Skip to main content

Chương 01: Bắt đầu thôi

dathaiPiter

Chương 01: Bắt đầu thôi! +

Lúc Hạ Dịch Dương bước ra khỏi đồn cảnh sát, mắt đỏ hoe vì khóc một cách bất lực. +

Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi ở Thành Đô, nóng đến mức chó cũng lè lưỡi thở, có một bà cô dắt chó Teddy đi ngang qua trước mặt cậu, người và chó đều tò mò nhìn chàng trai trẻ đẹp mà mặt lại ướt đẫm nước mắt. +

“Tiểu Hạ à, chúng tôi đã ghi lại tình huống của em rồi.” Anh cảnh sát trẻ tiễn cậu ra cửa, vỗ vai động viên: “Có bất kỳ tiến triển gì sẽ báo ngay cho em biết.” +

“Chú cảnh sát ơi, hức hức hức hức… đó là tất cả số tiền lì xì cháu dành dụm suốt mười tám năm… Có thật là sẽ lấy lại được không? Nhất định phải bắt được bọn xấu đó nhé!” Hạ Dịch Dương nức nở sụt sịt mũi, từ hôm qua đến hôm nay cậu cứ khóc mãi, vậy nên số lượng giấy xì mũi có thể vứt đầy một bịch bóng, và vì dùng lực quá mạnh, mũi cậu sắp bị trầy rách rồi. +

Hạ Dịch Dương là một cậu bé có ngoại hình khá xinh xắn, da trắng, mắt to, đầu mũi hơi vểnh lên, trên mặt vẫn còn chút bầu bĩnh của con nít, khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, chăm chú lắng nghe. +

Theo tiếng địa phương mà nói, Hạ Dịch Dương trông thật là “ngoan ngoãn”. +

Chàng trai ngoan ngoãn này đã làm hai điều “ngỗ nghịch” nhất trong đời: một là bất chấp áp lực gia đình để thi vào đại học Thành Đô, cách Bắc Kinh tận cả nghìn dặm, hai là sau kỳ thi đại học, cậu đã không báo trước mà bỏ nhà ra đi, mang theo tiền lì xì tích cóp suốt mười tám năm, làm ngay một chuyến du lịch. +

Cậu rất dũng cảm, dự định tận dụng kỳ nghỉ hè sau thi đại học để đến ở tỉnh Tứ Xuyên trước, sau đó lấy thủ phủ Thành Đô làm trung tâm, khám phá hết các điểm du lịch xung quanh. Dù sao thì vào đại học rồi, cậu cũng không còn nhiều thời gian dài như vậy để đi chơi nữa. +

Cậu cố nhịn cho đến khi tàu cao tốc đến nơi mới mở điện thoại lên. Quả nhiên, điện thoại sắp nổ tung vì cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ. Ba cậu mắng cho một trận tơi bời, mẹ thì khóc lóc trong điện thoại, lo đến mức không nói nên lời. Nhưng dù ba mẹ có mắng thế nào, khóc ra sao, Hạ Dịch Dương vẫn không hề lung lay. +

Từ nhỏ, Hạ Dịch Dương đã được gia đình bao bọc kỹ càng. Bạn bè thường hay trêu cậu là “cậu ấm không biết mùi khổ nhân gian”. Lần này, Hạ Dịch Dương quyết tâm dùng hành động thực tế để chứng minh — cậu ấm cũng có thời kỳ nổi loạn! +

Kết quả thì sao? +

Cậu ấm nổi loạn chưa được ba ngày sau khi đặt chân đến Thành Đô, đã bị lừa sạch tiền bởi một vụ lừa đảo qua điện thoại 🙂 +

Đó là một cái bẫy rất kinh điển, kẻ gian nhắn tin cho cậu, nói rằng chuyến bay của cậu có thay đổi, yêu cầu đăng nhập vào trang web XX và nhập tài khoản, mật khẩu… +

Ầm! Như ảo thuật vậy, tài khoản của Hạ Dịch Dương bỗng chốc trống rỗng không còn một xu. +

Lúc cậu hoàn hồn lại rồi đi báo công an thì đã quá muộn. +

Hiện giờ, Hạ Dịch Dương nghèo đến mức trên người không còn gì ngoài mấy đồng xu lắc leng keng, tổng cộng cả WeChat lẫn Alipay cộng lại chưa tới 500 tệ. Tin vui là khách sạn cậu đặt ở Thành Đô đã thanh toán trước, nên vẫn còn ở được ba ngày. Tin buồn là sau ba ngày, cậu chính thức ra đường ở. +

