Skip to main content

Chương 102: Ông nội

dathaiPiter

Edit: Ry +

Cố lão gia kể lại những chuyện về đứa trẻ năm đó. +

Nhưng Lục Nhiên vắt óc suy nghĩ một hồi, chỉ biết nói: “Cháu không nhớ nữa.” +

Lúc này, Thẩm Tinh Ngộ và một vài người khác tiến vào. +

Cố lão gia liếc Thẩm Tinh Ngộ, nói: “Tinh Ngộ cũng tới à.” +

Rồi lại nhìn những người phía sau anh ta, mời tất cả: “Đông người mới vui, mọi người đều ăn chút gì đi.” +

Cố lão gia đã ngỏ lời, những người có mặt nào dám chối từ. +

Bất kể có muốn ăn hay không, tất cả đều tự tìm chỗ ngồi quanh bàn, chọn cho mình vài món đồ ngọt. +

Trong số những người có mặt, chỉ có duy nhất Kỷ Mân là không động đũa. +

Đến cả Thẩm Tinh Ngộ cũng lấy một cái bánh nhỏ. +

Kỷ Mân vốn chỉ bâng quơ nhìn lướt qua, nhưng khi thấy món đồ ngọt trong tay Thẩm Tinh Ngộ, ánh mắt hắn chợt dừng lại. +

Món mà Thẩm Tinh Ngộ đang cầm trên tay là một miếng bánh mousse chanh. +

“Không nhìn ra đấy, hóa ra cậu thích ăn mấy món có vị này à?” Kỷ Mân nói. +

Thẩm Tinh Ngộ không đáp, chỉ nhìn về phía Cố lão gia. +

Cố lão gia thở dài. +

Ông nhìn Lục Nhiên, nhẹ nhàng nói: +

“Ông thương thằng bé Nhiễm Nhiễm này, nhưng chuyện nhà họ Thẩm quá phức tạp, lần này nhà họ Cố chúng ta cũng không giúp được gì.” +

Nghe thế, Lục Nhiên hơi nhướn mày. +

Cậu nhìn Thẩm Tinh Ngộ, rồi lại nhớ đến việc Thẩm Tinh Nhiễm cầu xin Cố Ninh Khải ban nãy, đoán được ngay Cố lão gia đã hiểu lầm ý của mình. +

“Ông Cố, hôm nay cháu tới tìm ông không phải vì nhà họ Thẩm ạ.” Lục Nhiên nói. +

“Hửm?” Cố lão gia sửng sốt. +

Thẩm Tinh Ngộ thì lại không mấy bất ngờ. +

“Còn nữa.” Lục Nhiên cũng chẳng kiêng dè có mặt người khác, thẳng thắn đính chính: “Hiện tại cháu tên là Lục Nhiên.” +

Lần này Cố lão gia rất ngạc nhiên: +

“Vẫn chưa đổi lại họ à? Ông nội cháu mà biết được chắc sẽ tức đến mức bật nắp quan tài sống dậy mất.” +

Những người ngồi ở đây đều là bậc con cháu, cũng chỉ có một mình Cố lão gia dám mang Thẩm lão gia ra đùa cợt như vậy. +

Những người còn lại đều cúi gằm mặt không nói tiếng nào, cho dù có muốn cười cũng phải cố nén lại. +

Cố lão gia ăn thêm mấy miếng rồi tiếp tục trò chuyện với Lục Nhiên. +

Nhưng nhìn mấy người ngồi quanh bàn, ông cụ lại lầm bầm: “Nếu biết cháu tới không phải vì mấy chuyện của Thẩm Thị thì ông đã không gọi mấy thằng ranh này qua đây rồi.” +

Lục Nhiên: “…” +

Cậu cứ tưởng là Cố Ninh Khải giở trò, hóa ra là Cố lão gia không muốn bàn chuyện nhà họ Thẩm, cố tình làm cho bầu không khí náo nhiệt hơn để đám người Thẩm Tinh Ngộ không tìm được cơ hội mở miệng. +

“Vậy mấy đứa cứ ăn đi nhé, Tiểu Nhiên qua đây, tâm sự với lão già này một lát.” +

