Skip to main content

Chương 1: Thái Ất Tông, Cừu Bạc Đăng

dathaiPiter

Phu Thành có thêm một chuyện cười. +

Trong thành có một thiếu niên tu sĩ đến tiệm cầm đồ, mang theo một thanh kiếm nát, một mực nói là bảo vật trấn sơn của Thái Ất Tông, muốn bán 7 vạn 7 ngàn lượng vàng. Tiểu nhị trong tiệm thấy tuổi y còn nhỏ, môi hồng răng trắng, trông còn đẹp hơn cả tranh vẽ nên không nỡ mắng, bèn khách sáo đuổi người đi. Sau một thoáng ngồi buôn dưa mới biết, trong thành có cả thảy ba tiệm cầm đồ, thiếu niên đều đã đi hết. +

Đều là muốn bán một thanh kiếm nát với giá trên trời. +

Mọi người đều cảm thấy thật nực cười. +

Khoan nói đến việc Thái Ất Tông đứng đầu trong các tiên môn, bảo vật trấn sơn sao có thể rơi vào tay một thiếu niên, chỉ riêng “bảo vật trấn sơn” này đã hoang đường đến mức khó tin: vỏ kiếm thì nát, chuôi kiếm và đốc kiếm thì rỉ sét, lưỡi kiếm sứt sẹo như bị chó gặm, đừng nói là 7 vạn 7 ngàn lượng vàng, một văn tiền cũng chẳng ai thèm. 1

Nói đi nói lại, đều cho rằng là công tử nhà giàu nào đó rảnh rỗi không có việc gì làm, tìm trò tiêu khiển. +

… … +

Loảng xoảng. +

Nhân vật chính trong câu chuyện cười vứt thanh kiếm ra xa. +

Thanh kiếm nát “không đáng một văn” lăn hai vòng trên đất rồi tự “vù” một tiếng bay trở về, lơ lửng trước mặt Cừu Bạc Đăng, lắc qua lắc lại dùng vỏ kiếm chọc vào cánh tay y. +

Trông lại có vẻ oan ức lạ thường. +

“Mi còn tủi thân à?!” Cừu Bạc Đăng nổi giận, “Nếu mi thật sự cho rằng ta là một yêu tà đoạt xá thì cho ta một nhát đi. Ta không những không trách, mà còn phải cảm ơn mi nữa.” +

“Tới đây tới đây, bây giờ, lập tức, ngay.” +

Thanh kiếm nát “cạch” một tiếng rơi xuống đất, ủ rũ dùng đốc kiếm cọ vào giày của y. +

Cừu Bạc Đăng ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một cành cây chọc vào nó: “Bớt giở trò đó đi, nếu không phải mi tự dưng đưa ta đến cái nơi quỷ quái này thì ta có ra nông nỗi này không?” +

Y chợt cười lạnh. +

Xuyên sách thì y cũng chẳng lạ gì. +

Kiếp trước, nhà họ Cừu chính là “danh môn vọng tộc”, có quyền có thế, có tiền có của. Cừu Bạc Đăng ngậm thìa vàng chào đời, từ nhỏ đã sống trong cảnh xa hoa giàu có, muốn gì có nấy, cuộc sống phải nói là vô cùng phóng khoáng. Kết quả vào ngày tròn 18 tuổi, y xuyên vào một tên ăn chơi trác táng cùng tên trong “Chư Thần Kỷ”. +

Không có máy tính! Không có điện thoại! Không có internet! +

Cừu Bạc Đăng suýt nữa thì lăn ra chết tại chỗ. +

Sau đó phát hiện ra tên ăn chơi này có bối phận cũng khá cao, cả Thái Ất Tông không có ai không cần phải hành lễ với y, không giống như trước đây y làm chút chuyện gì cũng có một đám lão già “ôi ôi” khuyên can. Nhớ lại một chút, nguyên thân trong truyện làm trời làm đất vẫn sống yên ổn 800 năm, Cừu Bạc Đăng lúc này mới không đến “núi Bắc Thần nhảy một cái giải ngàn sầu”. +

Nguyên thân không phải thứ gì tốt đẹp, Cừu Bạc Đăng chỉ có hơn chứ không kém. +

Y không cần diễn cũng là một tên công tử ăn chơi trác táng có một không hai. +

Vì vậy, trên dưới Thái Ất Tông không một ai phát hiện “tiểu sư tổ” đã thay ruột bên trong. +

Trong những ngày không có mạng, Cừu Bạc Đăng quậy cho tông môn gà chó không yên. +

