Skip to main content

Chương 1

dathaiPiter

Chương 1: Đồ lừa đảo +

Thật là một ngày xui xẻo. +

Nhan Noãn xách túi bia lon mua từ cửa hàng tiện lợi, mặt không cảm xúc nhìn tên đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước mặt. +

“Cần gì phải thế chứ, trong giới này ai cũng vậy mà, anh chỉ không ngờ em lại phản ứng gay gắt như vậy,” miệng anh ta nói những lời vô lý, nhưng lại tỏ vẻ thâm tình, “Anh hiểu mà, em quan tâm anh nên mới để ý như thế. Vì em, anh bằng lòng…” +

“Không phải,” Nhan Noãn mặt không đổi sắc ngắt lời anh ta, “Tôi chê anh bẩn, sợ mắc bệnh.” +

Đối phương cười cười, lắc đầu nói: “Em lúc nào cũng cứng miệng.” +

Nhan Noãn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: “Còn chuyện gì khác không?” +

“Em mua nhiều bia thế, uống một mình à?” Tên đàn ông tiến lên một bước, định nắm tay y, “Em nên có người ở bên cạnh.” +

Nhan Noãn nhanh chóng lùi lại một bước, né lẹ. +

“Anh có thể vì em mà thay đổi,” anh ta dai như đỉa bám theo, nắm lấy tay đang xách túi của y, “Có lẽ chúng ta nên cho nhau thêm chút thời gian, một cơ hội.” +

“Cũng không hẳn là vấn đề anh ra ngoài lăng nhăng,” Nhan Noãn rút tay ra, cau mày chùi vào áo khoác, “Trước khi ngủ anh không đánh răng, cao răng mấy năm không cạo, mấy ngày mới thay quần lót một lần. Thật lòng mà nói khá là tởm, dù anh không hẹn hò lung tung thì tôi cũng lo mình sẽ mắc bệnh.” +

Đối phương sững người. +

“Cao răng sẽ gây viêm nướu,” Nhan Noãn nhìn anh ta, “tôi khuyên anh nên chú ý sớm đi, đợi đến lúc hôi miệng thì đã muộn.” +

Đối phương cuối cùng cũng hoàn hồn, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố nén lại, cố gắng giữ chút thể diện: “Em cố tình chọc tức anh đấy à. Không cần phải làm vậy, cũng đâu phải con nít.” +

Nhan Noãn chẳng buồn để tâm, quay người định rời đi, bước chân khựng lại. +

Cách đó không xa, ở góc tường có một người đang đứng. +

Người đó đứng ngược hướng đèn đường, nửa người dựa vào tường, từ góc nhìn của Nhan Noãn chỉ thấy được dáng người mờ ảo, còn quần áo và ngũ quan đều không rõ. +

“Lại giở trò lạt mềm buộc chặt à,” tên đàn ông sau lưng Nhan Noãn đưa tay ra, “Em cũng biết, anh nhất định sẽ giữ em lại.” +

Nhan Noãn không động đậy, vẫn ngây người nhìn bóng dáng kia. +

Chỉ là một bóng người mà thôi, gần như không thể nhận ra đặc điểm nào, lý do khiến y để tâm hoàn toàn là do trực giác. +

“Em đang run à,” tên đàn ông sau lưng nói, “Xin lỗi, anh không nên…” +

Nhan Noãn giật mạnh tay ra, cúi đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ, rồi thấp giọng chửi: “Biến cho tôi.” +

Nói xong, y vội vàng cất bước, cố gắng rời đi. +

Nhưng cái tên phiền phức kia vẫn bám riết không tha: “Đừng hờn dỗi nữa, ngoan nào, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đàng hoàng nhé.” +

Nhan Noãn vẫn dùng khóe mắt để ý người đàn ông ở phía xa. +

Người đàn ông đó dường như đã chú ý đến động tĩnh bên này, chậm rãi ngẩng đầu lên. +

Nhan Noãn vẫn không nhìn rõ mặt hắn, nhưng linh cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt. +

Đúng là một ngày xui xẻo. +

Trong lúc y đang nghĩ vậy, người kia đã đứng thẳng người, từ từ tiến về phía hai người họ. +

