Skip to main content

Chương 11

dathaiPiter

“Hu hu hu anh ôm em cái đi…” +

Dây Leo rất khó hỗ trợ trong khu rừng cây cối sum sê. Thế là Thiên Hồi tự chạy cắm đầu cắm cổ về phía trước lâu ơi là lâu. +

Diện tích khu rừng vô cùng lớn, cây cối mọc trông từa tựa nhau. Thiên Hồi chạy thi thoảng sẽ ngoái nhìn, nhưng chính cậu cũng không phân biệt được đường mình đã chạy qua. +

Dọc đường vẫn có nhiều thực vật biến dị, những bụi cỏ hay ngọn cây thỉnh thoảng lung lay kêu xào xạc. +

Game liên tục hiện thông báo, nhắc rằng xung quanh có thực vật chưa kết duyên. +

Nhưng đa số các thực vật không trong trạng thái chiến đấu sẽ có kích thước nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì không tài nào thấy được. +

Thiên Hồi vô tình giẫm phải một bông hoa lạ, bông hoa nhỏ la oai oái rồi chạy đi mất, cậu hoảng hốt xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm…” +

Thế là cậu đành chú ý dưới chân, cố gắng tránh những chỗ cỏ mọc quá dày. +

Ngờ đâu đi được vài bước thì lại đụng phải cành cây mọc ngang. Cành cây nhấc lên, thân cây khẽ kêu bất mãn: “Hửm?” +

Ngoài đa số các thực vật biến dị di chuyển tự do thì cũng có một số không thích di chuyển, từ khi có ý thức vẫn luôn ở yên, chẳng hạn như cây cối. +

Thiên Hồi vội né sang một bên, khom người đi vòng qua: “Xin lỗi anh…” +

Nhiều thực vật lạ lẫm khiến cậu bồn chồn. +

Nhưng do cậu đang ôm thực vật biến dị cấp đặc biệt, mùi hương của cấp đặc biệt không ngừng lan tỏa khiến các thực vật khác dù nhận ra có kẻ xâm nhập thì cũng không dám hành động bồng bột. +

Cứ thế đi về phía trước một lúc lâu, Thiên Hồi dừng lại nghỉ một chốc. Nhưng vừa uống hai ngụm nước thì Ớt lại lên tiếng: “U…” +

Nó chỉ bên cạnh. Thiên Hồi nhìn theo thì thấy Nam Đình Cận. +

Hình như hắn đến từ hướng khác, giây phút này khoảng cách giữa hai người còn gần hơn nãy. +

Cậu những tưởng mình đã cắt đuôi được hắn rồi… Thiên Hồi hoảng loạn không thôi, cậu quay đầu vội đi tiếp. +

Ớt nắm chặt túi áo Thiên Hồi để đề phòng mình rớt ra khỏi túi áo, rồi nhìn về phía Nam Đình Cận. +

Đánh thì chắc chắn không lại. Tối hôm qua nó đã sử dụng đòn tấn công dồn năng lượng. Dù uống thuốc thì cũng không thể hồi phục để tấn công lần hai. +

Hoa Ăn Thịt Người cũng đang hồi phục, bấy giờ đang nhắm chặt hai mắt, cuộn tròn trong lòng Thiên Hồi, có vẻ đã ngủ. +

Hay là giấu Hoa Ăn Thịt Người trước? Nhưng nếu Nam Đình Cận cũng muốn bắt mình thì phải làm sao…? Ánh mắt Ớt nghiêm túc, cố gắng nghĩ cách. +

Thể lực của Thiên Hồi vốn không tốt, tốc độ đi mỗi lúc một chậm, dần rút ngắn khoảng cách với Nam Đình Cận. +

Cuối cùng thì thân thể cậu bỗng cứng đơ, nhận ra không động đậy được. +

Tiếng bước chân sau lưng đến gần, Nam Đình Cận thong thả bước tới. +

Chỉ có Thiên Hồi bị dị năng khống chế, các thực vật vẫn có thể hành động. Ớt nhảy khỏi vai cậu, Dây Leo cuốn mình nó, đồng thời phun ra vài hạt ớt. +

