Chương 115: Ta tự mình giữ nhân gian

Giữa Đại Hoang dâng lên một vầng trăng trắng vạn cổ mới có một lần. +
Soi sáng con ngươi của người sống và kẻ chết. +
Không biết bao nhiêu vong hồn, cũng không biết bao nhiêu bộ xương khô cùng những Hoang sử còn sót lại cùng nhau ngẩng đầu, đồng loạt ngước nhìn vầng trăng trắng này. +
Ánh trăng rọi xuống mặt vong hồn, dung mạo vốn mơ hồ càng trở nên mờ mịt, ánh trăng chiếu vào hốc mắt trống rỗng của những bộ xương, chúng theo bản năng đưa tay về phía vầng trăng…. Chúng đã lang thang trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức đã quên mất hình dạng của mặt trời mặt trăng. Chỉ có các Hoang sử là la hét né tránh. +
Giữa xương vỡ bay lả tả, tay áo Thần Quân áo trắng xoay tròn, thanh kiếm trong tay y đã biến mất, không còn ai có thể nhìn rõ kiếm ảnh của y, chỉ có thể thấy ánh trăng bao phủ lấy toàn thân y. +
Y chính là kiếm, y chính là trăng. +
Y chính là vẻ sáng trong của trời đất nhân gian. +
Vong hồn bốc hơi trong ánh trăng, xương khô tan nát trong ánh trăng, dù là người, là ma, hay là yêu, tất cả những cánh tay vươn ra từ chướng khí đen đều vỡ nát. +
Xương vỡ rơi tán loạn, tựa như Đại Hoang đang có một trận tuyết rơi chưa từng thấy. +
Tuyết bay tầng tầng, chống đỡ trăng tròn. +
Trăng tròn bị gián đoạn vào khoảnh khắc sáng nhất, hai bàn tay khổng lồ từng nâng đỡ mặt trời rực rỡ đã nắm lấy hai bên bóng trăng, thanh kiếm do 12 thanh phi kiếm ngưng tụ thành va chạm với nó, tạo ra những tia lửa đen chói mắt. Hai bàn tay khổng lồ giữa ánh trăng vỡ nát lại đột ngột hợp lại, như đang vồ lấy một con bướm tuyết đang múa, muốn giết chết Cừu Bạc Đăng trong lòng bàn tay. +
“Thần Quân!” +
Đồng tử của Quỷ Cốc Tử co rút lại, bước lên một bước. +
Hai bàn tay khổng lồ va vào nhau, tiếng như núi hợp lại. +
Bóng trăng hoàn toàn biến mất. +
Nhưng nó đã không thể giữ được con bướm tuyết. +
Khoảnh khắc hai ngọn núi hợp lại, Cừu Bạc Đăng bay thẳng lên trên, kịp thời đáp xuống đầu ngón của bàn tay khổng lồ, kiếm gãy rủ xuống, tay áo rộng theo đó cũng từ cánh tay trắng muốt hư ảo mà rơi, như đôi cánh mềm mại của Phù linh ở Triều Thành khi đậu xuống. Y cúi đầu, nhìn thấy bạn cũ. +
Khoa Phụ. +
Khoa Phụ đã chết từ lâu nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, râu tóc chi chít, hệt như năm xưa. +
“Thần Quân…” +
Đôi môi khô nứt của đối phương mấp máy. +
Cừu Bạc Đăng thoáng thất thần, thuở ban đầu ở Không Tang, đêm trước khi mọi người quyết định đi xây Bắc Thần cực, Chu Tước đốt lửa trại, Khoa Phụ bị Mục Địch chế giễu là đồ ngốc to xác, bị bắt ra một bên ngồi. Khoa Phụ không tức giận, cười ha hả dựa vào cây Phù Tang ngồi xếp bằng, một tay gõ trống, một tay nâng trăng, hỏi Thần Quân có uống rượu không…. Một bóng đen loé qua, một chưởng đánh vào sau lưng y. +
Y đâm sầm vào bùn lầy, rồi lại từ trong bùn lầy bay vút lên, ngự kiếm tiến về phía trước. +
Một bên vai đẫm máu. +
Bùn lầy bị đẩy ra như những con sóng đục ngầu, bàn tay nâng trăng của Khoa Phụ lún sâu vào trong bùn máu, Khoa Phụ cứng đờ quay người lại, nhìn về phía Cừu Bạc Đăng đã tránh được một chưởng này. Cái quay người này để lộ ra phần ngực bụng đã thối rữa quá nửa, giữa những xương sườn bò đầy yêu ma lớn nhỏ, trở thành hang ổ cho Đại Hoang dựng dục tà ma. +
Chỉ có hai cánh tay, bả vai và đầu là còn y như thật. +
“Thần Quân, uống rượu không?” +
Khoa Phụ đưa tay ra, hệt như năm xưa nâng trăng. +
Thần Quân xoay người vung kiếm. +
Kiếm chém bạn cũ. +