Anh cảnh sát trẻ nhìn Hạ Dịch Dương khóc đến mức thở không ra hơi mà cũng thấy xót ruột, liền khuyên nhủ: “Em chắc không phải người ở đây đúng không? Tuổi còn nhỏ thế này, sao lại một mình chạy đến Thành Đô du lịch? Xảy ra chuyện như vậy thì tốt nhất là báo cho ba mẹ biết sớm, đừng để họ lo lắng.” +

“Không không không! Tuyệt đối không được!” Hạ Dịch Dương lắc đầu nguầy nguậy: “Nếu ba mẹ cháu mà biết cháu mới đến đây có ba ngày đã bị lừa sạch tiền, họ chắc chắn sẽ bay đến tóm cháu về nhà ngay lập tức, cả mùa hè này khỏi bước ra khỏi khu chung cư luôn cho xem!” +

Cậu nắm lấy tay anh cảnh sát, chưa nói được mấy câu đã lại rơm rớm nước mắt: “Chú cảnh sát ơi, chú nhất định phải làm chủ cho cháu nha!” +

Anh cảnh sát: “…” +

Anh nói: “Thứ nhất, tụi anh chắc chắn sẽ cố hết sức giúp cậu. Thứ hai, anh vẫn chưa tốt nghiệp học viện cảnh sát, hiện giờ chỉ là cảnh sát thực tập thôi, cũng chỉ hơn em có vài tuổi. Em làm ơn đừng gọi anh là ‘chú’ nữa được không hả?” +

“À…” Hạ Dịch Dương xấu hổ nói: “Xin lỗi nha, em quen miệng gọi là ‘chú cảnh sát’ rồi, từ nhỏ mấy bài hát thiếu nhi đều dạy vậy mà.” +

Anh cảnh sát cười bất lực: “Bài hát thiếu nhi còn bảo nhặt được một tệ thì mang trả cho người đánh rơi nữa kìa, giờ một tệ còn không mua nổi một cái kem sữa bò bé tí nữa là.” +

Hạ Dịch Dương ngồi nhẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay, với số tiền còn lại hiện giờ, cậu thậm chí còn không mua nổi 500 cái kem sữa bò. Nghĩ đến đó, cậu lại càng thấy buồn hơn. +

…. +

Rời khỏi đồn cảnh sát, Hạ Dịch Dương về lại khách sạn, đắp chăn ngủ một giấc thật dài. Lúc tỉnh dậy, hai mắt cậu sưng húp chỉ còn hé được một đường chỉ nhỏ. +

Cậu thực sự chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, nhưng lại sợ đói quá cơ thể không chịu nỗi, nên tiện tay mở app đặt đồ ăn và order một phần hoành thánh dầu ớt. +

Kết quả là hoành thánh quá trời ngon, ăn xong cái là miệng cậu như được khai quang. Không nhịn được, cậu lại gọi thêm một phần đồ nướng đặc sản +

Thành Đô (gạch chân highlight: lần đầu tiên trong đời ăn óc heo nướng, ngon muốn khóc luôn!). +

Ăn xong mấy xiên nước thấy hơi khát, cậu liếc thấy có món trà sữa rễ cây diếp cá, vì tò mò nên gọi thử một ly, uống hai ngụm là bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, mặt nhăn như bánh bao thiu. +

Trà sữa không nuốt nổi, đành bỏ phí. Lại mở app lướt lướt, lần này gọi một phần chè thạch băng đường nâu. May quá, món này không bị fail. Hoa quả trang trí trên mặt vừa nhiều vừa tươi, ngon đến mức trên mặt cậu dán hai chữ vui vẻ. +

Hay lắm, WeChat lại bốc hơi thêm một trăm tệ. +

—— Không thể tiếp tục sống như vậy được! +

Hạ Dịch Dương âm thầm chửi mình ba phút liền. Rõ ràng bị lừa sạch tiền rồi mà vẫn ăn ngon quá trời… Nhưng mà biết sao giờ, đồ ăn Thành Đô thật sự quá xuất sắc… Mà thôi, dù sao cũng không nên ăn đến mức này… Ai biểu hoành thánh dầu ớt khai hỏa trước làm chi! +

