Chương 102: “Ướt rồi, không cởi ra à?”

Chương 102: “Ướt rồi, không cởi ra à?” 2
Trong Thị Trấn Lưu Ly hiện lên thông báo Thiên Hạ Vô Song đã chiếm đóng thành chính, thông báo và phần thưởng đồng thời xuất hiện. +
[Chúc mừng liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song đã chiếm đóng thành công [Thị Trấn Lưu Ly], nhận được [Quyền Chiếm Đóng Thị Trấn Lưu Ly]. Sau khi thế giới Thần Tài kết thúc, toàn liên minh bang hội sẽ được phát [Rương Kho Báu Vàng Đặc Biệt (Định hướng)], đồng thời tất cả các đội đồng minh nhận được phần thưởng phúc lành [2000] điểm số!] +
[Đoàn đội 12 người do đội thiên phú Cùng Nhau Làm Giàu dẫn đầu đã trở thành bên chiếm đóng, đoàn đội này nhận được phần thưởng 20000 điểm số tài sản! Đã tiêu hao 4000 điểm để chiếm đóng [Thị Trấn Lưu Ly]!] +
[Phí qua đường của [Thị Trấn Lưu Ly] là 20 điểm/người. Là địa điểm bảo vệ của thần linh, Thị Trấn Lưu Ly có tính năng dịch chuyển, phí dịch chuyển là 30 điểm/người, lợi nhuận là 50 điểm/giờ!] 3
Tất cả người chơi trong Thị Trấn Lưu Ly khi nhìn thấy thông báo mới nhất này đều im lặng, đặc biệt là những thi thể người chơi đang nằm trên mặt đất. Lần này không có xác định thất bại khiến những người chơi ngoài phe chiến thắng phải tử vong, nhưng trận hỗn chiến diễn ra quá kịch liệt, số người chơi nằm trên đất nhiều hơn hẳn số người còn đứng. 1
Tiếng chửi bới lầm bầm hòa lẫn với tiếng quát tháo của các chỉ huy trong kênh chỉ huy của mỗi liên minh bang hội. +
Tất cả các chỉ huy đều im lặng, thất bại thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại chết nhiều người thế này!! +
“Chỉ huy, các anh không biết đâu, tức chết đi được.” +
“Sơ hở một chút là hăng máu lên ngay, đánh hăng quá.” +
“Vẫn chưa đánh sướng tay nữa, chúng ta mới chỉ giết được hai người của Cùng Nhau Làm Giàu…… Không sao, người của Thiên Hạ Vô Song cũng đang nằm đó thôi.” +
Ở đây không có điểm hồi sinh ràng buộc, tất cả những ai chết chỉ có thể đợi healer hồi sinh. +
Để tránh bất trắc khi cướp đoạt thành chính, nhiều đoàn đội đã cẩn thận giữ lại một người trong đoàn, nhờ đó mới không bị loại trực tiếp khỏi phó bản Thần Tài do cả đoàn tử vong. Thế nhưng điều này cũng mang lại vấn đề lớn, đó là số người chết quá nhiều, những healer còn sống không thể hồi sinh kịp, phải canh CD để cứu từng người một. +
Chuyện đó cũng thôi đi, điều quan trọng nhất là nếu bọn họ muốn hồi sinh nhanh chóng thì không tránh khỏi việc phải dịch chuyển thêm các người chơi healer khác đến. +
Dù có kiên nhẫn ở lại đây tiêu hao thời gian, thì phí dịch chuyển và phí xe ngựa đã được ghi rõ ràng trên thông báo. +
Muốn rời khỏi Thị Trấn Lưu Ly chỉ có ba điểm dịch chuyển có thể đi, hai điểm dịch chuyển biên giới khác là của Cùng Nhau Làm Giàu, giờ đây Thị Trấn Lưu Ly cũng đã trở thành điểm chiếm đóng của Cùng Nhau Làm Giàu! 2
Những người chơi đang nằm chết trên đất nén một cục tức, nhưng cục tức này chỉ có thể cố mà nhịn, hoàn toàn không có chỗ để xả! Chưa bao giờ bọn họ đánh một trận thành chiến nào uất ức đến thế! 1
