Skip to main content

Chương 131: Cuộc đời mới

dathaiPiter

Edit: Ry +

Thẩm Hồng Nguyên luôn cho rằng bản thân đã làm rất hoàn hảo. +

Cuối cùng lại bị chính “át chủ bài” của mình phản bội. +

Còn có Thẩm Thành và mụ hộ lý kia nữa. +

Cho tới tận giờ, Thẩm Hồng Nguyên vẫn luôn hận. +

Tại sao lúc trước bản thân lại không phát hiện ra sự tồn tại của con mụ hộ lý đó chứ? +

Nhưng pháp luật không cho ông ta cơ hội để hận. +

Chỉ một thời gian sau, với hàng loạt tội danh, ông ta bị kết án tù chung thân. +

Do tình trạng sức khỏe, ông ta được đưa đến một viện điều dưỡng đặc biệt để chấp hành án. +

Thẩm Hồng Nguyên hiện tại là một người trung niên có lòng tự tin và lòng tự trọng đều phình to cực độ. +

Việc phải nằm liệt giường, sống một cuộc đời không có lấy một chút tôn nghiêm nào, đối với ông ta quả thực là sống không bằng chết. +

Không lâu sau, các hộ lý trong viện điều dưỡng phát hiện ra ông ta thường xuyên khua khoắng cánh tay duy nhất còn cử động được. +

Có đôi khi giống như nhìn thấy thứ gì mà người thường không thấy, miệng không ngừng ú ớ gào thét: “Đừng qua đây, đừng qua đây!” +

Lát sau lại khóc lóc van xin: “Cha ơi, con sai rồi cha ơi, con là con ruột của cha mà…” +

Nhưng chỉ chớp mắt sau ông ta lại trợn ngược mắt, phẫn nộ mắng: “Lão già kia! Ông đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới phải.” +

Những lúc hiếm hoi yên tĩnh, hộ lý phát hiện ông ta sẽ cố gắng tháo dây đai cố định trên người, dường như muốn để bản thân rơi từ trên giường bệnh xuống đất cho chết quách đi. +

Lần kinh khủng nhất là khi hộ lý phát hiện ra, ông ta vậy mà lại dùng răng cắn chặt lấy ống thở. +

Khi người ta phát hiện thì môi Thẩm Hồng Nguyên đã tím tái vì thiếu oxy. +

Dù vậy, sau khi hộ lý liên lạc với viện điều dưỡng, họ vẫn tận tâm cứu sống ông ta. +

Thẩm Hồng Nguyên đã được định sẵn là phải nằm trên giường bệnh, sống rất lâu trong sự sợ hãi của bản thân. +

Bà Thẩm không trực tiếp tham gia vào quá trình phạm tội của Thẩm Hồng Nguyên, nhưng bà ta đã lợi dụng tài khoản cá nhân để giúp Thẩm Hồng Nguyên tẩu tán một lượng tài sản lớn, vì thế cũng bị kết án vài năm tù. +

Lúc bị cảnh sát dẫn đi, bà ta còn ngơ ngác chối bỏ trách nhiệm: “Tôi không biết gì hết, tôi thật sự không biết, tôi chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Ông ấy đưa tiền thì tôi nhận thôi, có ai lại chê tiền bao giờ…” +

Nhưng quan tòa cho rằng, với tư cách là một người trưởng thành, bà ta phải có năng lực phán đoán cơ bản nhất. +

Thẩm Tinh Trác vẫn bặt vô âm tín. +

Thẩm Tinh Ngộ đã báo cảnh sát, nhưng chẳng có chút tiến triển nào. +

Tiền trong tài khoản của gã vẫn còn nguyên, không biết người đã chết rồi, hay là đang lang thang như đứa trẻ mồ côi ở một ngóc ngách nào đó. +

Thẩm Tinh Ngộ sau điều tra đã được thả ra, nhưng anh ta phải từ chức khỏi Thẩm Thị. +

Trước khi đi, Thẩm Tinh Ngộ cố gắng dọn mớ hỗn độn mà Thẩm Hồng Nguyên để lại trong công ty sạch hết mức có thể. +

Anh ta biết, công ty này từ nay về sau sẽ thuộc về Lục Nhiên, thuộc về đứa trẻ duy nhất trên thế gian này nhớ anh ta thích thỏ, thích ăn kem vị chanh. +

Thẩm Tinh Ngộ cũng gánh hết toàn bộ nợ nần Thẩm Hồng Nguyên để lại. +

Anh ta bán sạch tài sản cá nhân của mình để đắp vào đó. +

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, Thẩm Tinh Ngộ ngồi rất lâu trong văn phòng CEO Thẩm Thị. +

Anh ta nhìn qua khung cửa sổ sáng sủa của văn phòng, chìm trong suy tư. +

Không biết đứa trẻ kia liệu có đến ngồi trong căn phòng này không, nghe nói chiều nay em ấy sẽ ghé qua công ty xem thử. +

