Skip to main content

Chương 1: Chồng yêu

dathaiPiter

Edit: Cún +

Lần đầu tiên sau khi lên cấp ba, Ngô Dạng đi ngủ sớm. Vì sắp lên lớp 12 và kì thi đại học sắp tới cũng như giám sát học sinh học ngoại trú, nhà trường siết chặt kỷ cương còn nghiêm hơn trước. 1

Ngặt nỗi người trực cổng trường lại chính là Ôn Du – kẻ thù không đội trời chung của hắn, đàn em khóa dưới hắn một lớp.  +

Hắn đã bị thằng nhóc đó tóm mấy lần! Nhất định ngày mai hắn phải ngẩng cao đầu bước vào trường, không thể bị túm lại đi nghe giảng nữa. +

Còn việc tại sao hai người là đối thủ một mất một còn là một câu chuyện dài… +

Ngô Dạng trở người, ngủ khò khò.  +

Giấc ngủ này của hắn khá ổn, sảng khoái vô cùng. Hắn nheo mắt ngồi dậy, đợi tỉnh táo một chút rồi mở to mắt rồi lại nhắm mắt lại. +

Hắn cảm giác mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.  +

Đáng lẽ phòng hắn phải là màu trắng đen đơn giản, trong phòng chỉ có một cái giường và một tủ sách. Nhưng căn phòng khi nãy dùng gam màu ấm, không chỉ có bàn đọc sách mà còn có bàn trang điểm. +

Mở mắt ra nhìn lại vẫn không thay đổi. Ngô Dạng dụi mắt đứng dậy, cẩn thận quan sát cách bố trí căn phòng trong mơ. +

Giường đôi, còn có một cái giường nhỏ bên cạnh. Trên bàn trang điểm chỉ có một vài thứ trông có vẻ là đồ chơi, gương được lau sạch bóng, phía trên còn có ảnh chụp chung, hai người đàn ông và một cô bé. +

Hắn muốn để bức ảnh xuống nhưng rồi lại cầm lên xem kĩ, trong ảnh có một người trông giống hắn, người còn lại thì y hệt Ôn Du, cô bé đứng giữa nhìn như bản kết hợp của hai người họ. +

Điên mất, sao hắn lại mơ như vậy. +

Hắn quăng tấm hình đi rồi xoay người lại mới để ý chỗ đầu giường treo ảnh kết hôn của bọn họ, trong ảnh hắn cười rất hạnh phúc. +

Không được! Hắn phải tranh thủ nghĩ cách tỉnh lại, giấc mơ này quá đáng sợ. Cả người hắn toàn mồ hôi lạnh, chưa kịp xỏ dép, hắn mở cửa phòng ra thì thấy một bóng lưng trông vừa quen vừa lạ. +

“Anh tỉnh rồi hả? Sao anh không ngủ thêm chút nữa?” +

Người kia quay sang bước về phía hắn, y mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, đôi mắt hạnh nhân tròn tròn, hễ cười lại lộ lúm đồng tiền bên phải, thậm chí còn xinh đẹp hơn trong ấn tượng của hắn, tỏa ra khí chất hắn không thể tả được. +

“Tôi…Tôi…” Ngô Dạng lắp bắp hồi lâu, chẳng nói nên lời. +

Ôn Du mà hắn biết chưa từng dịu dàng với hắn như vậy. y chỉ biết nắm thóp hắn rồi đứng bên cạnh cười khẩy nhìn hắn bị phạt. +

Lúc Ôn Du cười khẩy, y mím chặt khóe môi, chẳng thấy lúm đồng tiền. +

“Hôm nay em phải tăng ca, không thể ở bên anh và cục cưng.” Ôn Du đưa tay xoa xoa mặt hắn rồi hôn lên. Y cười rất đẹp, giọng cũng dịu dàng, nói: “Tối em bù cho anh.” +

Ngô Dạng đỏ bừng mặt. Hắn đang là học sinh cấp ba mới tròn mười tám tuổi, chưa từng yêu đương, lần cuối hắn được hôn mặt là lúc bốn, năm tuổi được mẹ thơm, sao mà hắn chịu mấy thứ này nổi. +

Cho dù là Ôn Du đã đối đầu hai năm với hắn cũng không được. +

“Hôm nay anh cứ lạ lạ sao ấy.” Ôn Du hơi khó hiểu rồi y đi vào phòng ngủ thay đồ. +