Cậu bật dậy khỏi giường khách sạn, rửa mặt tỉnh táo lại, quyết định tự cứu lấy mình. +

Bây giờ cậu trong túi không còn xu nào. Nếu gọi về xin tiền ba mẹ thì chỉ khiến họ lo thêm. Nếu vay tiền bạn bè lại bị cười nhạo là đồ vô dụng. +

Dù sao cậu cũng đã là một người trưởng thành mười tám tuổi rồi, đâu còn là em bé mười bảy tuổi nữa. Chuyện có chút trắc trở mà đã vội cầu cứu người khác, vậy thì bao giờ mới thực sự lớn được? +

Nhưng vấn đề là… nếu muốn tiếp tục giấc mơ du lịch solo thì đào đâu ra tiền bây giờ? +

Giao đồ ăn? Cậu là người từ nơi khác tới, hoàn toàn không quen đường xá ở Thành Đô. +

Làm bốc vác? Trước đây cậu từng thấy mấy bài đăng tuyển người gánh hàng thuê, gọi là “đội quân gánh thuê”, nhưng… ơ không, đó không phải ở Thành +

Đô mà là thành phố trên núi bên cạnh kìa. +

Làm “chơi thuê” kéo rank game giúp người ta? Ừm… Cậu mở điện thoại lên xem cấp bậc trong Vương Giả Vinh Diệu, trông thê thảm không tả nỗi, gà đến mức cạn lời, thế là hoàn toàn dập tắt ý định đó. +

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn nước ra ngoài tìm việc làm thêm. +

Cậu phải kiếm được một công việc trong vòng ba ngày, tốt nhất là công việc đó bao ăn bao ở, không mệt mấy mà còn trả lương cao! +

U hú —— Cậu ấm lên đường đi tìm việc rồi đây! +

….. +

Tưởng tượng thì ngon lành, nhưng thực tế lại khốc nghiệt hơn hẳn. Hạ Dịch Dương không ngờ chuyện đi tìm việc làm lại gập ghềnh nhiều cạm bẫy đến thế. +

Cậu cũng khá lanh, biết nhắm tới mấy chuỗi cửa hàng lớn như hãng đồ ăn nhanh M giấu tên, hãng đồ ăn nhanh K giấu tên, quán cà phê L giấu tên, quán trà sữa M giấu tên(*)… nghĩ bụng dù gì thì những nơi này cũng uy tín, không sợ bị quỵt lương. Nhưng mấy công việc đó có cả đống người tranh giành, mùa hè này sinh viên làm thêm đông như kiến, người ta đã tuyển đủ từ lâu rồi, thiếu gì cậu đâu. +

(*): Lần lượt là 麦某 = 麦当劳 = McDonald’s; 肯某 = 肯德基 = KFC; 瑞某 = 瑞幸咖啡 = Luckin Coffee; 蜜某 = 蜜雪冰城 = Mixue +

Sau đó cậu đành hạ tiêu chuẩn, định đi làm mascot phát tờ rơi bên đường. Lương theo giờ cao, lại được trả liền trong ngày. Ai dè bên trong bộ đồ mascot nồng nặc mùi hôi nách, mặc chưa tới mười phút cậu đã muốn ói, lại còn bị chủ cửa hàng móc mỉa: “Không hổ là cậu ấm Bắc Kinh, khổ một tí cũng chịu không nổi.” Cậu tức đỏ mặt nhưng cứng họng không cãi nổi một câu. +

Hết cách rồi, cậu nhìn thấy một quán bar đang tuyển phục vụ, đành liều mình đến thử. +

Ông chủ có hàng mi dài như quạt giấy, móng tay giả dài loằng ngoằng vô tình hay cố ý đặt lên chân cậu, giọng điệu mờ ám: “Gương mặt thế này, mà chỉ làm phục vụ thì đúng là uổng quá đi nhò? Quán anh đang thiếu người nhảy KPOP đấy, sao, không biết nhảy hả? Không sao không sao~ cưng chỉ cần mặc quần short với tất lưới, đứng quầy bar lắc mông theo nhạc là được rồi… Bé cưng à, ngại gì chứ? Đây là Thành Đô đấy ~ Anh chỉ liếc mắt một cái là biết cưng là người cùng giới với anh rồi đó nha~!” +