Nhưng Thẩm Tinh Ngộ biết, Lục Nhiên chắc chắn không muốn nhìn thấy mình. +

Tiếng gõ cửa vang lên. +

“Vào đi.” Thẩm Tinh Ngộ theo thói quen lên tiếng. +

Cửa mở, người bước vào là thư kí của Thẩm Tinh Ngộ. +

Người thư kí đứng ở cửa, nét mặt mang theo sự thổn thức khó tả. +

“Giám đốc Tiểu Thẩm…” Y theo bản năng gọi. +

Thẩm Tinh Ngộ mỉm cười: “Bây giờ không còn là giám đốc nữa rồi.” +

Anh ta lấy ra một tập tài liệu, nói với thư kí: “Giúp tôi một việc cuối cùng này nữa thôi.” +

Thư kí nhận lấy tài liệu, nhận ra bên trong là một bản hợp đồng tặng cổ phần. +

Thẩm Tinh Ngộ tặng hết 5% cổ phần mà anh ta được thừa kế từ Thẩm lão gia, cho Lục Nhiên. +

Thẩm Tinh Ngộ nhìn đồng hồ. +

Thấy đã sắp buổi chiều, anh ta thu dọn đồ đạc cá nhân, ôm thùng giấy bước ra khỏi căn phòng làm việc này. +

Khoảnh khắc cánh cửa văn phòng đóng lại, tâm trạng Thẩm Tinh Ngộ rất phức tạp. +

Dường như những mục tiêu mà anh ta theo đuổi từ nhỏ đến lớn, trong tích tắc đã vỡ tan tành. +

Anh ta ôm thùng giấy, bước ra ngoài dưới đủ loại ánh mắt. +

Thẩm Tinh Ngộ đột nhiên, mơ hồ cảm giác được một sự nhẹ nhõm. +

Giống như đi cùng với việc mục tiêu tan vỡ, xiềng xích quấn quanh anh ta cũng theo đó mà đứt đoạn. +

Từ lúc chào đời cho tới nay, anh chưa bao giờ cảm thấy tự do đến thế. +

Đúng lúc này, chỗ cầu thang đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh, sau đó là hỗn loạn. +

Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng dừng bước, nhíu mày nhìn sang. +

Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, đầu tóc rũ rượi xông lên. +

Đó là giám đốc tài chính của công ty. +

Những khoản công quỹ mà Thẩm Hồng Nguyên rút ra, đều do chính tay gã đóng dấu xác nhận. +

“Thẩm Hồng Nguyên đâu? Thẩm Hồng Nguyên ở đâu!” Gã dáo dác nhìn quanh, gào thét trong sự suy sụp: “Dựa vào cái gì chứ! Rõ ràng là ông ta ép tôi làm, tại sao lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm! Tại sao tôi cũng có tội!” +

Gã phát điên chạy khắp tầng lầu. +

Những nhân viên khác nhìn thấy thì hoảng hốt né tránh. +

Trong chớp mắt, gã nhìn thấy Thẩm Tinh Ngộ. +

“Người nhà họ Thẩm đều phải chết!” +

“Bộp!” +

Thùng giấy trong tay Thẩm Tinh Ngộ rơi xuống đất. +

Anh ta ôm bụng cúi gập người, máu tươi đỏ thẫm tuôn ào ạt qua kẽ tay. +

Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi. +

Thẩm Tinh Ngộ nắm chặt cổ tay gã giám đốc tài chính, nhất quyết không buông. +

Sự tự do ngắn ngủi vừa cảm nhận được lúc nãy biến mất như ảo ảnh. +

Có đôi khi, con người ta một khi đã đưa ra lựa chọn, thì sẽ không còn đường quay lại nữa. +

Vụ lùm xùm của tập đoàn Thẩm Thị khép lại bằng sự kiện đẫm máu. +

Cuối cùng, mọi chuyện đều đã kết thúc. +

Kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, Lục Nhiên bước vào năm học mới. +

Ngày đầu tiên không có tiết, trong trường rất náo nhiệt. +

Lúc Kỷ Mân đến đón, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên một bục cao. +

Hệt như cái đêm Lục Nhiên chính thức quay trở về nhà họ Thẩm, thiếu niên ngồi trên thùng rác, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. +

Bây giờ, cũng là ánh mắt đó. +

Chỉ là cậu ngồi ở vị trí cao hơn, và phong cảnh trước mắt cũng đẹp hơn rất nhiều. +

Trong tay cậu cầm bốn cây kem ốc quế: hai cây vị vani, một cây vị chanh, và một cây vị dâu tây. +

Trời vẫn còn nóng, những cây kem từng chút tan chảy. +

Thiếu niên ăn theo kiểu chia đều tình thương, mỗi cây cắn một miếng, lặng lẽ ăn sạch cả bốn chiếc ốc quế. +