Hôm đó, y ở trong Tàng Thư Các tìm sách tạp đọc, lật đến đoạn Thái Ất Tông có một thanh “Thái Nhất Kiếm”, có thể soi rọi tất cả yêu tà quỷ mị, vì có thanh kiếm cổ này trấn sơn mà hơn một vạn năm qua, Thái Ất Tông chưa từng xảy ra chuyện yêu tà đoạt xá đệ tử trà trộn vào sơn môn. +

Cừu Bạc Đăng xem xong, vô cùng khinh thường. +

Nghĩ rằng bản thân y xuyên vào nguyên thân, chẳng phải cũng là một loại “đoạt xá” sao? Nếu thanh Thái Nhất Kiếm này thật sự thần dị như vậy thì nên hiện ra chém y mới phải. Đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, có thể thấy người xưa rất thích khoác lác về bản thân, giống hệt như đám lão già nhà y kiếp trước động một chút là xưng nhà họ Cừu từng có “thiên tài” vậy. +

Kết quả là ban ngày vừa mới cười nhạo Thái Nhất Kiếm, ban đêm đã nghe “vù” một tiếng, một luồng trắng đỏ phá cửa sổ mà vào, xông thẳng đến trước mặt. +

Lại là một thanh kiếm cổ lóe ánh lạnh thấu xương! +

Kiếm quang rất mạnh mẽ. +

Trước khi bị kiếm quang nhấn chìm, ý nghĩ đầu tiên của Cừu Bạc Đăng là: Lẽ nào Thái Nhất Kiếm nhận diện yêu tà còn có độ trễ? +

Ý nghĩ thứ hai là: Hy vọng có thể xuyên trở về. +

Đến khi tỉnh lại. +

Y nằm trong một con hẻm không người, bên cạnh là Thái Nhất Kiếm đã trở nên vừa cũ vừa nát, trên đầu là những tán cây cổ um tùm đan xen, vòm trời và ánh sáng chỉ có thể lọt qua khe hở của cành lá, tất cả nhà cửa trong tầm mắt đều nằm dưới bóng cây… +

Cừu Bạc Đăng lúc đó so với lúc mới xuyên sách còn mờ mịt hơn ba phần. +

Tìm một người hỏi mới biết mình đang ở Phu Thành, Thanh Châu. +

Thanh Châu cách Đông Châu nơi Thái Ất Tông tọa lạc rất xa, Phu Thành lại là một tòa thành nhỏ, người nhận ra khuôn mặt của tiểu sư tổ Thái Ất Tông ư? Hiện tại vẫn chưa gặp được nửa người. Cừu Bạc Đăng lại là người ra ngoài phải có kẻ dẹp đường phía trước tùy tùng hầu hạ phía sau. Chuyện trả tiền lấy đồ từ trước đến nay chưa từng cần đến đôi tay tôn quý của Cừu thiếu gia. +

Cho nên, tiền đâu? +

Dĩ nhiên là ngay cả một đồng cũng không có. +

Cừu Bạc Đăng cả đời trước lẫn đời này, đây vẫn là lần đầu tiên rơi vào cảnh khốn cùng chật vật đến mức ấy. +

Y không nói hai lời, trực tiếp xách Thái Nhất Kiếm vào tiệm cầm đồ. +

Một ngày trôi qua, kiếm không bán được, người thì chỉ còn cách chết đói một chút. +

Theo lý mà nói, người tu tiên không nên thê thảm như vậy, nhưng nguyên thân chả học hành nên cơm cháo gì, tu vi đến nay vẫn là “Minh Tâm” nhất giai thấp nhất, còn xa mới đến trình độ tích cốc. +

“Thì ra đói là cảm giác này.” +

Cừu Bạc Đăng buồn bã ấn vào bụng, cảm thấy kiến thức vô dụng lại tăng thêm rồi. +

Trước khi xuyên vào sách, một ngày ba bữa của y đều do hơn trăm đầu bếp trong gia tộc phụ trách, từ khẩu vị đến dinh dưỡng đều hoàn mỹ, bữa nào y ăn ít một chút là đầu bếp phụ trách có thể khóc lóc thảm thiết đến mức chỉ thiếu điều lấy cái chết tạ tội, đến nỗi thời niên thiếu Cừu Bạc Đăng vẫn luôn tin chắc rằng nghiệp vụ của gia tộc là nuôi heo. Sau khi xuyên vào sách, thực đơn của y mở rộng đến rồng bay trên trời, cá côn bơi dưới nước… Bản lĩnh nuôi heo của trên dưới Thái Ất  so với nhà họ Cừu chỉ hơn chứ không kém. +

