Chương 1: Quy trình thích nghi dành cho người xuyên không

Bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ xuyên không vào chính tựa game từng yêu thích chưa? Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra đấy, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi. Bởi vì khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã xuyên vào một tựa game kinh dị mà bản thân từng chơi hồi cấp hai. +
– Sao chuyện như vậy lại xảy ra chứ? +
Để bắt đầu câu chuyện này, tôi không còn cách nào khác là phải quay lại vài năm trước, vào cái ngày tôi chết lần đầu.. +
*** +
– Ui, lạnh quá đi mất. +
Tôi nhìn hơi thở của mình bị đóng băng thành làn sương trắng xóa trong không khí, khẽ co người lại rồi vùi má vào chiếc khăn quàng cổ. +
Trời vẫn luôn mát mẻ suốt thời gian qua, thế quái nào vừa đến ngày thi đại học là nhiệt độ lại giảm đột ngột. Từ trang chủ của các cổng thông tin điện tử, đâu đâu cũng tràn ngập tin tức thi cử, nào là Dự đoán điểm chuẩn kỳ thi đại học thời gian thực, nào là Khác biệt so với kỳ thi thử tháng 9, Chỉ một sai lầm cũng đủ làm tụt hạng… +
Tôi tiện chân đá văng hòn đá nhô trên mặt đất. Cái ngành mà tôi đinh ninh sẽ dễ dàng đỗ trong đợt xét tuyển sớm ấy, giờ có lẽ chỉ suýt soát chạm tới mức điểm chuẩn thôi. +
-… +
Tôi chẳng muốn về nhà, nên cứ lang thang bên ngoài đến khi mặt trời đã lặn tự bao giờ. Tôi vuốt thanh thông báo trên điện thoại xuống, khẽ liếc nhìn những tin nhắn hiện ra ở chế độ xem trước. +
Chị Baek Seo-yeon: +
[Xong chưa?] +
[Lúc về nhớ mua Pringles nhé] +
Đầu tiên, bà chị lại sai vặt… +
Anh Baek Seo-min: +
[Thằng ngu này, sao chưa lết xác về hả?] +
[Cái thứ không có lấy một mống bạn như mày thì đi đâu được cơ chứ?] +
– Thằng anh khốn nạn. Tôi không có bạn là tại ai hả? +
Tôi sụt sịt mũi. Tuyệt đối không phải vì tủi thân mà khóc đâu, chẳng qua trời lạnh quá nên sắp chảy nước mũi thôi. +
Vài năm trước, sau khi ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, tôi phải đến ăn nhờ ở đậu nhà bác cả, những người mà tôi chỉ biết mặt chứ chưa từng qua lại bao giờ. +
Vợ chồng bác cả là những người cuồng công việc, nên hầu như chẳng mấy khi ở nhà. Họ thờ ơ với tôi đến mức tôi tự hỏi tại sao họ lại nhận nuôi một đứa cháu xa lạ như mình, còn anh chị trong nhà thì lúc nào cũng lườm nguýt, gây khó dễ. +
– Cha-hyeon à, sau này giúp chị chạy việc vặt nhé. Chắc không có vấn đề gì đúng không? +
– Vâng, em sẽ làm. +
– Đây là thẻ của chị. Đi học về thì nhớ mua mấy thứ chị dặn. Tiện thể muốn ăn gì thì cứ mua nha. +
Bà chị đã đi làm ấy cứ ném thẻ cho tôi, ngày nào cũng sai tôi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, sai bảo tôi đủ điều. +
– Ê học sinh mới, chúng ta là bạn mà. +
– Ờm. +
– Cậu chỉ cần vào siêu thị làm đúng một việc bọn tôi bảo thôi. Mịa, giúp bạn cùng lớp một chút có khó gì đâu, đúng không? +
