Skip to main content

Chương 1. Bây giờ hắn đang ở đâu?

dathaiPiter

Sau nửa đêm, đường phố trở nên vắng lặng, thời gian trôi qua mà vẫn không thấy nổi một bóng xe nào. Cả thành phố dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, ánh đèn đường le lói còn tĩnh mịch hơn cả ánh trăng trên cao. +

Bất chợt, một chiếc Maybach đen lao tới cuốn theo lớp cát bụi rồi dừng đột ngột trước cổng một bệnh viện Alpha tư nhân ở trung tâm thành phố Giang Thành. +

“Két…” +

Tiếng phanh rít nặng nề vang lên, khiến Quý Trì choáng váng một trận, cơ thể vốn đã không thể ngồi vững gần như ngã nhào xuống đất. +

Hơi thở của Quý Trì trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng khác thường, phần lớn cổ lộ ra trong không khí, mồ hôi dính bết vào quần áo, toàn thân tràn đầy dục vọng. +

“Tới rồi, tới rồi! Tiểu thiếu gia, cậu cố gắng chịu thêm một chút, chúng ta đi gặp bác sĩ!” +

Người đang nói chuyện chính là tài xế, hai tay anh ta nắm chặt vô-lăng ướt đẫm, quãng đường 20 phút mà anh ta chỉ chạy trong 10 phút. +

Tài xế xuống xe vội vàng đỡ Quý Trì ngồi ở ghế sau xuống. +

Alpha thường ngày chỉ cần chạm vào là khó chịu, xù lông, hôm nay lại ỉu xìu giống như một con sư tử đói, ngược lại rất ngoan ngoãn. +

Không mắng chửi người cũng không đánh người. +

Hai phút sau, hai người đã tới phòng cấp cứu. +

Sau đó lấy máu để kiểm tra mức độ ổn định của pheromone. +

“Thoạt nhìn quả thật là biểu hiện của kỳ mẫn cảm.” +

Thấy Quý Trì bồn chồn không yên, bác sĩ đặt giấy khám bệnh trong tay xuống. “Kết quả xét nghiệm máu cấp cứu nhanh nhất là 15 phút.” +

Ông chỉ tay vào căn phòng nhỏ bên cạnh : +

“ Nếu thực sự không thoải mái, bên cạnh có phòng trấn an, trong đó có pheromone Omega trấn an đa năng.” +

“ Pheromone Omega sẽ giúp cậu dễ chịu hơn.” +

Quý Trì siết chặt nắm tay, vài sợi tóc mai ẩm ướt dính vào trán, trên cổ cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. +

Thiếu niên ấy vốn dĩ đã xinh đẹp, trong ánh mắt lại lộ ra sự tàn nhẫn, dáng vẻ âm trầm không ngán bất kỳ ai, lúc này tuy đã dịu đi vài phần nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không dễ ở chung. +

“Không cần.” Quý trì nhanh chóng từ chối. +

Bởi vì không có Omega có độ tương thích phù hợp, sau khi thành niên mỗi lần Quý Trí đến kỳ mẫn cảm đều phải dựa vào thuốc ức chế. +

Nhưng lần này thì lại khác, thuốc ức chế dạng uống không có tác dụng, thậm chí tiêm thuốc cũng không có tác dụng với cậu. +

Cảm giác ngột ngạt ngày càng nghiêm trọng. +

Càng kỳ quái hơn là cảm giác này cũng không hề khiến cậu nảy sinh ham muốn đánh dấu Omega. +

Cậu không khát vọng Omega, cũng không mong muốn có Omega trấn an. +

Đây căn bản không giống kỳ mẫn cảm. +

Trong kỳ mẫn cảm, Alpha mỗi ngày chỉ được phép sử dụng tối đa một mũi tiêm thuốc ức chế. +

Hiện tại cậu chỉ có thể tới bệnh viện. +

“Omega của cậu đâu?” Bác sĩ hỏi. +

“Tôi chưa từng đánh dấu bất kỳ Omega nào.” Quý Trì cố gắng nói rõ ràng nhất có thể. +