Kỷ Mân không giục cậu, chỉ đứng dưới bậc thang, ngước mắt nhìn lên. +

Thẩm Thị sụp đổ nhanh như vậy, đằng sau cũng có sự thúc đẩy của hắn. +

Thỉnh thoảng, Kỷ Mân cũng nhìn thấy dấu vết Lục Nhiên ra tay. +

Đối với một thiếu niên không nơi nương tựa, Thẩm Thị dường như là một gã khổng lồ không thể nào lay chuyển. +

Nhưng nhà họ Thẩm thì không. +

Kỷ Mân vẫn nhớ, ban đầu chính Thẩm Tinh Nhiễm tung tin đồn rằng Lục Nhiên là con riêng của bà Thẩm. +

Lúc đó ngay cả hắn cũng hiểu lầm thân phận của Lục Nhiên. +

Những lời đồn đại mà Lục Nhiên nghe được còn nhiều hơn. +

Nhưng cậu không giải thích lấy một lời, không giải thích thân phận của mình, cũng chẳng buồn kể lể những bất hạnh bản thân phải gánh chịu. +

Cậu chỉ chọn đúng thời điểm, dùng những thủ đoạn mà người khác khó lòng tưởng tượng để đánh trả, để khiến cho cái danh “con riêng” của mình ngày càng thu hút sự chú ý, tin đồn ngày càng cháy mạnh. +

Cho đến khi lời đồn “con riêng” đó truyền đến tai bà Thẩm. +

“Rắc”. +

Vết nứt đầu tiên của gia đình này đã xuất hiện. +

Một khi vết nứt đã xuất hiện thì không thể nào hàn gắn, và sẽ còn tiếp tục lan rộng. +

Lúc ở nhà họ Cố, Lục Nhiên đã biết đến chuyện Thẩm Thị thâm hụt tài chính. +

Thời điểm đó nhà họ Thẩm và nhà Lino đang cạnh tranh gay gắt, nhưng Lục Nhiên lại không tiết lộ thông tin này cho giới truyền thông. +

Lúc đó Kỷ Mân đã hiểu, cậu đang đợi. +

Đợi Thẩm Tinh Nhiễm tự mình ra tay. +

Nhát dao này, suy cho cùng phải để chính Thẩm Tinh Nhiễm chém xuống mới đủ sảng khoái. +

Đôi khi, Kỷ Mân cảm thấy Lục Nhiên quá ngốc. +

Nhưng không thể phủ nhận, thiếu niên cũng rất thông minh. 1

Cậu thấu hiểu sở thích của từng người trong cái gia đình đó, cũng nắm rõ khuyết điểm của mỗi người trong số họ. +

Cậu biết Thẩm Hồng Nguyên kiêu căng tự đại, nhưng bản chất lại cực kì tự ti. +

Biết bà Thẩm ngoài mặt cực kì yêu thương Thẩm Tinh Nhiễm, nhưng thực chất lại là ích kỷ và vô cùng hư vinh. +

Thẩm Tinh Trác vô trách nhiệm, Thẩm Tinh Ngộ nhìn có vẻ mạnh mẽ, thực chất lại mềm yếu. +

Còn có một Thẩm Tinh Nhiễm, kẻ ngoài mặt chói lóa nhất, được cưng chiều nhất, cũng lại là kẻ thiếu cảm giác an toàn nhất trong tất cả. +

Kỷ Mân từng nghĩ, Lục Nhiên hẳn là đã thật lòng yêu thương từng người trong gia đình đó. +

Thì cậu mới có thể nhìn thấu và ghi nhớ hết thảy những điều ấy vào lòng. +

Thế nhưng những thứ được ghi nhớ vì yêu thương ấy, cuối cùng lại biến thành thanh kiếm sắc bén nhất. +

Thiếu niên đang ngồi trên bục cao đột nhiên rùng mình một cái. +

Kỷ Mân ngẩn ra, vội vàng bước tới hỏi: “Sao thế? Khó chịu ở đâu à?” +

Lục Nhiên ôm bụng run cầm cập: “Ăn một lèo bốn cái kem, lạnh quá, bị cóng.” +

Kỷ Mân: “…” +

“Bảo em cẩn thận rồi mà không nghe.” Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán thiếu niên. +

Lục Nhiên nắm tay hắn, nhảy từ trên bục xuống. +

Cậu nói: “Chúng ta đi tảo mộ cho ông cụ nhé?” +

Kỷ Mân lái xe đưa cậu đến nghĩa trang nơi chôn cất Thẩm lão gia. +

Trước mộ Thẩm lão gia khá là sạch sẽ, Lục Nhiên dạo quanh cửa hàng bên cạnh nghĩa trang một lúc, không mua hoa, mà mua một đống tiền vàng mã. +