Khi các người chơi Thiên Hạ Vô Song hồi sinh và đi ngang qua, gặp các liên minh bang hội khác còn bị lườm nguýt mấy cái! +
Không phải chứ, lườm bọn họ làm gì! Bọn họ cũng chết rồi mà!!! +
Đám đầu sỏ hoàn toàn không để ý đến sự hận thù đang ngày càng dâng cao xung quanh, các người chơi Cùng Nhau Làm Giàu từ xa quay lại tế đàn tập hợp. Sau khi hồi sinh cho những thi thể đồng đội đã nằm từ lâu, bọn họ lại ngồi xuống cùng nhau tính tiền. +
Vừa kiếm được 2 vạn tài sản, chớp mắt đã phải bỏ ra 4k điểm để chiếm đóng, mọi người trong Cùng Nhau Làm Giàu cảm thấy xót xa vô cùng. +
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, ít nhất cũng đã lãi được 1 vạn 6 tài sản, còn khoản lớn là phí dịch chuyển và phí xe ngựa vẫn đang tiếp tục tích lũy! +
“Chiếm đóng thành chính thế này sướng quá nhỉ?” Anh Lười Biếng nhìn thông tin trong cửa hàng đổi thưởng, tiếc là lần này khi dịch chuyển đến Thị Trấn Lưu Ly, xúc xắc Thần Tài tung ra không phải là mặt cười mà là một biểu cảm bình tĩnh nên không có bất kỳ hiệu ứng tăng cường nào, nếu không bọn họ còn có thể kiếm thêm một mẻ gấp đôi nữa: “Cái này phải kiếm được bao nhiêu chứ!” +
Người của các liên minh bang hội ở thành chính này quá đông, ngoại trừ một số đoàn đội đã bị loại cả đoàn và bị trục xuất khỏi phó bản. +
Những đội còn lại hễ muốn nhanh chóng rời khỏi Thị Trấn Lưu Ly, dù là cử người đến hồi sinh hay dịch chuyển từ đây đi thì đều phải nộp tiền. +
Trong khi mọi người đang thanh toán phần thưởng ở đây, bên kia sau khi xem xong phần thưởng Chu Tùy đã lướt lên xem vài thông báo khác. Thị Trấn Lưu Ly bên bọn họ đã đánh xong, tin tức về việc hai thành chính khác bị chiếm đóng cũng đã xuất hiện. Bên chiếm đóng [Thành Phong Tuyết] không ngoài dự đoán là Phi Tiêu Lăng Vân, còn bên chiếm đóng [Trại Nhà Trần] lại là Công Đức Vô Hạn! +
Chiến trường ở Thị Trấn Lưu Ly vốn dĩ là Công Đức Vô Hạn chiếm ưu thế, nếu không có đợt oanh tạc của đoàn nghề phép vào bên trong, quét sạch mọi người để tìm cơ hội. +
“Chắc là chỉ huy của họ không có mặt ở Thị Trấn Lưu Ly.” +
Thấy Chu Tùy đang xem thông tin thông báo, Quý Tê Nguyên nói: “Bản đồ Thị Trấn Lưu Ly có tháp canh, tháp canh có thể giúp liên lạc thông suốt trong bản đồ, cũng có thể kết nối với tháp canh ở bên ngoài.” +
Việc điều binh và liên lạc với tổng chỉ huy của Công Đức Vô Hạn chắc hẳn là thông qua tháp canh của hai bản đồ. +
Liên lạc chỉ huy từ bên ngoài, tổng chỉ huy của liên minh bang hội Công Đức Vô Hạn đã điều phối toàn cục mà không cần chỉ huy tại hiện trường, nếu không chắc chắn bọn họ muốn cướp được cờ chính sẽ không đơn giản như vậy. +
Chu Tùy ồ một tiếng, càng thêm tò mò về tổng chỉ huy của Công Đức Vô Hạn. +
Lần này chưa chắc Thiên Hạ Vô Song đã cướp được thành chính Thị Trấn Lưu Ly, chiến lược và dàn xếp chiến lực của đối phương rất chính xác. Chu Tùy nhớ lại dàn xếp của Công Đức Vô Hạn mà mình đã thấy trước đó, thực chất xác suất bọn họ đánh lén thành công chỉ có 50%. Lần này may mắn là các đồng minh khác của Thiên Hạ Vô Song đã phối hợp kịp thời, đặt khiên vào đúng vị trí mà Quý Tê Nguyên đã chỉ định từ trước, các điểm giao nhau của khiên lớn được triển khai mới giúp đoàn nghề phép trụ lại lâu hơn, xác suất cướp cờ mới tăng lên đáng kể. +