Nam Đình Cận nghiêng người né, hạt ớt rơi hết xuống đất. +

Ớt vẫn muốn tấn công nữa, nhưng thân thể lơ lưng giữa không trung bỗng cứng lại, rơi xuống bụi cỏ với Dây Leo. +

Lúc này thì chẳng còn ai động đậy được. Nam Đình Cận bước đến trước mặt Thiên Hồi, ánh mắt lướt qua người cậu. +

Cả đêm không ngủ nên Thiên Hồi trông không ổn lắm. Có lẽ hai vết xước nhỏ bên má bị cành cây quẹt xước. +

Nhưng quần áo thì vẫn lành lặn, không có vết thương nào khác. Tinh thần cũng khá ổn. Đôi mắt đỏ đẹp đẽ của cậu đang trừng Nam Đình Cận. +

Nam Đình Cận lạnh giọng hỏi: “Chạy cái gì mà chạy?” +

Vừa dứt lời, Ớt và Dây Leo đã bò dậy, Thiên Hồi cũng cảm thấy mình có thể cử động. +

Cậu vội ôm hai thực vật lên, lùi hẳn mấy bước. +

Nam Đình Cận đứng yên tại chỗ, trông như không định làm gì cả. +

Thiên Hồi căng thẳng cảnh giác, nhìn kỹ hắn rồi hỏi: “Anh… Anh đến để bắt Bé Tím ư?” +

Cậu che kỹ Hoa Ăn Thịt trong lòng, cố dùng tay áo che đi lớp vỏ tím đậm nhưng rồi vẫn lộ đôi chút. +

Nam Đình Cận cụp mắt liếc nhìn, chẳng nói gì. +

Thiên Hồi lại lùi mấy bước: “Anh không được bắt nó, không thì em, em…” +

Cậu cố rặn lời, nhưng mãi không nghĩ ra được vế sau phải nói gì. +

Thế mà Nam Đình Cận đáp: “Được.” +

Thiên Hồi bỡ ngỡ, nghi nghi hỏi: “Thật hả?” +

Nam Đình Cận đồng ý nhanh quá, hệt như chẳng hề suy nghĩ nghiêm túc. +

Cơ mà thực tế thì đúng là vậy. +

Chỉ là một nhiệm vụ treo thưởng thôi, thất bại thì thất bại. Vả lại sự cố tối qua đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Dù có thủ lĩnh ở đó mà nhiệm vụ vẫn không thể hoàn thành thì cũng không ai chất vấn. +

Không thể bắt sống Hoa Ăn Thịt Người cũng không gây ra tổn thất nào cho căn cứ Hắc Tích Sơn. Để sau làm tiếp cũng được. +

Nam Đình Cận kiên nhẫn đáp: “Thật.” +

Thiên Hồi im lặng một chốc, rồi nói lí nhí: “Em không tin đâu…” +

Hắn không bắt Hoa Ăn Thịt thì sao lại đuổi theo, với lại… +

Những người tấn công Hoa Ăn Thịt tối qua là đồng đội của Nam Đình Cận. +

Thiên Hồi không thấy Nam Đình Cận ra tay, và cũng không biết mối quan hệ giữa họ, nhưng tối qua hắn đã ở bên tiểu đội bốn người đó. +

Cậu chắc mẩm Nam Đình Cận không nhớ Hoa Ăn Thịt, bởi trước đó Thiên Hồi đã nhắc với hắn nhiều lần rồi. +

Thế nên bây giờ Thiên Hồi không dám tin tưởng Nam Đình Cận hoàn toàn. +

Nhưng Hoa Ăn Thịt trong lòng cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, muốn trốn càng không dễ. +

Nam Đình Cận nghe vậy thì giữa mày khẽ chau lại. +

Hắn cất một bước, Thiên Hồi vội lùi về sau, yếu ớt trừng hắn: “Anh… Anh cách xa em ra.” +