Cậu còn rất thực dụng, không mua mấy thứ thỏi vàng nhìn màu mè kia, chỉ mua từng chồng tiền giấy. +

Xách đến trước mộ ông cụ, cậu châm bật lửa đốt. +

Nhưng cầm cả cục dày cui như vậy, đốt mãi không cháy. +

Kỷ Mân đến là bó tay, nhắc nhở cậu: “Em phải lấy vài tờ châm cho cháy trước đã, rồi mới bỏ tiếp vào chứ.” +

“Anh ra chỗ khác chơi đi, đừng có phá em.” Lục Nhiên lại đẩy hắn qua một bên. +

Kỷ Mân đành lùi về bên cạnh xe, châm một điếu thuốc, nhìn thiếu niên ngồi xổm trước mộ đốt vàng mã. +

Bây giờ không phải tiết thanh minh, trong nghĩa trang chẳng có mấy ai, rất yên tĩnh. +

Nhà họ Thẩm sụp đổ, nhưng Thẩm Thị vẫn giãy giụa sống tiếp, chỉ là cơ cấu quy mô công ty bị thu hẹp lại rất nhiều. +

Lục Nhiên nhìn bia mộ nói: “Cháu quyên góp hết cổ phần và tiền lời từ công ty rồi. Chắc ông sẽ thấy cháu phá của, nhưng cháu thấy ông viết di chúc như vậy, hẳn là cũng đã chuẩn bị tâm lý…” +

Kỷ Mân nhìn thiếu niên vừa đốt vàng mã, vừa lải nhải với bia mộ. +

Hắn ngẫm nghĩ, không nhịn được nhìn sang quản gia Trần ở bên cạnh, hỏi: “Chú thấy, Thẩm lão gia…” +

Kỷ Mân không nói hết câu. +

Anh có một chút ấn tượng với Thẩm lão gia, lại từng nghe bình luận từ Cố lão gia. +

Nếu xét từ góc độ của một bạo chúa lúc về già, hoặc của một doanh nhân đặt lợi ích lên hàng đầu, việc Thẩm lão gia để lại tài sản cho Lục Nhiên vào phút cuối, có lẽ là vì phát hiện Lục Nhiên đã nhìn thấy cảnh Thẩm Hồng Nguyên giở trò. +

Vì vậy, cái gọi là di sản đó, có lẽ chỉ là thủ đoạn trong ván cờ giữa hai cha con Thẩm Hãn Sơn và Thẩm Hồng Nguyên, chứ không hề xuất phát từ tình yêu thương dành cho đứa cháu út. +

Kỷ Mân khựng lại, cuối cùng vẫn không nói ra những suy đoán này. +

Hắn tin Lục Nhiên thông minh như vậy, không thể nào không nghĩ đến. +

Đúng lúc này, gió lại thổi tới tiếng nói của thiếu niên. +

Thiếu niên ngồi xổm trước tấm bia mộ cao lớn, ngước mặt lên nói: “Lão già, ông cũng đừng lo, mặc dù quyên góp cả công ty rồi, nhưng mỗi năm cháu cũng sẽ tới đốt vàng mã cho ông.” +

“Ông cứ yên tâm, giấy tiền vàng mã bao no, tuyệt đối không để ông dưới đó không có tiền tiêu…” +

Kỷ Mân chợt mỉm cười. +

Hắn bỗng không chắc về những suy đoán của mình nữa. +

Có lẽ ban đầu khi Thẩm lão gia đón đứa cháu út về, ông cụ chỉ đơn thuần là muốn nhào nặn lại từ đầu một người thừa kế hợp ý mình. +

Nhưng dần dà, ông lão coi trọng lợi ích và có tính kiểm soát cực kì mạnh mẽ ấy, lại trong từng tiếng gọi “ông nội” của đứa trẻ, dần tìm thấy những thứ khác còn quý giá hơn muôn phần. +

Từ nghĩa trang trở về, cuối tuần Lục Nhiên lại tới nhà tù một chuyến. +

Sau khi Thẩm Hồng Nguyên đổ bệnh, cậu chưa từng tới thăm ông ta lấy một lần. +

Thẩm Tinh Ngộ bị đâm một nhát, cậu cũng không hề ghé thăm. +

Lần này đến nhà tù cũng không phải để thăm bà Thẩm, cậu đến để gặp Thẩm Tinh Nhiễm. +

Ngồi trong phòng thăm đợi một lúc, sau lớp kính, Thẩm Tinh Nhiễm mặc bộ áo tù, được quản giáo dẫn ra. +

Thẩm Tinh Nhiễm đã cạo trọc đầu, trông cũng đen hơn nhiều. +

Nó ngồi xuống đối diện Lục Nhiên. +

Hai người đối mặt nhau qua lớp kính dày, một lúc lâu không ai nói với ai câu nào. +