– Gì đây, mấy thằng chó con này? Sao mày chửi nó. Baek Cha-hyeon, mày thân với tụi này à? +
– Là bạn cùng lớp em mới quen hôm nay… +
-…Học sinh mới, cậu với anh Baek Seo-min… +
– Mấy thằng oắt con này dám gọi trống không tên đàn anh thế à. Biết tao không? Bộ thân lắm hả? +
Những người bạn đầu tiên tôi quen ở trường mới… à không, suýt chút nữa thì kết bạn được, kể từ sau lần chạm mặt với ông anh họ lớn hơn một tuổi trước cửa siêu thị hôm đó, họ đã không hé răng nói với tôi một câu nào suốt 3 năm liền. +
– Đừng có giao du với mấy thằng chó đó nữa. +
Và thế là, chẳng hiểu sao ông anh họ lại biến tôi thành một kẻ không có lấy một mống bạn bè suốt 3 năm cấp ba. +
Ngày nào ổng cũng mò đến lớp tôi, bô bô cái mồm hỏi xem ai là trùm lớp, nói ba cái câu thoại y hệt mấy bộ phim giang hồ từ thời cổ lỗ sĩ. Rồi còn bảo nếu không có ai thì để tôi làm lớp trưởng nữa chứ… +
Đến giờ ăn trưa, thay vì ăn cùng bạn bè, tôi bị ép ngồi lọt thỏm giữa đám bạn của ổng. Lúc đá bóng thì việc nhặt bóng nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ của tôi. +
Trường tôi vốn nổi tiếng là trường dành cho học sinh cá biệt trong vùng, và theo tôi nghĩ, đám anh em của ổng cũng là những kẻ khá đáng sợ. +
Nhờ ơn đó, bạn bè cùng lớp đồn tôi là tay sai của mấy ổng, nên chẳng ai thèm bắt chuyện với tôi, cứ như thế suốt 3 năm trời! Vì thế, tôi chẳng kết giao được một người bạn đàng hoàng nào. +
Rồi một ngày nọ, tôi quyết tâm. +
– Phải đỗ đại học thôi. +
Mình không thể sống dựa dẫm vào người khác mãi được. Phải thoát khỏi ngôi nhà này và nuôi dưỡng sức mạnh để tự lập. +
– Đi làm thêm, và phải kết bạn lại nữa. +
Thầy chủ nhiệm bảo lên đại học sẽ tự khắc có bạn gái, nên vụ đó không cần lo. +
– Hầy… +
Thế nhưng, tôi nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại vấp ngã ở ngay kỳ thi đại học, lối thoát duy nhất của mình. +
Các thầy cô bảo, cuộc đời không chỉ xoay quanh mỗi kỳ thi đại học, nhưng ít nhất đối với tôi, nó là tất cả. +
Tôi không đặc biệt muốn làm gì hay trở thành ai, tôi chỉ muốn làm bài thi thật tốt ngay lúc này, lấy nó làm vốn liếng cho việc ra ở riêng mà thôi. +
– Chẳng muốn về nhà chút nào hết. +
Có phải vì suy nghĩ này không nhỉ? +
Bíp! Bíp! +
Một tiếng còi đinh tai nhức óc vang lên từ bên trái. Vừa quay đầu lại, một tia sáng trắng xóa đã che khuất tầm nhìn của tôi. Đôi chân tôi cứ như bị hóa đá, không tài nào nhúc nhích nổi. +
Cứ như thế, hình như tôi đã bị một chiếc xe tải khổng lồ tông chết. +
*** +
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một môi trường xa lạ. +
– Nơi này… hình như không phải là bệnh viện? +
Chứ đời nào bệnh viện lại bẩn thỉu thế này. Vừa mở mắt, tôi liền quan sát nhìn quanh. Trên chiếc ghế là những bộ quần áo cũ kỹ vứt chỏng chơ bừa bộn, còn cái chăn đang đắp trên người thì tỏa ra một mùi hôi hám ẩm mốc. +