Hạ Dịch Dương tung một cú đá ngay giữa hai chân ông chủ rồi bỏ chạy trối chết. +

Cậu đã mất cả một ngày trời đi tìm việc, một xu cũng chưa kiếm được, suýt chút nữa còn bị sàm sỡ. Lúc ra khỏi khách sạn thì khí thế ngút trời, giờ đây chỉ còn lại sự tủi thân chồng chất. Cậu ủ rũ như một bông hoa loa kèn héo, đầu gục xuống, không còn tí sức sống nào. +

Haiz… Chưa kịp vào đại học đã sớm nếm mùi sinh viên kiếm việc cực khổ đến mức nào rồi. +

Cậu không muốn quay về khách sạn, không muốn kết thúc một ngày thất bại ê chề như vậy một cách lặng lẽ. Nhưng mà… cậu còn có thể đi đâu được đây? +

Thế là Hạ Dịch Dương đại khái nhảy đại lên một chuyến xe buýt, mặc kệ xe đưa cậu đi đâu thì đi. Không biết gọi là số trời hay là duyên phận, chuyến xe đó lại đưa cậu đến thẳng trạm cuối: Đại học Thành Đô +

Đại học Thành Đô — chính là nơi cậu sẽ nhập học sắp tới. +

Là trường 985 nổi tiếng nhất tỉnh, dù đang là kỳ nghỉ hè, vẫn có rất nhiều người đến tham quan. Con phố ăn uống trước cổng trường thì tấp nập người qua lại, bốn mùa quanh năm không lúc nào vắng khách. +

Khói bếp lượn lờ, mùi thức ăn bay đầy phố: bánh trứng rán, mì cay Trùng Khánh, vịt da ngọt, đầu thỏ cay tê, khoai chiên giòn rụm, gà xiên Bobo… Tất cả như kéo dây gọi dậy đám “sâu đói” trong bụng cậu, rù rì réo không ngừng. +

Không được! +

Hạ Dịch Dương ôm bụng đang kêu gào, ra sức cảnh cáo bản thân: Không được ăn nữa! Cậu tới đây là để làm thêm tiết kiệm, chứ không phải để tiêu pha hoang phí! +

…Nhưng mà chân cậu thì như có ý thức, tự dắt cậu bước vào một quán thạch băng ngay đầu ngõ. +

Quán không lớn, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Tám chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn, sàn gạch men trắng bóng loáng. Trên tường là bảng hiệu và thực đơn viết tay bằng bút lông, rất có cảm giác cổ xưa. +

…”Quán Thạch Băng Thịnh Hạ? +

Ể? Nếu nhớ không nhầm thì quán thạch băng nãy cậu order hình như cũng là tên này thì phải. +

Trong tiệm, hai dì bán hàng đang nhanh tay nhanh chân phục vụ khách. +

Hai dì dáng người không cao, hơi tròn tròn, nhìn rất hiền hậu. Thấy Hạ Dịch Dương bước vào, lập tức niềm nở hỏi cậu muốn ăn gì. +

Ánh mắt Hạ Dịch Dương lập tức dính chặt vào quầy nguyên liệu phía sau quầy thanh toán. Hoa quả cắt sẵn tươi mới, từng khay thạch băng và thạch quy linh trong veo sạch sẽ, cậu nhịn không nỗi nuốt nước miệng liên tục. +

“Dì ơi, một phần chè thạch băng đường nâu bao nhiêu tiền ạ?” Cậu nghĩ đến số dư lèo tèo trong ví WeChat, cố tỏ ra bình thản hỏi tiếp: “Loại nguyên bản nhất thôi dì ơi, không kem, không nước cốt dừa đâu ạ.” +

“Sáu tệ con.” Dì có lẽ nhìn ra ví tiền cậu đang kêu cứu, cũng có thể chẳng để ý gì cả. Nhưng dù sao đi nữa, bà vẫn múc cho cậu một chén đầy ú ụ. Thêm cả đá lạnh, bên trên phủ kín trái cây, hạt dưa, nho khô, sau cùng rưới một lớp đường nâu đặc sánh. +

Lúc Hạ Dịch Dương đỡ lấy, cái tô nặng đến mức cổ tay lảo đảo, suýt nữa là đổ mất tiêu. +