Nghe xong, bác sĩ lập tức cau mày. Ông đoán rằng Quý Trì đang nói dối. +

Chưa từng đánh dấu Omega, cho dù kỳ mẫn cảm có đến cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức như vậy. +

Kỳ mẫn cảm là giai đoạn Alpha ham muốn chiếm hữu đối với Omega mạnh mẽ nhất, phản ứng càng mạnh càng chứng minh nhu cầu được bạn đời Omega trấn an. +

Gián tiếp chứng minh, Alpha này có bạn đời. +

“Không được nói dối bác sĩ.” Sắc mặt của bác sĩ ngưng trọng. +

“Chính cậu cũng vừa mới nói đã uống thuốc ức chế, thậm chí đã tiêm thuốc, nhưng hiện tại biểu hiện của cậu đã nghiêm trọng tới mức độ yêu cầu cách ly rồi.” +

“Trong trạng thái này đi ra ngoài, có khả năng gây hại cho các Omega bất kỳ lúc nào.” +

Để bảo vệ nhóm người Omega trời sinh yếu thế, pháp luật quy định rõ ràng, Alpha trong kỳ mẫn cảm nghiêm trọng phải yêu cầu bị cưỡng chế cách ly. Bọn họ cuồng bạo dễ cáu gắt, như sư tử săn mồi, quá nguy hiểm. +

Quý trì căn bản không biết phải trả lời bác sĩ như thế nào. +

“Tôi không có nói dối.” Cậu nhàn nhạt nói. +

“Tôi cũng không chấp nhận cách ly!” +

Cậu thực sự không hề có ý định đánh dấu Omega. +

Chỉ cảm thấy khó chịu, cả người như bị ném vào trong lò lửa, bực bội lo lắng, không thể yên ổn. +

Lúc này ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vã. +

“Bác sĩ, kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân cấp cứu A90 ra rồi.” +

Một nữ ý tá cầm theo giấy báo cáo kết quả xét nghiệm từ cửa bước vào phòng khám, sắc mặt cô ấy rất kỳ lạ. +

Ngay cả nét mặt khi nhìn Quý Trì cũng thay đổi. +

Y tá đưa báo cáo cho bác sĩ, chờ bác sĩ xem qua. +

Sau khi bác sĩ xem xong, đúng như cô dự đoán, bác sĩ nhìn cô với vẻ kinh ngạc. +

Y tá sắc mặt nghiêm trọng, hỏi han rất cẩn thận. +

“Đã xét nghiệm ba lần trên cùng một ống máu.” +

“Có cần lấy thêm một ống máu để xét nghiệm không?” +

“Nói không chừng thiết bị có vấn đề.” +

“Có nên chuyển bệnh nhân sang bệnh viện tuyến cao hơn không?” +

Nghe điều này, ánh mắt Quý Trì tối sầm lại. +

Chuyển viện? +

Chỉ là một kỳ mẫn cảm mà lại còn khám ra bản thân bị bệnh nan y? +

Nghe giọng điệu của y tá, có vẻ như đây không phải là một căn bệnh nhẹ chút nào. +

“Xin hỏi rốt cuộc là vấn đề gì vậy?” Tài xế vẫn luôn đứng ở đó, thấy thế cũng đi tới. +

Bác sĩ cầm giấy báo cáo, vẫy tay với y tá, “Cô ra ngoài đi, không cần kiểm tra lại nữa.” +

Y tá nghe vậy lén nhìn Quý Trì một cái rồi lui ra ngoài. +

Quý Trì ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện bác sĩ, đã có phần hơi ngồi không vững, tay cậu vịn mặt bàn. +

Không tự chủ được mà run rẩy. +

Cảm giác không thể kiểm soát cơ thể bản thân thật sự là quá khó chịu, cả người giống như bị nhấn chìm trong nước. Quý Trì muốn vượt qua rào cản đó, nhưng cuối cùng vẫn lạc lối trong dòng cảm xúc hỗn loạn như một con ruồi nhặng mất đầu. +