Cố lão gia chống gậy đứng lên, dẫn Lục Nhiên trở lại sảnh chính. +

Lúc rời đi, Lục Nhiên theo bản năng nhìn Kỷ Mân. +

Kỷ Mân cũng đi theo. +

Cố lão gia nhìn hai người bọn họ, không nói gì, đợi ra khỏi phòng ăn mới mở miệng: “Cũng phải, nếu cháu thực sự muốn lấp đầy lỗ hổng của Thẩm Thị thì hỏi Kỷ Mân là được rồi, đâu cần phải đến tìm cái thân già này.” +

Đi tới sảnh chính, xung quanh ngoài Cố Kình ra thì không còn ai khác, Cố lão gia mới hỏi: “Vậy cháu đến tìm ông là vì chuyện gì?” +

Lục Nhiên suy nghĩ mất một lúc. +

Đời này sau khi trở về nhà họ Thẩm, lũ người đó luôn lảng tránh không bao giờ nhắc đến quá khứ của cậu. +

Là một người thất lạc gia đình từ khi còn nhỏ, Lục Nhiên theo bản năng muốn hỏi rất nhiều chuyện. +

Chẳng hạn như tại sao cậu lại đi lạc. +

Lúc nhỏ cậu trông như thế nào? +

Nhưng nghĩ rồi lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. +

Hơn nữa Cố lão gia tuy rất hiền từ với cậu, nhưng tóm lại vẫn không phải ông nội của cậu. +

Mãi sau Lục Nhiên mới nói: “Cháu nghe nói hồi nhỏ ông nội thường đưa cháu đến đây.” +

“Cháu cũng nhận được những bức ảnh ông gửi cho cháu, nên cháu muốn hỏi thử…” +

“Cháu muốn hỏi, ông nội cháu là người như thế nào đúng không?” Cố lão gia nói. +

Lục Nhiên ngẩn ra một thoáng rồi gật đầu. +

Cố lão gia thở dài. +

Ông nhìn đứa bé năm nào đã trở thành một thiếu niên, có chút xót xa. +

Đứa trẻ lưu lạc bên ngoài, trời sinh vô duyên với tình thân. +

Khó khăn lắm mới trở về nhà, lại phát hiện cha mẹ anh em ruột thịt còn không bằng người dưng nước lã. +

Thất vọng cũng đúng thôi, đến cả họ cũng chẳng thèm đổi. +

Nhưng sau khi thấy những bức ảnh chụp mình cùng người thân năm xưa, vẫn không nhịn được tìm đến hỏi thăm. +

Thế nhưng người trong ảnh đã xuống mồ được nhiều năm rồi. +

Đứa bé muốn biết những chuyện xưa cũ đó, quanh đi quẩn lại chỉ có thể xin sự trợ giúp từ lão già của một gia đình khác như ông. +

“Ông và ông nội cháu hồi trẻ cùng nhau lập nghiệp phấn đấu, ông nội cháu xem như là tiền bối của ông, cũng là một người bạn rất tốt.” +

Cố lão gia ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp, “Nhưng ông nội cháu thì, con người ông ấy đúng là cũng không tốt đẹp gì cho cam.” +

Nghe đến đây, Lục Nhiên chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cố Kình đứng bên cạnh lại lúng túng ho vài tiếng, cảm thấy cha mình làm tổn thương trái tim của đứa nhỏ. +

Làm gì có ai lại nói ông nhà người ta như vậy trước mặt con cháu họ bao giờ, muốn nói thì cũng phải lựa lời hay ý đẹp mà nói chứ! +

Cố Kình vừa ho, Cố lão gia đã lườm con trai: “Thằng cha như nào, nhìn thằng con là biết ngay thôi.” +

“Nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn của con trai anh là biết cái người làm cha như anh cũng chẳng ra sao rồi.” +

Cố lão gia lại chỉ tay vào mặt Cố Kình mắng một trận. +

Cố Kình càng xấu hổ. +

Câu này của Cố lão gia, không chỉ mắng ông ta, mà rõ ràng còn lôi cả Thẩm Hồng Nguyên vào chửi chung. +

