Chương 1

Vào một sớm chiều mùa thu, nắng trời đọng lại rực rỡ. +
Tại quán cà phê ở góc phố, có âm vang của tiếng đàn du dương lãng mạn. +
Hề Thời nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt phượng nheo lại đầy thỏa mãn : “Hôm nay chị Tôn gọi cho tôi, nói là mấy bộ vest cưới đã may xong rồi. Hai ngày nữa tôi phải nhập học, anh xem ngày mai hoặc ngày mốt anh có rảnh ngày nào thì chúng ta đi thử đồ đi?” +
Người đàn ông đẹp trai đang ngồi đối diện cậu là vị hôn phu của cậu Thiệu Tầm, hai người sắp kết hôn vào cuối tháng này. +
Hề Thời năm nay mới 21 tuổi, vẫn là một sinh viên đại học trẻ trung tươi tắn. Thật ra, cậu cũng không muốn bước vào hôn nhân sớm như vậy. +
Nhưng đây là cuộc liên hôn do gia đình hai bên sắp đặt, cậu không có cách nào. +
Hơn nữa, Thiệu Tầm trông cũng không tệ, cũng có chí hướng trong sự nghiệp, trong một đám ăn chơi trác táng ở Yến Kinh thì có thể coi như là hạc trong bầy gà, Hề Thời vẫn khá hài lòng với vị hôn phu này. +
Lẽ ra việc bàn chuyện kết hôn là chuyện vui, thế nhưng gương mặt lại đầy vẻ nghiêm trọng. +
“Không cần thử nữa, hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là để nói về chuyện hủy hôn.” +
Nụ cười trên mặt Hề Thời cứng lại. +
“Thiệu Tầm, ý anh là sao?” +
“Dương Dương đã trở về từ nước ngoài, ba năm trước đây tôi vì do dự đã bỏ lỡ em ấy, lần này tôi không muốn lại bỏ lỡ lần nữa, nếu không tôi sẽ hối tiếc cả đời.” +
Hề Thời tức đến bật cười, con mẹ nó. +
Bọn họ là liên hôn, năm ngoái đính hôn, đầu năm nay quyết định ngày kết hôn. Trong suốt cả một năm đó hắn ta có thừa thời gian để hối hận, vậy mà hắn ta lại cố tình chọn cận kề hôn lễ để hủy hôn. +
Phải biết rằng, thiệp mời đám cưới của bọn họ đều đã phát đi rồi. +
Điều này sao có thể khiến Hề Thời chịu nổi!! +
Sau này làm sao cậu có thể giành được chỗ đứng trong giới nhà giàu ở Yến Kinh nữa?! +
“Tôi biết quyết định này rất đột ngột, số tiền 10 ngàn tệ này coi như bồi thường cho cậu, cũng hy vọng đôi bên chia tay êm đẹp, cậu đừng đến làm phiền nữa.” +
Thiệu Tầm lấy ra một tấm chi phiếu, đẩy đến trước mặt Hề Thời. +
Hề Thời hít sâu một hơi. +
“Chuyện này không còn chút khả năng thương lượng nào nữa đúng không?” +
Thiệu Tầm cụp mắt xuống: “Xin lỗi.” +
Tốt, thật là tốt quá mà. +
“Cái tên Dương Dương mà anh nhắc đến là vị thiếu gia Uông Dương của nhà họ Uông đi, hình như tôi có nghe nói hôm nay cậu ta trở về, xem ra bộ dạng hôm nay của anh cũng không phải là vì muốn gặp tôi rồi.” +
Hôm nay Thiệu Tầm ăn mặc vô cùng trang trọng, tây trang chỉnh tề, đeo đồng hồ mắc tiền, khuy măng sét nạm đá đen – từ đầu đến chân toát lên vẻ quý phái và xa hoa. +
Hắn ta vốn đã điển trai, nay ăn mặc như vậy lại càng thêm thu hút, như một con công trống sắp xòe đuôi theo đuổi bạn đời. +
Thiệu Tầm đã nói mọi chuyện với Hề Thời, cũng không che dấu gì, thẳng thắn thừa nhận. +
“Đúng vậy, chuyến bay của em ấy là 5 giờ, tôi phải đi rồi.” +
Nói xong, hắn đứng dậy, gật đầu với Hề Thời rồi xoay người định rời đi. +
“Chờ một chút.” +
Hề Thời cầm tấm chi phiếu bỏ vào túi, nói: “Anh đưa tôi nhiều như vậy, tôi cũng có quà tặng cho anh, coi như quà chia tay đi.” +