Đoạn, Thiên Hồi quay đầu bỏ chạy. +

Sắc mặt Nam Đình Cận trở nên u ám chẳng rõ. Hắn đi theo. +

Thiên Hồi vẫn không thể chạy xa, mỗi lần quay ngoái lại đều thấy Nam Đình Cận cách mình không xa đằng sau. +

Chẳng mấy chốc, cậu lờ mờ nhận ra Nam Đình Cận giữ khoảng cách với mình thật. +

Game thông báo hai lần tình trạng không ổn. Thiên Hồi vừa buồn ngủ vừa mệt, đành tựa vào một thân cây nghỉ ngơi đôi chút, ngồi bệt ra trên đất. +

Tiếng bước chân sau lưng cũng dừng theo, Thiên Hồi ngoái đầu. +

Nam Đình Cận đứng dưới gốc cây nhưng vẫn giữ khoảng cách, mặt mày lạnh nhạt bị bóng cây râm che khuất. +

Thiên Hồi khó chịu dời ánh nhìn, cuối cùng cũng yên tâm. +

Đúng lúc này Hoa Ăn Thịt trong lòng cũng tỉnh lại, chầm chầm mở mắt, dụi dụi lòng bàn tay Thiên Hồi. +

“Đói không?” Thiên Hồi nhỏ giọng hỏi nó, “Uống thêm chút thuốc nhé?” +

Thuốc trong cửa hàng game dường như không giới hạn số lần sử dụng, cũng không có tác dụng phụ. +

Thiên Hồi mua thêm nhiều loại thuốc, còn sắm cả chiếc bánh mì kẹp thịt bò đắt tiền, xé nhỏ để đút cho Hoa Ăn Thịt, Ớt và Dây Leo cũng được chia phần. +

Hoa Ăn Thịt từ tốn ăn hết miếng bánh, nuốt thêm mấy viên thuốc nữa rồi nhắm mắt say giấc. +

Thiên Hồi cất thuốc còn dư vào túi, nghiêng đầu tựa thân cây. +

Cậu cũng ăn một ít, rồi mở game ra kiểm tra trạng thái của các thực vật. +

[Giống loài]: Hoa Ăn Thịt +

[Trạng thái]: Vết thương chưa lành +

[Giống loài]: Ớt Xanh +

[Trạng thái]: Hơi mệt mỏi +

[Giống loài]: Dây Leo +

[Trạng thái]: Hơi mệt mỏi +

[Giống loài]: Bắp Cải Mini +

[Trạng thái]: Đang ngủ say +

Từ khi Hoa Ăn Thịt gặp lại Thiên Hồi, độ trung thành của nó đã full, tài liệu về loài cây này cực kỳ chi tiết. +

Nó là loài thực vật có đòn tấn công mạnh mẽ, không cần nâng điểm kỹ năng, ngoài ra có thể điều chỉnh kích thước tùy thích. +

Bên dưới thanh kỹ năng cuồng bạo có một hàng chữ nhỏ: [Tiến độ tấn công: 20%] +

Kỹ năng cuồng bạo của Ớt đã cập nhật từ tối qua, cũng có tiến độ tấn công, hiển thị 2%. +

[Vô hiệu hóa dị năng phe người trong bán kính 100m trong 3 phút (Xác suất thành công: 100%)] +

Thiên Hồi mở to mắt, hình như chiêu này mạnh lắm… +

Bảo sao tối qua Ớt có thể hỗ trợ Hoa Ăn Thịt chạy thoát khỏi bốn người trong tình huống ngặt nghèo. +

Tiếc rằng kỹ năng của các thực vật là cố định, chỉ tăng được chút điểm tấn công, phòng thủ và tốc độ. +