Thẩm Tinh Nhiễm lên tiếng trước: “Tôi không ngờ, cậu lại tới đây.” +

Lục Nhiên mỉm cười, không nói gì. +

Thẩm Tinh Nhiễm dường như đã nghẹn quá lâu rồi, nó lại nói: “Tôi thấy trên bản tin rồi, cậu quyên góp Thẩm Thị.” +

Đến giờ thốt ra câu này, Thẩm Tinh Nhiễm vẫn đầy khó hiểu và chấn động. +

“Sao cậu lại quyên góp hết đi chứ? Đó là Thẩm Thị cơ mà? Sao cậu nỡ quyên góp nó?” Nó lẩm bẩm rất lâu. +

Quản giáo cảm thấy trạng thái của nó hơi lạ, cẩn thận quan sát. +

Lẩm bẩm nửa ngày, Thẩm Tinh Nhiễm giống như đã hiểu ra điều gì, đột nhiên ngậm miệng. +

Sau đó, nó tự giễu mà cười: “Tôi cứ nghĩ, cậu mới là kẻ sẽ dây dưa không bao giờ cắt đứt nổi với nhà họ Thẩm, ai ngờ cậu tỉnh táo hơn tôi nhiều, có thể dứt khoát cắt sạch như vậy…” +

“Không thì sao, giữ lại cho bực mình à?” Lục Nhiên đáp. +

Thẩm Tinh Nhiễm ngẩng đầu Lục Nhiên. +

Nó nói: “Tôi cũng vào đây rất lâu rồi mới hiểu được.” +

Lục Nhiên nhướn mày. +

Thẩm Tinh Nhiễm hỏi cậu: “Trong bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Tinh Ngộ, cậu cố tình nói với Thẩm Tinh Ngộ việc cậu muốn vào Thẩm Thị đúng không? Cậu đã biết là tôi đang nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.” +

Lục Nhiên chỉ cười chứ không trả lời. +

Thẩm Tinh Nhiễm luôn đặt Lục Nhiên vào vị trí của một đối thủ cạnh tranh. +

Bây giờ chẳng còn gì để tranh giành nữa, nó mới có những cảm nhận khác. +

Thẩm Tinh Nhiễm cúi gằm mặt, khẽ nói: +

“Đôi khi tôi nghĩ, nếu như… Có khi nào… Tôi và cậu mới giống người nhà nhất không.” +

Lục Nhiên ngước mắt nhìn Thẩm Tinh Nhiễm. +

Câu này của Thẩm Tinh Nhiễm nghe thật buồn nôn, nhưng cậu lại bất ngờ mà hiểu được ý của nó. +

Nếu nói “Thẩm Tinh Nhiễm” là một danh hiệu. +

Vậy thì, Lục Nhiên là đời thứ nhất, Thẩm Tinh Nhiễm là đời thứ hai. +

Họ đều là những đứa trẻ mồ côi. +

Thẩm Tinh Nhiễm là kẻ cướp đi cái tên của cậu. +

Đồng thời, nó cũng là kẻ từ đầu đến cuối không hề có cái tên của riêng mình. +

Nhưng Lục Nhiên vẫn cảm thấy, việc Thẩm Tinh Nhiễm có mặt mũi nói ra câu này với mình, thật sự là một chuyện lạ đời. +

Lục Nhiên có một sự tò mò khó tả, mỉm cười giễu cợt: “Mày có biết nước hồ ở thành phố này vào mùa đông lạnh đến mức nào không?” +

Câu này vang lên, Thẩm Tinh Nhiễm ở đối diện ngẩng đầu, ngỡ ngàng hỏi lại: “… Cái gì?” +

Trên mặt nó không hề có vẻ diễn hay giả tạo, đó là một sự vô tri thuần túy. +

Lục Nhiên ngẩn người, rồi đột nhiên phá ra cười. +

Cậu cười rất to, cười ngặt nghẽo. +

Thẩm Tinh Nhiễm ngồi đối diện không hiểu cậu đang cười cái gì, sợ hết hồn. +

Lục Nhiên lại không giải thích. +

Cậu lau đi những giọt nước mắt rỉ ra vì cười quá độ, chợt nhận ra, đau khổ luôn quẩn quanh trong kí ức, đã là chuyện của kiếp trước rồi. +

Lục Nhiên bước ra khỏi phòng thăm. +

Tiết trời đầu thu rất mát mẻ. +

Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi và vô cùng bao la, treo tít tắp trên đỉnh đầu, lác đác vài cụm mây trắng trôi lững lờ. +

Lục Nhiên đi nhanh về phía trước, bước chân nhẹ nhõm chưa từng có. +

Một làn gió khẽ thổi qua, những rặng cây bên đường vẫn còn tươi tốt, rung rinh cành lá, phát ra những tiếng xào xạc. +

