Chương 117: Khói lửa nhân gian, hồn này trở về

Nhụ Thành vốn nên đang trong giấc mộng muộn bỗng tỉnh giấc. +
Từng đàn từng đàn Xích Như từ dưới mái hiên, dưới ngói lợp, dưới bệ tượng thú mà bơi ra. Hàng tỷ con cá tụ tập lại với nhau, vảy đỏ và đuôi xòe như giáp đồng, như cờ xí tung bay, như hoa đào, phát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng hội tụ lại, như lửa lớn, như thủy triều đỏ, như bầy sao. +
“….Cầu vồng đỏ.” +
Cô bé năm xưa, vị thành chúc mới của ngày nay, đi guốc gỗ chạy qua hành lang nước của Thành Chúc Tư, chạy đến Hoàn Đàn ở chính giữa hồ. +
Nàng ngẩng đầu, con ngươi được soi sáng bởi dòng lũ Xích Như nối liền trời đất. +
“Lời trong Bàn Thiệu Kinh là thật, Thần Nhụ thật sự là cầu vồng đỏ do trời cao ban xuống….” +
Đó là truyền thuyết về trời đất đã lưu truyền từ lâu ở Nhụ Thành, rằng vào thời thái cổ, tổ tiên của người Nhụ Thành bị chướng khí xua đuổi, lang thang trên mặt đất, trong cơn bi khổ bèn cầu nguyện lên trời cao. Thế là một dải cầu vồng đỏ giáng xuống từ trong mây, cầu vồng đỏ rơi xuống đất hóa thành Xích Như, từ đó bầy cá xua đuổi chướng khí, người và cá nương tựa vào nhau mà sống, xây nên thành trì mang tên “Như”. +
“Không phải trời cao.” +
Có người trả lời, giọng ôn hòa, y như ngày xưa dạy dỗ con trẻ thi thư ký truyền ở học đường. +
Tiểu thành chúc đột ngột quay đầu lại. +
Thân hình hư ảo của Chu Tử Nhan thanh tú nho nhã xuất hiện trong ánh hào quang do bầy cá Nhụ tụ tập lại, bộ lễ phục màu đỏ sậm tung bay. Cậu đến gần tiểu thành chúc, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, khẽ nói: “Là Cừu tiên trưởng, là Thần Quân.” +
Người ban xuống cầu vồng đỏ, người che chở cho Nhụ Thành, không phải là trời cao. +
Là Thần Quân. +
Năm đó, tổ tiên của Nhụ Thành bị mắc kẹt trong chướng khí, bóng tối ùa đến, không nơi nào trốn thoát. Tiếng khóc của họ bị gió cuốn đi, truyền đến trong mây. Thế là vị Thần Quân áo trắng đang ngủ say trong mây đã mở mắt, vắt lấy một vệt ráng chiều, để nó rơi xuống nhân gian…. Chu Tử Nhan bước qua tiểu thành chúc, leo lên Hoàn Đàn. +
Sau khi chết đi, sự cố chấp tan biến, sương mù tan biến, cuối cùng cậu đã biết được mọi chuyện, cũng cuối cùng biết được năm xưa mình nực cười đáng thương, lòng lang dạ sói đến nhường nào. +
Vị Thần Quân áo trắng nhuốm máu đi trong thành trì do chính y ban cho ráng chiều nhưng lại mang đầy sát ý với y, rốt cuộc là tâm trạng gì? +
Có từng cảm thấy lạnh thấu xương tủy không? Có từng cảm thấy mệt mỏi không? +
…..Ta có một thanh kiếm. +
…..Muốn tế trời thì đến tìm ta mượn kiếm. +
Nhưng sao lại vẫn nguyện ý rủ lòng thương xót Nhụ Thành? Là vì những con cá Nhụ đã xin y rời đi? Hay là vì bà lão ở chợ đêm đã tặng y hộp chu sa đỏ? +
Thật hổ thẹn. +
Chu Tử Nhan quỳ xuống Hoàn Đàn, hướng về phía Đại Hoang cúi người, chín lạy chín khấu. +