Thiên Hồi ôm Ớt, xoa lá trên đầu nó: “Tối qua cảm ơn cậu nha.” +

Cậu tiện tay mua mấy chục điểm kỹ năng, dồn hết vào những gì có thể nâng cấp. +

Ớt ra vẻ lạnh lùng đẩy Thiên Hồi ra, nhưng không hề khách sáo nuốt hết thuốc tăng điểm kỹ năng. +

Rồi Thiên Hồi lại mua thêm cho Dây Leo, tuy nó không phải thực vật tấn công, nhưng tăng cường khả năng tấn công vẫn giúp nó siết chặt các nhánh cây mạnh hơn. +

Còn về Bắp Cải Nhỏ, nó vẫn chưa tỉnh nên tạm thời không thể sử dụng. +

Lúc này Thiên Hồi mới nhìn về số tiền hiển thị trên màn hình. +

Trước đó cậu không có thời gian nhìn kỹ. Sau khi mua sắm nhiều thứ thì số tiền hiện tại là… +

18.039! +

Thiên Hồi ngẩn tò te hồi lâu, đếm đi đếm lại con số nhiều lần, xác nhận đúng là năm chữ số. +

Không có lịch sử thu chi, nhưng sau khi cậu nhớ kỹ lại thì cuối cùng cũng nhớ ra mới đây, lúc tìm thấy Hoa Ăn Thịt, game đã hiện ra một đống thông báo. +

Trong đó có một thông báo hình như là chúc mừng cậu kết duyên thành công với thực vật biến dị cấp đặc biệt, độ trung thành cũng tăng vèo lên 100%, thưởng rất nhiều tiền. +

Cậu vốn có vài nghìn thôi, còn mua rất nhiều thứ, thế nên phần thưởng ít nhất cũng tầm 20.000. +

Giết một zombie cấp thấp chỉ được 1000, cấp trung là 2000. +

Vậy mà tìm thấy Hoa Ăn Thịt thì thưởng hẳn 20.000. +

Đã vậy, có sự tham gia của thực vật biến dị mạnh mẽ, điểm chiến đấu của đội đã tăng lên 2000, điểm phe cũng trở thành 500. +

Tuy nhiên nhiệm vụ của Thiên Hồi vẫn chưa hoàn thành, điểm uy tín của cậu vẫn là 0. +

Cậu mừng thầm một chốc, rồi lại lướt lướt trong cửa hàng. +

Cách đó không xa, Nam Đình Cận tựa lưng vào thân cây, lặng lẽ nhìn Thiên Hồi. +

Thi thoảng xung quanh có thực vật nhỏ đi ngang qua. Sau khi thăm dò tình hình thì nhanh chóng bỏ chạy, hoặc lén lút ở lại gần để quan sát. +

Khu rừng này là khu vực nguy hiểm cao, lâu lâu có zombie đi vào săn mồi. Ngay cả thực vật cấp hơi thấp cũng đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và gan dạ hơn hẳn. +

Có một Cây Bắp Lớn ngửi thấy mùi của Hoa Ăn Thịt nhưng không biết nó đang ở đâu. Cây Bắp nấp rất lâu rồi mới quyết định tấn công Thiên Hồi thoạt trông yếu hơn. +

Nó vo một quả bóng được kết từ các hạt bắp rồi toan ném qua, nhưng bị Ớt dọa chạy mất rồi. +

Ớt định đuổi theo nhưng bị Thiên Hồi gọi lại. +

Nhìn bụi cỏ dày trước mặt, Thiên Hồi lấy một gói bánh quy rồi bóp vụn ra. +

Cậu đứng dậy đi vòng quanh, rắc vụn bánh quy loanh quanh. +

Khi quay lại gốc cây, bụi cỏ rậm rạp im lặng một lúc rồi vang lên tiếng xào xạc. +

Thế rồi game thông báo liền tù tì các loài thực vật đã kết duyên. Thiên Hồi thấy có Bắp, có Cỏ Bốn Lá, Bông Cúc Tí Hon, Củ Cải Trắng… +