Phía trước là con đường thênh thang rộng lớn, trong tầm mắt chỉ có những xanh tươi mơn mởn. +

Lục Nhiên vừa ngân nga khúc hát vừa đi đến cổng chính nhà tù. +

Cánh cổng lớn mở hé, Kỷ Mân đang quay lưng về phía cổng, trò chuyện với vị quản giáo đứng gác. +

Vị quản giáo mang giọng Đông Bắc đặc sệt hỏi hắn: “Cậu đứng đây làm gì thế?” +

Kỷ Mân đáp: “Đợi người yêu tôi.” +

Trên gương mặt vị quản giáo lập tức hiện lên sự cảm khái và thông cảm. +

“Đợi người yêu à…” Y hỏi: “Người yêu cậu sắp ra tù, hay là…” +

Y dùng tay làm động tác ý là “đi vào”. +

Kỷ Mân cứng họng trước hai lựa chọn đều không lối thoát này. +

Lục Nhiên chạy lấy đà hai bước thật nhanh, từ phía sau phóng thẳng lên lưng người đàn ông, cười nắc nẻ trả lời thay hắn: “Người yêu anh ấy á, vượt ngục!” +

Vị quản giáo giật bắn mình, nhìn thấy là Lục Nhiên vừa mới vào trong lúc nãy, y thở phào: “Làm tôi hết hồn, cứ tưởng có kẻ vượt ngục thật.” +

Mấy người cùng nhau cười vang một trận. +

Kỷ Mân cõng Lục Nhiên loạng chà loạng chạng bước về phía trước. +

“Sao tâm trạng tốt vậy?” Hắn hỏi. +

“Thì tốt mà!” Lục Nhiên tựa cằm vào gáy hắn, dụi mấy cái. +

Bãi đỗ xe nằm ở khá xa, Lục Nhiên nằm trên lưng Kỷ Mân một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy quá xấu hổ, bèn nhảy xuống. +

“Muốn đi đâu chơi đây?” Kỷ Mân hỏi cậu. +

“Muốn ăn kem ốc quế.” Lục Nhiên nói. +

Kỷ Mân không hỏi nhiều, nắm tay cậu, dẫn cậu đi tìm tiệm kem. +

Những tiệm kiểu này ở khu vực gần nhà tù rất ít, họ phải đi rất xa mới tìm thấy một quán. +

Lục Nhiên bước vào, nhíu mày nhìn các hương vị ghi trên thực đơn. +

“Ừm…” Cậu tập trung suy nghĩ. +

“Hai anh lấy vị gì ạ?” Nhân viên bán hàng hỏi. +

“Chờ thêm chút, sắp nghĩ ra rồi.” Lục Nhiên nói. +

Kỷ Mân: “…” +

Thấy não cậu sắp nhăn ra nếp mới, Kỷ Mân thở dài. +

“Đừng nghĩ nữa.” Hắn vươn tay xoa đầu thiếu niên, dứt khoát quyết định thay cậu: “Lấy vị sô cô la.” +

Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không xoắn xuýt nữa: “Thế thì em muốn vị muối biển.” +

Hai người mỗi người cầm một cây kem ốc quế đi ra, sau đó đều cắn một cái vào ốc quế của đối phương, trao đổi. +

Lục Nhiên cầm cây kem sô cô la, ăn hai ba miếng đã hết sạch. +

Kỷ Mân chậm rãi thưởng thức cây kem vị muối biển của mình. +

Hai người đi ngang qua một trường đại học. +

Lục Nhiên đột nhiên nhớ ra: “Hai hôm nữa trường em mở cửa cho khách, thấy bảo là phụ huynh có thể vào tham quan.” +

Kỷ Mân hỏi: “Ngày mấy để anh ghé.” +

Lục Nhiên lại tiến tới, nheo mắt nhìn hắn: “Gì? Đã bảo là phụ huynh mới được vào mà, anh thì tính là phụ huynh gì?” +

Kỷ Mân nắm tay cậu, chơi xấu nói: “Là phụ huynh có tên trong cùng sổ hộ khẩu.” +

Lục Nhiên không nhịn được, bám lấy vai hắn cười thành tiếng. +

[Tác giả có lời muốn nói] +

(Xong chính văn) +

Viết đến đây thì các tuyến truyện đã lấp hết rồi, câu chuyện đã được kể rõ ràng, kết cục của các nhân vật cũng đã có đầy đủ. +

Trước đây tôi luôn nghĩ không biết nên viết nhân vật Thẩm lão gia thế nào, nhưng tôi thật sự quá thích Lục Nhiên, cuối cùng vẫn quyết định trao cho Lục Nhiên một chút tình thân, hơn nữa còn phải là một thứ tình thân vượt lên trên mọi lợi ích cá nhân. +

