách chân thành cởi mở. Tình yêu là ý nguyện mãnh liệt, sẵn lòng vì nhau mà chủ động nuôi dưỡng sự trưởng thành của tâm hồn bản thân và đối phương. Thiếu bất cứ phương diện nào cũng không nên được gọi là tình yêu. Đáng buồn là người đời thường coi một hoặc vài phương diện trong tình yêu là bản thân tình yêu, chịu đủ giày vò trong một mối quan hệ mà không thể thoát ra, chỉ vì phải đối mặt với sự thật rằng mình chưa từng thật sự nhìn thấy tình yêu, thường còn tàn khốc hơn việc chịu đựng giày vò…”* +
Nero vừa đọc vừa chép lại vài phương diện, sau đó vừa hồi tưởng vừa đánh dấu tích vào vài điều trong đó. +
Y lần theo một nhà triết học Đế quốc mà Diệp Tư Đình yêu thích, rồi tìm được tác phẩm xuất bản vào những năm cuối đời của người kia. Với một quân chủ thực dụng tinh thông mưu lược quân sự, triết học nhân văn không thể nghi ngờ là một lĩnh vực cực kỳ xa lạ với y, nhưng y lại cố tình tìm được đáp án mình muốn nhất từ chính lĩnh vực này. +
Cảm giác luôn mơ hồ giữa đúng và sai, khó nắm bắt. Đến giờ y vẫn không hiểu những khoảnh khắc chỉ vì nhìn thấy đối phương trân trọng chiếc đồng hồ quả quýt mình tặng mà khóe môi không nhịn được cong lên rốt cuộc là gì. +
Nhưng hành động luôn có thể chịu sự chi phối của lý trí. Nếu lý trí là sở trường của y chứ không phải cảm giác, vậy y cũng có thể vì Diệp Tư Đình, vì gia đình tương lai của bọn họ mà tích cực học tập và thực hiện những hành động phù hợp với định nghĩa về tình yêu. +
… Kết quả Nero phát hiện, khi y dựa sau lưng Diệp Tư Đình đọc triết học nhân văn, Diệp Tư Đình vậy mà đang lặng lẽ đọc Machiavelli và Liệt truyện các Đế vương. +
“Ta còn tưởng khanh sẽ không hứng thú với những thứ này.” Nero hơi kinh ngạc, “Nếu không phải ta nhất quyết giữ khanh lại làm Tể tướng Đế quốc của ta, đáng lẽ khanh sẽ trở thành một nhà khoa học thuần túy nhất— kiểu như Morris Warton, Elena Copernicus ấy.” +
Nero nhắc đến vài nhà khoa học vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Đế quốc. Đến cấp độ như bọn họ, nhất định sẽ càng chú trọng việc khám phá chân lý của vũ trụ, chứ không phải những tranh đấu tầm thường của loài người. +
Nhưng Diệp Tư Đình lại nghiêng đầu, áp má với Hoàng đế nhỏ của mình: “Còn nếu không phải Đế quốc cần em trở thành quân chủ của nó, em sẽ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng thuần túy nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta cũng như nhau mà thôi. Nhưng với tư cách là bạn đời của em, có những phương diện ta rất cần học từ em.” +
Nero không nhịn được nói: “Khanh còn có gì cần học từ ta? Khanh là bạn đời kiểu mẫu được chính ta chứng nhận rồi, kiểu có thể làm thầy của ta ấy.” +
“Bệ hạ quá khen.” +
Diệp Tư Đình dịu dàng hôn khóe mắt y. +
“Em có sự dũng cảm mà sau khi trải qua mọi khổ nạn, vẫn lựa chọn gắn chặt vận mệnh của mình với nhân loại. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến ta không thể nào theo kịp. Nero rực rỡ như vậy, ta cũng không thể mãi quen với bi quan và trốn tránh— ta là bạn đời của Nero, cho dù chỉ có một khoảnh khắc, ta cũng khao khát được sánh vai cùng em.” +
Hóa ra khi y lén chép bài tập của Diệp Tư Đình, Diệp Tư Đình cũng đang lặng lẽ coi y là đề tài để học hỏi. +
Nero quay đầu lại, sau đó không tự chủ cong môi. +
“… Sau đó khanh nên, ừm, càng… càng thể hiện con người thật của khanh đầy đủ hơn với ta, bởi vì nhà triết học Luca, ờm… Luca ông ấy nói… ” +
Chuyện lén học đối phương đã bại lộ, việc cùng nhau thảo luận cũng trở thành chuyện thường ngày. +
Cánh tay trắng như tuyết của Nero ôm cổ Diệp Tư Đình,y thở hổn hển, vậy mà vẫn nghiêm túc đọc thuộc nội dung trong phần ghi chép. +
“‘Khi bộc lộ con người thật của mình, thứ nhận được là chữa lành chứ không phải tổn thương, tình yêu sẽ trở thành nơi trú ẩn vĩnh cửu’… ha ưm, ta còn chưa nói xong……hơi sâu quá rồi— ” +
Nero cắn một cái lên vai Diệp Tư Đình. +
Y cảm thấy rất khó hiểu. +
Nếu mình vẫn còn có thể đọc thuộc bài vào lúc này, vậy chứng tỏ lần kết hợp này không phải diễn ra trong trạng thái mẫn cảm mất lý trí. +