Cậu bưng chén chè đến một góc bàn trống, ngồi xuống và từ tốn thưởng thức, ăn rất chậm rãi, rất nâng niu. Bởi vì… có lẽ đây sẽ là phần món ngọt +

cuối cùng trong vòng một tháng tới của cậu rồi. Từ hôm nay trở đi, cậu phải sống kham khổ, mỗi ngày ăn bánh bao trắng chấm dưa muối, sống cảnh “hồi tưởng gian khổ, trân trọng ngọt ngào”! +

Vừa ăn, Hạ Dịch Dương vừa đảo mắt quan sát xung quanh không ngừng. +

Quán này thật sự có vị trí đắc địa, ngay đầu ngõ ăn vặt lại còn trước cổng Đại học Thành Đô. Khách ra vào liên tục không ngừng nghỉ, hai dì bán hàng bận túi bụi: một người thu tiền, một người múc thạch băng, quay mòng mòng như chong chóng, không có thời gian để dọn bàn. Tuy rằng trên mỗi bàn đều có bảng nhắc khách tự gom rác bỏ vào thùng, nhưng vẫn có người giả mù giả điếc, vờ như không thấy. +

Cậu tận mắt thấy một gia đình ba người bước vào. Bố bế đứa nhỏ, mẹ đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy trên bàn trống cuối cùng còn mấy chiếc tô nhựa dùng một lần chưa dọn, liền lắc đầu bảo: “Đừng ăn ở đây nữa, phố này còn nhiều quán thạch băng khác mà.” +

Ông bố có vẻ ngập ngừng: “Nhưng anh thấy trên mạng khen chỗ này ngon nhất ở đây đấy chứ…” +

Người mẹ liếc nhìn quán: “Anh với em lớn rồi ăn mấy chỗ tạm bợ thì không sao, nhưng giờ đang có con nhỏ. Nhìn cái quán này kìa, bừa bộn thế kia mà ăn uống gì.” +

Thấy cả nhà họ sắp quay đầu bỏ đi, Hạ Dịch Dương không biết lấy đâu ra can đảm, đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh đến cái bàn đó, thu dọn mấy chén dơ lại, gọn gàng vứt vào thùng rác bên cạnh. +

“M-mời… mời ngồi ạ!” Lần đầu tiên cậu cất giọng to rõ như vậy: “Quán này thật sự rất ngon, bỏ lỡ là tiếc lắm luôn đó!” +

Cậu chưa từng làm chuyện nào gan da như này cả, mặt đỏ bừng đến mức như sắp nổ tung. +

Không biết có phải do gương mặt non nớ lại còn chủ động giúp đỡ, hai vợ chồng nọ nhìn nhau một cái rồi thật sự ngồi xuống luôn. +

Chờ đến lúc dòng người đông đúc rời đi, Hạ Dịch Dương cũng chẳng nhớ nổi mình đã dọn bao nhiêu cái chén dơ. +

Hai dì bán hàng rốt cuộc cũng để ý thấy cậu chạy tới chạy lui bận rộn, vội vàng gọi cậu lại: “Ôi trời ơi, con là khách mà, sao lại để con làm mấy việc này chứ?” +

“Thật ra… thật ra con cũng không nhất thiết phải làm khách đâu ạ.” Hạ Dịch Dương hơi chột dạ, giấu tay ra sau lưng, nắm chặt thành nắm đấm, ấp úng nói: “Dì ơi, quán mình đông khách thế này, có cần tuyển thêm người không ạ? Con rửa bát, quét nhà, đổ rác… gì cũng làm được hết!” +

Không ngờ hai dì nhìn nhau một cái rồi đáp: “Chuyện này tụi dì không quyết được đâu, phải hỏi ông chủ mới biết!” +

(Nói thêm: Ở Thành Đô, người ta gọi “ông chủ” là “lǎobǎnr” – nghe giống kiểu “lão bản nhi”, cũng là một kiểu âm đuôi hóa như dân Bắc Kinh. Ai bảo chỉ có người thủ đô mới nói giọng “nhi” chứ? Thành Đô tụi tui cũng vậy nha!) +

“Cậu trai à, giờ cứ ngồi xuống ăn đi đã. Ông chủ đang ra ngoài nhập hàng, lát nữa sẽ quay lại ngay thôi.” Nói rồi, dì lại múc cho Hạ Dịch Dương một chén thạch băng to vật vã… à không, là cả một ngọn núi thạch băng luôn mới đúng! +

Hạ Dịch Dương giả vờ từ chối ba lần cho phải phép, rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn ngấu nghiến. +