Càng lớn thì càng nhận ra trong hiện thực rất ít có tình cảm nào vượt qua được lợi ích, ngay cả tình cảm từ cha mẹ cũng chưa chắc đã làm được điều đó. +

Nhưng em ấy là nhân vật chính của tôi, nên chắc chắn phải có. +

Tuy nhiên trong quá trình viết lại gặp phải một chút vấn đề, bởi vì Thẩm lão gia đã qua đời. Xét về giới hạn của góc nhìn, cũng như theo cốt truyện, góc nhìn của Thẩm Hồng Nguyên là phù hợp nhất. Nhưng mà mọi người đều ghét lão già này, hơn nữa để đảm bảo cảm giác chân thực, tôi bắt buộc phải viết rất chi tiết, thế nên các bạn lại càng ghét hơn OTZ +

Sau khi đọc bình luận ngày hôm qua, tôi đã bị emo mất một lúc, hôm nay lúc chấp bút cũng rất phân vân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, kể lại theo góc nhìn của Thẩm Hồng Nguyên. Bởi vì ông ta là người hiểu Thẩm lão gia nhất, cho nên cũng có thể thể hiện rõ nhất việc bản di chúc cuối cùng của Thẩm lão gia bất thường và nặng nề cỡ nào. +

Chỉ xét riêng về hiệu quả thì bản thân tôi thấy khá hài lòng, các bạn không thích thì bỏ qua cũng không sao, bởi vì ở giữa chương tôi cũng đã có nhắc tới rồi, tỉ lệ chống trộm các chương ngoại truyện phía sau cũng sẽ không kéo lên đến 100%. +

– +

Về phần Thẩm Tinh Ngộ, nhân vật này cũng rất khó đánh giá. Tuy nhiên về kết cục của nhân vật này, tôi vẫn khá là hài lòng. +

Tôi có hỏi một người bạn làm kế toán, cậu ấy bảo cái kết kế toán cầm dao đâm người này rất chân thực (không phải đâu) +

– +

Mỗi lần viết truyện đến giữa chừng, tôi đều nghĩ lúc hoàn thành rồi, nhất định phải viết một bài cảm nghĩ hoàn truyện thật dài balabala, nhưng đến lúc thực sự hoàn thành rồi, thì lại chẳng muốn viết nữa ha ha ha ha, cho nên cũng không định phân tích hay ghi chép lại mạch suy nghĩ và thiết lập nhân vật nữa, vì về bản chất những thứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. +

Tiếp theo chuẩn bị viết hai phần ngoại truyện, một phần là cầu hôn rải đường, một phần là tuyến IF kiếp trước, nếu bé Lục Nhiên được Kỷ Mân nhặt về nuôi, nhưng không có thiết lập xuyên không hay thức tỉnh ký ức gì đâu nhé. +

Ngoại truyện đợi tôi nghỉ ngơi một chút, thứ Hai tuần sau bắt đầu lên chương mới, văn tôi sắp viết nát rồi. +

Tôi chỉ biết lúc bình thường viết truyện đến kết cục rất khó, nhưng tôi không ngờ vừa phát điên vừa viết truyện đến hồi kết lại càng khó hơn 🙁 +

Đây quả thực là một thế giới khiến con người ta phát điên mà. +

______________________ +

CUỐI CÙNG CŨNG XONG, 21/7/2026 +

Tui đã bảo bộ này lúc cười thì cười quặn ruột mà lúc đau nó cũng đau thắt ruột luôn mà. Tâm thần phân liệt luôn =))))))) Nhìn chung thì khá là viên mãn, không có vấn đề gì, như đã nói thì tui sẽ chỉ làm ngoại truyện kết hôn chứ không làm phần ngoại truyện IF nha. Để nói thêm thì chủ yếu vẫn là tui thấy không công bằng, nói chung tui thường bị lấn cấn bởi IF lắm. Tóm lại có anh Mân yêu em từ giờ tới cuối đời là yên tâm hạnh phúc gòi =)))))))))))))))))) +

Tác giả từng nói không muốn tẩy trắng hay tha thứ cho bất kì ai, nhưng đến cuối vẫn tha thứ cho một người cũng góp công tạo những bất hạnh cho em Nhiên, đó là ông nội ẻm, aka Thẩm lão gia. Dù thực tế là bả cũng giải thích muốn em Nhiên có được tình thân thui, chỉ là tui thì tham lam hơn, muốn không chỉ có tình ông cháu mà cả tình anh em nữa. +