Nhưng chỉ cần một mắt xích nào đó xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ không thể giành được lá cờ này. +
Trong liên minh bang hội có Thẻ Chuyển Nhượng Tài Sản có thể sử dụng, đợt này Cùng Nhau Làm Giàu kiếm được quá nhiều, bao nhiêu liên minh bang hội và người chơi như vậy, tính số đầu người thôi thì điểm tài sản đã đếm không xuể. +
Bọn họ cũng không có ý định ăn mảnh, Chu Tùy đã nói chuyện này, sau khi cả đám người bàn bạc, bọn họ quyết định chia sẻ một phần tài sản cho các đội khác trong liên minh bang hội. +
Sau khi thống kê số lượng các đội thiên phú khác với phía liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song, bọn họ đã chuyển một phần tài sản cho tổng chỉ huy Vầng Thái Dương Ấm Áp để anh ta tự phân phối. Khi anh Dương nhận được tài sản, anh ta đã bị con số này làm cho kinh ngạc, lập tức nhận ra cách kiếm tiền từ việc thu phí xe ngựa và phí dịch chuyển này đáng sợ đến mức nào. +
Anh Lười Biếng với tư cách là đội trưởng của Cùng Nhau Làm Giàu đã thể hiện rõ ý chí của cả đội: “Người giàu trước dắt người giàu sau.” +
Anh Dương đã hiểu ra, cảm thấy vô cùng kính trọng Cùng Nhau Làm Giàu. +
Anh ta cảm thấy một số lời đồn đại trong liên minh bang hội về Cùng Nhau Làm Giàu vẫn còn quá phiến diện. Một đội tốt như vậy sao có thể giống như lời đồn là không biết giữ hình tượng và hay đòi hỏi quá đáng được, rõ ràng là những đồng chí tốt mà. 4
Anh Dương nhận được tài sản lập tức giao cho các chỉ huy khác đi phân phối, rồi nhìn Quý Tê Nguyên, hơi tủi thân nói: “Lần sau có chiến lược gì thì báo trước cho chúng tôi một tiếng, như vậy chúng tôi mới dễ sắp xếp.” +
Quý Tê Nguyên đáp: “Nếu không ảnh hưởng đến bố cục.” +
“Tôi hiểu tôi hiểu.” Anh Dương bắt tay với đối tác, rồi tiếp tục đi thúc giục các healer hồi sinh mọi người. +
Chỉ còn lại các chỉ huy khác của Thiên Hạ Vô Song đứng đó ngây người. Không phải chứ anh Dương, chuyện như thế này mà anh còn muốn có lần sau à, anh mất trí rồi hả!!! 1
Sau khi được chia điểm tài sản, số người chơi mất trí ở Thiên Hạ Vô Song không chỉ có một, cứ như thể bọn họ vừa nhận được một khoản phí bịt miệng vậy. 1
Cùng Nhau Làm Giàu không hề biết rằng, sau lần này, đội ngũ quản lý của Thiên Hạ Vô Song đã có thêm vài “chiến hữu tốt”, khiến cho việc thu thập các danh sách nguyên liệu trong tương lai trở nên dễ dàng hơn nhiều. +
“Vừa nãy chẳng phải còn có hai dược sư đi theo Cùng Nhau Làm Giàu à?” Anh Dương hỏi. +
Những người chơi khác lập tức hiểu anh ta đang ám chỉ ai, bèn chỉ về phía hai người chơi đang bày vẻ mặt đầy tử khí ở đằng kia, thỉnh thoảng còn cúi đầu nôn ọe: “Anh nói hai người họ hả? Hình như họ bị say xe rồi, vừa nãy còn hỏi tôi là vì tổn thất chiến đấu nên có thể offline nghỉ ngơi trước không, chắc là lát nữa họ không đánh nổi nữa đâu.” +
Anh Dương: “Hả?” +
Trong khi Thiên Hạ Vô Song đang đầy vẻ hỗn loạn, thì Cùng Nhau Làm Giàu lại đang tận hưởng những giây phút bình yên. +