Có Cây Phát Tài và Kiwi đang tranh giành một mẩu bánh lớn, vẫn đánh nhau túi bụi. +

Quả Kiwi nhỏ hơn hẳn nhưng lại thắng, khiến lá Cây Phát Tài bị dính đầy thịt quả dẻo dính, vất vả lắm mới vẩy ra được. +

Thiên Hồi thấy vậy thì mềm lòng, bèn mua một gói bánh nữa, vẫy tay với nó: “Tớ còn nè.” +

Cây Phát Tài do dự không dám bước tới, ấy rồi quay đầu trốn đi. +

Khi Thiên Hồi toan cất bánh đi thì “bịch” một tiếng, Củ Khoai Tây quen thuộc rơi từ nhánh cây xuống bụi cỏ trước mặt cậu. +

Khoai Tây lật người bò dậy, vươn tay về phía Thiên Hồi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn cậu. +

Thiên Hồi chưa từng thấy loài cây nào gan dạ đến vậy nên ngẩn ra một lúc. +

Củ Khoai Tây này, chẳng phải củ tối qua đó sao… +

Khoai Tây “hừ” một tiếng, bật nhảy cướp gói bánh trong tay cậu rồi chạy mất dạng vào bụi cỏ. +

Thiên Hồi mở to mắt: “Cậu…” +

Ớt đuổi theo vài bước nhưng không kịp, đành tức anh ách quay về. +

Thiên Hồi ôm nó lên: “Kệ đi…” +

Đúng lúc này Hoa Ăn Thịt trong lòng tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. +

Các thực vật sợ nhất là đồng loại cấp cao. Tiếng xào xạc trong bụi cỏ lặng dần, trả lại sự yên tĩnh. +

Sau đó Hoa Ăn Thịt nhắm mắt ngủ tiếp. +

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, Thiên Hồi ngáp một cái rồi nằm xuống đám cỏ. +

Dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn từ Nam Đình Cận ở không xa. Chỉ cần Nam Đình Cận không bắt Hoa Ăn Thịt thì sự hiện diện của hắn sẽ mang lại cho cậu cảm giác an toàn. +

Thiên Hồi lim dim chìm vào giấc ngủ, rồi bị tiếng zombie gầm gừ đánh thức cậu. +

Cậu mở mắt ra, trông thấy hai zombie cấp trung đang cố tấn công Nam Đình Cận. +

Hai con zombie cấp trung gầy đét, tốc độ di chuyển rất nhanh, trong miệng phun ra những chất nhầy giống như mạng nhện để trói con mồi. +

Thực vật gần đó đã chạy hết. Nam Đình Cận che chở trước bụi cỏ Thiên Hồi đang ngủ, giơ tay khống chế hành động của zombie. +

Hắn muốn dẫn dụ zombie đi nơi khác để tiêu diệt thì nghe thấy giọng Thiên Hồi: “Chờ đã…” +

Thiên Hồi chạy đến từ phía sau, tay cầm dao găm của mình. +

Hai con zombie vẫn đứng yên, Thiên Hồi vòng ra sau chúng rồi dùng sức đâm dao găm vào gáy chúng. +

Ớt cũng hỗ trợ cậu moi tinh hạch ra. +

Nó lén nhìn Nam Đình Cận, giấu tinh hạch ra sau lưng. +

Tiêu diệt thành công hai con zombie cấp trung thì thanh vụ chính cũng hoàn thành hơn một nửa, ngoài ra còn được thưởng 4000 xu. +

Tuy xu rất nhiều nhưng Thiên Hồi không ngại nhiều thêm. +

Cậu quay lại bên Nam Đình Cận, nói “cảm ơn”. +

Nam Đình Cận cụp mắt trông sang, không hỏi sao Thiên Hồi làm thế. +

Có zombie chết gần đây nên mùi bốc lên hôi tanh, Thiên Hồi ôm Hoa Ăn Thịt đang ngủ dưới gốc cây, dẫn theo Ớt và Dây Leo đi nơi khác. +

