Skip to main content

Chương 13: Cho em mượn tay này. 

dathaiPiter

Chương 13: Cho em mượn tay này.  +

Edit: Charon_1332 +

_____ +

  +

“Đàn, đàn anh ơi, anh, anh muốn ăn, ăn gì?” Nguyễn Tụng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, giới thiệu cho Ôn Tư Khanh loại trái cây theo mùa nào ngon.  +

  +

Ôn Tư Khanh nhờ Nguyễn Tụng cân cho mình mỗi thứ một cân rồi nhân lúc Nguyễn Tụng đang cân thì âm thầm quét mã trả tiền.  +

  +

“Tụng ơi, tối nay bà nấu món sườn rim sốt tỏi mà con thích ăn nhất cho con nhé.” Bà nội xách theo mấy túi đồ ăn về, Nguyễn Tụng vội vàng chạy đến xách giúp bà.   +

  +

Em giới thiệu Ôn Tư Khanh với bà: “Bà ơi, anh, anh này chính là, là đàn anh, Ôn Tư Khanh ạ.”  +

  +

Bà nội “ồ” một tiếng sau đó mỉm cười hiền từ, nói: “Hóa ra con chính là thằng bé Khanh đấy à, dạo trước bà có nghe Tụng kể về con rồi, giờ gặp mặt quả nhiên là một người tuấn tú lịch sự.”   +

  +

Ôn Tư Khanh được khen thì hơi xấu hổ: “Con chào bà.”  +

  +

“Tối nay con ở lại ăn cơm với bà cháu bà nhé Khanh.”  +

  +

Ôn Tư Khanh hơi do dự, anh nhìn về phía Nguyễn Tụng, Nguyễn Tụng thấy thế bèn nói: “Anh ở, ở lại đi, bà em, nấu, nấu cơm ngon, ngon lắm á.”  +

  +

Thịnh tình khó chối từ, Ôn Tư Khanh gật đầu, bước đến xách đồ giúp hai bà cháu rồi đi vào buồng trong cùng hai người.   +

  +

Tiệm trái cây trông ở ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Ôn Tư Khanh, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì anh không thể tưởng tượng được bên trong lại có hẳn hai gian nhà.    +

  +

“Bên, bên kia là, là phòng bà.” Nguyễn Tụng lại chỉ vào căn phòng nhỏ hơn: “Đây, đây là phòng, phòng em.”  +

  +

“Hai bà cháu ở đây luôn sao?” Ôn Tư Khanh hỏi.  +

  +

Nguyễn Tụng thoải mái thừa nhận, không hề cảm thấy mất mặt tí nào khi sống trong một cửa tiệm xập xệ thế này: “Đúng, đúng vậy ạ. Em ở, ở đây từ nhỏ.”   +

  +

“Tụng qua phụ bà rửa rau nào con.” Bà nội trong phòng bếp gọi Nguyễn Tụng. +

  +

“Dạ, dạ!”  +

  +

Ôn Tư Khanh cũng muốn qua phụ nhưng lại bị Nguyễn Tụng đẩy vào phòng rồi bảo anh cứ ngồi đi, còn rót nước cho anh.  +

  +

Ôn Tư Khanh buồn chán ngó nghiêng quan sát phòng của Nguyễn Tụng, phòng rất nhỏ, bên trong chỉ kê một cái giường be bé, một cái bàn cũ, một cái ghế nhựa và một cái tủ cũ mèm.   +

  +

Dù đơn sơ nhưng phòng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bàn có đặt một khung ảnh, Ôn Tư Khanh đi tới nhìn, đó là bức ảnh chụp một đôi vợ chồng trẻ đang ôm một đứa bé khoảng tầm bốn năm tuổi.   +

  +

Đứa bé ở giữa chắc là Nguyễn Tụng, em lúc nhỏ giống y chang bây giờ, nhỏ nhắn mảnh mai, đôi mắt nai con nhìn chằm chằm vào máy ảnh cười ngượng ngùng.  +

  +

Ôn Tư Khanh nhìn Nguyễn Tụng nhỏ trong ảnh, cầm lòng không đặng mà cười theo.  +

  +

“Anh, anh Ôn, ăn, ăn hoa quả, quả đi ạ.” Nguyễn Tụng bưng một đĩa trái cây nhỏ vào phòng.  +

  +

“Cảm ơn em.” Ôn Tư Khanh cầm đĩa đặt lên bàn, buột miệng hỏi: “Sao anh không thấy chú với dì? Họ vẫn chưa tan làm hả?”    +

