Skip to main content

Chương 117: Nổ rồi

dathaiPiter

Edit: Ry +

Giây phút này, Kỷ Mân không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì để tiếp tục kiềm chế nữa. +

Hắn nghiêng người tới, dựa vào ký ức, dẫn người về phía giường. +

Trong bóng tối, hai người loạng choạng va phải chiếc ghế dài ở cuối giường, phát ra một tiếng vang trầm đục. +

Lục Nhiên đang được ôm trong lòng bỗng khựng lại, rồi tránh né. +

Nhưng người đàn ông trước mặt lại lần đầu tiên không màng tới sự giãy giụa của cậu, chìm trong tiếng thở dốc thô nặng. +

“Này, chân của anh!” +

Lục Nhiên cố gắng nghiêng đầu đi, nhưng lại bị người kia bóp cằm kéo về. +

“Chân không sao.” +

Câu trả lời tùy ý của hắn bị nhấn chìm trong nụ hôn ngày càng sâu đậm. +

Cuống lưỡi Lục Nhiên bị mút đến phát đau, không khí trong lồng ngực bị tham lam cướp đoạt, nhịp thở thô nặng phả lên mặt nóng rực. +

Lý trí cũng trở nên mơ màng, tan chảy thành nước đường ngọt ngào đặc quánh. Chỉ còn lại một sợi tơ, vẫn đang cẩn thận từng li từng tí nhớ thương đôi chân của Kỷ Mân. +

Cậu lại giãy giụa, tranh thủ khoảng trống từ môi lưỡi của người đàn ông, cố gắng hít thở một chút. +

Sau đó dồn sức, đẩy người trước mặt ra. +

Phải đến tận lúc này, Lục Nhiên mới thực sự nhận ra lực tay của người đàn ông lớn đến mức nào. +

Cú đẩy của cậu bị Kỷ Mân dễ như trở bàn tay hóa giải. +

Hắn thậm chí chỉ dùng một tay đã có thể tóm chặt, bẻ cả hai tay cậu ra sau lưng. +

Khuỷu chân chống vào mép giường, gắng gượng một cách vô ích trong chốc lát, cuối cùng run rẩy ngã ngửa ra sau. +

Thân hình cao lớn và mạnh mẽ của người đàn ông đè xuống. +

Không đè lên người cậu một cách buồn cười như lần trước, nhưng cũng là dán chặt lấy nhau, chặt chẽ giam cầm cậu dưới thân mình. +

“Lách cách”. +

Là tiếng khóa thắt lưng kim loại bị mở ra. +

Lục Nhiên ngẩn người, theo bản năng lại giãy giụa. +

Cậu vừa cử động, người đàn ông đang phủ trên người cậu khẽ hừ một tiếng. +

Hắn nhíu chặt mày, thở hắt ra một hơi. +

Chất giọng khàn đến mức lạc đi, ghé sát vào tai thiếu niên thì thầm: “Xong ngay đây.” +

Trong căn phòng tối, một luồng khí nóng ẩm khó tả dần lan tỏa. +

Rèm cửa không kéo, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu vào từ ngoài sân, vừa đủ để Kỷ Mân thấy được gương mặt ửng hồng của thiếu niên bên dưới. +

Hắn một lần nữa cúi xuống hôn. +

Nhưng ngay tại khoảng khắc mập mờ đến tột cùng này, thiếu niên dưới thân bỗng ghé sát vào tai hắn, như ác quỷ thì thầm: “Chú Kỷ.” +

Kỷ Mân: “…” +

Giống như đang lái trên đường cao tốc phải đạp phanh gấp, lý trí của Kỷ Mân tức thì bị kéo giật về. +

Hắn nín lặng, cúi đầu nhìn người bên dưới. +

Mặt thiếu niên vẫn còn đỏ, nhưng lại dùng một biểu cảm có thể nói là rất xấu xa nhìn hắn, gọi thêm một tiếng: “Chú Kỷ, chú đang làm gì vậy?” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn một lần nữa cúi đầu, muốn bịt kín miệng cậu lại. +

Hôn được một nửa, thật sự là không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi gầm ghè: “Em cứ nhất định phải gọi anh như thế vào lúc này à?” +

“Ha! Ha! Ha!” +

Lục Nhiên đẩy hắn ra, xoay người đứng trên giường, thò tay bật đèn. +

Ánh sáng chói mắt lập tức tràn ngập căn phòng, chỉ trong tích tắc đã xua tan sự mập mờ ẩn giấu trong bóng tối. +

Trong mắt Lục Nhiên là sự ranh ma tai quái, chống nạnh nhìn Kỷ Mân: “Anh cho là em đã hết giận rồi ấy hả?” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn đúng là quên khuấy vụ này. +