Tuy ông nội bị Thẩm Hồng Nguyên gián tiếp giết hại, nhưng không thể phủ nhận việc ông cũng là nguồn cơn dẫn đến bi kịch của nhà họ Thẩm. Khi Thẩm Hồng Nguyên còn trẻ, ông nội độc đoán bắt Thẩm Hồng Nguyên phải theo ý mình, đến khi Thẩm Hồng Nguyên có gia đình cũng không thoát khỏi sự độc đoán đó. Thẩm Hồng Nguyên vâng dạ tuân theo cha mình cả đời, lại bị chính người cha đó chê là vô dụng hèn yếu, rồi người cha đó cướp con trai mình đi để nhào nặn ra một người thừa kế hợp ý hơn. Nhưng việc Thẩm Hồng Nguyên bất tài còn khốn nạn vẫn đéo có nước gì để bênh, ông Thẩm chửi thằng cha này là súc sinh còn chưa đủ ý, lão này là không bằng súc sinh. +

Cái tui muốn nói ở đây Thẩm lão gia cũng sai lè ra. Chưa nói chuyện ổng coi trọng lợi ích, đối xử không tốt với con trai mình, chỉ nói với mấy đứa cháu. Đầu tiên là bắt Thẩm Tinh Ngộ làm người thừa kế, đến khi thấy không hợp ý lại vứt đi như cách vứt con trai mình, bắt tiếp Thẩm Tinh Trác và Lục Nhiên. Cuối cùng chọn Lục Nhiên chỉ đơn giản là vì ẻm quá ngoan, tính cách thuộc kiểu sẽ chịu ấm ức để lấy lòng người khác (kiếp trước đến khi lớn ẻm vẫn vậy nên mới bị cái gia đình kia hại thảm), mãi sau mới là yêu thương thật lòng. +

Cho dù là Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác hay Lục Nhiên lúc bị ông nội “bắt cóc” thì đều còn rất nhỏ, thời điểm Thẩm Tinh Ngộ bị bắt học còn chưa tới 10 tuổi, Lục Nhiên thì mới chỉ 2 tuổi. Thử nghĩ một đứa trẻ nhỏ như vậy bị bắt tách ra khỏi ba mẹ, anh em của nó, cho dù có được ông nội (về sau) yêu thương hết lòng đi nữa thì có thể bù đắp được à? Chưa kể Thẩm lão gia còn rõ là khó tính, thương cháu thì thương chứ nghiêm thì vẫn rất nghiêm. +

Tui hiểu cái ngoại truyện IF đó là tác giả muốn bù đắp cho Lục Nhiên (à với muốn chơi route nuôi vợ từ bé), nhưng thật lòng là tui vẫn thấy không thỏa đáng. Có lẽ tui đã quá đặt nặng chuyện công bằng, và vì tui thật sự tiếc cho Thẩm Tinh Ngộ. Tinh thần trách nhiệm của ổng quá cao, có tài, trọng tình cảm, typical Asian first born child. Tiếc là gặp phải thằng cha như Thẩm Hồng Nguyên bất tài toxic tẩy não cho nên chọn sai đường. +

Nói thật ổng là bị ép lựa chọn, từ bé đến lớn bị tẩy não đào tạo như chó, phải hết mình vì gia tộc các thứ, đâu có dễ bứt ra được. Tui nghĩ nếu ổng có cơ hội lớn lên cùng Lục Nhiên dưới một môi trường giàu yêu thương, tự do và tôn trọng hơn (như cách ông nội chiều Lục Nhiên trong ngoại truyện IF) thì ổng sẽ là một người anh hết lòng bảo vệ em. Thậm chí lúc biết có ngoại truyện IF tui còn kì vọng màn pk giữa Kỷ Mân và Thẩm Tinh Ngộ kiểu anh Ngộ sẽ làm đủ trò để ngăn Kỷ Mân chấm mút em mình (lưu ý 2 người này học cùng trường nữa nha), xong Kỷ Mân kiểu thậm thụt lén lút qua lại dưới mắt “anh vợ” =))))))))))))) Rồi cuối cùng em Nhiên sẽ phải ra tay làm nũng thuyết phục anh cả cho mình qua lại với Kỷ Mân =))))))) +

Chi tiết em Nhiên ăn 4 cây kem ở cuối + đi thăm tù Thẩm Tinh Nhiễm cho thấy hận thù của ẻm đã buông bỏ, từ giờ bắt đầu cuộc đời mới, ai muốn tham dự cuộc đời mới của ẻm thì phải chủ động ghé thăm (và không hãm l) thôi, có qua có lại mà ~ Như Kỷ Mân biết ẻm thích ăn sô cô la thì ẻm cũng biết ảnh thích vị muối biển hì hì. +

Anyway cuối cùng cũng edit xong bộ truyện nhây mấy năm nên cảm khái tí, ngoại truyện sẽ được đăng full vào ngày mai nha ~~~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Meo Meo ủ muối: Đã tặng 1 vỏ sò
1 tháng
Meo Meo ủ muối: Đã tặng 1 vỏ sò
1 tháng
Bá và Sống sướng: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
1 tháng
Con gì đang bay kìa: Đã tặng Sóng thần chấn động tới đây
1 tháng

Comments (9)