Lục Nhiên nghe vậy thì lại lấy làm lạ. +

Cậu thấy rất thú vị, không nhìn được kề tai Kỷ Mân thì thầm: “Ông Cố thú vị thật đấy, tức lên là mắng cả bản thân mình luôn.” +

Theo như lý lẽ của Cố lão gia, Cố Ninh Khải vô dụng là do Cố Kình chẳng ra gì, Cố Kình vô dụng, vậy chẳng phải là do người làm cha như Cố lão gia cũng chẳng ra sao à. +

Cố lão gia: “…” +

“Cháu thì lại chẳng thấy vấn đề gì, còn cười tươi gớm nhỉ.” +

Cố lão gia nhấp một ngụm trà: “Ba cháu làm ăn không ra gì, nhưng có một người cha như vậy cũng là điều khó tránh khỏi.” +

“Ông nội cháu lúc trẻ thì không đến nỗi nào, liều mạng kinh doanh buôn bán, bận đến mức chân không chạm đất. Thật sự là một mình ông ấy đã tạo dựng nên cơ nghiệp của nhà họ Thẩm.” +

Cố lão gia lại nhìn sang Kỷ Mân: “Nhà họ Kỷ các cậu lúc đó còn muốn đào lão Thẩm về cơ đấy, nhưng lão Thẩm cứng đầu, nhất quyết không đồng ý.” +

Nói rồi ông đảo mắt qua lại giữa hai người, cười nói: +

“Thế nên… Tiểu Nhiên lúc nhỏ chưa từng đến nhà họ Kỷ chơi.” +

Kỷ Mân: “…” +

Mấy chuyện này không cần thiết phải cố tình lôi ra nói đâu. +

Cố lão gia tử trêu người xong lại quay về chủ đề chính: “Lúc trẻ thì không đến nỗi nào, nhưng con người khi tuổi tác lớn rồi, khó tránh khỏi hồ đồ.” +

“Khi đó nhà họ Thẩm đang ở thời kỳ hưng thịnh, phát triển rất mạnh, ông nội cháu lại già rồi, còn mắc bệnh tiểu đường nữa.” +

“Nhà họ Thẩm là do một tay ông ấy gầy dựng nên, đến lúc tìm người kế vị, ông ấy lại cực kỳ không vừa mắt ba cháu.” +

“Ba cháu hồi trẻ cũng có ý chí có xông xáo, nhưng ông nội cháu lại không ưng, khăng khăng ép ba cháu phải đi theo con đường ông ấy vạch sẵn, dạy ra một đứa con luôn ngoan ngoãn phục tùng.” +

“Nhưng đến khi ba cháu lập gia đình, chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp rồi, ông cháu lại cảm thấy ba cháu quá ngoan quá phục tùng, quá vô dụng.” +

“Cũng không biết lúc đó là ba cháu giả vờ ngoan hay là ngoan thật. Nó nghe lời ông nội cháu răm rắp, ai thấy cũng phải khen một câu là hiếu thảo.” +

Thế nhưng Thẩm lão gia vẫn luôn giữ vị trí người đứng đầu công ty, gần bảy mươi tuổi vẫn không chịu nhượng quyền. +

Thẩm Hồng Nguyên cứ chờ mãi đến lúc đứa con trai lớn của mình vào tiểu học, bản thân vẫn bị Thẩm lão gia đẩy xuống các cấp cơ sở. +

Thẩm lão gia cứ kéo dài thời gian như vậy, khiến một vài tờ báo lá cải bắt đầu đưa ra đủ loại tin tức liên quan đến người thừa kế nhà họ Thẩm. +

Lời đồn thổi bên ngoài càng nhiều, Thẩm Hồng Nguyên lại càng vắt óc tìm cách để lấy lòng cha mình. +

Chỉ chờ mong Thẩm lão gia gật đầu nhường ngôi. +

Thế nhưng ông ta càng làm vậy, Thẩm lão gia lại càng thấy gai mắt. +

Cho đến một lần, trong một chuyến đi công tác, đường huyết của Thẩm lão gia dao động quá lớn nên lên cơn sốc phải nhập viện, lại vì biến chứng của bệnh tiểu đường, đôi mắt gần như mù lòa. +