Đầu tiên là tiếng “chú Kỷ”, rồi Lục Nhiên nhảy dựng lên quậy phá, lần này đừng mơ xơ múi thêm được gì. +

Người đàn ông ngồi khoanh chân trên giường, đỡ trán thở dài. +

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ bị tức, thế là bất đắc dĩ thốt ra: “Em giết anh luôn đi cho rồi.” +

“Em gọi sai à?” Lục Nhiên cũng ngồi khoanh chân đối diện hắn, chỉ trích Kỷ Mân: “Không phải anh muốn làm phụ huynh của em lắm à? Hồi trước em gọi Cố Chấp là chú anh còn mặt nặng mày nhẹ cơ mà?” +

Kỷ Mân: “…” +

Bây giờ một câu hắn cũng chẳng muốn nói. +

Nhìn thiếu niên đối diện, hắn lại thấy bộ dạng hiện tại của mình quá là khó coi, bèn vớ lấy cái gối đặt lên đùi. +

Thấy thế, Lục Nhiên lại phá ra cười. +

Cậu nhào tới, bóp cổ Kỷ Mân hỏi: “Sao, đã biết lỗi của mình chưa?” +

Kỷ Mân đã có chút bóng ma tâm lý với mấy trò đùa ác của Lục Nhiên. +

Thấy người nhào tới, hắn vội vàng đưa tay đỡ, thở dài thườn thượt: “Em nghĩ sao?” +

Bị hành cho một trận thế này, dù là người hay quỷ thì cũng nhận ra lỗi rồi. +

“Hử?” Lục Nhiên nhướn cao đuôi mày: “Vậy em hỏi anh, sau này nhỡ chẳng may lại có chuyện xảy ra, anh liệu có giống như lần này giấu em mọi nguy hiểm, còn lén lút soạn di chúc, sắp xếp bạn bè cho em nữa không?” +

Kỷ Mân khựng lại một giây mới ngoan ngoãn đáp: “Dĩ nhiên là không rồi.” +

Người đàn ông trả lời cực kỳ chuẩn chỉnh, phải gọi là đàng hoàng chính trực: “Anh nhất định sẽ bàn bạc kĩ lưỡng với em.” +

Lục Nhiên: “…” +

Cậu đanh mặt chằm chằm nhìn Kỷ Mân, nheo mắt hỏi: “Một giây chần chừ vừa nãy của anh là có ý gì?” +

“Khụ.” +

Kỷ Mân đưa tay sờ mũi, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, cuối cùng nhẹ giọng cầu xin tha thứ: “Em đè trúng anh rồi.” +

Lục Nhiên tức chết đi được. +

Cậu dứt khoát cách lớp gối đấm hắn một cái, hung dữ nói: “Đừng có đánh trống lảng, trả lời đàng hoàng cho em!” +

Kỷ Mân nhíu mày khẽ hừ một tiếng, vội vàng ôm người vào lòng. +

Hắn tựa vào đầu giường, đối diện với thiếu niên trong lòng đang nhìn mình với ánh mắt hết sức nghiêm túc và cố chấp, thở dài, nghiêm chỉnh trả lời: “Yên tâm đi, có nguy hiểm sẽ không giấu em nữa, ép em đến mức phải trèo cửa sổ gặp anh đúng là lỗi của anh.” +

Người đàn ông ngập ngừng một chút, vẫn nói: “Nhưng…” +

“Anh lại còn nhưng?” Lục Nhiên không vui. +

“Nhưng lỡ có chuyện bất ngờ xảy ra, anh vẫn sẽ nghĩ cách sắp xếp chu toàn mọi thứ.” Kỷ Mân giơ tay vuốt tóc cậu. +

Lục Nhiên hít sâu một hơi, vươn tay lại định bóp cổ hắn: “Em thấy anh cố ý thì có, anh biết rõ anh làm như vậy em sẽ không vui, nhưng anh vẫn cứ nhất quyết phải làm!” +

Ngón tay cậu ấn lên yết hầu Kỷ Mân, hắn vội vàng né. +

“Tức chết mất, anh ngủ mình đi!” Lục Nhiên giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông giữ chặt. +

Lục Nhiên dồn hết sức muốn thoát ra, nhưng rặn đến đỏ bừng cả mặt mà vẫn không ăn thua gì. +

Cậu dứt khoát vươn tay vò rối tóc của Kỷ Mân. +

Đùa giỡn một hồi, Kỷ Mân đột nhiên nhíu mày, hít hà một tiếng. +

Lục Nhiên vội vàng dừng tay, nhìn về phía chân hắn: “Sao vậy? Chân của anh lại đau à?” +