Ngô Dạng không kiềm được mà liếc hai cái, hắn nhìn không rời mắt. +

Bộ đồ ở nhà rộng thùng thình được cởi ra để lộ vòng eo thon gọn săn chắc nhưng đùi và vòng ba lại rất nở nang, cặp vú trước ngực hơi nhô lên, phần bụng dưới nhìn có vẻ mềm mại. +

Ôn Du cúi người, y nhặt cái quần đã cởi ra, nơi giữa hai chân vốn phải bằng phải lại có khe lạch. Ngoài trắng, trong hồng, đầy đặn phì nhiêu. +

Đàn ông sao lại có ngực với cái đó… +

Ngô Dạng thấy hừng hực khắp người, hắn tuyệt vọng nhìn sàn nhà, không ngừng niệm “tội lỗi” trong lòng, chỉ mong mau tỉnh dậy khỏi giấc mơ. +

Sao trong mơ hắn lại muốn đụ Ôn Du thế, sau này e chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người ta. +

“Câm hả?” Ôn Du  thay xong quần áo như chẳng có gì, y tới cửa đi thay giày, thấy Ngô Dạng còn đứng im chỗ đó, có chút cạn lời: “Anh tới đây.” +

Ngô Dạng như con rối ngoan ngoãn đi qua. +

Ôn Du lộ vẻ hài lòng, y híp mắt, môi mềm nhẹ nhàng thơm hắn một cái, khẽ thoảng qua mùi thơm nhè nhẹ: “Hẹn gặp chồng yêu tối nay.” +

Hăn chưa kịp sốc vì bị cướp đi nụ hôn đầu, nghe xưng hô thân mật như vậy cũng giật nảy mình nhưng người trước mặt còn đang chớp chớp mắt nhìn đợi hắn trả lời. +

Dù gì cũng đang nằm mơ! Hắn nhắm mắt cúi đầu hôn lên trán Ôn Du, bảo hôn nhưng giống chạm miệng vào hơn rồi nói: “Vợ ơi, hẹn gặp lại.” 1

Chỉ thấy Ôn Du cười rồi ừ một tiếng xong ra ngoài đi làm. +

Tất cả mọi thứ trong mơ đều rất lạ lẫm, phòng khách bày một đống đồ chơi con nít, trên tấm thảm cạnh bên ghế sofa có một chồng sách báo thiếu nhi. +

Bỗng Ngô Dạng nhớ ra điều gì, hắn chạy đến phòng vệ sinh, nhìn gương mặt hiện tại của mình trong gương. +

Không thay đổi nhiều, mặt hắn chỉ gầy và góc cạnh hơn, người trong gương chạm tay vào đôi môi mới được hôn kia, sao có người lại có môi mềm đến vậy… +

Ôn Du ngoài đời cũng vừa thơm vừa mềm, còn có bí mật trên cơ thể như vậy à? +

Hắn thấy mình quá biến thái bèn tự véo mình một cái, đau điếng người, hắn nhăn mặt xuýt xoa chỗ bị véo rồi rửa mặt qua loa. Sau đó lại nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. +

Ôn Du về rồi hả? Hắn đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy một cô bé đang ôm búp bê dụi mắt đi tới, lúc thấy hắn còn giơ tay.  +

“Ba ôm…” Cô bé vừa tỉnh ngủ nũng nịu. +

Ngô Dạng vô thức bế cô bé lên.  +

Cô bé ôm cổ hắn, lại hỏi: “Mẹ đi đâu rồi ba?” +

“Mẹ đi làm rồi.”  Trả lời trong vô thức khiến hắn thấy mình nhập vai quá nhanh. +

Hắn nhìn kĩ gương mặt cô bé, đôi mắt và gương mặt y hệt Ôn Du còn cái mũi và đường nét lại giống hắn. +

Trong mắt hắn lại hiện lên hình ảnh bụng dưới mềm mại và phần bộ phận cơ thể bên dưới không thuộc về đàn ông của Ôn Du lúc đang thay quần áo.  +

Ôn Du có thể mang thai, đứa trẻ này được Ôn Du sinh ra, là con của hắn, là con gái ruột cùng một huyết thống của họ. +

Ngay cả trong mơ, việc nhận ra điều này khiến trong lòng Ngô Dạng phấn khởi khó mà kìm nén. 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Dương Dương: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
5 tháng

Comments (19)