Một vệt máu năm xưa văng lên không trung. Đầu của Khoa Phụ lăn xuống, lăn vào trong bùn lầy máu thịt của Đại Hoang, lăn hai vòng rồi lún vào trong bùn, đối diện với bóng lưng của Thần Quân áo trắng. Đôi môi của Khoa Phụ mấp máy trong bùn lầy, ngây ngô đôn hậu, vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi: +
Thần Quân…. +
Uống rượu không? +
Thần Quân không quay đầu lại. +
Trường kiếm thu về, một giọt máu còn sót lại trên mũi kiếm bắn lên giữa trán. +
Cừu Bạc Đăng điểm một cái lên thân thể còn lại của Khoa Phụ đang đầy tà ma bò lên, lửa thần màu vàng đã đốt cháy phần thi thể còn lại của Khoa Phụ. Lửa thần soi rọi nơi u tối, trăm dặm không lạc lối. Bóng đen hiện ra bên trái Cừu Bạc Đăng, một chưởng một kiếm lại va chạm, lấy U Minh Thành làm trung tâm, từng vòng gợn sóng vô hình lan ra ngoài. +
Tựa như từng lớp màn đen dày đặc đồng thời phập phồng. +
“Đi.” +
Cừu Bạc Đăng khẽ quát. +
Trường kiếm bỗng chia làm mười hai, mười hai thanh phi kiếm ánh vàng như điện trong nháy mắt xuyên thủng bóng đen. Cùng lúc kiếm chia làm mười hai ấy, bóng đen đã chớp lấy sơ hở của Cừu Bạc Đăng, lấy chưởng làm đao, một đao xuyên thủng tim Cừu Bạc Đăng. Một kiếm đổi một chưởng, lại là một trận chiến trăm đường chết không một đường sống, một kiếm không màng đến thân mình. +
Tim bị xuyên thủng, Cừu Bạc Đăng lại chỉ nói: +
“Đi.” +
Minh hỏa từ tim y tuôn ra, trong nháy mắt đốt cháy cả y và bóng đen. +
Bóng đen gào lên thảm thiết, rút người lùi nhanh về phía sau, muốn dập tắt lửa thần trên người. Nhưng mười hai thanh phi kiếm xuyên thủng nó lại réo dài như tiếng hú, hóa thành mười hai con rồng uốn khúc mình cháy lửa vàng, thân xanh rực rỡ, phun ra ánh sáng, móng vuốt đỏ sắc bén, tóm chặt lấy bóng đen. Thân hình bóng đen phình to ra rồi lại co lại, lúc như người khổng lồ vạn trượng, lúc như cỏ rác, nhưng trước sau vẫn không thể thoát khỏi mười hai con rồng uốn khúc. +
“Láo xược!!!” +
Nó gào lên chói tai, giọng đầy phẫn nộ. +
Vùng thành hoang được tạo nên từ thịt thối xương mục bỗng sụp xuống. +
Cừu Bạc Đăng lấy thân làm đuốc đứng trên thi thể của Khoa Phụ đã bị đốt cháy, cùng với cả tòa U Minh Thành ầm ầm rơi xuống vực sâu không rõ bao nhiêu vạn trượng. Tốc độ rơi nhanh đến mức, bóng tối sâu đến mức, sâu đến không bao giờ thấy được điểm cuối. Các Hoang sử kinh hoàng la hét, chúng đã sống ở Đại Hoang bao nhiêu năm, đến tận bây giờ mới nhận ra bản chất của Đại Hoang. +
Là bóng tối! Là vực sâu! +
Là sự hỗn loạn không bao giờ kết thúc! +
Rơi xuống với tốc độ cực nhanh. +
Tay áo bị gió cuốn lên, ngọn lửa trong vắt cùng với tay áo rộng, lốm đốm bay lên trên, như bầy đom đóm bay lượn trong giếng cổ không thấy ánh mặt trời. +
Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu, tia lửa soi sáng con ngươi của y. +
Y giơ tay, dẫn dắt ánh lửa trên mười hai thanh phi kiếm. Ánh lửa đột ngột bùng to, bung ra một biển lửa vàng rực rỡ trong bóng tối, trong biển lửa, bóng rồng khuấy động mây gió vàng óng. +
Và ở nơi U Minh này, dẫn động gió mây của nhân gian. +
Mười hai thanh phi kiếm đồng thời va chạm, mười hai con rồng uốn khúc đồng thời tấn công, xuyên qua đỉnh đầu của bóng đen, bay thẳng lên trên, hội tụ thành một vầng mặt trời chói mắt. Sau khi vầng trăng trắng vỡ nát, trong Đại Hoang lại dâng lên một vầng thái dương vàng chói mắt. Vầng thái dương vàng giữa không trung lao thẳng xuống, hoàn toàn nuốt chửng bóng đen. +
U Minh Thành đang rơi thẳng xuống vạn trượng bỗng khựng lại. +