Người đàn ông gác cằm lên vai cậu, trầm giọng thở dài: “Chân này không sao, nhưng chân kia sắp bị em hành cho gãy rồi.” +

Lục Nhiên: “…” +

Cậu im lặng vài giây, suy cho cùng vẫn hơi hơi để ý, thế là lật cái gối trên đùi Kỷ Mân ra xem thử. +

Chỉ mới nhìn một cái, cậu đã lại ném cái gối về, tai đỏ rực: “Vớ vẩn, gãy đâu mà gãy!” +

Kỷ Mân không nhịn được nữa, ôm người cười thành tiếng. +

Hai người cứ thế mặt đối mặt ôm nhau, ngồi tựa vào đầu giường. +

Lục Nhiên nằm trong ngực Kỷ Mân, trầm giọng nói: “Em không thích anh sắp xếp những chuyện đó.” +

Mỗi bước hắn sắp xếp như thể đang giả định cho sự ra đi của hắn vậy. +

Nhưng Lục Nhiên không muốn suy nghĩ đến loại “giả định” này. +

Cằm Kỷ Mân nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cậu. +

Chính vì biết Lục Nhiên không muốn nghĩ những chuyện này, cho nên hắn mới giấu cậu sắp xếp chu toàn. +

Lục Nhiên không muốn đối mặt với những giả thiết này, vậy cứ để hắn một mình đối mặt là được. +

Đêm đã khuya. +

Kỷ Mân rốt cuộc vẫn phải đi tắm một cái mới làm dịu được sự kích động vì vừa xuất viện. +

Lục Nhiên cũng không về phòng mình. Cậu đợi Kỷ Mân tắm rửa xong, cũng đi tắm một cái. Tóc lau khô được một nửa đã mang theo đầy hơi nước bò lên giường. +

Bò lên mới phát hiện ra Kỷ Mân lấy ra thêm một cái chăn nữa. +

Bây giờ trên chiếc giường lớn này có hai cái chăn. +

Kỷ Mân đắp một cái, đã nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Tư thế ngủ của người đàn ông cực kì ngay ngắn, tay chân duỗi ra, nằm thẳng thành một đường. +

Lục Nhiên nhìn một lúc, vén chăn của mình lên chui vào. Sau đó chui ra từ đầu kia, mò mẫm chui vào chăn của Kỷ Mân. +

“Chậc.” +

Kỷ Mân mở mắt, một phát tóm lấy tay cậu. +

“Làm gì?” Kỷ Mân lành lạnh lườm cậu, sau đó vươn tay sờ thử tóc Lục Nhiên, cằn nhằn: “Sấy khô rồi hẵng lên giường.” +

Lục Nhiên lại cười hì hì với hắn, trực tiếp chui cả tay lẫn chân vào, ôm chặt lấy người đàn ông. +

“Lục Nhiên, em quá đáng lắm rồi đấy.” Người đàn ông trầm giọng chỉ trích. +

Vừa nãy bắt hắn đạp phanh gấp, bây giờ lại cố tình trêu chọc hắn. +

Lục Nhiên dùng cả tay lẫn chân quặp chặt lấy hắn rồi mới thở dài thỏa mãn: “Sếp ơi, anh giống như gấu ôm vậy đó.” +

Nghe chữ “sếp” là Kỷ Mân biết nhóc con này buồn ngủ tới mức đầu óc lú lẫn rồi. +

Hắn thở dài, không đuổi người ra ngoài nữa, mà kéo chăn lên một chút, trùm kín đầu thiếu niên. +

Đèn trong phòng ngủ lại tắt, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. +

Bên này hai người đã nghỉ ngơi, nhưng bữa tiệc của nhà họ Thẩm chỉ vừa bước vào hồi kết. +

Khách khứa trong sân đã thưa dần, nhưng trong phòng sách của Thẩm Hồng Nguyên lại vẫn còn không ít nhân vật quan trọng của giới kinh doanh đang ngồi. +

Nhà họ Phương đã để lộ ý muốn hợp tác với nhà họ Thẩm. Nếu thực sự lấy được dự án HZ, thì nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên. +

Bây giờ không ít người đều muốn bán cho nhà họ Thẩm một ân tình. +

Thẩm Hồng Nguyên mượn cơ hội này, bắt đầu kêu gọi đầu tư. +

Ông ta rất biết hạ mình, trong lúc đàm phán với vài vị tai to mặt lớn ở đây, lúc cần tâng bốc thì tâng bốc, dỗ dành đến mức mấy vị đều mặt mày hớn hở. +

“Được, quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ kí hợp đồng!” Một người nói. +