  +

Nguyễn Tụng nhìn tấm ảnh trên bàn, mím môi khẽ nói: “Ba em, mất, mất rồi, mẹ thì, tái giá.”  +

  +

Nụ cười trên môi Ôn Tư Khanh vụt tắt: “Xin lỗi, anh không biết…”  +

  +

Nguyễn Tụng bỗng nở nụ cười: “Không, không sao ạ, cũng đã, qua lâu, lâu lắm rồi.”  +

  +

“Anh ngồi, ngồi ăn trái, trái cây nha. Em đi phụ, phụ bà nấu cơm, cơm tiếp.”  +

  +

Sau khi Nguyễn Tụng ra khỏi phòng, Ôn Tư Khanh tự tát mạnh vào miệng mình, trong lòng chán nản hối hận không thôi.   +

  +

Chẳng bao lâu sau, mùi cơm chín thơm ngào ngạt bay khắp phòng, trên bàn bày biện 5 món 1 canh, Nguyễn Tụng xới cho Ôn Tư Khanh một chén đầy rồi lại gắp thêm hai miếng sườn bỏ vào bát của anh.  +

  +

Đúng như những gì Nguyễn Tụng nói, đồ ăn quả thực rất ngon. Gia vị nêm nếm vừa đủ, trước kia Ôn Tư Khanh cũng từng nấu thử rồi, anh nghiêm túc làm theo hướng dẫn trên mạng, thành phẩm làm ra không khó nuốt lắm nhưng cũng chẳng được tính là ngon. Sau khi suy nghĩ kĩ lại thì anh thấy nấu ăn cũng chia theo hai kiểu có thiên phú và không có thiên phú, mà anh thì thuộc kiểu không có thiên phú rồi.    +

  +

Ôn Tư Khanh vừa gắp một miếng cà tím xào thịt băm thì bỗng liếc thấy Nguyễn Tụng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong chờ, Nguyễn Tụng thấy anh nhìn về phía mình thì ngại ngùng nói: “Món, món này là, là do em, em làm đó. Có, có ngon không, không ạ?”   +

  +

Ôn Tư Khanh gật đầu theo bản năng, sau đó hình như là thấy như thế hơi qua loa, thế là bèn mở miệng bảo: “Ngon, ngon lắm.”  +

  +

Nguyễn Tụng nghe xong bèn cúi đầu cắn đũa cười trộm, Ôn Tư Khanh thấy em cười thì hơi sững sờ, không kiềm được cũng cong môi cười.  +

  +

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Tụng đang chuẩn bị đi rửa bát thì ngoài trời bỗng đổ mưa to.  +

  +

Ôn Tư Khanh và Nguyễn Tụng đi ra cửa nhìn, mưa vừa to vừa mau, thậm chí còn có cả mưa đá. Cửa trước của mấy cái oto nhỏ đậu ngoài cổng cũng bị nện thủng mấy lỗ.   +

  +

Chờ một lúc mà mưa vẫn chưa ngừng, thời tiết thế này thì tất nhiên là Ôn Tư Khanh không thể nào về được.  +

  +

“Khanh à, tối nay con ở lại đây đi, chịu khó ngủ chung với Tụng nhé.”   +

  +

Ôn Tư Khanh đáp: “Dạ, làm phiền nhà mình rồi.”  +

  +

“Không sao không sao, Tụng kể cho bà nghe hết rồi, con đã giúp đỡ bé nó rất nhiều mà.” Bà nội lấy chăn mới từ trong tủ ra đưa cho Ôn Tư Khanh, bà có tuổi rồi nên chỉ nói chuyện một lúc là đã trở về phòng nghỉ ngơi.    +

  +

Trong phòng vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng “lộp bộp” khi mưa đá nện vào mái nhà.  +

  +

Nguyễn Tụng bưng một chậu nước ấm đến: “Anh rửa, rửa mặt đi ạ.” +

  +

“Ừm, cảm ơn em.”  +

  +

Nguyễn Tụng phục vụ rất chu đáo, Ôn Tư Khanh vừa rửa mặt xong thì em đã ân cần đưa khăn mặt qua. Ôn Tư Khanh lau mặt xong bèn đưa khăn lại cho em, sau đó Nguyễn Tụng bưng chậu nước và khăn ra ngoài.  +

  +

Một lúc sau, Nguyễn Tụng lại bưng một cái chậu khác vào sau đó đặt cạnh chân của Ôn Tư Khanh: “Anh, anh ngâm chân đi, tối sẽ, sẽ ngủ ngon hơn.”  +