Thẩm lão gia vừa nhập viện, người Thẩm Thị hoang mang lo sợ. +

Còn Thẩm Hồng Nguyên thì rốt cuộc cũng đợi được cơ hội của chính mình. +

Có lẽ vì kìm nén quá lâu, nên hành vi của ông ta khá khó coi. +

Vội vã triệu tập đại hội cổ đông thì thôi, Thẩm lão gia còn chưa chết, ông ta đã chuyển thẳng vào văn phòng chủ tịch của Thẩm Thị. +

Mắt thấy mọi chuyện đều đã đi vào quỹ đạo. +

Nhưng Thẩm Hồng Nguyên còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Thẩm lão gia đã xuất viện. +

Với cái tuổi xấp xỉ bảy mươi, ông cụ bất chấp rủi ro cực lớn để tiến hành phẫu thuật mắt. +

Băng gạc trên mắt còn chưa tháo, ông đã dẫn theo thư ký đường hoàng tiến vào văn phòng chủ tịch, đồng thời sai người ném toàn bộ đồ đạc của Thẩm Hồng Nguyên ra ngoài. +

Lúc bấy giờ cảnh tượng cha con tranh quyền đoạt vị huyên náo vô cùng. +

Thẩm Hồng Nguyên chớp mắt trở thành trò cười của toàn bộ Thẩm Thị. +

Khoảng thời gian đó, mấy người em họ của Thẩm Hồng Nguyên đều tranh nhau nhảy ra, ân cần nịnh nọt Thẩm lão gia, chỉ chực chờ bản thân được coi trọng, một bước lên mây. +

Thế nhưng Thẩm lão gia chẳng chọn ai trong số họ. +

Ông dường như đã hiểu ra tầm quan trọng của việc “luyện nick phụ”, trực tiếp đón cháu trai về tự nuôi nấng dạy dỗ. +

Điều này vô hình trung chẳng khác nào giáng thêm một cái tát vào mặt Thẩm Hồng Nguyên. +

“Người làm cha khi đã lớn tuổi, chắc ai nhìn con trai mình cũng không vừa mắt.” +

Cố lão gia tử lại trừng Cố Kình một cái rồi mới nói tiếp: “Nhưng ông nội cháu đúng là điên. Anh cả Tinh Ngộ của cháu, ông thấy cũng rất được, có tinh thần trách nhiệm, có tài năng, chỉ một chút là hiểu ngay, tuổi tác cũng rất phù hợp, lúc đó bồi dưỡng thêm mười năm nữa là có thể cầm quyền được rồi.” +

“Thế nhưng ông nội cháu vẫn không vừa ý, lấy cớ đứa bé tuổi đã lớn, bị nhiễm thói hư tật xấu của ba cháu.” +

“Ông ấy đón tiếp anh thứ hai của cháu về, nhưng rồi lại cảm thấy thằng bé quá ồn, quá nghịch.” +

Cố lão gia tặc lưỡi mấy lần, chỉ kém nước nói thẳng là Thẩm lão gia vẽ chuyện khó chiều. +

Nhưng ông im lặng một thoáng, rồi lại thở dài: +

“Con người ta khi già rồi, tận mắt chứng kiến bản thân từ một người không gì không làm được, trở nên bất lực vô dụng, cuối cùng đến cả những sinh hoạt cơ bản nhất cũng phải dựa dẫm vào người khác, trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu.” +

“Ông nội cháu bắt bẻ đủ điều, đó cũng là bởi vì sâu trong lòng ông ấy không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã già.” +

“Về sau…” Cố lão gia ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên: “Ông nội cháu ưng ý cháu, bởi vì cháu là đứa nhỏ nhất, tính cách vẫn chưa được định hình.” +

“Lão già đó, đấy đâu phải là tìm người thừa kế, rõ ràng là muốn nặn ra một bản sao của chính mình.” +

“Cháu 2 tuổi đã bị ông nội cháu đón đi, lúc đó mẹ cháu hình như cũng làm ầm lên một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được ông nội cháu.” +