Tử Nhan không còn mặt mũi nào, Nhụ Thành không còn mặt mũi nào. +
Vị thành chúc của Sơn Hải từng một mình chống đỡ cả Nhụ Thành trăm năm đứng dậy, dang hai tay ra, bùng cháy thành một ngọn lửa cho Thần mượn mệnh. +
Dưới gốc cây hoa đan ở Triều Thành, trên đài đá, thiếu niên áo đỏ đã ngừng thở, khóe mắt bỗng bùng lên ngọn lửa. +
Vảy mệnh mà Sư Vu Lạc đã dùng chu sa đỏ điểm cho y trở nên rực rỡ chưa từng thấy. +
“Hồn ơi về đi! Đất dày chướng khí mênh mông, ấy là nơi dừng nghỉ. +
Hồn ơi về đi! Trời cao vô cực, ấy là nơi dừng nghỉ! +
………” +
Bài ca chúc tế cá về với nước xuyên qua màn sương mù mịt, vang vọng khắp cả thành trì. +
May mắn thay ngày đó, Hồ ma ma già nua vì áy náy cũng vì lòng thiện chưa mất, đã lén lút tặng cho vị Thần Quân áo đỏ đang đi trong mưa lạnh một hũ son vảy. May mắn thay có người cầm bút, điểm cho Thần Quân một vảy mệnh. May mắn thay họ còn có cơ hội để cứu vãn, còn có cơ hội để chuộc tội. +
“Hồn ơi về đi! Người sẽ không xa lìa!” +
Ánh lửa soi sáng gương mặt của người dân Nhụ Thành. +
Họ bị tiếng hát của Xích Như đánh thức. +
Chưa từng có tiếng hát nào gấp gáp đến thế, cũng chưa từng có sự thúc giục nào khẩn thiết đến thế. Những chiếc vảy kim loại như hàng triệu dây đàn sắt cùng gảy, như hàng triệu chuông đồng cùng vang, như hàng triệu tổ tiên cùng triệu hồi. Là cha, là mẹ, là anh cả, là chị gái, là tất cả những người thân bạn bè đã khuất đang gọi. +
Gọi người dân cả Nhụ Thành cùng họ thắp sáng trời đất, cùng nhau xua tan bóng tối. +
Cùng nhau thắp một ngọn đèn nối mệnh dẫn hồn. +
Nam Cương, tế đàn. +
Trận văn nối lại, lửa phượng bùng lên. +
………………………… +
Giữa biển máu dâng lên một cột sáng đen như mực, viền cột sáng phủ một màu đỏ sậm không lành. +
Thiên Ngoại Thiên vốn có muôn vàn dị tượng, đèn đuốc mờ ảo nay đã biến thành một bộ dạng khác, những cung điện tầng tầng lớp lớp chẳng còn được một phần trăm, mây ngũ sắc ráng chiều đều bị máu nhuộm đỏ. Khắp nơi là lửa chiến, khắp nơi là hài cốt, khắp nơi là binh đao, nơi ở của các thần đã trở thành chốn tu la kinh khủng nhất. +
Xích Đế Cổ Vũ lùi lại hơn ngàn dặm. +
Biển mây bị thần đâm ra một khe nứt sắp vỡ, tất cả các thần cung linh điện đều vỡ nát như gạch ngói. Cây thương dài do sấm tím ngưng tụ thành của thần sắp vỡ tan. +
Cột sáng ầm ầm vỡ nát, mực đen cuồng bạo tùy ý cuốn phăng cả biển mây. +
Trong nháy mắt, tựa như hàng ngàn tiếng sấm rền cùng nổ tung, nổ đến mức tai của vô số thần ù đi. Không phải sấm rền, mà là tiếng của hàng ngàn vạn bậc thang trời bằng đá cẩm thạch trắng cùng với cổng trên các bậc thang cùng nhau sụp đổ. Những thần không kịp chạy thoát đều bị nghiền thành tro bụi, những thần chạy thoát được lùi về cuối thang trời, nhìn người bước ra từ trong khói bụi, kinh hãi muốn chết. +