Bụng đói cồn cào, Cừu Bạc Đăng lười lãng phí sức lực vào thanh kiếm nát, bắt đầu suy nghĩ phải làm sao. +

Đầu tiên phải ăn chút gì đó, sau đó quay về Thái Ất, nói chuyện của Thái Nhất Kiếm với đám lão già tóc bạc kia, muốn giết muốn xẻo tùy bọn họ xử lý. Một tên ăn chơi hàng đầu thì phải có cái khí phách không sợ trời không sợ đất, sống chết tiêu dao tự tại như vậy. Mọi thứ sắp xếp đều rất hoàn hảo. +

Vấn đề nằm ở bước đầu tiên: Cừu thiếu gia xem nhẹ sống chết lại không biết kiếm tiền. +

Trong nhận thức của Cừu Bạc Đăng không hề có khái niệm “kiếm tiền”. +

Y thậm chí rất ít khi tự tay chạm vào thứ dung tục như tiền, trước đây muốn cái gì, căn bản không cần y mở miệng, chỉ cần ánh mắt của Cừu thiếu gia dừng lại trên một vật gì đó quá ba giây, lập tức có người dâng nó lên. +

Y có thể nghĩ đến việc cầm Thái Nhất Kiếm đi cầm đã là rất giỏi rồi. +

Cừu Bạc Đăng vắt óc suy nghĩ, không thu hoạch được gì, chỉ tăng thêm một chút kiến thức vô dụng: “Khi người ta đói sẽ không có sức lực.” +

Y vứt cành cây trong tay đi, phát hiện mình bất giác đã viết hai chữ “Phu Thành” đầy đất. +

Nhìn chằm chằm vào hai chữ “Phu Thành” một lúc, Cừu Bạc Đăng mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, trong đầu lóe lên một tia sáng nhưng không kịp nắm bắt. +

Y không vui, lẩm bẩm một mình: “Hay là bán kiếm cho tiệm rèn, nung chảy ra không chừng còn được mấy đồng?” +

Thái Nhất Kiếm không giả chết ủ rũ nữa. +

Nó móc lấy tay áo y, kéo y đi ra ngoài, một bộ dạng biết sai lập tức sửa. +

Cừu Bạc Đăng theo nó ra khỏi con hẻm nhỏ, chỉ thấy nó dừng lại ở một nơi, dùng mũi kiếm chỉ vào một chỗ. +

Bên đường lớn, một tên ăn mày ăn mặc rách rưới ôm một cái bát mẻ, người qua đường thỉnh thoảng sẽ dừng lại ném cho chút bạc vụn và đồ ăn thừa. Tên ăn mày dùng bàn tay đen kịt vừa cầm nửa cái bánh vừa dập đầu lạy tạ. Hình như Thái Nhất Kiếm cảm thấy chủ ý này của mình rất thông minh, lặng lẽ nhét chuôi kiếm vào tay Cừu Bạc Đăng, cọ cọ vào lòng bàn tay y ra vẻ kể công. +

Bản lĩnh ăn chơi phá của thì tinh thông hết, năng lực kiếm tiền tay xách nách mang thì hoàn toàn không biết. +

Ngoài ăn xin ra thì còn có thể làm gì nữa? +

Cừu Bạc Đăng: … +

Y cười như không cười, nặn từng chữ từ kẽ răng ra: “Chi bằng mi bảo ta đi chết cho rồi. Dù sao 18 năm sau lại là một hảo hán.” +

Thái Nhất Kiếm bị y ngầm lắc đến nỗi vỏ kiếm mục nát rơi lả tả, vội vàng dùng hết sức muốn rút mình ra. Cừu Bạc Đăng nào chịu để yên, tay cầm kiếm dùng sức đến mức khớp xương kêu răng rắc. +

Một người một kiếm đang giằng co, bỗng trên phố có một đợt ồn ào. +

Thì ra có một quản gia áo xanh từ trên tường xé cáo thị cũ xuống, lại dán một tờ mới lên. +

Một đám người vây xem, ghé tai nhau bàn tán: “Xem ra lại thất bại rồi, tu sĩ có tu vi cao ở Phu Thành quá ít.” +

“Xem kìa xem kìa, giá đã cao hơn, trọn một ngàn lượng vàng.” +

“Một ngàn lượng? Vàng á? Cũng chỉ có nhà họ Liễu mới bỏ ra số tiền lớn như vậy.” +