Nghe đến đây, Lục Nhiên rất bất ngờ. +

Cố lão gia nói nhiều cũng mệt, được Cố Kình đỡ dậy đi lại một lát. Ông cụ nhìn Lục Nhiên, cười nói: +

“Về sau, chắc là do hồi nhỏ cháu bám người quá, bên cạnh ông nội cháu lúc nào cũng có một cục bột nhỏ đi theo, thế nên cũng đằm tính hơn nhiều.” +

Người già luôn thích lải nhải chuyện cũ, Cố lão gia nói đến nghiện, lại kéo Lục Nhiên kể thêm không ít những chuyện thú vị lúc nhỏ của cậu. +

Đến tận giờ ăn trưa, Cố Chấp chạy vào: +

“Ba, vẫn còn đang buôn chuyện à? Mấy giờ rồi, ba không thấy đói à?” +

“Ai như anh, cả ngày chỉ nhớ mỗi ăn với uống!” +

Cố lão gia sẵng giọng mắng. +

Nói rồi, ông nhìn Cố Chấp, lại nhìn sang Kỷ Mân vẫn luôn im lặng ngồi ở một bên, chợt xích lại gần nói nhỏ với Lục Nhiên: “Hồi xưa ông với ông nội cháu còn hứa hôn giữa hai nhà.” +

“Nhưng về sau cháu mất tích, thằng nhóc Ninh Khải kia lại không có não, ông muốn tìm một người có đầu óc một chút để trung hòa, nên mới đồng ý để nó và đứa bé Nhiễm Nhiễm kia qua lại với nhau.” +

“Bây giờ…” Ông cụ cố tình nói nhỏ hơn: “Ông thấy cháu cũng chướng mắt Ninh Khải, tuổi của Cố Chấp cũng vừa đẹp, hồi nhỏ cháu cũng thích chạy chơi với nó, có thể cân nhắc một chút.” +

Cố lão gia đang ra sức chào hàng. +

Kỷ Mân vẫn luôn im lặng ngồi một bên chợt lên tiếng: “Thưa ông, đến buổi trưa rồi, chúng cháu sẽ không làm phiền nữa.” +

“Cậu sốt ruột cái gì?” Cố lão gia cười liếc Kỷ Mân. +

“Ông Cố, nhưng cháu không thích chú Cố.” Lục Nhiên đột nhiên nói. +

Cố lão gia sửng sốt, rồi lại bật cười: “Thanh niên bây giờ đúng là thú vị thật.” +

Sau đó ông giữ hai người ở lại ăn trưa, đến khi cơn buồn ngủ ập xuống, thực sự không chống đỡ nổi nữa, mới thả cho Lục Nhiên và Kỷ Mân về. +

Hai ngày trước vừa có một trận mưa nhỏ, thời tiết hôm nay vẫn còn âm u. +

Lục Nhiên và Kỷ Mân cùng nhau ra khỏi trang viên nhà họ Cố. +

Những người được mời đến hôm nay cũng lần lượt ra về. +

Xung quanh huyên náo ồn ào. +

Lục Nhiên và Kỷ Mân lại không ai nói với ai câu nào. +

Lục Nhiên vẫn đang tiêu hóa những chuyện mà Cố lão gia kể. +

Trước khi đến đây, lúc nhìn thấy những bức ảnh kia, Lục Nhiên cũng từng nghĩ, có phải ông nội rất yêu thương cậu hay không. +

Bây giờ, sau khi nghe xong những lời kể của Cố lão gia về Thẩm lão gia, Lục Nhiên không diễn tả được cảm xúc trong lòng mình là gì. +

Một bạo chúa có ham muốn kiểm soát cực mạnh như Thẩm lão gia, đến cả con trai ruột còn không yên tâm, hiển nhiên mục đích đón cậu về nuôi dưỡng lúc nhỏ cũng không hề đơn thuần. +

Bảo là thất vọng thì cũng không hẳn. +

Lục Nhiên thậm chí còn cảm thấy, như vậy mới bình thường một chút. +

Trong một gia đình như nhà họ Thẩm, nếu có một người ông hết lòng yêu thương cậu, vô cùng cưng chiều cậu mới là việc không khả thi. +