Áo đen đẫm máu, đao đỏ nghiêng nghiêng. +
Hắn coi vết thương của mình như không có gì, chỉ khi dải buộc tóc đứt mới đưa tay ra. Viên đá đen vỡ nát rơi vào lòng bàn tay trắng bệch nhuốm máu của Sư Vu Lạc. +
Hắn nắm lấy dây buộc tóc, tay áo rỏ máu. +
Tiến về phía trước. +
Mỗi một bước tiến lên, tầng mây âm u đen kịt lại dâng cao lên một tầng. +
Mỗi khi mây đen dâng cao một tầng, Thiên Ngoại Thiên lại rơi xuống một bậc. +
Các thần cuối cùng cũng hiểu tại sao lời sấm truyền lại vô dụng đối với Sư Vu Lạc, cũng cuối cùng hiểu tại sao sau khi vượt qua vạn bậc thang, thực lực của Sư Vu Lạc lại không giảm mà còn tăng. Tất cả những sắp đặt coi thường mạng người của các thần, dù là hợp tác với Đại Hoang một tay che trời, hay là ra lệnh cho Không Tang làm nhật nguyệt rơi rụng, tất cả đều vô dụng, tất cả đều trở thành trò cười! +
Bởi vì—— +
Thiên Đạo đã sớm sa vào đường tà! +
“Điên rồi! Điên rồi!!!” +
Một vị thượng thần lùi lại từng bước, mặt trắng bệch. +
Kẻ luôn miệng nói Thiên Đạo đã sa vào tà đạo là các thần, nhưng khi Thiên Đạo thật sự sa vào tà đạo, kẻ sợ hãi nhất, không dám tin nhất cũng là các thần. +
Sao lại có Thiên Đạo sao vào đường tà? Hắn rốt cuộc hận nhân gian đến mức nào? +
Rõ ràng hắn chính là bản thân nhân gian! +
………………………… +
Nhân gian gió nổi mây vần, mưa trút xuống mặt đất, gió núi gào thét, sóng biển cuộn trào. Cầm thú về hang, vạn chim khó về tổ. Tất cả các tu sĩ đồng loạt ngẩng đầu, tất cả các sinh linh đồng loạt run rẩy. Họ không biết tại sao mình lại hoảng hốt như vậy, cũng không biết tại sao lại xuất hiện điềm báo tận thế trời sắp sụp, đất sắp lún này. +
Mưa như trút nước, nhưng không rơi xuống Triều Thành. +
Vu La ở ngoài Triều Thành trong mưa giương cao cờ dẫn hồn, mưa lớn xối xả trên khuôn mặt già nua của lão. +
Vu La nhìn về phía cầu vồng đỏ nối trời ở hướng Nhụ Thành, nhớ lại một ngày trước khi Sư Vu Lạc đến Chúc Nam. Ngày hôm đó cũng có một trận mưa lớn như vậy, Sư Vu Lạc ngồi trên tế đàn, từ từ uống cạn một ly rượu không tên, bỗng hỏi, có phải ta đã giam cầm y không? Vu La chưa bao giờ thấy hắn trong khoảnh khắc vô lực đến thế. +
“Ta muốn đến Đại Hoang, mang tất cả tàn hồn của y về. Nhưng ta không đi được nữa rồi.” +
Hắn quay đầu lại. +
Vu La thấy trong con ngươi màu xám bạc của hắn hiện lên một vệt mực đen. +
Vu La đã hiểu ra. +
Sư Vu Lạc không sợ bị thương cũng không sợ chết, hắn đã xông vào chướng khí 9 lần, nhưng hắn thật sự không thể vào Đại Hoang được nữa, nếu vào Đại Hoang lần nữa, hắn sẽ trở thành Đại Hoang…. Hắn đã sa vào đường tà rồi. +
Hắn là Thiên Đạo, hắn nên thương xót chúng sinh, nên che chở chúng sinh, nên làm cho nhân gian phồn vinh thịnh vượng. Bởi vì hắn sinh ra theo khí vận của nhân gian, đó là sứ mệnh của hắn, là trách nhiệm của hắn. +