Nam Đình Cận vẫn đi theo phía sau, nhưng lần này thì gần hơn một xíu. +

Thiên Hồi đi tiếp một đoạn thì tìm thấy một dòng suối dài ngoằng. +

Nước suối sạch sẽ trong vắt, cậu nhìn kỹ một lúc thì thấy trong suối không có thực vật biến dị. +

Lúc Thiên Hồi ngủ một giấc dậy thì đã là xế chiều. Cậu ngồi bên dòng suối, đưa tay vào dòng nước lạnh buốt. +

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, gió thổi vi vu qua khu rừng. +

Thiên Hồi không sợ lạnh, nhưng lo Hoa Ăn Thịt bị cảm lạnh nên mua một tấm chăn nhỏ trong cửa hàng. +

Nhân tiện, cậu còn chọn thêm quần áo và áo khoác mới cho mình, và cả ba lô để đựng thức ăn và nước uống còn dư. +

Thiên Hồi nghĩ ngợi, rồi lại mua một chiếc khăn. +

Khi màn đêm buông xuống, Thiên Hồi mang một chiếc bánh mì đến cho Nam Đình Cận, xem như thù lao tiêu diệt hai con zombie. +

Nam Đình Cận không từ chối, hắn khoanh chân ngồi dưới gốc cây, toan nói gì đó nhưng Thiên Hồi đã quay người đi rồi. +

Khi sắc trời tối om, Thiên Hồi cố cách xa Nam Đình Cận hơn, đến bên dòng suối nhỏ. +

Cậu cởi cúc áo, dùng chiếc khăn thấm nước suối để lau người, rồi thay bộ quần áo sạch sẽ. +

Xong xuôi, Thiên Hồi quay về gốc cây chuẩn bị nghỉ ngơi. +

Hoa Ăn Thịt không tỉnh dậy vào buổi tối nên được đặt vào ba lô. Ớt chịu trách nhiệm canh chừng một lúc. +

Rừng rậm không giống những đống đổ nát trong thành phố, chẳng có lấy nơi ẩn náu. Thiên Hồi nhìn bốn bề tối om rồi mang theo các thực vật đi về phía Nam Đình Cận. +

Nam Đình Cận nhìn thấy tất cả hành động của cậu, hắn cụp mắt, chẳng biết đang nghĩ gì. +

♡♥♡♥ +

Sáng hôm sau, Thiên Hồi thức dậy rất sớm. +

Trong rừng có sương mù, hạt sương đọng lại trên cỏ lá, cậu đang ôm ba lô trong lòng bỗng có cảm giác Hoa Ăn Thịt bên trong cựa quậy. +

Thiên Hồi giật mình, mở ba lô ra, ôm Hoa Ăn Thịt quấn trong chăn ra. +

“Cậu đỡ hơn chưa?” Cậu sờ đầu Hoa Ăn Thịt, mở nắp chai nước đưa cho nó. +

Sau khi dành cả ngày tĩnh dưỡng, tinh thần của Hoa Ăn Thịt đã tốt hơn. +

Nó nghiêng đầu dụi lòng bàn tay Thiên Hồi, nhẹ giọng “u u”, dùng chiếc lá làm lưỡi liếm tay cậu. +

“Tớ còn nhiều thuốc lắm, mà đói thì cũng hãy nói với tớ.” Thiên Hồi nói, “Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.” +

Dẫu rằng cậu rất yếu, điều có thể làm chỉ là mua thuốc cho Hoa Ăn Thịt để nó mau chóng hồi phục. +

Nhưng Hoa Ăn Thịt lại rất hưởng thụ, cứ liếm cằm Thiên Hồi mãi, hệt như em cún nhỏ quấn người. +

Thiên Hồi nở nụ cười, tỉa tót lại chiếc lá trên thân cho nó, hỏi: “Phải rồi, cậu từng gặp Bé Hồng chưa?” +