  +

Trong đầu Ôn Tư Khanh bỗng nhảy ra một cậu: Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi.  +

  +

Anh lắc lắc đầu rồi đứng lên, giữ Nguyễn Tụng đang định chạy ra ngoài lại: “Tụng à, đừng chạy tới chạy lui nữa, em ngồi nghỉ một lúc đi.”   +

  +

Nguyễn Tụng rụt rè ngồi cạnh Ôn Tư Khanh: “Anh, anh ngâm chân, chân đi ạ.”  +

  +

Ôn Tư Khanh không quen với tình huống này lắm bèn bảo: “Em ngâm đi, anh không ngâm đâu.”   +

  +

Nhìn vào ánh mắt đáng thương của Nguyễn Tụng, Ôn Tư Khanh tức khắc sửa miệng: “Chúng ta ngâm chung đi.”  +

  +

Nguyễn Tụng đong đưa chân, căng thăng nắm chặt gấu áo, em hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn cởi giày ra.  +

  +

Vì cái chậu không to lắm nên khi cho hai chân vào sẽ không tránh khỏi việc đụng vào nhau, sau khi Nguyễn Tụng cho chân vào ngâm thì không dám cử động nữa.   +

  +

Để mà so sánh thì chân Nguyễn Tụng nhỏ hơn chân Ôn Tư Khanh nhiều, anh không nhịn được cười bảo: “Chân em nhỏ ghê.” +

  +

Nguyễn Tụng cúi đầu cười cười, ngón chân chạm nhẹ lên mặt nước.  +

  +

Ôn Tư Khanh liếc nhìn cái giường trong phòng, là một cái giường đơn nhỏ, anh sợ Nguyễn Tụng nằm chung với mình sẽ khó chịu, bèn nói: “Hay là để anh ngủ dưới sàn nhé.”  +

  +

Trong lòng Nguyễn Tụng thấy hơi mất mát, tưởng rằng anh không muốn ngủ chung với mình: “Thôi, để em ngủ, ngủ dưới sàn cho.”  +

  +

Ôn Tư Khanh: “Thế thì sao mà được.”  +

  +

“Anh, anh là khách mà, dưới sàn, dưới sàn lạnh lắm, sao mà để, để anh, ngủ, ngủ dưới sàn được.” Nguyễn Tụng vừa kiên định vừa nghiêm túc nói.  +

  +

Ôn Tư Khanh day day ấn đường: “Hay thôi, chúng mình ngủ chung đi.”  +

  +

Nguyễn Tụng lập tức vui lên trông thấy: “Dạ, dạ.”   +

  +

Ngâm một lúc thì nước dần nguội đi, Nguyễn Tụng định bưng chậu đi đổ thì bị Ôn Tư Khanh giành trước một bước.  +

  +

Anh vừa bê chậu vừa hỏi: “Đổ ở đâu thế?”  +

  +

Nguyễn Tụng chỉ về phía phòng tắm, sau khi đổ nước xong, hai người quay về phòng rồi đứng nhìn cái giường chằm chằm.   +

  +

Cuối cùng, Ôn Tư Khanh đành nói: “Tụng, em nằm trong đi.”  +

  +

Anh sợ nửa đêm Nguyễn Tụng trở người xong bị lăn xuống đất nên để em nằm trong.   +

  +

Nguyễn Tụng leo lên giường, nằm sát vào tường, chừa cho Ôn Tư Khanh một chỗ bự.   +

  +

Ôn Tư Khanh: “Ngủ ngon.” +

  +

Nguyễn Tụng: “Anh ngủ, ngủ ngon.” +

  +

Lâu thật lâu sau, vẫn chưa ai ngủ cả.  +

  +

Nguyễn Tụng không dám thở mạnh, chuyện được ngủ chung với người mình thích là chuyện chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi, không ngờ lại có một ngày giấc mơ của em thành sự thật.  +

  +

Vì nằm dựa vào tường quá lâu nên em thấy hơi mệt, thế là bèn trở người nằm quay về phía Ôn Tư Khanh, trùng hợp sao đúng lúc ấy Ôn Tư Khanh cũng xoay người lại.    +

  +

Hai người nhìn nhau trong bóng tối, Ôn Tư Khanh bỗng nhớ đến cảnh mà mình thấy sáng hôm ấy, vành tai hơi nóng lên.  +