Có những Hoang sử trong thành không chịu nổi lực va chạm kinh khủng này, trong nháy mắt bị chấn vỡ thành một đám sương máu. Quỷ Cốc Tử gắng gượng đứng dậy, cây đinh gỗ đào đóng vào thất khiếu cũng bị chấn vỡ, ngọn lửa của mệnh hồn không thể kìm nén mà bắt đầu bùng cháy. Nhưng ông không để ý đến ngọn lửa trên người mà cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn vị Thần Quân đang đứng trên vai của Khoa Phụ không đầu. +
Hai tay áo của Thần Quân bay phấp phới. +
Một người nâng mặt trời. +
“Phá.” +
Cừu Bạc Đăng nhẹ giọng. +
Khoảnh khắc tiếp theo, vầng mặt trời vàng và bóng đen cùng nổ tung trong hư không! +
Mười hai châu vạn vạn dặm, chướng khí đen đã tiến đến ranh giới giữa nhân gian và Đại Hoang chợt sôi lên như nước trong vạc lớn, như biển Thương Minh nổi giận, ào ào từng lớp sóng lớn, thủy triều đen ngập trời. Điều kỳ lạ là dù chướng khí đen sôi sục thế nào, cuồn cuộn ra sao, trước sau vẫn không thể vượt qua ranh giới nửa bước. Ngược lại, U Minh chấn động dữ dội, Thần Quân như tự giam mình trong hộp, không còn đường lui. +
Sau khi dẫn động vầng thái dương vàng, Cừu Bạc Đăng loạng choạng một chút, suýt nữa ngã khỏi vai của Khoa Phụ. +
Quỷ Cốc Tử vội lao tới. +
Áo trắng rũ xuống đất, Cừu Bạc Đăng nửa quỳ trên xương vai của Khoa Phụ đã bị lửa thần đốt cháy chỉ còn lại màu đồng, một tay chống lên mặt xương nóng bừng, một tay nhẹ nhàng phất về phía Quỷ Cốc Tử. +
“Âm mưu của Đại Hoang ngươi và Thiên Ngoại Thiên, có là gì?” +
Y cười khẩy về phía bóng tối hư không. +
“Tự đâm đầu vào chỗ chết!” +
Tiếng gầm gừ vang dội từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong ánh sáng vàng chưa tan hết bỗng xuất hiện một khuôn mặt. +
Một khuôn mặt khổng lồ bao quanh bốn phía, cao ngàn trượng, rộng ngàn trượng. Trên khuôn mặt khổng lồ cuối cùng cũng có ngũ quan, chỉ là nhìn kỹ thì khuôn mặt này được ghép lại từ vô số khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều đang vặn vẹo, đều đang chuyển động, đều đang phẫn nộ. Nó thật sự phẫn nộ chưa từng có. +
Hình hài mà nó khó khăn lắm mới ngưng tụ được, suýt nữa đã bị Cừu Bạc Đăng dùng một kiếm hủy đi! +
Tâm huyết ngàn vạn năm, suýt nữa đã tan thành mây khói! +
Lời vừa dứt, nó bất chợt quay đầu nhìn về một hướng nào đó của nhân gian. Quỷ Cốc Tử chậm hơn nó một bước, nhưng cũng nhanh chóng quay mạnh đầu, nhìn về nơi đó…. +
Không Tang! +
……………………………… +
Không Tang đã loạn. +
Răng mặt trời và bánh xe mặt trăng trên cây thần Phù Tang tóe ra những tia điện không lành. +
Dưới gốc cây dâu um tùm, các Mục Thiên Giả của Bách thị đã loạn thành một đoàn. Chỉ mấy canh giờ trước, trong từ đường của Không Tang, bài vị của tất cả các tộc trưởng Bách thị đến Dũng Châu tham gia vây giết đồng loạt vỡ thành tro bụi! Những Mục Thiên Giả ở lại không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là ai mới có thể chém giết 36 vị tộc trưởng một cách gọn gàng như vậy. +
…..Phải biết rằng, 36 vị tộc trưởng đó tương ứng với 36 vị thượng thần binh giáp! +
Sự bất an và hoảng loạn khổng lồ bao trùm Không Tang. +
Có những Mục Thiên Giả vốn không ủng hộ việc tham gia vây giết giờ đây hối hận không thôi, có những Kỷ quan trẻ tuổi hơn thì thì thầm bàn tán, nói về một chuyện mà các tộc trưởng cấm không được nhắc đến. +
Mấy tháng trước, Không Tang có một lão Kỷ quan qua đời. +
Chết vào đêm Đại Hoang ở Chúc Nam mở rộng. +
Ngày hôm đó, Không Tang đã tổ chức một nghi lễ hiệu chỉnh mặt trời, cố gắng ép Kim Ô quay trở lại khu thứ hai. Nhưng răng mặt trời và bánh xe mặt trăng đã khớp vào nhau, cho thấy quỹ đạo đã loạn từ trước khi Thái Ất cắt đứt dây xích. Rất nhiều Kỷ quan đều biết điều này, nhưng mỗi Kỷ quan phụ trách số răng mặt trời và bánh xe mặt trăng đều có hạn, các tộc trưởng không nói, họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. +