Hôm qua Hoa Ăn Thịt không trả lời câu hỏi này. +

Nhưng dấu vết trên hốc cây chắc chắn là của Bé Nấm, và Hoa Ăn Thịt cũng trốn trong đó. +

Nghe vậy, những chiếc lá đang vươn lên của Hoa Ăn Thịt lập tức xụ xuống, ánh mắt đầy tràn vẻ đau buồn. +

Nó sáp lại dụi vào má Thiên Hồi, tựa kiếm tìm sự an ủi, mà cũng tựa an ủi cậu. +

Một linh cảm chẳng lành lóe lên trong lòng Thiên Hồi, ngơ ngơ hỏi: “Sao thế?” +

Hoa Ăn Thịt lại dụi cậu, cúi đầu vùi vào lòng bàn tay cậu. Từ chỗ phình to ở cổ họng phun ra một vật nhỏ. +

Vật đó có bề mặt khô ráo, được bọc bởi chiếc lá úa vàng và héo rũ. Hẳn đã được cất giữ rất lâu, luôn được Hoa Ăn Thịt giấu trong cổ họng. +

Thiên Hồi cúi đầu nhìn lom lom một lát, lờ mờ đoán được đôi phần. +

Chóp mũi cậu cay cay, hốc mắt nhanh chóng rưng rưng. +

Nếu không vì thể chất đặc biệt khiến cậu không thể khóc nức nở như con người, giờ đây cậu đã liên tục lau nước mắt rồi. +

Thiên Hồi giơ tay từ từ mở từng lớp lá, thấy một cây nấm nhỏ màu hồng bên trong. +

Nấm Nhỏ im lìm nằm trong lá, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể cứng đơ khô héo một nửa, đã chuyển sang màu giống lá cây. +

Hoa Ăn Thịt khẽ khóc rấm rứt, nép vào tay Thiên Hồi. +

Hơi thở Thiên Hồi run rẩy, cảm giác như có bùn đất nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu không tả xiết. +

Cậu cầm chiếc lá trên tay, ngẩn ngơ không biết làm gì, không dám tin vào điều này, cũng không dám chạm vào cây nấm nhỏ. +

“Sao lại thế…” Giọng cậu nghẹn ngào, tầm nhìn phía trước bị nước mắt che mờ. +

Chẳng mấy chốc, Thiên Hồi như nhớ ra gì đó bèn vội mở game. +

Cậu ép mình bình tĩnh lại, lướt đến mục vật phẩm đặc biệt trong cửa hàng: “Khoan đã, tớ…” +

[Hạt đậu hồi sinh] +

[Giá bán]: 300.000 +

[Cách dùng]: Có thể sử dụng cho bất kỳ loài nào, không giới hạn thời gian đã chết, chỉ cần cơ thể còn nguyên vẹn. Đặt hạt đầu vào miệng rồi đợi thôi. (Lưu ý: Sản phẩm giá cao sẽ tiêu hao trạng thái tích cực của ký chủ, khuyến nghị mua khi số dư đạt 600.000 trở lên.) +

Thiên Hồi chẳng đoái hoài dòng lưu ý mà ôm chặt Hoa Ăn Thịt nói: “Tớ có cách.” +

Hoa Ăn Thịt không hiểu gì, ngước mắt nhìn cậu. +

“Cậu ấy vẫn sống lại được, nhưng… nhưng…” Thiên Hồi nói năng lắp bắp, “Phải chờ thêm một thời gian…” +

300.00 xu. Cậu phải làm sao để kiếm đủ đây? +

Tiêu diệt một zombie cấp trung mới được 2000… Nhưng lần trước, khi tìm thấy Hoa Ăn Thịt, cậu đã được 20.000 xu. Có lẽ tìm thấy những bạn khác trong Khu Vườn Thực Vật cũng sẽ nhận được từng ấy. +

Vả lại, trong phần hướng dẫn sử dụng ghi rõ không giới hạn thời gian chết, nên dù có kiếm chậm chút thì rồi cũng sẽ đủ thôi. +