Lục Nhiên đang chìm trong suy nghĩ, Kỷ Mân lại đột nhiên lên tiếng: “Những gì Cố lão gia nói, chỉ là nhận định của riêng ông ấy. Ông ấy cũng già rồi, có khi còn nhớ nhầm.” +

Lục Nhiên ngẩn ra. +

Cậu bám lấy xe lăn, chúi đầu về phía trước nhìn vào mắt người đàn ông, cười hỏi: +

“Sếp đang an ủi tôi đấy à?” +

Kỷ Mân nghẹn họng. +

“Đi đứng cho đàng hoàng.” Hắn nói. +

Lục Nhiên vẫn nhoài người không nhúc nhích, bỗng vươn tay muốn sờ tóc Kỷ Mân. +

Kỷ Mân tóm lấy tay cậu, thở dài: “Nói đi, cái đầu của tôi đắc tội với cậu chỗ nào, sao lúc nào cậu cũng muốn vỗ vậy.” +

Thiếu niên bị hắn nắm cổ tay cũng không giằng ra, chỉ không đầu không đuôi nói: “Sếp, anh giống như là gấu nhỏ ấy.” +

“…” Kỷ Mân im lặng nửa ngày mới nói: “Đây là cụm từ nói kháy mới à?” +

Lục Nhiên: “…” +

“Là loại gấu bông nhỏ sờ rất thích ấy.” Cậu giải thích. +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn thực sự không có cách nào liên kết cái thứ đó với bản thân mình. +

Ra khỏi khuôn viên nhà họ Cố, ngoài đường khá náo nhiệt. +

Có một nhóm học sinh cấp 3 đang đi dã ngoại mùa xuân, tụi nhỏ ùa vào một cửa hàng lưu niệm chật hẹp để chọn quà. +

Đám Thẩm Tinh Ngộ cũng đi ra. +

Thẩm Tinh Ngộ nhìn Lục Nhiên từ xa, chủ động bước tới hỏi: “Không về chung à?” +

Lục Nhiên đang kéo cửa định lên xe của Kỷ Mân, nghe vậy nhướn mày. +

Thẩm Tinh Ngộ thản nhiên nói: “Anh tưởng sau khi nghe xong những chuyện Cố lão gia kể, em sẽ muốn về nhà xem thử.” +

“Không cần.” Lục Nhiên đáp. +

Cậu chợt thấy thứ gì đó, bèn rút lại cái chân đã bước lên thành xe, hưng phấn nói: “Sếp đợi một lát nhé.” +

Nói rồi băng qua đường, tiến về phía cửa hàng lưu niệm đang chật ních người ở đối diện. +

Thẩm Tinh Ngộ và Kỷ Mân chẳng có gì để nói chuyện với nhau, bèn quay về xe của mình. +

Kỷ Mân không lên xe. +

Xe lăn của hắn dừng ở ven đường, nhìn thiếu niên cố sức lách vào trong cửa hàng bên kia. +

Đột nhiên, Kỷ Mân lên tiếng hỏi tài xế: “Sao dạo gần đây sao em ấy không hỏi nữa?” +

“Dạ?” Tài xế nghe không hiểu. +

Chú không có năng lực đọc suy nghĩ như quản gia Trần, chỉ có thể phát ra một âm tiết đầy thắc mắc. +

Sao không hỏi… Hắn có thích em ấy không nữa. +

Nhưng câu này Kỷ Mân lại không nói ra miệng. +

Thực ra, hôm nay khi nghe Cố lão gia và Lục Nhiên nói chuyện, Kỷ Mân không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. +

Người nhà họ Cố rõ ràng rất gần gũi với Lục Nhiên, cũng rất thân thiện. +

Cố lão gia thậm chí còn có vẻ thích Lục Nhiên, cũng biết rõ khoảng thời gian quý báu lúc nhỏ của nhóc con này. +

Lục Nhiên tuy nói không nhiều, nhưng rõ ràng cũng nghe rất vui vẻ. +

Trong giây phút ấy, Kỷ Mân không nhịn được nghĩ… Lục Nhiên và Cố Chấp ở bên nhau, có lẽ cũng rất xứng đôi. +