Rõ ràng là Thiệu Tầm đề nghị chia tay, tấm chi phiếu cũng là hắn chủ động đưa ra, vậy mà Hề Thời lại không khóc không la mà còn thản nhiên nhận lấy 10 ngàn tệ, còn tặng quà chia tay cho hắn, khiến hắn hơi khó chịu. +
Trước đây mỗi lần chia tay người khác, thường là một khóc hai làm loạn ba thắt cổ, chẳng ai bình tĩnh như Hề Thời. +
Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Hề Thời chỉ xem cuộc hôn nhân của họ là một cuộc liên hôn mà thôi? +
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiệu Tầm lại trở nên có chút khó coi. +
“Cậu muốn tặng cái gì?” +
“Tôi muốn đưa anh…” +
Hề Thời bỗng nhiên bưng tách cà phê trên bàn hất thẳng vào mặt hắn. +
“Ăn c*t đi, đồ chết tiệt!” +
“……..” +
Thiệu Tầm hoàn toàn không phản ứng kịp, cà phê nâu đen đổ từ đầu xuống mặt, chảy dọc theo cổ xuống tới bộ đồ hắn lựa chọn tỉ mỉ, thảm hại vô cùng. +
Còn Hề Thời đã quay lưng rời đi, dáng vẻ cự kỳ dứt khoát. +
Mãi đến khi ngồi lên xe của mình, bả vai Hề Thời mới sụp xuống. +
Cậu và Thiệu Tầm là quan hệ liên hôn, không đến mức yêu đến chết đi sống lại, nhưng đã xác định sẽ sống bên nhau cả đời, những chân thành nên có, cậu chưa từng thiếu, nói không đau lòng là không có khả năng. +
Ngoài nỗi buồn, thì tức giận nhiều hơn. +
Cậu cũng không quen biết gì với Uông Dương, nhưng vì cả hai đều thuộc giới nhà giàu Yến Kinh nên tin tức lan truyền nhanh. +
Một tháng trước, đã có người nhắc đến chuyện này trước mặt cậu, rằng Uông Dương sắp về nước. +
Lúc đó, cậu còn ngơ ngác hỏi Uông Dương là ai, lúc đó người kia chỉ nhìn cậu với vẻ mặt như đang chờ xem kịch vui, nói rằng tới lúc đó cậu sẽ biết thôi. +
Rõ ràng, chuyện giữa Thiệu Tầm và Uông Dương không phải là bí mật, chỉ có mình cậu không biết thôi. +
Thiệu Tầm có cả ngàn cơ hội để nói thật với cậu, thậm chí khi cậu nghe được tin Uông Dương sắp về nước, thì hôn lễ của cả hai vẫn ở giai đoạn mới chuẩn bị. Nếu khi đó chịu nói thật, thì mọi chuyện vẫn có thể kết thúc một cách tử tế. +
Nhưng hắn không làm như vậy. +
Hắn đợi đến khi máy bay Uông Dương chuẩn bị hạ cánh, mới nhẹ nhàng mà dùng 10 ngàn tệ để tống cổ cậu đi, có thể thấy được con người Thiệu Tầm có thể ngạo mạn, ích kỷ và vô trách nhiệm đến mức nào. +
Đúng là một tấm chân tình đem cho chó ăn mà. +
Hề Thời càng nghĩ càng tức, giận dữ mà đấm một cú vào vô lăng, vừa vặn trúng ngay kèn xe, chiếc xe vang lên một tiếng bén nhọn “Bíp—” +
Đúng lúc đó có một ông lão đạp xe đạp ngang qua trước đầu xe cậu, bị âm thanh đột ngột này dọa cho giật mình, tay run lên, tay lái lệch đi, đâm thẳng vào một người đi bộ bên đường. +
Hề Thời: “…” +
Quá vô lý, đến mức mẹ của cái sự vô lý cũng không dám vô lý đến vậy! +
Sự việc là do cậu gây ra, Hề Thời đành phải xuống xe, ông lão vừa dựng xe lên, vừa quay đầu, khí thế hừng hực hét vào mặt Hề Thời. +
“Thằng ngu kia, đang yên đang lành tự nhiên bấm kèn làm cái gì, ông già bị bệnh tim này suýt nữa bị mày làm cho phát bệnh!” +
Hề Thời vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông bị đụng phải, cậu lập tức ngây người. +
Đẹp trai thôi là chưa đủ để miêu tả diện mạo của người đàn ông này, anh ta sở hữu một vẻ ngoài hoàn mỹ như thể được đấng tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc nên. +