Nhưng hắn không làm được. +
Thiên Đạo sáng ngời, nhưng hắn phải làm sao để thương xót nhân gian đã khiến Thần Quân ngã xuống tận hai lần? Hắn không thể không hận vạn vật, càng không thể không hận chính mình. +
“Ta hận nhân gian, nhưng ta chính là nhân gian.” Tay áo màu đen tuyền hạ xuống, che đi cổ tay trắng bệch không giống người sống, trong mưa lạnh, Sư Vu Lạc mờ mịt nhìn về phía Chúc Nam, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ máu của một người khác, “Có phải ta càng yêu y thì càng khiến y đầy thương tích không?” +
“Nhưng y đã sớm mình đầy thương tích, ta sao có thể không yêu y?” +
Sao lại có tình thế khó khăn như vậy? +
Không ai có thể thoát ra được. +
Nguyệt Mẫu dang rộng đôi cánh màu xanh lam, như một mũi tên lao lên trời, lao ra khỏi nhân gian. Trong mưa lớn còn sót lại tiếng cười sắc bén của ả, chế giễu chính mình, cũng chế giễu tất cả mọi người. +
Vu La giơ tay. +
Cờ dẫn hồn giương cao. +
……………………………… +
Ở Nhụ Thành xa xôi, hàng triệu cửa sổ được đẩy ra, hàng triệu người dân thắp lên những ngọn nến đỏ. +
Nam nữ già trẻ, cúi đầu lạy. +
Trong nơi sâu thẳm và lạnh lẽo nhất của Đại Hoang, xuất hiện từng bóng cá đỏ bơi lượn, chúng bơi quanh từng hạt bụi sao do hồn phách Thần Quân tan rã hóa thành, dùng ánh vảy, dùng đuôi xòe, bao bọc lấy những hạt bụi sao. Hạt bụi sao cuối cùng được bóng cá bao bọc, trên không trung Nhụ Thành, hàng tỷ con Xích Như hội tụ thành một dải ngân hà, uốn lượn xoay tròn. +
Có người đón lấy dải ngân hà đứng dậy, dang rộng hai tay. +
“Tử Nhan!” +
Tiểu thành chúc gọi cậu một tiếng, giọng của nàng bị gió thổi vào cổ họng, ngay cả chính mình cũng không nghe rõ. +
Chu Tử Nhan quay đầu lại, mày mắt vẫn là thiếu niên 16 tuổi áo gấm về làng năm xưa, cậu nhìn Nhụ Thành lần cuối, cười bẽn lẽn rồi quay người, tan thành một vệt ráng chiều, hòa vào hàng tỷ con Xích Như. +
Dải ngân hà tráng lệ lao thẳng xuống, dẫn động âm hỏa của cả Thanh Châu. +
Âm hỏa âm thầm cháy, ở nơi giao nhau với dương mạch là Phu Thành mà phá đất chui ra, như vòng tuần hoàn của sinh tử. +
Chúc nữ dưới gốc cây Thần Phu ngẩng đầu, mơ hồ như thấy hàng ngàn bóng cá bơi lượn hộ tống hàng ngàn đốm bụi sao chìm vào thân cây Thần Phu. Giữa lòng cổ thụ, một ngọn lửa yếu ớt đến mức gần như sắp tắt bỗng bùng cháy mạnh mẽ. +
Như đèn được thắp lại. +
Tiếp đó, có phượng hoàng lửa từ phương nam đến. +
Hộ tống hồn về phía tây Dũng. +
………………………… +
Tiếng vỡ nát trên mái vòm không ngừng vang lên. +
Tất cả các tu sĩ của 12 châu đồng loạt ngẩng đầu. +
Ranh giới giữa nhân gian và Thiên Ngoại Thiên đã bị phá vỡ. +
Đây vốn là điều mà Thiên Ngoại Thiên muốn thực hiện, nhưng khi nó thật sự đến lại không có vị thần nào vui mừng. Mọi thứ đã đảo lộn, mọi thứ đã sai loạn…. Thiên Đạo sa vào tà đạo! Tất cả những quả đắng của nhân gian, tất cả những tội nghiệt sát phạt, đều trở thành lưỡi đao của hắn. +