Nhan Noãn lại một lần nữa dùng sức giằng tay ra, cúi đầu rảo bước sang hướng khác: “Tôi không có gì để nói với anh, đừng làm phiền tôi nữa.” +

Tên đàn ông chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên một giọng nói. +

“Nhan Noãn?” +

Hơi thở của Nhan Noãn ngưng lại một nhịp. +

“Nhan Noãn?” Giọng người đang đi loạng choạng có chút do dự nhưng không hề che giấu sự vui mừng, “Cậu là Nhan Noãn đúng không!” +

Nhan Noãn không sao nhấc chân lên nổi. +

Y thấp thỏm quay người lại, bóng người kia từ từ tiến lại gần dưới ánh đèn đường, gương mặt cũng dần trở nên rõ nét. +

“Cậu không thể nào không nhận ra tôi chứ,” gương mặt đã có phần xa lạ mang theo nụ cười giống hệt trong ký ức của Nhan Noãn, nhìn y nói, “Là tôi đây, tôi là Úc Thiên Phi đây.” +

Nhan Noãn há miệng, nhưng không thốt nên lời. +

Cùng với ký ức và cảm xúc ùa về, còn có cả mùi rượu nồng nặc trong không khí. +

“Thằng này là ai?” Tên bạn trai cũ dai dẳng nhíu mày hỏi, “Có quan hệ gì với em?” +

Nhan Noãn không biết phải trả lời thế nào, Úc Thiên Phi say khướt đã cau mày. +

“Thế anh là ai?” Hắn chỉ tay vào người đàn ông, “Lúc nãy tôi thấy rồi, anh cứ bám riết lấy cậu ấy làm gì?” +

“Ha,” tên đàn ông bị chỉ tay nhìn Nhan Noãn với vẻ chế giễu, “Nói nghe hay ho quá nhỉ, hóa ra là đã…” +

Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị Nhan Noãn vội vàng cắt ngang: “Anh im đi!” +

Úc Thiên Phi thấy vậy bước lên một bước, chắn trước mặt y, nhìn tên đàn ông: “Anh muốn làm gì?” +

“Tôi…” Anh ta vừa giơ tay lên, thốt ra được một tiếng thì Úc Thiên Phi đã dùng lòng bàn tay đập tay anh ta xuống. +

“Chỉ cái gì mà chỉ, ai cho phép anh chỉ cậu ấy?” Úc Thiên Phi nói, “Chỉ nữa tôi bẻ gãy tay anh.” +

Hắn cao lớn, lại nồng nặc mùi rượu, nói chuyện vô cùng ngang ngược. +

Đối phương thấy vậy thì do dự một lúc rồi “xì” một tiếng, lắc đầu nói: “Đúng là không nói nổi lý lẽ.” Anh ta nói xong lại liếc Nhan Noãn một cái, lúc rời đi còn thấp giọng mỉa mai, “Gu của em cũng mặn thật đấy.” +

Nhan Noãn im lặng không nói, ánh mắt vẫn dán trên người Úc Thiên Phi. +

Úc Thiên Phi say khướt, sau khi tên đàn ông kia đi một lúc lâu mới hoàn hồn, chậm rãi quay người nhìn Nhan Noãn: “Gã đó là ai vậy?” +

“… Một thằng điên.” Nhan Noãn đáp. +

Úc Thiên Phi không hề nghi ngờ câu trả lời này, nheo mắt cười rộ lên: “May mà tôi đến kịp lúc.” +

Nhan Noãn mấp máy môi, dời tầm mắt đi chỗ khác. +

“Sao cậu lại ở đây,” Úc Thiên Phi có vẻ rất vui, “Bao nhiêu năm nay sao cậu không liên lạc với tôi?” +

“Tôi…” Nhan Noãn không trả lời được. +

Úc Thiên Phi im lặng chờ một lúc, cuối cùng dường như nhận ra điều gì đó, nụ cười trên mặt vụt tắt: “Đúng vậy, tại sao cậu không liên lạc với tôi? Mẹ kiếp, tại sao cậu lại không liên lạc với tôi?” +

Giọng hắn hơi lớn, khiến vài người qua đường phải ngoái lại nhìn. +

“Cậu bị làm sao thế, tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ đấy,” Úc Thiên Phi càng nói càng tức, “Cái thằng này…” +