Trận chiến liên minh bang hội kéo dài ròng rã 48 giờ. Phía Thị Trấn Lưu Ly của bọn họ vừa kết thúc thì đã thấy thông tin mới hiện lên ở phía bên kia, lại có thêm 2 thành chính nữa mở ra cho phép tranh đoạt! +
Hai thành chính đó ở quá xa vị trí của bọn họ. Đánh trận chiến liên minh bang hội là một cuộc chiến trường kỳ, việc chạy đến đó tiêu tốn quá nhiều sức lực. Thông tin chỉ huy mới nhất truyền đến yêu cầu mọi người ở Thị Trấn Lưu Ly sau khi hồi sinh hãy đi khám phá bản đồ của các thành chính lân cận chưa bị chiếm đóng để chuẩn bị cho trận chiến thành chính tiếp theo, đồng thời cũng để mọi người nghỉ ngơi đôi chút. +
Chu Tùy đang phân vân không biết tiếp theo nên đi Bạch Thủy Cốc hay Thị Trấn Trường Lưu thì âm thanh nhắc nhở của thiết bị liên lạc đã vang lên. +
Cậu chỉ liếc nhìn nội dung thông báo trên thiết bị liên lạc, là tin nhắn từ mèo gửi tới, nhắc nhở cậu chơi game đừng có mà nghiện quá! +
Các thành chính khác đang khai chiến, bọn họ cũng không vào được. +
Quý Tê Nguyên thoáng thấy biểu cảm của Chu Tùy, nói với những người khác: “Chúng ta tạm thời cứ ở các bản đồ lân cận đi, nghỉ ngơi một thời gian đã.” +
Những người khác vẫn còn đang hừng hực khí thế, vừa định nói có thể tiếp tục chiến đấu thì đã thấy anh Chu của bọn họ lên tiếng: “Vậy tôi offline đây.” +
Những người khác: “?” +
Chẳng lẽ không nên thừa thắng xông lên, tiếp tục quẩy à? +
Chu Tùy vừa offline, mọi người lập tức nhìn sang Nhất Độ Âm Dương, anh nói: “Đến giờ ăn rồi, tôi phải offline nấu cơm.” 1
Anh tạm thời giao lại đoàn trưởng cho Dâu Bên Đường: “Anh cứ tùy tình hình mà điều phối nhân sự, đừng để bị chết hết là được.” +
Dâu Bên Đường thầm nghĩ làm sao mà chết hết được, rồi đột nhiên đầu óc hắn phản ứng lại. +
Từ từ? Ý gì đây, offline nấu cơm??? +
Thời buổi này nhà ai còn nấu cơm nữa, chẳng phải cứ dùng dịch dinh dưỡng là xong à? +
Hai bóng người nhanh chóng treo chế độ ngoại tuyến rồi offline, để lại 10 đồng đội ngơ ngác nhìn nhau. +
Dâu Bên Đường một lời khó nói hết, “Họ không có chút lòng cầu tiến nào hả!” +
Chú thân thiện vỗ vai hắn: “Cậu Dâu, đừng vội.” +
“Hay là chúng ta cũng offline ăn cơm đi?” 1
– +
Sau khi offline Chu Tùy bị mèo nhìn chằm chằm thuyết giáo một hồi lâu, nằm trên giường lại cảm thấy hơi buồn ngủ. +
Thường xuyên buồn ngủ là bệnh cũ của cậu rồi. Trước đó trong game cậu đã từng chợp mắt nghỉ ngơi, sau khi offline cũng thấy đỡ hơn một chút. Khả năng lần này chơi game liên tục quá lâu cộng thêm di chứng sau khi bị sốt, cậu vừa offline đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, đang định bụng hay là uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát…… +
Chỉ là khi đang mải suy nghĩ, phản ứng vận động của cơ thể lại chậm mất một bước. +
Cậu không cầm chắc cốc nước vừa bưng lên, trượt tay một cái đã đổ hết lên người! 1
Mèo: “!!!” +
Chu Tùy bị nước dội lên người mới phản ứng lại, giật mình ngồi bật dậy, nhưng trên giường đã là một mớ hỗn độn. +
“Cái này không trách mèo được!” Mèo có động đậy gì đâu! +