Cậu nhóc có thể sống ở nhà họ Cố quen thuộc với cậu, mỗi ngày bầu bạn trò chuyện với Cố lão gia. +

Thế hệ của Cố Kình rất yêu thương che chở con cháu, Cố Chấp nếu đàng hoàng lại thì con người cũng không tính là tệ. +

Cố Chấp vai vế cao, Cố Ninh Khải cũng không thể gây sự với Lục Nhiên nữa. +

Kỷ Mân nghiêm túc đánh giá, trái tim lại đau đớn như bị dao cứa. +

Hắn thậm chí còn nghĩ… +

Bản thân lên tiếng mang Lục Nhiên đi, liệu có phải là quá ích kỷ rồi không. +

Bên kia đường, Lục Nhiên lại lách ra khỏi cửa hàng lưu niệm đông nghẹt người. +

Cậu ôm trong lòng một chú gấu nhồi bông. +

Chú gấu nhỏ có bộ lông mềm mại màu đen, trên cổ còn thắt một chiếc nơ con bướm màu xanh lam, rất giống với cà vạt của Kỷ Mân. +

Thiếu niên chờ đến khi đèn xanh bật sáng, ôm chú gấu nhỏ thở hồng hộc chạy về phía bên này. +

Vừa chạy qua vạch kẻ đường, cậu đã giơ chú gấu nhỏ lên với Kỷ Mân: “Sếp nhìn này!” +

Đột nhiên, tiếng động cơ chói tai rú lên. +

Một chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ phóng vọt lên, lao thẳng về phía Lục Nhiên đang đi trên đường. +

Đồng tử Kỷ Mân co lại. +

Thẩm Tinh Ngộ và Thẩm Tinh Trác ở bên cạnh đồng thời ngoảnh đầu. +

Trong chớp mắt, không khí như thể bị rút cạn. +

Mọi âm thanh đều trở nên xa vời mơ hồ, chỉ còn lại tiếng gầm rú chói tai và méo mó của động cơ xe hơi, tiếng la hét thất thanh của người đi đường. +

Tiếng trầm đục nặng nề của vật gì rơi xuống đất. +

Và cả sự chấn động do vụ va chạm gây ra. +

Đến khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, một bóng đen lăn tới chân Kỷ Mân. +

Là chú gấu nhỏ màu đen ban nãy vẫn còn được thiếu niên vung vẩy trong tay. +

“Á!” +

Đây là tiếng hét kinh hoàng của các học sinh ở bên kia đường. +

Kỷ Mân sực tỉnh. +

Người đàn ông vất vả duy trì tư thế vươn tay, chồm người về phía trước. +

Như thể muốn kéo thiếu niên ở cách đó vài mét về phía mình. +

Nhưng chiếc xe lăn lại trói buộc đôi chân hắn, khiến hắn không thể tới gần. +

Chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng đã tông gãy rào chắn, lao thẳng vào bồn cây, lật ngửa. +

Thư kí và tài xế của Kỷ Mân hốt hoảng xúm lại, lo lắng hỏi: “Chủ tịch, ngài không sao chứ?” +

Cổ họng Kỷ Mân như bị ai đó bóp nghẹt. +

Hắn quờ quạng gạt tay thư kí và tài xế ra, thẫn thờ một lúc lâu mới nhớ ra phải điều khiển xe lăn. +

Di chuyển về phía đường cái. +

Đột nhiên có tiếng hô của người đi đường: “Không sao! Người không sao! Tránh được!” +

Trái tim đang bị bóp nghẹt của Kỷ Mân run lên. +

Hắn hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Tinh Ngộ đang chống người đứng dậy. +

Sau đó lại cúi xuống bế thiếu niên đang ngã trên mặt đất lên. +

Kỷ Mân nhấn trượt mấy cái, mới thành công điều khiển được xe lăn di chuyển về phía đó. +