Bác sĩ gập bản báo cáo kết quả lại rồi đưa cho Quý Trì. +

“Nồng độ Pheromone: 9000+” +

“Ketone trong máu tuyến thể: 300+.” +

Quý trì nhìn vào tờ giấy, là một người suốt ngày la cà ở các quán bar vũ trường, cậu nhìn không hiểu mấy thứ này của dân có học thức. +

“Cái này…… nghĩa là sao?” +

Pheromone của mình bị mất cân bằng? +

“Cậu không phải đang trong kỳ mẫn cảm.” Bác sĩ nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. +

“Đây là biểu hiện của kỳ phát tình.” +

Bác sĩ nói xong. +

Quý Trì trở nên nổi cáu có thể thấy bằng mắt thường, muốn đập cả cái bệnh viện này. +

Mọi người đều biết, kỳ phát tình chỉ có Omega mới có. +

Một Alpha như cậu làm sao lại có kỳ phát tình! +

Ngay cả phim truyền hình máu chó hiện nay cũng không có cốt truyện kích thích như vậy! +

“Có phải ông còn muốn nói, tình trạng của tôi còn có thể sẽ được ghi vào hồ sơ bệnh án đặc biệt của bệnh viện nha?” Quý Trì không nhịn được châm chọc nói. +

Bác sĩ không phủ nhận, “Thú thật tôi có ý định thuận theo sự đồng ý của ngài, đây đúng là một ca bệnh hiếm gặp.” +

Mẹ nó…… +

Quý Trì đang tính chửi thì, bác sĩ lại mở miệng nói tiếp, “Tôi biết khả năng cậu trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, nhưng cậu xác thật đang rơi vào kỳ phát tình.” +

“Máu trong tuyến thể cho thấy, cậu đã bị đánh dấu.” +

“Tiềm thức của cậu không phải là không muốn tìm một Omega, chỉ là muốn pheromone của người đã đánh dấu cậu.” +

“Muốn ở gần hắn hơn.” +

“Nếu thuốc men không thể kiểm soát, tôi kiến nghị cậu nên đi tìm bằng được người đánh dấu của cậu, pheromone của hắn có thể giúp cậu vượt qua kỳ phát tình.” +

“Trừ cái này ra, không còn cách nào.” +

Hô hấp Quý Trì càng ngày càng nặng nề, nghe bác sĩ nói câu được câu mất, như đang tụng kinh. +

Đánh dấu là hành vi chiếm hữu của Alpha với Omega. +

Làm sao một Alpha như cậu lại có thể bị đánh dấu được! +

Tài xế đứng nghe bên cạnh cũng bối rối. “Bác sĩ, ông có chắc là mình không nhầm lẫn hay không? Cậu ấy là Alpha.” +

Bác sĩ vẫn như cũ nói với Quý Trì: +

“Không nhầm.” +

“Chúng tôi là bệnh viện tư nhân Alpha, không cần xác nhận lại thuộc tính với tôi.” +

Không phải chưa từng có tiền lệ Omega đánh dấu Alpha. +

Trong một trăm năm qua đã có hai trường hợp như vậy, thường xuất hiện ở những Omega phân hóa thành Alpha thất bại. +

Hoặc là một khả năng khác…một khả năng còn đáng sợ hơn. +

Trước khi được xác nhận chính xác, ông không dám vội vàng kết luận. +

Bác sĩ đứng dậy, ánh mắt mang đậm ý tứ khuyên nhủ. +

“Tình trạng của cậu hiện tại rất nghiêm trọng, nếu cậu không được trấn an, thì trong hai tiếng nữa cậu thậm chí sẽ không thể ngồi đây nói chuyện với tôi như bây giờ được nữa.” +

Bác sĩ nhìn ra được sự bối rối của Quý Trì, nhắc nhở cậu: +

“Nếu thời điểm bị cắn không tỉnh táo, tôi có thể giúp cậu làm đơn xin truy vết dấu răng, cậu có thể tố cáo đối phương tội dâm ô.” +