Chu Tùy vội vàng thu dọn chăn đệm trên giường, lật được một nửa thì thấy vết nước đã loang ra tung tóe, muộn mất rồi. +
Quý Tê Nguyên vừa offline ra đến phòng khách thì nghe thấy một trận âm thanh hỗn loạn, đang ngạc nhiên không biết có chuyện gì, vừa bước tới vài bước đã thấy mèo vội vã chạy ra, cửa bị tông mở toang, mèo phóng vèo về phía phòng tắm. +
Có chuyện gì vậy? +
Quý Tê Nguyên tiến lên vài bước, không kịp đề phòng đã nhìn thấy cậu trai đang đứng bên trong cánh cửa mở toang. +
Trên người Chu Tùy toàn là nước, dường như tình trạng thê thảm vẫn đang lan rộng. Cậu đang định cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng ra, ném hết bộ chăn đệm bị ướt xuống đất, thì lúc quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. +
Cơ lưng của cậu trai mượt mà, xương bướm hơi nhô lên mang một vẻ đẹp lạnh lùng, khi để trần nửa thân trên, vẻ gọn gàng ấy càng thêm rõ rệt. Cậu đang cởi dở áo, ánh mắt chạm phải Quý Tê Nguyên ở cửa, động tác chậm lại, trong mắt thoáng chút ngỡ ngàng. +
Ánh mắt Quý Tê Nguyên không tự chủ được mà rơi trên người cậu, dọc theo cơ lưng đi xuống, nơi cơ bắp và xương cốt giao nhau mượt mà, cuối cùng dừng lại ở mép quần dưới thắt lưng. 2
Chu Tùy cứ thế sững người lại trong tư thế áo cởi dở một nửa. +
Mèo vội vàng chạy vào phòng chứa đồ tha ra một chiếc khăn lau sạch: “Mèo đến đây!!” 1
Người đứng trong kẻ đứng ngoài cửa, cả hai đều rơi vào im lặng. +
Chu Tùy thấy ánh mắt đối phương né tránh mình, nhìn sang đống chăn đệm bên cạnh. +
“Là nước làm ướt……” Chu Tùy không biết tại sao mình phải giải thích, lời nói hơi lộn xộn không đầu không đuôi. +
Quý Tê Nguyên đặt tay lên khung cửa, tầm mắt lướt qua chiếc giường rồi dừng lại trên người cậu, anh hỏi: “Ướt rồi, không cởi ra à?” +
Động tác đang khựng lại của Chu Tùy tiếp tục, cậu dứt khoát cởi phăng áo ra. +
Trước đây việc cậu tùy ý cởi áo trong phòng ngủ là chuyện thường, vận động xong sẽ ra mồ hôi, chỉ là không bao gồm việc bị người khác nhìn thấy như lúc này. +
“Tôi vào được không?” Quý Tê Nguyên hỏi. +
Chu Tùy quay lưng về phía anh, tháo ga trải giường ra, “…… Tùy anh.” +
Mèo không hiểu hai con người này đang làm gì, mèo chăm chỉ đã tha khăn lau đến cho chủ nhân. Sự cố đổ nước bất ngờ khiến cả hai hơi lúng túng, thuốc vương vãi đầy đất. +
Cánh cửa đẩy ra, để lộ không gian tối tăm bên trong giống như một hang ổ động vật. +
Đây là lần đầu tiên Quý Tê Nguyên vào phòng Chu Tùy, căn phòng khá đơn giản, đơn giản đến mức chỉ có nhu yếu phẩm dùng cho sinh hoạt, còn lại đều là nội thất và đồ đạc có sẵn của ký túc xá trường. Trên tủ đầu giường đặt những lọ thuốc cần uống mỗi ngày, ly nước đã cạn, dường như sinh hoạt đơn giản và có phần thô sơ là hình ảnh thu nhỏ về cuộc sống của cậu. +
Vali đang mở, bên trong toàn là quần áo mỏng. +
Gói quần áo mới về được khui dở một nửa, trên đó đầy vết cào của mèo, có thể thấy là do mèo đang khui hàng chuyển phát nhanh chứ không phải người nào đó. +
“Lấy bộ quần áo nào?” Quý Tê Nguyên hỏi. +
Chu Tùy quay lưng lại với anh, “Lấy đại một bộ đi……” +
Mèo có cảm giác trách nhiệm của một chủ gia đình: “Phòng của mèo hơi bừa bộn!” +