Răng mặt trời và bánh xe mặt trăng đã khớp, vốn không nên tiếp tục kéo, nhưng tộc trưởng có lệnh, các Kỷ quan cũng không dám phản đối. +
Chỉ có một lão Kỷ quan lớn tuổi bước ra khỏi đám đông, thẳng thắn khuyên can. +
Lão Kỷ quan có tu vi không cao, nhưng rất giỏi lịch pháp, có không ít học trò. +
Các học trò tận mắt nhìn thấy ông bị giết, vì sợ hãi uy quyền lâu năm của tộc trưởng mà không dám nói một lời nào cho ông. +
Người thầy thẳng thắn can ngăn bị ném ra khỏi cột đo bóng, rơi vào trong bùn lầy. Sau đó, các học trò bất chấp nguy cơ bị tộc trưởng trừng phạt mà lén lút đi thu dọn thi thể cho ông, nhưng lại phát hiện ra sau khi bị kiếm khí làm nát nội tạng, ông không chết ngay mà đã cố gắng bò về phía cột đo bóng một đoạn rất dài. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không ai tin một người già lại có thể bò xa như vậy khi sắp chết. +
Dưới chân cột đo bóng, ông đã dùng ngón tay khắc hai dòng chữ cuối cùng: +
Thân mình không ngay thẳng, không xứng chăn dắt trời. +
Trời ắt diệt kẻ đó. +
Chuyện này nhanh chóng bị những kẻ nịnh bợ báo cho tộc trưởng Thái Ngu. Tộc trưởng Thái Ngu nổi giận, không chỉ đích thân rút kiếm xóa đi những dòng chữ khắc trên cột đo bóng, mà còn ra lệnh đánh chết tất cả những học trò đã thu dọn thi thể cho lão Kỷ quan. Từ đó về sau, không còn đệ tử Bách thị nào dám bàn tán về chuyện này nữa. Cho đến hôm nay, các tộc trưởng Bách thị đến Dũng Châu đều chết trong một đêm. +
Hai dòng chữ mà lão Kỷ quan đã khắc không thể giấu được nữa, trong một đêm đã lan truyền khắp Không Tang. +
Dưới gốc cây Phù Tang. +
Trong phòng tế cổ vốn chỉ có tộc trưởng của các đại thị tộc mới được vào, lúc này đã tụ tập tất cả các tộc trưởng Bách thị đang có mặt ở Không Tang. Họ quỳ lạy trước một tế đàn chín tầng. +
Mái vòm của phòng tế cao và xa, khắc ghi quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng, càng lên cao càng thu hẹp, cuối cùng chỉ còn lại một lỗ hổng. Một lỗ nhìn trời, một kẽ hở thông ra bên ngoài. Chính sự tồn tại của lỗ hổng này mà các đời tộc trưởng Bách thị của Không Tang mới có khả năng phi thăng thành thần. Và từ trước đến nay, thông báo của thần ở Thiên Ngoại Thiên cũng được giáng xuống qua lỗ hổng nhỏ này. +
Các vị tộc trưởng Bách thị nóng lòng chờ đợi thông báo của thần Thiên Ngoại Thiên. +
Việc 37 vị tộc trưởng của các đại thị tộc đồng thời qua đời khiến họ kinh hoàng tột độ! +
Cuối cùng. +
Một luồng lửa rơi xuống. +
Rơi xuống tế đàn, đốt cháy ra một dòng chữ. +
Các tộc trưởng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy xem, vừa nhìn, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Thông báo của thần được đốt cháy bằng lửa chỉ có 10 chữ đơn giản: +
Làm loạn quỹ đạo trời, khiến nhật nguyệt rơi rụng! +
“Cái gì cơ?!” +
Một vị tộc trưởng hoảng sợ thất thanh. +
Dù Bách thị của Không Tang biết rõ chuyện Thiên Ngoại Thiên đánh cắp khí vận của nhân gian, thậm chí cũng đã trục lợi không ít từ đó, vì thế mà không tiếc công sức tham gia đuổi giết Thần Quân…. Nhưng làm loạn quỹ đạo trời, khiến nhật nguyệt rơi rụng…. Đây, đây là chuyện sẽ hoàn toàn hủy diệt cả nhân gian! Trứng sao có thể lành khi tổ đã vỡ? +
Mọi người đang kinh ngạc thì luồng lửa thứ hai lại ầm ầm rơi xuống. +
Thông báo thứ hai của thần có nhiều chữ hơn, chữ nào chữ nấy cũng đánh ập vào lòng người. +
“Sư Vu Lạc là Thiên Đạo, căm ghét Không Tang… thề phải giết…” +
Vị tộc trưởng vừa nói lẩm bẩm đọc dòng chữ cuối cùng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. +