Cổ họng khô rát của hắn cuối cùng cũng thốt ra được một câu: “Gọi xe cấp cứu.” +

Thẩm Tinh Ngộ cau mày nhìn thiếu niên đang run bần bật trong lòng mình. +

Lúc chiếc xe kia đâm tới, Lục Nhiên đã theo bản năng tránh né, nên anh ta mới có thể lao ra kéo người lại kịp. +

Cũng may chỉ bị ngã một cái. +

Nhưng hình như đứa nhỏ bị dọa rồi, cứ run mãi không kiểm soát được. +

Thẩm Tinh Ngộ bế người lên định đặt vào trong xe mình, lại bị người ngồi trên xe lăn ngăn cản. +

Thẩm Tinh Ngộ nhìn xuống, thấy bộ dạng của Kỷ Mân thì không khỏi sửng sốt. +

Đôi mắt đen của người đàn ông đỏ hoe. +

Nhếch nhác chật vật một cách khó tả. +

Cho tới nay, Kỷ Mân luôn là điềm tĩnh và thong dong. +

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Ngộ thấy bộ dạng này của hắn. +

“Trả em ấy lại cho tôi.” Kỷ Mân nói. +

Giọng nói hệt như giấy nhám thô ráp cọ vào nhau, khàn gần như mất tiếng. +

Không để Thẩm Tinh Ngộ trả lời, người đàn ông lại gằn từng chữ: “Trả em ấy lại cho tôi!” +

Lúc nói lời này, Thẩm Tinh Ngộ thậm chí còn thấy, hai cánh tay người đàn ông chống trên xe lăn, như đang làm tư thế đứng dậy. +

“Sếp…” Dường như nghe được giọng Kỷ Mân, thiếu niên trong lòng Thẩm Tinh Ngộ nghèn nghẹn cất giọng: “Tôi không sao…” +

Thẩm Tinh Ngộ mím môi, nói: “Em ấy vẫn còn đang run.” +

Nói rồi anh ta xoay người tránh đi Kỷ Mân ở trước mặt. +

“Em ấy run là vì sợ cậu!” Kỷ Mân khàn giọng quát. +

Thẩm Tinh Ngộ ngẩn ra, trong đầu lại hiện lên vẻ giật mình sợ sệt của đứa nhỏ sau khi bị anh mắng năm đó. +

Một lúc lâu sau, anh ta khom người xuống, nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên đùi Kỷ Mân. +

Tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể thuộc về Lục Nhiên, Kỷ Mân mới cảm thấy bản thân lấy lại được chút lý trí. +

Hắn không dám dùng sức trói buộc tứ chi thiếu niên, dịu dàng nhất có thể kiểm tra cậu một lượt, còn run giọng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không? Có đau ở đâu không?” +

“Không…” +

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc và an tâm từ Kỷ Mân, Lục Nhiên hồi phục lại đôi chút. +

Cậu cử động chân tay cho Kỷ Mân xem: “Tôi không sao, không bị đâm trúng, sếp không cần…” +

Lời chưa nói hết đã bị cái ôm bất ngờ của người đàn ông cắt ngang. +

Lục Nhiên cảm nhận được vòng ôm này rất chặt. +

Mang theo sự sợ hãi tột độ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, sợ làm cậu bị đau. +

Lục Nhiên thậm chí còn thấy, những lọn tóc của người đàn ông đang run rẩy. +

Không biết là cơn run của cậu truyền sang cho Kỷ Mân, hay là bản thân Kỷ Mân đang run nữa. +

Lục Nhiên không nhịn được nghĩ. +

Một người như Kỷ Mân cũng sẽ sợ ư? +

“Sếp… Đừng sợ, tôi không sao mà…” +

Dứt lời, Lục Nhiên cảm nhận được xúc cảm ấm nóng và mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt, trán, gò má của mình… +

Và cả khóe môi. +

Như thể đang muốn xác nhận sự tồn tại của cậu, từng nụ hôn từng nụ hôn rơi xuống. +

Êm ái tựa như những cánh hoa rơi theo gió. +

Nhưng lại mang theo hơi thở nóng bỏng và nặng nề. +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Cuối cùng cũng viết đến, mệt chết đi được. +

Một hai ngày nữa sẽ có thêm nụ hôn sâu nhé. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (7)