Hắn bước lên nửa bước, rồi loạng choạng. +

Nhan Noãn vội đưa tay ra đỡ: “Cậu say quá rồi.” +

“Tôi không có say,” Úc Thiên Phi chối, “Tôi…” +

Hắn vừa nói vừa cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Nhan Noãn một lúc, rồi khẽ lầm bầm: “Chẳng lẽ tôi say thật rồi? Có phải vì tôi nhớ cậu quá, nên mới mơ thấy giấc mơ này không?” +

Nhan Noãn vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. +

“Nhức đầu quá.” Úc Thiên Phi nói. +

“Cậu sống ở đâu?” Nhan Noãn hỏi. +

“Ở đây,” Úc Thiên Phi nói, “Chắc là ở đây.” +

Hắn vừa nói vừa nheo mắt nhìn quanh. +

Nhan Noãn cắn môi: “Cậu… Thôi bỏ đi, để tôi dìu cậu.” +

Căn hộ Nhan Noãn thuê chỉ cách đó chưa đầy mười phút đi bộ. +

Bước chân loạng choạng của Úc Thiên Phi khiến đoạn đường về nhà trở nên gian nan và dài đằng đẵng. Hắn khoác tay qua vai Nhan Noãn, dồn gần hết trọng lượng lên người y, miệng thì thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu. +

“Có phải cậu chặn tôi rồi không? Hả? Tại sao lại chặn tôi? Dựa vào đâu mà chặn tôi?” +

Không đợi được câu trả lời của Nhan Noãn, hắn bèn dừng hẳn lại. +

“Tôi có làm gì đắc tội với cậu à? Cậu nói đi chứ?” +

“Không có,” Nhan Noãn cau mày cúi đầu, “không có chặn.” +

“Thế sao không trả lời tôi?” Úc Thiên Phi hỏi, “Tin nhắn tôi để lại cậu không thấy à?” +

“Cậu có đi không?” Nhan Noãn nói, “Không đi thì tôi về một mình đây.” +

Úc Thiên Phi hỏi: “Cậu định đưa tôi về nhà cậu à?” +

Nhan Noãn thầm nghĩ, chứ còn sao nữa. +

“Vậy đi thôi.” Úc Thiên Phi dựa vào người y, ngoan ngoãn lê bước. +

Vào trong nhà, Úc Thiên Phi vốn đã say mèm bỗng dưng lại tỉnh táo một cách khó hiểu. Hắn mặc kệ Nhan Noãn ngăn cản, đi một vòng quanh nhà y, rồi gật đầu nhận xét: “Cũng được.” +

Nhan Noãn cau mày vào bếp rót ly nước, quay lại phòng thì phát hiện hắn đang uống lon bia y vừa mới mua. +

Úc Thiên Phi ngồi bệt dưới sàn, ngửa cổ tu ừng ực, sau đó thở ra một hơi dài đầy khoan khoái. Thấy Nhan Noãn, hắn hơi nheo mắt. +

“Đây, lại đây ngồi,” hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “đừng khách sáo.” +

Nhan Noãn bước tới, thẳng tay giật lấy nửa lon bia còn lại từ tay hắn: “Đừng uống nữa.” +

“Tôi khát.” Úc Thiên Phi nói. +

Nhan Noãn đưa ly nước cho hắn. +

“Không ngon,” Úc Thiên Phi mè nheo như trẻ con, “Tôi muốn uống cái ở trong lon.” +

“Đây là nước ngọt có ga.” Nhan Noãn nói. +

Úc Thiên Phi tin thật, nhận lấy ly nước uống một ngụm, lập tức cau mày: “Lừa tôi, cậu lại lừa tôi.” +

Hắn đặt ly nước xuống sàn, ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn: “Cậu đúng là đồ lừa đảo, lúc nào cũng lừa tôi. Tức chết tôi rồi.” +

Nói xong, hắn giằng lại lon bia từ tay Nhan Noãn, tu thêm một ngụm lớn, rồi nói: “Mẹ kiếp, bao nhiêu năm như vậy, chỉ có mình tôi nhớ cậu, không nỡ xa cậu. Cậu là đồ không có lương tâm, cậu đã hứa sẽ liên lạc với tôi mà. Đồ lừa đảo.” +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)