Mặt tất cả các tộc trưởng Bách thị không còn một giọt máu, trắng bệch, thậm chí có người còn trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Sự kinh hoàng tột độ bao trùm cả phòng tế cổ…. Sư Vu Lạc chính là Thiên Đạo, vậy thì bao nhiêu năm qua, những hành động mà họ tự cho là che mắt được trời, chẳng phải đều bị nhìn thấy rõ ràng sao…. Xong rồi, tất cả đều xong rồi…. +
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mọi người. +
Trong sự im lặng chết chóc, bỗng có người đứng dậy, rút phắt kiếm ra: +
“Các vị! Trời muốn giết ta! Sao có thể ngồi chờ chết?!” +
Ánh mắt của mọi người va vào nhau, ánh lửa của những ngọn đèn đồng lúc sáng lúc tối, soi rọi khiến sắc mặt của mọi người âm u bất định. Cuối cùng, có người lạnh lùng đáp lại: “Nếu trời muốn giết ta, ta sẽ giết trời trước!” +
Thay vì chờ đợi Sư Vu Lạc chinh phạt Thiên Ngoại Thiên trở về, hủy diệt Không Tang, chi bằng họ ra tay trước! Hỗ trợ Thiên Ngoại Thiên chặt đứt Thiên Đạo! Còn về việc nhật nguyệt rơi rụng, sự sống còn của 12 châu…. Nếu Thiên Đạo diệt vong, Thiên Ngoại Thiên ắt có thể trở về nhân gian. Các vị thượng thần tất nhiên sẽ bảo vệ Không Tang không bị diệt vong! +
Sự sống còn của Không Tang đang treo trên sợi tóc, sao có thể có lòng nhân từ của đàn bà trẻ con? +
Cánh cửa đồng của phòng tế cổ đột ngột mở ra. +
Các tộc trưởng Bách thị cầm kiếm bước ra, định đi gõ chiếc chuông đồng triệu tập Kỷ quan, thay đổi quỹ đạo. Ngay lúc này, một tiếng tù và bằng đồng đã vang lên trước. Đối với nhiều đệ tử Không Tang, âm thanh này rất xa lạ, họ chưa từng nghe thấy, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, sắc mặt của một số Mục Thiên Giả lớn tuổi thay đổi! +
Ba ngàn năm trước, cũng tiếng tù và này, cũng vang vọng khắp bầu trời. +
Lần đó là…. +
Thái Ất chinh phạt Không Tang! +
Những tia sét hình cây màu tím sáng như bầy rồng giao chiến, cuồn cuộn trong mây mù của cây thần Phù Tang, soi sáng phương đông. +
“Ở đó!!!” +
Một đệ tử Bách thị đang tuần tra răng mặt trời trên cây Phù Tang hoảng loạn hét lớn, trong con ngươi của đệ tử ấy hiện ra vô số phi thuyền đang phá tan mây đen mà đến. +
Đôi cánh của phi thuyền khoác lên mình những tia sét, hàng trăm hàng ngàn chiếc. +
Nhiều phi thuyền như vậy, hoặc là các tiên môn liên hợp, hoặc chỉ có thể là có một tông môn đã dốc toàn lực! Nhưng thượng thần của Thiên Ngoại Thiên một tay che trời, chướng khí ở 12 châu cuồn cuộn, các tiên môn lo cho mình còn không kịp, sao có thể dốc toàn lực chinh phạt Không Tang? Ai dám không màng đến cơ nghiệp vạn năm của mình? +
Nhưng trên đời, lại thật sự có một nơi như vậy. +
Sét soi sáng những khuôn mặt kiên nghị dù trẻ hay già của họ, đạo bào của họ bị gió lớn thổi tung, trên lệnh bài ở thắt lưng của họ đều khắc hai chữ giống nhau: +
Thái Ất. +
Trong tiếng tù và, tộc trưởng Bách thị bay lên không quát hỏi: “Thái Ất! Các ngươi muốn xé bỏ hiệp ước của các tiên môn sao?!” +
Quân Trường Duy ngồi xếp bằng trên chiếc phi thuyền dẫn đầu, gió lớn thổi bay tay áo của ông. Ông quay đầu, liếc nhìn về hướng Triều Thành của Dũng Châu, cột sáng nối liền trời đất ở đó vẫn chưa tan, vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy…. Mặc dù không nói gì, lúc Sư Vu Lạc rời khỏi Chúc Nam, thậm chí hai bên còn chưa từng gặp mặt, nhưng từ khoảnh khắc đó, hai bên đã có một sự ăn ý vô hình. +
Thiên Đạo leo thang trời. +
Thái Ất chinh phạt Không Tang. +
Bây giờ, trừ 81 vị trưởng lão đã đến Thương Minh để chặn 36 đảo, các ngọn núi, các mạch của Thái Ất, từ trưởng lão đến đệ tử, đều lên chiến trường. +