“Nếu không phải gặp Chướng Nguyệt, e là đã có thể mời trưởng lão Sơn Hải Các rồi!” +

… +

“Còn nói cái gì mà chỉ cần nhà họ Liễu có thể, đều có thể thỏa mãn.” +

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. +

Cừu Bạc Đăng nghiêng đầu liếc mắt một cái, cáo thị viết như sau: +

“Cáo các vị thượng tiên nhân hiệp hay biết: +

Nay có tiểu thư nhà họ Liễu bị quỷ ám, nếu có người có thể trừ tà, vật cần dùng phàm là nhà họ Liễu có thể cầu thì không gì không cho, ngoài ra tạ lễ một ngàn lượng vàng, quyết không nuốt lời. +

Kính cẩn.” +

Nếu chỉ gặp phải quỷ vật bình thường, tu sĩ Định Phách Kỳ bình thường đã có thể giải quyết. Nhưng xem tình hình này, dường như chuyện tiểu thư nhà họ Liễu trúng tà không phải tầm thường. +

“Xem ra chỉ có thể đợi qua Chướng Nguyệt, bốn phía khai thông, mời trưởng lão Sơn Hải Các thôi. Chỉ không biết tình hình của tiểu thư nhà họ Liễu thế nào, có đợi được đến tháng sau không.” +

“Ngươi nói thừa quá, nếu đợi được, nhà họ Liễu nào có gấp như vậy, trong ba ngày đã tăng thù lao hai lần sao?” +

“…..” +

Cừu Bạc Đăng thu hồi ánh mắt, cười một cách kỳ quái với Thái Nhất Kiếm. +

“Chắc là mi không biết, ta là người có đức hạnh gì đâu nhỉ?” Y bỗng dưng hòa nhã vui vẻ hẳn lên, “Có muốn xem thử không?” +

Thái Nhất Kiếm đầu tiên là ngừng giãy giụa, sau đó như cảm thấy có chuyện chẳng lành, muốn kéo y rời khỏi nơi này. +

“Nhường một chút.” +

Cừu Bạc Đăng nắm chặt Thái Nhất Kiếm, cao giọng bước lên. Người vây quanh cáo thị xem náo nhiệt thấy y mặc một thân áo đỏ rực rỡ, khí chất tôn quý, bất giác dạt ra một lối đi. Y cũng không nói nhiều, tiến lên đưa tay “xoẹt” một tiếng, xé tờ cáo thị đó xuống. +

Lúc này có người nhận ra Cừu Bạc Đăng, “ái chà” một tiếng: “Đây không phải là vị muốn cầm bảo vật trấn sơn của Thái Ất Tông kia, cái người…” +

Kỳ quặc kia. +

Trước mặt chính chủ, người ta không tiện nói ra ba chữ cuối cùng, nhưng những người khác nhìn xuống, thấy trong tay y xách một thanh kiếm nát đã hiểu ra: +

——Đây không phải là vị trong chuyện cười đó sao! +

Quản gia áo xanh ngây người, trơ mắt nhìn Cừu Bạc Đăng đi đến trước mặt. +

Thái Nhất Kiếm giãy giụa vô ích, cảm thấy vô cùng mất mặt. +

Nằm thẳng cẳng giả chết. +

“Cái này, cái này…” Quản gia đáng thương “cái này” nửa ngày, suýt nữa không nói nên lời, “Ngươi làm gì vậy?” +

“Yết bảng trừ tà chứ sao.” Cừu Bạc Đăng liếc ông ta một cái, “Bảng không phải ngươi dán à?” +

Ngũ quan của y rất diễm lệ, ngày thường nói chuyện làm việc đều mang phong thái kiêu căng của đệ tử thế gia được nuông chiều. Nhưng đuôi mắt y rất dài, con ngươi rất sâu, ánh trời in vào đáy mắt, lúc lơ đãng liếc qua lại tựa như có trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ trong bóng tối, trên lưỡi kiếm lướt qua một tia sáng lạnh lẽo. +

“Phải phải phải.” Quản gia vô thức gật đầu. +

“Vậy còn không mau đi?” +

Quản gia mơ mơ màng màng dẫn y đi về phía trước hai bước mới nhớ ra: “Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?” +

Những người xung quanh xem náo nhiệt đều vểnh tai lên. +

Thiếu niên áo đỏ cầm kiếm, giọng lười biếng: +

“Thái Ất Tông, Cừu Bạc Đăng.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (13)