– Mình đang ở đâu đây? +
Cảm thấy hơi tức ngực, tôi chống tay xuống giường và ngồi dậy. Ngay lúc đó, một cuốn sách nặng trịch rơi độp xuống đùi tôi. Đến tận lúc này, cái cảm giác ngột ngạt khó thở mới tan đi, để tôi thở lại bình thường. +
[Sách hướng dẫn] +
Có ai lại đặt thứ này lên người khác như vậy chứ? +
Tôi thầm càu nhàu, nhặt cuốn sách vô chủ lên và lật trang. Vừa mở ra, ngay trang đầu tiên đã chình ình tên của tôi. +
[Đối tượng: Baek Cha-hyeon] +
-…Hồ sơ bệnh án à? +
Tôi hơi luống cuống, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, lật thử các trang sau. Thế nhưng, đằng sau chỉ toàn là giấy trắng. +
Khi lật lại trang đầu, bên dưới tên tôi bỗng vang lên tiếng sột soạt, rồi những dòng chữ bắt đầu được khắc lên. Giống y như có ai đó đang viết ngay lúc này vậy… +
[Đối tượng: Baek Cha-hyeon, nam, đủ 18 tuổi] +
– Đỉnh ghê. +
Tôi suýt thì ngất xỉu trước khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong bộ phim về cậu bé phù thủy dưới gầm cầu thang, nhưng tôi đã không ném cuốn sách đi. Thành thật mà nói, vì nó quá ư là diệu kỳ. +
[Nguyên nhân tai nạn: Xe tải chuyển sinh nhắm trượt mục tiêu] +
– Xe tải chuyển sinh? +
Cái quái gì đây. Trong lúc tôi còn đang cố gắng nắm bắt tình hình, những dòng chữ vẫn tiếp tục hiện ra. +
[Thành thật xin lỗi. Đây là cuốn sách hướng dẫn dành cho người tử vong sớm.] +
Nhìn những nội dung nối tiếp, tầm nhìn của tôi thoáng nhòe đi. Cái vụ lỗi hệ thống hay sai sót gì đó thì còn tạm chấp nhận được, nhưng đoạn sau lại bày ra đủ loại chữ Hán và các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp đan xen, làm tôi cứ có cảm giác như mình đang phải đọc một bài đọc hiểu phi văn học trong đề thi ngữ văn vậy. +
Hãy chọn câu không phù hợp để hiểu về ⓐ sau khi đọc nội dung dưới đây… +
Mấy cái khác thì tôi không biết, nhưng nói ngắn gọn thì trọng tâm là thế này. +
– Tức là đáng lẽ tôi chưa phải chết hả? +
Nghĩa là tuổi thọ của tôi còn dài lắm, thế mà cái lũ này lại lỡ tay giết nhầm tôi! +
[…Để tiêu hao hết phần tuổi thọ còn lại, bạn sẽ được xuyên không vào nơi đang cần bạn. +
Địa điểm xuyên không: Ngôi Nhà Ma Ám +
Và bên dưới cái tên Ngôi Nhà Ma Ám là một dãy dài các thông tin như nhà sản xuất, năm phát hành,… Đang ngây người nhìn đống thông tin đó, tôi bỗng nhận ra một điều. +
– Là game sao? +
Hồi cấp hai, tôi từng có một khoảng thời gian cứ thấy game kinh dị nào nổi nổi là tải về chơi thử cho biết. Tôi nhớ hồi đó mình cũng có chơi qua Ngôi Nhà Ma Ám. Lục lại trí nhớ, nội dung đại khái của trò chơi bắt đầu dần dần hiện về. +
Ngay lúc đó, cánh cửa vốn đang đóng kín chợt bật mở. Bản lề cửa không được tra dầu phát ra tiếng két nghe như ma rên. +