“….Thái Ất! Các ngươi thật sự không màng đến cơ nghiệp vạn năm sao?!” +
Ngàn chiếc thuyền không dừng, sấm sét ở Không Tang cuồn cuộn. +
“Nếu không có Thần Quân, làm sao có Thái Ất?” +
Quân Trường Duy nhảy xuống. +
“Giết!” +
Vạn kiếm bay lên không. +
………………………… +
Nhật nguyệt ở nhân gian chưa rơi rụng. +
Khuôn mặt khổng lồ từ từ thu hồi ánh mắt. +
Sự tồn tại của Thiên Đạo là một mối đe dọa lớn đối với cả Đại Hoang và Thiên Ngoại Thiên. +
Chính vì vậy, nó mới liên thủ với Thiên Ngoại Thiên, bày ra những âm mưu liên hoàn. Đại Hoang dùng Hồn ti để dẫn động nghiệp chướng của Thần Quân, khiến tính mạng y treo trên sợi tóc, qua đó ép Sư Vu Lạc là Thiên Đạo phải lộ diện. Thiên Ngoại Thiên bày trận mai phục Thiên Đạo, nó phát động Hoang ách, tấn công 12 châu, làm suy yếu Thiên Đạo. Nhưng cũng giống như Thiên Ngoại Thiên có kế hoạch trở về nhân gian, Đại Hoang cũng có điều giấu giếm…. Cùng là một chút minh linh sinh ra theo vận mệnh, nó có thể đoán được rằng thực lực của Sư Vu Lạc hơn Thiên Ngoại Thiên! +
Chỉ dựa vào 36 thượng thần binh giáp, tuyệt đối không thể giết được Sư Vu Lạc. +
Và để đoạt lại công đức cho Thần Quân, Sư Vu Lạc nhất định sẽ lên thang trời. +
Với tác phong của Thiên Ngoại Thiên, đến lúc khẩn cấp, mười phần thì có đến chín phần sẽ ra lệnh cho Không Tang làm nhật nguyệt rơi rụng, làm loạn quỹ đạo, qua đó gây tổn thương nặng nề cho nhân gian. Đại Hoang lập tức có thể lợi dụng cơ hội nhật nguyệt 12 châu mất trật tự, như cuối thời trung cổ, lại một lần nữa che phủ 12 châu. Bây giờ, nếu nó dốc toàn lực hỗ trợ Không Tang, có tám phần chắc chắn sẽ giúp Không Tang thành công làm nhật nguyệt rơi rụng. Nhưng làm như vậy sẽ phải từ bỏ sinh hồn của Thần Quân đang bị nó giam giữ. +
Chỉ cần nuốt chửng sinh hồn của Thần Quân, nó sẽ có được hình hài thực sự! +
Điều này còn khiến nó thèm muốn hơn cả 12 châu. +
Sắc mặt của khuôn mặt khổng lồ âm u bất định. +
Trên bộ xương đồng của Khoa Phụ, Cừu Bạc Đăng từ từ đứng dậy, đầu ngón tay giấu dưới tay áo khẽ run. +
“Không phải muốn nuốt chửng ta sao?” +
Cừu Bạc Đăng cuối cùng cũng đứng thẳng, đầu ngón tay nhỏ máu, khóe môi nở nụ cười. +
“Đến đây!” +
“Ta vẫn luôn cho rằng, trận chiến này nên là cuộc chiến giữa ta và Thiên Đạo….” Khuôn mặt khổng lồ lạnh lùng nói, “Thật ghen tị.” +
Một là Thiên Đạo, một là U Minh. +
Cùng là một chút ý thức sinh ra theo vận mệnh, tại sao Thiên Đạo lại may mắn như vậy? +
Rõ ràng yếu hơn nó rất nhiều, rõ ràng sinh ra sau nó rất nhiều, vậy mà lại có Thần Quân áo trắng dựng tứ cực, đúc đỉnh 12 châu, không cần làm gì cả đã có vô số thành trì. Rõ ràng cùng là một chút minh linh, tại sao nó muốn có hình hài, dốc hết khả năng ngưng tụ cũng chỉ là một hình dạng giả có khuôn mặt mơ hồ, còn Thiên Đạo lại bình thường và tuấn mỹ? +
“Nhưng không sao cả….” +
Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt khổng lồ được tạo thành từ vô số khuôn mặt bỗng tan rã. +
“Tất cả của hắn đã định sẽ bị ta đoạt lấy!” +
Bóng tối lại một lần nữa siết chặt! Đè nén! +
Vào khoảnh khắc này, Đại Hoang hoàn toàn từ bỏ việc duy trì hình hài…. Chỉ cần nó có thể nuốt chửng hồn phách của Thần Quân thì nó sẽ có thể tạo ra hình hài hoàn mỹ nhất thế gian! Trong khoảnh khắc nó từ bỏ hình hài, áp lực của không gian này chợt tăng vọt, tất cả những Hoang sử đang thoi thóp, cùng với Quỷ Cốc Tử, đều trực tiếp bị áp lực kinh khủng này nghiền thành tro bụi! +
Vô số sợi xích do sương mù đen ngưng tụ thành, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thần Quân áo trắng, tạo thành một tấm lưới không nơi nào có thể trốn thoát. +