  +

Hôm đó anh đã lên mạng tìm kiếm, trên mạng bảo rằng có thể là do Nguyễn Tụng là người liên giới tính, Ôn Tư Khanh chưa từng nghe về người liên giới tính bao giờ. Khi ấy anh còn bấm vào ảnh để xem nữa, cứ nghĩ đến việc có thể Nguyễn Tụng cũng là người liên giới khiến tâm trạng của anh vô cùng rối bời.    +

  +

Suy nghĩ linh tinh một hồi, Ôn Tư Khanh vừa sốc lại tinh thần thì phát hiện Nguyễn Tụng vẫn đang nhìn anh.   +

  +

Bầu không khí bỗng trở nên mờ ám, Ôn Tư Khanh đang phân vân không biết có nên xoay người đi không thì tiếng chuông điện thoại anh để trên đầu giường chợt vang lên.   +

  +

Anh chưa kịp phản ứng lại thì Nguyễn Tụng đã chu đáo bật đèn ngủ lên.  +

  +

Là điện thoại của Giang Miểu, Ôn Tư Khanh bắt máy: “Giang Miểu?”  +

  +

“Có phải hôm nay em trai tớ lại chạy tới gây sự với cậu không? Tớ thay mặt nó xin lỗi cậu. Nó là thế đấy, được tớ chiều hư nên đâm ra hư thân mất nết thế đấy, cậu đừng chấp nhặt với nó nhé.”   +

  +

Ôn Tư Khanh không ngờ Giang Miểu lại đặc biệt gọi điện để xin lỗi, anh đã buông tay rồi nên cũng chẳng để bụng nữa: “Không sao đâu.”  +

  +

“Sau này nếu nó đến làm phiền cậu nữa thì cậu cứ gọi thẳng cho tớ là được.”  +

  +

“Ừm.”  +

  +

Cả hai nhất thời im lặng  không biết nên nói gì, đã từng là những người bạn thân thiết chia sẻ với nhau mọi thứ mà giờ mới nói được có mấy câu đã thấy xấu hổ vô ngần.  +

  +

Giang Miểu do dư hỏi: “Tớ thấy em tớ bảo là cậu có đối tượng rồi hả?”   +

  +

Ôn Tư Khanh nhíu mày: “Không, chỉ là bạn bè thôi.”  +

  +

Trong điện thoại bỗng truyền đến giọng nói đầy kích động của Giang Hựu Nhất: “Anh ơi, nó lừa anh đấy! Không phải bạn bè đâu! Nhất định là hai chúng nó có vấn đề, em thấy rõ rành rành… ớ…”  +

  +

Sau đó chắc là Giang Hựu Nhất bị cái gì đó chặn miệng lại, Giang Miểu vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cậu.”  +

  +

Ôn Tư Khanh thở dài bất đắc dĩ: “Không sao.”  +

  +

Giang Miểu: “Tư Khanh à, tớ thực sự hi vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.”  +

  +

Ôn Tư Khanh nhìn trần nhà rồi đáp: “Ừm, chúc cậu hạnh phúc.”  +

  +

Cúp máy, Ôn Tư Khanh quay qua nhìn Nguyễn Tụng thì thấy em trở người nằm quay lưng lại với anh.  +

  +

Anh chợt thấy hơi đuối lý, đành gọi em một tiếng: “Nguyễn Tụng?”   +

  +

Không có tiếng đáp lại, anh tưởng là Nguyễn Tụng ngủ rồi thế là bèn tắt đèn rồi nằm xuống.  +

  +

Sau khi Ôn Tư Khanh nằm xuống, Nguyễn Tụng mới lau nước mắt trên khóe mi, em nghe thấy cuộc trò chuyện của Ôn Tư Khanh với Giang Miểu, tưởng rằng anh vẫn còn thích người ta nên thấy khó chịu muốn chết.   +

  +

Mơ màng ngủ mấy tiếng, Nguyễn Tụng bị tiếng sấm vang trời đánh thức. Tiếng sấm quá to khiến Nguyễn Tụng hoảng sợ, em chần chừ một lúc rồi thò tay kéo kéo áo Ôn Tư Khanh.    +

  +

Ôn Tư Khanh cũng thức giấc, anh thấy Nguyễn Tụng kéo áo mình bèn nói nhỏ: “Em sợ hả?”  +

  +

Nguyễn Tụng đáp lời, đúng lúc ấy một tiếng sầm rền vang lên trên bầu trời, tia sét xẹt xuống chiếu sáng cả căn phòng trong giây lát.  +

  +

Ôn Tư Khanh chìa tay ra: “Cho em mượn tay này.”  +

  +

Nguyễn Tụng dè dặt ôm lấy tay anh rồi áp mặt mình lên.  +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)