Anh ta có dáng người cao ráo, khí chất trưởng thành, trầm ổn, mặc dù bị đâm ngã xuống đất, vẫn không hề luống cuống hay chật vật, toát lên sự điềm tĩnh và ung dung của người đàn ông từng trải. +
Tựa như cây tùng cô độc đứng trên vách đá, đóa sen tuyết nở nơi đỉnh núi, mang vẻ đẹp kiêu ngạo, đơn độc khiến người ta phải rung động. +
Giờ phút này, mũi tên của thần Cupid đã bắn trúng hồng tâm rồi. +
Hề Thời cảm thấy mình đã yêu rồi. +
Ông lão dựng xe xong, ông quay qua giúp người đàn ông kia. +
“Cậu có bị thương ở đâu không, tôi nói cho cậu biết, tiền thuốc men thì tìm thằng nhóc bấm kèn kia mà đền đi, tôi sẽ không đền đâu.” +
“Cháu đền, cháu đền hết.” Hề Thời đi tới nói. +
Mắt ông lão sáng lên: “Nhóc nói đấy nhé.” +
“Vâng, ông cứ đi làm việc của ông trước đi, ở đây cháu sẽ xử lý.” +
Ông lão lập tức cười hớn hở, làm như sợ cậu đổi ý, vừa nghe cậu nói như vậy, ngay lập tức đạp xe chạy đi. +
Chỗ này giờ chỉ còn hai người bọn họ. +
Tim Hề Thời đập thình thịch. +
Cậu cố nén lại trái tim đang điên cuồng loạn nhịp, lo lắng hỏi: “Chào anh, anh có bị thương ở đâu không?” +
Người đàn ông phủi nhẹ hai cái trên người, thản nhiên nói: “Không sao cả, cậu đi đi.” +
Hề Thời sao có thể bỏ đi, nói: “ Tôi thấy đầu gối anh bị trầy xước rồi kìa, anh thực sự không sao chứ?” +
Người đàn ông cau mày, cúi đầu nhìn xuống chân mình, đầu gối phải thực sự bị trầy xước một mảng, nóng rát. +
Anh cử động chân một chút, nói: “Chỉ là trầy da một chút, không có chuyện gì.” +
Trầy da thì cậu cũng có thể phụ trách mà! +
Nhưng người đàn ông rõ ràng không cần. +
Thấy người đàn ông nhấc chân định rời đi, đầu óc Hề Thời nhanh chóng trở nên hỗn loạn. +
Hay là xin số của anh ấy nhỉ? +
Lỡ như cậu bị từ chối thì sao, chẳng phải trực tiếp thua cuộc luôn sao? +
Nhưng anh ấy sắp đi rồi, nhanh nhanh, nên bắt chuyện như thế nào để chắc chắn thành công đây? +
Hề Thời thực sự không muốn cứ thế lạc mất người đàn ông giữa biển người mênh mông, thấy anh đi có chút tự nhiên, cậu chợt lóe lên một suy nghĩ. +
“Anh bị trầy xước như vậy, đi lại chắc đau lắm, tôi đưa anh về nhé, không thì tôi cũng ngại lắm.” +
Làm ơn đừng từ chối, đừng từ chối mà! +
Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Hề Thời, người đàn ông im lặng một chút, rồi nói: “Vậy làm phiền cậu rồi.” +
Hahaha, anh ấy đáp ứng rồi. +
Hề Thời mém chút nữa cười thành tiếng. +
Giờ đã gần tối rồi, có lẽ người đàn ông đang trên đường về nhà. +
Biết nhà anh ấy ở đâu, sau này cậu có thể tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. +
Vài lần qua lại, chẳng phải là quen nhau rồi sao. +
Tình yêu, cũng theo đó mà đến thôi. +
Sau khi lên xe, người đàn ông đọc địa chỉ, Hề Thời mở định vị, rồi lái xe đến nơi cần đến. +
Trên đường đi, Hề Thời và người đàn ông nói chuyện phiếm, cậu vô cùng hài lòng khi biết được thông tin quan trọng là người đàn ông hiện tại vẫn đang độc thân. +
Nhưng khi đến nơi, Hề Thời suýt chút nữa nứt cả người. +
Thì ra đây là một công trình xây dựng! +
“Anh làm việc ở đây sao?” Hề Thời nhịn không được hỏi. +
“Ừm.” Người đàn ông tháo dây an toàn, “Cảm ơn.” +
“Không, không cần cảm ơn.” +
Trong lòng Hề Thời vô cùng thất vọng. +