Những người còn lại cũng vội vàng bày tỏ ý muốn hợp tác của mình. +

Thẩm Hồng Nguyên đồng ý ngay: “Vậy thì tốt quá, ngày mai lúc nào tôi cũng rảnh!” +

Liên tiếp kéo về vài khoản đầu tư, Thẩm Hồng Nguyên phải gọi là sảng khoái cực kỳ, thái độ với mấy vị giám đốc này lại càng thêm nhiệt tình. +

Nhất là cái vị họ Dương có tuổi tác lớn nhất kia, lúc xuống lầu, Thẩm Hồng Nguyên chỉ hận không thể tự tay đỡ ông ta xuống cầu thang. +

Xuống lầu một, mọi người chuẩn bị ra về. Chẳng qua là bọn họ đã ở lại khá lâu, ăn uống cũng nhiều, nên muốn đi nhà vệ sinh một chuyến. +

Lúc này Thẩm Hồng Nguyên đã gần như coi mấy người này là cha mẹ tái sinh. +

Vừa nghe có người muốn đi vệ sinh, Thẩm Hồng Nguyên nghĩ ngay đến việc hôm nay Lục Nhiên từng ghé, không khỏi giật thon thót. +

“Giám đốc Dương, xin đợi tôi một chút.” +

Thẩm Hồng Nguyên không dám giữ người, nhưng hơn hết là sợ có chuyện xảy ra. +

Ông ta không gọi người hầu, đích thân vào nhà vệ sinh tầng một kiểm tra một lượt. +

Ừm, mọi thứ đều rất bình thường. Mỗi buồng vệ sinh đều được dọn dẹp sạch sẽ, cũng không có gián xuất hiện. +

Lúc này Thẩm Hồng Nguyên mới dám thở phào. +

Không ngờ hôm nay Lục Nhiên lại không hề giở trò. +

Kiểm tra xong, Thẩm Hồng Nguyên tự dìu giám đốc Dương vào nhà vệ sinh: “Sàn bên này hơi trơn, ngài nhớ phải cẩn thận.” +

Nhưng dù có ân cần đến đâu, Thẩm Hồng Nguyên vẫn là chủ của một công ty. Thấy giám đốc Dương vào buồng vệ sinh đi nặng, ông ta không có hứng thú đứng đó đợi, thế là ra hàng lang hút một điếu thuốc. +

Thẩm Tinh Ngộ đúng lúc này đi tới. +

Anh ta thấy Thẩm Hồng Nguyên thì nhíu mày hỏi: “Ba, có phải hôm nay Thẩm Thành lại…” +

Nghe thấy lời này, ánh mắt Thẩm Hồng Nguyên trở nên nặng nề. +

Ông ta xua tay: “Đó dù sao cũng là chú của anh, nói thế nào thì cũng là bậc bề trên.” +

Thẩm Tinh Ngộ thở dài: “Ba, con đã nói rồi, ba đừng qua lại với ông ta nữa.” +

Thẩm Hồng Nguyên sầm mặt: “Nó là thành viên hội đồng quản trị, còn là em trai tôi, bây giờ xảy ra chuyện chẳng lẽ tôi lại mặc kệ?” +

“Xin lỗi cho con nói thẳng.” Giọng Thẩm Tinh Ngộ hơi lạnh: “Thẩm Thị bị thâm hụt vốn như vậy đều là vì ba cứ dung túng cho ông ta.” +

“Được rồi, trong lòng tôi tự biết.” Thẩm Hồng Nguyên trầm giọng chỉ trích: “Cha của chú anh là vì công ty mà qua đời, năm đó nếu không có ông ấy thì đã chẳng có Thẩm Thị của hiện tại, anh đi đâu để làm CEO hả?” +

Thẩm Tinh Ngộ im lặng. +

Hôm nay tâm trạng Thẩm Hồng Nguyên khá tốt, cũng không muốn nổi giận với con trai. +

Ông ta vỗ vai Thẩm Tinh Ngộ: “Được rồi, qua kia chào mấy chú bác đi, chuyện tiền vốn trong hôm nay sẽ giải quyết xong.” +

Vừa dứt lời thì nghe thấy cửa nhà vệ sinh phía sau kêu “rầm” một tiếng. +

Quay đầu lại thì thấy giám đốc Dương ban nãy vào đi nặng, đang ôm bụng phệ chạy ra ngoài.  Cả người sũng nước, mặt mày kinh hoàng, vừa chạy vừa la oai oái: “Nổ rồi! Nổ tung tóe ra rồi!” +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Cảm giác mọi người cũng sẽ thất vọng hụt hẫng hệt như giám đốc Kỷ vậy đó ha ha ha ha ha ha ha ha +

Nhưng mà cũng sắp rồi +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)