“Lát nữa chúng ta sẽ dọn dẹp!” +
“Toàn là nhóc dọn dẹp à?” Quý Tê Nguyên mỉm cười, không nhịn được mà trêu mèo. +
Mèo dõng dạc nghiêm túc nói: “Trước đây mèo không biết làm, đều là Chu Tùy dọn dẹp đấy!” +
Nghe đến đây, vẻ mặt Quý Tê Nguyên hơi trầm xuống. +
Trước đây ư…… Anh có thể thấy rõ sự lười biếng của Chu Tùy hiện tại. +
Sự lười biếng này giống như một bệnh lý, việc im lặng và ngủ trong thời gian dài khiến năng lượng cậu có thể tiêu hao trở nên cực kỳ hạn chế. Ví dụ như lúc này trong phòng, hộp thuốc mở dở không được đẩy lại, những viên thuốc đã bẻ ra cũng không được cất đi mà để tạm trong nắp lọ, các đề tài của trường và sách điện tử chuyên ngành chất đống trên bàn, những chỗ đã mở ra không được thu dọn lại…… Những chi tiết này nếu không xem xét kỹ thì thôi, nhưng một khi quan sát tỉ mỉ, chúng sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấu cuộc đời đơn giản của Chu Tùy chỉ trong một cái liếc mắt. +
“Quần áo.” Chu Tùy nhắc nhở. +
Quý Tê Nguyên sực tỉnh, mới nhận ra mình đang cầm quần áo của cậu. Khi đưa cho cậu, anh thoáng thấy vùng bụng hơi ướt, Chu Tùy nhận lấy áo rồi tròng ngay vào người. +
“Có cần thay quần không?” Quý Tê Nguyên đột nhiên hỏi. +
Chu Tùy mới nhớ ra mình vẫn đang mặc chiếc quần dài mà anh đưa, “…… Không ướt.” +
Quý Tê Nguyên không ở lại phòng ngủ quá lâu, “Tôi sang phòng bên cạnh mượn cái máy sấy cỡ trung.” +
Anh không ở lại phòng ngủ nữa mà rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại cho Chu Tùy. +
Mèo nghi hoặc nhìn Chu Tùy đang chậm chạp hẳn đi, đặc biệt là vành tai hơi đỏ của cậu, “Chu Tùy, cậu đang xấu hổ à?” +
“Mèo hiểu mà, cậu lớn rồi, biết xấu hổ rồi.” +
Chu Tùy: “……” +
Cuối cùng vẫn phải thay quần, lúc ra ngoài cậu thấy Quý Tê Nguyên đã chu đáo để sẵn máy sấy và một chiếc quần trên bàn. Cậu liếc nhìn người đang đứng trong bếp, rồi lẳng lặng cầm đồ vào phòng. +
Đợi đến khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã khá muộn. +
Chu Tùy ăn cơm xong thì về phòng, sự bận rộn cộng thêm mệt mỏi khiến cậu vừa đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi ngay. +
Lúc tỉnh dậy trời vẫn còn tối, cậu ngồi trên giường thẫn thờ một lúc lâu mới phản ứng lại, uống thuốc xong mới đẩy cửa ra. +
Đèn trong phòng khách là ánh sáng màu cam ấm áp, kết hợp với nhiệt độ ổn định 20 độ, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy một sự ấm cúng khó tả. +
Mèo máy đang ngủ trong ổ ở phòng khách, tư thế nằm ngửa tênh hênh, hoàn toàn không nhận ra Chu Tùy đang tiến lại gần. Chu Tùy nhìn chằm chằm con mèo một lúc, đưa tay xoa xoa cái bụng máy của nó, nó thoải mái lật người lại. +
Quý Tê Nguyên không có ở đây, chắc là đã vào game rồi. +
Chu Tùy cúi đầu nhìn chiếc quần mình đã thay trước khi ngủ, tâm trí hơi lơ đãng. +
Giấc ngủ này hơi dài, Chu Tùy quay về phòng mới nhận ra mình đã ngủ ròng rã sáu tiếng đồng hồ. Bình thường thì đây là thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nhưng lần này là đang trong phó bản, cậu hiếm khi off nghỉ ngơi khi phó bản đang diễn ra, thấy vậy thì vội vàng online. +