Nhưng Thần Quân căn bản không hề trốn! +
Không có thời gian để bi thương, cũng không có thời gian để do dự. +
“Đến đây đi.” +
Y khẽ nói, áo trắng bay phấp phới, xông về phía trước. +
Một chút tinh phách, mười phần máu nóng. +
Ta ở ngay đây, muốn giết thì đến! +
………………………… +
Đao đỏ vung ngang, phá ra một vầng trăng đỏ thẫm. +
Máu của thần nhuộm gần sáu vạn bậc thang. +
Các vị thượng thần mặc áo bào đỏ ở cuối thang trời đã không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, đứng ngoài cuộc nưa…. Các thần vốn cho rằng, Sư Vu Lạc muốn dùng sức một mình chống lại cả Thiên Ngoại Thiên là ngông cuồng, là tự tìm đường chết, dù các cổ đế không ra tay, chín vạn thần, sớm muộn gì cũng có thể giết chết hắn. Nhiều nhất là đến bậc thứ hai vạn thì chắc chắn sẽ chết. +
Thế nhưng, Sư Vu Lạc không dừng lại ở bậc thứ hai vạn như họ nghĩ. +
Sau khi lên đến bậc thứ hai vạn, khí tức của Sư Vu Lạc đã có sự thay đổi kỳ lạ, bắt đầu tăng vọt theo một cách mà các thần không thể tưởng tượng nổi! +
Trăm bậc! Ngàn bậc! +
Đao đỏ đi qua đâu, máu thần văng đến đó. Càng nhiều thần chết dưới tay hắn, hắn càng trở nên đáng sợ. +
Đối với các thần, mọi chuyện đã vượt ra ngoài phạm vi mà họ có thể hiểu được. Các thần không còn có thể kiêu ngạo nhìn xuống, không còn có thể ngồi cao trên mây, những hạ thần được Bách thị đề bạt lên đã bị chém giết hết, thần ở bậc trung thiên cũng đã chết và bị thương quá nửa, các thượng thần không còn màng đến tôn nghiêm, đồng loạt ra tay. +
Vạn thần giết một người. +
Máu đã chảy tràn ra khỏi thang trời, nhuộm cả biển mây. +
Một đao. +
Chuông vỡ đỉnh ngân. +
Sư Vu Lạc vừa rút đao ra khỏi lồng ngực của một thần đã lại cắt đứt yết hầu của một thần khác, một mũi thương khác xuyên qua vai hắn, nhưng hắn như đã hoàn toàn không màng đến bất cứ điều gì, không tính toán thiệt hơn, tranh giành từng giây từng phút, phải hoàn thành một việc gì đó trước khi có chuyện gì xảy ra. +
Đao đỏ còn chưa rút về. +
Sư Vu Lạc trực tiếp dùng vai đâm vào thần cầm thương. +
Thần không kịp rút lui đã bị hắn đâm vào, cùng nhau đâm vỡ cổng ở bậc thứ sáu vạn. Cổng ầm ầm sụp đổ, 30 vị thần cũng theo sát giết đến. Khoảnh khắc đao kiếm cùng rơi xuống, một luồng ánh sáng đỏ có viền mực bỗng lao ra. Xoay một vòng, đầu của 30 vị thần cùng bay cao lên, máu tuôn như thác. +
Nhuộm vạn dặm biển mây. +
“Không hay rồi!!” +
Thượng thần áo đỏ nhìn thấy luồng đao quang đó thì bừng tỉnh, thất thanh hét lớn. +
“Hắn đã….” +
Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi đao tỏa ra sương mù đen đã xuyên thủng yết hầu của thượng thần áo đỏ, chuôi đao được một bàn tay trắng bệch nắm lấy. Trên tay áo màu đen thêu hoa văn góc, từng sợi khí đen không ngừng tuôn trào, theo gió tản ra…. Đao đỏ rút về, máu tươi văng lên khuôn mặt tái nhợt của Sư Vu Lạc. +
Áo đen đao máu, một thân lệ khí. +
Như tà như ma. +
Vạn thần kinh hãi. +
Một bàn tay khổng lồ màu vàng đỏ từ nơi cao nhất của biển mây Thiên Ngoại Thiên vươn ra, lao xuống Sư Vu Lạc đang đứng ở bậc thứ sáu vạn. Hắn nhảy lên không, xoay người, đao đỏ chém về phía vị cổ đế đầu tiên hiện thân, Xích Đế Cổ Vũ. +
Tay áo rỏ máu. +
…………………… +
Máu rơi thành một đường. +
Một trăm sợi xích, hai trăm sợi xích, ba trăm, bốn trăm…. Hồn phách của Cừu Bạc Đăng vỡ nát rồi lại ngưng tụ. Bằng cách này, y trực tiếp xuyên qua vô số sợi xích sương mù đan xen, tiến về phía trước trong bóng tối với tốc độ kinh người. Một lần vỡ một lần ngưng, từng vốc máu tươi rơi vào U Minh. +