“Đánh dấu cưỡng ép là hành vi phạm tội, nhẹ thì giải quyết riêng, nặng thì vào tù.” +

Tội dâm ô…… +

Đó là cáo buộc phổ biến nhất của Omega dành cho Alpha. +

Một Alpha đi tố cáo bị người ta dâm ô, chi bằng vặn luôn cái đầu cậu xuống làm bóng cho trẻ con đá cho rồi, chưa từng nghe qua câu chuyện nào mất mặt đến vậy! +

Giết cậu đi! +

Ngay lập tức!! +

Treo cổ!!! +

Bác sĩ nhìn thẳng vào Quý Trì, “Có thể nhớ ra là ai sao?” +

“Cậu không có thời gian.” +

Quý trì đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong đầu rối bời. +

Dù cậu có không tin thế nào đi nữa, thì phản ứng cơ thể căn bản là không biết nói dối. +

Chính mình cũng không rõ đang muốn tìm kiếm điều gì, chỉ biết cả người tràn ngập lo âu, không lúc nào ngừng tự nhắc nhở bản thân phải tìm được một pheromone có thể giúp mình bình tĩnh lại. +

Phòng ngừa mất kiểm soát. +

Bằng không sẽ điên mất. +

Nhất định sẽ điên mất. +

Toàn thân cậu rã rời không còn chút sức lực nào, đến cả nội tạng cũng điên cuồng quặn thắt đầy đau đớn, chỉ cần châm một mồi lửa là có thể thiêu rụi chính mình. +

Quý Trì điên cuồng cố gắng nhớ cảnh tượng đó trong đầu. Cậu vốn lưu manh quen rồi, không có ai quản là cả ngày không làm nổi việc nghiêm túc nào. +

Nơi nơi gặp rắc rối, đánh nhau nhiều, cũng đắc tội rất nhiều người, nếu không phải ỷ vào thân phận, lại là Alpha, cũng chẳng biết đã bị người ta dạy dỗ đến mức nào rồi. +

Thường thì chỉ có cậu bắt nạt người khác mà thôi. +

Căn bản không có người dám bắt nạt đến trên đầu cậu. +

Trong đầu Quý Trì quay cuồng những ký ức chập chờn, đột nhiên cậu bắt gặp một bóng người. +

Ánh đèn bệnh viện hòa quyện cùng với những ánh đèn neon sắc màu trong ký ức, trong đồng tử Quý Trì phản chiếu những đốm ánh sáng ấm áp, mịn màng. +

Nhớ ra rồi! +

Một tháng trước, quả thật cậu từng bị một Omega cắn một ngụm! +

“Mau!” Quý Trì đỏ mắt liếc nhìn sang phía tài xế, “Đi tra! Một tháng trước ở quán bar Linh Tâm Omega mà tôi tán tỉnh là ai!” +

“Hắn đang ở nơi nào! Lập tức điều tra ra cho tôi!” +

_______________________________________ +

Đôi lời của editor: +

1.Thụ ban đầu rất kiêu ngạo do là thiếu gia luôn đuợc nuông chiều, sau này sẽ thay đổi. Nếu bạn cảm thấy không hợp thiết lập của thụ thì có thể drop nha. +

2.TRUYỆN EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER, AUDIO NHA +

3. Truyện đã xuất bản bên trung các bạn có thể mua để ủng hộ tác giả, nếu không biết cách nạp mia raw nha. +

4. Nếu khúc nào sai chính tả hoặc chưa mượt bạn có thể bình luận để mình quay lại sửa nha. +

Khúc dưới này có spoil về thứ tự tình tiết truyện và tag không có đề cập nhưng có thể là lôi của vài bạn: +

Mình đọc trước vài chương thì bộ này có thêm tag niên thượng và gương vỡ lại lành nhưng tác giả không có gắn tag, nhưng không ngược mấy tầm vài chương à, sau đó sẽ là hành trình thụ truy công. Truyện có nhiều CP, có một CP phụ của nhân vật phản diện sẽ là SE, còn lại HE. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.