Khi online, cậu vẫn đang ở thành chính Thị Trấn Lưu Ly, những thi thể đầy đất lúc trước đã hồi sinh và rời đi hết, gần tế đàn chẳng còn mấy người. +
Cậu mở bản đồ lớn ra xem, phát hiện trên hai bản đồ bên cạnh đã có thêm vài địa điểm bị bọn họ chiếm đóng, phần lớn là thành quả của đồng đội khi cậu offline. Cậu thấy các đồng đội hiện đang tập trung ở hướng Thành Trường Lưu, dường như vẫn đang đột phá. +
“Anh Chu, anh online rồi.” Người nói là y sư Ba Nghìn Khách, dường như cô được để lại để phòng thủ, đề phòng trường hợp bị diệt đoàn phải hồi sinh. +
Thấy Chu Tùy online, cô lập tức đi tới: “Đại ca nói chắc anh cũng sắp online rồi, họ vừa vào ải khác nửa tiếng trước, chắc sẽ sớm ra thôi.” +
Chu Tùy đoán được, “Tôi offline lâu lắm à?” +
Ba Nghìn Khách nói: “Chúng tôi cũng đã nghỉ ngơi được một thời gian rồi.” +
Trong thời gian hai trụ cột vắng mặt, bọn họ cũng đã nghỉ ngơi một lát, cũng chỉ mới bắt đầu vượt ải chưa lâu. +
Chu Tùy ừ một tiếng, tiếp tục mở bản đồ ra. +
Khi nhìn thấy bản đồ, sắc mặt cậu hơi do dự, cậu nhận ra điều bất thường: “Đã chiếm đóng 12 thành chính rồi?” +
Lúc offline, bọn họ vừa đánh xong thành chính Thị Trấn Lưu Ly, đợt chiếm đóng thành chính thứ hai vừa mới bắt đầu. +
Tính ra là mở 5 cái, tiến độ này thuộc loại bình thường, nhưng tình trạng hiển thị trên bản đồ là đã chiếm đóng xong. +
Ba Nghìn Khách khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì ư?” +
Thế giới Thần Thụ hiện tại chỉ mở 21 thành chính, việc mở trận chiến thành chính và việc đã bị chiếm đóng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mở ra nghĩa là còn phải tốn thời gian để chiếm đoạt, nhưng đã bị chiếm đóng thì chứng tỏ thời gian vượt ải trận chiến thành chính đều cực kỳ ngắn. +
Trận chiến liên minh bang hội + thế giới Thần Tài, toàn bộ cơ chế này kéo dài trong 48 giờ. +
Tính đến nay mới trôi qua chưa đầy 12 tiếng mà đã có 12 thành chính bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại chưa tới 9 cái. +
“Trước đây chúng tôi đánh trận chiến liên minh bang hội cũng chiếm đóng được là kết thúc.” Ba Nghìn Khách từng tham gia cướp đoạt các địa điểm bảo vệ khác, “Thời gian trận chiến liên minh bang hội nói là 48 giờ, nhưng trước đây cũng có lúc kết thúc sớm, chắc không có gì lạ đâu nhỉ?” +
Chu Tùy không trả lời Ba Nghìn Khách mà tiếp tục xem bản đồ chiếm đóng, xâu chuỗi các chi tiết. +
Phi Tiêu Lăng Vân và Mắt Hoàng Hôn mỗi bên chiếm đóng được 2 cái, Thiên Hạ Vô Song là 3 cái, ngang hàng với bọn họ là Công Đức Vô Hạn cũng 3 cái, còn lại đều bị các liên minh bang hội khác chiếm đóng. Nhưng xét từ góc độ trận chiến liên minh bang hội, lần này Công Đức Vô Hạn lại nổi bật hơn cả Phi Tiêu Lăng Vân, tổng số lượng chiếm đóng nhiều hơn Thiên Hạ Vô Song, dường như vị tổng chỉ huy chưa lộ diện kia rất lợi hại, hiện tại vẫn giữ vững phong độ. +
Trên Bảng Chiếm Đóng của liên minh bang hội, con số cao nhất vẫn thuộc về Công Đức Vô Hạn. +
Bảng Bước Chân cao nhất là liên minh Mắt Hoàng Hôn…… Điều khiến Chu Tùy ngạc nhiên là Bảng Tài Sản. +