Áo trắng rồi lại áo trắng, áo trắng lại thành màu máu. +
“Đồ điên!” +
Giọng nói của Đại Hoang vang dội từ bốn phương tám hướng. +
“Ngươi điên rồi!” +
Giọng của nó lúc đầu là phẫn nộ, sau đó là sợ hãi. +
“Dừng lại!” +
“Dừng lại! Ta để ngươi đi!” +
“Ta có thể liên thủ với ngươi để đối phó với Thiên Ngoại Thiên!” +
“…..” +
Giọng của nó đã có thể xem là cầu xin, Cừu Bạc Đăng trước sau vẫn không nghe, vẫn tiến về phía trước, mặc cho giọng nói lúc trái lúc phải, trước sau không thay đổi phương hướng của mình. +
“Không——” +
Giọng của Đại Hoang bỗng trở nên vô cùng thê lương. +
Tay áo Cừu Bạc Đăng bay phấp phới, máu rỏ ròng ròng. +
Xuyên qua sợi xích cuối cùng. +
Hai ngón tay chập lại làm kiếm, Cừu Bạc Đăng trực tiếp điểm vào một khuôn mặt vong hồn được che giấu rất kỹ. Một giọt máu từ đầu ngón tay y tuôn ra, như một ngọn lửa, rơi vào giữa trán của vong hồn, vong hồn giãy giụa dữ dội, cố gắng hết sức để trốn thoát. Nhưng ngay sau đó, tất cả máu đã rơi vào nơi u tối trước đó đều cùng bùng cháy. +
Ánh sáng vàng lan ra trong bóng tối, ngang dọc, uốn lượn như rắn. +
Cuối cùng hội tụ thành một luồng, từ trên không lao thẳng xuống. +
“Vong hồn” giãy giụa biến mất. +
Nó ngưng tụ thành một chiếc mặt nạ vàng, đứng yên giữa không trung. +
Ngón tay của Cừu Bạc Đăng từ từ hạ xuống. +
…..Dù là Thiên Đạo của nhân gian, hay là U Minh của Đại Hoang, chúng là đạo vô tướng, muốn có được hình hài thì ý thức phải có nơi ký thác, giống như chiếc mặt nạ Vu Na mà y đã làm cho A Lạc, giống như vong hồn mà U Minh đã ký sinh. Khi đạo vô tướng muốn tạo hình hài thì nơi ký thác không thể thay đổi, không thể di dời. +
Đại Hoang muốn nuốt chửng y đến nỗi vong hồn ký thác cứ lởn vởn không đi, hòng nuốt chửng hoàn toàn thần hồn của y. Nhưng nếu y đã dám xả thân vào Đại Hoang, sao có thể không có một chút chắc chắn nào? Thiên Đạo là do một tay y dạy dỗ, trên đời này không ai hiểu rõ minh linh sinh ra theo vận mệnh hơn y. +
Chỉ có y mới có thể vào Đại Hoang phong ấn U Minh. +
“Đại mộng ba ngàn năm, ta tự mình canh giữ nhân gian.” +
Y thấp giọng nói. +
Chướng khí đen ở biên giới 12 châu bắt đầu từ từ lùi lại, lùi về ranh giới ban đầu. +
………………………… +
Đại Hoang mờ mịt, u tối vô hình. +
Không trên không dưới, không trái không phải, không trước không sau, tứ tượng hỗn loạn, ma quỷ chập chờn, là sự lạnh lẽo âm u mà người sống không thể tưởng tượng được. Nhưng hôm nay, nơi u tối đã được lửa hồn Minh Thần soi sáng một khoảng không gian. +
Tay áo áo đỏ rủ xuống. +
Cừu Bạc Đăng đáp xuống xương vai màu đồng của Khoa Phụ, ngồi xuống. Y không thể rời xa U Minh đã bị phong ấn quá xa, nếu không thì đã đi tìm lại cái đầu của Khoa Phụ bị y chém rụng rồi. +
“Xin lỗi.” +
Y nhẹ nhàng vỗ vai của Khoa Phụ, như rất lâu về trước. +
Xong rồi. +
Y nên ngủ một giấc ngon lành…. Trong mơ nên có Vân Trung Thành, nên có Không Tang của thuở ban đầu, còn nên có một tên ngốc tên là A Lạc…. Cừu Bạc Đăng nhớ lại đêm đầu tiên gặp đội tẩu hoang, không nhịn được mà mỉm cười, nếu đêm đó không gọi hắn, hắn thật sự sẽ ngồi bên lửa trại canh cả đêm phải không? +
“Sao lại ngốc như vậy chứ?” +
Cừu Bạc Đăng nhẹ giọng hỏi. +
Y quay đầu, liếc nhìn về hướng Dũng Châu…. Lửa trại bên xe ngựa thực ra rất ấm áp. +
Nhưng y không thể nói. +
“Để ta đến canh cho huynh nhé,” Y lặng lẽ cười, từ từ rủ mi mắt xuống, “Canh thêm ba ngàn năm nữa.” +
Lâu hơn nữa thì không được rồi. +
Giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. +
Áo đỏ tan rã, tan thành những hạt bụi sao. +
Thần Quân ba lần chết. +
Chết vì thái bình. +