Nhưng nếu không có ảnh hưởng của pheromone AO, tại sao bọn họ vẫn sẽ tự nhiên tiến triển đến bước này chứ? +
Diệp Tư Đình ôm lấy vòng eo đẫm mồ hôi của y, đúng lúc then chốt kịp thời rút lui, sau đó thở hổn hển ngửa đầu hôn y. +
Không biết kính của hắn đã bị Nero ném đi đâu, nhưng chẳng ai nhớ ra phải đi tìm, chỉ quấn quýt áp tai kề má hôn nhau. +
Sau đó, Diệp Tư Đình ôm Nero chậm rãi nằm nghiêng xuống rồi kéo chăn lên qua đầu, hai người liền giống như hồi nhỏ Nero chui vào chăn, đầu chạm đầu, nói những lời thì thầm hồi lâu. +
“Em hy vọng trở thành nơi trú ẩn của ta sao, Nero? Nếu em biết ta từng dùng một cách nực cười để tranh giành một tình yêu vô vọng, em vẫn sẽ cho rằng ta có tư cách làm bạn đời kiểu mẫu dẫn dắt em sao?” +
“Ta đã không còn là trẻ con, đương nhiên có thể để bạn đời của mình dựa dẫm. Nếu khanh sẵn lòng kể cho ta chuyện quá khứ đó, ta hứa nhất định sẽ lắng nghe thật kỹ.” +
“Vậy thì, để trao đổi, ta cũng muốn biết phần chân thật nhất của Nero.” +
Diệp Tư Đình lần mò móc lấy đầu ngón tay Nero, đặt bên môi hôn khẽ: “Là những thứ chỉ riêng em sẽ không bao giờ bày ra trước Đế quốc……ta muốn trở thành người lắng nghe chúng.” +
Trong sự bao bọc của bóng tối và hơi ấm, hơi thở của hai người quấn quýt giao hòa. +
Tuy không nhìn thấy gương mặt đối phương, nhưng dây xích của chiếc đồng hồ quả quýt hoa hồng từ cổ Diệp Tư Đình vẫn quấn đến đầu ngón tay Nero, trói chặt bọn họ vào với nhau. +
“Ta đồng ý.” Cuối cùng Nero nói: “Khanh kể cho ta trước, sau đó ta sẽ kể cho khanh.” +
“Trước khi gặp em, ta sinh ra trong một gia đình không có ai mong chờ sự ra đời của ta.” +
Diệp Tư Đình nói: “Mẹ ruột ta từng mong ta chết trong những sự cố như cửa khí bí mật gặp trục trặc, lò phản ứng lõi cháy nổ, mà cái gọi là thiên phú khoa học của ta lúc đầu cũng chỉ là để sinh tồn. Dù vậy, ta vẫn khát khao tình yêu của bà ấy…” +
Hắn miêu tả trận mưa lớn trong linh hồn mình, miêu tả dáng vẻ đứa trẻ nhặt chiếc đầu mặt nạ hề từ dưới đất lên, dùng một tư thế vừa nực cười vừa bi thương để cầu xin tình yêu. +
Hắn thậm chí còn nhớ dáng vẻ của chiếc mặt nạ ấy: đáng lẽ là vàng xen xanh lá, chỉ là bị nước mưa và bùn đất biến thành dáng vẻ xám xịt bẩn thỉu. +
Hắn kể về hết lần này đến lần khác đuổi theo, hết lần này đến lần khác thất bại. +
Nhưng giọng điệu khi nói của hắn vẫn luôn chứa ý cười, giống như đang hứng thú kể một câu chuyện nhỏ không liên quan đến mình. +
“… Còn mẹ của khanh…” Nero nói: “Ý ta là, mẹ ruột…” +
“Bà ấy chết rồi. Chắc là vào mùa xuân thứ ba ta đóng vai Eliano— không ai thông báo cho ta, vì thế cũng không ai tổ chức tang lễ cho bà ấy. Bà ấy cứ tùy tiện chết đi như vậy, giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Nhưng nói thật, lúc đó dường như ta cũng không quá để ý đến bà ấy… Ồ, Nero.” +
Hắn có thể cảm thấy phần nệm trước người khẽ lún xuống. +
Một đôi bàn tay mềm mại trong bóng tối sờ lên mặt hắn, sau đó một cơ thể tỏa ra hương hoa hồng áp sát hắn. +
Sau lưng hắn bị hai cánh tay lặng lẽ ôm lấy. +
Nero nói: “Kẻ lừa đảo.” +
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Tư Đình vẫn theo bản năng muốn né tránh; nhưng hắn lại nhanh chóng nhớ tới những điều mình hy vọng có thể học được từ Nero. +
Không sợ hãi đối mặt với quá khứ. +
Không sợ hãi kết nối với nhân loại. +
“… Nero.” +
Hắn thấp giọng gọi cái tên này bên tai thiếu niên, sau đó chậm rãi siết chặt hai tay, trong bóng tối ôm chặt người mình yêu. +
Có một khoảnh khắc, hắn nghe thấy hai loại âm thanh vang lên bên tai: một là trận mưa lớn xối xả, một là gió tuyết gào thét. +
Mà chúng chậm rãi hòa vào một nơi, cuối cùng trở thành bản hòa tấu sâu trong linh hồn của hai người. +
“Em chưa từng cần phải học cách yêu từ bất kỳ ai, Nero.” +
Diệp Tư Đình thấp giọng thì thầm. +
Hắn đã sớm biết vận mệnh mình sẽ hết lần này đến lần khác sa vào, cũng giống như hắn đã sớm biết, đáp án mà Nero khổ công tìm kiếm thật ra vẫn luôn ở ngay trước mắt. +
“Bởi vì từ đầu đến cuối, bản thân em chính là tình yêu.” +
+