“Các ngươi còn chờ gì nữa?!” Xích Đế Cổ Vũ gầm lên giận dữ về phía hai đám mây. Thần đã hối hận, nếu sớm biết Sư Vu Lạc đã điên rồi thì thần không nên ra tay đầu tiên, “Không liên thủ giết hắn thì không ai có thể yên ổn!” +
Lời vừa dứt, biển mây ở chính giữa cuồn cuộn dâng lên, rơi xuống một thanh trường kiếm đen thẫm. +
Kiếm rơi như trời sụp. +
Đao đỏ trên không trung vẽ ra một nửa vầng trăng khổng lồ, chém vào yết hầu của Xích Đế Cổ Vũ. Biểu cảm của thần dừng lại ở khoảnh khắc chấn động và phẫn nộ, máu tươi bay cao, rơi lên má tái nhợt của Sư Vu Lạc. Kiếm của Huyền Đế vào thời khắc mấu chốt đã bị một cây trượng dài màu bạc đánh trúng, sượt qua vai hắn. +
Đế kiếm lao thẳng xuống, mũi kiếm chỉ thẳng vào đâu, nhân gian xuất hiện một khe nứt sâu vạn trượng. +
“Nguyệt Mẫu!” +
Xa xa, một giọng nói phẫn nộ vang lên trong biển mây ở phía bắc. +
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” +
Nguyệt Mẫu thu lại trượng bạc, ngọc hành trên đầu trượng đã vỡ nát hết. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của ả không có biểu cảm gì, chỉ dang cánh bay về phía biển mây ở phía bắc. +
Trên tầng mây cao, có người gánh núi non trên vai. +
Kiếm của Huyền Đế đã bị Nguyệt Mẫu chặn lại, nhưng một ấn của Hoàng Đế đã rơi xuống vai phải của Sư Vu Lạc, trấn áp hắn trên không trung. Màn sương mù ở chính giữa Thiên Ngoại Thiên cuối cùng cũng tan đi, trên điện thờ lộ ra một pho tượng thần có khuôn mặt mơ hồ, tượng thần nhìn về phía Sư Vu Lạc, lật tay, lại một thần ấn nữa từ trên không rơi xuống. +
Lần này, rơi về phía thiên linh của Sư Vu Lạc. +
Sư Vu Lạc nhắm mắt. +
Khoảnh khắc tiếp theo, mây đen bỗng nổ tung, cuồn cuộn thành biển. +
Hai ấn của Hoàng Đế lao thẳng xuống. +
Chẳng chạm vào bất cứ thứ gì. +
Trời đất cùng vang lên, một bóng hình hơi hư ảo hiện ra trước mặt hóa thân của Trung Thiên Hoàng Đế. +
Sư Vu Lạc đưa tay ra, khẽ nắm một cái, hóa thân cùng với cả điện thờ lập tức nổ tung, hàng ngàn tấm bia thần đồng thời vỡ nát, hàng ngàn chuông đồng đồng thời rơi xuống đất, cả tòa thành của các thần trong mây lại một lần nữa ầm ầm rơi xuống, lần này rơi xuống đến vạn trượng. Trên mặt đất, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ hình dáng của nó. +
“Ngươi đang tự tìm đường chết!” +
Giọng của Hoàng Đế từ nơi xa xôi truyền đến. +
Nhưng chân thân của thần không xuất hiện, thậm chí cả hóa thân cũng không muốn phái ra nữa. +
Xích Đế qua đời, Hoàng Đế ẩn mình, Huyền Đế đang giao đấu với Nguyệt Mẫu hơi thay đổi sắc mặt, tung một chưởng đánh Nguyệt Mẫu từ trên mây rơi xuống rồi hóa thành một dải cầu vồng đen, bay xa về phía Đại Hoang. Khi cầu vồng đen bay đi, Sư Vu Lạc quay người về phía Dũng Châu, không truy đuổi, nhưng có một luồng sáng xanh từ Thanh Châu dâng cao, loé lên rồi biến mất. +