Vừa ăn cậu vừa nghĩ bụng, cho dù có bị ông chủ từ chối… ít ra hôm nay mình cũng ăn chùa được một bữa rồi! +

Đúng lúc ấy, trước cửa tiệm bỗng vang lên tiếng phanh xe gấp, Hạ Dịch Dương đang chôn mặt trong “núi thạch băng” ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một chiếc mô tô cực kỳ ngầu và khí thế phanh cái “két” ngay trước cửa tiệm. +

Hai bên xe đều treo hai thùng hàng to đùng, bên trong nhét đầy đồ. Giữa tiết trời nóng muốn bốc hỏa, chàng kỵ sĩ lại mặc nguyên bộ áo khoác da đen bó +

sát, kín mít từ đầu đến chân, cơ bắp dưới lớp áo căng lên, dáng người vừa cao vừa vạm vỡ. +

Hai dì bán hàng vừa thấy anh liền lập tức lau khô tay, vui vẻ bước ra đón. Họ vây quanh anh nói gì đó, rồi quay người chỉ tay về phía Hạ Dịch Dương đang ngồi trong tiệm. +

Hạ Dịch Dương tự dưng thấy tim đập nhanh một cách bất thường, tay run lên, múc miếng xoài không cẩn thận làm rơi tõm lại vào bát đá bào. +

Chẳng mấy chốc, chàng kỵ sĩ chạy mô tô bước vào tiệm, đi thẳng tới chỗ bàn của Hạ Dịch Dương. Chiếc mũ bảo hiểm đen sì che kín mặt, anh ta cực kỳ cao, đứng đó nhìn xuống cậu từ trên cao, không nói một lời. anh mắt sắc bén kia khiến Hạ Dịch Dương vô thức nuốt nước miếng “ực” một cái. +

Cậu vốn tưởng rằng chủ tiệm của một quán đá bào vừa rẻ vừa ngon như này, chắc chắn sẽ là một chị gái xinh đẹp dịu dàng. Ai mà ngờ được, lại là một anh chàng cao to, lạnh lùng thế này!!! +

Bây giờ cậu có nên chủ động chào trước không? Có nên giới thiệu bản thân không? Hay hỏi luôn về chỗ ở cho nhân viên thì có bị mất lịch sự không nhỉ? Nhưng mà nhìn dáng dấp ông chủ này, một mình ảnh cân được ba người, chắc gì đã cần thêm người giúp việc chứ!!! +

Đúng lúc đầu óc cậu rối như tơ vò, thì chàng trai kỵ sĩ áo đen bắt đầu cử động – +

– Anh tháo mũ bảo hiểm xuống để lộ ra một gương mặt đường nét sắc sảo rõ ràng, khí chất lạnh lùng không thể lẫn đi đâu được. +

Tóc cắt cực ngắn, lông mày sắc như dao, làn da ngăm khỏe khoắn, ánh nhìn vẫn trầm ổn, từ trên cao nhìn xuống cậu, trông cực kỳ không dễ chọc vào. +

Hạ Dịch Dương: “!!!” +

Khoan đã, đây thật sự là ông chủ sao??? Không phải đại ca nào tới đập quán đòi nợ đấy chứ??! +

Hết chương 01. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Đì li li li li li li, xin chào những người bạn thân mến, lâu rồi không gặp! +

Mùa hè nóng hừng hực, Tiểu Phương mang theo chén thạch băng ngọt lịm đến chơi với mọi người đây!! [ăn dưa] [ăn dưa] +

Thật ra cái ý tưởng này đã xuất hiện trong đầu mình từ năm ngoái rồi, nhưng lúc đó mình muốn đặt bối cảnh trong quán trà sữa hoặc quán cà phê, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ có nên đi làm thêm ở quán trà sữa để lấy tư liệu không nữa. [cười khóc] [cười khóc] +

Gần đây thì đúng kiểu trời ban linh cảm, bất ngờ bị thần linh cảm đánh trúng, thế là câu chuyện xảy ra ở tiệm thạch băng này đã ra đời! +

Mùa hè năm nay thực sự quá nóng, hy vọng chén thạch băng này, câu chuyện này, và những nhân vật dễ thương này có thể mang đến cho các bạn một chút mát lành. [rải hoa] +

Ba chương mở đầu, bình luận đều có lì xì nho nhỏ nhé~ [hun hun] [hun hun] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.