Và rồi, ánh mắt tôi chạm phải người đàn ông tầm ngoài ba mươi vừa mở cửa bước vào. +
-… +
-… +
Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu. +
Ai đây? +
Còn đằng ấy là ai thế… +
Trong bầu không khí ngượng ngùng, lúc tôi còn đang mấp máy môi chưa biết nói gì thì người đàn ông kia đã phản ứng trước. +
Mắt, mũi, miệng của anh ta mở to hết cỡ, kinh hãi như thể vừa thấy ma. Anh ta quăng vội bát nước trên tay đi rồi quay gót bỏ chạy thục mạng. Tiếng chiếc bát lăn lông lốc trên sàn nhà nghe rất chói tai. +
– Đoàn, đoàn trưởng!!! +
Tương đen? Nói cái gì vậy trời… (*) Tôi lại rúc đầu vào cuốn sách. +
(*) Đoạn này tác giả chơi chữ đồng âm, ông kia hét lên “Danjang – Đoàn trưởng”, nhưng ní kia nghe nhầm thành “Doenjang – Tương đen” +
[Sách hướng dẫn phân vai cho người chết sớm!] +
[Vai trò: Một lính đánh thuê quèn trong thế giới quan của Ngôi Nhà Ma Ám] +
-…? +
Tôi chờ một lúc lâu xem có gì thay đổi không, nhưng trước mắt chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đang ngơ ngác, tôi bất giác cau mày khi nhìn thấy dòng chữ tiếp theo. +
[Là một kẻ xuyên không, vài năm nữa bạn mang số mệnh bị cuốn vào cốt truyện gốc và phải chết!] +
Xin lỗi, cơ mà đây là diễn kịch à? +
[Khoảng hai năm nữa, cốt truyện chính của Ngôi Nhà Ma Ám sẽ bắt đầu.] +
– Nhưng sao lại cứ phải là tựa game đó chứ? Mình đã bỏ nó từ đời nào rồi mà, có thèm dòm ngó đến nữa đâu. +
Tôi nhíu mày, cố gắng vắt óc nhớ lại những gì mà mình biết. Theo như tôi nhớ, Ngôi Nhà Ma Ám là một tựa game kinh dị sinh tồn thoát hiểm nhưng lại sở hữu đồ họa vô cùng dễ thương. +
Cốt truyện tổng thể của game đại khái là vầy: Người chơi nhận được một ủy thác và tiến vào một dinh thự bỏ hoang xập xệ, nhưng xui rủi thay, trong đó lại có một con ma cà rồng bất tử sinh sống. Bị lọt vào mắt xanh của chủ nhân dinh thự, người chơi dính phải lời nguyền không thể bước chân ra ngoài, thế là đành phải khám phá những bí mật xoay quanh nơi đây để tìm đường thoát thân. +
Chỉ có điều… +
– Mình chưa xem được cái kết tử tế nào cả. +
Chi tiết cặn kẽ thế nào thì tôi chẳng nhớ nổi, vả lại, tôi đã tức tối bỏ game sau khi dính phải mấy chục cái Bad Ending! +
Trò này nổi tiếng vì độ khó cực hình hoàn toàn trái ngược với đồ họa đáng yêu của nó. Chỉ cần rẽ nhánh hội thoại hay bỏ sót một manh mối nhỏ thôi là cái kết đã thay đổi một trời một vực rồi. Chẳng hề có một bài hướng dẫn công lược nào tử tế tồn tại, và quan trọng nhất là… +
– Dù sao thì cuối cùng tất cả đều chết sạch mà, đúng không? +
Cho dù có cố gắng hết sức để tải lại file lưu, dẫn dắt trò chơi đi đến tận cùng đi chăng nữa, thì cuối cùng người chơi lẫn tất cả các nhân vật đều sẽ bị NPC nhân vật chính giết chết. +
Suy cho cùng thì, kết cục luôn là lãnh cơm hộp tập thể. +



Game gì chết hết luôn vậy 😂 🤣 🤣 🤣 😂 🤣 🤣 🤣