Liên minh bang hội đứng đầu Bảng Tài Sản là Công Đức Vô Hạn, chiếm đóng nhiều địa bàn nên giàu nhất cũng là chuyện bình thường. +
Nhưng khi mở bảng xếp hạng đội trong Bảng Tài Sản ra —— vị trí thứ nhất lại là Cùng Nhau Làm Giàu bọn họ. +
“Chúng ta đứng thứ nhất?” Chu Tùy nghi hoặc. +
Ba Nghìn Khách cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, lúc nãy cô thấy không phải tình hình thế này: “Lạ thật, lúc nãy tôi xem chúng ta vẫn đang ở hạng thứ tư mà, các liên minh bang hội khác chuyển dịch tài sản rồi à?” +
Tài sản có thể được chuyển nhượng và phân phối cho những người khác trong liên minh, việc cho đi tài sản cũng sẽ khiến thứ hạng bị tụt xuống. +
Chu Tùy: “Chúng ta cũng đã cho một lượng lớn tài sản rồi.” +
“Hơn nữa các liên minh bang hội khác có địa bàn chiếm đóng, các điểm dịch chuyển của họ cũng có thể thu phí đi lại.” +
Vài tiếng trước bọn họ đứng nhất thì còn có khả năng, nhưng tại sao vài tiếng sau, bọn họ vẫn giữ vững vị trí đầu bảng. +
Chu Tùy quan sát địa bàn bọn họ chiếm đóng, sau khi online lại bọn họ có thêm 4 địa bàn so với lúc trước. Con số này là kết quả khi bọn họ chẳng đánh đấm gì mấy, trong khi người chơi của các liên minh bang hội khác đã không nghỉ ngơi suốt ngần ấy tiếng đồng hồ. Xét mọi khía cạnh, lười biếng như bọn họ không thể nào đứng thứ nhất được. +
Trận chiến liên minh bang hội bị đẩy nhanh tiến độ, Bảng Tài Sản kỳ lạ. +
Chu Tùy bỗng nhớ tới lão già Thần Tài quái dị cười hì hì ở đầu phó bản, nghĩ ra một khả năng duy nhất —— +
“Không phải là chuyển dịch tài sản, mà là tài sản của người chơi đang bị thất thoát.” +
“Tốc độ thất thoát cực kỳ nhanh.” +
Thần Tài đang ăn tiền. 1
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến muộn rồi! +
Tối nay sẽ có chương bổ sung, tôi đi cày tiếp đây! +
Hẹn buổi tối gặp lại! +



Ông này Tà Thần giả dạng Thần Tài đk:)) chứ thần tài nào mà sơ hở là cắn tiền z:)
End arc là đánh ông thần tài hả? Xong lòi ra thần tài là thần ác, chuyên dụ dỗ mê hoặc hà
cảm ưn bồ nhe
trời ông thần tài này thất đức à nha
Thần Tài mà rút ruột công trình ác thật
Có khi là thần tài giả thiệt=))
Thần Tài phiên bản Thần Ác nè
Chuẩn bị đánh thần lmao
ôi thần tài cắn tiền:((((
Thần tài thu tiền ko phải phát tiền :))
Thần tài này nuốt hơi ác
Toi cảm thấy cần dc đội mũ bảo hiểm
Hóng Thần Tài vữ luôn áaa
chuẩn bị di đánh thần tài hả
Thần tài qq:)))
Trời má rút ruột công trình à 😵💫
Biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ ăn như thế=)) Đúng là tư bản bòn rút người nghèo, đã nghèo rồi còn bị Chủ Não lừa lên lừa xuống.
:))
Chu Tuỳ: ! ngủ dậy thấy một cái hố to đùng đập vào mặt
cái khúc đổ nước nối 2 câu của 2ng lại nó cấn mà nó ấy lắm lun á…
cùng nhau lm giàu đỏ quá nên k bị cắn tiền hả ta…
Boss thần tài: cuối cùng ta cũng dc lộ diện
Đánh rõ nhiều ròi lại thành đi làm công cho Thần Tài =))
Chắc lại là tà thần
Lại là 1 tà thần rồi
Thần tài này ăn sâu thía
ổng đớp sâu thế =)))
Chuẩn bị thành phó bản tà thần rồi
Thần Tài đang âm thầm ra tay rồi
Hmmmm là sao nhỉ, tự nhiên thấy bí ẩn quá