Nhìn thấy khí chất cao quý của người đàn ông, cậu còn nghĩ là thiếu gia nhà giàu nào đó. +
Ai ngờ được, anh lại làm việc ở một công trường xây dựng. +
Không phải Hề Thời coi thường những người làm việc ở công trường, nhà giàu nhất Yến Kinh cũng là từ nông dân mà phất lên, chỉ trong vòng chưa đến ba đời, đã trở thành người giàu nhất, rất lợi hại. +
Chỉ là, trên danh nghĩa, cậu là thiếu gia của nhà họ Hề, một gia tộc kinh doanh trang sức, nhưng ba mẹ cậu đã mất sớm, cậu được em ruột của ba mình, tức là chú của cậu, nuôi lớn. +
Đối với những nhà tầm trung như cậu, hôn nhân từ lâu đã được định sẵn là công cụ để liên minh. +
Ví dụ như cậu và Thiệu Tầm, chính là liên hôn thương mại tiêu chuẩn. +
Đối tượng tiếp theo của cuộc liên hôn có thể không có gia thế như nhà họ Thiệu, thậm chí có khi còn thấp hơn nhà họ Hề, nhưng ít nhất cũng phải có xuất thân gia đình nhất định và có ích cho nhà. +
Nói chung là chú của cậu chắc chắn sẽ không cho phép cậu kết hôn với một người đàn ông làm việc ở công trường. +
Ân tình nuôi dưỡng mười mấy năm, Hề Thời cũng không thể vì một người đàn ông, mà cãi nhau với chú được. +
Trong lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, thì người đàn ông đó đã mở cửa xe rồi. +
Hề Thời chú ý đến bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của anh, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chăm sóc kỹ lưỡng, trái tim đã chết lặng của cậu lại nhen nhóm hy vọng. +
Đến công trường chưa chắc gì làm việc ở đây, có khi nào anh ấy là “bên A” đến giám sát công trình không? +
Lúc này, Wechat trên điện thoại của người đàn ông vang lên một tiếng, anh ấy vừa xuống xe vừa lấy điện thoại ra. +
Trong điện thoại vang lên một giọng nói của ai đó: “Chuyện tiền bạc cậu không cần quan tâm, sếp đã ứng trước cho cậu rồi…” +
Giọng nói còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang,nhưng thông tin quan trọng về việc người đàn ông này đang thiếu tiền đã được truyền tải rất rõ ràng. +
Có “bên A” nào lại cần lãnh đạo ứng trước tiền lương không? +
Hay lắm, trái tim treo lơ hoàn toàn nguội lạnh rồi. +
“Rầm” một tiếng, người đàn ông đóng cửa lại, như thể muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này. +
Thấy anh quay người rời đi, Hề Thời trong khoảnh khắc bốc đồng, hạ cửa xe xuống. +
“Này, anh có muốn làm thêm một việc nhẹ lương cao không?” Cậu gọi với theo từ phía sau lưng. +
Người đàn ông không hề dừng bước, từ chối thẳng thừng: “Không cần, cảm ơn.” +
“…..” Quá lạnh lùng, quá vô tình, đúng là trái tim sắt đá. +
Hề Thời chưa từ bỏ ý định: “ Ít nhất anh cũng phải nghe xem công việc là gì đã chứ!” +
Người đàn ông cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. +
“Công việc gì?” +
Ánh mắt của người đàn ông tựa như có áp lực thực sự, khiến Hề Thời không kìm được mà nuốt nước bọt. +
Nhưng là một nam sinh viên chưa từng bị xã hội vùi dập, Hề Thời vẫn còn rất gan dạ và vô tri không biết sợ. +
Cậu nhìn người đàn ông bằng ánh mắt trong veo, mà nói: “Để tôi bao nuôi anh, làm người tình của tôi.” +
“……” +



Nội dung chuyện cuốn quá đi hóng chương mới ạ
Chấn động thiệt chứ, mở bài hoang dã, kết bài hoang mang