Thiên Hồi suy nghĩ miên man. Cậu dụi mắt, thận trọng gói lại chiếc lá rồi đưa cho Hoa Ăn Thịt. +

“Bé Tím,” Cậu nghiêm túc nói, “Tớ có cách, bé Hồng vẫn có thể sống lại, nhưng phải chờ một thời gian… Hãy bảo vệ bé Hồng hộ tớ.” +

Nhận ra Thiên Hồi không nói dối, đôi mắt Hoa Ăn Thịt ánh lên hy vọng. +

Nó gật đầu, rồi nuốt gói lá trở lại trong cổ họng. +

Xong xuôi, nó nhào vào lòng Thiên Hồi, cứ “u u” mãi thôi. +

Thiên Hồi vẫn thấy buồn, dù có hy vọng hồi sinh, nhưng những gì đã xảy ra với bé Hồng thì không thể thay đổi. +

Cậu ôm chặt Hoa Ăn Thịt, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Khi nào…” +

“Là ai làm?” Mắt cậu đỏ hoe: “Có phải… con người không?” +

Zombie thường săn bắt thực vật để ăn thịt. +

Thiên Hồi không muốn nghĩ nhiều, nhưng cậu biết, bị zombie tấn công thì rất khó để giữ lại một cơ thể nguyên vẹn. +

Hoa Ăn Thịt ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái. +

Thiên Hồi lại hỏi: “Có phải là… những người tối qua không?” +

Hoa Ăn Thịt nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. +

Kẻ hại bé Hồng không phải là những người tối qua, chúng đến từ một nơi khác. Hoa Ăn Thịt có thể ngửi ra điều đó. +

Thiên Hồi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là những người tối qua thì Nam Đình Cận cũng không liên quan. +

Cậu hít hít mũi, xoa đầu Hoa Ăn Thịt. +

Ngay khi cảm xúc của Thiên Hồi dần ổn định, một tiếng bước chân vang lên bên cạnh. +

Cậu ngoảnh đầu lại, là Nam Đình Cận. +

Hoa Ăn Thịt nhớ rất rõ mùi hương trên người Nam Đình Cận, nó biết hắn chính là bạn trai cũ của Thiên Hồi. +

Nó chưa bao giờ tin tưởng con người, ánh mắt đầy cảnh giác, thân cây căng chặt, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng vì nể mặt Thiên Hồi nên nó miễn cưỡng nhịn lại. +

Nam Đình Cận chẳng đoái hoài Hoa Ăn Thịt, hắn khụy một gối xuống: “Có chuyện gì vậy?” +

Thiên Hồi trông như vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt mang theo sự yếu đuối và đau buồn. +

Khi nhìn thấy Nam Đình Cận, những cảm xúc mà cậu vừa cố gắng kìm nén lại lập tức dâng trào. +

Nhưng Nam Đình Cận đã quên hết mọi thứ, không nhớ cậu, cũng chẳng thể nhớ đến bé Tím hay bé Hồng. +

Dẫu Thiên Hồi có nói thì có lẽ hắn cũng sẽ không hiểu. +

Cuối cùng sự đau buồn của Thiên Hồi hóa thành ấm ức, cậu khẽ hờn dỗi hắn: “Tại sao…” +

Cậu ngước nhìn Nam Đình Cận, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tại sao anh không nhớ em?” +

Nước mắt Thiên Hồi ngân ngấn, đôi mắt long lanh, từng giọt lệ như chực rơi xuống. +

Nam Đình Cận nhíu mày, đưa tay về phía cậu. +

Thiên Hồi như được khích lệ, lập tức lao tới. +

Cậu vùi đầu vào cổ áo của Nam Đình Cận, hai tay ôm chặt lấy hắn: “Hu hu… anh ôm em đi mà…” +

Nam Đình Cận cụp mắt, động tác vừa vụng về vừa tự nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Hồi ngồi giữa hai chân mình. +

___ +

28/1/2025. +

18:50:22. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.