Cầu vồng đen và ánh sáng xanh giao nhau, tiếng như sấm rền. +
Tựa như có đao kiếm va chạm. +
Người dân Thanh Châu chỉ cảm thấy tai mình có tiếng sóng sông ù ù, nhưng từ phàm phu tục tử đến các đại năng Sơn Hải, không ai nhìn rõ rốt cuộc là ai đã ném ra luồng sáng xanh đó, Huyền Đế rốt cuộc đã giao đấu với ai một chiêu. Họ chỉ có thể thấy, thành của các thần Vân Trung đã ngày càng gần nhân gian. +
Rơi xuống bất cứ lúc nào. +
Không ai biết, đây là tốt hay là xấu. +
Tí tách. +
Nguyệt Mẫu thu lại đôi cánh, đáp xuống sườn núi nghèo nàn bên ngoài Triều Thành, máu tươi từ những chiếc lông vũ đã bị nhuộm thành màu tím sẫm của ả lăn xuống. Ả không để ý, chỉ quay đầu lạnh lùng, xa xăm nhìn về phía Triều Thành một cái. Triều Thành có một loại cây tên là hoa đan, dưới cây hoa đan, Thần Quân nhắm mắt ngủ say, mơ hồ như xưa. +
“….Hồn ơi về đi!” +
Vu La khàn giọng hát câu dẫn hồn cuối cùng, ném một nắm tro được nghiền từ cây Mê Cốc lên trời. +
Mê Cốc bùng cháy giữa không trung, ánh sáng soi rọi trăm dặm. +
Trong ánh sáng, phượng hoàng tung cánh. +
Hộ tống hồn mà đến. +
………………………… +
Khoảnh khắc đến Triều Thành, Phượng Linh kêu lên một tiếng trong trẻo, tan thành những đốm sáng lấp lánh. +
Sư Vu Lạc đưa tay ra, giữa vô số đốm sáng không thể phân biệt được, nhẹ nhàng và chính xác gom lấy một ngọn lửa sáng rực. +
Hắn từ trong hư không hạ xuống. +
Rơi xuống Triều Thành. +
Vẫn là thành trì của những sơn tinh tiểu quái sương mù mờ mịt, vẫn là con đường nhỏ bằng đá son uốn lượn như trải thảm đỏ. Đầu ngón tay của Sư Vu Lạc khẽ run, hắn ôm lấy lửa thần, bước về phía cây hoa đan cổ ở trung tâm Triều Thành. +
Dưới gốc cổ thụ, trên đài đá. +
Thiếu niên khoác lên mình áo tân hôn màu đỏ, làn da trắng như tuyết, bị những đóa hoa đan như ráng chiều nhuộm vẻ trang điểm cổ xưa diễm lệ. Hơi thở của y đã lặng lẽ ngừng lại, thân nhiệt của y đang mất đi, nhưng y đẹp đến mức như chỉ vừa mới ngủ say, khóe mắt đầu mày mang một chút hạnh phúc, còn có một chút quyến luyến. +
Dường như, y như vẫn đang cười. +
Như đang nói đùa: +
Sao thế? Muốn ta dùng cả đời này hứa với huynh sao? +
Đây là lần đầu tiên Sư Vu Lạc hiểu được lời giấu sau câu đùa của y. +
.….Cuộc đời này hoang đường và sai lầm quá nhiều, ta đã không biết mình là gì nữa rồi, vậy thì hãy dùng cả đời này hứa với huynh đi. Vẫn không thể cho huynh một thế giới thanh bình tốt đẹp, vậy thì bảo vệ huynh thêm một lần nữa đi. +
Dùng cả đời của ta để bảo vệ huynh trời không sụp, đất không lún. +
“Đừng ngủ,” Sư Vu Lạc nửa quỳ bên cạnh y, “Không phải muốn em dùng cả đời để hứa với ta.” +
Bàn tay run rẩy buông ra, lửa thần từ từ bay ra. +
“Mà là ta muốn dùng cả đời để hứa với em.” +


